» Breaking News | Tin Mới |
Áo bất ngờ có động thái khiến Mỹ khó xử
New Tab ↗
|
Ngày 3/4, Bộ Quốc phòng Áo xác nhận đã nhận được đề nghị từ phía Mỹ về việc sử dụng không phận để phục vụ chiến dịch quân sự chống Iran, song đã lập tức bác bỏ.
Theo luật pháp Áo, mọi máy bay quân sự nước ngoài muốn bay qua đều phải xin phép trước và nêu rõ mục đích chuyến bay. Những yêu cầu liên quan đến hoạt động chiến đấu sẽ bị từ chối, trong khi các chuyến bay huấn luyện hoặc quá cảnh có thể được xem xét tùy trường hợp.
Đại tá Michael Bauer, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, đặt câu hỏi: “Tại sao lại gửi yêu cầu tới một quốc gia trung lập ngay từ đầu?”.
Áo giữ quy chế “trung lập vĩnh viễn” từ năm 1955, sau khi thông qua luật hiến pháp nhằm chấm dứt sự chiếm đóng hậu chiến của Liên Xô. Văn bản này quy định Áo không tham gia liên minh quân sự và cấm đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Chính phủ liên minh do Thủ tướng trung hữu Christian Stocker lãnh đạo đã nhận được phản hồi tích cực sau quyết định đóng cửa không phận.
Ông Sven Hergovich, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội trung tả tại bang Hạ Áo, kêu gọi chính quyền trung ương duy trì lập trường này, nhấn mạnh rằng cuộc chiến “gây tổn hại đến lợi ích kinh tế của Áo, toàn châu Âu và hòa bình thế giới”.
Trước đó, ngày 30/3, Tây Ban Nha đã tuyên bố đóng cửa không phận đối với máy bay Mỹ tham gia chiến dịch chống Iran. Quy định này áp dụng cho cả máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu.
Tây Ban Nha bác bỏ toàn bộ kế hoạch bay liên quan đến chiến dịch, khiến Mỹ không thể sử dụng các căn cứ Rota và Morón de la Frontera để tiếp dầu hoặc làm điểm trung chuyển.
Ngoại lệ chỉ được áp dụng trong tình huống khẩn cấp. Các căn cứ vẫn hoạt động bình thường để hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Mỹ tại châu Âu theo các thỏa thuận song phương hiện hành.
Theo Militarnyi
|
|
1 Reply | 313 Views |
3 Days Ago - by Cupcake01
|
Người Mỹ đi du lịch đến Hồng Kông giờ đây sẽ bị BẮT GIỮ nếu từ chối giao nộp điện thoại, máy tính xách tay và mật khẩ
New Tab ↗
|
Người Mỹ đi du lịch đến Hồng Kông giờ đây sẽ bị BẮT GIỮ nếu từ chối giao nộp điện thoại, máy tính xách tay và mật khẩu.

Nhà ga số 1 Sân bay Quốc tế Hồng Kông.
Kỷ nguyên riêng tư đã chính thức chấm dứt ở "Hồng Kông mới", và nếu bạn là người Mỹ đi du lịch nước ngoài, giờ đây bạn là mục tiêu của chế độ do Đảng Cộng sản kiểm soát.
Theo một cảnh báo gần đây do Lãnh sự quán Mỹ đưa ra, người Mỹ nhập cảnh hoặc thậm chí quá cảnh qua Hồng Kông giờ đây có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự chỉ vì từ chối mở khóa điện thoại hoặc cung cấp mật khẩu cho nhà chức trách.
Theo các quy định thực thi mới được cập nhật gắn liền với Luật An ninh Quốc gia toàn diện của Hồng Kông, cảnh sát hiện có quyền yêu cầu kiểm tra các thiết bị điện tử cá nhân, bao gồm điện thoại và máy tính xách tay, ngay tại chỗ.
Và đây là điểm mấu chốt:
Việc từ chối tuân thủ hiện nay là một hành vi phạm tội.
Các hình phạt bao gồm án tù lên đến một năm và phạt tiền khoảng 12.000 đô la Mỹ trở lên.
Việc cung cấp “thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm” có thể dẫn đến án tù nặng hơn, lên đến 3 năm.
Điều này áp dụng cho tất cả mọi người, cư dân, khách du lịch, người đi công tác và thậm chí cả hành khách chỉ quá cảnh qua sân bay.
Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hồng Kông và Ma Cao đã đưa ra thông báo sau:
Vào ngày 23 tháng 3 năm 2026, chính quyền Hồng Kông đã thay đổi các quy định thực thi liên quan đến Luật An ninh Quốc gia. Giờ đây, việc từ chối cung cấp mật khẩu hoặc hỗ trợ giải mã cho cảnh sát Hồng Kông để truy cập vào tất cả các thiết bị điện tử cá nhân, bao gồm điện thoại di động và máy tính xách tay, là một tội hình sự. Sự thay đổi pháp lý này áp dụng cho tất cả mọi người, kể cả công dân Hoa Kỳ, đang ở Hồng Kông, khi đến hoặc chỉ quá cảnh tại Sân bay Quốc tế Hồng Kông. Ngoài ra, chính quyền Hồng Kông cũng có thêm quyền hạn để thu giữ và giữ bất kỳ thiết bị cá nhân nào, như bằng chứng, mà họ cho rằng có liên quan đến các tội phạm an ninh quốc gia.
Các bước cần thực hiện:
-Hãy liên hệ với Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hồng Kông và Ma Cao nếu bạn bị bắt hoặc tạm giam.
-Hãy truy cập Chương trình Đăng ký Du khách Thông minh (STEP) để đăng ký STEP phiên bản cập nhật, thiết lập tùy chọn và tiếp tục nhận thông báo và tin nhắn từ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất.
-Hãy khuyến khích bạn bè và gia đình đang đi du lịch hoặc sinh sống ở nước ngoài đăng ký STEP. Du khách có thể chọn đăng ký nhận thông báo cho từng chuyến đi cụ thể hoặc nhận thông báo dài hạn cho các quốc gia cụ thể mà họ hoặc người thân của họ đang đến thăm hoặc cư trú.
-Hãy theo dõi Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trên mạng xã hội (@travelgov) cũng như đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất .
Các quan chức Trung Quốc đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích Mỹ vì đưa ra cảnh báo này, cáo buộc Washington "can thiệp" vào công việc nội bộ của Hồng Kông.
|
|
0 Replies | 313 Views |
2 Days Ago - by kentto
|
ĐO TÌNH YÊU
New Tab ↗
|
Hôm qua, tôi và vợ cãi nhau.
Sau một buổi chiều bỏ ra ngoài quán cà phê ngồi suy nghĩ, tôi cảm thấy hối hận vô cùng.
Nên tôi quyết định tặng vợ sợi dây chuyền và xin lỗi cho bất ngờ.
Nhưng lại không biết mua sợi dây dài bao nhiêu cho vừa.
Nhân lúc vợ ngủ, tôi lấy sợi dây thừng vòng qua cổ cô ấy để lấy số đo.
Bất ngờ, cô ấy tỉnh ngủ.
Và giờ tôi chưa dám về nhà vì cô ấy đang cầm dao đứng ngoài cửa.
Phụ nữ thật khó hiểu, tôi chỉ muốn xin lỗi thôi mà…
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 312 Views |
3 Days Ago - by goodidea
|
Tờ New York Times bị X người dùng chế giễu sau khi mắc một lỗi "rất thú vị" trong bài viết bàn về lời đe dọa rút khỏi NATO của Tổ
New Tab ↗
|
Tờ New York Times bị X người dùng chế giễu sau khi mắc một lỗi "rất thú vị" trong bài viết bàn về lời đe dọa rút khỏi NATO của Tổng thống Trump – Sau đó, Trump đã đáp trả!

Tòa nhà New York Times. Nguồn: Wikimedia Commons
Tờ báo tự xưng là "Tất cả những tin tức đáng được đăng tải" đã gây xôn xao dư luận cả nước sau một sai sót đáng xấu hổ mà bạn phải tận mắt chứng kiến mới tin được.
Hôm thứ Sáu, Steven Erlanger, phóng viên ngoại giao trưởng của tờ New York Times tại châu Âu, đã viết một bài báo phân tích những hậu quả tiềm tàng nếu Trump thực hiện lời đe dọa rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Nhưng hãy nhìn vào tiêu đề bài báo của tờ New York Times. Bạn có thể phát hiện ra lỗi sai không?
Đúng vậy, tờ New York Times đã gọi NATO là "Tổ chức Hiệp ước Bắc Mỹ" thay vì tên gọi chính thức của tổ chức này.
Sao các biên tập viên lại không phát hiện ra lỗi sai này từ "phóng viên", người rõ ràng đáng lẽ phải biết rõ hơn ngay từ đầu?
Sau đó, tờ Times đã đưa ra lời đính chính , nhưng điều này xảy ra sau khi lỗi sai đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Người dùng mạng xã hội không thể tin vào những gì họ đang thấy và chế giễu tờ báo.
Tổng thống Trump cũng không lãng phí thời gian phản hồi về sai sót đáng xấu hổ này trên Truth Social. Ông mỉa mai rằng tiêu chuẩn tuyển dụng của tờ Times chắc hẳn đã tụt dốc thảm hại, đồng thời gọi đây là một sai lầm “rất thú vị”.
“Tờ New York Times đang thất bại thảm hại, thiếu uy tín và liên tục tung tin giả nhằm vào vị Tổng thống mà các bạn yêu thích, TÔI, khiến lượng phát hành của nó giảm mạnh, đã gọi “đối tác” đang suy yếu nghiêm trọng và cực kỳ không đáng tin cậy của chúng ta, NATO, là Tổ chức Hiệp ước Bắc Mỹ,” Trump viết.
“Tên gọi chính xác là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương – Một sai lầm rất thú vị!” Ông nói thêm. “Tiêu chuẩn tuyển dụng và giáo dục tại tờ NYT đã giảm sút đáng kể. Hãy khôi phục lại khẩu hiệu “TẤT CẢ NHỮNG TIN TỨC ĐÁNG ĐƯỢC IN” và “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!”
|
|
1 Reply | 312 Views |
2 Days Ago - by kentto
|
Đặc nhiệm Mỹ liều lĩnh đột kích vào Iran giải cứu phi công F-15
New Tab ↗
|
Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiến vào lãnh thổ Iran trong đêm thứ Sáu để giải cứu một thành viên phi hành đoàn của máy bay chiến đấu bị bắn hạ, theo The Telegraph.

Các đặc nhiệm Navy SEALs của Mỹ tại sân bay Baledogle Airfield, nơi họ đang huấn luyện các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Quân đội Quốc gia Somalia ngày 3/8/2023. Ảnh: Jonathan Torgovnik/Getty Images Chiếc tiêm kích F-15 của Mỹ bị Iran bắn rơi trong không phận nước này – đánh dấu lần đầu tiên một chiến đấu cơ Mỹ bị đối phương bắn hạ kể từ khi xung đột nổ ra.
Theo các báo cáo ban đầu, hai thành viên phi hành đoàn đã kịp phóng ghế thoát hiểm, dẫn đến cuộc chạy đua giữa Mỹ và Iran nhằm tìm kiếm các phi công bị rơi. Một người đã được giải cứu trong chiến dịch có sự tham gia của hai trực thăng quân sự Mỹ cùng máy bay tiếp nhiên liệu bay thấp.
Tuy nhiên, chiến dịch không diễn ra suôn sẻ. Cả hai trực thăng đều trúng hỏa lực từ phía Iran, trong đó có một chiếc bốc khói khi quay trở lại không phận Iraq. Dù vậy, cả hai vẫn hạ cánh an toàn, theo giới chức Mỹ.
Trong khi đó, số phận của phi công còn lại vẫn chưa rõ ràng tính đến tối cùng ngày. Truyền thông Iran phát sóng hình ảnh các lực lượng dân quân địa phương đang tỏa đi truy tìm người này, thậm chí treo thưởng 60.000 USD cho bất kỳ ai bắt được phi công Mỹ.
Vụ bắn rơi máy bay được Iran coi là một chiến thắng tuyên truyền quan trọng trong bối cảnh xung đột leo thang.
Cũng trong ngày, xuất hiện thông tin về một máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II (Warthog) của Mỹ rơi gần eo biển Strait of Hormuz. Giới chức Mỹ xác nhận phi công đã được giải cứu, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Trả lời phỏng vấn, Tổng thống Donald Trump từ chối bình luận về kịch bản nếu phi công mất tích bị phía Iran bắt giữ hoặc gây hại.
“Tôi không thể nói gì lúc này – chúng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”, ông nói.
Diễn biến này được xem là một bước leo thang nguy hiểm mới trong cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ và Iran, khi cả hai bên ngày càng trực tiếp đối đầu trên thực địa.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 312 Views |
2 Days Ago - by pizza
|
Iran bắt giữ phi công chiến đấu Mỹ bị bắn rơi máy bay, quân đội Mỹ điều động trực thăng giải cứu
New Tab ↗
|
Mỹ điều động trực thăng và máy bay vận tải C-130 Hercules để giải cứu phi công của một máy bay chiến đấu bị bắn rơi ở Iran. Theo Tasnim, chiến dịch này đã không thành công.

Các mảnh vỡ của máy bay tàng hình F-35. Ảnh: PressTV. Iran tuyên bố bắt giữ một phi công Mỹ
Chiều 3/4, Tasnim cho biết: "Khoảng một giờ trước, người Mỹ đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm sử dụng trực thăng Black Hawk và máy bay vận tải C-130 Hercules để giải cứu phi công của một máy bay chiến đấu bị lực lượng vũ trang Iran (Mỹ) bắn hạ. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã không thành công".
Hãng thông tấn Tasnim cũng đưa tin rằng một trong những trực thăng Black Hawk đã bị hệ thống phòng không Iran bắn trúng gần biên giới Iran, sau đó buộc phải rời khỏi khu vực hoạt động.
Trước đó, hãng tin này đưa tin từ Kohgiluyeh và tỉnh Boyer-Ahmad ở tây nam Iran rằng lực lượng Iran có thể đã bắt giữ một phi công người Mỹ. Hãng tin không nêu rõ loại máy bay, nhưng trước đó quân đội Iran đã báo cáo về việc bắn hạ một máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm trên không phận Iran.
Iran tiếp tục tấn công các quốc gia vùng Vịnh
Iran tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh lân cận trong ngày thứ Sáu. Ngoài việc tấn công một nhà máy khử mặn tại Kuwait vào sáng sớm nay, các cuộc tấn công mới cũng đã được ghi nhận tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Bahrain.
Bộ Quốc phòng UAE cho biết hôm thứ Sáu rằng hệ thống phòng không của nước này đang đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái được phóng từ Iran.
Tại thủ đô Abu Dhabi của UAE, giới chức cho biết các mảnh vỡ từ một cuộc tấn công của Iran bị đánh chặn đã gây ra hỏa hoạn tại cơ sở khí đốt Habshan, buộc phải tạm dừng hoạt động tại đây.
Mảnh vỡ cũng rơi xuống khu vực Ajban của thành phố, khiến 12 người nước ngoài bị thương, trong đó có một công dân Nepal bị thương nặng.
Tại Saudi Arabia, hệ thống phòng không đã đánh chặn sáu máy bay không người lái trong nhiều giờ vào sáng thứ Sáu, theo thông báo của Bộ Quốc phòng nước này trên nền tảng X.
Dữ liệu do Lực lượng Phòng vệ Bahrain công bố cho thấy nước này đã đánh chặn 16 máy bay không người lái trong vòng 24 giờ qua. Sáng sớm thứ Sáu, Bộ Nội vụ Bahrain cảnh báo còi báo động đã vang lên và kêu gọi người dân di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn gần nhất.
Tàu thuộc sở hữu Pháp đi qua eo biển Hormuz
Một tàu container thuộc sở hữu Pháp đã đi qua eo biển Hormuz vào cuối ngày thứ Năm, theo dữ liệu giao thông hàng hải, được cho là con tàu treo cờ phương Tây đầu tiên đi qua tuyến đường quan trọng này kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu.
Con tàu CMA CGM Kribi đã đi qua vùng biển Iran để rời eo biển vào khoảng 7 giờ tối theo giờ UTC (2 giờ chiều theo giờ ET), theo MarineTraffic – một đơn vị cung cấp dữ liệu theo dõi tàu và thông tin hàng hải – cho biết hôm thứ Sáu.
Chỉ có một số ít tàu thuyền lẻ tẻ đi qua eo biển Hormuz kể từ khi Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa sau các đòn tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran – về cơ bản đã khiến tuyến đường thủy quan trọng này bị phong tỏa, nơi vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên toàn cầu. Chỉ một vài con tàu có liên hệ với Trung Quốc, Pakistan và Ấn Độ đã đi qua sau khi các quan chức Iran cho phép tàu từ các quốc gia không bị coi là thù địch được lưu thông.
Israel giết chết 1.000 tay súng Hezbollah
Quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt khoảng 1.000 tay súng Hezbollah tại Lebanon và tấn công hơn 3.500 mục tiêu bị cho là có liên hệ với lực lượng này trong vòng một tháng qua.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong số những người thiệt mạng có các chỉ huy cấp cao và hàng trăm thành viên của lực lượng Radwan, với các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng, kho vũ khí, bệ phóng và các trung tâm chỉ huy.
IDF cũng khẳng định đã tấn công các tài sản tài chính liên quan đến tổ chức tài chính Al-Qard al-Hasan có liên hệ với Hezbollah, cùng với năm cây cầu then chốt bị cho là được sử dụng để vận chuyển vũ khí và lực lượng – một phần trong nỗ lực mà họ mô tả là nhằm làm tê liệt nguồn tài chính và hệ thống hậu cần của Hezbollah.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
1 Reply | 311 Views |
3 Days Ago - by pizza
|
Nhóm cánh tả 'Đòi Công Lý' hoảng loạn trước khả năng ông Trump sẽ được bổ nhiệm thêm hai thẩm phán Tòa án Tối cao.
New Tab ↗
|
Nhóm cánh tả 'Đòi Công Lý' hoảng loạn trước khả năng ông Trump sẽ được bổ nhiệm thêm hai thẩm phán Tòa án Tối cao.

Ảnh chụp nhóm chính thức của Tòa án Tối cao vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 sau khi Thẩm phán Ketanji Brown Jackson gia nhập Tòa án. Các Thẩm phán tạo dáng trước những tấm rèm nhung đỏ và được sắp xếp theo thâm niên, với năm người ngồi và bốn người đứng… Ngồi từ trái sang phải là các Thẩm phán Sonia Sotomayor, Clarence Thomas, Chánh án John G. Roberts, Jr., và các Thẩm phán Samuel A. Alito và Elena Kagan. Đứng từ trái sang phải là các Thẩm phán Amy Coney Barrett, Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh, và Ketanji Brown Jackson…Nguồn ảnh: Fred Schilling, Bộ sưu tập của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
Nhóm hoạt động tiến bộ 'Demand Justice' đã cảnh báo những người cùng chí hướng cánh tả rằng Tổng thống Trump có thể bổ nhiệm thêm hai thẩm phán mới cho Tòa án Tối cao Hoa Kỳ trước khi rời nhiệm sở.
Nếu bạn còn nhớ những hỗn loạn mà phe tả đã gây ra cho đất nước khi Thẩm phán Kavanaugh được phê chuẩn, bạn sẽ hiểu được phe tả sẽ phản ứng thế nào nếu Trump được chọn không chỉ một mà là hai thẩm phán nữa cho Tòa án Tối cao. Từ "sụp đổ" thậm chí còn chưa đủ để diễn tả tình hình lúc đó.
Điều đó nghe có vẻ buồn cười, nhất là sau những lời bàn tán của phe cánh tả về việc bổ nhiệm thêm thẩm phán vào Tòa án Tối cao.
Đây là thông tin từ tờ New York Times:
Một nhóm theo chủ nghĩa tự do cảnh báo rằng ông Trump có thể có thêm hai người được bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao.
Hiện tại, chưa có thẩm phán nào trong số chín thẩm phán Tòa án Tối cao tuyên bố kế hoạch nghỉ hưu, và ông Trump cũng không có cơ hội nào trong tương lai gần để tiếp tục bổ nhiệm các thẩm phán trẻ hơn theo khuynh hướng bảo thủ vào tòa án.
Điều đó không ngăn cản Demand Justice chuẩn bị một chiến dịch trị giá hàng triệu đô la để phản đối các ứng cử viên Tòa án Tối cao tiềm năng do ông Trump đề cử trước khi quá trình này diễn ra — kèm theo cảnh báo rằng ông Trump có thể sẽ thay thế hai thẩm phán trong năm nay…
Josh Orton, chủ tịch của Demand Justice, cho biết dự án sẽ tiêu tốn 3 triệu đô la để bắt đầu và thêm 15 triệu đô la nữa nếu có vị trí trống và ông Trump đề cử người kế nhiệm vào tòa án — nhiều khả năng là Clarence Thomas hoặc Samuel A. Alito Jr., hai thẩm phán lớn tuổi nhất. Thẩm phán Thomas 77 tuổi, và thẩm phán Alito 76 tuổi…
“Nếu bạn nghĩ rằng Trump sẵn lòng để hai trong ba thẩm phán mà ông ấy cho là trung thành nhất tại Tòa án Tối cao ở độ tuổi ngoài 80 khi ông ấy rời nhiệm sở, thì bạn đang không chú ý,” ông Orton nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm. “Không đời nào Donald Trump, Clarence Thomas và Samuel Alito lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng về quyền lực như chúng ta đã thấy từ Ruth Bader Ginsburg, Barack Obama và cả phong trào của chúng ta.”
Giờ đây, khi thông tin về việc Thẩm phán Alito gặp vấn đề sức khỏe gần đây được tiết lộ , những người thuộc phe cánh tả có lẽ càng lo lắng hơn.
Bạn có thể tưởng tượng một Tòa án Tối cao với năm thẩm phán do Tổng thống Trump lựa chọn không? Phe cánh tả sẽ phát điên lên mất.
|
|
1 Reply | 311 Views |
2 Days Ago - by kentto
|
Báo hoa mai bất ngờ xông vào nhà dân giữa bữa tối, cả gia đình hoảng loạn tháo chạy
New Tab ↗
|
Khi đang ăn cơm, một gia đình tại Ấn Độ bất ngờ đối mặt với con báo hoa mai đột nhập vào nhà.

Ảnh cắt từ clip.Ảnh cắt từ clip.
Một sự việc hi hữu và nguy hiểm đã xảy ra tại làng Pimpalgaon Rotha, huyện Ahmednagar, bang Maharashtra, Ấn Độ, khi một con báo hoa mai đực 4 tuổi bất ngờ xông vào nhà dân đúng lúc cả gia đình đang quây quần bên bữa tối.
Theo thông tin ban đầu, các thành viên trong gia đình hoảng hốt phát hiện “vị khách không mời” xuất hiện ngay trong không gian sinh hoạt. Ngay lập tức, họ đóng cửa và nhanh chóng chạy ra ngoài để đảm bảo an toàn.
Nhận được tin báo, lực lượng thuộc tổ chức Wildlife SOS phối hợp với Cục Lâm nghiệp Maharashtra đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để xử lý tình huống. Sau quá trình tiếp cận thận trọng, các nhân viên cứu hộ đã trấn an được con vật và tiến hành đưa đi kiểm tra.
Con báo sau đó được chuyển đến Vườn ươm Ahmed Nagar để kiểm tra sức khỏe sơ bộ. Sau vài giờ được giám sát y tế, xác định không có vấn đề nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã thả con vật trở lại môi trường tự nhiên.
Theo ghi nhận, nguyên nhân ban đầu được cho là con báo đã đi theo một con chó vào nhà và vô tình chạm trán gia đình này ngay giữa bữa tối.
Sự việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ động vật hoang dã xâm nhập khu dân cư. Các chuyên gia khuyến cáo người dân tại khu vực gần rừng cần nâng cao cảnh giác, hạn chế để vật nuôi đi lại tự do và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường để tránh những tình huống nguy hiểm.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 310 Views |
2 Days Ago - by pizza
|
ĐÃ XÁC NHẬN: Đội SEAL số 6 của Hải quân Mỹ giải cứu thành công phi công Mỹ bị bắn rơi sâu trong lòng địch trong một nhiệm vụ táo bạo —
New Tab ↗
|
ĐÃ XÁC NHẬN: Đội SEAL số 6 của Hải quân Mỹ giải cứu thành công phi công Mỹ bị bắn rơi sâu trong lòng địch trong một nhiệm vụ táo bạo — Chính đơn vị này cũng từng tiêu diệt Osama bin Laden.

Các thành viên của Đội SEAL (Sea, Air, and Land) thuộc Hải quân Hoa Kỳ tiến hành các hoạt động tác chiến dã chiến trong cuộc tập trận TRIDENT 18-4 tại Hurlburt Field, Florida, ngày 11 tháng 7 năm 2018. (Ảnh của Trung sĩ Corban Lundborg, Không quân Hoa Kỳ)
Hiện đang có thông tin cho rằng Đội SEAL số 6 huyền thoại của Hải quân Mỹ chính là đơn vị đã giải cứu thành công một phi công Mỹ bị bắn rơi từ sâu trong lòng địch ở vùng núi hiểm trở của Iran.
Theo thông tin từ tờ The New York Times , chiến dịch đầy rủi ro này diễn ra trong khoảng thời gian 48 giờ căng thẳng sau khi một máy bay F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trong các hoạt động quân sự đang diễn ra chống lại chế độ Iran.
Mặc dù phi công đã được giải cứu nhanh chóng, nhưng sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí của máy bay, một đại tá Không quân Hoa Kỳ, đã bị mắc kẹt trong lãnh thổ thù địch, bị lực lượng Iran truy đuổi và đối mặt với nguy cơ bị bắt hoặc thiệt mạng gần như chắc chắn.
Nhưng nước Mỹ, dưới thời Tổng thống Trump, không bỏ rơi những chiến binh của mình.
Tổng thống Donald Trump đã xác nhận cuộc giải cứu thành công vào sáng sớm Chủ nhật:
Toàn văn tuyên bố của Tổng thống Trump:
CHÚNG TA ĐÃ TÌM THẤY ANH ẤY! Đồng bào Mỹ thân mến, trong vài giờ qua, quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, để tìm kiếm một trong những sĩ quan phi hành đoàn xuất sắc của chúng ta, người cũng là một Đại tá được kính trọng, và tôi rất vui mừng thông báo với các bạn rằng hiện anh ấy đã AN TOÀN và KHỎE MẠNH!
Người chiến binh dũng cảm này đã ở phía sau chiến tuyến của địch trong những ngọn núi hiểm trở của Iran, bị kẻ thù truy đuổi ngày càng gắt gao, nhưng anh ta không bao giờ thực sự đơn độc vì Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Chiến tranh, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và các đồng đội của anh ấy đã theo dõi vị trí của anh ấy 24/24 và tích cực lên kế hoạch giải cứu.
Theo chỉ thị của tôi, quân đội Mỹ đã điều hàng chục máy bay, trang bị những vũ khí nguy hiểm nhất thế giới, để giải cứu anh ấy. Anh ấy bị thương, nhưng sẽ ổn thôi.
Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ kỳ diệu này diễn ra sau khi một phi công dũng cảm khác được giải cứu thành công vào ngày hôm qua, điều mà chúng tôi không xác nhận vì không muốn làm ảnh hưởng đến chiến dịch cứu hộ thứ hai. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân sự, hai phi công Mỹ được giải cứu riêng biệt ở sâu trong lãnh thổ địch.
CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ RƠI MỘT CHIẾN BINH MỸ NÀO! Việc chúng ta có thể hoàn thành cả hai chiến dịch này mà KHÔNG MỘT NGƯỜI MỸ NÀO THIỆT MẠNG, hay thậm chí bị thương, một lần nữa chứng minh rằng chúng ta đã đạt được ưu thế và sự thống trị tuyệt đối trên không phận Iran.
Đây là khoảnh khắc mà TẤT CẢ người Mỹ, đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ và tất cả mọi người khác, đều nên tự hào và đoàn kết. Chúng ta thực sự có lực lượng quân đội tốt nhất, chuyên nghiệp nhất và thiện chiến nhất trong lịch sử thế giới. CHÚA PHÙ HỘ NƯỚC MỸ, CHÚA PHÙ HỘ QUÂN ĐỘI CHÚNG TA, VÀ CHÚC MỪNG LỄ PHỤC SINH!
Theo báo cáo của tờ New York Times, chiến dịch giải cứu này có sự tham gia của hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm, hàng chục máy bay chiến đấu và trực thăng, cùng toàn bộ sức mạnh của các nguồn lực mạng, không gian và tình báo của Mỹ.
Đội SEAL Team 6 đã tiến sâu vào dãy núi Zagros thuộc Kohgiluyeh và tỉnh Boyer-Ahmad, cách biên giới Iran hơn 200 dặm.
Người phi công đã trốn thoát khỏi sự truy bắt trong hơn 24 giờ, đi bộ dọc theo sườn núi cao 2.000 mét chỉ với một khẩu súng lục, kiến thức được huấn luyện về sinh tồn, trốn thoát và hồi phục (SERE), một thiết bị định vị mã hóa và lòng dũng cảm phi thường của người Mỹ.
Những tên côn đồ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và thậm chí cả các thành viên bộ lạc Bakhtiari địa phương đang lùng sục khắp khu vực, trong khi chế độ của các giáo sĩ Hồi giáo treo thưởng và cầu xin người dân giúp đỡ tìm kiếm anh ta.
Nhưng CIA đã thực hiện một chiến dịch đánh lừa tài tình để đánh lạc hướng người Iran, thuyết phục họ rằng phi công này đã ở trong một đoàn xe đang rời khỏi đất nước.
Máy bay tấn công của Mỹ đã oanh tạc các đoàn xe của Iran để ngăn chặn kẻ thù trong khi lực lượng SEAL tiến vào.
Trang Gateway Pundit đã đưa tin trước đó:
Một quan chức đã xác nhận với tờ New York Times rằng không một người lính Mỹ nào bị thương trong chiến dịch phức tạp và khốc liệt này.
Điều khiến chiến dịch này càng trở nên đáng chú ý hơn là nó huy động hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm, nhiều máy bay chiến đấu và trực thăng, cùng các khả năng tình báo tiên tiến liên quan đến không gian mạng và vũ trụ.
Chưa kể đến việc các phần tử khủng bố Iran đã xả súng dữ dội vào họ trong suốt quá trình giải cứu.
Theo tờ Daily Mail, sự thành công của chiến dịch có được nhờ việc lực lượng Iran bị đánh lừa sau khi CIA tung tin rằng lực lượng Mỹ đã tìm thấy vị đại tá.
Trong một diễn biến bất ngờ cuối cùng, hai máy bay vận tải của Mỹ được cử đến để giải cứu đội cứu hộ đã bị mắc kẹt tại một căn cứ hẻo lánh bên trong Iran, nhưng quân đội của chúng ta đã có giải pháp.
Theo tờ Times, các chỉ huy đã ra lệnh phá hủy chúng thay vì mạo hiểm để thiết bị nhạy cảm rơi vào tay kẻ thù, và điều máy bay thay thế đến để hoàn tất cuộc rút lui.
Bản thân người phi công đã thể hiện sự khéo léo phi thường để tự cứu mình khỏi lực lượng Iran, bất chấp bị thương.
Anh ta di chuyển ra xa khỏi xác máy bay và ẩn nấp trên vùng đất cao hơn trong khi ra hiệu cầu cứu.
Tờ New York Times đưa tin:
Một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ mô tả nhiệm vụ giải cứu phi công này là một trong những nhiệm vụ khó khăn và phức tạp nhất trong lịch sử các hoạt động đặc biệt của Mỹ, xét đến địa hình đồi núi hiểm trở, vết thương của phi công và việc lực lượng Iran đang nhanh chóng tiến đến hiện trường.
Trong một diễn biến bất ngờ cuối cùng sau khi sĩ quan vũ khí được giải cứu, hai máy bay vận tải dự định chở lính biệt kích và phi công đến nơi an toàn đã bị mắc kẹt tại một căn cứ hẻo lánh ở Iran. Các chỉ huy quyết định điều ba máy bay mới đến để giải cứu toàn bộ quân nhân Mỹ và phi công, và họ đã cho nổ hai máy bay bị hỏng thay vì để chúng rơi vào tay Iran.
Đây chính là đơn vị đã bắn chết Osama bin Laden tại "Waziristan Haveli" của ông ta ở Abbottabad, Pakistan vào ngày 2 tháng 5 năm 2011.
Hai chiếc trực thăng do phi công Lục quân Hoa Kỳ điều khiển đã chở 23 lính SEAL Hải quân, cùng với một thông dịch viên và một chú chó chiến đấu, đến Abbottabad, Pakistan để thực hiện cuộc đột kích.
Lịch sử đã ghi lại:
Ngày 2 tháng 5 năm 2011, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đột kích vào một căn cứ của al-Qaeda ở Abbottabad, Pakistan, và tiêu diệt tên khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới: Osama bin Laden . Toàn bộ chiến dịch, chỉ kéo dài 40 phút từ đầu đến cuối, là đỉnh điểm của nhiều năm lên kế hoạch và huấn luyện kỹ lưỡng.
Cuối cùng, bin Laden đã bị phát hiện và tiêu diệt trong vòng chín phút, và Đội SEAL số Sáu được ghi nhận là đã thực hiện một nhiệm vụ gần như hoàn hảo.
|
|
0 Replies | 308 Views |
1 Day Ago - by kentto
|
Mỹ nhân '50 sắc thái' si mê bạn trai kém 8 tuổi
New Tab ↗
|
Dakota Johnson và bạn trai Role Model quấn quít bên nhau bên bãi đậu xe ở Los Feliz. Cả hai thường xuyên có những buổi hẹn hò lãng mạn.
Theo Page Six, cặp sao lọt vào ống kính paparazzi khi tình tứ tại một bãi đậu xe ở Los Feliz, Los Angeles. Cả hai ôm hôn và nắm tay nhau nơi đông người.
Ngôi sao 50 sắc thái còn ôm bạn trai kém 8 tuổi từ phía sau. Cả hai liên tục nói chuyện, cười đùa trong suốt buổi hẹn hò. Đôi uyên ương diện trang phục giản dị, đồng điệu. Dakota Johnson không trang điểm hay tạo kiểu tóc cầu kỳ.

Cặp đôi quấn quít bên nhau trong buổi hẹn hò. Ảnh: Backgrid.
Sau đó, Dakota Johnson và bạn trai Role Model có bữa ăn tối ấm cúng bên nhau tại nhà hàng Little Dom. Họ còn được ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ bạn bè thân thiết bên ngoài nhà hàng.
Từ sau khi xác nhận mối quan hệ, cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm. Nữ diễn viên và bạn trai thường xuyên có những buổi hẹn hò lãng mạn bên nhau. Không lâu trước đó, cánh săn ảnh ghi lại hình ảnh họ ăn tối cùng nhau tại nhà hàng ở Beverly Hills, California.
Bạn trai của Dakota Johnson là Role Model (tên thật: Tucker Harrington Pillsbury) kém cô 8 tuổi. Anh là một ca sĩ, nhạc sĩ và rapper người Mỹ, từng gây chú ý khi tự phát hành EP đầu tay Arizona in the Summer vào năm 2017.
Trước khi tiến tới với Role Model, nữ diễn viên từng có cuộc tình kéo dài 8 năm với Chris Martin, thủ lĩnh ban nhạc Coldplay. Cả hai chấm dứt mối quan hệ vào giữa năm 2025.
"Mối quan hệ của họ đã kết thúc từ lâu, họ chỉ không thể tìm ra cách để công bố chính thức. Dakota trở thành người giữ lửa vì yêu Chris và các con của anh ấy rất nhiều", Daily Mail trích dẫn lời nguồn tin.
Người này tiết lộ thêm rằng việc chia tay không diễn ra đột ngột. Suốt thời gian qua, Dakota Johnson và Chris Martin tan hợp thường xuyên, họ vẫn cảm thấy ổn với điều đó. Việc yêu xa giúp họ gắn kết nhưng ở gần thì nhiều vấn đề nảy sinh khiến cả hai phải dừng lại.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 308 Views |
1 Day Ago - by pizza
|
|