Việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít tại Trung Quốc mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Theo kế hoạch, nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và cuộc gặp rất được mong chờ với Tổng thống Nga Putin.
“Kề vai sát cánh”
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, từ ngày 2 đến 4/9, Chủ tịch nước Lương Cường có chuyến công tác tại Trung Quốc, tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và tiến hành các hoạt động song phương.
Đây là chuyến công tác đầu tiên tới Trung Quốc của ông trên cương vị Chủ tịch nước.
Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt: Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 – 2025), đồng thời là Năm giao lưu nhân văn Việt – Trung. Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, bền vững và hiệu quả.
Ngày mai 3/9, Trung Quốc sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, bao gồm lễ duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh.
Chính phủ Trung Quốc cho biết, hơn 20 nguyên thủ và lãnh đạo thế giới sẽ tham dự sự kiện, trong đó có Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường.
Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường diễn ra ngay sau chuyến thăm và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của đồng chí Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế cùng đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc và khối quân nhân Quân Giải phóng Trung Quốc.
Điều này thể hiện sự “kề vai sát cánh”, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước trong chặng đường lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
Việc Việt Nam tham dự không chỉ thể hiện sự coi trọng quan hệ với Trung Quốc mà còn khẳng định tiếng nói trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh và phát triển toàn cầu.
“Là một nước điển hình của công cuộc đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình và công lý, ngay sau Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Lễ Kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của nhân dân thế giới vì hòa bình, an ninh và phát triển”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ bày tỏ.
Đây cũng là dịp để Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế tưởng nhớ, tri ân những hy sinh của nhân dân thế giới vì thắng lợi chung chống chủ nghĩa phát xít.
Gặp các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc
Phát biểu trước chuyến thăm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cũng nhấn mạnh, trong chuyến công tác này, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.
Nội dung trao đổi tập trung vào việc củng cố và cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực, xử lý các bất đồng, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi nước, cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới.
Những năm qua, hợp tác kinh tế - thương mại luôn là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.
“Kinh tế hai nước có nhiều mặt bổ sung cho nhau. Trung Quốc là nền kinh tế lớn trên thế giới với thị trường tiêu thụ trên 1 tỷ dân, là cường quốc công nghệ trong nhiều lĩnh vực và có tiếng nói quan trọng về an ninh và phát triển. Việt Nam đang trong giai đoạn then chốt của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặt ra mục tiêu khát vọng phát triển 100 năm trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông lưu ý.
Việt Nam nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và hiện đứng thứ 4 thế giới (sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc). Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 205,2 tỷ USD; chỉ riêng 7 tháng đầu năm 2025 đã đạt 136,47 tỷ USD.
Về đầu tư, tính đến hết tháng 1/2025, Trung Quốc có tổng vốn FDI đăng ký tại Việt Nam đạt 31,26 tỷ USD với 5.195 dự án còn hiệu lực, đứng thứ 6/149 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Riêng năm 2024, Trung Quốc dẫn đầu về số dự án cấp mới với 955 dự án, đứng thứ 3 về tổng vốn (4,73 tỷ USD). Trong 7 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc tiếp tục đứng đầu về số dự án đầu tư mới (695 dự án) và đứng thứ 2 về vốn đăng ký (2,27 tỷ USD), chỉ sau Singapore.
Trong lĩnh vực du lịch, năm 2024 Việt Nam đón 3,74 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 114% so với năm 2023, chiếm 21,26% tổng lượt khách quốc tế, đứng thứ hai sau Hàn Quốc.
Tính đến hết tháng 7/2025, lượng khách Trung Quốc đạt hơn 3,1 triệu lượt, chiếm 25,5% và đứng đầu trong số các thị trường quốc tế đến Việt Nam. Ngoài ra, giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa – giáo dục giữa hai nước ngày càng sôi động.
Cũng theo đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, chính những điểm bổ sung cho nhau đặt ra yêu cầu về sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước. Trong tình hình chính trị an ninh, kinh tế thế giới, khu vực có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, việc phát triển quan hệ hai nước và tranh thủ thế mạnh hợp tác kinh tế phù hợp đường lối đối ngoại của mỗi nước và xu thế chung.