FBI công bố báo cáo về vụ nổ bom ống ngày 6 tháng 1; Lời khai của nhân chứng về bộ hẹn giờ nhà bếp gắn liền với quả bom của RNC làm sáng tỏ lời khai của FBI
Báo cáo của phòng thí nghiệm FBI về vụ đánh bom ống ngày 6 tháng 1 đã được công bố vào cuối tuần này.
Theo báo cáo về phòng thí nghiệm bom ống mà Just The News có được, những quả bom này có "khả năng hủy diệt" nhưng chưa bao giờ phát nổ.
Ngoài ra, nhân chứng phát hiện ra quả bom ống của RNC cho biết bộ hẹn giờ nhà bếp gắn trên quả bom chỉ còn 20 phút nữa. Điều này làm đảo lộn dòng thời gian và cho thấy quả bom RNC đã được đặt ngay trước khi nó được phát hiện.
Bộ hẹn giờ nhà bếp gắn trên cả hai quả bom chỉ có chức năng hẹn giờ 60 phút.
Theo Just The News, nhân chứng đã viết thư cho FBI rằng: "Tôi là người đã phát hiện và cảnh báo lực lượng bảo vệ về quả bom ống được tìm thấy bên cạnh RNC vào ngày 6 tháng 1. Tôi muốn tự nhận dạng trong trường hợp có thêm thông tin chi tiết nào đó có thể hữu ích cho cuộc điều tra".
“Tôi không nhìn thấy cũng không nhận ra người liên quan được truyền thông nhắc đến. Tuy nhiên, tôi có thể xác nhận rằng thiết bị này hẳn đã được đặt trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 12 giờ 40 trưa giờ EST, vì nó không có ở đó khi tôi xuống khu vực đó để bắt đầu giặt đồ (khoảng 12 giờ trưa), nhưng nó lại có ở đó khi tôi quay lại để tiếp tục giặt đồ (khoảng 12 giờ 40 trưa)”, cô nói với FBI.
Just The News đưa tin :
Vụ án chưa có lời giải về hai quả bom ống được đặt tại trụ sở của các đảng phái chính trị lớn ở Washington DC trước vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 đang đối mặt với một bí ẩn mới sau khi Giám đốc FBI Kash Patel chuyển cho Quốc hội các phân tích trong phòng thí nghiệm và các cuộc phỏng vấn với một nhân chứng quan trọng, người đang thách thức dòng thời gian chính thức của sự kiện.
Các tài liệu mà Just the News thu thập được cho thấy cả hai quả bom - một quả được đặt tại Ủy ban Quốc gia Dân chủ và quả còn lại tại Ủy ban Quốc gia Cộng hòa - đều chứa các khối xây dựng hóa học làm từ bột đen, mỗi quả đều được trang bị bộ hẹn giờ nhà bếp 60 phút và đều có khả năng hủy diệt.
Nhưng đáng chú ý nhất là báo cáo của phòng thí nghiệm FBI không hề sử dụng từ "khả thi" để mô tả cả hai quả bom. Cả hai thiết bị đều không phát nổ và được phát hiện khoảng 16 giờ sau khi FBI tuyên bố chúng được cài bên ngoài trụ sở của cả hai đảng lớn.
"Khi được lắp ráp và kích hoạt đúng cách, một thiết bị nổ tự chế loại này có thể gây thiệt hại tài sản, thương tích hoặc tử vong", báo cáo của phòng thí nghiệm nêu rõ. Báo cáo không đưa ra lời giải thích rõ ràng tại sao những quả bom - được gọi là "Thiết bị nổ tự chế" - lại không phát nổ.
Vào tháng 1, FBI đã công bố đoạn phim *mới* về kẻ đánh bom đường ống ngày 6 tháng 1 sau khi Dân biểu Loudermilk công bố báo cáo tiết lộ rằng cơ quan này đã tham gia vào một hoạt động che đậy quy mô lớn.
Trong nhiều năm, chúng ta đã được thông báo rằng một nghi phạm không rõ danh tính đã đặt bom ống tại trụ sở RNC và DNC vào ngày 5 tháng 1, đêm trước vụ bạo loạn ở Điện Capitol.
FBI vẫn 'không thể tìm ra' kẻ đã đặt bom.
Một báo cáo trước đây do Tiểu ban Giám sát của Ủy ban Quản lý Hạ viện công bố về vụ đánh bom đường ống ngày 6 tháng 1 cho thấy FBI đã ngừng tìm kiếm nghi phạm vào năm 2021 và che giấu bằng chứng.
Sau khi báo cáo của Ủy ban Hạ viện được công bố, FBI đã công bố thông tin mới về kẻ đánh bom đường ống ngày 6 tháng 1 và treo thưởng 500.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm.
FBI cho biết kẻ đánh bom đường ống ngày 6 tháng 1 cao khoảng 5'7″.
Sau đó, FBI đã công bố một đoạn video được chỉnh sửa một cách đáng ngờ từ 'camera 1' về kẻ đánh bom đường ống được cho là đã đặt bom tại băng ghế công viên lúc 7:52 tối.
Darren Beattie của Revolver News đã đăng một video giải thích cách FBI thao túng cảnh quay an ninh của DNC về kẻ đánh bom đường ống bằng cách chỉ đăng 1 khung hình mỗi giây (FPS) thay vì 15 khung hình mỗi giây.
Năm ngoái, TGP đã đưa tin về một đoạn video mới từ ngày 6 tháng 1 cho thấy cảnh một người đàn ông bước ra khỏi xe cảnh sát DC Metro, mang theo một chiếc túi hướng đến địa điểm đặt "quả bom ống" DNC lúc 12:51 chiều ngày 6 tháng 1 - chỉ 15 phút trước khi một cảnh sát khác phát hiện ra "thiết bị nổ".
Người đàn ông bí ẩn mang túi đi về phía băng ghế công viên chỉ 15 phút trước khi phát hiện ra 'quả bom ống' là ai?
Có phải viên cảnh sát này đã đặt quả bom ống bên cạnh ghế dài công viên vào ngày 6 tháng 1 không?
Không một nhân viên Mật vụ nào nhìn thấy quả bom ống trong quá trình kiểm tra tòa nhà trước khi Kamala Harris đến vào ngày hôm đó.
Chó nghiệp vụ được đưa đến địa điểm này trước đó trong ngày cũng không phát hiện ra quả bom.
Năm ngoái, đoạn phim J6 được công bố cho thấy một chú chó nghiệp vụ đánh hơi bom được huấn luyện bài bản đã không phát hiện ra 'quả bom ống' của DNC chỉ cách đó vài feet vào khoảng 9:51 sáng hôm đó.