Theo như thông tin của OpenSecrets đưa rằng, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump cho biết đã trả hơn 4,3 triệu đô la cho những người tổ chức cuộc biểu tình “Cứu nước Mỹ” ngày 6 tháng 1 được tổ chức trước cuộc nổi dậy tại Điện Capitol của Hoa Kỳ.
Tuần trước, Ủy ban đặc biệt Hạ viện Hoa Kỳ để Điều tra Vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ đã gửi yêu cầu tới 15 công ty truyền thông xã hội, sở Quản lý Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia, sở Điều tra Liên bang và Bộ Tư pháp yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến cuộc tấn công
Trong các yêu cầu, ủy ban đã nêu tên một số cá nhân liên quan đến GOP, những người đã chứng minh mối quan hệ với Capitol Riot, theo OpenSecrets.
Một trong những cá nhân này, Caroline Wren, người đã nhận được “ít nhất” 170.000 đô la với tư cách là cố vấn tài chính quốc gia của chiến dịch Trump, đã được liệt kê là “Cố vấn VIP” theo giấy phép được Sở Công viên Quốc gia cấp cho cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1.
Megan Powers, một trong những nhà quản lý cuộc biểu tình khác có tên trong giấy phép nhưng không có trong yêu cầu của Hạ viện, đã kiếm được khoảng 300.000 đô la với tư cách là giám đốc hoạt động của chiến dịch Trump. Mối quan hệ của cô với chiến dịch mở rộng hơn nữa, khi OpenSecrets báo cáo Trump Make America Great Again PAC đã trả cho cô hơn 20.000 đô la để “kiểm tra lại tư vấn hành chính.”
OpenSecrets báo cáo rằng ủy ban đã yêu cầu hồ sơ liên quan đến đồng chủ tịch sáng kiến Phụ nữ cho Trump, Gina Loudon, người đã phát biểu tại cuộc biểu tình.
Ủy ban cũng yêu cầu cung cấp thông tin về Amy Kremer, người đồng sáng lập Women for America First, một nhóm phi lợi nhuận ủng hộ Trump đã nộp hồ sơ giấy phép của cuộc biểu tình cho Dịch vụ Công viên Quốc gia.
Ủy ban cũng yêu cầu hồ sơ liên quan đến Dustin Stockton, người từng là người đồng tổ chức cuộc biểu tình và làm phát ngôn nhân của WeBuildTheWall, một tổ chức phi lợi nhuận gây quỹ hàng rào biên giới phía nam. Ông từng là cơ quan ngôn luận của tổ chức khi cựu chiến lược gia Tòa Bạch Ốc Steve Bannon và ba người khác có liên quan đến nhóm bị buộc tội gian lận với cáo buộc lên kế hoạch sử dụng tiền của tổ chức để trang trải các chi phí cá nhân.
Theo giấy phép, những cá nhân này đều đóng một số vai trò trong cuộc biểu tình “Cứu nước Mỹ” diễn ra trước cuộc tấn công ở Điện Capitol, với số tiền còn lại được chia cho các nhóm gây quỹ chính trị khác có liên quan đến vấn đề này. Vẫn còn phải xem chiến dịch có thể đã đóng vai trò trực tiếp nào trong nỗ lực tổ chức cuộc biểu tình của những cá nhân này.
OpenSecrets đã viết rằng bởi vì chiến dịch Trump chuyển tiền thông qua một số công ty tư nhân và công ty vỏ bọc nơi người nhận tiền cuối cùng bị che giấu, công chúng có thể không phát hiện ra toàn bộ vai trò của chiến dịch trong việc phân phối các khoản thanh toán cho những người tổ chức bạo loạn.