» Breaking News | Tin Mới |
CNN: Tàu Nga bất ngờ phát nổ và chìm giữa biển, nghi mang ‘quà’ của Moscow cho Triều Tiên - Ai đánh chặn?
New Tab ↗
Theo như chiếc tàu Ursa Major - một tàu chở hàng của Nga vốn được sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự đến các căn cứ của nước này ở Syria - đã bị chìm ở Địa Trung Hải vào tháng 12/2024 sau một loạt vụ nổ, khiến có cuộc điều tra của CNN cho biết tàu ngầm Ursa Major của Nga đã bị chìm ngoài khơi Tây Ban Nha vào năm 2024 khi được cho là đang chở các bộ phận lò phản ứng tàu ngầm cho Triều Tiên. Trên giấy tờ, con tàu được cho là đang chở cần cẩu và "nắp cống" đến thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga.
Đài CNN (Mỹ) ngày 12/5 đưa tin, một tàu chở hàng của Nga bị chìm ngoài khơi Tây Ban Nha vào cuối năm 2024 có thể đang chở các bộ phận lò phản ứng tàu ngầm hạt nhân hướng đến Triều Tiên, làm dấy lên những câu hỏi về mức độ hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng.
Tàu Ursa Major - một tàu chở hàng của Nga vốn được sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự đến các căn cứ của nước này ở Syria - đã bị chìm ở Địa Trung Hải vào tháng 12/2024 sau một loạt vụ nổ. Trên giấy tờ, con tàu được cho là đang chở cần cẩu và "nắp cống" đến thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga. Nhưng CNN đưa tin rằng hình ảnh vệ tinh, các nhà điều tra Tây Ban Nha và lời khai của thủy thủ đoàn lại cho thấy một loại hàng hóa nhạy cảm hơn nhiều: hai lò phản ứng hạt nhân dùng cho động cơ đẩy tàu ngầm.
Ursa Major rời thành phố St. Petersburg (Nga) vào tháng 12/2024, hai tháng sau khi Triều Tiên gửi hàng nghìn binh sĩ đến giúp Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine đã tiến vào khu vực Kursk của Nga. Con tàu đã chất hàng tại St. Petersburg và Ust-Luga (Nga), thuộc Vịnh Phần Lan, trước khi hướng về phía tây vào ngày 11/12/2024, tiến vào eo biển Gibraltar và Địa Trung Hải, được hộ tống bởi các tàu hải quân Nga.
Ngày 22/12/2024, Ursa Major đột ngột giảm tốc ngoài khơi Tây Ban Nha. Một ngày sau, ba vụ nổ làm rung chuyển con tàu. Các đội cứu hộ Tây Ban Nha đã tiến hành ứng cứu và sơ tán 14 thành viên thủy thủ đoàn, bao gồm cả thuyền trưởng Igor Anisimov, đến thành phố Cartagena (Tây Ban Nha). Hai thành viên thủy thủ đoàn được báo cáo là mất tích. Theo báo cáo, Ivan Gren - tàu chiến Nga hộ tống tàu chở hàng Ursa Major - đã yêu cầu các tàu gần đó giữ khoảng cách 2 hải lý.
Sau đó, người ta ghi nhận thêm bốn vụ nổ dưới nước nữa. Một nguồn tin tham gia điều tra nói với CNN rằng lực lượng Nga có thể đã phá hủy con tàu để ngăn chặn hàng hóa trên tàu rơi vào tay phương Tây.
Theo CNN, các nhà điều tra Tây Ban Nha đang xem xét liệu tàu Ursa Major có bị trúng ngư lôi Barracuda - một loại vũ khí tốc độ cao do Mỹ và một số ít quốc gia NATO sở hữu - hay không. Một lỗ thủng chính xác 50 cm trên thân tàu cho thấy đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vô hiệu hóa con tàu mà không gây ra sự cố hạt nhân.

Những người sống sót sau vụ chìm tàu chở hàng Ursa Major của Nga đứng trên boong tàu cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha khi cập cảng Cartagena, Tây Ban Nha, vào ngày 23/12/2024. Ảnh: Reuters
Kể từ khi vụ chìm tàu xảy ra, khu vực này đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Máy bay của Mỹ được thiết kế để phát hiện vật liệu phóng xạ đã bay qua địa điểm này ít nhất hai lần, trong khi tàu tình báo Yantar của Nga đã dành nhiều ngày di chuyển ở vùng biển ngay phía trên xác tàu Ursa Major, nằm ở độ sâu khoảng 2,5 km dưới mặt nước.
Theo các nguồn tin, thuyền trưởng Anisimov đã khai với các nhà điều tra rằng hàng hóa trên tàu bao gồm các linh kiện lò phản ứng được sử dụng trong tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Nga. Các chuyên gia cho rằng, nếu được xác nhận, việc chuyển giao này sẽ cho thấy Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ hạt nhân nhạy cảm cao với Triều Tiên.
CNN đưa tin, nếu các lò phản ứng hạt nhân này đến được cảng Rason của Triều Tiên, gần biên giới với Nga, chúng có thể thúc đẩy nỗ lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân có khả năng phóng vũ khí từ biển, gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ và Hàn Quốc.
Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận công khai nào về báo cáo này. Nga tuyên bố con tàu là mục tiêu của một vụ tấn công khủng bố. Toàn bộ thông tin về hàng hóa trên tàu Ursa Major vẫn chưa được công bố, và những bí mật của nó có thể đang nằm dưới đáy Địa Trung Hải, phía nam Tây Ban Nha.
|
Kuwait cáo buộc Iran tấn công đảo có dự án cảng của Trung Quốc đầu tư
New Tab ↗
2uwait ngày 12/5 cáo buộc Iran cử một nhóm vũ trang thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện một vụ tấn công bất thành nhằm vào đảo chiến lược của nước này, nơi đang triển khai dự án cảng do Trung Quốc tài trợ.
Theo giới chức Kuwait, ngày 1/5, một nhóm gồm 6 tay súng thuộc IRGC đã tìm cách xâm nhập đảo Bubiyan nằm ở phía tây bắc Vịnh Ba Tư, gần biên giới Iraq và Iran.
Kuwait cho rằng nhóm này có ý định thực hiện các “hành động thù địch”, song không công bố thêm chi tiết về mục tiêu cụ thể.
Lực lượng an ninh Kuwait đã bắt giữ 4 người, trong khi 2 nghi phạm còn lại bỏ trốn sau khi kế hoạch bị phát hiện. Một nhân viên an ninh Kuwait cũng bị thương trong quá trình truy bắt.
Vụ việc ban đầu được Kuwait công bố hôm 3/5 nhưng không nêu chi tiết. Theo thông tin mới nhất, những người bị bắt gồm 2 đại úy hải quân thuộc IRGC, một trung úy hải quân và một trung úy lục quân.
Đảo Bubiyan là nơi đặt cảng Mubarak Al Kabeer - dự án đang được xây dựng trong khuôn khổ sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc.
Cáo buộc được đưa ra ngay trước chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump để hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó vấn đề Iran được cho là sẽ nằm trong chương trình nghị sự.
Hiện Iran chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc từ Kuwait. Diễn biến mới làm gia tăng lo ngại căng thẳng tại Trung Đông có thể tiếp tục leo thang, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại khu vực vẫn đang ở trạng thái mong manh sau các đợt giao tranh gần đây.
Trung Quốc từ lâu đã là khách hàng lớn mua dầu thô của Iran bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng đáng kể khi eo biển Hormuz bị phong tỏa.
Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee tiết lộ Tel Aviv đã triển khai các tổ hợp phòng thủ tên lửa Vòm Sắt cùng lực lượng vận hành tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nhằm hỗ trợ bảo vệ quốc gia này trong thời gian xung đột.
Thông tin này cho thấy quan hệ quốc phòng giữa Israel và UAE ngày càng được siết chặt. Đây cũng là lần đầu tiên Israel công khai thừa nhận việc triển khai lực lượng quân sự tới UAE.
|
Ông Putin tuyên bố tên lửa Sarmat tầm bắn hơn 35.000km sắp trực chiến
New Tab ↗
Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng Sarmat sẽ được đưa vào trạng thái trực chiến trước khi kết thúc năm nay. Ông đưa ra tuyên bố này sau khi nghe báo cáo về vụ phóng thử thành công của hệ thống Sarmat.
Ông Putin đã gửi lời chúc mừng tới Bộ Quốc phòng, các nhà nghiên cứu, kỹ sư, tổ chức sản xuất trong ngành công nghiệp quốc phòng, các nhà thầu chính cùng hàng nghìn công nhân đã tham gia vào dự án.
Ông Putin nhấn mạnh: “Cảm ơn các bạn vì đã làm việc để tăng cường khả năng phòng thủ của Nga”.
Ông đặc biệt cảm ơn Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga Sergey Karakayev vì những đóng góp trong sự kiện được ông gọi là “thành công lớn và không thể phủ nhận”.
Tổng thống Nga cho biết hệ thống Sarmat có tầm bắn lên tới 35.000km. Ông nhấn mạnh: “Tên lửa có thể di chuyển không chỉ theo quỹ đạo đạn đạo mà còn theo quỹ đạo cận quỹ đạo, cho phép đạt tầm bắn hơn 35.000km, đồng thời tăng gấp đôi độ chính xác và khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai”.
Ông Putin khẳng định đây là “hệ thống mạnh mẽ nhất thế giới, ngang bằng với tên lửa Voyevoda thời Liên Xô trong kho vũ khí của chúng ta.”
Theo ông, tổng sức công phá của đầu đạn mà Sarmat mang theo lớn hơn hơn 4 lần so với bất kỳ loại vũ khí tương đương mạnh nhất của phương Tây hiện nay.
Theo TASS
|
Bị nhầm là bạn gái của con trai, mẹ U60 tiết lộ bí quyết "lão hóa ngược": Không dùng mỹ phẩm đắt tiền
New Tab ↗
Theo như có một người phụ nữ đã nghỉ hưu khi bắt đầu để ý tới lời nói của mọi người xung quanh. Tôi mới là người đắc thắng sau cùng khi nhớ lại cảnh con trai mình ngượng chín mặt vì có người nhầm mẹ là... người yêu. Khi tôi chia sẻ mình có 5 đứa cháu nội ngoại và con cái đã ở độ tuổi 30, mọi người bắt đầu nhẩm tính, dù đã U60 tiết lộ bí quyết "lão hóa ngược": Không dùng mỹ phẩm đắt tiền.
Những nỗ lực ban đầu của tôi trong việc tập tành hay ăn kiêng để cải thiện ngoại hình thường chẳng đi đến đâu. Cứ thử cái mới, không thấy kết quả tức thì là lại bỏ cuộc, rồi vòng lặp đó cứ thế lặp lại. Tôi từng cho rằng thói quen tập yoga đều đặn hay ăn đồ tươi tự nấu chẳng bõ bèn gì.
Thế nhưng gần đây, tôi bắt đầu để ý tới lời nói của mọi người xung quanh. Khi tôi chia sẻ mình có 5 đứa cháu nội ngoại và con cái đã ở độ tuổi 30, mọi người bắt đầu nhẩm tính. Có người còn hỏi thẳng: "Chị bắt đầu sinh con từ khi nào vậy? Năm 12 tuổi à?". Tôi mỉm cười nhã nhặn đáp lại: "Thật ra là năm 22 tuổi".
Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng, có lẽ vóc dáng của mình tốt hơn mình tưởng.
Thói quen buổi sáng là nền tảng
Năm 2023, tôi nghỉ hưu sau hơn 30 năm đi dạy để tận hưởng cuộc sống cùng chồng, người đã nghỉ hưu trước đó 8 năm. Hiện tại tôi có thứ xa xỉ mà nhiều người không có: thời gian. Nhưng ngay cả khi còn đi làm, tôi vẫn duy trì tập yoga hàng ngày, chạy bộ 3 lần một tuần và tự nấu ăn tại nhà.
Uống nước và viết nhật ký là những việc ưu tiên hàng đầu mỗi ngày. Sau đó, tôi chọn bài tập dựa trên lịch trình với các mục đích khác nhau: sức mạnh, sức bền, sự linh hoạt hay sự ổn định.
Bắt đầu mỗi ngày, tôi vừa viết nhật ký vừa từ từ uống khoảng 1 lít nước điện giải tự nhiên. Thói quen này mang lại lợi ích ngay lập tức: cấp nước, điều hòa hệ tiêu hóa và giúp tâm trí bình tĩnh, sáng suốt. Sau đó, tôi nghe một bài thiền ngắn để định tâm và thực hành lòng biết ơn. Tiếp đến là một buổi tập khí công hoặc yoga tùy thuộc vào thời gian và nhu cầu của cơ thể.

Marie L. Mangin nói rằng người ta thường không tin chị đã 57 tuổi. Ảnh: Marie L. Mangin / Business Insider
Bữa sáng của tôi luôn đảm bảo đủ chất xơ, trái cây và protein; tôi chỉ bổ sung thêm Omega-3 và Vitamin D. Trong khi ăn, tôi chơi trò giải đố chữ và đọc một đoạn văn ngắn để kích thích não bộ, tìm cảm hứng.
Những bữa cơm nhà tự nấu
Tôi không quá ám ảnh về chuyện ăn uống. Thay vì gò bó kiêng khem, tôi biến việc ăn uống thành niềm vui, chẳng hạn như mẩu chocolate hàng ngày mà tôi gọi vui là "Vitamin C" của mình. Tôi luôn cố gắng tìm hoặc chế biến những món vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe mà lại không quá tốn kém.
Tôi ưu tiên các bữa ăn tự nấu nhanh gọn. Đôi khi tôi nấu gấp đôi lượng súp hoặc món hầm rồi cấp đông một nửa. Cách này giúp ngăn đông luôn sẵn sàng các món ăn không qua chế biến sẵn. Tôi cũng tận dụng nồi nấu chậm, nồi áp suất và chế độ hẹn giờ của lò nướng để tối ưu thời gian.
Về chăm sóc da và tóc, tôi áp dụng cùng một công thức như dinh dưỡng: đơn giản và tự nhiên. Không hương liệu nồng nặc, không sản phẩm cầu kỳ. Tôi chủ yếu uống nước lọc và trà, sử dụng kem dưỡng ẩm không mùi sau khi tắm để bảo vệ da khỏi các tác nhân gây dị ứng.
Tập Cardio: Liều thuốc cho tinh thần
Tôi là người bắt đầu tập thể dục khá muộn, nhưng khi nhận ra tác động to lớn của nó đối với sức khỏe, động lực trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ. Bí quyết là hãy linh hoạt về thời gian và cường độ, nhưng phải cam kết duy trì sự đều đặn.
Nếu khí công và yoga buổi sáng mang lại sự uyển chuyển, cân bằng nhẹ nhàng, thì tôi cần những bài tập mạnh mẽ hơn để thực sự kích hoạt năng lượng. Ba đến bốn lần một tuần, tôi chọn các bài tập cardio kéo dài 40 phút tùy theo thời tiết và mùa.
Sở thích của tôi là chạy bộ một mình ngoài trời trên con đường rải sỏi dưới ánh nắng. Tôi khám phá ra cảm giác "hưng phấn của người chạy bộ" lần đầu tiên khi cố gắng thoát khỏi trầm cảm.
Khoảnh khắc "Aha!" của tôi là khi học được rằng tập thể dục giúp tinh thần và cơ thể mình cảm thấy tuyệt vời, và thế là tôi "nghiện" luôn. Sau nhiều năm duy trì, tôi thêm vào các bài tập khác để thay đổi "thực đơn": đi bộ nhanh trên máy chạy độ dốc cao, chạy bộ ngắt quãng, đạp xe hay trượt tuyết.
Khi đọc về tầm quan trọng của việc rèn luyện sức mạnh đối với sức khỏe não bộ và duy trì cơ bắp, tôi đã bổ sung thêm 2-3 buổi mỗi tuần. Tôi ghi chép lại tất cả bài tập vào lịch. Việc đặt mục tiêu tập mỗi loại 3 lần/tuần giúp tôi có một hệ thống tự theo dõi trực quan.
Đừng quên sức khỏe tinh thần!
Lồng ghép xuyên suốt cả ngày, đặc biệt là buổi sáng, những việc như viết nhật ký, thiền, tập thể dục, đọc sách và giải đố giúp kích thích não bộ đồng thời làm dịu tâm trí. Tôi tận dụng tối đa ánh nắng và thiên nhiên bằng cách tập thể dục ngoài trời. Buổi tối, tôi hạn chế dùng thiết bị điện tử, giảm độ sáng đèn và đi ngủ đúng giờ.
Con trai tôi thường chia sẻ những bài podcast mà nó nghĩ tôi sẽ thích. Đó là cách tôi biết đến cuốn "Thói quen nguyên tử" (Atomic Habits) của James Clear và các nghiên cứu của Arthur Brooks về hạnh phúc. Cả hai đều củng cố những thói quen của tôi bằng dữ liệu khoa học.
Các mẹo của Clear mà tôi áp dụng rất thành công là: thay đổi nhỏ từng chút một, xây dựng hệ thống thay vì mục tiêu, xếp chồng thói quen (habit stacking) và thiết kế môi trường.
Thay đổi những bộ đồ rộng thùng thình của thập niên 90 bằng những chiếc quần jeans ôm thời thượng và đồ tập spandex đã khiến tôi bất ngờ cảm thấy tự tin hơn khi soi gương. Việc chuyển trọng tâm từ "cố gắng để trông đẹp hơn" sang "sống để cảm thấy khỏe hơn" cuối cùng lại mang lại những thay đổi rõ rệt về ngoại hình.
Có lẽ lối sống của tôi hơi "đạm bạc" và giản đơn nhỉ? Có thể lắm chứ, nhưng tôi mới là người đắc thắng sau cùng khi nhớ lại cảnh con trai mình ngượng chín mặt vì có người nhầm mẹ là... người yêu.
|
Donald Trump và "Cơn bão tin giả" đêm muộn: Khi sự thật bị lu mờ bởi những thuyết âm mưu
New Tab ↗
Những "bản tin" lúc 0 giờ và thế giới ảo của Donald Trump
Trong thế giới của Donald Trump, dường như mặt trời không bao giờ lặn trên những thuyết âm mưu. Đêm thứ Hai vừa qua, vị Tổng thống này lại một lần nữa khiến dư luận ngỡ ngàng khi thực hiện một cuộc "tấn công" dồn dập trên mạng xã hội Truth Social. Từ khoảng 10 giờ đêm đến tận 8 giờ sáng hôm sau, hàng chục bài đăng và lượt chia sẻ đã xuất hiện, vẽ nên một bức tranh đầy rẫy những thông tin sai lệch, những câu chuyện thêu dệt nhắm vào các đối thủ chính trị, đặc biệt là cựu Tổng thống Barack Obama.

Với Trump, "món khai vị" cho những người theo dõi ông lại là một loạt thông tin chưa qua kiểm chứng. Dù thực tế đã chứng minh điều ngược lại, ông vẫn không ngần ngại khơi lại những bóng ma quá khứ bằng một phong cách "vô tiền khoáng hậu".
"Mượn hoa cúng Phật" hay chiêu trò mượn danh Thượng nghị sĩ?
Một trong những bài đăng gây xôn xao nhất là trích dẫn được cho là của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Kennedy nhắm vào Obama. Nội dung bài đăng yêu cầu ông Obama phải trả lại 120 triệu USD – số tiền được cho là kiếm được bất chính từ luật y tế Obamacare. Thế nhưng, thực tế phũ phàng thay: câu trích dẫn này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Hóa ra, nguồn gốc của nó đến từ một trang web châm biếm chuyên "thả thính" những người bảo thủ để họ chia sẻ tin giả. Chính Thượng nghị sĩ Kennedy sau đó đã phải thốt lên với tờ NOTUS: "Tôi không nói điều đó. Tôi chẳng biết căn cứ của nó ở đâu cả". Đúng là "Tam sao thất bản", một lời nói dối khi được lặp đi lặp lại bởi một người có tầm ảnh hưởng lớn như Trump bỗng chốc trở thành "sự thật" trong mắt nhiều người nhẹ dạ.
Ám ảnh về "Người tiền nhiệm" và những bóng ma ở Trump Tower
Barack Obama dường như vẫn là cái gai trong mắt Trump sau bao nhiêu năm. Trong lần "xả hàng" tin tức này, Trump đã chia sẻ lại những cáo buộc cũ rích rằng Obama đã nghe lén điện thoại tại Trump Tower trong cuộc bầu cử năm 2016 – một hành động mà ông gọi là "tệ hơn cả vụ Watergate". Tuy nhiên, ngay cả Bộ Tư pháp dưới thời kỳ đầu của Trump cũng đã xác nhận: Không có một hồ sơ hay bằng chứng nào ủng hộ tuyên bố này.
Chưa dừng lại ở đó, Trump còn lan truyền những thuyết âm mưu "rợn tóc gáy" về việc Hillary Clinton bán bí mật quốc gia, hay những sĩ quan cảnh sát New York qua đời một cách bí ẩn khi cố gắng phơi bày sự thật. Thậm chí, câu chuyện "giấy khai sinh giả" của Obama – một thuyết âm mưu đã bị bác bỏ từ lâu – cũng được ông hâm nóng lại. "Cây ngay không sợ chết đứng", nhưng trước hàng loạt những cáo buộc vô căn cứ như "Obama phản quốc" hay là "ngựa thành Troy cho chủ nghĩa Marx", công chúng không khỏi đặt dấu hỏi về mục tiêu thực sự của những bài đăng này.
Điệp khúc "Cuộc bầu cử bị đánh cắp" năm 2020
Sẽ là một thiếu sót lớn nếu Trump không nhắc về thất bại năm 2020. Lần này, ông mượn lời của cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn để tuyên bố cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Ông chia sẻ những báo cáo từ các đài tin hữu khuynh khẳng định hệ thống máy bỏ phiếu Dominion đã "xóa 2,7 triệu phiếu bầu của Trump" và "chuyển 1 triệu phiếu từ Trump sang Biden ở Pennsylvania".
Dù hàng chục phiên tòa và các cuộc kiểm tra an ninh bầu cử đã khẳng định kết quả là công bằng, Trump vẫn kiên trì bám lấy những giả thuyết không thực. Như câu tục ngữ "Thua keo này ta bày keo khác", nhưng ở đây, "keo" mà Trump bày ra lại là sự phủ nhận thực tế một cách cực đoan.
New York Times: "Kẻ bại trận" hay là nạn nhân của định kiến?
Không chỉ tấn công chính khách, Trump còn nhắm mũi dùi vào giới truyền thông. Khi tờ The New York Times đăng bài bóc phốt dự án hồ Lincoln của ông đội vốn gấp 7 lần so với con số 1,8 triệu USD mà ông tuyên bố, Trump lập tức phản pháo. Ông gọi đây là tờ báo "thất bại" và đang "mất người đăng ký theo giờ".
Tuy nhiên, số liệu thực tế lại cho thấy một kịch bản trái ngược hoàn toàn. The New York Times vẫn đang tăng trưởng ổn định với khoảng 13,1 triệu người đăng ký, tăng trung bình 330.000 người mỗi quý kể từ đầu năm ngoái. "Nói có sách, mách có chứng", nhưng những con số này dường như không nằm trong từ điển của vị Tổng thống thích dùng mạng xã hội để điều hành dư luận.
Một đêm thức trắng của Donald Trump đã mang lại một "bữa tiệc" của những sự nhầm lẫn và thuyết âm mưu. Trong thời đại thông tin hỗn loạn như hiện nay, người đọc cần tỉnh táo trước những dòng trạng thái đầy cảm xúc nhưng lại thiếu vắng sự thật. Bởi suy cho cùng, "Vàng thật không sợ lửa", và sự thật sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày dưới ánh sáng công lý.
0 Replies | 196 Views |
1 Day Ago - by Gibbs
|
Bị Iran tập kích hơn 100 lần trong tuần, 1 nước bí mật ra đòn khiến Tehran phải "xuống nước"
New Tab ↗
Theo như có các cuộc tấn công do Không quân Ả Rập Xê Út thực hiện được cho là diễn ra vào cuối tháng 3, vì đây là lần đầu tiên Ả Rập Xê Út được biết đến là trực tiếp tiến hành hành động quân sự trên lãnh thổ Iran, nhưng quan chức Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út không trực tiếp xác nhận có đạt được thỏa thuận giảm leo thang với Iran hay không, nhưng nhấn mạnh Riyadh “ủng hộ giảm leo thang, kiềm chế và hạ nhiệt căng thẳng nhằm bảo đảm ổn định, an ninh và thịnh vượng cho khu vực”.
Ả Rập Xê Út tấn công bí mật Iran
Theo Reuters, Ả Rập Xê Út đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bí mật nhằm vào Iran để trả đũa các cuộc tấn công mà Tehran thực hiện trên lãnh thổ vương quốc này trong cuộc chiến Trung Đông.
Đây là lần đầu tiên Ả Rập Xê Út được biết đến là trực tiếp tiến hành hành động quân sự trên lãnh thổ Iran, cho thấy Riyadh ngày càng táo bạo hơn trong việc tự vệ trước đối thủ khu vực lớn nhất của mình. Các cuộc tấn công do Không quân Ả Rập Xê Út thực hiện được cho là diễn ra vào cuối tháng 3.
Trước yêu cầu bình luận, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út không trả lời trực tiếp việc liệu các cuộc tấn công có diễn ra hay không. Bộ Ngoại giao Iran cũng không phản hồi.
Là quốc gia có quan hệ quân sự sâu sắc với Mỹ, Ả Rập Xê Út từ lâu dựa vào Washington để bảo vệ an ninh. Tuy nhiên, cuộc chiến kéo dài 10 tuần đã khiến nước này dễ tổn thương trước các đòn tấn công xuyên thủng lá chắn quân sự của Mỹ.

Một máy bay chiến đấu của Ả Rập Xê Út. Ảnh: Reuters
Các cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út cho thấy mức độ leo thang của cuộc xung đột và cách cuộc chiến bắt đầu từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2 đã kéo toàn bộ Trung Đông vào vòng xoáy đối đầu.
Kể từ sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cả sáu quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, không chỉ nhắm vào căn cứ quân sự Mỹ mà còn vào các địa điểm dân sự, sân bay và cơ sở hạ tầng dầu mỏ. Tehran cũng phong tỏa eo biển Hormuz, làm gián đoạn thương mại toàn cầu.
Tờ Wall Street Journal ngày 11/5 đưa tin Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Abu Dhabi và Riyadh không hoàn toàn giống nhau. UAE có lập trường cứng rắn hơn, chủ yếu gây sức ép với Iran và ít tham gia ngoại giao công khai với Tehran.
Trong khi đó, Ả Rập Xê Út tìm cách ngăn xung đột leo thang và duy trì liên lạc thường xuyên với Iran, bao gồm thông qua đại sứ Tehran tại Riyadh.
Nỗ lực giảm leo thang xung đột
Quan chức Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út không trực tiếp xác nhận có đạt được thỏa thuận giảm leo thang với Iran hay không, nhưng nhấn mạnh Riyadh “ủng hộ giảm leo thang, kiềm chế và hạ nhiệt căng thẳng nhằm bảo đảm ổn định, an ninh và thịnh vượng cho khu vực”.
Theo các quan chức Iran và phương Tây, sau các cuộc tấn công, Ả Rập Xê Út đã thông báo cho Iran và đồng thời thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao cùng với những lời cảnh báo trả đũa, qua đó dẫn tới sự hiểu biết chung giữa hai bên về việc giảm căng thẳng.
Trong bài bình luận đăng trên Arab News cuối tuần qua, cựu lãnh đạo tình báo Ả Rập Xê Út, Thái tử Turki al-Faisal, cho rằng động thái này đã giúp vương quốc tránh khỏi “sự hủy diệt”.
Các cuộc tấn công diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng leo thang. Tại cuộc họp báo ở Riyadh ngày 19/3, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Thái tử Faisal bin Farhan, tuyên bố vương quốc “bảo lưu quyền tiến hành hành động quân sự nếu cần thiết”.
Ba ngày sau, Riyadh tuyên bố tùy viên quân sự Iran cùng bốn nhân viên đại sứ quán là những người không được hoan nghênh.
Theo các nguồn tin, Iran sau đó đã hạn chế các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào Ả Rập Xê Út. Đến cuối tháng 3, các cuộc tiếp xúc ngoại giao cùng những cảnh báo từ Riyadh về khả năng áp dụng lập trường cứng rắn hơn tương tự UAE và tiến hành trả đũa mạnh mẽ hơn đã dẫn tới sự hiểu biết chung về giảm leo thang.
Theo thống kê của Reuters dựa trên các tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út, số vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào nước này đã giảm mạnh, từ hơn 105 vụ trong tuần từ 25-31/3 xuống còn hơn 25 vụ trong giai đoạn từ 1-6/4.
Việc liên lạc giữa Ả Rập Xê Út và Iran vẫn tiếp tục ngay cả khi căng thẳng xuất hiện vào đầu thỏa thuận ngừng bắn rộng hơn giữa Iran và Mỹ, khi Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út báo cáo 31 máy bay không người lái và 16 tên lửa bị bắn vào vương quốc này vào ngày 7-8/4.
Sự gia tăng đột biến này đã khiến Riyadh cân nhắc việc trả đũa Iran và Iraq, trong khi Pakistan triển khai máy bay chiến đấu để trấn an vương quốc và kêu gọi kiềm chế khi các hoạt động ngoại giao được đẩy mạnh.
|
Đàm phán giữa Greenland, Mỹ và Đan Mạch vẫn chưa đạt thỏa thuận
New Tab ↗
Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết các cuộc đàm phán giữa Greenland, Mỹ và Đan Mạch vẫn đang tiếp diễn nhưng đến nay chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen ngày 12/5, ông Nielsen từ chối tiết lộ chi tiết về tiến trình đàm phán, trong bối cảnh vấn đề Greenland thu hút sự quan tâm sau nhiều tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến hòn đảo này. Ông khẳng định: “Chúng tôi đang đàm phán, nhưng chưa đạt được thỏa thuận.”
Ông Nielsen cho biết đặc phái viên của Mỹ tại Greenland dự kiến sẽ tới Nuuk trong thời gian tới để tham dự một hội nghị về tương lai của Greenland, song ông chưa xác nhận khả năng có cuộc gặp trực tiếp. Theo ông, nếu có cuộc gặp, cần có chương trình nghị sự rõ ràng và minh bạch.
Nhà lãnh đạo Greenland nhấn mạnh, hòn đảo này không phải để bán và bác bỏ mọi áp lực hoặc đề xuất mang tính kiểm soát từ bên ngoài. Tuy nhiên, ông cho biết Greenland sẵn sàng trao đổi với Mỹ về hợp tác kinh tế, khai thác tài nguyên và an ninh, với điều kiện được tôn trọng đầy đủ. Ông cũng bày tỏ lo ngại về tiến trình thành lập chính phủ mới tại Đan Mạch, cho rằng sự chậm trễ có thể ảnh hưởng tới việc xử lý các vấn đề đối ngoại và quốc phòng của toàn Vương quốc Đan Mạch, bao gồm cả Greenland.
Giới quan sát cho rằng các cuộc thảo luận hiện nay cho thấy dư địa hợp tác giữa các bên vẫn tồn tại, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng, tuy nhiên khác biệt về vấn đề chủ quyền vẫn là trở ngại lớn đối với tiến trình đàm phán.Greenland thời gian qua được phía Mỹ xem là khu vực có vị trí chiến lược tại Bắc Cực và tiềm năng tài nguyên đáng kể. Các đề xuất liên quan hiện vẫn vấp phải phản ứng từ Đan Mạch và một số đồng minh.
Song song với các trao đổi ngoại giao, Bộ Quốc phòng Mỹ đang thảo luận với Copenhagen về khả năng mở rộng hiện diện quân sự tại Greenland, bao gồm tiếp cận thêm ba địa điểm, trong đó có một số cơ sở từng bị bỏ hoang. Nếu đạt được thỏa thuận, đây sẽ là bước mở rộng đáng chú ý đầu tiên của Mỹ tại khu vực trong nhiều thập kỷ.
0 Replies | 28 Views |
1 Day Ago - by Romano
|
Trung Quốc đã bắt đầu từ 8 năm trước: GS Mỹ bình luận bất ngờ về cán cân Mỹ - Trung trước thượng đỉnh
New Tab ↗
Theo như chuyên cơ Air Force One sẽ hạ cánh xuống Bắc Kinh. Tổng thống Donald Trump có lẽ tin rằng mình mang theo lợi thế trên bàn đàm phán. Nhưng thực tế có thể không như vậy, cho dù ông Donald Trump có lẽ tin rằng mình mang theo lợi thế trên bàn đàm phán, nhưng ông Giáo sư kinh tế Mỹ lại bình luận bất ngờ về cán cân Mỹ - Trung trước thượng đỉnh này.
Ông, Steve Hanke, Giáo sư kinh tế ứng dụng tại Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã có bài viết về cán cân Mỹ - Trung trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Câu chuyện bắt đầu từ 8 năm trước
Ngày 14/5, chuyên cơ Air Force One sẽ hạ cánh xuống Bắc Kinh. Tổng thống Donald Trump có lẽ tin rằng mình mang theo lợi thế trên bàn đàm phán. Nhưng thực tế có thể không như vậy.

Nhân viên Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến thăm
Ngày 4/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xuất hiện trên Fox News để kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ mở lại Eo biển Hormuz và giảm áp lực lên thị trường dầu mỏ quốc tế. Trong khi ông Bessent xuất hiện trên truyền hình, Trung Quốc lại đang bận mở rộng quan hệ bằng cách cung cấp dầu và nhiều loại hàng hóa thiết yếu cho những nước gặp khó khăn.
Câu chuyện này thực ra bắt đầu từ trước khi Eo biển Hormuz bị phong tỏa.
Tháng 12/2018, bà Mạnh Vãn Châu- Giám đốc Tài chính của tập đoàn viễn thông Huawei và cũng là con gái nhà sáng lập công ty, bị bắt giữ do liên quan tới các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Iran.
6 tháng sau, Washington đưa Huawei vào "Danh sách thực thể" và cắt Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng bán dẫn của Mỹ.
Bắc Kinh lập tức cảnh giác. Lo ngại Washington một ngày nào đó có thể bóp nghẹt các nguồn tài nguyên chiến lược khác, Trung Quốc đã âm thầm xây dựng một trong những kho dự trữ hàng hóa lớn nhất thế giới.
Ví dụ, Bắc Kinh đã tích lũy khoảng 1,4 tỷ thùng dầu thô dự trữ chiến lược, tương đương khoảng 115 ngày nhập khẩu bằng đường biển.
Đến hiện tại, Trung Quốc đang sử dụng kho dự trữ này để cung cấp các mặt hàng thiết yếu, bao gồm dầu mỏ, cho những quốc gia gặp khó khăn.
Sinopec và Sinochem đã bán lại dầu thô Tây Phi cho các nhà máy lọc dầu khắp châu Á. Trong lĩnh vực khí đốt, các tập đoàn năng lượng lớn của Trung Quốc đã bán lại kỷ lục 1,31 triệu tấn LNG trong năm nay cho Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia và Ấn Độ.
Bắc Kinh đang hỗ trợ các nước láng giềng châu Á, trong khi Mỹ làm điều ngược lại bằng việc phong tỏa Eo biển Hormuz. "Cổ tức ngoại giao" thu được đúng như dự đoán: Seoul, Tokyo và Jakarta đều gửi lời cảm ơn tới Bắc Kinh và dần dịch chuyển khỏi Washington.
Trên mặt trận ngoại giao, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tới Bắc Kinh ngày 6/5 và được người đồng cấp Vương Nghị tiếp đón nồng nhiệt.
Cũng trong tuần đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc công khai bác bỏ lời đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cho rằng các biện pháp của Washington là hành động đơn phương bất hợp pháp và không có sự cho phép của Liên Hợp Quốc.
Washington dựng rào cản, Bắc Kinh mở rộng cửa
Ngày 1/5, thuế nhập khẩu của Trung Quốc đối với hàng hóa từ toàn bộ 53 quốc gia châu Phi có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh đã giảm về 0%.
Người châu Âu hiện được miễn thị thực khi nhập cảnh Trung Quốc. Chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đang thúc đẩy nhanh việc cho phép đầu tư thiểu số của Trung Quốc vào 7 lĩnh vực chiến lược.
Mô hình AI DeepSeek của Trung Quốc được mã nguồn mở, cho phép các nhà phát triển trên toàn cầu tiếp cận miễn phí một mô hình AI tiên tiến của nước này.
Trong khi Washington siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với ngành AI của Mỹ, Trung Quốc lại phát đi thông điệp sẵn sàng kinh doanh.
"Lá bài chủ" khác của Bắc Kinh: đất hiếm
Trung Quốc gần như kiểm soát hoàn toàn các loại oxit neodymium, praseodymium, samarium, europium, gadolinium và yttrium.
Mọi hệ thống vũ khí hiện đại, mọi động cơ xe điện, tua-bin gió hay điện thoại thông minh tại Mỹ đều phụ thuộc vào nguồn vật liệu chiến lược từ Trung Quốc.
Để bổ sung kho vũ khí bị suy giảm do cuộc chiến ủy nhiệm với Nga và xung đột trực tiếp với Iran, Bộ Quốc phòng Mỹ giờ đây cần sự cho phép của Bắc Kinh để tái bổ sung nguồn cung.
Các quy tắc cuộc chơi đang được viết lại, và chúng đang được viết tại Bắc Kinh.
Kết quả giờ đã khá rõ ràng. Chỉ số đánh giá hình ảnh các nền dân chủ toàn cầu do Alliance of Democracies công bố ngày 8/5 cho thấy mức độ nhìn nhận tích cực đối với Trung Quốc đạt +7%. Trong khi đó, hình ảnh quốc tế của Mỹ đã sụt giảm mạnh. Hai năm trước, chỉ số này còn ở mức +22%, nhưng hiện đã lao dốc xuống -16%.
Điều đó cho thấy ông Trump nhiều khả năng sẽ phải tiếp cận ông Tập Cận Bình với thế mềm mỏng hơn kỳ vọng.
|
NATO và Serbia lần đầu tiên tổ chức tập trận quân sự chung
New Tab ↗
Cuộc tập trận đầu tiên giữa NATO và Serbia tập trung huấn luyện tác chiến đô thị, phòng thủ căn cứ, kiểm soát đám đông và triển khai lực lượng với sự tham gia của binh sỹ nhiều nước thành viên NATO.Bộ Chỉ huy liên hợp Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có trụ sở tại thành phố Napoli (Italy), thông báo lực lượng vũ trang Serbia và các nước NATO đang tiến hành cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên.
Thông báo của bộ chỉ huy này nêu rõ lễ khai mạc cuộc tập trận quân sự đầu tiên giữa NATO và Serbia đã diễn ra ngày 12/5 tại căn cứ quân sự phía Nam và Khu huấn luyện Borovac ở Serbia.
Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của khoảng 600 binh sỹ từ Lực lượng Vũ trang Serbia và 3 nước thành viên của NATO là Italy, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà hoạch định và quan sát quân sự từ Pháp, Đức, Italy, Montenegro, Romania, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Mỹ sẽ theo dõi cuộc tập trận.Thông báo cho biết thêm cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 23/5 tới, trong đó các binh sỹ sẽ tham gia các hoạt động huấn luyện mô phỏng chiến đấu trong môi trường đô thị, bảo vệ căn cứ và chiến thuật phòng thủ, kiểm soát đám đông và bố trí các binh sỹ cũng như vận hành các trạm kiểm soát.
Theo bộ chỉ huy trên, kịch bản của cuộc tập trận này mang tính "hư cấu" và nhằm mục đích huấn luyện "các hoạt động hỗ trợ hòa bình"./.
0 Replies | 20 Views |
1 Day Ago - by Romano
|
Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược
New Tab ↗
Indonesia đã vươn lên vị trí thứ 6 trong nhóm nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc trong quý 1/2026. Riêng trong tháng 3, lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Indonesia tăng hơn 100 lần so với cùng kỳ năm 2025...Trung Quốc đang mở rộng nguồn nhập khẩu dầu thô, trong đó có dầu từ Mỹ, nhằm củng cố an ninh năng lượng và tăng dư địa đàm phán trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này. Tại đây, ông Trump dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Theo các nguồn tin trong ngành năng lượng của tờ báo Nikkei Asia, một tàu chở dầu thô Iran đã rời eo biển Hormuz và đang hướng tới Đông Nam Á qua eo biển Lombok của Indonesia. Lô dầu này được cho là sẽ được chuyển tải ngoài khơi Indonesia sang một tàu khác để tiếp tục hành trình tới Trung Quốc.
Gần đây, truyền thông Trung Quốc dẫn dữ liệu chính thức từ hải quan cho biết Indonesia đã vươn lên vị trí thứ 6 trong nhóm nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc trong quý 1/2026. Riêng trong tháng 3, lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Indonesia tăng hơn 100 lần so với cùng kỳ năm 2025.
Trước khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự tại Iran vào ngày 28/2, Trung Quốc được cho là đã mua khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran thông qua các nước thứ ba, trong đó có Malaysia. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, hoạt động chuyển tải dầu thô Iran trên biển để đưa tới Trung Quốc dường như đã mở rộng ra phạm vi lớn hơn, từ vùng biển ngoài khơi Malaysia sang cả vùng biển ngoài khơi Indonesia.
Việc Trung Quốc tiếp tục mua dầu Iran cho thấy Bắc Kinh vẫn là một nguồn hỗ trợ kinh tế quan trọng đối với Tehran. Động thái này cũng giúp Trung Quốc có thêm đòn bẩy với Washington, trong bối cảnh Mỹ vẫn gặp khó trong nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự Iran.
Trung Quốc hiện phải nhập khẩu khoảng 70% nhu cầu dầu thô, trong đó gần một nửa đến từ Trung Đông. Vì vậy, việc dòng chảy qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng đã tác động trực tiếp đến nguồn cung của nước này. Trong quý 1/2026, lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Saudi Arabia giảm khoảng 30%, trong khi nhập khẩu từ Iraq cũng giảm mạnh.
Nga đang bù đắp một phần thiếu hụt này cho Trung Quốc. Trong quý 1, lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Nga tăng 30%. Theo truyền thông Trung Quốc, đường ống dầu thô nối Nga với Trung Quốc đang vận hành hết công suất, trong khi số tàu chở dầu từ Nga cập cảng Trung Quốc cũng tăng lên.
Năm 2025, Nga chiếm 17% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Tỷ trọng này tăng lên 22% trong quý 1/2026. Brazil cũng trở thành nguồn cung dầu quan trọng đối với Trung Quốc. Tỷ trọng dầu nhập khẩu từ Brazil tăng từ 8% trong năm 2025 lên 10% trong quý 1/2026.
Nhờ mua thêm dầu từ Nga, Brazil và một số thị trường khác, tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong quý 1 vẫn tăng 9%, dù riêng trong tháng 3 giảm 3%.
Việc mua dầu từ nhiều nguồn giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào một khu vực hoặc một nhà cung cấp duy nhất. Nhờ đó, Bắc Kinh ít có nguy cơ bị các đối tác dùng vấn đề năng lượng để gây sức ép trong đàm phán, kể cả với Mỹ. Khác với một số nước nhập khẩu dầu lớn như Nhật Bản, Trung Quốc đến nay chưa phải rút dầu từ kho dự trữ chiến lược, dù nguồn cung bị gián đoạn do chiến sự Iran.
Song song với việc củng cố vị thế chiến lược, Trung Quốc cũng muốn tận dụng hội nghị thượng đỉnh sắp tới để nhấn mạnh lợi ích kinh tế mà nước này có thể mang lại cho Mỹ, đặc biệt thông qua các đơn hàng năng lượng.
Theo nguồn tin của Nikkei Asia, khoảng 15 tàu chở dầu thô Mỹ đã rời các cảng của nước này trong tháng 4, trong đó có cảng Corpus Christi ở Texas - cửa ngõ xuất khẩu năng lượng lớn nhất của Mỹ. Các tàu này dự kiến cập cảng tại Trung Quốc trong tháng 5, trong đó có các cảng ở Ninh Ba và Thanh Đảo - hai thành phố ven biển ở miền đông nước này.
Một số nguồn tin nhận định thời điểm các tàu chở dầu Mỹ cập cảng Trung Quốc có thể đã được tính toán để trùng với các cuộc đàm phán Mỹ - Trung trong chuyến thăm của ông Trump.
Trước đó, một số tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã rời Mỹ trong tháng 2, trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump, khi đó dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, chuyến thăm sau đó bị hoãn do chiến sự Iran leo thang. Trung Quốc vì vậy cho rằng lượng LNG này không còn cần thiết và đã bán lại cho Hàn Quốc.
Trong bối cảnh cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11, ông Trump cần một kết quả kinh tế nổi bật từ chuyến thăm Trung Quốc. Một chuyên gia ngoại giao tại Bắc Kinh cho rằng Trung Quốc có thể phát tín hiệu về các đơn hàng dầu thô và LNG quy mô lớn, qua đó đưa ra kiểu thỏa thuận phù hợp với ưu tiên của ông Trump.
Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập dự kiến bao trùm nhiều vấn đề, từ thuế quan, kiểm soát xuất khẩu con chip và đất hiếm cho tới Iran và Đài Loan. Với mạng lưới nhà cung cấp năng lượng đã được đa dạng hóa, Bắc Kinh được cho là đang có thêm lợi thế và dự địa để đạt được các thỏa thuận có lợi hơn với Washington.
0 Replies | 26 Views |
1 Day Ago - by Romano
|
|