» Breaking News | Tin Mới |
Tượng vàng của ông Trump ở Miami, Florida gây ra nhiều sự tranh cãi
New Tab ↗
Bức tượng mạ vàng của ông Trump giơ nắm đấm được dựng lên tại National Doral Miami. (Ảnh: Reuters)
Một bức tượng mạ vàng khổng lồ của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa được cho dựng lên tại khu nghỉ mát sân golf Trump ở Miami, tiểu bang Florida, đã gây ra tranh cãi lớn về tôn giáo lớn do sự "thờ phụng thần tượng giả".
Bức tượng này được cho đặt tại khu Trump National Doral Miami, có chiều cao khoảng 4,6 mét, nếu tính thêm bệ thì chiều cao khoảng 6,7 mét. Tượng được làm bằng đồng mạ vàng, thể hiện hình ảnh ông Trump giơ nắm đấm sau vụ ám sát hụt tại tiểu bang Pennsylvania vào tháng 7/2024.
Nhiều ý kiến cho rằng việc dựng lên bức tượng vàng khổng lồ này mang đậm màu sắc sùng bái cá nhân đối với ông Trump, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu hành động này có đi ngược giáo lý trong Kinh Thánh về việc "không thờ phụng thần giả" hay không.
Bức tượng này được cho đặt gần khu tập golf, do điêu khắc gia Alan Cottrill thực hiện theo đơn đặt hàng của tổ chức tiền mã hóa (crypto) có tên $PATRIOT mang đậm màu sắc chính trị và ủng hộ ông Trump.
Phía trên bức tượng có thể hiện ra ông Trump sau khi bị ám sát hụt tại tiểu bang Pennsylvania vào tháng 7/2024. (Ảnh: Reuters)
Lễ khánh thành do mục sư Tin lành Mark Burns, một người ủng hộ lâu năm của ông Trump, đứng ra làm chủ trì. Mục sư Burns phát biểu cho rằng bức tượng không nhằm "thần thánh hóa" ông Trump, mà tượng trưng cho sự kiên cường, tự do, tinh thần yêu nước, và là một hình thức "ca ngợi sự sống".
Tuy nhiên, ngay sau khi vừa xuất hiện ra, bức tượng vàng này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều mạnh mẽ. Một số người chỉ trích cho rằng hình ảnh này dễ khiến cho người ta liên tưởng đến "con bê vàng" trong sách Book of Exodus (Sách Xuất Hành: cuốn thứ hai trong Kinh Thánh).
Một bộ phận tín đồ tôn giáo cho rằng cách thiết kế và trưng bày như vậy dễ bị xem là để sùng bái cá nhân hoặc thậm chí mang tính chất thờ phụng hình tượng (Idolatry), trái với giáo lý trong Kitô giáo. Những người chỉ trích còn cho rằng khi lòng trung thành về chính trị bắt đầu vượt lên trên chính đức tin tôn giáo, văn hóa Tin Lành ở Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc hơn.
Những người chỉ trích cũng cho rằng trong vài năm gần đây, ông Trump liên tục thúc đẩy xây dựng hình ảnh nhãn hiệu cá nhân, bao gồm: phát hành Kinh Thánh mang tên Trump, bán giày thể thao thương hiệu Trump, và đổi tên một phần trung tâm biểu diễn nghệ thuật "John F. Kennedy Center for the Performing Arts" trở thành "Trump–Kennedy Performing Arts Center".
Dân chúng chụp ảnh tự sướng cùng với bức tượng. (Ảnh: Yahoo)
Một số ý kiến còn cho rằng các quyết định được cho là đã thực hiện mà không cần thông qua đầy đủ quy trình thảo luận của Quốc hội và hội đồng quản trị công ty.
Đáp lại những ý kiến chỉ trích việc dựng bức tượng, mục sư Burns nhấn mạnh rằng: "Đối tượng được tôn thờ duy nhất là Chúa Jesus Christ" nhằm bác bỏ sự cáo buộc việc sùng bái cá nhân ông Trump.
Theo các nguồn tin, dự án về bức tượng này ban đầu được lên kế hoạch sẽ ra mắt trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của ông Trump, nhưng đã bị trì hoãn do vấn đề thanh toán tiền bạc. Đến cuối tháng 4 năm nay, sau khi các khoản tiền thanh toán đã hoàn tất xong, bức tượng mới chính thức được đưa đến sân golf của ông Trump.
Ông Trump rất hài lòng với bức tượng của mình. Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông chia sẻ hình ảnh tượng và ca ngợi đây là "một tác phẩm nghệ thuật thực sự", đồng thời khen những người dựng tượng là "những người yêu nước Mỹ vĩ đại".
0 Replies | 100 Views |
2 Days Ago - by S9g*
|
Diễn biến mới nhất vụ nghi phạm sát hại vợ con, chém cha mẹ trọng thương ở Tây Ninh
New Tab ↗
Nguyễn Tấn Phú, nghi phạm cầm dao tấn công khiến vợ, con trai 2 tháng tuổi tử vong và cha mẹ trọng thương, vừa qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Long An.
Đại diện Bệnh viện Đa khoa Long An xác nhận sáng 12/5, bệnh nhân Nguyễn Tấn Phú (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Công, Tây Ninh) đã tử vong. Chẩn đoán ban đầu cho biết nghi phạm qua đời do tình trạng suy đa tạng diễn tiến nặng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm án. Ảnh: TL Trước đó, Phú bị Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ để điều tra về hành vi "Giết người". Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe có dấu hiệu bất thường sau khi bị khống chế, nghi phạm được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi và điều trị dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng.
Vụ thảm án xảy ra vào trưa 3/5 tại căn nhà cấp 4 biệt lập ở ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công. Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h, người dân nghe tiếng la hét thất thanh từ nhà Phú. Tại hiện trường, Phú dùng dao tấn công khiến vợ là chị Đ.T.T cùng con trai mới 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Cha mẹ ruột của Phú chạy vào can ngăn cũng bị con trai chém trọng thương.
Sự việc gây rúng động vùng quê nghèo bởi trong mắt hàng xóm, Phú vốn là thợ bạc hiền lành, không tiền án tiền sự và rất mực thương yêu vợ con. Tuy nhiên, trước thời điểm gây án vài giờ, nghi phạm có dấu hiệu hoang tưởng nặng. Phú từng gọi bạn đến "bắt rắn" nhưng thực chất chỉ vào một tàu lá dừa khô nằm ngang đường rồi khẳng định đó là rắn hổ.
Cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định tâm thần để xác định năng lực hành vi của Phú tại thời điểm xảy ra vụ việc. Hiện thi thể các nạn nhân đã được gia đình đưa về quê lo hậu sự, trong khi cha mẹ nghi phạm đã xuất viện để phối hợp điều tra.
Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 82 Views |
2 Days Ago - by pizza
|
Bắt giữ nghi phạm sát hại người tình đang mang thai rồi nhiều lần quay về hiện trường ngủ qua đêm
New Tab ↗
Công an TP Cần Thơ bắt giữ nghi phạm Hồ Bảo Khanh để điều tra hành vi “giết người”, nạn nhân là người sống chung như vợ chồng với Khanh và đang mang thai. Vụ án khiến dư luận bàng hoàng bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
Ngày 12/5, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Hồ Bảo Khanh để điều tra về hành vi “giết người” liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà trọ G.P (khu vực Phú Thắng, phường Hưng Phú).

Công an TP Cần Thơ bắt giữ nghi phạm sát hại người tình đang mang thai rồi nhiều lần quay về hiện trường ngủ qua đêm. Ảnh: Công an TP Cần Thơ Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 10/5, anh L.T.L - chủ nhà trọ G.P phát hiện phòng trọ số 6 có mùi lạ nên gọi điện thoại cho người thuê là Hồ Bảo Khanh (SN 2005, thường trú tại xã Châu Thành, TP Cần Thơ) mở cửa.
Tuy nhiên, chủ nhà trọ không liên hệ được với Khanh nên đã nhờ người phá cửa kiểm tra và phát hiện 1 tử thi đang trong quá trình phân hủy nặng.
Sau khi phát hiện sự việc, chủ nhà trọ đã trình báo cơ quan công an.
Xác định khả năng đây là vụ án giết người có tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo khẩn trương phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét đối tượng.
Qua điều tra, lực lượng công an xác định Khanh là nghi phạm trực tiếp gây án. Đến ngày 11/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng để phục vụ công tác điều tra.
Tại cơ quan điều tra, Khanh bước đầu khai nhận chung sống như vợ chồng với chị L.T.Q.T (SN 2005, thường trú tại xã Châu Thành, TP Cần Thơ). Trong quá trình chung sống, giữa hai người thường xuyên phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc và cuộc sống sinh hoạt.
Đến tối ngày 1/5, cả hai cãi nhau về việc chi tiêu tiền sinh hoạt hằng ngày và việc làm của Khanh, trong lúc cãi nhau chị L.T.Q.T đã có những lời nói xúc phạm đến Khanh và gia đình Khanh. Sau khi cãi nhau cả hai đi ngủ như bình thường.
Tuy nhiên, trong lúc chị T đang ngủ, Khanh nhớ lại chuyện vừa mới cự cãi nên tức giận và ngồi dậy ra tay sát hại nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị T đang mang thai.
Sau khi gây án, Khanh tiếp tục ở lại phòng trọ qua đêm và đến sáng ngày 2/5 mới ra khỏi phòng trọ. Từ ngày 2 đến 4/5, Khanh đã lưu trú tại TPHCM và ở một quán bida thuộc xã Châu Thành, TP Cần Thơ.
Đến khoảng 21 giờ ngày 4/5, Khanh về lại phòng trọ - hiện trường xảy ra vụ án và ngủ lại qua đêm. Đến sáng ngày 5/5, Khanh đi khỏi phòng trọ và quay lại quán bida ở xã Châu Thành để chơi.
Đến khoảng 18 giờ ngày 6/5, Khanh đón xe từ quán bida về lại phòng trọ, trên đường có ghé mua dầu hỏa và xăng. Sau khi vào phòng, Khanh đã tưới dầu hỏa và xăng lên thi thể nạn nhân và vật dụng trong phòng rồi khóa cửa, rời khỏi hiện trường.
Sau đó, Khanh tiếp tục quay lại quán bida để chơi và chạy xe chở khách như bình thường khi có người thuê.
Đến khoảng 10 giờ ngày 11/5, khi Khanh đang đợi đón chở khách tại khu dân cư Hồng Loan thuộc phường Cái Răng, TP Cần Thơ thì bị lực lượng công an bắt giữ.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.
Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 79 Views |
2 Days Ago - by pizza
|
Nóng: Iran kiện Mỹ ra tòa án quốc tế, yêu cầu bồi thường vì cuộc chiến 12 ngày
New Tab ↗
Iran đã đệ đơn kiện Mỹ lên Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân, việc áp đặt các biện pháp trừng phạt và các lời đe dọa sử dụng vũ lực, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại mà nước này phải gánh chịu trong cuộc chiến tranh tháng 6/2025.

Ảnh chụp một phiên điều trần tại Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay, Hà Lan. Ảnh từ trang web của PCA. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin hôm thứ Ba 12/5 rằng đơn khiếu nại của Iran tại Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay đã được đệ trình vào tháng Hai.
Báo cáo cho biết, đơn kiện cáo buộc Mỹ vi phạm Hiệp định Algiers năm 1981, trong đó Washington cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran, dù trực tiếp hay gián tiếp, về chính trị hay quân sự.
Thông báo cho biết Iran đã yêu cầu Mỹ bồi thường vì việc áp đặt lệnh trừng phạt, các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran và việc sử dụng các lời đe dọa.
Theo hãng tin Tasnim, đơn khiếu nại cũng kêu gọi PCA buộc Mỹ phải chấm dứt ngay lập tức các can thiệp trực tiếp và gián tiếp vào Iran, đảm bảo sẽ không lặp lại những hành động đó và bồi thường đầy đủ thiệt hại mà các hành động quân sự và phi quân sự của Mỹ gây ra cho Iran.
Thông báo cho biết đơn kiện chỉ yêu cầu bồi thường thiệt hại gây ra cho Iran trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày của Israel vào tháng 6/2025, trong đó Mỹ đã tham gia.
Mỹ đã góp phần vào các cuộc tấn công của Israel vào Iran bằng cách cung cấp hỗ trợ tình báo và quân sự cho chế độ này.
Washington cũng đã thực hiện một cuộc tấn công lúc nửa đêm vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào ngày 22/6/2025, gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở ngầm ở khu vực trung tâm của nước này.
Báo cáo không đề cập đến việc Iran có thể khởi kiện riêng Mỹ về những thiệt hại gây ra trong cuộc tấn công gần đây bắt đầu vào cuối tháng Hai và tạm dừng như một phần của thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8/4 hay không.
Vietbf @ Sưu tầm
|
Cựu trợ lý tiết lộ ông Zelensky từng sẵn sàng nhượng Donbass cho Nga
New Tab ↗
Trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ Tucker Carlson, bà Yulia Mendel, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ, trong các cuộc đàm phán tại Istanbul vào năm 2022, Ukraine đã đồng ý nhượng Donbass cho Nga.

“Tôi đã nói chuyện với những người đại diện cho Ukraine trong các cuộc đàm phán tại Istanbul năm 2022... Và họ giải thích rất chi tiết với tôi rằng họ đã đồng ý với mọi điều khoản. Điều quan trọng hơn nữa là họ nói rằng chính ông Zelensky đã đồng ý nhượng Donbass” - bà Mendel cho biết.
Theo bà Mendel, ông Zelensky chấp nhận nhượng vùng lãnh thổ này vì điều đó đồng nghĩa với việc chiến tranh sẽ chấm dứt.
“Nhưng giờ đây ông ấy đứng trước hàng triệu khán giả và nói rằng: ‘Tôi không thể nhượng Donbass’. Rõ ràng ông ấy không nhất quán. Ông ấy liên tục thay đổi lập trường... Tôi không có mối thù cá nhân nào, nhưng tôi cho rằng hiện nay Zelensky là một trong những trở ngại lớn nhất đối với hòa bình” - bà nói thêm.
Phản ứng trước những phát ngôn của bà Mendel, Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiga đã lên tiếng chỉ trích, gọi đó là những lời dối trá, sự thao túng và ủng hộ cho các luận điệu của Nga.
"Tất cả những lời dối trá và thủ đoạn này đều nhằm chống lại lợi ích của Ukraine và phục vụ cho các yêu cầu và tối hậu thư của Nga" - ông Sybiga viết.
Ngoại trưởng Sybiga cũng nhấn mạnh rằng ông đã trực tiếp làm việc với ông Zelensky trong những tháng đầu của cuộc chiến toàn diện và coi vai trò của tổng thống là rất quan trọng đối với việc phòng thủ của Ukraine, việc có được vũ khí phương Tây và đưa đất nước tiến gần hơn đến việc gia nhập EU.
Văn phòng Tổng thống cũng đã kiên quyết bác bỏ lời khai của cấp dưới cũ của bà Mendel. Họ nhấn mạnh rằng bà Mendel không có quyền tiếp cận việc ra quyết định của nhà nước và không tham gia vào quá trình đàm phán.
Đây không phải là phát ngôn gây tranh cãi đầu tiên của cựu phát ngôn viên của Zelensky. Trước đó, bà Mendel từng tuyên bố rằng cựu Chánh Văn phòng Tổng thống, Andriy Yermak, đang tham gia vào các hoạt động ma thuật với nghĩa đen của từ này.
Bà cũng gọi Yermak là "một người rất nguy hiểm" và nói rằng bà lo sợ cho tính mạng của ông ta. Đồng thời, bà chỉ đưa ra những lời lẽ chung chung, đề cập đến "kinh nghiệm" và "mối quan hệ" của mình, nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào để xác nhận lời nói của bà.
Vietbf @ Sưu tầm
|
"Đạn dược đang cạn kiệt": Nghị sĩ Mỹ tiết lộ "sự thật" sốc giữa chiến tranh với Iran
New Tab ↗
Mỹ hiện ít sẵn sàng hơn cho một cuộc xung đột quân sự lớn sau khi tiêu hao đáng kể kho đạn dược trong cuộc chiến đang diễn ra với Iran, Thượng nghị sĩ Mark Kelly cảnh báo.

Binh sĩ Mỹ trong một lần diễn tập bắn đạn thật với đạn 155 mm cho pháo M777. Ảnh Quân đội Mỹ Thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ của bang Arizona là thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ - cơ quan đã nhận được các báo cáo chi tiết từ Lầu Năm Góc về số lượng tên lửa Tomahawk, ATACMS, SM-3 cùng các đạn đánh chặn THAAD và Patriot đã được sử dụng trong cuộc chiến với Iran.
“Tôi nghĩ có thể nói rằng thật sốc khi chúng ta đã phải rút cạn kho dự trữ đạn dược đến mức nào, bởi vì vị Tổng thống này đã đưa đất nước vào cuộc chiến mà không có mục tiêu chiến lược, không có kế hoạch và cũng không có mốc thời gian rõ ràng”, ông phát biểu trên chương trình “Face the Nation” của CBS hôm 11/5.
“Chúng ta đã tiêu tốn rất nhiều đạn dược, và điều đó đồng nghĩa người dân Mỹ trở nên kém an toàn hơn. Dù là xung đột ở Tây Thái Bình Dương với Trung Quốc hay ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, kho đạn dược hiện đang cạn kiệt nghiêm trọng”, vị thượng nghị sĩ nói thêm.
Ông Kelly cho biết mình đã chất vấn Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trong một phiên điều trần đầu tháng này về thời gian cần thiết để bổ sung lại kho đạn dược, và câu trả lời là phải mất nhiều năm.
Theo vị thượng nghị sĩ, Mỹ vẫn “ở vị thế tốt” để phản ứng nếu cần bảo vệ bản thân hoặc các đồng minh trong trường hợp xung đột kéo dài vài ngày hoặc vài tuần, nhưng khả năng sẵn sàng dài hạn đã bị ảnh hưởng.
“Nếu một cuộc chiến kéo dài hàng tháng hoặc nhiều năm, trong khi phải mất nhiều năm mới có thể bổ sung lại một số loại đạn dược này, thì rõ ràng chúng ta sẽ ở trong trạng thái phòng thủ tồi tệ hơn so với trường hợp cuộc chiến với Iran chưa từng xảy ra,” ông nói.
Ông Kelly cũng cho rằng nhu cầu tái bổ sung kho đạn không phải là lý do để chính quyền Donald Trump đề xuất ngân sách quốc phòng “phi lý” lên tới 1.500 tỷ USD cho năm tài khóa tới - mức chi mà theo ông sẽ dành tiền cho nhiều thứ Mỹ không thực sự cần.
“Khi tôi vào Thượng viện cách đây 5 năm rưỡi, ngân sách quốc phòng chỉ hơn 700 tỷ USD. Giờ họ đang yêu cầu gấp đôi số tiền đó. Con số này gần bằng tổng chi tiêu quốc phòng của toàn bộ phần còn lại của thế giới cộng lại", ông nói.
Vietbf @ Sưu tầm
|
Rúng động Ukraine: Cánh tay phải tai tiếng của ông Zelensky bị truy tố vì "rửa tiền" xây biệt phủ
New Tab ↗
Các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine đã chính thức truy tố cựu Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak trong một cuộc điều tra rửa tiền quy mô lớn liên quan đến việc xây dựng các bất động sản xa xỉ bên ngoài Kiev. Vụ việc hiện được xem là một trong những cuộc điều tra tham nhũng nghiêm trọng nhất dưới thời Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Volodymyr Zelensky và cựu Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak. Ảnh SMCP Văn phòng Công tố Chống Tham nhũng Chuyên trách (SAPO) và Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) cho biết, các điều tra viên đã phát hiện một đường dây có tổ chức bao gồm các nhân vật cấp cao trong chính quyền liên quan đến việc rửa hơn 460 triệu hryvnia (Hr), tương đương gần 9 triệu USD, thông qua một dự án khu dân cư cao cấp gần thủ đô.
Dù tuyên bố chính thức của SAPO không trực tiếp nêu tên ông Yermak, nhưng một nguồn tin thực thi pháp luật xác nhận với Kyiv Independent rằng, một trong những quan chức cấp cao liên quan trong vụ án chính là cựu trợ lý tổng thống này.
Theo các điều tra viên, dự án bao gồm việc xây dựng 4 biệt thự sang trọng, mỗi căn rộng khoảng 1.000m2, cùng một khu tiện ích chung gồm spa, phòng gym, hồ bơi và các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Giá trị ước tính của mỗi căn nhà lên tới hàng triệu USD.
Cuộc điều tra có liên hệ chặt chẽ với vụ án tham nhũng lớn hơn xoay quanh công ty năng lượng nhà nước Energoatom, được giới chức mô tả là cuộc điều tra tham nhũng lớn nhất được khởi động dưới thời Tổng thống Zelensky. Đã có 9 người bị truy tố trong vụ án riêng này, bao gồm cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov, các cựu bộ trưởng và doanh nhân Timur Mindich - một cộng sự lâu năm của ông Zelensky.
Các điều tra viên cáo buộc rằng, dòng tiền liên quan đến vụ Energoatom đã được chuyển hướng sang dự án phát triển nhà ở hạng sang nói trên. Theo các nguồn tin thực thi pháp luật, một trong những căn biệt thự được cho là dành riêng cho ông Yermak.
NABU cho biết dự án xây dựng được vận hành thông qua cả các nguồn tài chính được ghi nhận chính thức lẫn lượng lớn tiền mặt không khai báo. Nhà chức trách cáo buộc các công ty bình phong, giao dịch tài chính giả và các bên trung gian đã được sử dụng nhằm che giấu nguồn gốc thực sự của số tiền. Các thám tử cũng cho rằng việc xây dựng đã được đẩy nhanh ngay cả sau khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine vào năm 2022, với công trình được thi công nhiều ca liên tục trong ngày.
Các cơ quan chống tham nhũng còn cho biết những người tham gia dự án sau đó đã tìm cách hợp pháp hóa số tiền sau khi truyền thông bắt đầu phanh phui vụ tham nhũng này. Theo các điều tra viên, họ đã thảo luận về việc xin các giấy tờ giả nhằm xác nhận nguồn gốc hợp pháp của dòng tiền.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra, Tòa án Chống Tham nhũng Cấp cao đã ra lệnh tịch thu các lô đất và năm công trình xây dựng dở dang liên quan đến dự án tại Kozyn, gần Kiev.
Về phần mình, ông Yermak phủ nhận việc sở hữu các bất động sản xa xỉ. Trả lời Ukrainska Pravda sau khi thông tin truy tố được công bố, ông nói: “Tôi không sở hữu bất kỳ ngôi nhà nào. Tôi chỉ có một căn hộ và một chiếc xe hơi".
Khi được hỏi về các bí danh bị cáo buộc xuất hiện trong tài liệu điều tra, ông trả lời: “Tên tôi là Andriy Yermak. Tôi không có tên nào khác".
Tổng thống Zelensky hiện chưa bình luận công khai về các cáo buộc. Cố vấn tổng thống Dmytro Lytvyn cho biết còn quá sớm để đưa ra kết luận vì các hoạt động điều tra vẫn đang tiếp diễn. Ông nói thêm: “Bối cảnh này đã tồn tại công khai từ lâu, nên không có gì đáng ngạc nhiên".
Ông Yermak từ chức Chánh văn phòng Tổng thống vào tháng 11/2025 sau các cuộc khám xét trước đó do NABU và SAPO tiến hành tại nơi ở của ông ở Kiev. Trong thời gian dài, ông được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong hệ thống chính trị Ukraine và được coi là cố vấn thân cận cũng như “người gác cổng” của Zelensky.
Trước khi bước vào chính trường, ông Yermak từng làm luật sư và nhà sản xuất phim. Trong thời gian làm việc trong chính quyền tổng thống, ông tham gia sâu vào cả các cuộc đấu đá quyền lực trong nước lẫn hoạt động ngoại giao quốc tế, bao gồm các cuộc tiếp xúc với giới chức Mỹ liên quan đến các cuộc đàm phán xoay quanh cuộc chiến Nga-Ukraine.
Vietbf @ Sưu tầm
|
Israel bất ngờ giáng đòn tấn công sấm sét, tiêu diệt 350 chiến binh Hezbollah
New Tab ↗
Tình hình ở Lebanon đang chứng kiến mức độ leo thang nghiêm trọng, đe dọa phá vỡ những thỏa thuận mong manh hiện có. Israel và Hezbollah liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, trong bối cảnh các hoạt động quân sự được tăng cường và chiến thuật trên thực địa có nhiều thay đổi chiến lược.

Israel đang leo thang xung đột tại Lebanon. Ảnh Voiceofemirates 1.100 mục tiêu trúng đòn, 350 tay súng bị tiêu diệt: Thiệt hại nặng nề cho Hezbollah
Quân đội Israel ngày thứ Ba, 12/5, công bố kết quả của chiến dịch quy mô lớn kể từ thời điểm lệnh ngừng bắn dự kiến có hiệu lực. Người phát ngôn quân đội xác nhận hơn 1.100 mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon đã bị tấn công. Ông cũng cho biết hơn 350 tay súng Hezbollah - lực lượng mà Israel mô tả là “nhóm ủy nhiệm của Cộng hòa Hồi giáo Iran” - đã bị tiêu diệt.
Quân đội Israel nhấn mạnh rằng, các đợt tấn công nhằm vào cơ sở quân sự, kho vũ khí và bệ phóng tên lửa vẫn đang diễn ra với cường độ cao. Theo tuyên bố, các chiến dịch này được thực hiện theo chỉ đạo trực tiếp từ giới lãnh đạo chính trị Israel và nhằm đáp trả điều mà Tel Aviv gọi là “những vi phạm liên tiếp” từ Hezbollah.
Drone: Vũ khí chiến lược của Hezbollah thách thức Israel
Ở chiều ngược lại, các máy bay không người lái (drone) của Hezbollah được xem là thách thức lớn nhất đối với lực lượng Israel tham chiến tại Lebanon. Kênh 12 của Israel đưa tin quân đội nước này đang chuẩn bị mở rộng chiến dịch trên bộ sâu hơn vào lãnh thổ Lebanon, chờ “đèn xanh” từ giới lãnh đạo chính trị.
Động thái này nhằm đối phó với “mối đe dọa nghiêm trọng” từ các drone cảm tử thường xuyên nhắm vào các cụm binh sĩ Israel.
Trong một động thái cho thấy mức độ lo ngại ngày càng lớn, báo Yediot Aharonot tiết lộ quân đội Israel đã quyết định tăng cường năng lực tấn công bằng cách xây dựng một nhà máy chuyên sản xuất drone mang chất nổ.
Đây được xem là nỗ lực nhằm tạo ra thế cân bằng răn đe mới trong cuộc chiến trên không bằng UAV.
Giải pháp thô sơ để chống công nghệ hiện đại
Trong khi Israel theo đuổi các giải pháp công nghiệp quy mô lớn, các báo cáo thực địa cho thấy quân đội nước này cũng đang áp dụng những biện pháp được mô tả là “thô sơ” để bảo vệ binh sĩ khỏi các cuộc tấn công bằng drone.
Báo Yedioth Ahronoth cho biết hàng nghìn mét lưới đánh cá đã được chuyển tới khu vực biên giới và phân phát cho các đơn vị tác chiến tại các thị trấn phía nam. Mục tiêu là “bắt” drone trước khi chúng phát nổ trên đầu binh sĩ hoặc bên trong các cơ sở quân sự.
Quân đội Israel gần như hằng ngày đều thông báo có thương vong trong lực lượng do các cuộc không kích bằng drone gây ra. Điều này diễn ra đồng thời với việc tiếp tục phá hủy nhà cửa và công trình tại các ngôi làng biên giới Lebanon.
Chính phủ Lebanon cùng các bên trung gian quốc tế cho rằng đây là hành vi vi phạm trắng trợn Nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc (do Hội đồng Bảo an thông qua vào tháng 8/2006 nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon) cũng như tinh thần của thỏa thuận gần đây.
Vietbf @ Sưu tầm
|
NYT: "Vance hay Rubio?" - ông Trump cân nhắc người kế nhiệm
New Tab ↗
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc người kế nhiệm. Hiện tại, sự lựa chọn đang nằm giữa Phó Tổng thống J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio - theo tờ New York Times.

Ông J.D.Vance (trái) và ông Rubio (phải) đều là những nhân vật chủ chốt của Đảng Cộng hòa. Ảnh: WH. Ngoại trưởng Rubio và Phó Tổng thống J.D. Vance, hai nhân vật chủ chốt trong Đảng Cộng hòa được xem là những ứng cử viên tiềm năng cho chức tổng thống năm 2028.
Người ta cũng lưu ý rằng đôi khi ông Trump thậm chí còn nói đùa rằng lựa chọn tốt nhất sẽ là sự kết hợp giữa Vance và Rubio. Các nguồn tin của NYT làm rõ rằng tổng thống Mỹ thường đề cập đến chủ đề này với bạn bè, quan chức và các đồng minh chính trị, tiến hành các cuộc "khảo sát" không chính thức trong nội bộ nhóm của mình.
Trong khi đó, tờ The Hill cho biết, hôm thứ Hai 11/5, Tổng thống Trump đã đề cập đến ông Vance và ông Rubio như một “đội hình trong mơ” trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, khi có vẻ thăm dò ý kiến những người tham dự một sự kiện tại Nhà Trắng về việc họ thích ai hơn và không đưa ra lời ủng hộ chính thức nào.
“Ai thích JD Vance? Ai thích Marco Rubio? Được rồi. Nghe có vẻ là một sự kết hợp tốt”.
“JD là một sự lựa chọn hoàn hảo - đó là một sự lựa chọn hoàn hảo,” ông Trump nói trong bữa tối tại Vườn Hồng với các quan chức thực thi pháp luật nhân dịp Tuần lễ Cảnh sát Quốc gia.
“Nhân tiện, tôi tin rằng đó là một đội ngũ trong mơ. Nhưng đây chỉ là những chi tiết nhỏ. Điều đó không có nghĩa là tôi ủng hộ các vị trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng các vị biết đấy… tôi nghĩ nghe có vẻ như đó là ứng cử viên tổng thống và ứng cử viên phó tổng thống” - ông nói thêm.
Các chiến lược gia và nhà quan sát chính trị đã nhiều lần đặt câu hỏi liệu ông Trump có ủng hộ ông Vance hơn ông Rubio hay không, hoặc liệu ông có thúc giục cả hai cùng tranh cử trên một liên danh hay không.
Ông Rubio đã khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2016 nhưng đã đình chỉ chiến dịch sau khi thua ông Trump trong vòng bầu cử sơ bộ.
Ông trở lại Thượng viện, nơi ông từng phục vụ trước khi gia nhập chính quyền Trump nhiệm kỳ thứ hai.
Ông Vance đang trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Thượng viện trước khi ông Trump thuyết phục ông tham gia liên danh tranh cử tổng thống.
Hai người này đã bị chất vấn rất nhiều về dự định của họ cho năm 2028, nhưng cả hai đều chưa bày tỏ ý định tranh cử tổng thống. Thay vào đó, họ cho biết mục tiêu của mình là tập trung vào công việc của chính quyền hiện tại.
Nhưng vào tháng 12, ông Rubio nói với Vanity Fair rằng ông sẽ là "một trong những người đầu tiên ủng hộ" Vance nếu phó tổng thống cuối cùng ra tranh cử vào Nhà Trắng.
Tuy nhiên, tổng thống vẫn tiếp tục thăm dò phản ứng của công chúng đối với cả hai quan chức cấp cao trong chính quyền.
“Việc liên tục thăm dò dư luận xem mọi người cảm thấy thế nào về Marco so với Vance là đặc trưng rất Trump. Đó là bản chất của tổng thống, luôn muốn nắm bắt được suy nghĩ của các nhà tài trợ, các chính trị gia và thậm chí cả những người trong giới truyền thông” - chiến lược gia đảng Cộng hòa Brian Seitchik từng nói.
“Tổng thống luôn đánh giá và so sánh, và ông ấy cũng nhận thức rõ rằng, về bản chất, những câu hỏi kiểu đó tạo ra sự cạnh tranh, điều mà bất cứ ai từng xem chương trình 'The Apprentice' đều biết ông ấy rất coi trọng” - Seitchik, người từng làm việc trong các chiến dịch tranh cử của Trump năm 2016 và 2020, cho biết.
Ông Trump đã dành những lời khen ngợi cao cho ông Vance và ông Rubio, người được giao nhiệm vụ giữ chức cố vấn an ninh quốc gia tạm quyền, cùng với một số vai trò khác trong chính quyền.
Vào tháng 3, tổng thống nói với các phóng viên: “ Marco Rubio đang làm rất tốt. Tôi nghĩ ông ấy sẽ được ghi nhận là Ngoại trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử. Ông ấy đã thành công bất kể ở đâu”.
Vietbf @ Sưu tầm
|
Nữ Thị trưởng Nam California từ chức, sẽ nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc
New Tab ↗
Các quan chức cho biết hôm thứ Hai rằng một thị trưởng ở miền Nam California đã đồng ý nhận tội làm điệp viên bất hợp pháp cho chính phủ Trung Quốc và đã từ chức khỏi vị trí của mình tại thành phố, theo CNN.

Bà Eileen Wang, thị trưởng thành phố Arcadia. Ảnh Getty Bà Eileen Wang, thị trưởng thành phố Arcadia, đã bị buộc tội vào tháng Tư với một tội danh hoạt động tại Mỹ với tư cách là đặc vụ bất hợp pháp của chính phủ nước ngoài. Bà bị cáo buộc làm theo chỉ thị của các quan chức Trung Quốc, chẳng hạn như chia sẻ các bài báo có lợi cho Bắc Kinh, mà không thông báo trước cho chính phủ Mỹ theo quy định của pháp luật.
Bà Wang 58 tuổi này đã được bầu vào hội đồng thành phố gồm năm người vào tháng 11 năm 2022, trong đó thị trưởng được bầu chọn theo hình thức luân phiên.
Giám đốc thành phố Dominic Lazzaretto cho biết trong một thông cáo báo chí rằng không có khoản tiền hay nhân viên nào của thành phố bị liên quan.
“Chúng tôi muốn làm rõ: cuộc điều tra này liên quan đến hành vi cá nhân, và các cáo buộc là về hành vi đã chấm dứt sau khi bà Wang nhậm chức vào tháng 12 năm 2022”, ông nói.
Các quan chức liên bang cho biết bà Wang đã đồng ý nhận tội về tội danh này, với mức án tối đa là 10 năm tù giam liên bang.
Các luật sư của bà Wang là Jason Liang và Brian Sun cho biết trong một tuyên bố rằng, bà nhận thức được mức độ nghiêm trọng của cáo buộc và chấp nhận trách nhiệm về “những sai lầm cá nhân trong quá khứ”.
“Bà ấy xin lỗi và rất hối hận về những sai lầm đã mắc phải trong cuộc sống cá nhân,” các luật sư của Wang, Jason Liang và Brian Sun, cho biết trong một tuyên bố. “Tình yêu và sự tận tâm của bà ấy dành cho cộng đồng Arcadia vẫn không hề thay đổi và không hề lung lay".
Theo thỏa thuận nhận tội, bà Wang và một đồng nghiệp, Yaoning “Mike” Sun, đã làm việc thay mặt các quan chức chính phủ Trung Quốc từ cuối năm 2020 đến năm 2022 để thúc đẩy lợi ích của họ bằng cách tuyên truyền ủng hộ Trung Quốc tại Mỹ. Sun đang thụ án 4 năm tù sau khi nhận tội với cùng tội danh vào tháng 10 năm ngoái. Ông cũng được ghi tên trong hồ sơ tranh cử với tư cách là thủ quỹ cho chiến dịch tranh cử năm 2022 của bà Wang.
Bà Wang và Sun điều hành trang web tin tức US News Center, hướng đến cộng đồng người Mỹ gốc Hoa, và được các quan chức chính phủ Trung Quốc chỉ thị đăng tải nội dung ủng hộ Trung Quốc lên đó.
Trong một trường hợp vào tháng 6 năm 2021, một quan chức chính phủ đã gửi cho bà Wang một đường dẫn đến bức thư gửi tòa soạn được đăng trên tờ Los Angeles Times do tổng lãnh sự Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc tại Los Angeles viết.
Bài viết bác bỏ các báo cáo về việc đàn áp, lao động cưỡng bức và ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ ở tỉnh Tân Cương của Trung Quốc, khẳng định rằng: “Chưa từng có nạn diệt chủng ở Tân Cương hay lao động cưỡng bức trong các cánh đồng bông hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác của khu vực này".
Chỉ trong vài phút, bà Wang đã chia sẻ đường link đó trên trang tin của mình.
Vào thời điểm đó, bà Wang đang đính hôn với Sun, tuy nhiên sau đó họ chia tay vào năm 2024. Sun cũng được biết đến là người khiến bà Wang 'lạc lối'.
Bà Wang cũng đã liên lạc với John Chen, người cũng đã nhận tội làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc và bị kết án 20 tháng tù.
Bà Wang dự kiến sẽ ra hầu tòa liên bang vào chiều thứ Hai tại trung tâm thành phố Los Angeles và sẽ nhận tội trong những tuần tới.
Arcadia nằm cách Los Angeles khoảng 21 km về phía đông bắc. Thành phố với khoảng 53.000 dân này đa số là người châu Á và có mật độ người Hoa sinh sống cao.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|