Mất ăn mất ngủ vì thế độc quyền sắp bị phá vỡ, Trung Quốc tiếp tục phải toát mồ hôi hột tại một mặt trận mà họ luôn tự tin có thể giành chiến thắng.
PHÁ VỠ THẾ ĐỘC QUYỀN CỦA TRUNG QUỐC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG
Nhật Bản dường như đang dành tặng "nhiều đêm không ngủ" cho ông Tập Cận Bình và mọi thứ có lẽ sẽ trở nên tồi tệ hơn với Bắc Kinh thời gian tới.
Trong lúc gia tăng sức ép lên Trung Quốc về mặt chiến lược bằng cách tăng cường mối quan hệ đối tác quân sự với các nước khác, Nhật Bản đã xây dựng được một phương thức thông minh để giảm sự phụ thuộc của nhiều quốc gia vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc.
Cụ thể, Nhật Bản cùng 6 nền kinh tế khác ở châu Á-Thái Bình Dương đang gần hoàn tất một mạng lưới xuyên biên giới có khả năng mang tới cho 5.000 doanh nghiệp cơ hội tiếp cận tức thì qua internet với các nhà cung cấp trên khắp khu vực, giảm thiểu các vấn đề do những gián đoạn trong chuỗi cung ứng gây ra.
Các doanh nghiệp phải chuẩn bị sẵn sàng để phản ứng với những yêu cầu khẩn cấp, bởi tình hình thế giới đã cho thấy mọi thứ có thể bị gián đoạn như thế nào, nhất là trong bối cảnh Bắc Kinh vẫn tiếp túc có những hành động hiếu chiến bất chấp đại dịch đang hoành hành.
Bước đi của Nhật Bản được đánh giá là "một mũi tên trúng hai đích": Vừa giảm thời gian được thông qua (bằng cách loại bỏ thủ tục giấy tờ), vừa mang lại các phương án thay thế cho nhiều mặt hàng đến từ Trung Quốc, tạo điều kiện để các quốc gia khác thoát khỏi sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Bắc Kinh.
Các công ty sử dụng nền tảng xuyên biên giới sẽ lưu lại thông tin hàng hóa, tuyến đường phân phối và các giao dịch nhập khẩu. Những phía tham gia khác sẽ có thể tìm kiếm dữ liệu đó, giúp họ chọn được sản phẩm phù hợp ngay tức thì.
Theo giải thích của tờ Nikkei Asia, nếu xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung đột ngột thì một công ty tham gia nền tảng mới có thể nhanh chóng tìm kiếm các nguồn thay thế thông qua hệ thống.
Tương tự, trong trường hợp nguồn nhập khẩu trang từ Trung Quốc cạn kiệt thì doanh nghiệp có thể tìm kiếm xem có nhà cung cấp nào thay thế được trong thời gian thực hay không.
Tác động của hệ thống mới có thể được nhìn nhận rõ nhất nếu chúng ta xem xét lại vấn đề thương mại giữa Australia và Trung Quốc. Khi không có hệ thống tương tự tồn tại, Trung Quốc đã tìm cách chèn ép Australia bằng cách sử dụng thế độc quyền của mình trong việc tiêu thụ các mặt hàng xuất khẩu của Australia làm công cụ cho các vấn đề chính trị.
Vào thời điểm đó, Canberra đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm các kênh thay thế trong chuỗi cung ứng, nhằm bù đắp tác động của Trung Quốc trong việc phong tỏa hàng xuất khẩu Australia.
Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây có thể diễn tiến theo chiều hướng khác. Cuộc tấn công kinh tế của Nhật Bản nhằm chống lại Trung Quốc dường như đang diễn ra với sự thúc đẩy mạnh mẽ. Dự kiến trong những năm tới, thế độc quyền của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng có thể bị loại bỏ hoàn toàn.
Không chỉ đấu tranh trên mặt trận kinh tế, Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso gần đây còn khẳng định cứng rắn chính sách của Nhật Bản trong trường hợp Trung Quốc tấn công Đài Loan.
Trong bài phát biểu tại Tokyo hôm 5/7, ông Aso tuyên bố: "Nếu có sự cố lớn xảy ra ở Đài Loan, điều đó có thể dẫn tới một tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản. Trong trường hợp đó, Nhật Bản và Hoa Kỳ phải phối hợp cùng nhau phòng thủ Đài Loan".
"Chúng ta cần cân nhắc kỹ việc Okinawa có thể là mục tiêu tiếp theo" - Ông Aso nói thêm.
Trong thời gian qua, Trung Quốc liên tục thể hiện sự hung hăng ở biển Hoa Đông và quanh quần đảo Senkaku. Điều đó khiến Tokyo nhận thấy rõ rằng Bắc Kinh có những mưu đồ quá xảo quyệt và Nhật Bản phải đóng vai trò hàng đầu trong việc đảm bảo an ninh khu vực.
Giới chuyên gia nhận định, Trung Quốc đang đối mặt với một Nhật Bản đầy tự tin. Nhà phân tích Abhyoday Sisodia tại Khoa Các Nghiên cứu Đông Á, Đại học Delhi (Ấn Độ) cho hay, Nhật Bản hiện đang giữ quan điểm rõ ràng rằng, trong trường hợp Trung Quốc nhắm vào Đài Loan, Tokyo sẽ hỗ trợ về quân sự, kết hợp với các hình thức hỗ trợ khác để Đài Loan có thể đấu tranh đường trường với Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đã đề cập tới việc số lượng máy bay chiến đấu Trung Quốc băng qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan ngày càng gia tăng và đặt ra nhu cầu cần thiết phải nghiên cứu các phương thức để Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) có thể phối hợp với lực lượng Mỹ hỗ trợ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc gây hấn.
Theo tờ Nikkei Asia, Tokyo đã xem xét tính khả thi của việc ban hành lệnh điều động SDF tới bảo vệ tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ trong trường hợp xảy ra khủng hoảng giữa Trung Quốc và Đài Loan, dựa trên các yếu tố khoảng cách địa lý và mức độ ảnh hưởng đến sự an toàn của các công dân Nhật Bản nếu xung đột vũ trang xảy ra tại đó.
VietBF @ Sưu tầm