Ngày 25 tháng 5 , 2020 lúc 8:08 tối sau khi nhận được báo cáo từ tiệm Cup Foods toạ lạc gần ngã tư Chicago Avenue và 38th Street có người xử dụng tiền giả , tờ 20 đô la . Bốn cảnh sát viên của thành phố Minneapolis đã đến và bắt anh George Floyd , trong quá trình bắt giữ của 4 cảnh sát , đặc biệt là cảnh sát viên tên Derek Chauvin đả dùng đầu gối chèn lên cổ Floyd trong vòng 9 phút , mặc dù Floyd đã kêu lên :"Tôi Không thể Thở ".Cuối cùng sau khi xe cấp cứu của cảnh sát đến thì anh Floyd đả tử vong . Phòng giảo nghiệm quận hạt Hennepin cho biết anh Floyd tử vong vì nhiều yếu tố kết hợp , như tiền sử bệnh tim , bệnh phổi cùng kết hợp với yếu tố ngạt thở khi bị chèn cổ gây ra tử vong .
Khi thi hài Floyd được đưa về Texas để mai táng ,thì gia đình Floyd đã thuê hai cơ quan giảo nghiệm tư nhân để xác định lại yếu tố đưa đến cái chết của Floyd ,kết quả cả hai cơ quan đều xác định bị ngạt thở là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Và gia đình anh đã kháng cáo lên văn phòng Tổng Chưởng Lý Keith Ellison.
Dựa trên báo cáo mới nhất của Giám đốc y tế Andrew Baker đã đưa ra các chi tiết lâm sàng, bao gồm Floyd đã xét nghiệm dương tính với virus COVID-19 vào ngày 3 tháng 4 nhưng có vẻ không có triệu chứng. Báo cáo cũng ghi nhận phổi của Floyd có vẻ khỏe mạnh nhưng anh ta bị hẹp động mạch trong tim và nguyên nhân chính gây ra tử vong là bị ngạt thở .
Hôm thứ Tư, Công Tố Viên quận Hennepin là Mike Freeman và Tổng Chưởng Lý Keith Ellison tuyên bố rằng một tội danh giết người cấp độ hai đã được đệ trình buộc tội cựu cảnh sát viên Derek Chauvin ,tăng lên một bậc so với trước đó là cấp độ ba . Ngoài ra, ba cựu sĩ quan khác liên quan đến vụ bắt giữ George Floyd gây ra tử vong cũng bị buộc tội và bị giam giữ. Tiền thế chân tại ngoại được ấn định cho Chauvin là 1 triệu đô la và 750 ngàn đô la mỗi người cho 3 cảnh sát viên còn lại .
Sáng sớm thứ năm, Tổng Thống Trump đã nói: "Tôi cảm thấy rất, rất tồi tệ, về cái chết của George Floyd sau khi bị còng tay và đã bị cảnh sát thành phố Minneapolis bắt giữ. Đó là một cảnh tượng rất sốc."
Một cô gái da màu 17 tuổi đả quay lại đoạn phim và đưa lên mạng xã hội cho thấy cảnh sát viên Derek Chauvin của thành phố Minneapolis quỳ ấn đầu gối vào cổ Floyd, bỏ qua tiếng kêu của Floyd . "Tôi không thể thở " gần 9 phút trước khi cho là bất động và qua đời, đã gây ra xúc động và những cuộc biểu tình bùng ra trên toàn quốc, sau đó đả biến thành những cuộc nổi loạn đầy bạo lực.
Tại thành phố New York ,bạo loạn đập phá đã xảy ra , mặc dù đả hết sức ngăn chặn ,nhưng lực lượng cảnh sát càng lúc càng yếu thế vì không được sự trợ giúp của Hội Đồng Thành Phố , Thị Trưởng Bill de Blasio có con gái cũng bị bắt trong đám biểu tình , ông từ chối sự giúp đở của tiểu bang trong việc gởi vệ binh quốc gia đến phụ giúp cho lực lượng cảnh sát , Ông và Thống Đốc Andrew Cuomo đả xẩy ra tranh cải trong việc giải quyết nạn phá phách , cướp bóc lộng hành , không tuân thủ lệnh giới nghiêm của thành phố .
July 12,2017 thị trưởng New York Bill de Blasio trong đám tang một cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ đã bị toàn bộ cảnh sát dự lễ quay lưng lại với ông , và hôm nay trong lễ tưởng nhớ Floyd ở Brooklyn ông cũng bị người tham gia la hét chống đối và hô to khẩu hiệu đòi ông từ chức khi ra về .
Trung Sĩ Ed Mullins hội trưởng hiệp hội tương trợ New York nói với phóng viên Laura Ingraham của Fox News .
"Tổng Thống Trump đang theo dõi tình hình. Tôi đang yêu cầu Tổng Thống làm ơn, xin vui lòng gửi ngay nhân viên Liên Bang đến thành phố New York và theo dõi những gì đang diễn ra", Mullins nói. "Nếu Thống Đốc Cuomo không dùng Vệ Binh Quốc Gia ngay lập tức, thì chính phủ Liên Bang sẽ phải bước vào."
Đó là tình trạng khẩn cấp không chỉ riêng New York mà hơn 40 thành phố trên khắp Hoa Kỳ , có những thành phố chính quyền phải thoả hiệp với người biểu tình , có những nơi nhân viên công lực ,hay vệ binh quốc gia tham gia quỳ một gối để ủng hộ phong trào tranh đấu ôn hoà .
Ngay trong những ngày đầu Thị Trưởng Minneapolis đả tặng khẩu trang , nước uống cho người biểu tình ,yêu cầu họ tôn trọng giãn cách xã hội , cho tới Los Angeles sau hai ngày đấu tranh ôn hoà ngay trước tư dinh thị trưởng , ông Eric Garcetti thị trưởng hôm nay đã nhượng bộ bằng cách cắt giảm ngân sách của cảnh sát trong tài khoá năm tới, để xây thư viện , trường học , công viên ,trong những khu đông đúc người da màu , nhưng đại diện phe biểu tình vẫn cho đó là chưa đủ . Ngoài ra phía biểu tình cũng đòi hỏi là phải cất chức ông Cảnh Sát Trưởng và bà Công Tố Viên của quận hạt , và phía hội đồng thành phố cũng không tán thành đề nghị nầy của ông .Được biết , hôm qua trước khi đưa ra quyết định này ,ông cũng đả ra khỏi nơi cư trú , quỳ một gối và cầu nguyện chung với những người biểu tình trước tư dinh của ông .
Giải pháp ôn hoà của các thị trưởng cũng không làm dịu được làn sóng bạo lực , tối hôm qua tại New York một người biều tình đả giật súng , sau khi đâm vào cổ một cảnh sát và bắn vào ba cảnh sát khác ,hắn đả bị bắn hạ , hung thủ hiện đang được điều trị tại bệnh viện NYU trong tình trạng nguy ngập .
Tại Richmond , tiểu bang Virginia , người biểu tình đã đốt phá một toà nhà ở Broad Street. Đội trưởng đội cứu hoả Will Smith không nén được xúc động khi ông cho biết những người biểu tình đã chặn đoàn xe cứu hoả đến ứng cứu những trẻ nhỏ đang mắc kẹt trong toà nhà chung cư . Đội cứu hoả đả phải dùng vũ lực hầu mở một con đường bị chặn bởi xe của những người biểu tình chắn lại .Cuối cùng thì mọi người trong nhà cũng được cứu thoát ,
"Khi bạn gặp vấn đề chính đáng mà nó bị tước đoạt không rõ lý do, điều đó không thể chấp nhận được đối với tôi. Không thể chấp nhận được với Sở cảnh sát Richmond và không thể chấp nhận được đối với Thành phố Richmond."ông kết luận.(PoliceOne.c om)
Tội phạm lan tràn , nhân viên công lực không được sự ủng hộ mạnh mẻ của các hội đồng thành phố yếu kém chủ hoà và bất lực tạo ra một cơn lốc bạo lực khắp cả nước .Nó như một cơn đại dịch mau chóng lan tràn khắp nơi ,hàng ngày trên truyền thông chỉ nghe tin cướp phá , phóng hoả , tội phạm , những cuộc biểu tình ôn hoà chỉ là phần nhỏ , bên lề .
Tại sao ? vì biểu tình ôn hoà với chủ trương" BLM " Back Lives Matter , một phong trào đòi quyền bình đẳng , quyền sống cho người Mỹ gốc Phi Châu khởi đi từ năm 2013 sau khi George Zimmerman được tha bổng trong vụ bắn chết thiếu niên người Mỹ gốc Phi Châu Khayvon Martin vào tháng 2/2012.
Nhưng cuộc biểu tình đã bị lợi dụng , bị khích động bởi một nhóm quá khích tên là Antifa - Anti-Facist mục tiêu thành lập của nhóm nầy là Chủ nghĩa tư bản (capitalism) của Mỹ . Nhóm này là nhóm thiên tả cực đoan (far-leftist). Được sự ủng hộ của các kẻ theo cánh tả giàu có trong giới tài tử Hollywood , chính trị gia khuynh tả hay các nhà tài phiệt , họ đả đứng đàng sau xúi dục các cuộc biểu tình ôn hoà trở thành các cuộc bạo động dưới danh nghĩa BLM .
Âm mưu càng rõ rệt khi cường độ của những cuộc bạo động dâng cao , mọi cuộc bạo động đều xảy ra sau cuộc biểu tình ôn hoà , ai đó đã cung cấp gậy gộc , dao búa ,bom xăng, từng pallets gạch đá đã được chuyển tới trước trên lộ trình đoàn biểu tình sẽ đi qua . Điểm chính là ngoài những nhóm biểu tình ôn hoà trước những cơ quan công quyền để chia đi lực lượng cảnh sát , nhóm đông bạo lực một hướng khác , tập trung biểu tình trước những cơ sở thương mại hay những trung tâm mua sắm lớn chờ thời cơ khởi động cướp bóc đốt phá , nhân viên công lực vì bị phân tán khắp nơi nên không đủ sức để dẹp loạn . Tính mạng và tài sản của dân chúng Hoa Kỳ rỏ ràng đang là một tấm khiêng che chắn cho một âm mưu .
Trên Twitter Tổng Thống Trump viết :" Những tên côn đồ nầy đã đánh mất đi sự tưởng nhớ trong danh dự của George Floyd, và tôi không để điều đó xảy ra " ông tweet.
Tổng thống Trump không phải là vị Tổng Thống đầu tiên dùng chử côn đồ "thugs" để kêu những tên cướp bóc gây bạo loạn ,dưới nhiệm kỳ cùa Tổng Thống Obama củng đã xảy ra nhiều cuộc đụng chạm sắc tộc điển hình là năm 2014, trong cuộc biểu tình đốt phá làm rung chuyển thành phố Ferguson,Tiểu Bang Missouri, liên quan tới vụ cảnh sát bắn chết thiếu niên 18 tuổi Michael Brown, Obama khẳng định ông "không thể cảm thông cho tất cả những ai đang hủy hoại chính cộng đồng của mình" và kêu gọi người biểu tình tôn trọng pháp luật.Ông củng đã gọi những thành phần đốt phá và cướp bóc là "thugs" đám côn đồ .
Tổng Thống Trump đả trấn an những Thống Đốc , hứa sẽ đưa vệ binh quốc gia đến những nơi cần thiết để hổ trợ cảnh sát địa phương và nếu cần ông sẽ dùng tới quân đội , lời hứa cùa Tổng Thống Trump một lần nữa gây nên một làn sóng chỉ trích từ những chính trị gia đảng Dân Chủ , họ cho rằng Tổng Thống Trump đã đi quá xa trong việc dùng đến những lực lượng quân sự để đối phó với chính người dân Hoa Kỳ .
“Tôi đang huy động tất cả các nguồn lực của Liên Bang và địa phương, dân sự lẫn quân sự, để bảo đảm quyền của người dân Hoa Kỳ theo quy định pháp luật”.
“Tôi đã mạnh mẽ đề nghị Thống Đốc các Tiểu Bang xử dụng lực lượng Vệ Binh Quốc Gia để kiểm soát các đường phố. Các Thị Trưởng và Thống Đốc phải chấp nhận hiện diện của lực lượng nầy , và dùng sức mạnh nầy lấn áp cho đến khi các hoạt động bạo lực được kiểm soát”.
“Nếu Thành Phố hoặc Tiểu Bang nào không chấp nhận, nếu có những hành động cần thiết nào để bảo vệ tính mạng, và tài sản của người dân, tôi sẽ điều quân đội Hoa Kỳ đến và nhanh chóng giải quyết vấn đề”, Tổng Thống Trump mạnh mẽ khẳng định .
"Đối với Tổng Thống, đây là điều mạnh mẽ và quan trọng để gửi một thông điệp rằng những kẻ bạo loạn, những kẻ cướp bóc, vô chính phủ, họ sẽ không thắng thế," Thư Ký báo chí Toà Bạch Ốc bà Kayleigh McEnany tuyên bố trong một cuộc họp báo chí .
Trong khi đó bà Nancy Pelosi đả khẩn cấp ra một đạo luật ngăn chặn Tổng Thống Trump trong nổ lực dẹp loạn , tái lập an ninh , nhưng ông Chủ Tịch đa số khối Cộng Hoà tại Thượng Viện McConnel đã bác bỏ và tuyên bố những điều Tổng Thống Trump đang làm là cần thiết .
Cuộc chiến chống lại làn sóng bạo lực trở nên khó khăn hơn khi vấp phải những Tiểu Bang hay Thành Phố đang được cầm quyền bỏi một chính quyền đảng Dân Chủ . Những Tiểu Bang hay thành Phố nầy có những luật lệ lỏng lẻo về luật bảo lãnh và tiền thế chân tại ngoại Bail Bonds, là một lổ hổng rất lớn của luật pháp , cho phép tội phạm bị bắt được thả ra nhanh chóng để có cơ hội trở lại con đường phạm tội .
Những Tiểu Bang như : New Jersey, California, Illinois và các Tiểu Bang khác đang hạn chế việc sử dụng tiền thế chân bảo lãnh, Bail Bonds . Tiểu Bang New York là một trong số ít các Tiểu Bang bãi bỏ tiền thế chân bảo lãnh cho nhiều tội ác mà không cho các thẩm phán chính phủ quyết định xem xét liệu người đó có đe dọa đến an toàn công cộng hay không , quyết định có giam giữ chúng hay không. Đó là vấn đề không thấy được sự ảnh hưởng trong cuộc sống thường nhật , nhưng trở thành vấn đề rất to lớn của của Thành Phố , Tiểu Bang và Liên Bang phải đối phó với làn sống bạo loạn mà trong đó đa phần là những kẻ có tiền án hình sự vẫn nhởn nhơ ra vào cơ quan luật pháp và tiếp tục gây án mà không có một phương thức chế tài nào hữu hiệu.
Còn những Tiểu Bang của Đảng Cộng Hoà chấp chánh luật Bail Bonds vẫn còn hiệu lực thì có những cơ quan hội đoàn với nhiều danh nghĩa để giúp những kẻ phạm tội , điển hình là các tài tử Hollywood như : Steve Carell and Seth Rogen,Chrissy Teigen .Cùng lúc các nhân viên của chiến dịch tranh cử của Joe Biden đã đăng trên Twitter bản copy các khoản đóng góp mà họ đã đóng góp cho Quỹ Tự Do Minnesota, một tổ chức phi lợi nhuận trả tiền thế chân bảo lãnh cho những ai không có khả năng đóng tiền thế chân, theo FOX News.
Tại Wilmington,Tiểu Bang Delaware là quê nhà của Joe Biden ông đã thực hiện quỳ một gối để bày tỏ sự ủng hộ của ông với đoàn biểu tình .
Từ cái chết đau thương , không đáng có của George Floyd , cho dù có tội gì đi nữa , thì anh cũng đáng được cán cân của công lý phê phán một cách bình đẳng như tất cả những người đang sinh sống trên đất nước nầy . Sự dùng vũ lực quá đáng dẫn đến cái chết của anh tuy không phải là một sự cố ý , gia đình anh và những người còn sống hôm nay vẫn được quyền vì anh mà đòi hỏi sự công bằng cho cái chết của anh , nhưng con đường đòi hỏi thực thi công lý ấy không phải là con đường bạo lực , để cho những người vô tội khác phải gánh lấy nổi đau thương , tan nát gia đình , tài sản mồ hôi nước mắt cùng với nổi oan khiên như anh .
Đại dịch Covid-19 tạm lắng dịu , các Tiểu Bang đang mở cửa từng phần , sau ba tháng đóng cửa , tất cả chỉ mới bắt đầu điều chỉnh để trở về cuộc sống bình thường với nhiều hậu quả từ vật chất tới tinh thần do dịch bệch mang lại , cơn sóng bạo lực chợt dấy lên bao trùm một lần nữa , CDC trung tâm phòng chống dịch bệnh toàn quốc vừa có buổi họp với báo chí hôm qua 4 ,tháng sáu cho biết làn sóng dịch bệnh có thể bùng phát mạnh hơn lần vừa qua , vì những người đi biểu tình đã không tuân thủ giãn cách xã hội và đeo khẩu trang đúng cách .
Ngọn lửa đấu tranh được thắp lên cho thế giới biết tới sự khát vọng công bằng ,chân lý của con người đúng nghĩa cần có , ngọn lửa đấu tranh sẻ trở thành vô nghĩa khi được thắp lên để chứng tỏ sự tham vọng , âm mưu với một ý đồ nào khác .
Hơn lúc nào hết , đây là thời điểm chúng ta phải sáng suốt phân tích , nhận định ,để biết được đâu là ngọn lửa chánh nghĩa ,xử dụng đúng SỨC MẠNH CỦA NGỌN LỬA soi sáng công lý ,đồng thời xác định rõ đâu là ngọn lửa của tham vọng ,âm mưu đê hèn .Nếu sai lầm hôm nay , có thể sẻ đưa đến hậu quả vô cùng tai hại cho tương lai , vì ngọn lửa âm mưu và tham vọng sau khi đốt cháy tất cả chỉ để lại cho chúng ta một đống tro tàn ,và bóng tối thê lương sẽ bao trùm chúng ta mãi mãi .
Ông Đạo Long an