"Tôi, Thủ tướng Campuchia, hân hạnh đề cử ngài Donald J. Trump, Tổng thống thứ 45 và 47 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, cho giải Nobel Hòa bình để công nhận những đóng góp lịch sử của ông trong việc thúc đẩy hòa bình thế giới".
Đây là phần mở đầu bức thư của Thủ tướng Campuchia Hun Manet gửi đến Ủy ban Nobel Na Uy hôm 7/8. Theo ông Hun Manet, ông Trump xứng đáng được nhận giải Nobel Hòa bình nhờ vai trò trong việc kết thúc cuộc xung đột giữa Campuchia và Thái Lan vừa qua.
Chỉ hai ngày sau, ông Trump đứng ra chủ trì lễ ký hiệp định hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan tạiTòa Bạch Ốc. Cả hai nhân vật lãnh đạo Armenia và Azerbaijan đều lên tiếng ca ngợi vai trò của ông Trump và khẳng định sẽ cho đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình.
Bản thân ông Trump cũng không giấu giếm tham vọng để lại di sản là người mang lại hòa bình.
"Trên cương vị tổng thống, ước mong lớn nhất của tôi là mang lại hòa bình và ổn định cho thế giới", ông Trump đã nói trong buổi lễ tại Tòa Bạch Ốc hôm 8/8.

(Ảnh: Reuters)
"Chúng tôi mới chỉ ở đây có 6 tháng. Thế giới đang bùng cháy. Gần như vụ cháy nào cũng được chúng tôi giải quyết và chúng tôi đang xử lý thêm một vụ mới, với Nga và Ukraine", ông Trump nói thêm.
Thành tựu và điều chưa đạt được
Từ khi lên nhậm chức, ông Trump tự cho mình là người đi kiến tạo hòa bình trên khắp thế giới. Trên thực tế, ông đã gặt hái hàng loạt thành công. Ngoài cuộc xung đột giữa Campuchia-Thái Lan và Armenia-Azerbaijan, ông cũng góp phần vào thỏa thuận hòa bình giữa Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo.
Ông cũng tuyên bố đã thuyết phục Ấn Độ và Pakistan đạt thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 5 và khẳng định đã góp công chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Iran một tháng sau đó.
Ông Michael E. O’Hanlon, phụ trách bộ phận nghiên cứu quân sự và chiến lược của Viện Brookings (Mỹ), đánh giá thành tích của ông Trump là đáng nể.
"Ông ấy có thể luôn phóng đại vai trò của mình. Nhưng không vấn đề gì hết, ngoài việc tôi hoan nghênh nỗ lực và đóng góp của ông, dù rằng có những người khác cũng có thể đáng được hoan nghênh", ông này đã nói với
Los Angeles Times.
Dù như vậy, không phải nỗ lực nào của ông Trump cũng đều gặt hái thành công. Hai cuộc xung đột dai dẳng và nóng bỏng nhất giữa Nga-Ukraine và Israel-bọn khủng bố Hamas vẫn chưa được giải quyết xong. Đáng chú ý hơn, đây là hai cuộc xung đột mà ông Trump từng lớn tiếng cam kết sẽ chấm dứt trong cuộc đua tái tranh cử vào Tòa Bạch Ốc hồi cuối năm 2024.
Ông Trump dường như đang cố gắng tìm kiếm phương án giải quyết các cuộc xung đột này để củng cố tiếng tăm của mình. Mọi sự chú ý trên thế giới đang hướng về cuộc gặp được dự kiến giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska sẽ xảy ra ngày 15/8 sắp tới.
Trong khi đó, cuộc xung đột tại dải Gaza dường như vẫn chưa có hồi kết sau khi Nội các an ninh Israel hôm 8/8 đã phê duyệt kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza.
Bên cạnh đó, nhiều thành công của ông Trump được dựa trên từ những gì mà cựu Tổng thống Joe Biden đã từng làm. Ví dụ, cách tiếp cận của chính quyền Trump với cuộc xung đột Armenia-Azerbaijan cũng tương đồng với chính phủ tiền nhiệm trước đây.
"Chúng tôi đã đi khá xa, dù chưa đạt được thỏa thuận hòa bình nhưng đã có được bộ khung căn bản, các nguyên tắc chính về thỏa thuận hòa bình được hai nước đồng chấp thuận", ông Mike Carpenter, quan chức phụ trách châu Âu tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) dưới thời Tổng thống Biden, khẳng định với
Politico.
Ước mơ khao khát nắm được giải Nobel Hòa Bình
Ông Trump không giấu giếm tham vọng để lại di sản hòa bình cho thế giới. Ngay trong bài phát biểu nhậm chức hồi tháng 1/2025, ông tuyên bố
"di sản đáng tự hào nhất là người mang lại hòa bình và đoàn kết".(?)
Ông thậm chí không giấu tham vọng giành được giải Nobel Hòa bình.
"Họ sẽ không bao giờ trao giải Nobel Hòa bình cho tôi. Thật là tệ. Tôi xứng đáng, nhưng họ sẽ không bao giờ trao cho tôi", ông Trump đã nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi tháng 2/25.
Trong gần một thập kỷ qua, ông Trump đã phàn nàn về việc chưa được trao giải Nobel, cả công khai lẫn trong trao đổi riêng tư, theo
New York Times. Khi trả lời phỏng vấn, phát biểu hay vận động tranh cử, ông đã nhắc đến giải thưởng này cả hàng chục lần.
Các cố vấn cho biết giải thưởng là điều luôn trong tâm trí ông khi thúc đẩy các thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine hay Trung Đông.
"Giải Nobel Hòa bình sẽ không còn chính đáng nếu Tổng thống Trump, tổng thống của hòa bình, bị từ chối sự công nhận thành tựu xứng đáng khi đã mang lại hòa hợp trên khắp thế giới", Giám đốc phụ trách
Truyền thông Tòa Bạch Ốc Steven Cheung có nói.
Nếu thực sự nhận giải, ông Trump sẽ là tổng thống Mỹ thứ tư được trao giải Nobel, sau các Tổng thống Theodore Roosevelt (1906), Woodrow Wilson (1919), Jimmy Carter (2002) và Barack Obama (2009).
"Ông Trump nhìn ông Obama được trao giải Nobel và thấy rằng: Nếu ông Obama được giải dù không làm gì, tại sao bản thân lại không được?", ông John Bolton, cựu Cố vấn An ninh quốc gia của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, đã trả lời với
New York Times.
"Nếu tôi tên là Obama, tôi sẽ nhận được giải Nobel trong vòng 10 giây", ông Trump nói hồi tháng 10/2024.
Ông Hun Manet không phải người đầu tiên đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình. Ông Trump cũng từng được nhiều người giới thiệu trong những năm về trước. Hồi năm ngoái, dân biểu CH Claudia Tenney có đề cử ông Trump nhờ sự thỏa thuận giữa Israel và các nước Arab. Hồi tháng 3/25, đến lượt dân biểu Darrell Issa đề cử ông Trump vì những gì mà ông đã làm ở Trung Đông.
"Tôi không nghĩ là ông ấy hay là có một ai khác sẽ nhận được giải Nobel chỉ qua cách nỗ lực giành giải. Trong lịch sử, mọi người nhận giải Nobel Hòa bình vì những gì mà họ làm, vì mục tiêu thực sự của họ là đạt được hòa bình", cựu Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, người giành giải năm 2016, có chia sẻ.
"Tôi mong trong trường hợp này (chỉ ông Trump) cũng vậy. Nếu thành công, ông ấy sẽ là ứng viên có tiềm năng cho giải thưởng", cựu Tổng thống Colombia còn nói thêm.