» Breaking News | Tin Mới |
TRUMP KÊU GỌI IRAN PHÓNG THÍCH 8 PHỤ NỮ TRƯỚC THỀM ĐÀM PHÁN
New Tab ↗
|
Tổng thống Trump đã công khai kêu gọi chính quyền Iran phóng thích 8 phụ nữ mà theo tường trình đang đối diện với án tử hình, như một cử chỉ thiện chí nhằm mở đường cho các cuộc thương thuyết với Hoa Kỳ.
Trong một thông điệp đăng tải trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump trực tiếp gửi lời đến các nhà lãnh đạo Iran, những người dự kiến sẽ bước vào tiến trình đàm phán với phái đoàn đại diện của ông trong thời gian tới.
Ông viết rằng ông sẽ “hết sức trân trọng” nếu Iran quyết định phóng thích các phụ nữ này, và bày tỏ tin tưởng rằng hành động đó sẽ được cộng đồng quốc tế ghi nhận một cách tích cực.
Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng việc không gây tổn hại đến những người phụ nữ này sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho tiến trình thương thuyết, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia vẫn đang ở mức cao.
Lời kêu gọi này được đưa ra giữa lúc các diễn biến liên quan đến Iran đang thu hút sự chú ý đặc biệt, với nhiều tín hiệu cho thấy các cuộc đàm phán có thể diễn ra trong thời gian gần.
Hiện chưa có phản hồi chính thức từ phía Iran đối với đề nghị của Tổng thống Trump.
|
|
0 Replies | 226 Views |
Apr 22, 2026 - 1:15 AM - by nguoiduatinabc
|
TỔNG THỐNG TRUMP ĐỀ NGHỊ NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG $1.5 NGÀN TỶ, TRIỂN KHAI “VÒM VÀNG” PHÒNG THỦ HỎA TIỄN, TÁI VŨ TRANG TOÀN DIỆN
New Tab ↗
|
Tổng thống Trump đã công bố đề nghị ngân sách quốc phòng kỷ lục trị giá $1.5 ngàn tỷ cho niên khóa 2027, đánh dấu mức gia tăng khoảng 42 đến 44% so với mức khoảng $1 ngàn tỷ của năm 2026, trở thành một trong những bước tăng lớn nhất trong lịch sử hiện đại Hoa Kỳ.
Đề nghị này nhấn mạnh chiến lược “hòa bình thông qua sức mạnh”, với hơn $750 tỷ được dành riêng cho việc mua sắm vũ khí, phát triển công nghệ và tái thiết nền công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng.
Ngân sách bao gồm khoảng $1.15 ngàn tỷ chi tiêu căn bản và thêm $350 tỷ được đề nghị thông qua tiến trình điều chỉnh ngân sách, cho phép thông qua với sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa. Giới chức hành chánh cho biết kế hoạch này nhằm khôi phục khả năng sẵn sàng chiến đấu, răn đe các đối thủ như Trung Cộng, Nga, Iran và Bắc Hàn, đồng thời bảo đảm Hoa Kỳ có thể giành chiến thắng nhanh chóng nếu xảy ra xung đột.
Trọng tâm nổi bật của đề nghị là hệ thống phòng thủ hỏa tiễn nhiều tầng mang tên “Vòm Vàng cho Hoa Kỳ”, được Tổng thống Trump công bố lần đầu qua sắc lệnh hành pháp vào đầu năm 2025. Hệ thống này, lấy cảm hứng từ mô hình Iron Dome của Israel nhưng mở rộng quy mô, nhằm bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ trước các mối đe dọa từ hỏa tiễn đạn đạo, siêu thanh, hành trình, phi cơ không người lái và các phương tiện tấn công trên không khác.
Ngân sách năm 2027 đề nghị $17.5 tỷ cho việc phát triển hệ thống này, trong đó $17.1 tỷ đến từ nguồn điều chỉnh ngân sách. Trước đó, chương trình đã nhận khoảng $23 đến $25 tỷ như khoản đầu tư ban đầu. Tổng chi phí toàn bộ được ước tính từ $175 đến $185 tỷ, dù giới chuyên môn cảnh báo về những thách thức kỹ thuật, thời gian và chi phí, đặc biệt đối với các thành phần không gian.
Ngoài ra, đề nghị ngân sách còn bao gồm việc gia tăng mạnh mẽ đóng mới chiến hạm, được mô tả là tín hiệu nhu cầu lớn nhất đối với ngành công nghiệp hàng hải kể từ thời Tổng thống Franklin D. Roosevelt, với kế hoạch xây dựng hàng chục tàu mới nhằm đối phó các mối đe dọa tại Thái Bình Dương và các khu vực khác.
Trong lĩnh vực không quân, ngân sách tiếp tục tài trợ cho chương trình F-35, đồng thời tăng tốc phát triển các phi cơ chiến đấu thế hệ mới như các dự án F-47 hoặc F/A-XX, cùng với việc hiện đại hóa toàn diện lực lượng không quân.
Đề nghị cũng dành nguồn lực đáng kể cho các hệ thống không người lái, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng dữ liệu và các biện pháp đối phó vũ khí siêu thanh, cũng như tích trữ đạn dược nhằm khắc phục các thiếu hụt trong nền công nghiệp quốc phòng được bộc lộ qua các cuộc xung đột gần đây.
Song song đó là các nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất, bảo đảm nguồn khoáng sản chiến lược và cải cách quy trình mua sắm để đẩy nhanh việc triển khai năng lực quân sự. Ngân sách cũng bao gồm việc tăng lương cho quân nhân và đầu tư vào khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Đề nghị này được đưa ra sau khi ngân sách quốc phòng năm 2026 lần đầu tiên đạt mức $1 ngàn tỷ, trong bối cảnh Hoa Kỳ đang tham gia các chiến dịch quân sự liên quan đến Iran và đối diện với cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc.
Tổng thống Trump cho rằng mức chi tiêu này là cần thiết để tái thiết kho vũ khí quốc gia và đưa Hoa Kỳ vào trạng thái sẵn sàng cao hơn trước các thách thức toàn cầu.
Quốc hội dự kiến sẽ xem xét kỹ lưỡng và có thể điều chỉnh đề nghị này trong tiến trình chuẩn chi. Trong khi các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa nhìn chung ủng hộ việc gia tăng quốc phòng, quy mô lớn của ngân sách có thể gặp phản đối liên quan đến thâm hụt tài chánh, đặc biệt khi đi kèm với đề nghị cắt giảm chi tiêu nội địa.
Giới ủng hộ, bao gồm một số nhà phân tích quốc phòng, cho rằng kế hoạch này là bước hiện đại hóa cần thiết để lấp đầy các khoảng trống năng lực. Ngược lại, các nhà vận động kiểm soát vũ khí đặt câu hỏi về tính khả thi và hiệu quả chi phí của hệ thống “Vòm Vàng”, cảnh báo nguy cơ chạy đua vũ trang, đặc biệt trong không gian.
Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh rằng đề nghị ngân sách này tách biệt ưu tiên quốc phòng khỏi các cơ chế chi tiêu truyền thống, sử dụng các công cụ lập pháp nhằm bảo đảm việc gia tăng ngân sách không bị ràng buộc với các chương trình nội địa khác.
Khi tiến trình thảo luận bắt đầu tại Quốc hội, đề nghị này mở ra một cuộc tranh luận sâu rộng về vai trò quân sự của Hoa Kỳ, chính sách tài chánh và vị thế quốc gia trong một thế giới ngày càng cạnh tranh.
|
|
0 Replies | 88 Views |
Apr 22, 2026 - 1:07 AM - by nguoiduatinabc
|
Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí, đi ngược lại chủ nghĩa hòa bình thời hậu Thế chiến II
New Tab ↗
|

Thủ tướng Takaichi đang tái vũ trang Nhật Bản và thúc đẩy ngành sản xuất vũ khí – Wiki Commons
Nước Nhật thời hậu chiến theo chủ nghĩa hòa bình đã không còn tồn tại.
Hoàng đế Hirohito tuyên bố Nhật Bản đầu hàng vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, và văn kiện đầu hàng được ký kết vào ngày 2 tháng 9, trên tàu USS Missouri, chấm dứt Thế chiến thứ hai.
Kể từ đó, Nhật Bản đã từ bỏ khía cạnh quân sự trong xã hội của mình và hướng tới chủ nghĩa hòa bình.
Nhưng giờ đây, hơn tám mươi năm sau, Nhật Bản đã bãi bỏ hầu hết các hạn chế đối với việc xuất khẩu vũ khí khi nước này tăng cường cả sức mạnh quân sự và ngành công nghiệp vũ khí của mình.
Bloomberg đưa tin:
“Nội các của Thủ tướng Sanae Takaichi hôm thứ Ba đã phê duyệt những thay đổi trong quy định xuất khẩu quốc phòng, lần đầu tiên kể từ Thế chiến II cho phép xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài. Trước đây, các công ty chỉ được phép xuất khẩu thiết bị quân sự để sử dụng trong các hoạt động liên quan đến cứu hộ, vận chuyển, cảnh báo, giám sát và rà phá thủy lôi.”
“Những quyết định này nhằm mục đích bảo vệ an ninh của Nhật Bản và góp phần hơn nữa vào hòa bình và ổn định của khu vực và cộng đồng quốc tế trong bối cảnh môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng”, Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara cho biết trong một cuộc họp báo sau khi công bố quyết định. “Đồng thời, chính phủ sẽ duy trì các nguyên tắc cơ bản của một quốc gia hòa bình đã được xây dựng trong hơn 80 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc”.
Các quy định mới nêu rõ rằng việc xuất khẩu thiết bị sát thương sang các quốc gia đang có xung đột chỉ được phép nếu "được coi là vì lợi ích quốc gia của Nhật Bản".
Tập đoàn Takaichi đã tăng chi tiêu quốc phòng và định vị quốc đảo này trở thành một cường quốc trong thị trường quốc phòng toàn cầu.
“Các quy định mới được đưa ra vài ngày sau khi Tokyo ký thỏa thuận bán tàu chiến tiên tiến cho Australia, đây là lần xuất khẩu thiết bị chiến đấu sát thương đầu tiên của nước này sau chiến tranh. Nhà thầu chính trong thương vụ tàu chiến này, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., xếp thứ 32 toàn cầu về doanh thu từ lĩnh vực quốc phòng vào năm 2024, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm.”
|
|
1 Reply | 264 Views |
Apr 22, 2026 - 12:07 AM - by kentto
|
Ông Trump tăng cường sự độc lập của Mỹ trong việc khai thác đất hiếm đồng thời cắt giảm nguồn cung của Trung Quốc.
New Tab ↗
|
Ông Trump tăng cường sự độc lập của Mỹ trong việc khai thác đất hiếm đồng thời cắt giảm nguồn cung của Trung Quốc.

Tổng thống Trump đang nỗ lực loại bỏ Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng đất hiếm của Mỹ, đồng thời ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận nguồn đất hiếm từ Mỹ Latinh. Ảnh do Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cung cấp.
Trung Quốc đã tự khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực đất hiếm với gần như độc quyền. Tổng thống Trump đã thực hiện nhiều bước để phá vỡ thế độc quyền của Trung Quốc , bao gồm thỏa thuận về đất hiếm với Kazakhstan và tăng cường đầu tư vào Canada nhằm củng cố vị thế độc lập của Mỹ . Giờ đây, các can thiệp của Mỹ dưới thời Trump vào khu vực Mỹ Latinh cũng đang làm giảm khả năng tiếp cận đất hiếm của Trung Quốc, mở rộng cuộc cạnh tranh sang Tây bán cầu.
Trung Quốc kiểm soát khoảng 70% hoạt động khai thác và 90% hoạt động tinh chế đất hiếm. Tim Johnson, cố vấn kỹ thuật của REalloys (NASDAQ: $ALOY) và là người có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoáng sản đất hiếm, cho biết với The Gateway Pundit: “100% sản lượng hiện nay đều phụ thuộc vào một số mối liên hệ với Trung Quốc, cho dù đó là công nghệ, việc mua sắm thiết bị, vật tư hay hóa chất.”
Trung Quốc không phải lúc nào cũng giữ lập trường này. Sau khi các nhà thăm dò Mỹ phát hiện ra các nguyên tố đất hiếm tại Mountain Pass, California vào năm 1949, Trung Quốc đã cử các đoàn đại biểu đến nghiên cứu công nghệ này vào những năm 1980 và 1990, sao chép và cải tiến nó bằng cách sử dụng điện giá rẻ, và xây dựng một ngành công nghiệp trong nước vừa sinh lợi vừa gây hại cho môi trường. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã so sánh ngành công nghiệp này ở thời kỳ tồi tệ nhất với buôn bán ma túy.
Bắc Kinh áp đặt hạn ngạch xuất khẩu vào những năm 1990 và phát động cái mà họ gọi nội bộ là "cuộc chiến bí mật" nhằm hợp nhất các công ty từ năm 2011, thu hẹp hàng trăm công ty xuống còn sáu tập đoàn khổng lồ do nhà nước hậu thuẫn . Sau khi thua kiện tại WTO năm 2014, Trung Quốc chuyển từ kiểm soát sản lượng sang kiểm soát việc công ty nào được phép hoạt động, tạo ra một hình thức thống trị bền vững hơn. Ngày nay, các tập đoàn độc quyền do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn kiểm soát khoảng 89% hoạt động lọc dầu toàn cầu và gần như mọi giai đoạn của chuỗi cung ứng nam châm hiệu năng cao.
Trung Quốc đã leo thang hơn nữa vào tháng 4 năm 2025 khi Bộ Thương mại áp đặt giấy phép xuất khẩu dựa trên lý do an ninh quốc gia đối với bảy nguyên tố , bao gồm dysprosium và terbium. Khối lượng xuất khẩu giảm mạnh, buộc các nhà sản xuất của Mỹ và châu Âu phải cắt giảm sản lượng. Giá cả ở châu Âu tăng lên gấp sáu lần so với giá ở Trung Quốc.
Ngày 9 tháng 10 năm 2025, Bắc Kinh mở rộng kiểm soát trên toàn bộ chuỗi cung ứng, áp dụng các quy định ngoài lãnh thổ đối với các giao dịch giữa các nước thứ ba và hạn chế xuất khẩu sang các công ty có liên hệ với quân đội nước ngoài. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2025, các đơn đăng ký liên quan đến quân sự фактически bị cắt đứt .
Ý nghĩa đối với lĩnh vực quốc phòng là rất đáng kể. Các nguyên tố đất hiếm nặng như dysprosium và terbium rất cần thiết cho các loại đạn dược dẫn đường chính xác, vũ khí siêu thanh và hệ thống máy bay tiên tiến. Gadolinium và terbium được sử dụng trong lớp phủ tàng hình trên các máy bay như F-35 và B-21 Raider. Những vật liệu này cũng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống sonar tàu ngầm và động cơ đẩy hạt nhân.
Chính quyền Trump đã hành động trên nhiều mặt trận để phá vỡ thế độc quyền đó bằng cách đảm bảo các thỏa thuận cung ứng với Kazakhstan và Canada, đầu tư vào sản xuất trong nước và củng cố chuỗi cung ứng ở Mỹ Latinh. Bước đi quan trọng nhất gần đây là thương vụ mua lại trị giá gần 3 tỷ đô la của USA Rare Earth (được chính quyền Trump hậu thuẫn) đối với Tập đoàn Serra Verde của Brazil, chủ sở hữu mỏ và nhà máy chế biến Pela Ema.
Serra Verde là nhà sản xuất quy mô lớn duy nhất ngoài châu Á sản xuất bốn loại đất hiếm từ tính quan trọng là neodymium, praseodymium, dysprosium và terbium, và sản lượng của công ty dự kiến sẽ chiếm hơn một nửa tổng nguồn cung đất hiếm nặng ngoài Trung Quốc vào năm 2027. Thỏa thuận này được hỗ trợ bởi khoản tài trợ 565 triệu đô la từ Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (US International Development Finance Corporation) và bao gồm một thỏa thuận sản lượng 15 năm, giúp thực thể hợp nhất tạo ra lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) từ 550 triệu đến 650 triệu đô la vào cuối năm 2027.
Serra Verde đã giảm bớt quyền tiếp cận của Trung Quốc bằng cách đàm phán lại các thỏa thuận mua bán để chúng hết hạn vào cuối năm 2026, với các hợp đồng trong tương lai dự kiến sẽ chuyển sang các nhà máy chế biến ở Hoa Kỳ, Úc, Estonia, Pháp và Malaysia.
Thỏa thuận Serra Verde là một phần của chiến lược rộng lớn hơn ở khu vực Mỹ Latinh. Tại Hội nghị Bộ trưởng Khoáng sản Quan trọng tháng 2 năm 2026, do Ngoại trưởng Rubio chủ trì với sự tham gia của 54 quốc gia, Hoa Kỳ đã ký kết 11 khuôn khổ song phương mới với các quốc gia bao gồm Argentina, Ecuador, Paraguay và Peru. Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ đã cung cấp khoản vay 100 triệu đô la cho một dự án lithium trị giá 2,5 tỷ đô la ở Argentina, và chủ tịch của ngân hàng này, Ilan Goldfajn, tuyên bố rằng các chính phủ trong khu vực hiện đang tập trung vào việc xây dựng năng lực chế biến của riêng họ thay vì xuất khẩu nguyên liệu thô sang châu Á.
Sự thay đổi này phù hợp với Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2025 của chính quyền Trump, trong đó nêu rõ việc Mỹ kiểm soát quyền tiếp cận các khoáng sản quan trọng ở Tây bán cầu và ưu tiên tăng cường chuỗi cung ứng khu vực để giảm thiểu ảnh hưởng từ bên ngoài.
REalloys là một trong những công ty đang xây dựng chuỗi cung ứng hoàn toàn độc lập tại Bắc Mỹ, mô tả một hệ thống được thiết kế không sử dụng bất kỳ linh kiện nào của Trung Quốc. Quá trình gia công được thực hiện tại Saskatchewan, Canada, sử dụng cơ sở hạ tầng có khả năng xử lý vật liệu phóng xạ, trong khi quá trình mạ kim loại cuối cùng và sản xuất nam châm diễn ra tại Hoa Kỳ.
Công ty này thu mua nguyên liệu từ Kazakhstan và các nguyên liệu tái chế, đồng thời đã ký kết thỏa thuận với các công ty hoạt động tại Greenland và Nhật Bản. Trọng tâm của công ty là các nguyên tố đất hiếm nặng, vốn rất cần thiết cho các ứng dụng công nghiệp tiên tiến và nhiệt độ cao. Ông Johnson cho biết REalloys dự kiến sẽ trở thành nhà sản xuất đất hiếm nặng lớn nhất ở Tây bán cầu vào đầu năm 2027, nhắm đến khoảng 7% nhu cầu toàn cầu vào năm 2030.
“Phụ thuộc 1% vào Trung Quốc cũng có nghĩa là phụ thuộc 100% vào Trung Quốc”, Johnson nói, nhấn mạnh rằng ngay cả sự phụ thuộc gián tiếp cũng có thể tạo ra những điểm yếu chiến lược.
Ông cho rằng chính quyền Trump đã thúc đẩy sự thay đổi trong toàn ngành bằng cách chấm dứt việc dung túng cho nguồn cung ứng từ Trung Quốc và đẩy nhanh năng lực sản xuất trong nước và của các đồng minh.
Việc mở rộng sang khu vực Mỹ Latinh, kết hợp với các khoản đầu tư vào Canada, Greenland và sản xuất trong nước, báo hiệu một nỗ lực dài hạn nhằm xây dựng một chuỗi cung ứng hoàn toàn độc lập. Bằng cách đảm bảo nguồn cung khoáng sản Serra Verde của Brazil và thiết lập các thỏa thuận khu vực trên khắp bán cầu, Hoa Kỳ không chỉ giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc mà còn chủ động hạn chế khả năng tiếp cận của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng.
|
|
0 Replies | 151 Views |
Apr 21, 2026 - 11:53 PM - by kentto
|
Alan Dershowitz CHÍNH THỨC rời bỏ Đảng Dân chủ sau 67 năm, đăng ký làm thành viên Đảng Cộng hòa — Chỉ trích mạnh mẽ sự chuyển hướng chốn
New Tab ↗
|
Alan Dershowitz CHÍNH THỨC rời bỏ Đảng Dân chủ sau 67 năm, đăng ký làm thành viên Đảng Cộng hòa — Chỉ trích mạnh mẽ sự chuyển hướng chống Israel và “chủ nghĩa cực đoan” của đảng này là mối đe dọa đối với nước Mỹ.

Alan Dershowitz
Giáo sư luật Harvard và luật sư chuyên về hiến pháp Alan Dershowitz đã chính thức từ bỏ Đảng Dân chủ sau 67 năm và đăng ký làm thành viên của Đảng Cộng hòa.
Trong một bài xã luận mạnh mẽ đăng trên tờ Wall Street Journal hôm thứ Hai, Dershowitz đã chỉ trích gay gắt đảng Dân chủ hiện nay, cho rằng đảng này ngày càng thù địch với Israel và bị chi phối nguy hiểm bởi hệ tư tưởng cực đoan, đồng thời cảnh báo rằng hướng đi hiện tại của đảng này đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với đất nước.
Trong năm qua, Dershowitz liên tục cảnh báo rằng đảng Dân chủ đang từ bỏ các giá trị cốt lõi của nước Mỹ. Ông thậm chí còn cam kết sẽ vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nói rằng ông "hoàn toàn lo sợ" trước viễn cảnh đảng Dân chủ giành lại quyền lực.
“Tôi sẽ ủng hộ đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tôi hy vọng đảng Cộng hòa sẽ giữ vững quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.”
“Điều cuối cùng tôi muốn là Chuck Schumer trở thành chủ tịch Thượng viện, Liz Warren trở thành chủ tịch một ủy ban, hoặc AOC trở thành chủ tịch một ủy ban.”
“Đảng Dân chủ không chỉ mất phiếu bầu của tôi mà còn biến tôi thành kẻ thù, về cơ bản, bởi cách họ xa rời các giá trị của Mỹ, giá trị của Israel và các giá trị đạo đức,” ông tiếp tục. “Tôi không phải là đảng viên Cộng hòa, nhưng tôi là người cực kỳ chống Dân chủ. Tôi phản đối Đảng Dân chủ. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để thấy Mamdani bị đánh bại.”
Hôm thứ Hai, Dershowitz chính thức rời khỏi Đảng Dân chủ.
Dershowitz đã viết trên tờ WSJ:
Tôi là một đảng viên Dân chủ suốt đời. Tôi bắt đầu vận động tranh cử cho các ứng cử viên địa phương của đảng từ khi còn là thiếu niên ở Brooklyn, New York, đã là đảng viên Dân chủ được 67 năm, từng phát biểu trước John F. Kennedy khi còn là sinh viên đại học, và có thể đếm trên đầu ngón tay số lượng đảng viên Cộng hòa mà tôi từng ủng hộ cho bất kỳ chức vụ nào.
Tôi vẫn hoàn toàn bất đồng quan điểm với đảng Cộng hòa về vấn đề phá thai, sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước, nhập cư, chăm sóc sức khỏe và thuế, cùng nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên, tôi đã quyết định chấp nhận và đăng ký làm thành viên đảng Cộng hòa.
[…]
Tôi tin rằng thái độ thù địch của Đảng Dân chủ đối với Israel thể hiện một sự dịch chuyển sâu sắc và nguy hiểm hơn khỏi lập trường trung dung và hướng tới một cách tiếp cận cực đoan, điều này gây bất lợi cho nước Mỹ và thế giới tự do. Vì vậy, tôi dự định sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, và tôi kêu gọi những người cùng chia sẻ mối lo ngại của tôi về ảnh hưởng ngày càng tăng của chủ nghĩa cực đoan trong Đảng Dân chủ hãy bỏ phiếu, vận động tranh cử và đóng góp để Đảng Cộng hòa tiếp tục nắm quyền kiểm soát Quốc hội. Tôi sẽ đóng góp tiền cho các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, vận động tranh cử cho họ, phát biểu tại các sự kiện của Đảng Cộng hòa, và kêu gọi những người Mỹ ủng hộ Israel thay đổi đảng phái hoặc ít nhất là bỏ phiếu chống lại Đảng Dân chủ. Cho đến khi có sự thay đổi, tôi sẽ bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử đại diện, thượng nghị sĩ và tổng thống.
Tôi ước mình có thể tự nhận mình là một "người Cộng hòa theo chính sách đối ngoại", nhưng không có lựa chọn đó, nên tôi phải làm hết sức mình. Bằng cách đăng ký là thành viên Đảng Cộng hòa thay vì độc lập, có lẽ tôi có thể gây ảnh hưởng đến việc điều chỉnh một số chính sách của Đảng Cộng hòa về phía trung tâm. Tôi đã từ bỏ việc cố gắng thay đổi Đảng Dân chủ. Mục tiêu chính của tôi là gửi một thông điệp rằng nhiều cử tri truyền thống của Đảng Dân chủ không thể chấp nhận những gì đảng này đang trở thành - một bản sao của các đảng cánh tả châu Âu đang gây hại cho đất nước của họ.
|
|
0 Replies | 172 Views |
Apr 21, 2026 - 11:50 PM - by kentto
|
Nữ nghị sĩ đảng Dân chủ Sheila Cherfilus-McCormick bị truy tố từ chức giữa lúc Hạ viện bỏ phiếu trục xuất bà vì bê bối 5 triệu đô la
New Tab ↗
|
Nữ nghị sĩ đảng Dân chủ Sheila Cherfilus-McCormick bị truy tố từ chức giữa lúc Hạ viện bỏ phiếu trục xuất bà vì bê bối 5 triệu đô la tiền quỹ FEMA, có hiệu lực ngay lập tức.

Nữ nghị sĩ Sheila Cherfilus-McCormick
Nữ nghị sĩ đảng Dân chủ Sheila Cherfilus-McCormick, người bị truy tố, đã từ chức khi Ủy ban Đạo đức Hạ viện chuẩn bị đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với bà vào thứ Ba, và các nghị sĩ đảng Cộng hòa sẵn sàng buộc Hạ viện phải bỏ phiếu toàn thể về việc trục xuất bà.
Nữ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Florida đang đối mặt với bản cáo trạng liên bang gồm 15 tội danh vì bị cáo buộc biển thủ hơn 5 triệu đô la tiền cứu trợ thiên tai của FEMA, rửa tiền thông qua công ty chăm sóc sức khỏe của gia đình và chuyển hướng số tiền đó vào chiến dịch tranh cử quốc hội năm 2021 của bà.
Nếu bị kết tội, cô ấy có thể phải ngồi tù hơn 50 năm.
Trong một tuyên bố thông báo về việc từ chức, nữ chính trị gia đảng Dân chủ tai tiếng này cho biết:
“Đây không phải là một quy trình công bằng. Ủy ban Đạo đức đã từ chối yêu cầu hợp lý của luật sư mới của tôi về việc xin thêm thời gian để chuẩn bị bào chữa. Bằng cách tiếp tục quy trình này trong khi đang chờ cáo trạng hình sự, Ủy ban đã ngăn cản tôi tự bào chữa. Tôi sẽ không đứng ngoài cuộc và giả vờ rằng đây không phải là một cuộc săn phù thủy. Tôi đơn giản là không thể đứng nhìn và cho phép các quyền được xét xử công bằng của mình bị chà đạp, và danh tiếng tốt của tôi bị hoen ố.”
Thay vì tham gia vào những trò chơi chính trị này, tôi chọn cách rút lui để có thể dành thời gian đấu tranh cho những người hàng xóm của mình tại khu vực bầu cử số 20 của Florida. Tôi xin từ chức khỏi Quốc hội khóa 119, có hiệu lực ngay lập tức.
Nhưng tôi muốn nói thẳng thắn thế này: chúng ta cần hết sức cẩn trọng về tiền lệ mà chúng ta đang thiết lập. Ở đất nước này, chúng ta không trừng phạt người ta trước khi quá trình tố tụng hoàn tất. Chúng ta không cho phép những lời cáo buộc đơn thuần lấn át ý chí của người dân. Đó là một con đường nguy hiểm, và là điều mà mọi người Mỹ, bất kể đảng phái nào, đều nên lo ngại.
Gửi quý cử tri, được chiến đấu vì các bạn tại Hạ viện Hoa Kỳ là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Cảm ơn các bạn đã sát cánh và chiến đấu cùng tôi. Cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc.”
CNN đưa tin :
Chỉ vài khoảnh khắc sau khi ủy ban đạo đức chính thức họp để xác định hình phạt được đề xuất, thư ký Hạ viện đã đọc đơn từ chức của Cherfilus-McCormick vào biên bản.
Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Hạ viện Michael Guest lưu ý rằng do nữ nghị sĩ đã từ chức, ủy ban đã mất thẩm quyền và sẽ không xem xét các biện pháp trừng phạt đối với bà nữa.
Trả lời phỏng vấn Fox News , nữ chính trị gia tai tiếng này trước đó đã khẳng định rằng bà sẽ không "bỏ rơi khu vực bầu cử của mình".
“Đối với những người hỏi liệu tôi có kế hoạch từ chức hay không, câu trả lời là không,” Cherfilus-McCormick nói với Fox News. “Đây không phải là lúc bỏ rơi khu vực này, nhất là khi họ cũng đang đấu tranh cho tương lai của mình.”
Vào tháng 3, một ủy ban lưỡng đảng đã kết luận bà phạm 25 lỗi vi phạm đạo đức.
Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp được đệ trình vào tháng 11, Cherfilus-McCormick và các đồng bị cáo, bao gồm cả anh trai của bà, bị cáo buộc đã nhận khoản thanh toán vượt mức 5 triệu đô la từ FEMA một cách sai sót cho các dịch vụ cung cấp nhân viên tiêm chủng COVID-19 thông qua công ty của gia đình bà, Trinity Health Care Services.
“Sử dụng quỹ cứu trợ thiên tai để làm giàu cho bản thân là một tội ác đặc biệt ích kỷ và trơ trẽn,” Bộ trưởng Tư pháp Pamela Bondi cho biết trong một thông cáo báo chí về các cáo buộc. “Không ai đứng trên pháp luật, nhất là những người quyền lực lợi dụng tiền thuế của người dân để trục lợi cá nhân. Chúng tôi sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng và thực thi công lý.”
Thay vì trả lại tiền, họ bị cáo buộc đã rửa tiền, sử dụng cho lợi ích cá nhân và chuyển một phần vào chiến dịch tranh cử của bà thông qua những người quyên góp giả mạo, đồng thời khai khống thuế.
Dân biểu đảng Cộng hòa Greg Steube đã đệ trình một nghị quyết để trục xuất bà và tuyên bố sẽ buộc phải tổ chức bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể bất kể khuyến nghị của ủy ban.
Việc khai trừ đòi hỏi đa số hai phần ba, một ngưỡng cao và vẫn cần một số sự ủng hộ từ phía đảng Dân chủ.
Tuần trước, nữ nghị sĩ theo chủ nghĩa xã hội Alexandria Ocasio-Cortez cho biết bà sẽ bỏ phiếu trục xuất bà Cherfilus-McCormick nếu bà này không từ chức.
Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries cho biết đảng Dân chủ sẽ "tuân theo sự thật", nhưng Nhóm nghị sĩ da đen trong Quốc hội cho đến nay vẫn hầu như im lặng.
Cherfilus-McCormick đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Trong tuyên bố chính thức sau khi bị truy tố, bà gọi đó là "một bản cáo trạng bất công, vô căn cứ và giả tạo."
“Đây là một cáo trạng bất công, vô căn cứ và giả tạo — và tôi vô tội. Chỉ riêng thời điểm đưa ra cáo trạng đã rất đáng ngờ và rõ ràng là nhằm mục đích đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề quốc gia cấp bách hơn nhiều. Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã hoàn toàn hợp tác với mọi yêu cầu hợp pháp, và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi vấn đề này được giải quyết,” bà Cherfilus-McCormick nói.
“Tôi vô cùng biết ơn sự ủng hộ của cử tri trong khu vực bầu cử của mình, và tôi vẫn tin tưởng rằng sự thật sẽ được sáng tỏ. Tôi mong chờ ngày ra tòa. Cho đến lúc đó, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh vì quyền lợi của cử tri.”
Phiên tòa xét xử hình sự của cô ấy, ban đầu dự kiến diễn ra trong tháng này, đã bị hoãn đến tháng 2 năm 2027.
|
|
0 Replies | 128 Views |
Apr 21, 2026 - 11:46 PM - by kentto
|
Tổng chưởng lý Florida khởi động cuộc điều tra hình sự mang tính bước ngoặt đối với ChatGPT và OpenAI vì "cung cấp lời khuyên quan trọng
New Tab ↗
|
Tổng chưởng lý Florida khởi động cuộc điều tra hình sự mang tính bước ngoặt đối với ChatGPT và OpenAI vì "cung cấp lời khuyên quan trọng" cho nghi phạm vụ xả súng tại trường Đại học Florida State, "Nếu đó là một người, chúng tôi sẽ buộc tội họ tội giết người".
Tổng chưởng lý bang Florida, James Uthmeier, hôm thứ Ba tuyên bố rằng bang đã mở một cuộc điều tra hình sự toàn diện đối với OpenAI và chatbot nổi tiếng ChatGPT của hãng này về cáo buộc đã cung cấp "lời khuyên quan trọng" cho người đàn ông bị buộc tội thực hiện vụ xả súng chết người tại Đại học Bang Florida năm 2025.
Cuộc điều tra tập trung vào Phoenix Ikner, thanh niên 21 tuổi bị buộc tội hai tội danh giết người cấp độ một liên quan đến vụ tấn công vào khuôn viên trường Đại học Bang Florida (FSU) ở Tallahassee hồi tháng 4 năm 2025.
Ikner bị cáo buộc đã nổ súng gần hội sinh viên, khiến hai người thiệt mạng là Robert Morales và Tiru Chabba, và sáu người khác bị thương.
Theo các nhà điều tra và tài liệu tòa án, Ikner đã trao đổi hơn 200 tin nhắn với ChatGPT trong những giờ và ngày trước khi xảy ra vụ thảm sát.
Theo các nguồn tin, cuộc trò chuyện bao gồm những câu hỏi chi tiết về các vụ xả súng ở trường học, thời điểm đông đúc nhất trong khuôn viên trường, thông tin vận hành về súng và đạn dược, cũng như các chiến lược để tối đa hóa sự chú ý của truyền thông.
Uthmeier không hề vòng vo khi tuyên bố mở cuộc điều tra hình sự:
“Các công tố viên của tôi đã xem xét vụ việc này, và họ nói với tôi rằng nếu đó là một người ở đầu dây bên kia màn hình, chúng tôi sẽ buộc tội họ tội giết người.”
Ông nói thêm: "Cuộc điều tra hình sự này sẽ xác định liệu OpenAI có phải chịu trách nhiệm hình sự về hành động của ChatGPT trong vụ xả súng tại Đại học Bang Florida năm ngoái hay không."
Uthmeier giải thích rằng luật pháp Florida coi bất kỳ ai hỗ trợ, xúi giục hoặc tư vấn cho việc phạm tội đều là đồng phạm, chịu trách nhiệm ngang bằng với người phạm tội thực sự.
Các luật sư của gia đình nạn nhân Robert Morales lần đầu tiên lên tiếng cảnh báo vào đầu tháng Tư, tiết lộ rằng họ có bằng chứng về "sự liên lạc thường xuyên" giữa Ikner và ChatGPT cho đến tận thời điểm xảy ra vụ xả súng.
Trong một tuyên bố, các luật sư cho biết họ có “lý do để tin rằng ChatGPT có thể đã hướng dẫn kẻ xả súng cách thực hiện những tội ác tàn bạo này”.
Theo một báo cáo từ WCTV , gia đình dự định sẽ sớm đệ đơn kiện dân sự chống lại ChatGPT và cơ cấu sở hữu của OpenAI để buộc họ phải chịu trách nhiệm về cái chết của Morales.
Trước đây, Uthmeier đã nêu bật mối liên hệ của ChatGPT với các tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, khuyến khích tự gây hại và các mục đích phạm tội khác.
Ông Uthmeier tuyên bố: “Chúng tôi ủng hộ sự đổi mới, nhưng điều đó không cho phép bất kỳ công ty nào được quyền gây nguy hiểm cho con cái chúng ta, tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm, tiếp tay cho kẻ thù của nước Mỹ hoặc đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta”.
OpenAI đã tuyên bố sẽ hợp tác với cuộc điều tra.
Công ty vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai chi tiết nào cụ thể về các cuộc trò chuyện của FSU, nhưng trước đó họ đã khẳng định rằng các biện pháp bảo vệ an toàn của họ được thiết kế để ngăn chặn các nội dung độc hại.
|
|
0 Replies | 110 Views |
Apr 21, 2026 - 11:41 PM - by kentto
|
Chính quyền Trump đang điều tra bà Omar vì cáo buộc kết hôn với anh trai để nhập cảnh trái phép vào Mỹ.
New Tab ↗
|
Chính quyền Trump đang điều tra bà Omar vì cáo buộc kết hôn với anh trai để nhập cảnh trái phép vào Mỹ.
Ông Tom Homan, người phụ trách vấn đề biên giới của chính quyền Trump, cho biết Bộ An ninh Nội địa đang xem xét các cáo buộc rằng nữ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Minnesota, Ilhan Omar, có thể đã phạm tội gian lận nhập cư bằng cách kết hôn với một người thân.
Tổng thống Donald Trump và một số đồng minh của ông từ lâu đã khẳng định rằng người chồng đầu tiên của Omar, Ahmed Elmi, là anh trai của bà và cuộc hôn nhân, bắt đầu từ năm 2009 và kết thúc bằng ly hôn vào năm 2017, được dàn xếp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập cư.
Không có bằng chứng ADN hay tài liệu chính thức nào chứng thực những tuyên bố đó, và Omar luôn phủ nhận chúng.
Trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax, Homan cho biết ông đang xem xét liệu Omar có vi phạm luật nhập cư hay không và liệu tình trạng pháp lý của bà có thể bị ảnh hưởng hay không. Tiểu sử của Omar trên trang web của Quốc hội cho biết bà đến Hoa Kỳ cùng gia đình vào những năm 1990 sau khi chạy trốn khỏi cuộc nội chiến ở Somalia.
“Chúng tôi đang thu thập hồ sơ, đang xem xét các tập tin,” Homan nói hôm thứ Hai. “Chúng tôi đang kiểm tra… Tôi sẽ hoàn tất việc này trong tuần này.”
Ông Homan cho biết Bộ An ninh Nội địa (DHS) đang tiến hành xem xét kỹ lưỡng tình trạng gian lận thị thực trong cộng đồng người Somalia ở Minnesota, sau khi bộ này tuyên bố rằng 50% thị thực được cấp ở Minnesota có thể là giả mạo.
“Tổng thống Trump đã chỉ thị chúng tôi phải xuống đó, và chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng tất cả những chuyện này, và chúng tôi sẽ buộc những người có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm,” ông nói.
Trong một cuộc phỏng vấn với Politico, ông Trump cáo buộc nữ nghị sĩ gốc Somalia kết hôn với anh trai mình để gian lận luật nhập cư.
Trước đó, Omar đã gọi những cáo buộc này là "vô căn cứ và phi lý", bác bỏ chúng như những thuyết âm mưu bài Hồi giáo.
Tuy nhiên, một cuộc điều tra năm 2019 của tờ Minneapolis Star-Tribune đã phát hiện ra những điểm bất thường trong hồ sơ hôn nhân và nhập cư của Omar mà bà chưa bao giờ giải thích đầy đủ.
Theo hồ sơ công khai và thông tin từ báo Daily Mail , Omar kết hôn với Elmi trong một lễ cưới dân sự năm 2009 khi vẫn còn kết hôn theo nghi lễ tôn giáo với người chồng đầu tiên, Ahmed Abdisalan Hirsi. Bà tuyên bố đã ly thân với Elmi vào năm 2011, nhưng mãi đến năm 2017 mới chính thức nộp đơn ly hôn.
Trong thời gian đó, cô và Hirsi có chung một đứa con thứ ba. Omar sau đó ly dị Hirsi lần nữa vào năm 2019 sau khi có thông tin về việc cô ngoại tình với chuyên gia tư vấn chính trị Tim Mynett, người mà sau này cô đã kết hôn.
Vào tháng 2 năm 2020, tờ Daily Mail đã công bố lời khai gây chấn động của Abdihakim Osman, một lãnh đạo cộng đồng người Somalia ở Minneapolis, người cho biết Omar đã công khai nói với bạn bè rằng Elmi là anh trai của cô và rằng cô "cần phải làm giấy tờ để anh ấy được ở lại Hoa Kỳ".
Tuần này, bà Omar cũng đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích sau khi nộp bản kê khai tài chính cập nhật để giải đáp những thắc mắc về thu nhập đã báo cáo trước đó.
Tuy nhiên, các thành viên đảng Cộng hòa không hài lòng với điều đó, và lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, ông Tom Emmer, thuộc đảng Cộng hòa, bang Minnesota, cho rằng những thay đổi này chỉ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn .
“Ilhan Omar thậm chí còn thiếu hiểu biết hơn tôi tưởng nếu bà ta cho rằng việc sửa đổi bản kê khai tài chính này sẽ xóa bỏ mọi nghi ngờ đối với bà ta,” Emmer nói riêng với Fox News Digital hôm thứ Ba.
“Bà ta có thể rút lại lời nói, lảng tránh và đánh lạc hướng bao nhiêu tùy thích, nhưng bà ta đã cho thấy rõ bản chất thật của mình: Một kẻ tiếp tay cho gian lận, phân biệt chủng tộc và bài Do Thái, luôn rao giảng những luận điệu chống Mỹ mỗi khi có cơ hội,” Emmer cáo buộc người đồng nghiệp trong đảng ở bang Minnesota.
Emmer tiếp tục khẳng định Omar "hoàn toàn không đủ tư cách làm thành viên Quốc hội" nếu đúng là bà "có liên quan đến gian lận hoặc thu lợi tài chính bất chính dưới bất kỳ hình thức nào".
“Bà ấy phải chịu trách nhiệm đến mức tối đa,” Emmer nói. “Tôi hoàn toàn ủng hộ các đồng nghiệp của mình trong Ủy ban Đạo đức Hạ viện đối với bất kỳ cuộc điều tra nào về Ilhan và những hành vi sai trái tiềm tàng của bà ấy.”
Một bản kê khai sửa đổi mà tờ Wall Street Journal đã xem xét cho thấy tài sản của Omar và chồng bà nằm trong khoảng từ 18.004 đến 95.000 đô la, giảm mạnh so với bản kê khai trước đó ước tính tài sản của họ từ 6 triệu đến 30 triệu đô la.
“Bản kê khai sửa đổi xác nhận những gì chúng tôi đã nói từ trước đến nay: Nữ nghị sĩ không phải là triệu phú,” người phát ngôn của bà Omar, Jacklyn Rogers, nói với tờ Journal, đồng thời cho biết thêm rằng hồ sơ đã được sửa chữa “ngay khi phát hiện ra sự sai lệch.”
Tờ báo cho biết hồ sơ sửa đổi cho thấy bà Omar đã kiếm được từ 102.503 đến 1.005.200 đô la vào năm 2024 từ các tài sản mà bà và chồng sở hữu. Lá thư của luật sư bao gồm bằng chứng cho thấy chồng bà đã nhận được 213.200 đô la tiền thanh toán từ công ty quản lý vốn đầu tư mạo hiểm của ông và 3.000 đô la từ một nhà máy rượu vang.
|
|
0 Replies | 295 Views |
Apr 21, 2026 - 11:34 PM - by kentto
|
Tổng thống Trump gia hạn lệnh ngừng bắn sau khi cuộc đàm phán hòa bình giữa Phó Tổng thống Vance và Iran bị HOÃN LẠI.
New Tab ↗
|
Tổng thống Trump gia hạn lệnh ngừng bắn sau khi cuộc đàm phán hòa bình giữa Phó Tổng thống Vance và Iran bị HOÃN LẠI.
Tin nóng hổi: Các cuộc đàm phán với Iran tạm thời bị đình chỉ.
Theo kế hoạch ban đầu, một phái đoàn do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu sẽ khởi hành đến Pakistan sáng nay để tham gia vòng đàm phán thứ hai với Iran vào ngày mai.
Nhưng hiện tại, chuyến đi đã bị hoãn vô thời hạn.
Dưới đây là chi tiết:
Sáng nay, Iran tuyên bố họ đã đưa ra quyết định cuối cùng là không tham gia các cuộc đàm phán hòa bình.
Điều này xảy ra ngay khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sắp hết hạn.
Tờ New York Times là tờ báo đầu tiên đưa tin:
Theo một quan chức Mỹ nắm rõ tình hình, chuyến công du ngoại giao của Phó Tổng thống JD Vance tới Islamabad, nơi ông dự kiến sẽ gây sức ép lên các nhà đàm phán Iran để đạt được thỏa thuận hạt nhân, đã bị hoãn lại sau khi Tehran không phản hồi các lập trường đàm phán của Mỹ.
Ông Vance dự kiến sẽ khởi hành vào sáng thứ Ba tới thủ đô Tehran của Pakistan, nơi các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục vào thứ Tư - cùng ngày thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Hoa Kỳ và Iran hết hạn. Quan chức này cho biết, nếu Iran không có phản hồi, tiến trình ngoại giao trên thực tế sẽ bị tạm dừng, mặc dù chuyến đi chưa bị hủy bỏ.
Chuyến đi có thể được nối lại bất cứ lúc nào nếu Tổng thống Trump chấp thuận. Các quan chức Mỹ cũng đang tìm kiếm một dấu hiệu rõ ràng cho thấy các nhà đàm phán của Iran đã được trao đầy đủ quyền hạn để đạt được thỏa thuận.
Việc trì hoãn này là một trở ngại nữa trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm đạt được một thỏa thuận kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran, và nó diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang xem xét các phương án quân sự nếu ông Trump kết luận rằng Tehran không đàm phán thiện chí.
Quan chức này cho biết việc quay trở lại các cuộc ném bom không phải là điều sắp xảy ra nhưng Lầu Năm Góc vẫn đang tiếp tục cân nhắc các phương án. Hoa Kỳ vẫn sẵn sàng phát động một đợt tấn công khác, sau khi duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể của mình ở Trung Đông.
Trước sự thay đổi kế hoạch đột ngột, Tổng thống Trump đã tạm thời gia hạn lệnh ngừng bắn, vốn dự kiến sẽ hết hạn chỉ trong vài giờ nữa.
Anh ấy đã đăng tải tuyên bố này trên Truth Social:
TUYÊN BỐ CỦA TỔNG THỐNG DONALD J. TRUMP:
Trên cơ sở thực tế là Chính phủ Iran đang bị chia rẽ nghiêm trọng, điều này không nằm ngoài dự đoán, và theo yêu cầu của Thống chế Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif của Pakistan, chúng tôi được yêu cầu tạm dừng cuộc tấn công vào Iran cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện của họ đưa ra được một đề xuất thống nhất. Do đó, tôi đã chỉ thị cho quân đội của chúng ta tiếp tục phong tỏa và, về mọi mặt khác, luôn sẵn sàng và có khả năng, và do đó sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi đề xuất của họ được đệ trình và các cuộc thảo luận được kết thúc, bằng cách này hay cách khác. Tổng thống DONALD J. TRUMP
Fox News đã đưa tin chi tiết hơn tại đây:
|
|
0 Replies | 159 Views |
Apr 21, 2026 - 11:27 PM - by kentto
|
John Thune xác nhận cuộc bỏ phiếu về ngân sách của DHS chỉ cần 50 phiếu thuận sẽ sớm diễn ra.
New Tab ↗
|
Cuộc đóng cửa một phần chính phủ do đảng Dân chủ khởi xướng liên quan đến vấn đề ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã chính thức bước sang ngày thứ 65.
Giờ đây, do đảng Dân chủ liên tục từ chối cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), đảng Cộng hòa buộc phải sử dụng một con đường khác để thông qua dự luật này.
Lãnh đạo Thượng viện John Tune vừa xác nhận rằng đảng Cộng hòa đang theo đuổi quy trình hòa giải, cho phép họ bỏ qua quy tắc thông thường cần 60 phiếu.
Họ chỉ cần 50 phiếu bầu, cộng thêm phiếu quyết định của Phó Tổng thống JD Vance, để thông qua!
Hãy xem Thune đã nói gì ở đây:
Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong những ngày tới, có thể bắt đầu từ tuần này.
Nghị quyết ngân sách này thực chất là một giải pháp tốt hơn so với gói ban đầu mà đảng Cộng hòa muốn thông qua vì một lý do quan trọng…
Khoản tiền này không chỉ cấp cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) và Cơ quan Thực thi Hải quan (ICE) trong năm tới, mà còn trong ba năm tới!
CBS News có thêm thông tin chi tiết:
Nghị quyết cho phép Ủy ban Tư pháp và Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện soạn thảo luật tăng chi tiêu lên tới 70 tỷ đô la mỗi ủy ban, số tiền này sẽ được sử dụng để tài trợ cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và một phần của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP). Một trợ lý của Lãnh đạo đa số Thượng viện John Thune cho biết ngay sau khi nghị quyết được công bố rằng tổng chi phí của dự luật cuối cùng dự kiến sẽ vào khoảng 70 tỷ đô la.
Biện pháp này là một bước quan trọng hướng tới việc phê duyệt nguồn tài trợ thông qua quy trình điều chỉnh ngân sách, cho phép các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa thông qua các dự luật có tác động trực tiếp đến ngân sách mà không cần phiếu bầu của đảng Dân chủ. Đảng Cộng hòa đang hướng tới việc cấp kinh phí cho các cơ quan này trong 3,5 năm, đảm bảo nguồn kinh phí cho việc thực thi luật nhập cư trong suốt thời gian còn lại của nhiệm kỳ tổng thống Trump.
Trong nhiều tháng, đảng Dân chủ đã phản đối việc cấp ngân sách cho ICE và CBP, tìm kiếm các cải cách sau hai vụ xả súng chết người do các đặc vụ liên bang gây ra ở Minneapolis hồi tháng Giêng. Nhưng sau khi các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã chọn cách cấp ngân sách cho phần lớn Bộ An ninh Nội địa (DHS) thông qua quy trình phân bổ ngân sách, đồng thời chuyển ngân sách cho việc thực thi luật nhập cư một cách riêng biệt.
Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đang đặt mục tiêu bắt đầu bỏ phiếu về nghị quyết ngân sách ngay từ giữa tuần này, với mục đích nhanh chóng đưa dự luật cuối cùng đến bàn làm việc của tổng thống trước hạn chót ngày 1 tháng 6 mà ông đã đặt ra.
Hãy hoàn thành việc này đi, Thượng viện…
Vậy thì, hãy thông qua Đạo luật Cứu nước Mỹ!
Chính xác là như thế này:
|
|
0 Replies | 114 Views |
Apr 21, 2026 - 11:23 PM - by kentto
|
|