|  05-21-2013 | #1 | 
	| R10 Vô Địch Thiên Hạ 
				 
				Join Date: Nov 2007 Location: LCN 
					Posts: 55,869
				 Thanks: 40 
		
			
				Thanked 564 Times in 514 Posts
			
		
	 Mentioned: 2 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 75      | 
			
			Tờ  Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc hôm nay (21/5) đă đăng tải một bài  viết phân tích nguyên nhân dẫn đến cái mà nước này gọi là “sự quá tự  tin” của Philippines ở Biển Đông.
Sau sự kiện Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines  bắn chết một ngư dân của Vùng lănh thổ Đài Loan, Trung Quốc có vẻ như  hơi choáng váng. Theo bài báo trên tờ Thời báo Hoàn cầu, nh́n lại lịch  sử cuộc đối đầu giữa Philippines và Trung Quốc trong các cuộc tranh chấp  ở Biển Đông, Bắc Kinh thấy rằng Philippines luôn giữ một lập trường  “liều lĩnh, táo bạo và bất cẩn”. Tờ báo Trung Quốc đưa ra dẫn chứng về  việc Hải quân Philippines định bắt giữ các ngư dân Trung Quốc ở băi cạn Scarborough hồi năm ngoái.
|  |  | Trong  các cuộc tranh chấp ở Biển Đông, Trung Quốc thường xuyên đưa tàu thuyền  vào quấy nhiễu, đe dọa tàu thuyền của các nước khác.
 | 
 
 Ngoài  đưa ra ví dụ trên làm bằng chứng chứng minh cho cái mà nước này miêu tả  về sự “quá tự tin” của Philippines ở Biển Đông, tờ Thời báo Hoàn cầu  c̣n đưa ra hai dẫn chứng khác là việc Tổng thống Philippines Benigno  Aquino III thúc ép Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN thảo luận về cuộc tranh  chấp ở Biển Đông năm 2012 và sự kiện Manila chính thức đưa tranh chấp  lănh thổ giữa nước này với Trung Quốc lên giải quyết ở ṭa án quốc tế  theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).
Tờ Thời báo Hoàn cầu đă đặt câu hỏi: “Điều ǵ khiến Philippines  – một nước yếu hơn Trung Quốc, lại dám khiêu khích như vậy?” Sau khi  đưa ra câu hỏi này, tờ báo nổi tiếng là hiếu chiến của Trung Quốc đă đưa  ra 4 nguyên nhân để lư giải cho cái mà họ gọi là “những động thái hiếu  chiến và ngạo mạn của Philippines”.
Theo  tờ Thời báo Hoàn cầu, lư do đầu tiên là sự chia cắt giữa Trung Quốc và  Vùng lănh thổ Đài Loan. Tờ báo này cho rằng, t́nh trạng chia cắt trên đă  khiến hai bên thiếu sự hợp tác trong việc bảo vệ “lợi ích chung ở Biển  Đông”, từ đó tạo lợi thế cho Philippines khoét sâu vào.
Lư  do thứ hai mà tờ báo Trung Quốc đưa ra là Mỹ. Tờ Thời báo Hoàn cầu cho  rằng, Mỹ đă “nhắm mắt làm ngơ và luôn giữ thái độ bao dung, nuông chiều  đối với các hành động hiếu chiến của Philippines”.  “Kể từ khi chính quyền của Tổng thống Barack Obama thông báo chính sách  quay trở lại Châu Á, việc kiềm chế Trung Quốc đă trở thành một trong  những phần chiến lược quan trọng nhất trong chính sách này. Không c̣n  nghi ngờ ǵ nữa, cách tốt nhất chính là làm cho cuộc tranh chấp giữa  Trung Quốc và các nước láng giềng kéo dài không ngừng. Cây to cho bóng  lớn. Những nước có cái nh́n thiển cận, chỉ nh́n vào lợi ích ngắn hạn đă  vui vẻ để cho Mỹ lợi dụng”, tờ báo của Trung Quốc đă viết như vậy.
Tờ  báo trên c̣n nói thêm rằng, “kiểu mối quan hệ đôi bên cùng có lợi đă  kéo Mỹ và Philippines lại gần nhau và đó cũng là lư do tại sao cuộc  tranh chấp ở Biển Đông leo thang kể từ khi Tổng thống Barack Obama nhậm  chức”. 
Lư  do thứ ba mà tờ Thời báo Hoàn cầu chỉ ra là nước yếu bao giờ cũng có  lợi trong việc t́m kiếm sự thông cảm của các nước khác. Theo tờ báo của Trung Quốc, Philippines ở thế bất lợi trong cuộc đối đầu với Trung Quốc xét về sức mạnh nhưng lại có lợi thế trên chính trường quốc tế. Lợi thế đó là, Philippines có thể lôi kéo sự ủng hộ của một số nước đang có tranh chấp với Trung Quốc hoặc đang quan ngại về sự nổi lên của Trung Quốc. 
Tờ  Thời báo Hoàn cầu cho rằng, bất kỳ khi nào có xung đột xảy ra dù ai  châm ng̣i trước th́ Trung Quốc đều bị gán là nước “hiếu chiến, hung hăng  và độc đoán”.
Cuối  cùng, tờ báo của Trung Quốc nghĩ rằng, nước họ thiếu chiến lược đối phó  nên mới bị đẩy vào t́nh thế bất lợi trong cuộc đối đầu với Philippines.
Manila  rất giỏi trong việc đối đầu với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông bằng  cách sử dụng những chiến lược khác nhau. Ví dụ như Philippines biết cách  t́m kiếm sự thông cảm của người dân thế giới thông qua các cuộc xung  đột cấp địa phương với Trung Quốc trong khi kiềm chế và cân bằng ảnh  hưởng của Trung Quốc trong khu vực bằng cách dựa vào các cường quốc  phương Tây thông qua ngoại giao đa phương và luật pháp quốc tế, tờ Thời  báo Hoàn cầu đă viết như vậy.
Tờ  Thời báo Hoàn cầu là một tờ báo vốn nổi tiếng bởi những quan điểm diều  hâu và hiếu chiến trong các cuộc tranh chấp biển giữa Trung Quốc với các  nước láng giềng. Với bài báo trên, người ta lại nhớ đến việc Bắc Kinh  từng lớn tiếng tố cáo Philippines dọa dẫm, bắt nạt họ sau khi hai nước này có cuộc đối đầu quyết liệt ở băi cạn Scarborough thuộc Biển Đông.
Trong  khi chỉ trích Philippines táo tợn, hiếu chiến th́ Trung Quốc liên tiếp  có những hành động xâm phạm chủ quyền các nước khác ở Biển Đông, quấy  nhiễu tàu thuyền các nước khác đồng thời dương oai diễu vơ ở các khu vực  tranh chấp. Những hành động của Trung Quốc trong nhiều tháng qua ở Biển  Đông đă khiến nhiều nước láng giềng bất b́nh.
 Kiệt Linh - (GT) | 
	|   |  |