05/04/20
WASHINGTON, D.C. — Tổng Thống Donald Trump dự đoán có thể có tới 100,000 người chết vì dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ, ngay cả trong tình cảnh ông bất chấp cảnh báo từ các chuyên gia y tế hàng đầu khi vẫn tiếp tục kêu gọi nhanh chóng mở lại hoạt động thương mại trên cả nước.
TT Trump trong chương trình Virtual Town Hall của Fox News tại Lincoln Memorial ngày 3 Tháng Năm. (Hình: Oliver)
Trong một chương trình do đài Fox News tổ chức tại Đài tưởng niệm Abraham Lincoln hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Năm,
Tổng Thống Trump thừa nhận đã được cảnh báo về nguy cơ xảy ra bệnh dịch từ cuối tháng 1, theo tường thuật của nhật báo The Los Angeles Times.
Tuy nhiên, ông đổ lỗi cho các viên chức báo cáo vấn đề với phong cách không gây được chú ý, kiểu đây là chuyện không có gì đáng chú ý.
Từ sớm ngày Chủ nhật, các chuyên gia y tế từ trong và ngoài chính phủ cảnh báo dịch bệnh có thể bùng phát dữ dội hơn trong những tháng tới, ngay giữa lúc có nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ đang giảm bớt tình trạng cách ly.
Còn các thống đốc tiểu bang nhìn nhận rằng đang đi thăng bằng trên dây, bới vì, vừa sợ dịch tái bùng phát, vừa e ngại đóng cửa quá lâu làm ảnh hưởng nặng nề trên nền kinh tế.
Hai tuần trước đây, tổng thống ước đoán sẽ có từ 50,000 đến 60,000 người chết vì dịch, nhưng trong cuộc phỏng vấn sáng Chủ Nhật hôm nay, ông nhìn nhận, sẽ có đến 100,000 người Mỹ sẽ chết, và gọi đây đây là một hoàn cảnh khủng khiếp.
Dù vậy, nhà lãnh đạo quốc gia tiếp tục kêu gọi gỡ bỏ lệnh cách ly, và đưa ra một vài dự đoán kinh tế sẽ gia tăng vượt bực vào năm tới nếu ông thắng cử.
Tuy nhiên, trong lúc này tất cả các chuyên gia y khoa và y tế công cộng đều nhận định với con số người nhiễm bệnh và chết mỗi ngày vẫn chưa thuyết phục bệnh dịch đã thuyên giảm trên toàn quốc.
Những chỉ trích cách hành xử trái ngược của tổng thống càng lúc càng gia tăng.
Một mặt ông kêu gọi người biểu tình đòi phải mở cửa ở các tiểu bang có thống đốc Dân Chủ, mặt khác, ông ngăn cản lệnh mở cửa của thống đốc tiểu bang Georgia, một người Cộng Hòa.
Ngay cả lúc này nhiều tiểu bang và địa phương đòi hỏi mở cửa vào Chủ Nhật, 3 Tháng Năm, đây cũng không phải là thời điểm mở cửa khi liên bang quy định tiểu bang chỉ mở cửa khi trong liên tục 14 ngày con số nhiễm bịnh và tử vong đi xuống.
Giám Đốc Thomas Inglesby, trung tâm an toàn sức khỏe tại đại học Johns Hopkins cho biết, tình trạng dịch ổn định còn lâu lắm.
Chưa kể ông Inglesby còn nêu ra tình cảnh u ám ở các bệnh viện khi mùa thu tới bệnh cúm bắt đầu hoành hành giữa lúc đại dịch COVID-19 vẫn còn kéo dài, ông nói: “Khi Virus COVID-19 nhập với virus cúm, hệ thống bệnh viện của chúng ta không đủ sức chứa. Hai dịch cộng hưởng lại cùng một thời điểm thách thức toàn bộ hệ thống y tế của thế giới.
(MPL)