Dù đã có kết luận cụ thể về các sai phạm nghiêm trọng của một số cán bộ chủ chốt của xã Tân Hưng (TP.Hải Dương) nhưng đến nay vẫn chưa ai bị xử lý kỷ luật.
Ông Nguyễn Huy Tải (trú tại xã Tân Hưng, TP.Hải Dương) bức xúc, bởi vì trong suốt nhiệm kỳ lãnh đạo của mình (giai đoạn 2000 - 2005), các ông Nguyễn Huy Tuyển (Chủ tịch UBND xã) và ông Phạm Văn Cầu (Cán bộ phụ trách tổ chức cán bộ xã) đã không làm tròn trách nhiệm của những cán bộ chủ chốt là đưa địa phương phát triển, cải thiện đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn.
Dù đã có nhiều văn bản kết luận và chỉ đạo của UBND thành phố và tỉnh Hải Dương, nhưng những sai phạm tại xã Tân Hưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm
Bán hơn 50.000m2 đất trái phép
Được biết, những vị cán bộ chủ chốt này cùng cấp dưới của mình (ông Vương Thanh Tuấn - Kế toán ngân sách và ông Đỗ Đình Huân - Cán bộ địa chính xã) câu kết bán trái pháp luật 50.000m2 đất, làm thất thu ngân sách nhà nước gần 10 tỷ đồng. Gian lậu thuế trước bạ đối với hơn 314 hộ, làm thất thu ngân sách hơn 2 tỷ đồng; không nộp 1,88 tỷ đồng tiền đấu giá đất năm 2003 vào Kho bạc Nhà nước…
Cũng theo ông Nguyễn Huy Tải, trong khoảng thời gian làm bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng, ông Nguyễn Huy Tuyển đã có những chỉ đạo, thực hiện vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai, Luật Tài chính, đã bán đất trái pháp luật, tiền thu được không nộp vào kho bạc Nhà nước thể hiện cụ thể như: Trong năm 2002, bán trái pháp luật 4 suất đất cho hộ ông Lân (thôn Liễu Tràng), mỗi suất 100m2 thu 9,5 triệu đồng, không có phiếu thu chi, ký sổ; Năm 2003 bán 19 suất, mỗi suất 100m2 thu 13,5 triệu đồng/suất và bán 6 ao trái phép ở thôn Liễu Tràng. Ngoài ra, ông Tuyển còn ngang nhiên bán gần 2.400m2 đất tại khu đồng Triền và hàng loạt các suất đất ở khu lò gạch thôn Khuê Triền mà không có bất kì hoá đơn chứng từ…
Tương tự, ông Phạm Văn Cầu đã chỉ đạo bán trái pháp luật 223 suất ao cho 221 hộ lấy tiền cho các thôn làm đường bê tông. Tự ý để lại 1,88 tỷ đồng tiền đấu giá đất, không nộp vào Kho bạc Nhà nước. Không dừng lại ở đó, những vị cán bộ này còn ngang nhiên chiếm dụng gần 2.000 hòm và công tơ điện của người dân; nhận 20 triệu đồng quà tặng của Công ty Cửu Long (doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp đất, hoạt động trên địa bàn xã - PV) để chia nhau may áo comple. Cũng chính vì lẽ đó đã dẫn đến việc Công ty Cửu Long lấn chiếm gần 2.000m2 đất hiện vẫn chưa được giải quyết?!...
Kết luận rồi... để đấy!
Cùng chung tâm trạng, Phạm Văn Sản (xã Tân Hưng) cho biết thêm: UBND TP.Hải Dương đã vào cuộc thanh kiểm tra 20 đầu mục và đã phát hiện ra rất nhiều sai phạm của những vị quan xã này như: Tỉnh hỗ trợ cho 7 thôn số tiền là 1.096.180.000 đồng (chiếm 20%) để làm đường bê tông, nhưng qua cách thức giải thích của xã là khấu trừ lại 10% (thực tế gần 193 triệu đồng) là do khó khăn về tiền mặt nên Đảng Ủy, chính quyền xã vay lại mỗi thôn một khoản tiền từ nguồn hỗ trợ của tỉnh để giải quyết một số công việc của địa phương?!
Hay như việc nhận tiền quà tặng của Công ty Cửu Long đã vi phạm vào Điều 5, Quyết định 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tặng quà, nhận quà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước. Việc công ty này đang sử dụng đất vượt 913m2 là do xã thiếu trách nhiệm, không giám sát chặt chẽ để công ty tự ý lấn chiếm. Tiếp đến, việc UBND xã Tân Hưng cho bán ao bèo trên địa bàn 7 thôn, bán 6 ao ở thôn Liễu Tràng và cho thu tiền sử dụng đất là trái thẩm quyền, vi phạm Luật Đất đai, vi phạm Luật Ngân sách.
Theo nội dung thông báo kết luận của UBND tỉnh Hải Dương đề ngày 21/9/2011, do ông Nguyễn Mạnh Hiển, chủ tịch UBND tỉnh ký, nêu rõ: Việc bán đất trái thẩm quyền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) sai so với quy định về nguyên tắc phải thu hồi toàn bộ diện tích đất và GCN QSDĐ đã cấp. Tuy nhiên, xét thực tế địa phương, đất bán cho các hộ nằm trong quy hoạch dân cư, đất không có tranh chấp, các hộ đã đổ đất san lấp, một số hộ đã xây nhà; Tiền thu từ bán đất được sử dụng để xây dựng đường bê tông các thôn, do đó không xem xét việc thu hồi diện tích đất và GCN QSDĐ của các hộ đã nộp đủ tiền.
Đối với các hộ thiếu tiền sử dụng đất, UBND tỉnh yêu cầu TP.Hải Dương và UBND xã Tân Hưng rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, xử lý đất dôi dư và việc cấp GCN QSDĐ cho một số hộ dân ở khu trại cá Phú Tảo, xã Tân Hưng; Điều chỉnh 9 GCN QSDĐ của 9 hộ dân đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Quán Giang, thôn Liễu Tràng. Kiểm tra việc cấp GCN QSDĐ đối với 236m2 đất ao của ông Nguyễn Đức Lập do UBND xã Tân Hưng bán trái thẩm quyền năm 2003.
Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu TP.Hải Dương chỉ đạo các phòng, ban thực hiện các kết luận của thành phố đối với diện tích đất ao của gia đình ông Sô, đất ông Vịnh, đất ông Hiện và đất ông Thản đang quản lý, sử dụng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chỉ đạo UBND xã Tân Hưng thu hồi 20 triệu đồng tiền Công ty Cửu Long cho cán bộ xã may áo comple, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Vương Thanh Tuấn, cán bộ ngân sách xã; ông Đỗ Đình Huân, cán bộ địa chính xã và các cán bộ liên quan về những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý tài chính, đất đai trên địa bàn. Chỉ đạo Đội kiểm tra quy tắc thành phố kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Phạm Văn Cầu (nguyên chủ tịch UBND xã Tân Hưng) vì đã có những thiếu sót, khuyết điểm…
Bao che cho sai phạm?
Mặc dù đã có thông báo kết luận rõ ràng như vậy nhưng đến nay, những cán bộ này vẫn chưa bị xử lý thích đáng, khiến dư luận rất bất bình. Vì thế, nhiều người dân đặt câu hỏi về sự bao che của các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh và thành phố đối với các sai phạm ở xã Tân Hưng.
Quỳnh Chi - nguoiduatin