HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Mỹ sẽ bảo vệ Philipines nếu có chiến tranh
Old 06-23-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Hãng AP của Mỹ đưa tin : “Chính phủ Philipines trong ngày đã nhấn mạnh rằng, nếu như lực lượng quân đội, tàu biển hay máy bay của nước này bị tấn công tại khu vực đang xảy ra tranh chấp trên Biển Đông thì Mỹ sẽ chính thức các hoạt động bảo vệ nước này theo ‘Hiệp ước bảo vệ lẫn nhau’ đã được ký từ năm 1951 giữa CP hai nước”.

Cũng theo tiết lộ của một quan chức Philipines cho biết, dựa theo hiệp ước đã ký kết thì quân đội Mỹ có trách nhiệm bảo vệ Philipines một khi có chiến tranh xảy ra.


Một chiếc tàu chiến của Mỹ

Cũng theo hãng tin AP, theo “Hiệp ước bảo vệ lẫn nhau” được ký kết vào năm 1951 thì nếu như lãnh thổ của một trong hai nước hoặc tại khu vực Thái Bình Dương xảy ra “chiến tranh xâm lược” thì phía còn lại sẽ có nghĩa vụ giúp đỡ và bảo vệ phía kia. Hiện nay với diễn biến tại khu vực Biển Đông ngày càng căng thẳng và phức tạp, nhiều câu hỏi được đặt ra là nếu như Philipines bị xâm lược thì liệu “hiệp ước” này còn được áp dụng nữa hay không?

Trong một động thái gần đây của Bộ Ngoại giao Philipines cho biết, nếu như phần Biển Đông mà nước này tuyên bố chủ quyền bị xâm lược thì theo đúng như “Hiệp ước bảo vệ lẫn nhau” được ký kết từ năm 1951 thì Mỹ có trách nhiệm cùng Philipines bảo vệ chủ quyền bằng cách cung cấp các trang thiết bị cần thiết và lực lượng quân đội chính quy, tinh nhuệ.

Mặc dù "Hiệp ước bảo vệ lẫn nhau" có một chi tiết không được ghi rõ ràng là "khu vực Thái Bình Dương" được nhắc tới trong hiệp ước lại không đề cập rõ ràng tới khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Bộ trưởng Ngoại giao Philipines cho biết: “Phía Mỹ cũng đã nhân mạnh rằng, nếu như lực lượng quân đội Philipines bị tấn công tại khu vực Biển Đông thì chắc chắn Mỹ sẽ có ‘biện pháp hợp lý’ để bảo vệ”. Trước những lời lẽ cứng rắn từ phía Philipines, ngày 22/6, thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân đã nhấn mạnh rằng, vấn đề tranh chấp tại Biển Đông phải chỉ để các nước liên quan giải quyết với nhau. Việc xuất hiện thêm nước thứ 3, và cụ thể là Mỹ sẽ chỉ làm cho những tranh chấp này trở nên rắc rối và khiến tình hình thêm tồi tệ.

Cũng trong bài phát biểu này của mình, ông Trương Chí Quân cũng nhấn mạnh “Trung Quốc rất lo ngại trước những hành động gây hấn của các nước khác ở Biển Đông” và “Trung Quốc không trực tiếp gây ra các vụ việc gây căng thẳng trong khu vực này”.



Hải Hiền

(NĐT)
tonycarter_is_offline  
Attached Images
 
Old 06-24-2011   #2
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default Mỹ sẵn sàng trang bị vũ khí cho Philippines

Mỹ sẵn sàng trang bị vũ khí cho Philippines

Mỹ hôm qua tuyên bố sẵn sàng cung cấp vũ khí hạng nặng để hiện đại hoá lực lượng quân đội của Philippines, trong lúc căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc bùng phát liên quan đến các hoạt động của hải quân Trung Quốc ở biển Đông.

Mỹ đưa ra khẳng định trên khi Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đang có mặt tại Washington và vừa có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Hillary Clinton.

“Chúng tôi quyết định và cam kết hỗ trợ quốc phòng cho Philippines”, bà Hillary nói trong cuộc họp báo chung hôm qua với người đồng cấp Philippines, khi được hỏi về danh sách các vũ khí hạng nặng mà Philippines mong muốn có được.

Bà Hillary cũng nói hai nước đang làm việc “để quyết định những danh mục bổ sung nào Philippines cần và cách thức chúng tôi có thể cung cấp một cách tốt nhất”.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm ông Rosario sẽ gặp Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates và các quan chức khác của Lầu Năm Góc.

Dư luận trước đó cho rằng ông Rosario dự kiến sẽ tìm cách đảm bảo sự hậu thuẫn của quân đội Mỹ để đối phó với Trung Quốc.

Manila muốn Mỹ cam kết hỗ trợ trong trường hợp xảy ra chiến sự với Trung Quốc theo một hiệp ước quốc phòng hai bên đạt được trong 60 năm qua. Mỹ từng khẳng định tôn trọng hiệp ước này nói chung nhưng không cho biết sẽ hỗ trợ như thế nào trong từng trường hợp cụ thể.

Tuần trước, đại sứ Mỹ tại Philippines Harry Thomas nhấn mạnh “Philippines và Mỹ là đồng minh chiến lược. Chúng tôi là những đối tác hợp tác. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến và làm việc với nhau về tất cả mọi vấn đề, kể cả vấn đề biển Đông”.

Một chuyên gia về biển Đông thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, giáo sư Ian Storey, đề cao sự hiện diện của Mỹ tại biển Đông trước tình hình căng thẳng hiện nay. Theo ông Storey, Mỹ vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại biển Đông. Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực này sẽ giúp ngăn cản các hành động gây hấn nhưng dĩ nhiên Mỹ cần phải cẩn thận giữ mối quan hệ tốt với Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc bác bỏ những lời kêu gọi Mỹ nên đóng vai trò lớn hơn giúp giải quyết tranh chấp tại biển Đông và cảnh cáo Mỹ không nên can thiệp.


Theo DT
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	21
Size:	11.5 KB
ID:	296111  
 
User Tag List


Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 00:54.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11696 seconds with 15 queries