Trước đó, Ukraine đã "hiến dâng" cho nước này không biết bao nhiêu bí mật công nghệ quân sự.
Tình hình ở Đông Âu đang leo thang, và xung đột quân sự có nguy cơ gia tăng. Trong bối cảnh đó, cả cộng đồng địa chính trị đang gay gắt đổ lỗi cho Đức-Pháp vì đã không đứng lên chống Nga và về phe Ukraine. Tuy nhiên, theo trang tin TFI, "cú đâm sau lưng" mạnh nhất vào Ukraine lại đến từ một phía không ai ngờ tới, đó là Trung Quốc.
Bắc Kinh là phía hưởng lợi nhiều nhất từ công nghệ do Ukraine chuyển giao sau khi nước này tách ra khỏi Liên Xô.
Sau khi trở thành quốc gia độc lập, dường như Ukraine nghĩ rằng nếu giữ Trung Quốc bên mình thì có thể giảm được phần nào các mối đe dọa nào từ Nga. Tuy nhiên, Kiev đã lầm.
Ukraine từng hậu thuẫn chương trình tên lửa của Trung Quốc
Mặc dù Ukraine đã từ bỏ vũ khí hạt nhân vào năm 1994, nhiều nhà khoa học và viện thiết kế ở nước này vẫn lưu giữ bí quyết chế tạo các thành phần quan trọng của loại vũ khí chiến lược.
Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến thông tin này, và đã tranh thủ sự hỗ trợ của Ukraine trong việc phát triển hệ thống radar quét mạng pha đầu tiên.
Bắc Kinh cũng "câu" nhiều kỹ sư hàng không vũ trụ, kỹ sư xe tăng và hải quân của Ukraine. Tình trạng này diễn ra ngày càng phổ biến. Một trong những cái tên điển hình được Trung Quốc lôi kéo thành công là Valerii Babich – kỹ sư thiết kế tàu sân bay Varyag.
Thậm chí, theo một số báo cáo, đã có các "thị trấn Ukraine" hình thành ở một số thành phố của Trung Quốc do số lượng người Ukraine được các công ty Trung Quốc thuê về rất đông đảo.

Chương trình tên lửa của Trung Quốc nhận được nhiều sự hậu thuẫn từ Ukraine? (Nguồn: Japan Times)
Trong những năm 2000, các công ty Ukraine và Nga được cho là đã bán tên lửa hành trình hạt nhân Kh-55 [không có đầu đạn] cho Trung Quốc, chúng được lấy ra từ các kho dự trữ của Ukraine.
Cũng cần lưu ý rằng, đây không phải là lần đầu tiên các bí mật tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Ukraine bị đem bán. Viện thiết kế Yuzhnoye của Ukraine (đặt tại Dnipro) từng bị cáo buộc cung cấp động cơ tên lửa cho Triều Tiên vào mùa thu năm 2017, mặc dù Ukraine bác bỏ thông tin này.
Tiếp đó là những báo cáo cho biết một nhân viên của Yuzhnoye đã bán bản thiết kế tên lửa RS-20 (SS-18 "Satan") cho các kỹ sư Trung Quốc.
Với những con đường khác nhau mà thông qua đó tên lửa và công nghệ tên lửa được chuyển từ Ukraine sang Trung Quốc, có thể kết luận rằng Kiev đã hỗ trợ đáng kể cho chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Bắc Kinh.
Thế hệ tên lửa mới của Trung Quốc có thể không phải là bản sao chính xác của những tên lửa mà Ukraine đã phát triển cách đây nhiều thập kỷ.
Dẫu vậy, dòng chảy liên tục của các bí mật công nghệ tên lửa, sự "di cư" của các nhà khoa học – kỹ sư Ukraine, và mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc – Ukraine trong lĩnh vực tên lửa dân sự đều cho phép chúng ta kết luận rằng: Các ICBM hiện đại của Trunng Quốc có khả năng tích hợp bí mật của Ukraine theo một cách nào đó.
Tuy nhiên, với tất cả những sự hỗ trợ như trên, Ukraine vẫn bị Trung Quốc "đâm sau lưng".
Trung Quốc "đâm sau lưng" Ukraine mưu đồ thôn tính công nghệ quân sự
Từ năm 2019, Trung Quốc đã cố gắng thâu tóm phần lớn cổ phần của công ty Motor Sich, một nhà sản xuất quốc phòng lớn về động cơ phản lực máy bay và động cơ turbine khí cho máy bay trực thăng và tàu hải quân tại Ukraine.
Nếu Bắc Kinh mua được cổ phần để nắm quyền đa số tại Motor Sich, họ có thể sẽ đánh cắp tất cả các bí mật công nghệ sản xuất và cuối cùng chuyển dây chuyền sản xuất Motor Sich sang Trung Quốc.

Trung Quốc có ý định thâu tóm Motor Sich. (Nguồn: Topwar)
Ban đầu, họ sẽ thuê một số chuyên gia công nghệ Ukraine nhằm vận hành cơ chế hoạt động trơn tru hơn ở Trung Quốc nhưng sau đó Motor Sich ở Ukraine sẽ dần trở thành một chi nhánh công ty lớn hơn tại lãnh thổ Trung Quốc.
Cuối cùng, chi nhánh Ukraine sẽ "được đổi tên thành một cái gì đó" của Trung Quốc và "Motor Sich" sẽ hoàn toàn biến mất.
Nhận ra ý đồ này, Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine đã quyết định đưa Motor Sich trở lại quyền sở hữu nhà nước. Tuy nhiên, một nhóm các nhà đầu tư từ Trung Quốc đã đâm đơn kiện Kiev, cáo buộc rằng hành vi của chính quyền Ukraine đã khiến họ bị thiệt hại số tiền lên tới 4.5 tỷ USD trong hơn 5 năm.
Vụ việc đến nay chưa có kết luận chính thức.
Trung Quốc bỏ mặc Ukraine, đến với Nga
TFI cho hay, Bắc Kinh chỉ "ngồi im theo dõi" khi căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng, thậm chí có xu hướng đứng về phía Moscow trong cuộc xung đột này. Đây quả là một điều xót xa cho Kiev.
Gần đây, tờ Bloomberg dẫn lời "một nhà ngoại giao giấu tên" ở Bắc Kinh cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị "người bạn lâu năm" Vladimir Putin tạm dừng kế hoạch tấn công Ukraine để không ảnh hưởng tới Olympic 2022 sắp diễn ra tại Bắc Kinh. Song, cả Trung Quốc và Nga đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga còn rất gay gắt khi gọi báo cáo của Bloomberg là "một sự bịa đặt và khiêu khích". Cơ quan này nhấn mạnh rằng lập trường của Bắc Kinh về vấn đề Ukrainne là nhất quán và rõ ràng.
"Phía Trung Quốc chủ trương giải quyết các khác biệt bằng con đường đối thoại và tham vấn trong khuôn khổ Hiệp định Minsk" – Phái đoàn ngoại giao Trung Quốc cho hay.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị cô lập về vấn đề Ukraine trong một loạt hội nghị thượng đỉnh lớn suốt tháng 12 năm ngoái, nhưng điều đó đã thay đổi đáng kể khi người đồng cấp Tập Cận Bình mang đến sự ủng hộ mạnh mẽ, củng cố trục Moscow-Bắc Kinh đang nổi lên.
Về vấn đề Ukraine, ông Tập không tỏ ra mập mờ về lập trường của mình, nói rằng ông "hiểu mối quan tâm của Nga trong việc đưa ra các đảm bảo an ninh", khi NATO xâm phạm các vùng lãnh thổ cũ của Moscow.
Ông đồng thời đánh giá cao việc ông Putin "ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực của Bắc Kinh để bảo vệ các lợi ích quốc gia quan trọng và kiên quyết phản đối các nỗ lực gây chia rẽ giữa hai quốc gia".
Mặc dù giới phân tích nhấn mạnh về những suy đoán vô lý nhưng vẫn có những ý kiến cáo buộc rằng Trung Quốc và Nga đang đồng lõa trong việc thực hiện các hành động khiêu khích đối với Ukraine và Đài Loan, bởi ông Tập có thể tin rằng Đài Loan đang đi trên một lộ trình phá hoại lợi ích quốc gia của Trung Quốc, tương tự như Ukraine ngày càng rời xa quỹ đạo của Moscow.
Trước những diễn biến trên, TFI đi đến nhận định rằng Bắc Kinh đã đâm một "nhát dao" đau điếng vào sau lưng Kiev. Vì lợi ích riêng của mình, Trung Quốc đã quên mất sự giúp đỡ mà họ từng nhận được.
"Nếu như phương Tây không chừa cơ hội nào để đổ lỗi cho Pháp và Đức về căng thẳng hiện nay thì thực chất 'kẻ phản bội' lớn nhất đối với Ukraine lại chính là Trung Quốc" - TFI kết luận.
VietBF @ Sưu tầm