.
Những Lời Nói Dối Trắng Trợn Nhất Mà Cánh Tả Liên Tục Lặp Lại Về Charlie Kirk
Sep. 18, 2025
Sau vụ ám sát Charlie Kirk một cách kinh hoàng, giới truyền thông và những người sử dụng mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi đã trích dẫn sai hoặc thậm chí nói dối trắng trợn về nhà hoạt động bảo thủ quá cố nầy.
Từ các nhà báo nổi tiếng đến một trong những nhà văn tiểu thuyết được nhiều người hâm mộ nhất, nhiều cá nhân được nhiều người theo dõi đã tung tin đồn về quan điểm của Kirk trong một số vấn đề, chẳng hạn như chủng tộc và bài Do Thái. Một số người trong số này sau đó đã nhận lỗi hoặc công khai xin lỗi, trong khi những người khác không thừa nhận những tuyên bố sai trái của mình.
Những Bình Luận Bị Bóc Mẻ Về Phụ Nữ Da Đen
Karen Attiah, cựu biên tập viên mục "Ý Kiến Toàn Cầu" của tờ The Washington Post, đã công khai tiết lộ hôm thứ Hai rằng tờ báo này đã sa thải cô vì cáo buộc vi phạm mạng xã hội. Trong bài đăng trên Substack nêu chi tiết về việc bị sa thải, cô đã tóm tắt các bài đăng trực tuyến gần đây của mình - một số trong đó có những lời chỉ trích gay gắt đối với "đàn ông da trắng" - và trích dẫn một câu nói được cho là của Kirk.
Ảnh chụp màn hình Karen Attiah, Bluesky
Phóng viên bị sa thải của WaPo đã dùng Bluesky để trích dẫn sai lời Kirk rằng: "Phụ nữ da đen không có khả năng tư duy để được coi trọng. Họ phải đi cướp chỗ của người da trắng."
"Trích dẫn duy nhất của tôi về Kirk là từ chính lời nói của anh ấy được ghi lại", Attiah viết trên Substack về câu trích dẫn giả mạo.
Tuy nhiên, đây không phải là "lời nói của Kirk". Nguồn gốc của câu trích dẫn giả mạo của Attiah có thể bắt nguồn từ việc diễn giải sai lệch một bình luận mà anh ấy đã đưa ra trong tập phim "The Charlie Kirk Show" phát sóng ngày 13 tháng 7 năm 2023, trong đó anh ấy đặc biệt nói về bốn cá nhân cụ thể là người da đen - Dân biểu Dân chủ Texas Sheila Jackson Lee, người dẫn chương trình truyền hình Joy Reid, Thẩm phán Tòa án Tối cao Ketanji Brown Jackson và cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama. Một số người kiểm tra thông tin độc lập đã đính chính lại hồ sơ, nhưng điều đó không ngăn cản những người khác tiếp tục tuyên bố trực tuyến rằng câu trích dẫn là có thật, bao gồm cả Laurie Garrett, người đoạt giải Pulitzer.
"Ông ta ủng hộ việc ném đá người đồng tính đến chết"
Một tuyên bố lan truyền trên mạng cho rằng Kirk ủng hộ việc ném đá người đồng tính. Có lẽ người phát tán lời nói dối này nhiều nhất là tác giả truyện kinh dị nổi tiếng Stephen King.
"Ông ta ủng hộ việc ném đá người đồng tính đến chết. Chỉ nói vậy thôi", King đăng trên X trong một bài đăng đã bị xóa, nơi ông ta có gần bảy triệu người theo dõi.
Bài đăng này ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội, khi Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Texas Cruz gọi ông ta là "kẻ nói dối kinh khủng, độc ác và nham hiểm".
Nhà văn tiểu thuyết nổi tiếng sau đó đã rút lại lời khai và xóa bài đăng gốc, nói rằng "Kẻ nói dối kinh khủng, độc ác và nham hiểm này xin lỗi. Đây là những gì tôi phải nhận khi đọc một thông tin nào đó trên Twitter mà không kiểm chứng. Sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
King không phải là người nổi tiếng duy nhất bị buộc phải nhận lỗi vì đã lan truyền tin đồn sai sự thật này.
Alastair Campbell, một cựu quan chức và nhà báo của Đảng Lao động, đã lên tiếng xin lỗi trên X sau khi tuyên bố trên một chương trình podcast nổi tiếng rằng Kirk ủng hộ việc ném đá người đồng tính.
“Tôi xin lỗi vì điều này. Tôi đã xem một đoạn clip trên mạng xã hội không có đầy đủ bối cảnh, và đã thấy những người khác đưa ra tuyên bố tương tự… Kirk có những quan điểm mà tôi hoàn toàn không đồng tình, nhưng quan điểm này không nằm trong số đó”, Campbell nói trong một tuyên bố.
Jaimee Michelle, một nhà hoạt động bảo thủ đồng tính nữ và là người sáng lập tổ chức Gays Against Groomers, đã lên tiếng ủng hộ Kirk sau vụ ám sát. Đáp lại cáo buộc sai trái về việc ném đá người đồng tính, người tự nhận là “đồng tính nữ cánh hữu” này cho biết Kirk hoan nghênh những người đồng tính đến với phong trào bảo thủ và nhóm của cô đã làm việc cùng Turning Point “nhiều lần” trong những năm qua.
Những bình luận về chủng tộc gây tranh cãi
“Lần đó, Charlie Kirk đã nhiều lần gọi một phụ nữ châu Á trong khán phòng là ‘chink’. Ông ta đã kiếm được hàng triệu đô la từ sự phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính của mình”, một bài đăng trên X của @
alluring_nyc cho biết. Bài đăng này, tính đến thời điểm bài viết này được xuất bản, đã được chia sẻ khoảng 14.000 lần, bao gồm một video cho thấy Kirk dường như liên tục sử dụng lời lẽ miệt thị chủng tộc trong một cuộc tranh luận.
Vấn đề với tuyên bố này là Kirk đang nhắc đến Cenk Uygur, nhà bình luận cấp tiến người Thổ Nhĩ Kỳ và là người đồng sáng lập The Young Turks. Từ "chink" này rõ ràng ám chỉ đến luận điệu của Uygur.
Cuộc tranh cãi gay gắt, diễn ra trong một sự kiện của Politicon vào tháng 10 năm 2018, đã được truyền thông đưa tin vào thời điểm đó.
Lúc đó, Charlie Kirk đã nhiều lần gọi một phụ nữ châu Á trong khán phòng là "chink".
Ông ta đã kiếm được hàng triệu đô la từ sự phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính của mình. pic.twitter.com/Py0tOX5rfV
— Elizabeth @
alluring_nyc) ngày 10 tháng 9 năm 2025
Tờ New York Times đã buộc phải đưa ra lời đính chính vào thứ Năm, thừa nhận rằng họ đã nhầm lẫn khi trích dẫn một bình luận bài Do Thái của Kirk trong một bài viết trình bày chi tiết quan điểm chính trị tổng thể của ông ta.
Bản đính chính nêu rõ: "Một phiên bản trước của bài viết này đã mô tả sai về một tuyên bố bài Do Thái mà Charlie Kirk đã đưa ra trong một tập podcast của mình. Ông ta đã trích dẫn một tuyên bố từ một bài đăng trên mạng xã hội và sau đó chỉ trích nó. Đó không phải là tuyên bố của chính ông ta".
Tờ NYT ban đầu đưa tin rằng Kirk, khi phát biểu trên podcast của mình vào năm 2023, đã tuyên bố cộng đồng Do Thái đang "thúc đẩy chính loại thù hận đối với người da trắng" mà họ muốn mọi người ngừng sử dụng để chống lại họ (1). Trên thực tế, nhà hoạt động quá cố đã trích dẫn một bài đăng trên mạng xã hội mà sau đó ông đã chỉ trích, làm rõ rằng không phải tất cả người Do Thái đều có niềm tin như vậy.
Thông tin sai lệch về kẻ bị cáo buộc giết Kirk
Ngoài những lời dối trá về bình luận trước đây của Kirk, những lời đồn đại lan tràn về kẻ bị cáo buộc giết ông vẫn tiếp tục lan truyền trên mạng và trong cộng đồng người Mỹ.
Kể từ khi Robinson bị bắt, các nhà điều tra đã dần dần vẽ nên một bức tranh về xuất thân của hắn và sự sa sút rõ ràng của hắn vào chủ nghĩa cực đoan chính trị. Thống đốc bang Utah Spencer Cox tuyên bố hôm Chủ nhật rằng các cuộc phỏng vấn với gia đình và những người thân cận với kẻ bị cáo buộc giết người cho thấy hắn đã theo đuổi một hệ tư tưởng cánh tả. Cơ quan thực thi pháp luật cũng thu giữ được đạn dược được khắc những câu như "Này, phát xít! Bắt lấy!" cùng với những vỏ đạn chưa bắn có khắc tên bài hát Bella Ciao, một bài thánh ca chống phát xít.
Bất chấp ngày càng nhiều bằng chứng trái ngược, các nhân vật chủ chốt vẫn tiếp tục khẳng định Robinson là thành viên của phe cực hữu.
“Giờ đây, khi kẻ ám sát Charlie Kirk đã được xác định là MAGA, tôi chắc chắn Donald Trump, Elon Musk và tất cả các chính trị gia Cộng hòa điên rồ từng kêu gọi trả thù ‘CÁNH TẢ CỰC ĐOAN’ giờ đây sẽ chuyển trọng tâm sang việc ngăn chặn bạo lực độc hại của CÁNH HỮU CỰC ĐOAN,” Dân biểu Dân chủ California Dave Min đăng trên X hôm thứ Sáu.
Tính đến thời điểm bài viết này được xuất bản, bài đăng X của Min vẫn còn tồn tại, bất chấp làn sóng phản hồi trực tuyến lên án mạnh mẽ tuyên bố chưa được xác minh này. Nghị sĩ California này không phải là cá nhân nổi tiếng duy nhất đưa ra tuyên bố vô căn cứ này.
Heather Cox Richardson, một sử gia trung tả (center-left historian) với hơn 2.6 triệu người đăng ký Substack, đã lặp lại tuyên bố vô căn cứ này trong một bài đăng trên Substack được đăng vào Chủ nhật.
“Thực tế, kẻ bị cáo buộc nổ súng không phải là người cánh tả. Kẻ bị cáo buộc sát nhân, Tyler Robinson, là một thanh niên da trắng xuất thân từ một gia đình Cộng hòa, đam mê súng đạn, dường như đã theo chủ nghĩa cực hữu, ghét Kirk vì không theo đủ, đúng đường lối của đảng Cộng hòa”, nhà sử học này đã tuyên bố sai sự lầm.
Những tuyên bố lan tràn — và sai sự thật — về hệ tư tưởng của Robinson dường như đang có hiệu quả. Một cuộc thăm dò mới của YouGov cho thấy một bộ phận đáng kể người Mỹ tin rằng kẻ bị cáo buộc nổ súng có liên hệ với Đảng Cộng hòa, mặc dù Cox và các quan chức liên bang xác nhận rằng hắn ta bị ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng cánh tả.
Mẹ của Robinson đã nói với chính quyền trong một cuộc phỏng vấn rằng con trai bà “đã trở nên chính trị hơn và bắt đầu nghiêng về cánh tả hơn – trở nên ủng hộ người đồng tính và người chuyển giới hơn”, theo một bản cáo trạng được công bố hôm thứ Ba. Bà được cho là đã tuyên bố rằng quan điểm chính trị của kẻ bị cáo buộc nổ súng rất khác so với người cha bảo thủ của hắn.
Robinson chính thức bị buộc tội giết người nghiêm trọng, tội nổ súng gây thương tích nghiêm trọng, cản trở công lý, mua chuộc nhân chứng và phạm tội bạo lực trước mặt trẻ em.
Cao Lãnh
Nguồn: Daily Caller News Foundation "Here Are The Biggest Lies Leftists Keep Repeating About Charlie Kirk"
Link:
https://ijr.com/here-are-the-biggest...-charlie-kirk/
Ghi chú:
(1) Tạm dịch. Không rõ ý, sẽ tìm hiểu thêm. Nguyên tác: "The NYT had initially reported that Kirk, while speaking on his podcast in 2023, stated that Jewish communities were “pushing the exact kind of hatred against whites” that they wanted people to stop using against them".
.