HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Breaking News | Tin Mới
Những chuyện hài hước nhất hôm nay +videos New Tab ↗
 
Videos:
https://photos.app.goo.gl/8WnAo6xuKLLsbF9j9

All videos:
https://photos.app.goo.gl/T6pgRNzCZRZHho5U7

CÒN TỘI THAM NHŨNG THÌ ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ GIẢM ÁN
Trong khi người dân và doanh nghiệp nhỏ đang chật vật tìm cách tồn tại giữa một mê cung chính sách thuế chồng chéo, rối rắm và thay đổi liên tục, thì đề xuất tăng mức phạt tù đối với tội trốn thuế lại được Bộ Công an đưa ra như một giải pháp răn đe.
Cần nói thẳng, mục tiêu cốt lõi của quản lý thuế không phải là bỏ tù càng nhiều người càng tốt, mà là thu đúng, thu đủ cho ngân sách. Nếu một người trốn thuế, cách hợp lý nhất là phạt về kinh tế, truy thu triệt để. Như vậy vừa đảm bảo tính răn đe, vừa trực tiếp bổ sung ngân sách. Còn nếu đẩy họ vào tù, ngân sách không thu được bao nhiêu, nhưng lại tốn thêm chi phí giam giữ, xét xử. Đó là chưa kể đến hệ quả xã hội, một người kinh doanh bị đẩy vào vòng lao lý có thể kéo theo cả gia đình, nhân viên, chuỗi cung ứng cùng lao đao.
Điều đáng nói là nỗi sợ hiện nay đã quá lớn. Rất nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ không dám mở rộng, thậm chí rút lui khỏi thị trường chỉ vì không biết bao giờ mình sẽ đi tù. Khi luật pháp trở thành thứ khiến người ta sợ hãi thay vì yên tâm làm ăn, đó là một rào cản phát triển.
Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, xử thật nặng với những sai phạm thuế nhỏ lẻ của dân, còn với những vụ tham nhũng, tham ô hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng, tức là trực tiếp rút ruột tiền thuế của dân thì lại có vô số cửa thoát tội.
Chỉ cần khắc phục hậu quả, nộp lại một phần tiền, có thêm vài tình tiết giảm nhẹ như bằng khen, huân chương, hoặc những lý do rất khó kiểm chứng như không vụ lợi, sức khỏe yếu, thậm chí bị tâm thần… là án có thể giảm án đáng kể.
Vậy rốt cuộc, Bộ công an đang muốn răn đe điều gì? Rằng người dân sai vài đồng thì phải sợ tù, còn người có quyền lực nếu sai hàng nghìn tỷ thì vẫn có cơ hội được giảm án? Luật dành cho dân chứ không dành cho quan?


DÙ CÓ CLIP NHƯNG CÔNG AN ĐẮK LẮK VẪN CHƯA XÁC MINH ĐƯỢC "CHIẾC XE CSGT LẠ"
Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi một vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh tại Đắk Lắk t.ử v.ong. Cái ch-ế-t thương tâm của em và video ghi lại cảnh xe CSGT chạy phía sau "quay đầu" khi chứng kiến sự việc đang khiến dư luận dậy sóng. Mọi thứ dường như đã rõ ràng, thế nhưng công an Đắk Lắk vẫn tiếp tục "điều tra" để xác minh về danh tính ai lái "chiếc xe lạ".
Kỳ lạ thay, công an luôn tự hào về sự “nhạy bén” trong công tác xử lý các vụ án. Nào là cướp ngân hàng, không quá 24h sẽ bị bắt gọn; nào là tội phạm gây tai nạn bỏ trốn, hai ngày là lộ diện. Nhưng khi sự việc liên quan đến nghi vấn lực lượng chức năng, cái “nhạy bén” ấy bỗng dưng… “biến mất”. Mọi thứ cứ như thể một sự gian nan khó hiểu, như thể công lý và trách nhiệm có một quy trình riêng mà chỉ người trong ngành mới hiểu.
Còn khi là dân đen, báo chí có thể phát sóng từng giây, từng phút, video "nóng hổi" cập nhật liên tục. Công an thì liên tục họp báo, thông tin luôn được công khai. Nhưng khi vụ việc liên quan đến một thành viên trong ngành, mọi thứ lại bị hạn chế, thông tin bị “cấm phát tán”, và điều tra thì cứ kéo dài như một bộ phim truyền hình không có hồi kết. Thật khó mà lý giải được điều này.
Vậy câu hỏi đặt ra là: Quy trình điều tra của công an có phải là đặc biệt hơn so với những trường hợp khác? Hay chúng ta đang đối mặt với một tiêu chuẩn kép trong cách xử lý thông tin và giải quyết sự việc? Khi nghi vấn thuộc về chính lực lượng chức năng, có vẻ như công lý trở thành một “hành trình dài” không có điểm đến rõ ràng.
20 Replies | 553 Views | Apr 21, 2026 - 5:52 PM - by Gibbs
GÂY CHIẾN VỚI IRAN , TRUMP LÀM SUY YẾU MỸ KIM TĂNG GIÁ TRỊ ĐỒNH NHÂN DÂN TỆ TRUNG QUỐC New Tab ↗
 

GÂY CHIẾN VỚI IRAN , TRUMP LÀM SUY YẾU MỸ KIM
TĂNG GIÁ TRỊ ĐỒNH NHÂN DÂN TỆ TRUNG QUỐC


https://www.youtube.com/watch?v=lDirD_yO44M



https://www.youtube.com/watch?v=DR1nBSNOClU






********
0 Replies | 642 Views | Apr 21, 2026 - 3:25 PM - by hoathienly19
Đàm phán Hòa bình Mỹ - Iran tại Pakistan: Cuộc đấu trí trên bờ vực chiến tranh và vai trò của "Cánh tay phải" Steve Witkoff New Tab ↗
 
Trong những ngày tháng mà thế giới nín thở theo từng nhịp đập của Trung Đông, nơi từng cơn gió trên eo biển Hormuz cũng có thể thổi bùng ngọn lửa chiến tranh, thì hậu trường ngoại giao lại âm thầm diễn ra một ván cờ không kém phần khốc liệt. Ở trung tâm của bàn cờ ấy là một cái tên ít ồn ào nhưng đầy quyền lực: Steve Witkoff – đặc phái viên của Mỹ, người được xem như “cánh tay phải không chính thức” của Tổng thống Donald Trump.

Steve Witkoff – "Người truyền tin" không lương và quyền lực đặc biệt của Trump

Trong phái đoàn Mỹ dự kiến lên đường sang Pakistan hôm nay, cái tên gây chú ý nhất không ai khác chính là Steve Witkoff. Không chỉ là Đặc phái viên Mỹ, Witkoff còn là người bạn tâm giao hơn ba thập kỷ của Tổng thống Donald Trump.

Điểm đặc biệt khiến giới ngoại giao nể phục là Witkoff làm việc hoàn toàn không nhận lương từ chính phủ, thậm chí tự bỏ tiền túi chi trả cho các chuyến bay trên chuyên cơ cá nhân của mình. Ông là người có "đặc quyền" bước thẳng vào Phòng Bầu dục mà không cần hẹn trước, thường xuyên nhắn tin cho các thành viên gia đình Trump và gặp gỡ Tổng thống gần như hàng ngày.

Trước đó, Witkoff đã ghi dấu ấn khi tham gia đàm phán ngừng bắn tại Gaza và nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine (dù kết quả với Putin chưa như ý). Donald Trump Jr. đã dành những lời "có cánh" cho ông: "Không ai phù hợp hơn ông ấy để dẫn dắt đàm phán hòa bình. Khả năng chốt hạ các thỏa thuận khó nhằn của ông ấy là vô song". Một quan chức Trung Đông cũng khen ngợi lối làm việc "đơn độc" nhưng cực kỳ hiệu quả của Witkoff trong việc thực thi các cam kết.

Steve Witkoff không phải là một nhà ngoại giao truyền thống. Ông là một doanh nhân bất động sản giàu có, một người bạn thân thiết lâu năm của Donald Trump, và đặc biệt là một “người trong nhà” theo đúng nghĩa đen.

Iran: Sự chia rẽ nội bộ và những thông tin trái chiều từ Tehran

"Trong ấm thì ngoài mới êm", nhưng hiện tại nội bộ Iran dường như đang có những rạn nứt sâu sắc sau vụ ám sát lãnh đạo tối cao hồi tháng 2. Mặc dù các nguồn tin quốc tế xác nhận phái đoàn Mỹ đang tới Islamabad, nhưng truyền thông nhà nước Iran lại đồng loạt phủ nhận.

Hãng tin Tasnim cáo buộc truyền thông Mỹ đang "dựng chuyện", khẳng định chưa có phái đoàn Iran nào tới Pakistan. Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên án những "tín hiệu mâu thuẫn" từ phía Mỹ, nhấn mạnh vào sự "mất lòng tin lịch sử" sâu sắc giữa hai bên. Tuy nhiên, một nguồn tin khác từ Reuters lại cho biết Tehran đang "xem xét tích cực" việc tham gia đàm phán. Sự bất nhất này cho thấy một cuộc chiến quyền lực đang diễn ra âm thầm trong lòng Tehran.

Những "nút thắt" nghẹt thở trên bàn đàm phán

Người ta vẫn bảo "Lắm mối tối nằm không", cuộc đàm phán lần này đối mặt với 3 rào cản khổng lồ:

Kho dự trữ Uranium: Trump muốn Iran chuyển toàn bộ Uranium giàu hóa cao sang Mỹ, nhưng Iran coi đây là yêu cầu "không thể chấp nhận". Phía Iran muốn gỡ bỏ lệnh trừng phạt và giải phóng hơn 20 tỷ USD tài sản bị đóng băng để đổi lấy việc bàn giao kho hàng này.

Thời hạn đình chỉ hạt nhân: Mỹ đề xuất ngừng làm giàu Uranium trong 20 năm, Iran chỉ muốn 5 năm. Hai con số quá xa vời khiến thỏa thuận vẫn nằm trên giấy.

Yết hầu Eo biển Hormuz: Sau khi tuyên bố mở cửa, Iran lại lập tức áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt để đáp trả lệnh phong tỏa của Trump. Đã có báo cáo về các vụ tấn công tàu thuyền khiến thế giới nín thở.

Sau vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei hồi tháng 2, cấu trúc quyền lực tại Tehran càng trở nên mong manh. Người kế nhiệm Mojtaba Khamenei thậm chí chưa từng xuất hiện công khai kể từ khi nhậm chức – một dấu hiệu bất ổn hiếm thấy.

Truyền thông nhà nước Iran phủ nhận việc phái đoàn đã tới Pakistan, thậm chí cáo buộc truyền thông Mỹ “dựng chuyện”. Trong khi đó, một số quan chức lại hé lộ rằng Tehran đang “xem xét tích cực” khả năng tham gia đàm phán.

Lời cảnh báo đanh thép của Donald Trump

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng thống Trump vẫn giữ thái độ tự tin nhưng không kém phần cứng rắn. Ông khẳng định: "Họ sẽ phải đàm phán, nếu không, họ sẽ thấy những rắc rối mà họ chưa từng thấy bao giờ". Trump nhấn mạnh mục tiêu tối thượng là Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng gia hạn thời điểm kết thúc ngừng bắn vào tối thứ Tư (giờ Mỹ) và tuyên bố "rất ít khả năng" sẽ gia hạn thêm nếu không đạt được thỏa thuận.

Một yếu tố đặc biệt khiến đàm phán trở nên khó lường chính là phong cách của Tổng thống Donald Trump.

Ông liên tục phát biểu công khai, đăng tải trên mạng xã hội, thậm chí tuyên bố rằng Iran “sẽ phải đàm phán” và đã chấp nhận nhiều điều kiện – trong khi thực tế chưa được xác nhận.

Các chuyên gia cho rằng cách tiếp cận này giống như một “màn phô diễn sức mạnh”, nhưng lại có thể phản tác dụng. Bởi lẽ Iran không muốn bước vào bàn đàm phán trong thế bị coi là đã đầu hàng.

Đàm phán, suy cho cùng, là nghệ thuật của sự im lặng.
“Nói ít hiểu nhiều, nói nhiều hiểu ít.”

Tác động toàn cầu: Từ giá dầu đến thị trường hàng không

"Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết", cuộc xung đột này đang khiến kinh tế thế giới chao đảo. Giá dầu Brent hiện dao động quanh mức 95 USD/thùng khi các nhà đầu tư ở trạng thái "chờ xem". Tại châu Á và châu Âu, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu phản lực đang đe dọa mùa du lịch hè, khiến giá vé máy bay tăng phi mã. Thậm chí, hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines đang đứng trước nguy cơ phá sản lần hai do chi phí nhiên liệu tăng vọt.

Ngược lại, Trung Quốc dường như đang "tọa sơn quan hổ đấu" một cách vững vàng nhờ chiến lược an ninh năng lượng dài hạn. Với hệ thống năng lượng tái tạo phát triển và kho dự trữ dầu khổng lồ, Bắc Kinh đang chứng minh khả năng chịu đựng tốt trước các cú sốc bên ngoài.

Eo biển Hormuz: Vũ khí còn lợi hại hơn cả bom nguyên tử

Cựu tướng Mỹ Wesley Clark nhận định rằng việc mở lại eo biển Hormuz bằng vũ lực là một bài toán cực khó. Với mìn, tên lửa hành trình và xuồng cao tốc, Iran đã biến nơi đây thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Ông nhấn mạnh: "Đây không còn là những năm 1980. Iran đã rút ra nhiều bài học và có công nghệ từ Trung Quốc. Eo biển này đối với họ còn giá trị hơn cả vũ khí hạt nhân".

Steve Witkoff, với phong cách “đi một mình”, đang bước vào một trong những cuộc đàm phán khó khăn nhất thời đại. Phía trước ông không chỉ là Iran, mà là cả một mê cung lợi ích, lịch sử và nghi kỵ.

Trong ván cờ này, mỗi nước đi đều có thể thay đổi cục diện thế giới, chúng ta hãy cùng chờ xem liệu cái uy của Trump và sự khéo léo của Witkoff có giúp thế giới tránh được một cuộc đại chiến hay không.
1 Reply | 508 Views | Apr 21, 2026 - 11:22 AM - by Gibbs
Giá nhiên liệu tăng, các hãng bay giá rẻ Mỹ muốn giảm thuế New Tab ↗
 
Trước tác động của xung đột tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu máy bay tăng vọt, nhiều hãng hàng không giá rẻ lớn của Mỹ đã đề xuất giải pháp giảm thuế tạm thời nhằm ổn định chi phí và tránh đẩy giá vé tăng cao.

Ngày 21.4, các giám đốc điều hành của những hãng bay giá rẻ hàng đầu nước Mỹ đã có buổi làm việc trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Sean Duffy.

Nội dung chính của cuộc gặp nhằm thúc giục Quốc hội Mỹ xem xét các biện pháp hỗ trợ về thuế, qua đó bù đắp phần nào chi phí nhiên liệu tăng mạnh do chiến sự tại khu vực Trung Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa suốt hai tháng qua, khiến giá năng lượng toàn cầu tăng gần 40% so với trước xung đột.

Tuần trước, Hiệp hội Các hãng bay giá rẻ (Association of Value Airlines), đại diện cho Spirit Airlines, Frontier Airlines, Allegiant Air, Sun Country và Avelo, đã gửi thư kiến nghị lên lãnh đạo Quốc hội Mỹ. Các hãng này đề xuất tạm ngừng thu thuế tiêu thụ đặc biệt liên bang với mức 7,5% trên vé máy bay cùng với thuế 5,3USD cho mỗi chặng bay.

Theo tính toán, việc miễn các khoản thuế này có thể bù đắp khoảng 30% chi phí phát sinh thêm do nhiên liệu bay đắt đỏ.

Ông Jonathon Freye, lãnh đạo hiệp hội, cảnh báo nếu không được hỗ trợ kịp thời, sức ép từ giá nhiên liệu tăng sẽ buộc các hãng hàng không phải điều chỉnh tăng giá vé và các dịch vụ bổ sung, từ đó khiến chi phí đi lại của hành khách đội lên đáng kể.

Thực tế, nhiều hãng hàng không Bắc Mỹ đã phải tăng phí hành lý, cắt giảm số chuyến bay và thu hẹp kế hoạch mở rộng công suất. Riêng trường hợp của Spirit Airlines, kế hoạch thoát khỏi tình trạng phá sản đang chịu áp lực trở lại do giá nhiên liệu bay tăng mạnh, ảnh hưởng đến các giả định quan trọng trong quá trình tái cấu trúc.

Không chỉ dừng lại ở Bắc Mỹ, các hãng bay châu Âu cũng đối mặt với khó khăn tương tự. Hãng EasyJet cho biết chi phí nhiên liệu trong tháng 3 đã tăng thêm khoảng 25 triệu bảng Anh (tương đương 34 triệu USD), đồng thời số vé đặt mua cho các chuyến bay cuối năm giảm 2% so với năm 2025.

Đáng chú ý, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tuần trước đã đưa ra cảnh báo châu Âu chỉ còn đủ nhiên liệu máy bay cho sáu tuần, điều này có thể gây ra hậu quả kinh tế nghiêm trọng tại nhiều quốc gia vốn phụ thuộc lớn vào ngành du lịch mùa hè.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 189 Views | Apr 21, 2026 - 9:49 AM - by pizza
Cuộc sống bí mật của nữ tù nhân vượt ngục trong 32 năm lẩn trốn New Tab ↗
 
Nhận án 99 năm tù vì tội giết người ở tuổi 21, Margo Freshwater trèo rào trốn khỏi nhà tù, trở về quê cũ sinh sống mà không bị phát hiện suốt 32 năm.

Ngày 19/5/2002, một gia đình bước ra khỏi câu lạc bộ thể dục ở Columbus, bang Ohio. Với bất cứ ai đi ngang qua, đó là cảnh tượng rất đời thường: một người bà đang bế cháu trai, đi bên cạnh chồng, con trai và con dâu.

Nhưng những cảnh sát mặc thường phục chờ sẵn gần đó biết rõ sự thật rằng nhiều thập kỷ trước, người bà này bị phạm nhân giết người, đã vượt ngục và nhận án 99 năm tù. Bà ta sống dưới danh tính giả, giấu kín bí mật khủng khiếp suốt 32 năm.

Gia đình chỉ biết bà ta với cái tên Tonya Hudkins McCartor, hoàn toàn không hay biết về quá khứ phạm tội. Cảnh sát tiết lộ tên thật là Tonya là Margo Freshwater.

"Việc Margo Freshwater trốn thoát khỏi nhà tù, lẩn trốn thành công, sống một cuộc sống bình thường và không bị phát hiện là điều không thể tưởng tượng nổi", Rodney Hoevet, trợ lý giáo sư tâm lý học pháp y tại Đại học Maryville ở thành phố St. Louis, bang Missouri cho biết.

Chuỗi tội ác cùng người tình

Năm 1966, Margo 18 tuổi, bỏ học cấp ba và vướng vào mối quan hệ tình ái với một luật sư 38 tuổi tên là Glenn Nash, đang bị Hiệp hội Luật sư Memphis điều tra về hành vi sai trái pháp lý.

Theo cáo trạng, vào tháng 12/1966, cặp đôi cùng thực hiện loạt vụ cướp ở ba tiểu bang, bắn chết một nhân viên cửa hàng rượu ở Tennessee, một tài xế taxi ở Mississippi và một nhân viên cửa hàng tạp hóa ở Florida.

Glenn bị coi là không đủ năng lực hầu tòa do mắc chứng tâm thần phân liệt, còn Margo khẳng định không bắn ai và chỉ đi cùng Glenn vì bị dọa giết. Công tố viên lập luận Margo là đồng phạm trong các vụ giết người, bất kể ai đã bóp cò.

Margo bị xét xử hai lần ở Mississippi, nhưng cả hai phiên tòa đều kết thúc mà bồi thẩm đoàn không đạt được đồng thuận. Tuy nhiên, ở Tennessee, Margo bị kết tội giết người và nhận án 99 năm tù.

Ngày 4/10/1970, khoảng 18 tháng sau khi bắt đầu thụ án, Margo cùng một bạn tù đã trèo rào trốn khỏi nhà tù dành cho phụ nữ ở Nashville, Tennessee và xin đi nhờ xe của một tài xế xe tải. Sau vài ngày, hai người đến Baltimore và tạm biệt tại đó.

Đầu những năm 1990, cảnh sát bắt lại được người phụ nữ kia ở Chicago, nhưng Margo vẫn biệt tăm tích.

Cuộc sống mới sau vượt ngục

Sau khi tẩu thoát, Margo biến mất khỏi tầm mắt chính quyền. Thực tế, bà ta lên tàu về quê nhà ở Ohio, xây dựng cuộc đời mới với cái tên "Tonya Myers", sống và làm việc cách ngôi nhà từng ở thời thơ ấu chỉ vài dặm. Thời đó, thủ tục xin cấp thẻ An sinh xã hội dễ dàng hơn nhiều.

Margo làm nhiều công việc như phục vụ bàn, nhân viên pha chế rượu và quản lý câu lạc bộ đồng quê. Sau này, bà ta được cấp phép bán bảo hiểm và bất động sản.

Margo chưa bao giờ liên lạc với bất kỳ người bạn cũ hay thành viên gia đình nào. Trong vài lần hiếm hoi tình cờ gặp người quen, họ dường như không nhận ra bà ta. Gia đình làm thủ tục xin chính quyền công nhận Margo đã chết về mặt pháp lý vào năm 1984.

Theo tiến sĩ Leslie Dobson, nhà tâm lý học lâm sàng và pháp y, qua nhiều năm, Margo đã trở thành bậc thầy về "ngụy trang xã hội". Bà ta duy trì vẻ ngoài bình dị, đời thường và không bao giờ thu hút sự chú ý. "Bạn không trốn bằng cách trở nên vô hình, mà trốn bằng cách trở nên bình thường đến mức dễ bị lãng quên", Dobson nói.

Margo thậm chí còn đi nghỉ nhiều lần ở Tennessee, nơi bà ta bị liệt vào danh sách tội phạm bị truy nã gắt gao nhất.

Margo có hai con với hai người đàn ông khác nhau trước khi kết hôn với người chồng đầu tiên, Joe Hudkins, và sinh con thứ ba. Joe qua đời vì ung thư năm 1988.

Cuối những năm 1990, Margo tham gia dịch vụ hẹn hò qua điện thoại và gặp người chồng thứ hai là tài xế xe tải đã ly hôn Daryl McCartor. Khi đó, Margo khoảng hơn 50 tuổi, có ba con và ba cháu. Cuộc hôn nhân thứ hai mới được 18 tháng thì Margo bị cảnh sát bắt và bại lộ quá khứ.

Sai lầm dẫn đến bắt giữ

Margo đã lẩn tránh chính quyền hơn ba thập kỷ, nhưng cảnh sát chưa bao giờ ngừng tìm kiếm bà ta.

Công tố viên bang Ohio cho biết Margo chưa bao giờ có ý định thay đổi ngoại hình, nhưng bà ta đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Các điều tra viên ở Tennessee đã tìm kiếm những phụ nữ có ngoại hình và độ tuổi tương tự Margo, và dựa trên tin báo rằng bà ta từng sử dụng bí danh Tonya trong quá khứ, họ tiến hành kiểm tra giấy phép lái xe định kỳ.

Nhà chức trách có bước đột phá khi nhập ngày sinh của Margo vào cơ sở dữ liệu thống kê dân số quốc gia. Thật bất ngờ, một cái tên xuất hiện: Tonya Hudkins McCartor, sống ngay ngoại ô Columbus, Ohio. Khi các điều tra viên so sánh ảnh trên bằng lái xe của Tonya ở Ohio với ảnh chụp hồ sơ tội phạm của Margo, họ đã rất sốc khi thấy hai phụ nữ này giống nhau "như chị em sinh đôi", chỉ có điều một người trông giống phiên bản lớn tuổi hơn của người kia.

Qua điều tra, cảnh sát tin chắc rằng Tonya chính là Margo và đã thuyết phục được thẩm phán cấp lệnh khám xét để lấy dấu vân tay. Đứng trước cảnh sát, Margo ôm tạm biệt gia đình và nói: "Tôi luôn lo sợ ngày này sẽ đến".


Diện mạo biến đổi sau nhiều năm của Margo Freshwater. Ảnh: Criminallylisted

Kết quả đối chiếu dấu vân tay trùng khớp. Margo thừa nhận danh tính thật và được đưa trở lại nhà tù dành cho phụ nữ ở Tennessee, nhưng lần này bà ta bị giam giữ trong khu biệt giam có mức an ninh tối đa, tách biệt với các tù nhân khác. Thẩm phán ra lệnh cho Margo phải chấp hành nốt phần còn lại của bản án 99 năm ban đầu, cộng thêm một năm vì tội trốn tù.

Gia đình mới của Margo tỏ ra khó chấp nhận rằng người vợ, người mẹ và người bà mà họ thân quen lại là một kẻ giết người bị kết án. "Cô ấy là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thể tưởng tượng được cô ấy lại làm bất cứ điều gì gây đau khổ hay tổn hại cho người khác", Daryl McCartor, người chồng thứ hai, chia sẻ với truyền thông.

Thỏa thuận nhận tội để có cuộc sống mới

Margo tiếp tục khẳng định vô tội, luật sư bào chữa lập luận rằng "bản chất thực sự của Margo được thể hiện qua cuộc sống sau khi trốn thoát". Trong khi đó, Glenn đã được thả tự do vào năm 1983 sau nhiều năm điều trị tại các bệnh viện tâm thần.

Margo và các luật sư kháng cáo bản án năm 1969, lập luận rằng các công tố viên đã che giấu bằng chứng quan trọng trong vụ án: bức thư từ một tù nhân khẳng định rằng Glenn đã thú nhận sát hại nhân viên cửa hàng rượu một mình.

Tháng 5/2011, Tòa Phúc thẩm Hình sự Tennessee đảo ngược bản án của Margo và ra lệnh xét xử lại. Trong khi chờ xét xử lại, Margo đồng ý "thỏa thuận nhận tội theo kiểu Alford" với các công tố viên. Theo đó, bị cáo được phép khẳng định sự vô tội trong hồ sơ tòa án, nhưng phải chấp nhận chịu phạt và thừa nhận rằng phía công tố có đủ chứng cứ buộc tội.

Theo thỏa thuận này, Margo bị kết án 25 năm tù, được trừ đi thời gian đã thụ án và xem xét giảm nhẹ nhờ cải tạo tốt. Tháng 11/2011, Margo được trả tự do.

Ngay trước khi Margo được thả, Daryl McCartor tiết lộ với truyền thông rằng họ hy vọng sẽ nối lại cuộc hôn nhân dang dở sau khi bà chính thức đổi tên thành Tonya. "Chúng tôi kết hôn để cùng nhau trải qua những điều tốt đẹp cũng như khó khăn. Điều khó khăn đã đến trước. Giờ đây, chúng tôi đang hướng tới những điều tốt đẹp hơn", ông McCartor chia sẻ.

Kể từ khi ra tù, Margo sống khép kín và tránh xa mọi sự chú ý.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 171 Views | Apr 21, 2026 - 7:58 AM - by troopy
John Ternus: Từ nhà vô địch bơi lội đến ‘ông trùm’ đế chế công nghệ Apple New Tab ↗
 
Từ 1/9, Phó Chủ tịch cấp cao John Ternus sẽ thay thế Tim Cook giữ chức CEO Apple trong đợt chuyển giao lãnh đạo quan trọng nhất hơn một thập kỷ qua.
John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng 51 tuổi của Apple, đã được chỉ định làm người kế nhiệm CEO Tim Cook, có hiệu lực từ ngày 1/9.

Ông Cook sẽ trở thành Chủ tịch điều hành của hội đồng quản trị và tiếp tục giữ chức CEO xuyên suốt mùa hè để chuẩn bị cho quá trình chuyển giao.

"Được làm CEO của Apple và được tin tưởng dẫn dắt một công ty phi thường như vậy là đặc quyền lớn nhất trong cuộc đời tôi", ông Cook chia sẻ trong một tuyên bố. "Tôi yêu Apple bằng cả sinh mạng", đồng thời nói thêm rằng Ternus sở hữu "trí tuệ của một kỹ sư, tâm hồn của một nhà đổi mới và trái tim để lãnh đạo với sự chính trực và danh dự".


John Ternus (trái) và Tim Cook. Ảnh: Apple
Các nhà quan sát trong ngành và những người nội bộ Apple từ lâu đã xem Ternus là ứng viên sáng giá nhất để tiếp quản một trong những công ty công nghệ giá trị nhất thế giới.

Nhận định này phù hợp với báo cáo từ Mark Gurman của Bloomberg, người có nhiều năm đưa tin chính xác về Apple nhờ các nguồn tin sâu rộng trong công ty.

John Ternus là ai?

Theo hồ sơ LinkedIn, Ternus đã gia nhập nhóm thiết kế sản phẩm của Apple vào năm 2001 và giám sát kỹ thuật phần cứng cho hầu hết các sản phẩm chủ lực hiện tại của công ty. Dấu ấn của ông xuất hiện trên mọi thế hệ iPad, dòng iPhone mới nhất và AirPods.

Ông đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi của máy Mac sang chip Apple Silicon. Ông cũng giữ vai trò nổi bật trong các bài thuyết trình chính gần đây nhất của hãng, giới thiệu các sản phẩm như mẫu iPhone Air mới.

"Ông ấy là một người có tầm nhìn xa, những đóng góp cho Apple trong suốt 25 năm qua là không thể đếm xuể và không còn nghi ngờ gì nữa, ông chính là người phù hợp nhất để đưa Apple tiến vào tương lai", ông Cook khẳng định.

Đội ngũ quan hệ công chúng của Apple cũng đã bắt đầu "đưa Ternus vào tâm điểm chú ý", Gurman cho biết, báo hiệu công ty có thể đang chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao quyền lực dần dần.

Ngoài các sự kiện ra mắt sản phẩm, Ternus đã đảm nhận những trách nhiệm vượt xa kỹ thuật phần cứng truyền thống, gây ảnh hưởng đến lộ trình sản phẩm, tính năng và các quyết định chiến lược thường chỉ dành cho các giám đốc điều hành cấp cao.

Ở tuổi 51, Ternus bằng đúng độ tuổi của ông Cook khi nhậm chức CEO vào năm 2011, tạo tiền đề cho ít nhất một thập kỷ lãnh đạo tiếp theo.

Nền tảng kỹ thuật của ông cũng phù hợp với định hướng phát triển của Apple khi khám phá các công nghệ mới nổi như AI và thực tế hỗn hợp.

Đường đến Apple

Hành trình vươn tới đỉnh cao tại Apple của Ternus bắt đầu tại Đại học Pennsylvania, nơi ông tạo dấu ấn cả về mặt học thuật lẫn thể thao.

Ông tốt nghiệp năm 1997 với bằng cử nhân khoa học kỹ thuật, chuyên ngành kỹ thuật cơ khí. Nhưng Ternus không chỉ tập trung vào việc học, ông còn là một vận động viên bơi lội thi đấu chuyên nghiệp.

Một bài báo năm 1994 trên tờ Daily Pennsylvanian đã tiết lộ tài năng thể thao của Ternus khi ông giành chiến thắng ở cả hai nội dung bơi sải 50m và bơi hỗn hợp cá nhân 200m tại một giải đấu của trường.

Đáng chú ý hơn, Ternus là người giữ kỷ lục vận động viên đạt danh hiệu xuất sắc mọi thời đại của đội bơi nam UPenn, đại diện cho đội bơi của trường đại học với số lần kỷ lục.

Sau khi tốt nghiệp, Ternus gia nhập Virtual Research Systems với vai trò kỹ sư cơ khí. Dù không được biết đến rộng rãi ngày nay, Virtual Research Systems từng là một phần của làn sóng thực tế ảo thời kỳ đầu những năm 1980 và 1990, chuyên nghiên cứu các loại kính thực tế ảo và công nghệ nhập vai.

Khoảng thời gian 4 năm này đã giúp Ternus tiếp xúc với công nghệ hiển thị tiên tiến và giao diện người-máy - những kinh nghiệm vô giá cho quá trình phát triển các sản phẩm như Apple Vision Pro sau này.

Ternus gia nhập đội ngũ thiết kế sản phẩm của Apple vào năm 2001, tại một thời khắc bản lề trong lịch sử công ty.

Steve Jobs vừa trở lại, dòng iMac đã hồi sinh công ty và “táo khuyết” đang chuẩn bị ra mắt các sản phẩm sẽ tái định hình toàn bộ ngành công nghiệp.

Bắt đầu với tư cách là một thành viên tương đối trẻ trong nhóm thiết kế, Ternus ban đầu phụ trách các màn hình Mac rời.

Đến năm 2013, Ternus được thăng chức làm Phó chủ tịch kỹ thuật phần cứng, giám sát quá trình phát triển AirPods, Mac và iPad. Danh mục quản lý của ông mở rộng vào năm 2020 khi ông phụ trách kỹ thuật phần cứng cho iPhone, mảng trước đây do Dan Riccio trực tiếp quản lý.

Khi Riccio từ nhiệm vào tháng 1/2021 để tập trung cho dự án Apple Vision Pro, Ternus được thăng chức làm Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, chính thức trở thành thành viên ban lãnh đạo cấp cao của Apple.

Ternus cũng xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện ra mắt sản phẩm và sự kiện ngành, trở thành người thuyết trình thường xuyên tại các sự kiện chính của công ty.

Ông là người công bố các bản nâng cấp của iMac và MacBook Pro, giới thiệu iPad Pro 2018, ra mắt iMac Pro và trình làng chiếc Mac Pro 2019.

Quan trọng hơn, Ternus chính là người chịu trách nhiệm giới thiệu kiến trúc Apple Silicon với thế giới, cũng như mẫu iPhone Air mới.

"Ternus thực sự nổi bật", Gurman viết. "Ông ấy có sức hút, được những người trung thành với Apple đánh giá cao và được ông Cook tin tưởng giao thêm nhiều trọng trách. Vị giám đốc này đã vươn lên thành người ra quyết định chính về lộ trình sản phẩm, tính năng và chiến lược, mở rộng tầm ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi truyền thống của một người đứng đầu bộ phận phần cứng".

"Khi Apple bắt đầu mở bán dòng iPhone 17, chính Ternus là người đã trực tiếp đón khách hàng vào cửa hàng của hãng trên phố Regent ở London (vai trò mà ông Cook từng đảm nhận tại địa điểm Fifth Avenue của Apple)", Gurman chia sẻ thêm.

Việc lựa chọn Ternus thể hiện định hướng ưu tiên thăng chức từ nội bộ thay vì tìm kiếm giới lãnh đạo bên ngoài của Apple.

Động thái này cũng báo hiệu sự chuyển dịch sang việc ưu tiên đổi mới công nghệ thay vì chỉ tập trung vào sự xuất sắc trong vận hành, trong bối cảnh công ty đang nỗ lực tiếp thêm sinh lực cho các danh mục sản phẩm ngoài iPhone - vốn đang tạo ra phần lớn doanh thu.

Những khó khăn của công ty với Apple Vision Pro và nỗ lực cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cho thấy giới lãnh đạo kỹ thuật có thể chính xác là điều Apple cần cho chương tiếp theo.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 147 Views | Apr 21, 2026 - 4:16 AM - by pizza
Phản ứng của VĐV Olympic ở Mỹ nhận bão 'phẫn nộ' trong ngày cưới New Tab ↗
 
Trong khoảnh khắc lần đầu thấy vợ mặc váy cưới, Noah Lyles (Mỹ) bị nhận xét là có phản ứng "phũ phàng", thu hút nhiều ý kiến tranh cãi.


Phản ứng của Lyles trước cô dâu bị nhiều người cho là hờ hững. Ảnh cắt từ clip.
Trong đoạn video lan truyền mạnh hôm 17/4, ngôi sao chạy nước rút người Mỹ Noah Lyles tỏ ra sững sờ khi quay lại nhìn cô dâu Junelle Bromfield (người Jamaica) trong “first look” (khoảnh khắc riêng tư, xúc động khi chú rể lần đầu nhìn thấy cô dâu trong váy cưới trước lễ đường). Theo người xem, đó lại là sự ngỡ ngàng theo hướng tiêu cực.

“Ồ, wow. Được rồi. Anh không nghĩ em sẽ chọn váy kiểu công chúa. Anh không hình dung ra em mặc kiểu váy công chúa", anh nói. Sau khi nhìn quanh chiếc váy, anh còn nói thêm: “Và chúng ta phải xoay người trong bộ này à?”.

Cô dâu, cũng là một vận động viên Olympic, trông rõ ràng buồn bã và thất vọng khi chờ đợi một lời khen, nhưng không hề có, theo News.com.au.

Nhiều dân mạng lên tiếng chỉ trích sự thiếu nhiệt tình của chú rể, thậm chí khuyên cô dâu rằng đây có thể là lý do để hủy hôn.

"Một mối quan hệ như vậy thì thà độc thân còn hơn", một người viết. Một nhiếp ảnh gia cưới bình luận: "Tôi đã chụp 500 đám cưới và chưa bao giờ thấy cảnh nào như vậy".

Nhiều người khác bày tỏ sự thương cảm với cô dâu: "Tim tôi như vỡ ra, rõ ràng cô ấy rất thất vọng".


Hôn lễ của cặp đôi vẫn diễn ra suôn sẻ sau đó. Ảnh: @Junellebromfield/Instagram.
Noah Lyles - người từng giành huy chương vàng tại Olympic Paris - và Junelle Bromfield đã là cặp đôi nổi tiếng trong nhiều năm. Hai người gặp nhau lần đầu năm 2017, là bạn thân trước khi chính thức hẹn hò vào năm 2022.

Cặp đôi hiện sống và tập luyện cùng nhau tại bang Florida (Mỹ) và tổ chức đám cưới sang trọng với sự góp mặt của gia đình và bạn bè, đồng nghiệp trong giới thể thao.

Sau làn sóng chỉ trích, Bromfield đã lên mạng xã hội để bảo vệ chồng, tiết lộ bối cảnh mà người xem không thấy trong đoạn video dài một phút.

Nữ vận động viên cho biết cô đã kiệt sức trước đám cưới vì nhiều người thân, bao gồm chị em gái, cháu và bạn thân từ nhỏ, bị từ chối cấp visa vào Mỹ dù đã cố gắng nhiều lần.

Ngày cưới cũng mang nhiều cảm xúc nặng nề khi mẹ cô đã qua đời vào năm 2021. Tệ hơn nữa, chỉ 5 phút trước khi gặp chú rể, cô được thông báo rằng một khách mời quan trọng - người dự định phát biểu - đã không đến.

“Tôi bước ra đó trong trạng thái gần như bật khóc”, cô nói. Bromfield cho biết cô đã “quá tải cảm xúc”, và chính phản ứng “nhẹ nhàng, hài hước” của Lyles đã giúp cô trấn tĩnh.

"Phản ứng của Lyles chính là điều tôi cần, vì anh ấy cố làm tôi vui. Nếu anh ấy không làm vậy, có lẽ tôi đã khép mình suốt cả buổi lễ vì quá nhiều cảm xúc tiêu cực", cô nói.

Về việc chú rể tỏ ra bối rối trước chiếc váy, Bromfield tiết lộ cô đã cố tình “đánh lừa” anh khi nói trước đó rằng mình sẽ mặc váy ôm kiểu đuôi cá. Trước những lời chỉ trích cho rằng Lyles không yêu mình, cô khẳng định chồng luôn khen cô “xinh đẹp mỗi ngày”.

“Trong khoảnh khắc đó, váy áo, tóc tai, trang điểm không còn quan trọng. Tôi chỉ muốn cảm thấy thoải mái, muốn cười và vui vẻ và anh ấy đã làm đúng điều đó", cô chia sẻ.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 123 Views | Apr 21, 2026 - 3:29 AM - by PinaColada
Ngôi nhà bất ngờ phát nổ lúc sáng sớm, 7 người trong gia đình thiệt mạng New Tab ↗
 
Một vụ nổ nhà ở bang Pennsylvania, Mỹ, khiến 7 người trong cùng một gia đình thiệt mạng, bao gồm người mẹ 34 tuổi và 6 con nhỏ. Nguyên nhân ban đầu được cho là liên quan đến khí propane trong nhà.

Một vụ nổ nhà ở bang Pennsylvania, Mỹ, khiến 7 người trong cùng một gia đình thiệt mạng, bao gồm người mẹ 34 tuổi và 6 con nhỏ. Nguyên nhân ban đầu được cho là liên quan đến khí propane trong nhà.

Một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại bang Pennsylvania, Mỹ, đã khiến một người mẹ cùng 6 con nhỏ tử vong, theo thông tin từ Cảnh sát bang Pennsylvania.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 sáng ngày 19/4 tại một căn nhà trên đường Long Run, thuộc khu Lamar Township, hạt Clinton. Khu vực này cách Đại học Bang Pennsylvania khoảng 32 dặm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa từ hạt Clinton cùng các đơn vị hỗ trợ từ hạt Centre và Lycoming đã được điều động đến hiện trường.

Khi tiếp cận, các lực lượng chức năng xác định bên trong căn nhà đang bốc cháy dữ dội, với một phụ nữ 34 tuổi và 6 trẻ em mắc kẹt. Tuy nhiên, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà, khiến lực lượng cứu hộ không thể tiến hành tìm kiếm nạn nhân.


Hiện trường vụ nổ. Ảnh: WTAJ News/Youtube

Theo báo cáo, toàn bộ công trình đã bị thiêu rụi hoàn toàn, khiến các lực lượng khẩn cấp “không có khả năng tìm kiếm các nạn nhân” tại thời điểm đó.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Sarah B. Stolzfus, 34 tuổi. Bà cùng 6 người con đã tử vong trong vụ việc. Các nạn nhân bao gồm 4 bé trai lần lượt 11, 10, 5 và 3 tuổi, cùng 2 bé gái 8 và 6 tuổi.

Theo tờ Pittsburgh Post Gazette, tất cả các nạn nhân đều được xác nhận tử vong tại hiện trường.

Trong báo cáo ban đầu, cảnh sát cho biết nguyên nhân có thể liên quan đến một kết nối khí propane bên trong căn nhà. Tuy nhiên, các bồn chứa propane đặt bên ngoài không phát nổ và không phải là yếu tố gây ra vụ việc.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân chính xác của vụ nổ và hỏa hoạn. Các tình tiết liên quan đến cái chết của người mẹ và 6 người con cũng đang được làm rõ.

Cảnh sát bang Pennsylvania cho biết chưa đưa ra thêm bình luận chi tiết về vụ việc tại thời điểm hiện tại.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 217 Views | Apr 21, 2026 - 3:03 AM - by troopy
Chính quyền ông Trump lật lại kết quả bầu cử cũ New Tab ↗
 
Các quan chức đảng Dân chủ tại bang Michigan đã phản đối mạnh mẽ và từ chối yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ đòi cung cấp toàn bộ phiếu bầu giấy và tài liệu liên quan từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tại hạt Wayne, theo Reuters ngày 19.4.

Đây là hạt lớn nhất Michigan, bao gồm TP.Detroit, và là khu vực nghiêng về đảng Dân chủ. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, ông Trump giành chiến thắng chung cuộc tại Michigan nhưng nếu tính riêng hạt Wayne thì ông lại thua.


Cử tri bỏ phiếu bầu tổng thống tại Detroit năm 2024

ẢNH: REUTERS

Tuần trước, Bộ Tư pháp gửi thư cho quan chức phụ trách bang Michigan đòi giao nộp tất cả tài liệu bầu cử năm 2024 trong vòng 14 ngày. Bộ đe dọa sẽ xin tòa án buộc thực hiện nếu bang không tuân thủ. Bộ tuyên bố lý do là muốn kiểm tra xem địa phương này có tuân thủ luật bầu cử liên bang không, đồng thời viện dẫn một số vụ gian lận cử tri năm 2020, vốn đã bị tòa bác bỏ hoặc quy mô rất nhỏ.

Các quan chức đảng Dân chủ tại Michigan như Tổng chưởng lý Dana Nessel, Thống đốc Gretchen Whitmer chỉ trích mạnh mẽ hành động của chính quyền ông Trump. Họ gọi yêu cầu này là "vô lý và không có cơ sở", cáo buộc Nhà Trắng đang "vũ khí hóa Bộ Tư pháp" để can thiệp vào bầu cử bang, gieo rắc nghi ngờ về tính toàn vẹn của bầu cử Mỹ và chuẩn bị cho các kỳ bầu cử sắp tới.

Đây là một phần trong chuỗi hành động của Bộ Tư pháp dưới thời ông Trump nhằm kiểm tra lại tài liệu bầu cử ở một số bang. Theo NBC News, đến nay chính quyền ông Trump đã yêu cầu hồ sơ bầu cử từ 29 tiểu bang và Washington D.C.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 154 Views | Apr 21, 2026 - 2:19 AM - by goodidea
Bộ trưởng Lao động Mỹ từ chức New Tab ↗
 
Bộ trưởng Lao động Chavez-DeRemer sẽ từ chức, kết thúc nhiệm kỳ với nhiều bê bối xoay quanh khiếu nại về cách đối xử với các nữ nhân viên trẻ.

"Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer sẽ rời chính quyền để đảm nhận một vị trí trong lĩnh vực tư nhân", giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung thông báo hôm 20/4, đồng thời ca ngợi "công việc tuyệt vời" mà bà đã thực hiện ở vai trò này.

Thứ trưởng Keith Sonderling sẽ điều hành Bộ Lao động Mỹ sau khi bà Chavez-DeRemer rời nhiệm sở. Chưa rõ Tổng thống Donald Trump sẽ đề cử ai giữ vị trí này lâu dài.

Bộ trưởng Chavez-DeRemer từng nhận được ủng hộ từ hơn 10 đảng viên Dân chủ trong quá trình phê chuẩn chức vụ, nhưng gần đây đối mặt với những lời kêu gọi từ chức vì cáo buộc rằng bà cùng các cố vấn, thành viên gia đình thường xuyên gửi tin nhắn với những yêu cầu cá nhân cho các nhân viên trẻ.


Bà Lori Chavez-DeRemer trong phiên điều trần phê chuẩn chức vụ tại Thượng viện Mỹ hồi tháng 2/2025. Ảnh: AP

Báo New York Times tuần trước đưa tin bà Chavez-DeRemer và một cựu phó chánh văn phòng đã gửi tin nhắn yêu cầu nhân viên mang rượu đến cho họ trong các chuyến công tác của Bộ Lao động.

Chồng và cha của bà Chavez-DeRemer cũng nhắn tin qua lại với các nữ nhân viên trẻ, trong đó một số người được chính Bộ trưởng Lao động Mỹ chỉ thị phải "chăm sóc kỹ" các thành viên nam trong gia đình bà.

Những tin nhắn này được thu thập trong quá trình điều tra về năng lực điều hành của bà Chavez-DeRemer. Cuộc điều tra bắt nguồn từ đơn tố cáo về hàng loạt sai phạm, cho thấy mối lo ngại của cấp dưới khi họ tin rằng bà không quan tâm đến các công việc tại Bộ Lao động.

4 người trong nhóm của Bộ trưởng Chavez-DeRemer đã bị buộc thôi việc sau cuộc điều tra, trong đó có chánh văn phòng, phó chánh văn phòng, trưởng bộ phận tiền trạm và một thành viên trong đội an ninh bị nghi có quan hệ tình cảm với bà. 3 nhân viên đã nộp đơn khiếu nại rằng họ bị vi phạm quyền dân sự, mô tả môi trường làm việc tại Bộ Lao động Mỹ là "độc hại".

Trong một đoạn trao đổi hồi tháng 4/2025 mà truyền thông Mỹ tiếp cận được, ông Richard Chavez, cha bà Chavez-DeRemer, đã viết cho một nữ nhân viên trẻ: "Nghe nói em đang ở trong thành phố. Ước gì em cho tôi biết. Tôi đã có thể tìm cớ ra ngoài để đưa em đi tham quan rồi. Hãy giữ kín chuyện này nhé".

Trang tin MS NOW cho hay 2 nữ nhân viên trẻ đã nộp đơn tố cáo, cáo buộc chồng bà Chavez-DeRemer đã "có những hành vi đụng chạm thân thể không phù hợp" vào cuối năm ngoái khi họ đang làm việc tại văn phòng của Bộ Lao động Mỹ.

Bà Chavez-DeRemer không bị cáo buộc có hành vi sai trái trong sự việc liên quan đến cha và chồng mình.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 121 Views | Apr 21, 2026 - 2:05 AM - by goodidea
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 11:32.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.25802 seconds with 14 queries