SÀI GÒN (NV) - Hai Mươi Lăm Tổ chức Xã Hội Dân Sự tại Việt Nam ra tuyên bố lên án nạn bạo hành của công an, bất chấp luật pháp của chế độ Hà Nội và những lời tuyên bố của giới chức cầm quyền.

Thành viên XHDS phản đối tra tấn bạo hành của công an CSVN. (Hình: Dân Quyền)
“Toàn dân Việt Nam ngày càng khốn đốn vì đồng tiền mất giá, nợ công oằn lưng (20 triệu/đầu người), môi trường ô nhiễm, y tế tồi tệ, học phí cắt cổ, cán bộ tham nhũng vòi tiền… Nay lại còn phải nơm nớp vì nạn công an ngày càng hành xử như côn đồ và cướp giật: hành hung, chửi bới, trấn lột từ thường dân đến các chiến sĩ dân chủ, tra tấn tới chết vô số người bị bắt vào đồn nhiều khi chỉ vì những chuyện không đâu. Và rồi chẳng có mấy công an thủ phạm bị nghiêm trị đúng pháp luật.”
Bản lên tiếng chung của 25 tổ chức Xã Hội Dân Chủ độc lập tại Việt Nam viết như vậy sau khi nêu ra 3 sự việc gần đây nhất liên quan đến sinh hoạt tôn giáo và quyền tự do đi lại của công dân. Trong đó, công an đã giả dạng côn đồ, ngang nhiên hành hung người dân bất chấp chính luật pháp của chế độ.
Bản thông cáo chung nêu ra vụ thứ nhất là việc công an ngăn chặn và hành hung dã man hai ông Phạm Bá Hải và Lê Văn Sóc, hai cựu tù chính trị, đi thăm một số cựu tù chính trị khác ở Đà Lạt và Nghệ An vào các ngày 29 và 30 tháng 10, 2014.
Vụ thứ hai xảy ra vào các ngày 1 và 2 tháng 11, 2014, tại tỉnh Bình Dương. Công an điều động hàng trăm côn đồ tới nhà nguyện của Hội Thánh Tin Lành Mennonite tại Mỹ Phước, huyện Bến Cát “ném đá và bắn đạn vào nhà nguyện, xông vào bên trong đánh đập tín đồ, khiến nhiều người trọng thương (nhưng không dám đi bệnh viện cấp cứu) và còn lùng bắt những ai vì hoảng sợ mà bỏ trốn vào các khu rừng lân cận.”
Vụ thứ ba xảy ra buổi tối ngày 2 tháng 11, 2014. Theo bản lên tiếng chung “cựu tù nhân lương tâm kiêm nhà báo tự do Trương Minh Đức đã bị một nhóm công an mặc thường phục chặn đường, đuổi bắt rồi đánh đập hết sức tàn nhẫn tại khu vực ngã 3 Suối Giữa (quốc lộ 13, Bình Dương). Ít nhất 8 tay đã tham gia vào cuộc truy sát này trong đó có một trung tá từng bắt giữ trái phép và đánh đập ông Đức trước đó tại nhà riêng ở Bến Cát, Bình Dương.”
Trong vụ này “một số dùng mũ bảo hiểm liên tục đập mạnh vào mặt và đầu nhà báo. Những tên khác tiếp tục đấm đá vào mạn sườn, khiến ông cảm thấy vô cùng đau đớn và có nguy cơ bị gãy xương sườn. Sau khi đánh cho nạn nhân bất tỉnh, đám công an côn đồ còn cướp sạch những gì ông mang theo, gồm 1 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 04 thẻ ATM và 600 USD.”
Bản lên tiếng cho biết “Đây là lần thứ ba trong vòng hai tháng, nhà báo Trương Minh Đức bị hành hung bởi những công an côn đồ mà trong cả ba lần đều có sĩ quan hiện diện. Lần nhất vào chiều ngày 8 tháng 9, 2014 tại khu vực số 63 Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Lần hai vào nửa đêm ngày 11 tháng 9, 2014, tại trụ sở công an thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương.”
Nhà cầm quyền CSVN đã ký vào Công ước quốc tế Chống Tra Tấn và những hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, hạ nhục phẩm giá con người hồi tháng 11 năm ngoái. Hiện văn bản này đang được đưa cho Quốc Hội của chế độ phê chuẩn. Dù vậy, những vụ việc nêu trên cho thấy việc CSVN ký cam kết với quốc tế chỉ là cái bình phong để tuyên truyền trong khi guồng máy Công an không hề thay đổi cách đối phó với dân.
“Đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi tạo nên những công cụ mù quáng và tàn bạo, chỉ biết 'còn đảng còn mình', những kẻ hoàn toàn mất hẳn lương tâm, bất chấp luật pháp, chỉ biết làm theo lệnh, để mong chúng giúp giữ vững chế độ. Chủ trương thâm độc này chỉ làm dày hồ sơ tội ác và làm dài bản cáo trạng mà một ngày nào đó, nhân dân sẽ đưa ra vừa cho những kẻ chỉ thị vừa cho những kẻ thừa hành mà mặt mũi và tên tuổi đều đang được ghi nhớ.” Bản lên tiếng viết.
Hai mươi lăm tổ chức Xã Hội Dân Sự độc lập Việt Nam gồm 1) Bạch Đằng Giang Foundation 2) Bauxite Việt Nam 3) Cao Trào Nhân Bản 4) Con đường Việt Nam 6) Giáo Hội Cao Đài 7) Giáo Hội Liên Hữu Lutheran VN-HK 8) Giáo Hội Tin Lành Mennonite 9) Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông 10) Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Tôn Giáo 11) Hội Anh Em Dân Chủ 12) Hội Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo 13) Hội Bầu Bí Tương Thân 14) Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm 15) Hội Nhà Báo Độc Lập 16) Hội Phụ Nữ Nhân Quyền VN 17) Hội Thánh Tin Lành Chuồng Bò 18) Khối Tự Do Dân Chủ 8406 19) Lao Động Việt 20) Mạng Lưới Blogger 21) Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền 22) Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy 23) Phong Trào Dân Oan Liên Kết Đấu Tranh 24) Tăng Đoàn PGVNTN 25) Văn Phòng Công Lý Hòa Bình DCCT.
Bản lên tiếng chung đề ngày 6 tháng 11, 2014 được gửi tới mọi người dân Việt Nam trong và ngoài nước, Quốc Hội và Bộ Công An và các chính phủ dân chủ và các cơ quan nhân quyền quốc tế.
(TN)