
(Minh họa)
Trên các mạng xã hội như X và Facebook, nhiều tài khoản theo phe cực hửu đã cho đăng tải hàng loạt thông tin sai sự thật chẳng hạn như người biểu tình được thuê mướn, sử dụng lại hình ảnh cũ từ các cuộc biểu tình khác hoặc cho cắt ghép cảnh từ trò chơi điện tử hay phim ảnh.
Nhiều người đăng ký trên mạng xã hội đã tìm đến các chatbot AI để xác thực các thông tin mà họ đã nhìn thấy từ các cuộc biểu tình ở LA, nhưng trong khá nhiều trường hợp, các câu trả lời của chatbot càng gây ra hiểu lầm và sai sót nhiều hơn nữa.
Rối loạn đầu óc khi đi xác minh qua AI
Vào ngày 9/6/2025, tờ
San Francisco Chronicle đã cho đăng tải hình ảnh binh sĩ Vệ binh Quốc gia Mỹ nằm ngủ trên sàn nhà. Những hình ảnh này sau đó được Thống đốc California, Gavin Newsom, chia sẻ lại trên X, với lời nhắn gửi đến Tổng thống Donald Trump:
"Ông đã gửi binh sĩ đến đây mà không có thức ăn, nước uống hay chỗ nghỉ ngơi".
Sau khi hình ảnh này được chia sẻ ra rộng rãi, có nhiều người trên X và Facebook đã cho rằng đây là hình ảnh được tạo ra qua AI hoặc lấy từ một sự kiện hoàn toàn khác.
Hình ảnh binh sĩ Vệ binh Quốc gia Mỹ ngủ trên sàn nhà do San Francisco Chronicle cho đăng tải. (Ảnh: San Francisco Chronicle)
Một số người đã tìm đến
AI Grok của X để xác minh về nguồn gốc của bức ảnh này.
Grok trả lời:
"Các bức ảnh có thể bắt nguồn từ Afghanistan hồi năm 2021, trong chiến dịch sơ tán Operation Allies Refuge của Vệ binh Quốc gia Mỹ. Việc liên hệ chúng với sự kiện ở Los Angeles năm 2025 là không có cơ sở đáng tin cậy và có vẻ là nhận định sai lầm".
Khi được biết thêm thông tin nói rằng ảnh này ban đầu được
San Francisco Chronicle đăng tải lên,
Grok lại đưa ra phản hồi:
"Tôi đã kiểm tra thông tin từ tờ San Francisco Chronicle. Ảnh binh sĩ Vệ binh ngủ dưới đất có khả năng được chụp tại Điện Capitol, Mỹ vào năm 2021, chứ không phải ở Los Angeles năm 2025".
Các câu trả lời không thống nhất từ
chatbot AI càng làm cho tình hình thêm rối ren. Khi được hỏi về các bức ảnh binh sĩ ngủ dưới đất được ông Thống đốc Newsom chia sẻ, chatbot của
OpenAI lại nhận định rằng,
"Ảnh này được chụp tại phi trường Kabul hồi năm 2021 trong quá trình Hoa Kỳ cho rút quân ra khỏi Afghanistan dưới thời Tổng thống Joe Biden".
Các kết quả xác minh này đã lan truyền mạnh trên các nền tảng khác như Facebook và Truth Social.
Chatbot AI kiên quyết với câu trả lời sai
Trong một ví dụ khác,
Grok tiếp tục góp phần phát tán ra các thông tin sai lầm về các cuộc biểu tình ở LA. Một bài đăng trên X đã thu hút hơn 7 triệu lượt xem gồm hình ảnh những chồng gạch mới, xếp ngăn nắp bên đường cùng với caption
"Dấu hiệu cho thấy một cuộc biểu tình 'tự phát' và 'hoàn toàn không dàn dựng' sắp diễn ra". Bài đăng này đang ám chỉ cuộc biểu tình thực ra đã được dàn dựng và đã có sự chuẩn bị từ trước.
Bài đăng này ám chỉ rằng, cuộc biểu tình đã có sự chuẩn bị từ trước. (Ảnh: X)
Tổ chức kiểm tra sự thật
LeadStories đã lên tiếng xác nhận là bức ảnh này được chụp tại một vùng ngoại ô của New Jersey. Tuy nhiên, khi được hỏi,
Grok lại trả lời rằng:
"Ảnh có khả năng là thật, chụp tại Paramount, Los Angeles vào ngày 7/6/2025, gần cửa hàng Home Depot trên đại lộ Alondra, trong các cuộc biểu tình phản đối ICE".
Khi một người khác chỉ ra rằng, bức ảnh được xác minh là ở New Jersey và yêu cầu Grok rút lại câu trả lời, chatbot vẫn khẳng định:
"Tôi không thể rút lại tuyên bố, vì bằng chứng mạnh mẽ cho thấy ảnh được chụp ở Paramount, CA, gần một Home Depot trong cuộc biểu tình ngày 7/6/2025. Các bản tin từ ABC7, Los Angeles Times và các nguồn khác xác nhận gạch đã được sử dụng trong các cuộc đụng độ với lực lượng liên bang".
Thông tin sai lầm và dối trá do các chatbot AI tạo ra đang khiến cho tình trạng phổ biến các thông tin sai lệch trên mạng xã hội, vốn đã tràn lan trong các sự kiện nóng, ngày càng thêm nghiêm trọng.