Có người đã nói:
"Cảnh giới tốt đẹp nhất của cuộc đời là sự tĩnh lặng phong phú. Tĩnh lặng là bởi vì đã thoát khỏi sự cám dỗ của thế giới bên ngoài, phong phú là bởi vì nắm được sở hữu kho báu nội tâm"
Chỉ khi nội tâm đủ mức tĩnh lặng, con người mới có thể thoát khỏi những xáo trộn của thế giới bên ngoài. Mới có thể khám phá nội tâm của chính mình, nắm sở hữu một sức mạnh để tìm kiếm mọi thứ từ bên trong.
Vì vậy, sống trên đời, muốn trở nên độc lập và mạnh mẽ, phải học cách tĩnh lặng. Như vậy, chúng ta mới có thể tìm kiếm cho mình một khoảng trời riêng từ thế giới ồn ào này, tìm thấy sức mạnh cuộc sống thuộc về chính mình. Chúng ta sẽ không ngừng để trưởng thành, không ngừng nâng lên tầm cao của cuộc sống.
Làm việc trong yên lặng
Người xưa có câu:
"Việc kín đáo mới thành công, lời nói hớ hênh sẽ thất bại, không nhất thiết phải tự mình tiết lộ, mà chỉ cần lời nói động chạm đến việc giấu kín, như thế thì bản thân sẽ gặp nguy hiểm".
Câu này có nghĩa là những bí mật nếu không được bảo vệ tốt, bị tiết lộ ra sẽ dẫn đến thất bại, và điều này vẫn thấy đúng cho đến ngày nay.
Nếu một người trước khi làm việc gì cũng nói ra quá nhiều, chưa thành công đã trở nên kiêu ngạo, nóng lòng cho mọi người biết, thì hành vi phô trương ồn ào trước mặt mọi người này rất dễ khiến cho bản thân làm việc không ổn định, đúng là
"họa từ miệng mà ra".
Chúng ta phải biết rằng, một người muốn đi đến thành công, tuyệt đối không thể ồn ào như vậy, nhất định phải có sự điềm tĩnh, yên lặng. Phải học cách khiêm tốn, thận trọng trước khi bắt tay làm việc. Tránh không để cho mọi người đều biết lý tưởng, mục tiêu của bạn.
Churchill từng nói:
"Đừng nên nói năng lung tung trước khi mọi việc chưa thành, kẻo đầu voi đuôi chuột, để người ta chê cười". Đôi khi bạn thể hiện ra quá nhiều, nói quá nhiều, cứ như chưa làm việc gì đã đạt thành công rồi. Nhưng trên đời này không có việc gì đạt được một cách dễ dàng như vậy, thành công thường chỉ đến từ những nỗ lực và kiên trì to lớn của chúng ta.
Nếu bạn chưa làm gì đã lớn tiếng khoác lác, ba hoa, không những sẽ khiến cho người khác thấy bất mãn, mà nếu bạn bị thất bại, người ta sẽ không ngừng chế giễu bạn. Vì vậy, khi làm việc, giữ yên lặng một chút thì tốt hơn. Đây không chỉ là một cách ẩn nhẫn để chúng ta giữ thái độ khiêm tốn, mà còn là một cách tự tôi luyện tính độc lập và mạnh mẽ.
Khi làm việc trong yên lặng, chúng ta có thể tập trung tư tưởng, không cần để ý đến những việc bên ngoài mục tiêu. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể làm tốt từng chi tiết công việc, làm việc ổn định hơn, tốt hơn.
Nói năng từ tốn
Người xưa có câu:
"Ít nói ít lỗi, ít làm ít hối hận, lộc sẽ đến với mình". Khi nói chuyện, nhất định phải thận trọng. Đừng bao giờ nghĩ rằng khi ở bất cứ đâu, trước mặt ai bạn cũng có thể nói ra bất cứ điều gì. Nói dễ nghe là thật thà, nói khó nghe là không có EQ.
Chúng ta phải biết rằng, nói năng từ xưa đến nay vốn là một nghệ thuật. Khi bạn không chú ý, bạn sẽ dễ dàng nói những lời khiến cho người khác bị chạm tự ái, thấy khó chịu. Và nếu bạn cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ cảm thấy nếu đi đến đâu thì người ta cũng sẽ né tránh và không thích nghe những gì mà bạn nói ra.
Đặc biệt là người càng lớn tuổi sẽ càng cảm nhận được, người trưởng thành nói chuyện tối kỵ là
"miệng không có cửa". Vì vậy, dù nói chuyện ở đâu, đối mặt với ai, chúng ta cũng phải biết chừa đường lui cho lời nói của mình.
Chính là thận trọng trong lời nói. Cần phải nói năng thận trọng, những lời không hay, nên giữ lại trong lòng. Dù sao
"người nói vô tình, người nghe hữu ý". Đôi khi bạn chỉ muốn nói cho nhanh, nhưng trong lòng người khác có thể sẽ để lại vết thương.
Chu Hi từng nói:
"Thận ngôn để nuôi dưỡng đức hạnh". Nói năng từ tốn, cẩn thận trong lời nói và hành động, không nói xấu sau lưng người khác, không vạch trần lỗi lầm của người khác trước mặt mọi người. Mới có thể nói năng có chừng mực, tu dưỡng đạo đức.
Vì vậy, sau này khi nói chuyện, nhất định phải suy nghĩ nhiều hơn, cân nhắc xem những lời nói ra có gây ra hậu quả gì hay không, nên biết suy nghĩ nhiều hơn đến cảm nhận của người khác.
Có như vậy, chúng ta mới có thể xây dựng mối giao tiếp thoải mái với mọi người chung quanh, chúng ta mới có thể để lại cho người khác ấn tượng về một người có tu dưỡng cao, khiêm tốn, nội tâm sâu lắng.

(Minh họa)
Học cách yên lặng, mới có thể thành công
Hai chữ yên lặng tưởng chừng đơn giản, nhưng người muốn làm được lại không có nhiều. Và nếu một người thực sự có thể giữ yên lặng với chính mình, thì thành công sẽ đến với họ dễ dàng hơn những người khác.
Có người đã từng nói:
"Có được tâm hồn tĩnh lặng cũng có nghĩa là nắm giữ toàn bộ tâm hồn; có được tinh thần ổn định cũng có nghĩa là có thể chỉ huy bản thân!".
Nếu một người có thể yên lặng, điều đó có nghĩa là họ đang tìm kiếm một sức mạnh to lớn từ bên trong. Và sức mạnh này có thể giúp cho họ có được một tinh thần ổn định, khiến cho họ tự rèn luyện bản thân không ngừng được tiến bộ.
Vì vậy, những người này sẽ không quan tâm đến những ồn ào bên ngoài. Họ có thể giữ vững nội tâm, giữ vững bản ngã, kiên định làm những việc gì mà mình muốn làm.
Đó là lý do tại sao có câu
"im lặng làm việc lớn". Nói về những người này, họ có thể nỗ lực trong yên lặng, bùng nổ trong im lặng. Cuối cùng, họ sẽ khiến mọi người kinh ngạc và được chú ý.
Vì vậy, chúng ta hãy từ bỏ những ham muốn nhằm thể hiện và biểu đạt quá mức, hãy nỗ lực trong yên lặng, trải qua sự lắng đọng của thời gian, nhất định sẽ gặt hái được thành công to lớn.