Elon Musk cảnh cáo, ông sẽ cho thành lập ra
"Đảng Nước Mỹ" (America Party) nếu Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu gây ra nhiều tranh cãi của Tổng thống Donald Trump.
Elon Musk trong một cuộc họp báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục vào ngày 30/5. (Ảnh: AFP)
Sau khi tuyên bố rút ra khỏi chính trường, tỷ phú Mỹ Elon Musk bất ngờ quay trở lại tâm điểm chính trị.
Khi Thượng viện Mỹ đang tranh luận về
"Dự luật To lớn, Tuyệt đẹp" (Big, Beautiful Bill) của Tổng thống Donald Trump vào hôm đầu tuần trước khi cho tiến hành bỏ phiếu cuối cùng vào tối thứ Bảy 28/6, Musk đã cho phát đi một lời cảnh cáo gay gắt qua mạng xã hội X của mình.
"Mọi thành viên Quốc hội từng vận động tranh cử với sự cam kết cho cắt giảm chi tiêu công cộng, nhưng rồi lại ngay lập tức bỏ phiếu cho lần tăng nợ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ nên cảm thấy bị xấu hổ! Và họ sẽ thất bại trong vòng bầu cử sơ bộ vào năm tới, nếu đó là việc cuối cùng mà tôi lsẽ àm trên cõi đời này!", Musk viết.
Chỉ vài giờ sau đó, ông đi xa hơn khi tuyên bố trên X rằng,
"Nếu dự luật chi tiêu điên rồ này được thông qua, thì Đảng Nước Mỹ (America Party) sẽ được thành lập ngay vào ngày hôm sau".
"Đất nước chúng ta cần một sự lựa chọn thay thế cho sự độc quyền của hai đảng Dân chủ–Cộng hòa, để cho người dân thực sự có TIẾNG NÓI", ông này nhấn mạnh.
Suốt trong nhiều tuần qua, Musk liên tục công kích dự luật về chính sách trong nước của ông Trump, dẫn đến một cuộc khẩu chiến công khai và gay gắt giữa hai người vào đầu tháng này. Trong loạt bài cho đăng trước đó trên X, Musk từng đề xuất thành lập một đảng chính trị mới.
Đề xuất đó đã trở lại trong hôm 30/6 khi Musk viết:
"Đã đến lúc cần một chính đảng mới thực sự quan tâm đến người dân".
CEO của Tesla và SpaceX tiếp tục kêu gọi thành lập một đảng chính trị mới, cho rằng quy mô chi tiêu khổng lồ của dự luật phản ánh thực tế nước Mỹ đang "chỉ có một đảng:
"đảng lợn béo"!(THE PORKY PIG PARTY)
Tuyên bố của Musk cho rằng, ông sẽ đứng ra hậu thuẫn cho các ứng viên thách thức nghị sĩ đương nhiệm tại các cuộc bầu cử sơ bộ được xem là lời đe dọa về chính trị cụ thể nhất kể từ khi ông rời bỏ vị trí cố vấn Tòa Bạch Ốc. Musk từng chi ra hơn 275 triệu USD để hỗ trợ cho ông Trump và các ứng viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024. Tuy nhiên, hồi cuối tháng 5, ông cho biết đang có kế hoạch cắt giảm chi tiêu trong hoạt động chính trị, khi nói rằng ông
"đã làm đủ rồi!".
Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang, ủy ban hành động chính trị
America PAC do Musk hậu thuẫn đã chi ra số tiền lần cuối vào tháng 3 để ủng hộ cho hai ứng viên Cộng hòa Randy Fine và Jimmy Patronis, trong các cuộc bầu cử đặc biệt tại tiểu bang Florida.
Musk từ lâu đã ủng hộ các chính sách biên giới khép kín, trục xuất di dân lậu và ngăn chặn nhập cư trái phép, và thường có đồng quan điểm với chính quyền Trump.
Tuy nhiên, chính từ dự luật chính sách trong nước dường như đã tạo ra sự rạn nứt nghiêm trọng giữa CEO Tesla và Tòa Bạch Ốc. Musk cho rằng dự luật của đảng Cộng hòa sẽ làm gia tăng nợ công, gọi đó là sự
"nô lệ nợ nần".
Theo ước tính được công bố ra hôm Chủ nhật từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội (
CBO), dự luật của Thượng viện sẽ làm thâm hụt ngân sách liên bang thêm gần 3,3 ngàn tỷ USD trong 10 năm sắp tới. Gói dự luật này có chi phí lớn hơn cả dự luật đã được Hạ viện cho thông qua, vốn dự kiến làm tăng thâm hụt thêm 2,4 ngàn tỷ USD trong cùng thời kỳ 10 năm này.
Dự luật của Thượng viện bao gồm nhiều khoản cho giảm thuế hơn, cắt giảm chi tiêu ít hơn và các điều khoản giúp gia tăng nguồn thu. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc lại lập luận rằng dự luật này sẽ
"làm giảm bội chi và nợ công" đồng thời
"kích thích sự tăng trưởng về kinh tế”.
Chính quyền Trump và một số Thượng nghị sĩ Cộng hòa khi lựa chọn những khoản này đã không tính đến chi phí cho kéo dài các khoản giảm thuế từ năm 2017 trong các tính toán về tác động của dự luật đối với ngân sách của liên bang.
Mặc dù Musk khẳng định việc dự luật loại bỏ các khoản trợ cấp về xe điện và năng lượng mặt trời không phải là lý do mà ông phản đối, nhưng ông vẫn phàn nàn rằng dự luật này
"chỉ bơm tiền cho các ngành kỹ nghệ lỗi thời trong khi gây ra tổn hại nghiêm trọng đến các ngành kỹ nghệ của tương lai".
Nguồn: Business Insider
** Tham khảo thêm ở đây:
-
https://www.businessinsider.com/elon...-passes-2025-6