Đây là điều Mỹ luôn cố giấu…
Giờ mọi chuyện đã bung bết hết cả…
Mọi chuyện đang tồi tệ tới cỡ nào?
Theo Tổng biên tập của tờ báo thành Turin, Nga đang quyết tâm thiết lập trật tự thế giới mới nhằm làm suy yếu Mỹ.
Ông Maurizio Molinari, Tổng biên tập của tờ La Stampa (Italia) đồng thời là một nhà phân tích chính trị trong bài xã luận với nhan đề "Cuộc chơi lớn của ông Putin: Chiến lược trên ba mặt trận" đã có những phân tích về hoạt động chính sách đối ngoại của Nga, từ đó khẳng định Tổng thống Vladimir Putin đang quyết tâm thiết lập xung quanh Nga “một trật tự quốc tế mới đầy tham vọng”.
"Tổng thống Putin có ý định làm giảm đáng kể tầm ảnh hưởng của Mỹ trên trường quốc tế", tác giả bài báo nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, Tổng thống Putin muốn làm giảm tầm ảnh hưởng của Mỹ trên trường quốc tế. Ảnh: Reuters
Ông đánh giá: "Ở Ukraine, ông Putin muốn làm suy yếu uy tín của Washington với tư cách là người bảo lãnh cho các quốc gia Đông Âu. Tại Syria, ông thể hiện khả năng chiến đấu cao hơn cuộc chiến chống lực lượng thánh chiến (khủng bố), so với liên quân chống khủng bố của hơn 60 quốc gia do Mỹ cầm đầu. Tại Thổ Nhĩ Kỳ ông nhằm mục tiêu gây chia rẽ quan hệ Ankara - NATO".
Liên quan đến vấn đề này, ông Molinari lưu ý đến những vấn đề phức tạp đối với phương Tây trong thời gian gần đây như những mâu thuẫn liên quan đến vấn đề di dân (khủng hoảng nhập cư) và chống chủ nghĩa khủng bố, suy yếu về kinh tế và chứng minh không đủ khả năng “thủ lĩnh” trong các phong trào phản đối, đặc biệt, cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề nước Anh đi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU) đã minh chứng điều này.
Theo tác giả bài báo, Nga đang tạo ra một hệ thống quan hệ đặc biệt với nhiều nước có mô hình chính trị khác với nền dân chủ phương Tây — từ Belarus đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ Ai Cập đến Iran và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á. Đồng thời, Moscow đang sử dụng các công cụ khác nhau, bao gồm cả "đầu tư năng lượng, sự hiện diện quân sự, cũng như thể hiện tính hiệu quả trong sức mạnh mềm của Nga.
Trước đây, đã có nhiều tuyên bố cũng như nhận định về việc Nga đang dùng chính ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của mình để từng bước xóa bỏ mô hình thế giới đơn cực do Mỹ nắm giữ. Thay vào đó, điện Kremlin đang chia cực lại thế giới và làm cho phương Tây phải hết sức e ngại.
Trong một tuyên bố trước báo giới hồi tháng 1 năm nay, Tổng thống Putin từng tuyên bố: “Mô hình sắp xếp thế giới đơn cực đã không còn diễn ra. Các dân tộc và các nước ngày càng lớn tiếng tuyên bố cương quyết tự xác định số phận của mình, gìn giữ sự văn minh và văn hóa của mình. Họ chống lại mưu đồ của một số nước bám lấy sự chi phối trong lĩnh vực quân sự, chính trị, tài chính và kinh tế, hệ tư tưởng”.
Đến tháng 5/2016, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cũng tuyên bố một nước Nga đang trỗi dậy không phải là một mối đe dọa đối với bất cứ ai nhưng nước này không thể phớt lờ những hành động đe dọa mình và sẽ bảo vệ các lợi ích của Moscow.
Trong khi đó, nhà phân tích chính trị, Tiến sĩ khoa học lịch sử, chủ nhiệm Khoa Kinh tế và chính trị thế giới Trường Cao học Kinh tế (HSE), chủ tịch danh dự Hội đồng chính sách đối ngoại và quốc phòng Nga Sergei Karaganov cũng minh chứng sự suy yếu của Mỹ trên tờ Lenta.
Theo đó, xu hướng này thể hiện rõ trong vòng 3-4 năm gần đây, nhưng nó đã manh nha một thời gian dài trước đó. Sau năm 2003, Mỹ đang ở thời kỳ đỉnh cao của quyền lực bắt đầu đánh mất ảnh hưởng của mình bằng việc tham gia thiếu thận trọng vào các cuộc chiến ở Trung Đông (Afghanistan, Iraq, Libya).
Ông chỉ rõ, sự can thiệp quân sự của Mỹ vào các cuộc xung đột tại khu vực này hầu hết đều thất bại, do đó một lượng lớn nguồn lực tài chính và ngoại giao của Washington đã bị lãng phí vô ích. Mặt khác, do hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu giai đoạn 2008-2009, bí ẩn về mô hình kinh tế tự do không thể thay thế của phương Tây (dẫn đầu là Mỹ) hoàn toàn sụp đổ.
Một yếu tố khác minh chứng cho sự suy yếu của Mỹ đó là tình trạng bất ổn trong hệ thống chính trị. Bởi nền chính trị ổn định và hiệu quả luôn là ưu điểm của quốc gia châu Mỹ này.
Chúng ta có thể quan sát thấy 1 cuộc đấu tranh chính trị gay gắt trong nội các chính phủ Mỹ và sự đồng thuận trước đây giữa các đảng phái ưu tú của Washington cũng đã bị lu mờ, TS Karaganov cho biết.