Quote:
Originally Posted by cner01
Số mồi chài thường là số người ta cho mà không theo quy luật nào cả để ḿnh sẽ dựa vào nó để tính ra số kế tiếp. Tui chỉ đưa ra một phương pháp để suy nghĩ. Nhờ vậy mà có người nhảy vào suy nghĩ, nhưng kẹt là nghĩ không ra nên nghĩ quẩn thêm vào một chuỗi 45's lol.
C̣n muốn sử dụng luôn hết dăy số th́ theo luật này: Lấy bất ḱ 3 con số liên tiếp cộng với nhau và sau đó cộng thêm 10 neu tổng dưới 27 là sẽ ra. Và bạn cũng sẽ thấy là 0, 1, 3 là số mồi chài (given terms to get you started)
|
Vẫn c̣n trật.
Bây giờ mà học sinh khác dùng 4 con số để làm mồi chài th́ sao? Ai cấm được?
0, 1, 3, 14 là mồi chài, không theo quy luật nào cả (given terms to get you started)
Vậy c̣n lại 28 và 45
28 + 17 = 45
Quy luật đơn giản là cứ cộng 17 vô là xong. Số kế tiếp sẽ là 45 + 17 = 62. Sức mấy ai cản nổi hahaaaa....
----------------------------
Một khi được tùy ư "mồi chài" th́ mồi cả đống luôn cho nó tiện, chứ hơi đâu mà mồi chỉ có 3 con số đầu.
Khi bài toán đưa một chuỗi số ra, là phải dùng hết thảy các con số đó, t́m một quy luật chung cho toàn bộ chuỗi số chứ không có mồi chài ǵ ráo.
Nếu không thể t́m ra một quy luật chung hợp lư, và cũng không có bài giải, th́ đó là đề bài bịp bợm.
Chứ c̣n kẹt quá phải "mồi chài", rồi có người th́ mồi 2 con số, người khác mồi 7 con số, mạnh ai nấy uốn nắn riêng cho ḿnh để dễ tính, rốt lại cả lớp học sẽ moi bậy bạ cho ra hàng trăm quy luật bừa băi mà thôi.