Liên minh châu Âu cam kết tiếp tục can dự đầy đủ trong việc hỗ trợ tìm giải pháp chính trị cho Ukraine, đặc biệt là lệnh ngừng bắn.
Liên minh EU cam kết can dự đầy đủ vào Ukraine
Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) kết thúc ngày 24/10 ở thủ đô Brussels của Bỉ, các đại biểu cam kết tiếp tục can dự đầy đủ trong việc hỗ trợ tìm giải pháp chính trị cho Ukraine; kêu gọi các bên liên quan nhanh chóng thực hiện mọi cam kết trong Thỏa thuận Minsk giữa Chính quyền Kiev và phe đòi độc lập, đặc biệt lệnh ngừng bắn, những dàn xếp về kiểm soát biên giới và tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn ở Cộng hòa Donetsk và Cộng hòa Luhansk tự xưng theo đúng luật pháp Ukraine.
Hội đồng châu Âu nhắc lại cam kết sẵn sàng hỗ trợ Ukraine tiến hành cải cách chính trị và kinh tế, bao gồm khu vực năng lượng, theo đúng tinh thần Thỏa thuận Liên kết.
Trong khi đó, theo đài tiếng nói nước Nga ngày 24/10, chính phủ Trung Quốc sẽ không tham gia biện pháp gây áp lực kinh tế lên Nga do các sự kiện xung quanh Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết.
Bà Oánh nhấn mạnh rằng, Bắc Kinh phản đối bất kỳ biện pháp trừng phạt hoặc đe dọa bởi đó không phải là giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề. Giải pháp chính trị cho tình hình ở Ukraine là phương thức đúng đắn duy nhất.
Trước đây, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Âu và châu Á là Paul Jones đã tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với tờ báo kinh doanh Nhật Bản Nikkei rằng, Washington hy vọng tác động tới các nước châu Á, thu hút họ tham gia gây áp lực kinh tế nhằm vào Nga do tình hình Ukraine.
Tổng thống Putin giúp cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych chạy trốn
Theo cơ quan báo chí Điện Kremlin, ngày 24/10, trả lời cử tọa tại hội nghị của Câu lạc bộ tranh luận quốc tế Valdai, Tổng thống Nga Putin tiết lộ phía Nga đã kịp thời cứu cựu tổng thống Ukraine Yanukovich thoát khỏi họng súng trường.
Tổng thống Nga Putin thừa nhận đã giúp ông Yanukovich chạy đến Crimea.
Cũng tại cuộc tranh luận này, ông Putin đã lần đầu tiên tiết lộ một số diễn biến quan trọng của các sự kiện ở Ukraine cho đến khi Crimea sáp nhập vào Nga.
 |
Tổng thống Nga Putin phát biểu tại Câu lạc bộ tranh luận quốc tế Valdai.
|
Nói chuyện với các thành viên trong câu lạc bộ thảo luận Valdai ở Sochi, ông Putin nói rằng ông Yanukovych đã bị lật đổ bằng vũ lực. Ông Yanulovych chạy sang Nga vào hồi tháng 2 sau khi có các cuộc biểu tình khiến hơn 100 người thiệt mạng.
Tổng thống Nga nói: “Tôi sẽ nói công khai rằng ông ấy đã yêu cầu được đưa sang Nga và chúng tôi đã thực hiện".
Tổng thống Nga Putin cũng nhân dịp này chỉ trích chính quyền Ukraine thân phương Tây đã sử dụng vũ lực chống lại những người nổi loạn thay vì tiến hành đối thoại. Ông Putin nhấn mạnh: “Chúng tôi thấy tình trạng này lặp đi lặp lại”.
Những người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine hậu thuẫn cho ông Yanukovych và nổi giận khi hay tin ông này bị lật đổ.
Kết quả bầu cử Ukraine khó đoán trước
Chiến dịch vận động tranh cử tại Ukraine đã khép lại trong ngày 24/10, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 26/10, dự kiến sẽ khiến cơ cấu quốc hội nước này thay đổi rất nhiều, với những thành phần thân chính quyền cũ có khả năng bị loại trừ.
Hôm nay, 26/10, khoảng 34 triệu cử tri Ukraine sẽ bước vào cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn. Đây sẽ là cuộc chạy đua giữa 29 đảng phái chính để giành được 450 ghế tại Quốc hội Ukraine.
Kết quả các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy, khối của đương kim Tổng thống Petro Porochenko tiếp tục dẫn đầu, với hơn 30% ý kiến ủng hộ và theo sau đó là các đảng phái ủng hộ phương Tây khác như Mặt trận nhân dân của Thủ tướng Arseni Iatseniuk và Đảng Tổ chức của cựu Thủ tướng Ioulia Timochenko.
 |
| Các ứng viên bầu cử Ukraine (trong ảnh có cả một số nhân vật đã bị loại khỏi cuộc đua) |
Tuy nhiên, ít có khả năng ông sẽ giành được đa số trong tổng số 450 ghế tại quốc hội nước này, và cần liên minh với các lực lượng dân tộc chủ nghĩa như đảng theo tư tưởng cấp tiến của ông Oleg Lyashko, vốn được nhận định có khả năng giành 13% phiếu bầu.
Cuộc bầu cử này được dư luận quốc tế kỳ vọng có thể tạo ra được bước đột phá, giúp xoay chuyển tình thế và đưa Ukraine thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, chính phủ Nga đã hối thúc Ukraine tiến hành cuộc bầu cử quốc hội trên nguyên tắc dân chủ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao tình hình tại nước này. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Lukashevic, các quan sát viên của Nga sẽ tham gia giám sát bỏ phiếu như một thành phần trong phái đoàn giám sát của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE).
Trong khi dư luận Ukraine đang chú ý đến cuộc bầu cử thì hàng chục nghìn người Ukraine phải đối mặt với mùa Đông tới. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 24/10 đã bày tỏ quan ngại trước tình trạng người dân Ukraine phải rời bỏ nhà cửa khi mùa Đông đang đến gần.
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của UNHCR, Adrian Edwards, cho rằng cuộc chiến tại miền Đông Ukraine và hệ quả xấu của nó ngày càng khiến nhiều người dân tại đây phải rời bỏ nhà cửa.
Theo thống kê mới đây của UNHCR, ít nhất 824.000 người Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa để tránh giao tranh, trong đó 430.000 sơ tán trong nước và 387.000 người phải di tản sang Nga, hơn 7.000 người tìm nơi tá túc ở các nước Liên minh châu Âu (EU) và Belarus.
Khoảng 95% người dân trong số này đến từ tỉnh Donetsk, tỉnh Kharkiv, thủ đô Kiev và một số thành phố thuộc miền Đông Ukraine.
Có tới 18.700 người đang phải nương náu trong các khu vực tập trung và cần được bảo vệ khỏi gió tuyết khi mùa Đông đang đến gần.
Ông Adrian Edwards cho biết UNHCR đang nỗ lực hết sức để giúp đỡ người dân phải rời bỏ nhà cửa vốn dễ bị tổn thương nhất có thể chống trọi với điều kiện khắc nghiệt trong mùa Đông sắp tới bằng cách cung cấp chăn ấm và quần áo rét cho họ.
Cơ quan này cũng hy vọng rằng việc nhanh chóng thực thi một đạo luật hỗ trợ người dân Ukraine phải rời bỏ nhà cửa - đạo luật này đã được giới chức Kiev thông qua gần đây, sẽ giúp người dân Ukraine có thể tìm được một nơi ở an toàn, cũng như tìm được việc làm, và có thể tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu.
Phương Quỳnh(Tổng hợp)
ĐatViet