Theo như một chiến dịch quân sự đxâm lược của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 20 (15/03/2022), với những diễn biến mới rất phức tạp, khiến Nga tuyên bố sẽ "không thương xót" với lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine. Đàm phán vòng thứ tư giữa Nga và Ukraine đang tạm dừng kỹ thuật.
Nga sẽ "không thương xót" chiến binh nước ngoài
Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 20 (15/03/2022), với những diễn biến mới rất phức tạp.
Trong bản tin cập nhật mới nhất lúc 20h30 tối ngày 14/03/2022, thiếu tướng Igor Konoashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho hay: Trong buổi sáng ngày 14/03, phía Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa chính xác cao nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.
Kết quả, phía Nga tuyên bố đã vô hiệu hóa các trung tâm thông tin liên lạc ở Fedorovka, Vinarovka, Antopol.
Chiều ngày 14/03, phòng không Nga đã bắn rơi 2 máy bay không người lái của Ukraine, trong đó có 1 chiếc Bayraktar TB-2.
Các lực lượng không quân Nga đã đánh trúng 86 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm: 4 sở chỉ huy và trung tâm thông tin liên lạc, 3 hệ thống tên lửa phòng không, 1 trạm radar, 1 đài tác chiến điện tử, 3 kho đạn dược, và 68 khu vực tập trung trang bị, khí tài quân sự.

Pháo phản lực của Nga bị bỏ lại
Tổng cộng, từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt đến nay, quân đội Nga đã phá hủy 145 máy bay không người lái, 1.298 xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 124 hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS), 469 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 1.047 xe quân sự đặc chủng.
Nga cũng cáo buộc Ukraine đã bắn tên lửa Tochka-U vào khu dân cư ở Donetsk, gây thương vong lớn cho dân thường.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố: Nước Nga đã biết về việc nhiều nước ủng hộ công dân nước mình đến Ukraine làm lính đánh thuê.
Ông cảnh báo: Điện Kremlin biết tất cả các vị trí có lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine. Cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thao trường quân sự Yavorovsky ngày 13/3 chỉ là đòn mở đầu.
Nước Nga sẽ "không thương xót" với lính đánh thuê nước ngoài, bất kể họ hiện diện ở đâu tại Ukraine.

Hiện trường vụ tập kích tên lửa của Nga ở Lvov. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, phía quân đội Ukraine tuyên bố đã gây ra thiệt hại đáng kể cho Nga, và tính đến nay đã bắn rơi 80 máy bay Nga.
Về tình hình chiến sự trên hướng bắc: Mặt trận không có sự thay đổi lớn. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Irpin và nhiều khu vực xung quanh Kiev. Chernihiv, Pryluky và Mena vẫn tiếp tục bị phong tỏa. Một kho đạn cho các loại pháo phản lực phóng loạt ở khu vực nhà máy Antonov, gần Kiev đã bị tên lửa của Nga phá hủy.
Về tình hình chiến sự trên hướng đông: Các lực lượng quân sự Nga đã chiếm Stepnoye, trong khi dân quân của Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) đang tấn công các quận phía đông bắc của thành phố Severodonetsk.
Trên hướng Donetsk, từ Volnovakha đến Debaltsevo - Quân Nga vòng qua Ugledar, chiếm các vị trí đối diện Maryinka và Kurakhovo. Pháo binh đang bắn vào các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực Avdiivka.
Về tình hình chiến sự trên hướng nam: Giao tranh diễn ra quyết liệt ở thành phố Mariupol. Quân đội Ukraine kháng cự quyết liệt trong nội thành. Họ tuyên bố đã đánh bại một đợt tấn công của phía Nga, loại khỏi vòng chiến 150 lính, 2 xe tăng, 7 xe chiến đấu bộ binh (BMP) và 1 xe bọc thép (BTR) của đối phương.
Hướng Zaporozhye, từ Vasilkov đến Volnovakha không có thay đổi.
Hướng Kherson - Nikolaev không có thay đổi: Nikolaev tiếp tục bị phong tỏa từ ba phía, quân Nga duy trì vị trí tiền phương đối diện đường cao tốc Krivoy Rog-Nikopol và gần Voznesensk.
Đàm phán Nga - Ukraine tạm dừng kĩ thuật
Về tình hình đàm phán giữa các bên: Vòng đàm phán thứ tư giữa Nga và Ukraine đang diễn ra theo hình thức trực tuyến.
Tuy nhiên, Cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cho biết vòng đàm phán thứ 4 đã tạm dừng kỹ thuật để "các phân nhóm công tác làm việc thêm và để làm rõ các định nghĩa nhất định".
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, triển vọng đàm phán có nhiều tiến triển khả quan, dù kết quả cuối cùng vẫn chưa được công khai.
Về phản ứng quốc tế: Ngày 14/3, hãng thông tấn RIA dẫn lời một thành viên của phái đoàn Nga đưa tin, nước này quyết định đình chỉ hoạt động tại Hội đồng nghị viện Ủy hội châu Âu (PACE) và sẽ không tham gia các cuộc họp của cơ quan này.
Ủy hội châu Âu là tổ chức nhân quyền hàng đầu của châu lục, tách biệt với Liên minh châu Âu (EU). Thể chế này gồm 47 quốc gia thành viên, trong đó có 27 nước thành viên EU. Nga tham gia Ủy hội châu Âu hồi tháng 2/1996, với tư cách là thành viên thứ 39.
Tháng 4/2014, PACE phê chuẩn các nghị quyết đình chỉ quyền biểu quyết của phái đoàn Nga sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea. Đáp lại, Nga chủ động rút khỏi PACE vào cuối năm 2015 và sau đó ngừng đóng góp tài chính cho ngân sách của Ủy hội châu Âu.
PACE đã khôi phục hoàn toàn tư cách thành viên của Nga vào năm 2019, dưới vai trò trung gian hòa giải của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Cùng ngày 14/3, Ukraine đã kêu gọi Ủy hội châu Âu loại Nga hoàn toàn.
Trước đó, vào ngày 25/2, Ủy hội châu Âu đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga và hiện đang tranh luận xem có nên cấm Nga hoàn toàn hay không.

Pháo phản lực BM-27 của Ukraine bị dân quân miền đông thu giữ
Cũng trong ngày 14/3, hai nước đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) là Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Nga và Ukraine để mở hành lang nhân đạo cho người dân sơ tán.
Tại thủ đô Ankara, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người hy vọng sẽ tìm ra một giải pháp thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow để thảo luận về tình hình Ukraine.
Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Scholz thay thế cựu Thủ tướng Angela Merkel, người mà ông Erdogan đã tạo dựng một mối quan hệ đặc biệt.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, ông Scholz nói: "Chúng tôi nhất trí về việc đạt được một lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt và phải đảm bảo rằng các hành lang nhân đạo cần được mở để sơ tán dân thường".
Về phần mình, ông Erdogan khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức chia sẻ "quan điểm và lo ngại chung" về việc Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine, khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng vì một lệnh ngừng bắn lâu dài".
Hiện Ankara đang đóng vai trò là nước trung gian và có liên hệ trực tiếp với cả Nga và Ukraine.