Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Victoria Beckham được cho là phản bác cáo buộc của con trai cả liên quan đến “Thương hiệu Beckham”. Cô khẳng định bản thân không bao giờ là người mẹ thúc ép con cái.
Trong bài đăng đoạn tuyệt với gia đình vào tháng 1, Brooklyn Beckham chỉ trích cha mẹ cùng các em chỉ đang “diễn kịch” cho mọi người xem. Nam đầu bếp cũng khẳng định gia đình coi trọng việc quảng bá hình ảnh và hợp đồng quảng cáo hơn tất cả thứ khác, đồng thời nhấn mạnh “Thương hiệu Beckham là ưu tiên hàng đầu”.
Giờ đây, sau khoảng 4 tháng, Victoria Beckham được cho là lên tiếng đáp trả cáo buộc của con trai cả trong cuộc phỏng vấn mới nhất.Trên tập podcast Aspire của Emma Grede vào ngày 5/5, nhà thiết kế thời trang 52 tuổi khẳng định việc xây dựng đế chế trị giá 500 triệu bảng Anh (680 triệu USD) mang tên “Thương hiệu Beckham” chưa bao giờ là ý định của vợ chồng cô, đồng thời nhấn mạnh bản thân không phải kiểu phụ huynh hay thúc ép con cái.
Trong cuộc trò chuyện, dẫn chương trình hỏi Victoria về cách tách bạch giữa chuyện cá nhân và những gì thuộc về “Thương hiệu Beckham”. Theo Daily Mail, câu hỏi này dường như ám chỉ đến các cáo buộc của Brooklyn nhắm vào cha mẹ mình, rằng họ là những bậc phụ huynh thích kiểm soát con cái và tô vẽ cuộc sống gia đình hoàn hảo.
Cựu thành viên Spice Girls trả lời: “Khi David và tôi gặp nhau lần đầu, chúng tôi chưa bao giờ có ý định xây dựng một thương hiệu. Mọi người hay nói về ‘Thương hiệu Beckham’, nhưng điều đó diễn ra một cách tự nhiên”.
Victoria chia sẻ vì đều là người nổi tiếng từ sớm, cả cô và David Beckham đều quen thuộc với các vấn đề liên quan đến thương hiệu và tiếp thị. Trong khi David từng hợp tác với Adidas, Brylcreem và Pepsi, cô với tư cách thành viên Spice Girls đã ký hợp đồng quảng cáo với khoai tây chiên Walkers, Pepsi, kẹo Chupa Chups và lăn khử mùi.
“Cô có biết không? Đây là chuyện có thật. Mẹ tôi vẫn còn giữ một chiếc bánh pizza Spice Girls trong lò nướng. Chiếc bánh đó nằm trong tủ đông hơn ba mươi năm rồi. Vì vậy, khi mọi người nói về ‘Thương hiệu Beckham’, đó chưa bao giờ là điều mà chúng tôi từng bàn đến”, người đẹp 7X khẳng định lại.Theo Victoria, dù thành công ngày càng lớn, cô và David Beckham vẫn tập trung vào các dự án riêng: chồng xây dựng câu lạc bộ bóng đá Inter Miami CF, trong khi cô tạo dựng đế chế thời trang và làm đẹp của riêng mình.
Bà mẹ bốn con nói thêm vợ chồng cô không có bất kỳ thỏa thuận chung nào, mỗi người theo đuổi đam mê riêng. Do đó, khi thế giới không ngừng bàn tán về “Thương hiệu Beckham”, họ chưa bao giờ nhìn nhận gia đình mình như một doanh nghiệp.Victoria thừa nhận thành công của cha mẹ chắc chắn tạo áp lực ngày càng lớn lên con cái. Đó là lý do, dù luôn xuất hiện trước công chúng, cô vẫn cố gắng bảo vệ các con.
“Các con của chúng tôi có tuổi thơ khác tôi và David. Tôi nghĩ thế giới bây giờ cũng khác nhiều so với thời chúng tôi còn nhỏ. Chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ các con hết mức có thể và giữ sự gắn bó với chúng”, cô nói.
Victoria nói với Emma rằng điều hầu hết các bậc phụ huynh mong muốn là con cái trở nên chăm chỉ và tử tế. Cô cũng định hướng bản thân trở thành người mẹ tốt nhất có thể, dành nhiều sự quan tâm và chăm sóc cho các con.
Theo nhà thiết kế thời trang, giúp đỡ các con là một phần trách nhiệm của cha mẹ. Cô muốn hỗ trợ các con phát huy hết tiềm năng mà không khiến chúng cảm thấy bị thúc ép.
“Tôi nghĩ việc nuôi dạy con cái ở tuổi trưởng thành khác với khi chúng còn nhỏ. Tôi chỉ đang cố gắng làm hết sức mình. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo các con trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”, nữ nghệ sĩ giãi bày.
Victoria chia sẻ thêm hai con út, Harper Seven và Cruz Beckham, đều đang góp phần mở rộng “Thương hiệu Beckham” bằng những dự án riêng.
Cruz chọn nối nghiệp mẹ, theo đuổi con đường ca hát. Victoria cho biết con trai dành nhiều năm học chơi 5-6 loại nhạc cụ, sáng tác nhạc riêng, lập ban nhạc và biểu diễn ở những địa điểm nhỏ.
“Thằng bé làm điều đó một cách khiêm tốn. Thằng bé vô cùng tài năng và đang xây dựng thương hiệu của riêng mình. Đó chính là điều chúng tôi vẫn làm”, cô nói.
Về phía Harper Seven, việc gặp vấn đề nghiêm trọng về mụn trứng cá đã truyền cảm hứng cho cô bé phát triển thương hiệu mỹ phẩm riêng.
“Tiểu công chúa” nhà Beckham được cho là sắp ra mắt dòng sản phẩm làm đẹp hướng đến Gen Z và Gen Alpha, lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc, vào mùa hè này.
Victoria nhận xét con gái là người tham vọng, đồng thời thừa nhận việc cô đưa con đến các cuộc họp phát triển sản phẩm từ khi còn nhỏ đã góp phần hình thành tính cách đó.Theo Daily Mail, Victoria đã đăng ký quyền sở hữu tên Harper từ khi con gái mới 5 tuổi để sử dụng cho các sản phẩm mang thương hiệu riêng, bao gồm mỹ phẩm, đồ chơi và quần áo.
Vào thời điểm đó, các chuyên gia sở hữu trí tuệ cho biết việc đăng ký nhãn hiệu cho tên của trẻ em là điều chưa từng có tiền lệ, bởi hành động này thường chỉ dành cho những người đã nổi tiếng. Điều này phần nào cho thấy sự nhạy bén trong kinh doanh của gia đình Beckham.
Theo Bloomberg, Tổng thống Ukraine Zelensky đã bày tỏ lo ngại với các nhà lãnh đạo phương Tây về một cuộc tấn công của Nga trong bối cảnh Lực lượng vũ trang Ukraine đang thiếu hụt vũ khí trầm trọng.
"Theo các nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận, ông Zelensky đã nói với các đồng minh của mình rằng ông dự đoán Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công khác vào mùa hè này", bản báo cáo cho biết.
Theo tác giả, những lo ngại của chính quyền Kiev xuất phát từ việc châu Âu không thể thay thế hoàn toàn khoản viện trợ mà Mỹ đã cung cấp cho Kiev trước đây.
"Kho dự trữ tên lửa phòng không đã chịu áp lực lớn hơn kể từ khi Mỹ thực tế ngừng tài trợ hỗ trợ quân sự cho Kiev. Và các hệ thống tên lửa châu Âu, không được coi là một lựa chọn khả thi trong tương lai gần. Theo các nguồn tin, chúng không đủ cho tất cả mọi người, và chỉ riêng chúng không đủ khả năng bảo vệ bầu trời Ukraine", ông lưu ý.
Tạp chí Foreign Policy trước đây đã đưa tin, trích dẫn một nhà ngoại giao giấu tên rằng, các quan chức Mỹ tin Ukraine sẽ không thể trụ nổi quá hai ngày nếu không có viện trợ quốc tế. Theo các nhà ngoại giao châu Âu giấu tên được tạp chí này phỏng vấn, có "rất ít niềm tin" về các gói viện trợ PURL tiếp theo. Hơn nữa, bài báo cũng lưu ý rằng các đại diện của chính quyền Donald Trump đang gửi "những tín hiệu không mấy khả quan" đến Ukraine.
Kẻ gian đã lợi dụng lỗ hổng bảo mật để sai khiến AI của Grok tự động thực hiện giao dịch chuyển hơn 150,000 USD từ ví điện tử sang tài khoản của cá nhân tên gian này. AI Grok của nền tảng X đã bị lừa, và tự nguyện chuyển 150,000 USD cho kẻ gian. (Ảnh: FinancialTimes)
Theo báo cáo từ BeInCrypto, một người có tài khoản tên "ilhamrafli.base.eth" mới đây đã ra tay "lừa" AI Grok của mạng X tự nguyện chuyển cho mình số tiền mã hóa trị giá hơn 150,000 USD.
Thay vì dùng mã độc hay hack vô tài khoản, người này chỉ gửi ra các dòng tin nhắn chứa câu mệnh lệnh ẩn qua phần bình luận trên X để điều khiển trí tuệ nhân tạo này. Kỹ thuật này được giới kỹ thuật gọi là "tấn công qua câu lệnh" (Prompt Injection).
Nguồn gốc của sự việc này đã bắt nguồn từ Bankr, một dịch vụ tài chính có chức năng tự động tạo ra ví tiền mã hóa cho bất cứ tài khoản X nào vào tương tác với họ. VìAI Grok cũng có một chiếc ví tự động như vậy, kẻ gian đã lợi dụng kẽ hở này để đánh lừa chat bot, khiến cho nó tự tay chuyển tiền sang ví của mình. Đại diện của DRB cho biết chỉ khi nào bị lộ ra thông tin cá nhân, kẻ gian mới chịu hoàn trả 80% số tiền đã đánh cắp. (Ảnh: X)
Để khai thác lỗ hổng này, trước đó, kẻ gian đã tặng cho ví của Grok một loại NFT đặc biệt từ hệ thống Bankr. NFT này đóng vai trò như một "chìa khóa" kích hoạt quyền chuyển tiền tự động. Khi AI Grok trả lời các bài đăng của kẻ tấn công, hệ thống Bankr đã hiểu lầm cho đó là lệnh xác nhận từ chủ nhân ví. Kết quả là 3 tỷ token DRB, trị giá hơn 150,000 USD, đã được chuyển đi ngay lập tức.
Đội ngũ chuyên gia củaBankr sau đó đã thừa nhận có sự sai sót trong khâu vận hành. Một đại diện của dự án cho biết, họ từng có lớp bảo mật để chặn các trả lời từ AI. Tuy nhiên, lớp bảo mật này đã vô tình bị gỡ bỏ trong một đợt cho cập nhật mới phần mềm gần đây. Điều này đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho AI của Grok bị điều khiển để thực hiện các giao dịch ngoài ý muốn.
"Kẻ tấn công đã sử dụng kỹ thuật chèn lệnh để đánh lừa Grok, khiến nó ký một lệnh chuyển khoản trực tiếp. Vì AI Grok có thẩm quyền truy cập trực tiếp vào ví, nên việc chèn lệnh đã bỏ qua bước xác minh giao dịch", tài khoản Bankr có giải thích trên X.
Sau khi sự việc này bị phát giác ra, giới blockchain đã nhanh chóng truy tìm dấu vết và danh tính thực của kẻ tấn công. Trước áp lực bị tiết lộ ra thông tin cá nhân và đối mặt với pháp lý, người này đã phải nhượng bộ.
"Kẻ tấn công đã đồng ý hoàn trả lại khoảng 80% số tiền đã chiếm đoạt được", đại diện của Bankr xác nhận sau quá trình thương thảo. Tổng cộng có khoảng 120,000 USD đã được trả lại cho "khổ chủ".
Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo mọi người và các công ty cần thận trọng. Việc trao quyền quản trị tài sản cho AI cần phải đi kèm với các biện pháp xác thực qua nhiều lớp. Những lỗi logic đơn giản trong câu lệnh có thể dẫn đến những thiệt hại tài chính khổng lồ chỉ trong tích tắc.
Sau sự kiên này oái ăm này, phía Bankr đã nhanh chóng cho vá lỗ hổng bằng cách ngăn chặn không cho AI tự động chuyển tiền. Họ cũng lập thêm một "danh sách an toàn" gồm các địa chỉ mạng đáng tin cậy mới được phép cho truy cập vào, nhằm bảo đảm những vụ tương tự sẽ không còn tái diễn nữa.
Tổng thống Donald Trump đã ký một chiến lược chống khủng bố quốc gia mới của Mỹ, trong đó mô tả Tây Âu vừa là mục tiêu vừa là “cái nôi của các mối đe dọa khủng bố”, đồng thời chỉ đích danh các băng đảng ma túy và các phần tử cực đoan cánh tả bạo lực là những mối nguy hiểm lớn đối với nước Mỹ.
Lính NATO. Ảnh Getty
Tài liệu dài 16 trang, được Nhà Trắng công bố hôm thứ Tư, cho biết chính sách chống khủng bố của Washington sẽ được định hướng bởi các nguyên tắc “Nước Mỹ trên hết”, “lẽ thường” và “Hòa bình thông qua sức mạnh”. Chiến lược này liệt kê ba loại mối đe dọa khủng bố chính mà Mỹ phải đối mặt: “khủng bố ma túy và các băng đảng xuyên quốc gia”, “khủng bố Hồi giáo cũ” và “những kẻ cực đoan cánh tả bạo lực, bao gồm cả những người theo chủ nghĩa vô chính phủ và chống phát xít”.
Nội dung tài liệu cũng dành một phần cho “các đồng minh giàu có của NATO” được cho là đã biến châu Âu thành môi trường dễ dãi cho “các nền văn hóa ngoại lai” âm mưu tấn công cả người châu Âu và người Mỹ.
“Thế giới sẽ an toàn hơn khi châu Âu mạnh mẽ, nhưng châu Âu đang bị đe dọa nghiêm trọng và vừa là mục tiêu khủng bố vừa là nơi ươm mầm các mối đe dọa khủng bố”, tài liệu nêu rõ. “Việc các đồng minh giàu có của NATO lại trở thành trung tâm tài chính, hậu cần và tuyển mộ cho khủng bố là điều không thể chấp nhận được”.
Chiến lược này nhấn mạnh: “Sự di cư ồ ạt không kiểm soát đã trở thành cầu nối cho chủ nghĩa khủng bố”, đồng thời kêu gọi các chính phủ châu Âu “tái khám phá” tự do ngôn luận, tổ chức “các cuộc đối thoại thẳng thắn về chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan”, dành nhiều nguồn lực hơn cho công tác chống khủng bố và chịu trách nhiệm lớn hơn về an ninh của chính mình.
“Là cái nôi của văn hóa và giá trị phương Tây, châu Âu phải hành động ngay bây giờ và ngăn chặn sự suy thoái có chủ đích của mình. Ai cũng thấy rõ rằng các nhóm thù địch được tổ chức bài bản đang lợi dụng chính sách biên giới mở và các lý tưởng toàn cầu hóa liên quan", tài liệu nêu rõ. Tài liệu cũng cảnh báo rằng “các nền văn hóa ngoại lai càng phát triển, và các chính sách hiện tại của châu Âu càng kéo dài, thì chủ nghĩa khủng bố càng được đảm bảo".
Ngôn từ gay gắt này lặp lại những lời chỉ trích tương tự trong Chiến lược An ninh Quốc gia của Trump, được công bố vào tháng 12, trong đó chỉ trích định hướng chính trị và văn hóa của EU, và cảnh báo về "sự xóa sổ nền văn minh". Vào thời điểm đó, tổng thống Mỹ lập luận rằng châu Âu đang "tự hủy hoại chính mình" bằng các chính sách nhập cư "thảm khốc" .
Ngoài châu Âu, chiến lược chống khủng bố của Mỹ nêu rõ Mỹ sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự và thực thi pháp luật chống lại các băng đảng ma túy và các tổ chức xuyên quốc gia bị coi là tổ chức khủng bố nước ngoài.
Tài liệu này cũng xác định Iran là mối nguy hiểm lớn nhất ở Trung Đông đối với Mỹ, tuyên bố rằng các chiến dịch như Midnight Hammer và Epic Fury sẽ tiếp tục cho đến khi Tehran "không còn là mối đe dọa" đối với Washington..
Duy trì mức đường huyết ổn định là chìa khóa để quản lý bệnh tiểu đường, ngăn ngừa béo phì, huyết áp cao cùng các vấn đề sức khỏe khác.
Sau đây, tiến sĩ Sohaib Imtiaz, bác sĩ về y học lối sống, đang làm việc tại Anh, chia sẻ những thói quen thiết yếu giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn và tránh tình trạng đường huyết tăng đột biến hoặc sụt giảm.
Bữa sáng cân bằng
Bỏ qua bữa sáng hoặc chỉ ăn tinh bột có thể gây tăng vọt đường huyết, sau đó là sụt giảm đột ngột. Hãy ưu tiên bữa sáng có đầy đủ đạm, chất xơ và chất béo lành mạnh để làm chậm quá trình tiêu hóa. Có thể chọn bánh mì nguyên ngũ cốc với trứng và bơ trái, hoặc sữa chua không đường cùng các loại hạt.
Bữa sáng có đầy đủ đạm, chất xơ và chất béo lành mạnh để làm chậm quá trình tiêu hóa
Ảnh: P.H tạo từ GM
Bữa ăn nào cũng phải có đạm và chất xơ
Đạm giúp làm chậm tốc độ đường đi vào máu. Nên kết hợp các nguồn đạm như thịt gà, đậu, hạt hoặc trứng luộc trong tất cả các bữa ăn để giữ đường huyết ổn định.
Chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ đường và hỗ trợ tiêu hóa lành mạnh. Rau củ, trái cây cả vỏ (nếu có thể), các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt là những nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.
Ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc tinh chế
Ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, bánh mì đen chứa nhiều chất xơ giúp ổn định đường huyết hơn so với bánh mì trắng hoặc bánh ngọt.
Chọn khẩu phần ăn thông minh, chia đều bữa
Ngay cả thực phẩm lành mạnh cũng có thể làm tăng đường huyết nếu tiêu thụ lượng lớn. Hãy áp dụng công thức: Nửa đĩa là rau, 1/4 là đạm nạc và 1/4 còn lại bằng ngũ cốc nguyên hạt.
Để tránh đường huyết giảm xuống thấp gây mệt mỏi, hãy cố gắng ăn sau mỗi 3 - 4 tiếng. Các bữa ăn nhỏ, cân bằng sẽ cung cấp nguồn nhiên liệu nhất quán cho cơ thể.
Tránh đường
Các loại nước ngọt, thức ăn ngọt, ngay cả cà phê thêm đường có thể làm tăng đường huyết. Thay vào đó, hãy chọn nước lọc, hoặc trà thảo mộc không đường.
Ngoài ra, cũng nên duy trì các thói quen lành mạnh như:
Vận động: Đặt mục tiêu 150 phút tập thể dục vừa phải mỗi tuần, ít nhất là đi bộ 10 phút sau bữa ăn.
Quản lý căng thẳng: Thiền hoặc thở sâu có thể giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết.
Ngủ đủ: Ngủ đủ 7 - 8 tiếng chất lượng mỗi đêm giúp ngăn ngừa kháng insulin. Để ngủ ngon hơn, hãy thiết lập giờ ngủ cố định và tránh dùng các thiết bị trước khi ngủ, theo Verywell Health.
Một bức tượng hình Trump cao 22 feet, được dát vàng lá, hiện diện tại Doral — đã được Mục sư Mark Burns cùng một nhóm các tín hữu Tin Lành làm phép.
Trump đã đăng tải lên nền tảng Truth Social của mình và khoe khoang về điều này: "Hàng thật chính hiệu — BẰNG VÀNG — Tại Doral, Miami. Được đặt ở đó bởi những người Mỹ yêu nước vĩ đại!!! Tổng thống DJT"
Những người ủng hộ Donald Trump từ lâu đã coi bất cứ thứ gì mang tên ông Trump là một sự đảm bảo thành công, từ bít tết và giày thể thao đến các nền tảng mạng xã hội và các kế hoạch tiền điện tử.
Tuy nhiên, các nhà phê bình lập luận rằng các dự án mang thương hiệu Trump thường đi theo một mô hình quen thuộc hơn nhiều: những lời hứa hẹn khổng lồ, tiếp thị hào nhoáng và những khách hàng tức giận tự hỏi tiền của họ đã đi đâu.
Sự phản đối đó lại bùng nổ sau khi gần 600.000 người ủng hộ Trump được cho là đã trả khoản tiền đặt cọc 100 đô la cho một chiếc điện thoại thông minh “Trump Mobile” màu vàng mà, gần một năm sau, dường như vẫn chưa thấy đâu.
Chiếc điện thoại được gọi là T1 đã được Donald Trump Jr. và Eric Trump công bố vào tháng 6 năm 2025, họ quảng cáo nó như một lựa chọn yêu nước thay thế cho Apple và Samsung. Thiết bị được quảng cáo là “Sản xuất tại Mỹ”, được bọc vàng, in hình cờ Mỹ và được bán với giá 499 đô la cùng gói cước không dây hàng tháng khoảng 47 đô la.
Nhưng theo sự phẫn nộ ngày càng tăng trên các diễn đàn MAGA và các trang web giám sát công nghệ, khách hàng vẫn đang chờ đợi.
“Đó không phải lỗi của Trump, có rất nhiều người ngu ngốc trong nhóm cuồng tín đó chưa bao giờ đặt câu hỏi về sự thao túng tâm lý của đế chế, vậy nên cứ khóc đi,” một nhà phê bình viết.
Lời hứa giao hàng ban đầu là “cuối mùa hè năm 2025” đã âm thầm bị trì hoãn đến tháng 11, rồi tháng 12, rồi quý đầu tiên năm 2026. Hạn chót đó cũng đến rồi trôi qua. Đến tháng 4 năm 2026, Trump Mobile được cho là đã xóa hoàn toàn ngày phát hành khỏi trang web của mình thay vì đưa ra lời giải thích khác cho người mua.
Giờ đây, các nhà phê bình cho rằng những điều khoản in nhỏ có thể tiết lộ lý do.
Các điều khoản được cập nhật được công bố vào tháng 4 được cho là nêu rõ rằng việc trả khoản tiền đặt cọc 100 đô la “không cấu thành một giao dịch mua hoàn tất” và không tạo ra bất kỳ nghĩa vụ ràng buộc nào đối với Trump Mobile trong việc thực sự giao điện thoại. Ngôn ngữ sửa đổi cũng nói rằng người mua từ bỏ quyền theo đuổi các khiếu nại vượt quá số tiền đặt cọc ban đầu nếu dự án thất bại.
Chi tiết đó đã gây ra một làn sóng phẫn nộ mới trên mạng, đặc biệt là trong số những người ủng hộ Trump, những người tin rằng họ đang ủng hộ một sản phẩm thân Mỹ được sản xuất hoàn toàn tại Hoa Kỳ.
Thay vào đó, nhãn hiệu “Sản xuất tại Mỹ” được cho là bắt đầu biến mất gần như ngay lập tức sau khi ra mắt. Cụm từ này được thay thế một cách lặng lẽ bằng ngôn ngữ tiếp thị nhẹ nhàng hơn như “thiết kế tự hào của Mỹ” và “được tạo ra ngay tại Mỹ”. Đến đầu năm 2026, các giám đốc điều hành được cho là đã thừa nhận rằng điện thoại sẽ không thực sự được sản xuất trong nước, chỉ có một số khâu lắp ráp cuối cùng dự kiến diễn ra ở Miami trong khi phần lớn quá trình sản xuất diễn ra ở nước ngoài.
Nhà báo điều tra Joseph Cox, người đã cố gắng đặt hàng, mô tả trải nghiệm này là “tồi tệ nhất” mà ông từng gặp phải khi mua một sản phẩm điện tử tiêu dùng sau khi báo cáo về các khoản phí không chính xác, thiếu yêu cầu vận chuyển và các khiếu nại thanh toán liên tục từ khách hàng.
Ngay cả trang tin công nghệ Android Authority cũng công khai thừa nhận rằng họ dự kiến sẽ “không bao giờ nhận được điện thoại” hoặc lấy lại được khoản tiền đặt cọc 100 đô la.
Vụ tranh cãi này hiện cũng đã thu hút sự chú ý của chính trị. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và một số nhà lập pháp Đảng Dân chủ được cho là đã yêu cầu Ủy ban Thương mại Liên bang điều tra xem Trump Mobile có sử dụng các chiến thuật “mồi nhử và đánh tráo” lừa đảo hay không và liệu tuyên bố ban đầu về việc sản xuất tại Mỹ của công ty có vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng hay không.
Tính đến tháng 5 năm 2026, vẫn chưa có ngày giao hàng được xác nhận, chưa có đơn hàng nào được giao cho khách hàng và KHÔNG có dấu hiệu công khai nào cho thấy chiếc điện thoại Trump mạ vàng thực sự tồn tại ngoài các tài liệu quảng cáo và hình ảnh mô phỏng.
Hai vợ chồng ly hôn sau 15 năm chung sống vì người vợ ngoại tình. Sau thời gian tranh chấp, tòa xử cho người vợ được giữ căn nhà.
Không lâu sau, căn nhà bất ngờ bốc cháy. Đội cứu hỏa có mặt, nhưng chỉ đứng cách đó 500m rồi nhìn.
Đội trưởng đội PCCC lại chính là chồng cũ. Trước đó, tòa đã cấm ông và “người thân” đến gần ngôi nhà trong bán kính 500m. Mà lính cứu hỏa đều thuộc đội của ông.
Người vợ gọi đội khác đến nhưng đã quá muộn. Căn nhà chỉ còn tro tàn.
Sau đó, bà kiện chồng cũ và đội cứu hỏa đòi bồi thường nhưng thua, vì họ làm đúng theo phán quyết của tòa. Không cãi được.
Hai người chết bất thường trong ngôi nhà ven quốc lộ 1 ở xã Vạn Hưng được xác định có quan hệ tình cảm. Sau cãi vã, người đàn ông siết cổ bạn gái rồi tự vẫn.
Ngày 10/5, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hoà vẫn đang làm rõ sự việc.
Theo công an, điều tra bước đầu xác định chủ căn nhà là người phụ nữ 51 tuổi, sống một mình, quan hệ tình cảm với hai người đàn ông tại Khánh Hòa.
Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường tại căn nhà ở xã Vạn Hưng. Ảnh: Minh Khuê
Tối 7/5, một người đàn ông 58 tuổi sử dụng ôtô chở người phụ nữ từ Nha Trang về nhà ở xã Vạn Hưng. Chiều 8/5, ông quay về.
Sau khi ông rời đi, người đàn ông 54 tuổi đi xe máy đến và xảy ra cãi vã với nữ gia chủ.
Khi hàng xóm xung quanh phát hiện, người phụ nữ đã bị siết cổ, chết tại phòng ngủ. Người đàn ông 54 tuổi treo cổ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh.
Nhân chứng sống phía trước căn nhà cho biết trước án mạng nơi này đóng cửa, không có dấu hiệu bất thường.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.