“CÂU CHUYỆN GIẢ MẠO!” Trump chỉ trích dữ dội Ilhan Omar sau khi bà tuyên bố cảnh sát tấn công con trai mình — và kêu gọi trục xuất bà khỏi đất nước.
Tổng thống Donald Trump đã kịch liệt chỉ trích nữ nghị sĩ cực đoan Ilhan Omar trong bài phát biểu mang phong cách vận động tranh cử tối thứ Sáu tại Rocky Mount, Bắc Carolina, bác bỏ điều mà ông gọi là câu chuyện "bịa đặt" liên quan đến con trai bà và lực lượng thực thi pháp luật, đồng thời cáo buộc nữ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Minnesota này lan truyền thông tin sai sự thật để bôi nhọ các quan chức liên bang.
Phát biểu trước đám đông đầy nhiệt huyết tại một bang chiến trường thường xuyên nơi đảng Cộng hòa đang nỗ lực giữ vững một ghế Thượng viện quan trọng của Mỹ vào năm 2026, Trump chỉ trích mạnh mẽ bà Omar về những tuyên bố gần đây của bà rằng cảnh sát và các nhân viên nhập cư đã nhắm mục tiêu vào con trai bà.
“Sao lại để chuyện đó xảy ra? Ilhan Omar phải bị trục xuất khỏi đất nước chúng ta. Cô ta không nên được phép làm nghị sĩ. Cô ta kết hôn với anh trai mình, hoặc là để ở lại hoặc là để đưa anh ta vào nước này.”
Và hôm qua, tôi đoán là bà ấy đã bịa ra một câu chuyện. Bà ấy nói cảnh sát đã tấn công con trai bà. Bà ấy nói họ đã chặn xe. Và cảnh sát nói, “Chúng tôi chưa bao giờ tấn công anh ấy. Chúng tôi chưa bao giờ chặn xe anh ấy.”
Đó là một câu chuyện bịa đặt. Cô ta là một kẻ lừa đảo. Cô ta đầy rẫy mưu mẹo. Cô ta nói, “Không.” Cô ta nói, “Anh phải đuổi cô ta ra khỏi đất nước chúng ta. Đó là việc anh phải làm.”
Bà ta bịa ra câu chuyện rằng cảnh sát đã chặn xe của con trai bà ấy.”
Những phát ngôn của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các quan chức liên bang công khai bác bỏ lời kể của bà Omar, thẳng thừng phủ nhận những cáo buộc của bà.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí địa phương, bà Omar cho biết con trai bà đã bị các nhân viên ICE chặn lại sau khi đến cửa hàng Target ở Minnesota và chỉ được thả sau khi xuất trình hộ chiếu Mỹ. Bà còn cáo buộc thêm rằng các nhân viên ICE đã vào một nhà thờ Hồi giáo trong một dịp khác khi con trai bà có mặt – cho thấy sự phân biệt chủng tộc nhắm vào cộng đồng người Somalia.
“Hôm qua, sau khi ghé qua cửa hàng Target, anh ấy đã bị các nhân viên [Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ] chặn lại, và khi anh ấy xuất trình được giấy tờ tùy thân theo hộ chiếu, họ đã cho anh ấy đi,” Omar nói.
“Tôi phải nhắc nhở anh ấy rằng tôi lo lắng đến mức nào, bởi vì tất cả những khu vực mà họ đang nói đến đều là những khu vực mà anh ấy có thể gặp phải, và họ đang phân biệt chủng tộc, họ đang tìm kiếm những thanh niên trông giống người Somalia mà họ cho là người nhập cư bất hợp pháp.”
Những tuyên bố đó đã ngay lập tức và mạnh mẽ bị Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan bác bỏ.
“ICE hoàn toàn không có bất kỳ hồ sơ nào về việc các sĩ quan hoặc đặc vụ của họ đã chặn xe con trai của nữ nghị sĩ Omar.”
Không có bằng chứng nào cho thấy việc nữ nghị sĩ Omar đưa ra những cáo buộc nhằm bôi nhọ ICE như một chiêu trò PR là điều đáng xấu hổ.
Những cáo buộc cho rằng ICE thực hiện "phân biệt chủng tộc" là ghê tởm, liều lĩnh và hoàn toàn SAI sự thật. Điều khiến một người trở thành mục tiêu của việc thực thi luật nhập cư là việc họ có nhập cảnh trái phép vào Mỹ hay không — chứ KHÔNG phải màu da, chủng tộc hay dân tộc của họ. Theo Tu chính án thứ tư của Hiến pháp Hoa Kỳ, lực lượng thực thi pháp luật của DHS sử dụng "nghi ngờ hợp lý" để bắt giữ.
Thay vì rút lại tuyên bố sai sự thật, văn phòng của Omar đã chỉ trích mạnh mẽ DHS, cáo buộc ICE hoạt động như một "cơ quan bất hảo không thể cải cách" và cho rằng các quan chức liên bang "có thể không nắm rõ hồ sơ".
Tuyên bố của bà tiếp tục khẳng định cáo buộc rằng các nhân viên ICE đã phân biệt chủng tộc đối với con trai bà và những người khác, bất chấp việc không có bất kỳ bằng chứng nào xác thực.
Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Omar có nguy cơ bị truy tố vì tội gian lận nhập cư sau khi bị cáo buộc kết hôn với anh trai mình để giúp anh ta có được quốc tịch Mỹ.
Tuần trước, người đứng đầu cơ quan biên giới Tom Homan cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên Newsmax rằng ông đã yêu cầu xem xét hồ sơ nhập cư của Omar vì những cáo buộc đáng tin cậy cho rằng người tị nạn Somalia này đã kết hôn với anh trai mình để giúp anh ta có được quyền cư trú tại Hoa Kỳ.