Nội chiến đảng Dân chủ: Hakeem Jeffries yêu cầu ứng cử viên thị trưởng xã hội chủ nghĩa của thành phố New York Mamdani 'làm rõ' việc bảo vệ khẩu hiệu 'Intifada' diệt chủng

Hakeem Jeffries (D-NY)/Hình ảnh: Ảnh chụp màn hình video/ABC News
Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries (D-NY) đang gây sức ép công khai lên ứng cử viên thị trưởng thành phố New York theo chủ nghĩa xã hội Zohran Mamdani để làm rõ lập trường của ông về việc sử dụng cụm từ diệt chủng “toàn cầu hóa cuộc nổi dậy”.
Mamdani không hề ngại ngùng khi chỉ trích Israel. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 6 năm 2025 trên podcast The Bulwark , khi được hỏi liệu cụm từ đó có khiến ông thấy khó chịu không, ông đã từ chối lên án nó. Thay vào đó, ông lập luận rằng nó phản ánh "một mong muốn tuyệt vọng về sự bình đẳng và quyền bình đẳng" cho người Palestine.
Mặc dù được trao nhiều cơ hội để làm rõ quan điểm của mình, Mandani vẫn từ chối.
Trong tập phim 'This Week' phát sóng vào Chủ Nhật của đài ABC, Jeffries đã chỉ trích Mamdani.
Jeffries cho biết: “Ví dụ, việc toàn cầu hóa cuộc intifada không phải là cách diễn đạt có thể chấp nhận được”.
“Ông ấy sẽ phải làm rõ lập trường của mình về vấn đề đó khi ông ấy tiến lên phía trước,” ông nói tiếp.
Ông nói thêm: “Liên quan đến cộng đồng Do Thái mà tôi đại diện, tôi nghĩ rằng người được chúng tôi đề cử sẽ phải thuyết phục mọi người rằng ông ấy đã chuẩn bị giải quyết mạnh mẽ tình trạng gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái ở thành phố New York, đây là một diễn biến không thể chấp nhận được”.
Vào Chủ Nhật, Mamdani đã tham gia cùng Kristen Welker trong chương trình Meet the Press của đài NBC và một lần nữa có cơ hội thoát khỏi tranh cãi, nhưng cô đã quyết định không làm vậy.
Welker: Tôi sẽ cho ông cơ hội trả lời, ngay tại đây và ngay bây giờ, ông có lên án cụm từ 'Toàn cầu hóa phong trào Intifada' không?
Mamdani: Đó không phải là ngôn ngữ tôi sử dụng. Ngôn ngữ tôi sử dụng và ngôn ngữ tôi sẽ tiếp tục sử dụng để lãnh đạo thành phố này là ngôn ngữ nói rõ ý định của tôi, đó là ý định dựa trên niềm tin vào quyền con người phổ quát.
Và cuối cùng, đó chính là nền tảng cho phần lớn quan điểm chính trị của tôi, niềm tin rằng tự do, công lý và sự an toàn là những điều có ý nghĩa phải được áp dụng cho tất cả mọi người, bao gồm cả người Israel và người Palestine.
Welker: Nhưng bạn có thực sự lên án nó không? Tôi nghĩ đó là câu hỏi và vấn đề nổi bật mà một số người, cả người Do Thái và những người khác, có. Bạn có lên án cụm từ đó, toàn cầu hóa cuộc intifada, mà nhiều người nghe như một lời kêu gọi bạo lực chống lại người Do Thái không?
Mamdani: Tôi đã nghe nhiều người Do Thái ở New York chia sẻ mối quan ngại của họ với tôi, đặc biệt là sau các cuộc tấn công khủng khiếp mà chúng ta chứng kiến ở Washington, DC và Boulder, Colorado, về thời điểm bài Do Thái này ở đất nước chúng ta và ở thành phố của chúng ta. Tôi đã nghe những nỗi sợ hãi đó, và tôi đã có những cuộc trò chuyện đó, và cuối cùng, chúng là một phần không thể thiếu của lý do tại sao, trong chiến dịch của mình, tôi đã đưa ra cam kết tăng 800% kinh phí cho chương trình chống tội phạm thù hận. Tôi không tin rằng vai trò của thị trưởng là kiểm soát ngôn luận theo cách, đặc biệt là của Donald Trump, người đã bỏ tù một người New York vừa trở về với gia đình, Mahmoud Khalil, vì chính tội danh ngôn luận đó.
Cuối cùng, điều tôi nghĩ mình cần thể hiện là khả năng không chỉ nói về một điều gì đó, mà còn giải quyết nó và làm rõ rằng không có chỗ cho chủ nghĩa bài Do Thái trong thành phố này. Chúng ta phải loại bỏ tận gốc sự cố chấp đó, và cuối cùng chúng ta thực hiện điều đó thông qua hành động. Và đó là thị trưởng mà tôi sẽ trở thành, người bảo vệ người Do Thái ở New York và thực hiện cam kết đó thông qua công việc mà tôi làm.
Welker: Nhưng nhanh lên, đối với những người quan tâm đến ngôn ngữ và thực sự lo ngại về cụm từ đó, tại sao không lên án nó?
Mamdani: Mối quan tâm của tôi là bắt đầu đi theo dòng ngôn ngữ và làm rõ ngôn ngữ nào tôi tin là được phép hoặc không được phép đưa tôi đến một nơi tương tự như vị Tổng thống đang tìm cách làm những điều tương tự, bỏ tù mọi người vì viết bài xã luận, bỏ tù họ vì phản đối. Cuối cùng, đó không phải là ngôn ngữ mà tôi sử dụng. Đó là ngôn ngữ mà tôi hiểu là có những mối quan tâm. Và những gì tôi sẽ làm là thể hiện tầm nhìn của mình đối với thành phố thông qua lời nói và hành động của mình.
Đảng viên Dân chủ hàng đầu tại Hạ viện đang thúc giục đảng viên xã hội chủ nghĩa New York giải thích lý do từ chối lên án khẩu hiệu này, vốn gắn liền với các cuộc nổi dậy bạo lực chống lại Israel.
“Toàn cầu hóa cuộc intifada, ví dụ, không phải là cách diễn đạt có thể chấp nhận được,” Jeffries (D-NY) nói với ABC’s “This Week” vào Chủ Nhật. Thuật ngữ “intifada” có nghĩa là nổi loạn.
“Ông ấy sẽ phải làm rõ lập trường của mình về vấn đề đó khi tiến về phía trước,” đảng viên Dân chủ Brooklyn nói tiếp.