Quân đội Israel (IDF) đã phải huy động tới cả máy bay chiến đấu F-16 và trực thăng tấn công Apache để chống trả loại vũ khí nguy hiểm này của phong trào vũ trang Hamas ở Dải Gaza.
Ngày 18/5, sự việc một máy bay không người lái (UAV) bị bắn rơi ở miền Bắc Israel khi nó đang tìm cách tiếp cận biên giới nước này đã cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng đối với Israel.
Quân đội Israel (IDF) đã bắn hạ chiếc UAV bằng hỏa lực từ trực thăng Apache đang hoạt động gần không phận thành phố Beit She’an.
Trước đó, vào tháng 2/2018, một máy bay không người lái của Iran mang theo chất nổ xuất phát từ Căn cứ T-4 của Syria cũng đã xâm nhập vào khu vực tương tự ở Israel.
Israel rõ ràng đang phải đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng từ máy bay không người lái trong cuộc chiến với Hamas đang diễn ra ở Dải Gaza.
Hôm thứ Hai (17/5), ít nhất 6 chiếc UAV đã bị Israel bắn hạ. IDF lần đầu tiên đã sử dụng tới hệ thống phòng thủ Iron Dome để bắn rơi ít nhất một trong các máy bay không người lái. Một chiếc tiêm kích F-16 cũng đã bắn hạ một UAV khác.

Một máy bay không người lái được phóng đi trong cuộc tập trận quy mô lớn của Iran ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ảnh: Reuters
Theo tờ Jerusalem Post, mối đe dọa đến từ các máy bay không người lái của Hamas đối với Israel đang gia tăng và nhất là khi “đội quân cảm tử” đó lại nhận được sự hỗ trợ tích cực của Iran, nước đã chứng tỏ được khả năng tiên phong trong trong lĩnh vực này những thập kỷ gần đây.
Tehran đã phát triển được một số dòng máy bay không người lái quân sự, có những loại chủ yếu sử dụng để làm nhiệm vụ trinh sát nhưng không ít mẫu UAV được trang bị vũ khí tấn công.
Trên thực tế, chiến lược máy bay không người lái của Iran là sử dụng chúng như những tên lửa hành trình. Chúng thường được trang bị thuốc nổ, điều khiển tiếp cận, rồi sau đó lao vào mục tiêu và cho nổ tung.
Kiểu tấn công này không khác gì tên lửa V-1 của Đức trong Thế chiến thứ Hai nhưng có độ tinh vi hơn.
Iran đã đi tiên phong trong việc sao chép các máy bay không người lái của Mỹ, chẳng hạn như dòng Predator hoặc Sentinel. Bên cạnh đó, Tehran cũng đã sao chép được nhiều mẫu máy bay không người lái khác mà nước này học hỏi được trên khắp thế giới cùng với một số mô hình độc đáo tự phát triển nội địa.
Ví dụ, dòng máy bay không người lái Ababil đã được Iran xuất khẩu cho lực lượng Houthi ở Yemen với tên gọi Qasef. UAV này được phóng từ đường ray hoặc máy phóng và bay xa tới vài trăm km để thực hiện một cuộc tấn công.
Trong cuộc chiến gần đây với Israel, Hamas đã đưa vào sử dụng máy bay không người lái Shehab của mình, tương tự như UAV Ababil và Qasef.

Một máy bay không người lái do Iran sản xuất được phóng đi trong cuộc tập trận quân sự ở cảng Jask, miền nam Iran. Ảnh: AP
Israel đang phải đối mặt với không chỉ các UAV do Hamas phóng đi mà còn cả các máy bay không người lái đã được phát hiện ở biên giới Lebanon trong những năm gần đây cũng như những máy bay khác bay xâm nhập vào không phận Israel từ Syria.
Tháng 7/2018, đã có hai sự cố liên quan đến máy bay không người lái bay về phía Israel từ Syria buộc IDF phải sử dụng tên lửa Patriot để bắn hạ. Một trong số chúng thậm chí còn xâm nhập được vào không phận Israel vài km trước khi bị bắn hạ bởi tên lửa Patriot.
Trong những vụ việc trên, Quân đội Israel cho biết họ đã giám sát được các máy bay không người lái tấn công trước khi bắn hạ chúng.
Chẳng hạn như trong sự cố ngày 18/5, thông báo của IDF viết: “Sáng sớm nay, một UAV tiếp cận biên giới Israel ở khu vực Emek HaMa’ayanot đã bị đánh chặn sau khi bị lực lượng không quân phát hiện và bám theo. Các mảnh vỡ của UAV đã được lực lượng an ninh Israel thu thập”.
Mặc dù không phải tất cả các chi tiết liên quan tới mối đe dọa từ máy bay không người lái đều được công bố nhưng rõ ràng thời gian 3 năm trở lại đây Israel đã chứng kiến sự gia tăng hoạt động của nhiều UAV ở biên giới tiếp giáp với Syria, Lebanon và Dải Gaza.
Mối đe dọa từ những UAV của Iran lớn hơn nhiều và gồm cả các máy bay không người lái có kích cỡ bằng cơ thể người cho đến kích thước của một máy bay cỡ nhỏ. Chúng thực chất là những chiếc máy bay lớn, được điều khiển từ xa.
Nguy hiểm hơn, các UAV này thường bay theo một quỹ đạo được lập trình sẵn tới mục tiêu nêu khó bị gây nhiễu. Điều đó có nghĩa là, chúng hoạt động giống như những tên lửa hành trình.
Tất nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, Israel cũng là bậc thầy về chống trả máy bay không người lái. Một loạt hệ thống đã được nước này phát triển như Iron Dome, Drone Dome, Re-Drone, Drone Guard, Skylock cùng nhiều hệ thống khác.
VietBF @ Sưu tầm