Lệnh cho điều động quân đội của Tổng Thống Donald Trump để ra sức trấn áp t́nh trạng biểu t́nh bất ổn ở Los Angeles, California, dự trù sẽ tốn 134 triệu USD và cho kéo dài ít nhất là 60 ngày, ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Quốc Pḥng (DOD), và một giới chức cao cấp khác của cơ quan này cho hay hôm thứ Ba, 10 tháng Sáu, theo
Washington Post có đưa tin.
"Chúng tôi đă tuyên bố công khai là kéo dài 60 ngày v́ chúng tôi muốn bảo đảm những kẻ bạo loạn, hôi của và du côn khi tấn công nhân viên cảnh sát, ICE của chúng ta biết rằng chúng tôi sẽ không đi đâu cả", ông Hegseth cho hay trong phiên điều trần trước tiểu ban chuẩn chi Quốc Pḥng của Hạ Viện.
Vệ Binh Quốc Gia đứng gác trước ṭa nhà liên bang Edward R. Roybal Federal Building ở Los Angeles, California, hôm thứ Ba, 10/6, sau một ngày nữa đă xảy ra biểu t́nh dữ dội phản đối chiến dịch vây bắt di dân lậu của các nhân viên đặc vụ liên bang ở thành phố này. (Ảnh: Ronaldo Schemidt/AFP via Getty Images)
Sau khi bị các thành viên tiểu ban này gặng hỏi về việc cho triển khai quân đội sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền, ông Hegseth quay qua bà Bryn Woollacott MacDonnell, phụ tá đặc biệt của ông và là quyền kiểm toán viên DOD. Bà MacDonnell ước tính chi phí lên đến 134 triệu USD và lưu ư thêm, số tiền này
"chủ yếu chỉ là tiền đi lại và ăn ở".
Tổng thống Trump ra lệnh cho điều đông 700 lính Thủy Quân Lục Chiến và 4,000 lính Vệ Binh Quốc Gia đến Los Angeles nhằm bảo vệ Cảnh Sát Di Trú (ICE) đang thực hiện chiến dịch vây bắt di dân bất hợp pháp, sau khi nhân viên đặc vụ ICE đụng độ dữ dội với những người biểu t́nh ở trung tâm TP. Los Angeles, ông Hegseth cho hay trong buổi điều trần hôm nay thứ Ba 9/10.
Khi ông Gavin Newsom (Dân Chủ), Thống đốc California, công bố sẽ điều thêm 800 nhân viên công lực tiểu bang và địa phương đến Los Angeles, những cuộc biểu t́nh ở đó có vẻ lắng dịu trong đêm thứ Hai, nhưng làn sóng biểu t́nh bắt đầu lan qua San Francisco, California; Austin, Texas; thành phố New York và vài nơi khác.
Khi được phóng viên hỏi lần gần nhất mà Tổng thống Trump đă nói chuyện với Thống đốc Newsom là lúc khi nào, ông Trump cho biết,
"Cách đây một ngày" và ông chỉ trích ông Newsom làm quá tệ trong việc giải quyết những cuộc biểu t́nh phản đối chiến dịch bố ráp của ICE ở Los Angeles.
"Tôi có gọi để nói với ông, 'Phải làm tốt hơn'", ông Trump cho biết.
"Ông đang làm quá tệ, khiến cho rất nhiều người bị thiệt mạng và rất nhiều, rất nhiều người có thể bị thiệt mạng. Nếu chúng tôi không điều Vệ Binh Quốc Gia tới, và như lần trước chúng tôi cũng giúp đỡ ông thêm một chút, Los Angeles bây giờ đang cháy"
Tuy nhiên, trên mạng xă hội X, Thống Đốc Newsom đă phủ nhận việc ông có nói chuyện với Tổng thống Trump vào hôm trước.
"Không hề gọi điện thoại. Thậm chí chẳng để lại tin nhắn", ông Newsom viết.
Trước đó, Tổng thống Trump lớn tiếng hăm dọa, nếu cần, ông sẽ cho áp dụng Đạo Luật Chống Nổi Loạn Năm 1807 để giải tỏa, trấn áp những cuộc biểu t́nh chống chiến dịch bố ráp người nhập cư ở Los Angeles.
"Nếu xảy ra nổi loạn, tôi chắc chắn sẽ sử dụng đạo luật đó", ông Trump tuyên bố tại Ṭa Bạch Ốc hôm thứ Ba.
"Để xem. Nhưng tôi có thể nói với quư vị… tối hôm qua thật kinh khủng. Tối hôm trước cũng kinh khủng".
Sau đó, ông bác bỏ việc nhiều người cho rằng việc điều động binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến đến Los Angeles có thể khiến cho t́nh h́nh sẽ căng thẳng vượt ra khỏi mức kiểm soát.
Tổng thống Trump cảnh cáo bất cứ cuộc biểu t́nh nào nổ ra khắp nước Mỹ để phản đối chiến dịch bố ráp người nhập cư đều sẽ
"bị dập bằng vũ lực mạnh bằng hoặc hơn là phương cách mà chính quyền ông trấn áp những cuộc biểu t́nh ở Los Angeles hiện tại".
"Nếu chúng tôi không ra tay dập vụ này thật mạnh, những vụ giống như vậy sẽ xảy ra khắp đất nước. Nhưng tôi xin thông báo với những nơi khác của đất nước rằng khi họ dám làm như vậy, nếu họ làm như vậy, họ sẽ bị dập bằng vũ lực mạnh bằng hoặc hơn chúng tôi dập ở đây", ông Trump nói.
Cũng hôm thứ Ba, bà Karen Bass, Thị trưởng Los Angeles, nhấn mạnh
"nạn bạo lực và mức thiệt hại này là không thể chấp nhận được", nhưng lưu ư không phải Los Angeles
"đang bị cháy hết" mà t́nh trạng bất ổn này chỉ xảy ra trong vài khu phố ở trung tâm thành phố.
Trong khi đó, một số di dân bị bắt trong chiến dịch bố ráp của ICE ở Los Angeles đă bị cho trục xuất.