Bộ y tế Việt Nam đã tái đề xuất cấm bán rượu bia và sau 10 giờ tối để phòng tránh các vấn đề như tai nạn giao thông chết người do lái xe say rượu.
Bộ tiết lộ điều này tại hội nghị về các mối nguy hiểm uống được tổ chức tại Hà Nội hôm thứ Năm, trong đó cũng chứng kiến sự ra đời của Hiệp hội uống rượu bia có trách nhiệm. Theo bà Vũ Thị Minh Hạnh, Giám đốc Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, tiêu thụ rượu trên toàn thế giới vẫn không thay đổi là 6,2 lít cho mỗi người mỗi năm trong 15 năm qua.
"Tuy nhiên, tiêu thụ rượu hàng năm tại Việt Nam đã tăng hơn 150 phần trăm, từ gần 4 lít mỗi người trong năm 2003-2005 lên 6,6 lít," bà nói. Trong ASEAN, Việt Nam chỉ là nền kinh tế lớn thứ tám nhưng đứng đầu về tăng trưởng doanh số bán bia và rượu.
Phạm Việt Cường, Trường Đại học Y tế công cộng cho biết nghiên cứu về tiêu thụ rượu bia ở Việt Nam trong 2013-2015 đã dấy lên mối quan tâm đáng kể. Nửa số nam giới độ tuổi 20-24 tiêu thụ 8-10 đơn vị (chai/lon/kính) một lần, được coi là mức độ gây hại.
"Việt Nam tiêu thụ khoảng ba tỷ lít bia một năm. Nó tương đương với 3 tỷ USD với giá trung bình của 22.000 đồng (1$) cho mỗi lít." Trần Thị Trang của Bộ Y tế cho biết tiêu thụ rượu quá nhiều có liên quan trực tiếp đến ba loại ung thư và gián tiếp đến bảy loại ung thư khác.
Dự thảo luật đề xuất lệnh cấm đối với bán hàng bia và rượu tại các địa điểm được lựa chọn trên cơ sở thử nghiệm cũng như hạn chế tuổi mua bia rượu. Bộ đã đưa ra đề xuất tương tự năm ngoái, nhưng các nhà phê bình nói rằng nó sẽ không giải quyết được vấn đề lái xe say rượu hoặc thậm chí có thể thi hành.
vietbf.com