Sau khi Syria cáo buộc Israel không kích các căn cứ quân sự của nước này ở Damascus, truyền thông địa phương và một số nhà phân tích Syria cũng như Li-băng đă đưa ra những nhận định của ḿnh, cho rằng có 3 động cơ ẩn chứa đằng sau vụ tấn công này.
Phong tỏa nguồn vũ khí tới tay Hezbollah
Vụ không kích hôm Chủ nhật (5/5) là cuộc tấn công thứ hai mà Israel nhằm vào căn cứ quân sự bên trong Damascus.
Trước  đó, hồi tháng 1 vừa qua, Israel cũng đă tiến hành một cuộc không kích  tương tự nhằm vào một trung tâm nghiên cứu khoa học của Syria nằm ở  Jamraya, tây bắc Damascus.
Ngay sau vụ tấn công đầu tiên, Israel  đă lên tiếng tuyên bố rằng, mục tiêu tấn công của họ là đoàn xe trung  chuyển vũ khí cho nhóm chiến binh Hezbollah ở Li-băng, đồng minh chủ  chốt của Syria.
Hôm qua (5/5), các nguồn tin phương tây trích dẫn nguồn t́nh báo cho biết, vụ tấn công mới nhất của Israel cũng được tiến hành nhằm ngăn chặn hoạt động cung cấp vũ khí tối tân do Iran sản xuất bao gồm tên lửa Fateh-110 cho Hezbollah.
Tên  lửa Fateh-110 là loại tên lửa đất đối đất tầm trung, có khả năng tấn  công các mục tiêu ở miền Trung Israel và được coi là loại vũ khí có thể  gây hiểm họa nghiêm trọng đối với các thành phố ở trung tâm của Israel.
Chính  quyền Israel trước đó đă từng lên tiếng đe dọa, nhà nước Do Thái này sẽ  không cho phép chính phủ Syria “tuồn” vũ khí tinh nhuệ cho Hezbollah. 
Thêm vào đó, một số nguồn tin cho biết, Israel được cho là đă tiến hành một vụ không kích khác nhằm vào Syria hồi tuần trước nhưng thông tin trên chưa được xác nhận chính thức từ phía Syria và Israel.  Bộ trưởng Thông tin Syria – ông Omran al-Zoubi cho biết, chính phủ của  ông đang tiến hành “điều tra nghiêm túc” về vụ tấn công này.
"Tiếp lực" cho phe nổi dậy Syria
Ngay  sau khi vụ không kích xảy ra vài phút, các làn đạn cối nhằm vào trung  tâm nghiên cứu Jamraya được cho là của phe nổi dậy đă được tiến hành  cùng lúc với hàng loạt các cuộc tấn công khác nhằm vào một vài chốt quân  sự bảo vệ thủ đô Damascus của Syria. Nhiều người cho rằng, Israel đă cố t́nh “đặt hẹn” với phe nổi dậy để tổ chức oanh tạc thủ đô Damascus. 
“Israel  đă sử dụng tên lửa của họ để hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố thông qua việc  tấn công trung tâm nghiên cứu của chúng ta”, truyền thông nhà nước Syria cáo buộc trong một bài b́nh luận sau vụ tấn công của Israel.
Truyền  thông nhà nước Syria cho rằng, Israel đă lấy Damascus làm mục tiêu nhằm  “tiếp lực” cho phe nổi dậy sau hàng loạt thất bại gần đây mà lực lượng  này vấp phải trên mặt trận.
Ông  Naser Qandil, một chuyên gia chính trị của Li-băng cho biết, Israel  đang nỗ lực thiết lập một “ṿng bao lửa” cho phe nổi dậy nhằm oanh tạc  thủ đô Syria.
Lôi kéo Syria vào cuộc chiến
Một số chuyên gia chính trị địa phương tin rằng, cuộc tấn công của Israel cũng nhằm kích động một phản ứng quân sự từ phía quân đội Syria để “hợp thức hóa” sự can thiệp quân sự sâu hơn của nước ngoài.
Kể từ khi cuộc khủng hoảng ở Syria bùng nổ, lực lượng nổi dậy Syria dưới sự hậu thuẫn của phương tây đă luôn mong muốn một sự can thiệp quân sự của nước ngoài vào đất nước Syria dưới cái mác bảo vệ dân thường.
Trong  suốt năm qua, lực lượng nổi dậy có vũ trang ở Syria dưới sự yểm trợ của  tổ chức cực đoan Nusra Front đă tiến hành tấn công nhiều căn cứ không  quân dọc khắp Syria. Lực lượng này c̣n có âm mưu tấn công các sân bay  dân sự ở Damascus và thành phố miền bắc Aleppo.
Chiến thuật của phe nổi dậy được xem như một nỗ lực muốn làm tê liệt không lực Syria nhằm ngăn chặn lực lượng này tiến hành các cuộc không kích nhằm vào sào huyệt của quân nổi dậy trên khắp đất nước. 
Amin  Hutait, một thiếu tá – chuyên gia quân sự đă nghỉ hưu của Li-băng gần  đây nói với truyền thông Ả-Rập rằng, phe nổi dậy thậm chí c̣n tổ chức  tấn công các căn cứ không quân nằm cách xa các điểm nóng xung đột. Theo  ông, chiến lược oanh tạc các căn cứ quân sự của phe nổi dậy là nhằm mục  đích làm suy yếu khả năng phản ứng của không lực Syria trước các chiến dịch can thiệp quân sự nếu có của lực lượng nước ngoài.
Sau  cuộc không kích đầu tiên của Israel nhằm vào Syria hồi tháng 1 vừa qua,  Bộ trưởng Quốc pḥng Syria – ông Fahd Jassem al-Freij cho rằng, cuộc  không kích của Israel được tiến hành nhằm hỗ trợ phe nổi dậy - được cho  là những “tổ chức khủng bố vũ trang trá h́nh” thực hiện các cuộc tấn  công nhằm vào các hệ thống pḥng không của quân chính phủ trên khắp  Syria. Theo ông, tất cả các cuộc tấn công trên của phe nổi dậy đều được  thực hiện theo chỉ thị của Israel nhằm mục đích vô hiệu hóa các hệ thống vũ khí tối tân của quân đội Syria.
Israel  từ lâu đă coi Syria, Iran và phong trào Hezbollah của Li-băng, các quốc  gia luôn chống lại Nhà nước Do Thái là một mối đe dọa đối với các lợi  ích và an ninh quốc gia của Tel Aviv trong khu vực.
Tuy  nhiên, trong khi chính phủ Syria chưa đưa ra b́nh luận chính thức nào  về cuộc tấn công mới nhất của Israel, th́ các quan chức Iran đă lên  tiếng tuyên bố rằng, quốc gia Hồi giáo này sẽ trả đũa cuộc không kích  trên, thêm rằng “Iran sẽ không bao giờ cho phép Tel Aviv làm xáo trộn an  ninh khu vực”.
               	
                             	Đan Khanh - (theo Tân Hoa Xă)