Hai ngày hôm nay cư dân mạng xôn xao về một clip mây mưa của người được cho là Đại Đức Thích Chúc Minh (chùa Từ Tôn, Hòn Đỏ, Nha Trang), rât nhiều ý kiến phẫn nộ vì tục thói trong áo cà sa làm hoen bẩn nơi cửa Phật. Vậy thực hư sự vụ thế nào?
Bài viết “Dư luận nổi sóng về clip Đại Đức Thích Chúc Minh” được thực hiện bởi tác giả Thủy Ngân, đăng tải bởi báo Khánh Hòa online đã thực sự tạo ra một cơn sốt trên cộng đồng mạng, cơn sốt này nhanh chóng lan ra cả báo chính thống. Nhiều người cố công tìm được clip mây mưa của người được cho là của nhà sư Thích Chúc Minh để mục kích sự việc.
Nhưng có lẽ, dư luận sẽ không nổi sóng nếu như không có bài viết trên báo Khánh hòa online?
Khi báo lấy tin từ mạng xã hội
Clip nhậy cảm của người được coi là nhà sư Thích Chúc Minh, được xuất phát từ một trang diễn đàn của một người tự xưng là Hộ Pháp Tướng Quân, người này cho biết: “Con quái vật trọc vô cùng dâm ô này (sư Thích Chúc Minh) đã hại không biết bao nhiêu trinh tiết của phụ nữ phật tử. Không may cho nó, bằng chứng nó tự quay làm … với một số phụ nữ đã bị lọt ra ngoài. Nó (sư Thích Chúc Minh) đã chấp nhận dùng 500 triệu đồng để bịt miệng người tố cáo và đã chuyển được hơn 200 triệu đồng. Nhưng người đó vị sợ mang tội …. nên quyết định đứng lên tố cáo”.
Face book của người tự xưng là Hộ pháp tướng quân này là facebook.com/hophapvuong, nick name Trung Ho. Cũng tại trang của người này có nick THIEN NHAN tự nhận là người đã đưa ra bằng chứng tố cáo sư Thích Chúc Minh. Độ khả tín của những nick name này trong việc cung cấp thông tin đến đâu bạn đọc sẽ truy cập và tìm ra câu trả lời.

Ảnh chụp màn hình facebook hophapvuong
Tuy nhiên cũng chính từ những nguồn tin tưởng như vậy, tác giả Thủy Ngân đã nhanh nhậy “chộp” được và tung bài viết trên báo Khánh hòa online và cũng chính vì báo Khánh hòa online đăng bài “nổi sóng” dư luận mới thực sự “sóng nổi”.
Thật khó có thể tưởng tượng báo chí lấy nguồn tin từ Face book, mạng xã hội mà không hề thông qua kiểm chứng, không chứng tỏ được tính khả tín của nguồn tin. Tuy nhiên với bài “Dư luận nổi sóng về clip Đại Đức Thích Chúc Minh” thì chùa Từ Tôn hòn Đỏ, Nha Trang, Khánh Hòa đặc biệt là sư Thích Chúc Minh cũng chịu những búa rìu dư luận, trong đó có lẽ có cả sự khinh rẻ coi thường.
Kỹ năng điều nghiên của người làm báo ở đâu?
Ẩn sau sự vụ là gì?
Hòn Đỏ vốn là một đảo nhỏ, nằm cách bờ biển Nha Trang tầm 500m. Năm 1963 nhà sư Thích Viên Mãn lên đảo Hòn Đỏ lập am tu hành. Nguồn tin riêng của chúng tôi cũng cho biết thêm, trụ trì Thích Viên Mãn đã gánh từng viên gạch, từng xô nước để dựng chùa, trồng rau. Bài viết:“Chùa Từ Tôn, bốn mươi năm gánh nắng xây chùa Hòn Đỏ” đăng trên website Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết thêm công cuộc xây chùa của sư Trụ trì Thích Viên Mãn và đại đức Thích Chúc Minh.

Đảo Hòn Đỏ (ảnh sưu tầm)
Từ hàng chục năm nay, những gánh đất, gánh nước, từng viên đá mồ hôi và có thể cả máu đã được họ gom nhặt để đặt nền móng cho chùa Từ Tôn. Và cũng có lẽ đã có hàng ngàn phật tử phát tâm hướng Phật cúng dường xây chùa mà từ hòn đảo trơ trọi xưa kia, chùa Tử Tôn nay đã khang trang, bề thế trên diện tích hơn 20 ngàn m2.
Sư Trụ trì Thích Viên Mãn tuổi đã cao, công việc quán xuyến trong chùa do sư Thích Chúc Minh đảm nhiệm, nguồn tin riêng của Việt Du Ký cho biết sư Thích Chúc Minh rất được lòng phật tử, chắc cũng vì lý do này nhà sư đã huy động được một nguồn kinh phí lớn để có thể cải tạo tu bổ nâng cấp chủa.
Nhưng sóng gió đã ập đến!
Ngày 17-7-2008, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Kết luận về việc quản lý quy hoạch danh thắng quốc gia Hòn Đỏ (phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang). Ngày 28-8-2008, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2147/QĐ-UBND, hủy bỏ Quyết định số 1258/QĐ-UB ngày 13-5-2004 của UBND tỉnh về việc giao cho Giáo hội Phật giáo tỉnh 900m2 đất tại Hòn Đỏ để sử dụng vào mục đích tôn giáo; đồng thời giao cho ngành chức năng triển khai công tác đền bù, giải tỏa, thu hồi Hòn Đỏ (nguồn).
Chùa Từ Tôn đứng trước nguy cơ bị giải tỏa, bởi công tác đền bù, giải tỏa thu hồi Hòn Đỏ phục vụ cho một dự án du lịch. Phía báo chí Khánh Hòa liên tục cáo buộc rằng nhà sư Thích Chúc Minh xâm phạm danh thắng quốc gia Hòn Đỏ. Cũng liên quan tới sự vụ báo Khánh Hòa online cho biết: Sư Thích Chúc Minh không muốn nhận sổ đỏ 900 m2 mà Chính quyền Khánh Hòa trao cho chùa Từ Tôn, sự vụ vì thế kéo dài cho tới tận thời điểm hiện tại.
Có thật là sư Thích Chúc Minh?
Không rõ vì lý do gì, báo Khánh Hòa online đã gỡ bài viết “Dư luận nổi sóng về clip Đại Đức Thích Chúc Minh” tuy nhiên những hình ảnh nhạy cảm của người được cho là sư Thích Chúc Minh vẫn còn loang truyền trên các trang mạng. Nhưng liệu đây có phải là nhà sư Thích Chúc Minh thật hay không?
Trả lời câu hỏi này lại phụ thuộc vào đặc điểm nhận dạng của nhà sư. Dưới đây là hình ảnh nhà sư Thích Chúc Minh đăng trên phatgiao.org.vn

Nhà sư Thích Chúc Minh
Và dưới đây là những bức hình nhạy cảm được cho là của nhà sư Thích Chúc Minh.

Người được cho là nhà sư Thích Chúc Minh với đặc điểm nhận dạng nốt ruồi trắng trên đỉnh mày phải
Bức hình này được chúng tôi tải về từ bài báo “Dư luận nổi sóng về clip Đại Đức Thích Chúc Minh” đăng trên chính web site Khánh hòa online. Đặc điểm nhận dạng rất rõ ràng, người này có một nốt ruồi trắng trên đỉnh mày phải.
Đây là bức hình thứ hai:

Hai nốt ruồi nhỏ bên má phải
Bức hình này cho thấy người đàn ông trọc đầu được cho là sư Thích Chúc Minh có hai nốt ruồi bên má phải, một ở dưới tóc mai, một ở dưới tai.
Căn cứ vào đặc điểm này chúng tôi đang xác minh liệu người đàn ông trong hình với nhà sư Thích Chúc Minh có phải là một? Và chúng tôi cũng hi vọng từ đặc điểm nhận dạng này, cơ quan chức năng, Trị sự Phật giáo Giáo hội Khánh Hòa sẽ nhanh chóng tìm ra sự thực làm thanh sạch thiền môn.
“Đại đạo quảng khai, thố giác, khêu đàm để nguyệt. Thiền môn giáo dưỡng, quy mao, thằng thụ đầu phong”.