Một báo cáo từ Trung tâm Khí tượng chuyên ngành ASEAN cảnh báo số lượng điểm nóng cháy rừng tại Indonesia và Malaysia đang ở mức cao nhất trong 7 năm qua
Bộ Y tế Campuchia hôm 3-4 khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của mình khi nhiệt độ khắp nước dự kiến đạt từ 37°C-41°C trong những ngày tới.
Theo tờ Khmer Times, các quan chức cho biết những đợt nắng nóng bất thường này do biến đổi khí hậu gây ra và tiềm ẩn những rủi ro đáng kể đối với người dân, nhất là người già, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người lao động ngoài trời, vận động viên và những người mắc bệnh mạn tính. Cơ quan này cũng cảnh báo về rủi ro say nắng, mất nước, gia tăng các vấn đề về tim mạch, thận, stress, chuột rút và các bệnh truyền nhiễm gia tăng do nắng nóng.
Nắng nóng tấn công Đông Nam Á
Trong khi đó, Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) hôm 2-4 phát cảnh báo về thời tiết nắng nóng trên khắp đất nước, với nhiệt độ dự kiến lên tới 42°C ở một số khu vực miền Trung. Trong khi đó, khu vực phía Bắc được khuyến cáo đề phòng giông bão rải rác ở một số vùng, cùng với hiện tượng trời mù vào ban ngày do ô nhiễm bụi mịn, gây nhiều tác động đến sức khỏe.
Người dân tìm cách che nắng khi đi đường tại thủ đô Bankok – Thái Lan hôm 30-3 Ảnh: EPA
Nắng nóng cũng làm gia tăng nỗi lo về tình trạng cháy rừng ở một số quốc gia Đông Nam Á khác. Một báo cáo từ Trung tâm Khí tượng chuyên ngành ASEAN cảnh báo số lượng điểm nóng cháy rừng tại Indonesia và Malaysia đang ở mức cao nhất trong 7 năm qua - với 825 điểm âm ỉ cháy được ghi nhận chỉ trong tháng 3. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra tình trạng khói mù nghiêm trọng trong khu vực trong những tháng tới.
Cháy rừng và cháy đất, cùng với khói mù dày đặc do chúng gây ra, là vấn đề gần như thường niên ở khắp Đông Nam Á, làm gián đoạn du lịch, gây ra các bệnh về đường hô hấp và gây thiệt hại hàng tỉ USD cho các nền kinh tế địa phương. Các nhà dự báo đang lo lắng rằng tình trạng khô hạn sắp tới có thể dẫn đến kịch bản tồi tệ tương tự năm 2015. Khi đó, các đám cháy trên diện rộng đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp khói mù trong khu vực, gây thiệt hại ước tính 16 tỉ USD, buộc nhiều trường học phải đóng cửa, làm gián đoạn các chuyến bay và bùng phát căng thẳng ngoại giao giữa các nước láng giềng.
Còn tại Nam Á, Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) trong tuần này cảnh báo số ngày nắng nóng cực đoan trong mùa nóng từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay sẽ cao hơn mức bình thường tại nhiều khu vực, làm gia tăng rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng và các dịch vụ thiết yếu. Cục Khí tượng Bangladesh cũng dự báo sẽ xuất hiện 2-4 đợt nắng nóng trong tháng 4, trong đó có khả năng 2 đợt gây ra nắng nóng gay gắt.
Kế hoạch xây dựng cảng quân sự mới tại khu vực Biển Bắc phản ánh rõ nét xu hướng tái vũ trang và củng cố năng lực phòng thủ của Đức trong giai đoạn hiện nay.Hải quân Đức đang xúc tiến kế hoạch xây dựng một cảng quân sự mới tại khu vực Biển Bắc, trong bối cảnh Berlin đẩy mạnh tăng cường năng lực quốc phòng trước những diễn biến phức tạp của môi trường an ninh tại châu Âu và trên thế giới.
Bộ Quốc phòng Liên bang Đức xác nhận quá trình đánh giá các địa điểm tiềm năng đang được tiến hành, tuy nhiên vị trí cụ thể vẫn chưa được xác định. Đây là động thái đáng chú ý khi Wilhelmshaven hiện là cảng hải quân duy nhất của Đức tại Biển Bắc - một thực tế cho thấy sự hạn chế về cơ sở hạ tầng quân sự trong khu vực chiến lược này.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết nhu cầu tìm kiếm địa điểm mới xuất phát từ "những yêu cầu mới về cơ sở hạ tầng và bố trí lực lượng" trong khuôn khổ kế hoạch mở rộng quy mô tổng thể của Quân đội Liên bang Đức. Hải quân nước này đang xem xét nhiều phương án nhằm bảo đảm khả năng triển khai lực lượng nhanh chóng và hiệu quả khi cần thiết.Hai địa điểm đang được cân nhắc là cảng Emden thuộc bang Niedersachsen và cảng Bremerhaven thuộc bang Bremen - cả hai đều đã có kinh nghiệm trong việc vận chuyển trang thiết bị quân sự và tổ chức các cuộc diễn tập triển khai lực lượng.
Chính quyền các bang liên quan đều bày tỏ ủng hộ đối với kế hoạch này. Đại diện thành phố Bremen cho biết phương án xây dựng cảng quân sự tại Bremerhaven có thể được triển khai tương đối nhanh, do khu vực cảng cá tại đây đã có sẵn các nghiên cứu tiền khả thi và quy hoạch pháp lý.
Tuy nhiên, dự án này tiềm ẩn nguy cơ xung đột với kế hoạch phát triển "Energy Port" - một khu công nghiệp và cảng phục vụ chuyển đổi năng lượng vốn đang bị đình trệ trong nhiều năm qua.
Về phía bang Niedersachsen, chính quyền địa phương đánh giá Emden là lựa chọn phù hợp nhờ quỹ đất lớn chưa được khai thác. Công ty hạ tầng cảng NPorts cũng nhận định Emden là cảng có tiềm năng phát triển lớn nhất trong toàn khu vực.
Kế hoạch xây dựng cảng quân sự mới phản ánh rõ nét xu hướng tái vũ trang và củng cố năng lực phòng thủ của Đức trong giai đoạn hiện nay. Dự án không chỉ có ý nghĩa chiến lược đối với Hải quân Đức mà còn mang lại tác động đáng kể đến phát triển kinh tế - hạ tầng tại các địa phương liên quan.
Quá trình đánh giá và ra quyết định cuối cùng sẽ tiếp tục được tiến hành, với nhiều yếu tố cần cân nhắc kỹ lưỡng, bao gồm chi phí đầu tư, tác động môi trường và sự phối hợp giữa các cấp chính quyền liên bang và địa phương./.
Vụ tập kích drone của Ukraine khiến tàu chở lúa mì Volgo-Balt chìm tại Biển Azov, 1 người chết, 2 người mất tích.Một tàu vận tải chở lúa mì đã bị đánh chìm trên Biển Azov sau cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) của Ukraine. Vụ việc khiến ít nhất một người thiệt mạng và hai người khác vẫn đang mất tích, theo thông tin từ một quan chức do Nga bổ nhiệm vào Chủ nhật vừa qua.
Vladimir Saldo, người đứng đầu vùng Kherson thuộc kiểm soát của Nga, cho biết vụ tấn công xảy ra vào thứ Sáu tuần trước, nhưng các thành viên thủy thủ đoàn đã không thể thông báo tình hình cho đến tận Chủ nhật.
"Nguyên nhân khiến tàu Volgo-Balt bị chìm trên Biển Azov được xác định là do một cuộc tấn công khủng bố từ chính quyền Kiev", ông Saldo viết trên Telegram.
Ông cho biết thủy thủ đoàn đã phải bỏ tàu và chỉ có thể vào được bờ trong hôm Chủ nhật tại khu vực gần làng Strilkove thuộc vùng Kherson. Theo ông Saldo, một trợ lý của thuyền trưởng đã tử vong và hai người khác hiện chưa rõ tung tích; một cuộc điều tra đang được tiến hành. Thuyền trưởng của con tàu hiện đang hồi phục trong bệnh viện.
"Thật không may, đây không phải lần đầu tiên Ukraine tấn công một tàu thương mại tại vùng biển quốc tế. Sẽ có đòn đáp trả cho tội ác này", ông Saldo tuyên bố. Trong một bài đăng trước đó, ông cho biết 9 thành viên thủy thủ đoàn – đều là công dân Nga – đã được tìm thấy còn sống trên bờ.
Đây là sự cố thứ hai liên quan đến tàu chở hàng rời tại Biển Azov trong cuối tuần qua. Vào thứ Bảy tuần trước, các nhà chức trách cho biết mảnh vỡ drone đã rơi trúng một tàu chở hàng treo cờ nước ngoài cách bờ biển Taganrog (Nga) vài km.
Vụ chìm tàu Volgo-Balt dường như là một phần trong đợt leo thang rộng lớn hơn của cuộc chiến drone. Sáng sớm 6/4, quân đội Nga thông báo các đơn vị phòng không đã bắn hạ 148 drone của Ukraine chỉ trong vòng 3 giờ. Các quan chức cho biết lực lượng khẩn cấp đang nỗ lực khôi phục điện cho gần nửa triệu hộ gia đình bị mất điện do các cuộc không kích.
Vào tối Chủ nhật, một chiếc drone đã khiến một tình nguyện viên phòng thủ dân sự thiệt mạng tại vùng biên giới Belgorod của Nga – điểm nóng thường xuyên bị quân đội Ukraine nhắm tới. Drone cũng đã đánh trúng một tòa chung cư tại cảng Novorossiysk bên bờ Biển Đen.
Tại Crimea, thống đốc thành phố cảng Sevastopol cho biết nơi này đã hứng chịu 4 đợt tấn công bằng drone trong suốt cả ngày, với 7 chiếc bị bắn hạ trong đợt mới nhất.
Tại vùng Donetsk (miền Đông Ukraine) do Nga kiểm soát, người đứng đầu chính quyền địa phương, Andrei Chertkov, cho biết các đội sửa chữa đã khôi phục điện cho hai thành phố lớn là Donetsk và Makiivka sau các đợt tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
Trước đó, ông Chertkov thông báo gần nửa triệu hộ gia đình đã bị mất điện hoàn toàn. Các công tác khắc phục cũng đang được triển khai tại các khu vực do Nga nắm giữ ở Zaporizhzhia sau các đợt mất điện diện rộng.
Giai đoạn 5–25/4 mở ra bước ngoặt sự nghiệp cho 3 con giáp: người có cơ hội chuyển việc, người được quý nhân hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn nhanh chóng.
Nhịp vận chuyển động mạnh từ đầu đến cuối tháng 4, đặc biệt giai đoạn 5–25/4. Có người đứng trước ngã rẽ nghề nghiệp, có người bất ngờ được “kéo” ra khỏi bế tắc.
1. Tuổi Dần – Cửa chuyển việc mở ra, càng chủ động càng thắng
Từ 5/4 trở đi, tuổi Dần bắt đầu cảm nhận rõ sự dịch chuyển trong công việc. Những dấu hiệu như thay đổi môi trường, lời mời hợp tác, hoặc cơ hội thử sức ở vị trí mới xuất hiện dồn dập. Đây không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình tích lũy trước đó.
Điểm đáng chú ý là vận khí lần này thiên về “chủ động nắm bắt”. Nếu tiếp tục giữ tâm lý an toàn, tuổi Dần dễ bỏ lỡ cơ hội tốt. Ngược lại, khi dám bước ra khỏi vùng quen thuộc, khả năng tiếp cận môi trường mới với thu nhập và điều kiện tốt hơn là rất rõ ràng.
Khoảng giữa đến cuối giai đoạn, vận may tăng tốc. Những quyết định nhanh, dứt khoát sẽ mang lại lợi thế. Tuy nhiên, cần tránh nóng vội thiếu cân nhắc, đặc biệt với các lời đề nghị quá hấp dẫn nhưng thiếu rõ ràng về lâu dài.
2. Tuổi Thân – Thời điểm “đổi sân”, cơ hội đến từ bất ngờ
Tuổi Thân bước vào giai đoạn 5–25/4 với nhiều biến động tích cực. Công việc hiện tại có thể xuất hiện dấu hiệu chững lại, nhưng chính điều đó lại mở ra hướng đi mới. Một số cơ hội chuyển việc đến theo cách khá bất ngờ, không nằm trong kế hoạch ban đầu.
Tuổi Thân gặp cơ hội bất ngờ
Điểm mạnh của tuổi Thân là khả năng thích nghi nhanh. Khi cơ hội xuất hiện, nếu linh hoạt điều chỉnh và sẵn sàng thử thách, khả năng “đổi sân” thành công là rất cao. Đây là thời điểm phù hợp để nâng cấp vị trí, thay đổi môi trường hoặc chuyển sang lĩnh vực tiềm năng hơn.
Tuy nhiên, cần giữ sự tỉnh táo khi lựa chọn. Không phải cơ hội nào cũng phù hợp lâu dài. Việc cân nhắc kỹ về chế độ, định hướng phát triển và môi trường làm việc sẽ giúp tuổi Thân tránh được quyết định cảm tính, đảm bảo bước đi bền vững.
3. Tuổi Tỵ – Quý nhân xuất hiện, gỡ nút thắt quan trọng
Không phải chuyển việc, nhưng tuổi Tỵ lại là con giáp có bước ngoặt theo cách khác. Giai đoạn này, những khó khăn tồn đọng trước đó dần lộ hướng giải quyết. Điểm then chốt nằm ở sự xuất hiện của quý nhân – người mang đến lời khuyên, cơ hội hoặc nguồn lực đúng lúc.
Vận trình của tuổi Tỵ chuyển từ “tự xoay xở” sang “có người hỗ trợ”. Những vấn đề tưởng chừng bế tắc trong công việc, tài chính hoặc mối quan hệ bắt đầu được tháo gỡ. Điều quan trọng là biết nhận diện và tận dụng sự giúp đỡ này một cách khéo léo.
Từ giữa tháng trở đi, mọi thứ rõ ràng hơn. Nếu biết kết hợp nỗ lực cá nhân với sự hỗ trợ bên ngoài, tuổi Tỵ có thể không chỉ vượt qua khó khăn mà còn tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo. Đây là lúc cần giữ thái độ cầu thị và hành động đúng thời điểm.
Giai đoạn 5–25/4 không dành cho sự chần chừ. Tuổi Dần và Thân cần quyết đoán để nắm bắt cơ hội chuyển việc, còn tuổi Tỵ cần mở lòng để đón nhận quý nhân. Mỗi người một hướng đi, nhưng điểm chung là: ai nhanh nhạy, người đó bứt lên.
Tàu vũ trụ Orion trong sứ mệnh Artemis 2 vừa kích hoạt động cơ đẩy để rời khỏi quỹ đạo trái đất, đưa 4 phi hành gia lên mặt trăng.
Tàu vũ trụ Orion sau khi được phóng lên từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida (Mỹ) hôm 1.4
ẢNH: REUTERS
Hãng Reuters ngày 3.4 đưa tin tàu vũ trụ Orion chở 4 phi hành gia trong sứ mệnh Artemis 2 của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa thực hiện một lần kích hoạt động cơ đẩy quan trọng, đưa phi hành đoàn rời khỏi quỹ đạo trái đất và hướng tới mặt trăng.
Dự kiến phi hành đoàn đi vào vùng ảnh hưởng trọng lực của mặt trăng vào sáng 5.4, khi họ chuẩn bị phá kỷ lục về khoảng cách do tàu Apollo 13 thiết lập năm 1970.
"Chúng tôi đang được chiêm ngưỡng một khung cảnh tuyệt đẹp của mặt tối trái đất được mặt trăng chiếu sáng. Thật phi thường", phi hành gia người Canada Jeremy Hansen nói với trung tâm điều khiển nhiệm vụ khoảng 10 phút sau khi động cơ đẩy được kích hoạt.
Kể từ khi được phóng đi 26 giờ trước đó từ Florida (Mỹ), các phi hành gia đã dành ngày đầu tiên trong không gian để thử nghiệm camera, điều khiển tàu vũ trụ Orion và giải quyết một số vấn đề nhỏ về nhà vệ sinh và email.
Thao tác đốt nhiên liệu để di chuyển đến mặt trăng được tiến hành vào lúc 6 giờ 49 ngày 3.4 (giờ Việt Nam), đưa tàu vũ trụ ra khỏi quỹ đạo trái đất và theo đường di chuyển hình số tám hướng về phía mặt trăng. Đây là lần kích hoạt động cơ đẩy chính cuối cùng của sứ mệnh.
Chỉ huy Reid Wiseman đã thử nghiệm máy ảnh trong lúc phi hành đoàn bay cách trái đất khoảng 64.370 km. Ông cho biết chụp ảnh từ khoảng cách đó khiến việc điều chỉnh cài đặt phơi sáng trở nên khó khăn.
"Cảm giác giống như bạn bước ra sân sau nhà và cố gắng chụp ảnh mặt trăng vậy. Hiện giờ, việc cố gắng chụp ảnh trái đất cũng giống như thế", ông nói với trung tâm điều khiển nhiệm vụ ở Houston (Texas, Mỹ) khi đang chụp ảnh bằng iPhone.
Trước đó, ông Wiseman đã gặp phải một sự cố nhỏ khi sử dụng Microsoft Outlook để kiểm tra email. Sự cố đó đã được khắc phục nhanh chóng nhờ sự trợ giúp từ trung tâm điều khiển.
Bốn phi hành gia của sứ mệnh Artemis 2 của NASA mang theo các thiết bị khác nhau để chụp ảnh không gian từ bên trong khoang tàu Orion trong suốt chuyến bay, gồm một máy quay hành động GoPro nhỏ và iPhone, cũng như các máy ảnh chuyên nghiệp Nikon đã được các phi hành gia NASA sử dụng trên Trạm Không gian quốc tế (ISS) trong nhiều năm.
Vào ngày thứ sáu của sứ mệnh, các phi hành gia dự kiến đến khoảng cách 405.550 km so với trái đất, điểm xa nhất mà con người từng bay tới. Khi đó địa cầu sẽ chỉ nhỏ bằng một quả bóng rổ.
Nếu bạn lướt qua các trang về tài chính cá nhân trên nền tảng TikTok hoặc Reddit đủ lâu, bạn có thể nghĩ rằng nhiều người trưởng thành có được khối tài sản ròng 500.000 USD trước tuổi 40. Nhưng theo phân tích của trang Investopedia dựa trên Khảo sát Tài chính Người tiêu dùng (SCF) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chỉ khoảng 10,5% người Mỹ từ 18 đến 39 tuổi đạt được cột mốc đó.
Giá trị tài sản ròng trung bình của nhóm tuổi này gần hơn với 178.000 USD. Vì vậy, nếu bạn chưa đạt được nửa triệu USD, bạn cũng không hề tụt hậu.
Giá trị tài sản ròng đó được phân bổ như thế nào?
Những người Mỹ có 500.000 USD trước tuổi 40 không giữ nhiều tiền mặt như vậy. Giá trị nhà ở chiếm phần lớn trong số đó. Trong số những người Mỹ từ 18 đến 39 tuổi được SCF khảo sát, 44,3% sở hữu nhà, với giá trị nhà ở trung bình là 100.000 USD.
Khoảng hơn một nửa (53%) có tài khoản hưu trí, và những người có tài khoản này nắm giữ số dư trung bình chỉ là 23.600 USD. Còn theo báo cáo "Cách người Mỹ tiết kiệm năm 2025" của Vanguard, số dư điển hình cho những người từ 35-44 tuổi là khoảng 40.000 USD.
Cổ phiếu nắm giữ ngoài tài khoản hưu trí là một phần tài sản khác: 22,3% người từ 18-39 tuổi nói với SCF rằng họ nắm giữ cổ phiếu, với giá trị nắm giữ trung bình là 5.000 USD.
Chi phí cho tuổi 20 và 30
Việc sở hữu 500.000 USD ở tuổi 40 là điều hiếm gặp đối với người Mỹ, và có lý do chính đáng. Ngay cả khi làm mọi thứ “đúng cách”, tuổi 20 và 30 thường là thời điểm mà các khoản chi tiêu lớn nhất trong cuộc sống thử thách ngân sách của bạn:
Các khóa học đại học và sau đại học làm trì hoãn thu nhập
Khoản vay sinh viên và thanh toán thẻ tín dụng
Tiền thuê/trả góp nhà (đặc biệt khi lãi suất và giá trị nhà đều cao)
Chi phí chăm sóc và nuôi dạy con cái
Thu nhập khởi điểm, với ít phúc lợi và ít đảm bảo việc làm…
Làm sao có thể tiết kiệm được 500.000 USD?
Theo khảo sát của SCF, với các trường hợp tiết kiệm được 500.000 USD, chúng thiên về cơ cấu tài sản hơn là sự nỗ lực tiết kiệm. Kỷ luật chi tiêu rất quan trọng, nhưng điều kiện ban đầu lại càng quan trọng hơn:
Các hộ gia đình có hai nguồn thu nhập
Các hộ gia đình có thu nhập cao
Tỷ lệ tiết kiệm cực cao (25%-40% thu nhập)
Nợ nần tối thiểu
Đầu tư sớm
Giữ vững niềm tin, không bán tháo cổ phiếu trong hoảng loạn
Giữ chi phí cố định ở mức thấp
Tiền thừa kế hoặc khoản thu nhập bất thường
Có 500.000 USD ở tuổi 40 sẽ giúp khoản tiết kiệm hưu trí của bạn sinh lời trong nhiều thập kỷ. Ảnh: HousingWire
500.000 USD ở tuổi 40 sẽ mua được gì sau này?
Theo SCF, có 500.000 USD ở tuổi 40 sẽ giúp khoản tiết kiệm hưu trí của bạn sinh lời trong nhiều thập kỷ. Nếu số tiền đó có thể sinh lời kép trong 25 đến 30 năm, ngay cả khi không có khoản đóng góp thêm nào, nó có thể đạt từ 2,1 triệu đến 3,8 triệu USD khi về hưu (giả sử mức tăng trưởng hàng năm là 6%-7%). Thời gian sẽ giúp thực hiện phần việc khó khăn nhất.
Người nào đạt được giá trị tài sản ròng đó muộn hơn vẫn có thể bắt kịp, nhưng họ sẽ cần tiết kiệm nhiều hơn trong độ tuổi 40 và 50 để đạt được mục tiêu đó.
Tóm lại, SCF nhận định, nếu giá trị tài sản ròng của bạn dưới 500.000 USD ở tuổi 40, bạn cũng không hề tụt hậu. Hầu hết người Mỹ không đạt được mức tài sản đó ở độ tuổi này, và một số người thậm chí không bao giờ đạt được mục tiêu đó.
Một câu hỏi đáng chú ý hơn là liệu bạn có đang tiết kiệm được nhiều tiền hơn hay không. Hầu hết mọi người kiếm được nhiều tiền hơn trong độ tuổi 40 và 50. Khi các khoản vay sinh viên được trả hết và thu nhập từ sự nghiệp đạt đỉnh, việc tiết kiệm sẽ tăng tốc.
Mức 500.000 USD ở tuổi 40 không phải là thước đo phù hợp cho hầu hết người Mỹ. Bởi vậy, bạn cần phải nhìn lại chính mình: tỷ lệ tiết kiệm của bạn, gánh nặng nợ nần của bạn, thu nhập của bạn và kế hoạch tiết kiệm của bạn.
Sự nghiệp của nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Trần Nghiên Hy đang vướng vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Cô vừa phải lên tiếng xin lỗi công khai sau khi Đài CCTV phanh phui vụ việc quảng bá hàng giả mạo trên sóng trực tiếp.
Ngay sau khi một phóng sự phanh phui sự thật được Đài CCTV phát sóng, thị trường thương mại điện tử đã trải qua một cơn chấn động lớn. Tâm điểm của vụ lùm xùm gọi tên nữ diễn viên Trần Nghiên Hy. Cơ quan truyền thông quốc gia đã vạch trần một thương hiệu chăm sóc sức khỏe có hành vi gian dối, thêu dệt câu chuyện hình thành cũng như làm giả hàng loạt giải thưởng uy tín. Đáng chú ý, đây lại chính là nhãn hàng mà người đẹp sinh năm 1983 đã nhận lời quảng bá trong một buổi phát sóng trực tiếp hồi tháng 11/2025.
Trước sức ép dư luận, thông qua văn phòng làm việc cá nhân, ngôi sao này lập tức đưa ra lời xin lỗi chính thức. Cô bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc, thừa nhận bản thân đã thiếu sót khâu kiểm duyệt, dẫn tới việc giới thiệu một sản phẩm có vấn đề tới tay người tiêu dùng. Nhằm cứu vãn hình ảnh, nữ nghệ sĩ cam kết sẽ đứng ra giải quyết hậu quả bằng thái độ chủ động nhất để bảo vệ quyền lợi khách hàng.
Người đẹp sinh năm 1983 bị chỉ trích vì quảng cáo sản phẩm kém chất lượng. Sina.
Theo đó, chính sách bồi thường đã được kích hoạt. Bất kỳ ai từng mua sản phẩm qua kênh bán hàng hoặc nền tảng cá nhân của cô đều sẽ được hoàn trả tiền đầy đủ thông qua các kênh chính thức. Trần Nghiên Hy cũng khẳng định đã lập tức chấm dứt mọi hợp tác cùng thương hiệu gian dối kia, thậm chí sẵn sàng bỏ tiền túi ứng trước khoản bồi thường bất chấp động thái tiếp theo của nhãn hàng là gì.
Không chỉ riêng Trần Nghiên Hy, một số tên tuổi nổi tiếng khác người Đài Loan như Minh Đạo hay Ngô Tĩnh Di cũng bị cáo buộc từng tham gia quảng bá cho chính sản phẩm này. Lùm xùm lan rộng khiến tất cả đều phải nhanh chóng đăng đàn tạ lỗi trên các trang mạng xã hội.
Bất chấp những động thái xoa dịu dư luận vô cùng mau lẹ, phản ứng tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đa số ý kiến trên các diễn đàn mạng cho rằng tổn thất niềm tin đã xảy ra thì lời xin lỗi không còn nhiều ý nghĩa. Rất nhiều cư dân mạng đang kêu gọi cơ quan chức năng cần siết chặt quy định đối với hoạt động kinh doanh trực tuyến. Một bộ phận khán giả gay gắt đề xuất hình phạt nặng hơn, thậm chí cấm bán hàng tạm thời đối với bất kỳ cá nhân có sức ảnh hưởng nào tiếp tay tiêu thụ hàng giả hoặc hàng kém chất lượng.
Scandal nổ ra ngay thời điểm sao nữ đang phải đương đầu với vô vàn sóng gió bủa vây. Thời gian gần đây, cô liên tục gặp rắc rối trong cả đời tư lẫn công việc. Sức khỏe giảm sút do một chấn thương nghiêm trọng được cho là phải can thiệp phẫu thuật, dẫn tới việc mọi lịch trình hoạt động nghệ thuật đều bị gián đoạn. Những rắc rối chồng chéo này càng khiến mọi hành tung của cô bị công chúng soi xét kỹ lưỡng hơn.
Ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với vai diễn Thẩm Giai Nghi ở tác phẩm điện ảnh đình đám "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" (phát hành năm 2011), Trần Nghiên Hy từng vinh dự nhận đề cử Nữ chính xuất sắc nhất tại giải Kim Mã lần thứ 48. Thế nhưng, hào quang quá khứ dường như không đủ sức che chắn cho cô trước cơn bão tẩy chay hiện tại. Sự việc lần này giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, gióng lên những lo ngại ngày một lớn về lỗ hổng kiểm định hàng hóa cũng như trách nhiệm giải trình của nghệ sĩ khi sử dụng danh tiếng để tham gia thị trường thương mại điện tử.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.