Hết lần này đến lần khác Kim Ủn đã chọc tức khiến Mỹ cũng rợn người. Nhưng đó chỉ là nổ thôi chứ thực lực Kim Ủn chắc chưa dám ngạo mạn. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
(VnMedia) - Chính quyền của Chủ tịch trẻ Triều Tiên Kim Jong Un mới đây lại tung ra lời tuyên bố khiến Mỹ - siêu cường số 1 thế giới cũng phải “lạnh sống lưng” vì e ngại.

Ảnh minh hoạ
Giới chức ở thủ đô Bình Nhưỡng vừa mới đây thông báo, họ sẵn sàng đối phó với sự thù địch của Mỹ “bằng vũ khí hạt nhân bất kỳ lúc nào” và rằng, Triều Tiên đang nỗ lực để tăng cường sức mạnh của kho vũ khí hạt nhân của nước này “cả về mặt số lượng lẫn chất lượng”.
Nếu Mỹ “tiếp tục liều lĩnh theo đuổi chính sách thù địch” đối với CHDCND Triều Tiên thì Bình Nhưỡng sẵn sàng đáp trả bằng sức mạnh hạt nhân, hãng tin chính thức của Triều Tiên KCNA dẫn lời Giám đốc Viện Năng lượng Nguyên tử của nước này tuyên bố.
Cũng trong tuyên bố của mình, vị quan chức Triều Tiên cho biết, Triều Tiên đang tăng cường sức mạnh vũ khí hạt nhân của mình cả về “chất lượng và số lượng”.
Bình Nhưỡng đã bắt đầu khởi động một lò phản ứng hạt nhân tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Hạt nhân Yongbyon - một cơ sở hạt nhân lớn của Triều Tiên nằm cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 90km.
"Tất cả các cơ sở hạt nhân ở Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Hạt nhân Yongbyon, bao gồm nhà máy làm giàu uranium và lò phản ứng 5 megawatt, đều đã được sắp xếp lại, được thay đổi và điều chỉnh. Chúng đã bắt đầu đi vào hoạt động bình thường”, vị Giám đốc Viện Năng lượng Nguyên tử Triều Tiên cho KCNA biết như vậy.
Ngày hôm qua (14/9), Cơ quan Phát triển Không gian Vũ trụ của Triều Tiên cho biết, họ đã gần như hoàn thành việc phát triển một vệ tinh giám sát trái đất mới.
"Thế giới sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn một loạt vệ tinh của Triều Tiên trên bầu trời vào mọi thời điểm, và ở những vị trí do Uỷ ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên quyết định", tuyên bố của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Triều Tiên cho hay.
Tuy nhiên, Seoul cho rằng, những vệ tinh đó có thể là các tên lửa tầm xa - loại vũ khí có thể gây ra hành động khiêu khích và trở thành mối đe doạ cho các nước láng giềng của Triều Tiên.
"Những vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được xem là hành động khiêu khích cao độ, là mối đe doạ quân sự cũng như là sự vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc cấm Bình Nhưỡng có bất kỳ hành động nào sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang-il chỉ trích.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bắt đầu leo thang trở lại vào đầu tháng 8, sau khi xảy ra vụ nổ mìn ở Khu vực Phi Quân sự hóa (DMZ) ở biên giới, khiến hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng đã đặt mìn, gây ra vụ việc nói trên. Tuy nhiên, chính quyền Triều Tiên kiên quyết bác bỏ cáo buộc này.
Seoul sau đó bắt đầu nối lại hoạt động tuyên truyền chống phá Triều Tiên thông qua hệ thống loa phát thanh cỡ đại ở khu vực biên giới. Đây là “chiến thuật” từng được cả Bình Nhưỡng và Seoul dùng, nhưng đã chấm dứt năm 2004. Triều Tiên đã tức giận yêu cầu Hàn Quốc ngừng ngay hoạt động tuyên truyền chống phá Bình Nhưỡng qua hệ thống loa phát thanh. Bình Nhưỡng tuyên bố, nếu không dừng lại, Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với một hành động quân sự và chiến tranh sẽ nổ ra. Bản thân Bình Nhưỡng cũng nối lại hoạt động tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của chính họ.
Đỉnh điểm của căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau diễn biến trên là vụ Hàn Quốc và Triều Tiên nã đạn pháo dữ dội vào nhau hôm 20/8. Đây là vụ đọ pháo đầu tiên xảy ra giữa hai miền liên Triều kể từ tháng 10 năm ngoái.
Vụ bắn nhau ở khu vực biên giới diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc lúc đó đang tiến hành một cuộc tập trận chung mà Bình Nhưỡng tin đó là động thái chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh xâm lược.
Phản bác lại, Mỹ và Hàn Quốc khăng khăng khẳng định các cuộc tập trận của họ chỉ mang tính phòng vệ. Vì thế, Mỹ và Hàn Quốc luôn thực hiện mọi kế hoạch tập trận chung mà họ đặt ra, bất chấp sự phản đối quyết liệt của Triều Tiên.
Triều Tiên tin rằng Mỹ luôn duy trì một chính sách thù địch với họ, và vì thế giới chức Bình Nhưỡng liên tục đưa ra những lời đe doạ, cảnh báo sắc lạnh nhằm vào Mỹ.
Chương trình hạt nhân Triều Tiên - nỗi ám ảnh của Mỹ
Chính quyền của ông Kim Jong Un không ít lần đưa ra lời đe doạ đáng sợ về một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào đất Mỹ, hay nhằm thẳng vào Nhà Trắng hoặc Lầu Năm Góc.
Những lời đe doạ như vậy của Bình Nhưỡng làm dấy lên sự chú ý của cộng đồng thế giới về khả năng hạt nhân của Triều Tiên. Lâu nay, phương Tây và các nước ở xung quanh Triều Tiên vẫn canh cánh lo ngại về mối đe doạ từ hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.
Trong suốt nhiều năm qua, Mỹ cùng với nhiều nước khác đã nỗ lực tìm mọi cách, từ “nịnh nọt” đến gây áp lực, để buộc Triều Tiên phải từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Tuy nhiên, công việc này đã được chứng minh là không hề dễ dàng. Kết quả là sức mạnh hạt nhân của Triều Tiên ngày một tăng và vì thế nỗi lo ngại của Mỹ cũng như của các nước láng giềng xung quanh Bình Nhưỡng cũng vì thế mà tăng theo.
(tổng hợp