HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Breaking News | Tin Mới
Một quốc gia muốn rút khỏi tổ chức do Nga dẫn đầu và gia nhập EU, ông Putin lên tiếng New Tab ↗
 
Nga đang bán khí đốt tự nhiên cho Armenia với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá hiện tại ở châu Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm thứ Tư (1/4) tại Moscow.

Armenia, quốc gia đã ký một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian hồi năm ngoái nhằm chấm dứt hàng thập kỷ thù địch với Azerbaijan, ngày càng tìm cách thắt chặt quan hệ với Mỹ và EU. Thủ tướng Pashinyan đã tuyên bố khả năng rút hoàn toàn khỏi Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu và bày tỏ mong muốn gia nhập EU.

Tháng 2/2024, chính phủ của ông Pashinyan đã chính thức đình chỉ tư cách thành viên CSTO với lý do liên minh này không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đảm bảo an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Armenia.

Ngoài ra, Armenia hiện là thành viên của Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU) do Nga đóng vai trò dẫn dắt. Đây là là khối kinh tế gồm 5 nước Liên Xô cũ (Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan) nhằm thúc đẩy tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế.

Phát biểu tại hội đàm, Tổng thống Putin nói rằng Nga “hoàn toàn bình tĩnh” về những nỗ lực của Armenia nhằm thắt chặt quan hệ với EU, nhưng ông lưu ý rằng đối với Armenia, “việc tham gia cả EU và Liên minh Kinh tế Á – Âu là điều không thể”.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng 2 khối có các quy định thị trường khác nhau đối với nhiều nhóm hàng hóa và việc đạt được tiếng nói chung khó có thể xảy ra trong thời gian ngắn. Ông Putin nói rằng Armenia cần tự quyết định hướng đi của mình, nhưng ông nhấn mạnh rằng nước này hiện đang mua khí đốt tự nhiên của Nga với giá thấp hơn nhiều so với giá ở châu Âu.

“Về lĩnh vực năng lượng, tôi hy vọng tình hình cũng sẽ được cải thiện. Hiện nay, như các bạn đã biết, giá các nguồn năng lượng, ví dụ như khí đốt, ở châu Âu đang ở mức trên 600 USD/1.000 mét khối. Trong khi đó, Nga bán khí đốt cho Armenia với giá 177,5 USD/1.000 mét khối. Sự chênh lệch là rất lớn”, nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Đáp lại, Thủ tướng Pashinyan cho biết ông nhận thức được rằng Armenia không thể đồng thời là thành viên của cả 2 khối, nhưng hiện tại nước này có thể kết hợp tư cách thành viên của mình trong EAEU với việc phát triển hợp tác với EU. Ông nói thêm: “Mối quan hệ với Nga rất sâu sắc và quan trọng đối với chúng tôi”.

Năm 2025, kim ngạch thương mại giữa Nga và Armenia đạt 6,4 tỷ USD, tăng so với 11 tỷ USD năm 2024.

Theo Tass, AP
0 Replies | 155 Views | 4 Days Ago - by therealrtz
LỪA ĐẢO GIẢ DANH AN SINH XÃ HỘI GIA TĂNG MỨC ĐỘ TINH VI, NGƯỜI DÂN MỸ ĐỐI DIỆN NGUY CƠ MẤT DANH TÁNH New Tab ↗
 
Cơ Quan An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ cùng Văn Phòng Tổng Thanh Tra đã chính thức phát đi cảnh báo trong chiến dịch “Slam the Scam” vào tháng 3 năm 2026, cho biết tình trạng lừa đảo giả danh cơ quan này đang gia tăng cả về quy mô lẫn mức độ tinh vi. Theo dữ kiện liên bang, trong năm 2025 đã có hơn 330,000 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo giả danh chánh phủ, tăng 25 phần trăm so với năm trước.

Thiệt hại từ các vụ lừa đảo này lên đến hàng trăm triệu Mỹ kim mỗi năm, biến đây thành một trong những hình thức gian lận dai dẳng và nguy hiểm nhất đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ.

Các thông điệp lừa đảo ngày nay được thiết kế giống hệt như thông báo chính thức từ Cơ Quan An Sinh Xã Hội, thường đề cập đến các vấn đề liên quan đến số an sinh xã hội hoặc hồ sơ cá nhân. Những kẻ lừa đảo sử dụng các dữ kiện quen thuộc như tên, một phần số an sinh xã hội, hoặc thông tin về quyền lợi để tạo cảm giác đáng tin cậy.

Nguồn gốc của những dữ kiện này phần lớn xuất phát từ các vụ rò rỉ dữ liệu trước đó. Khi các thông tin này xuất hiện trong tin nhắn hoặc thư điện tử, nội dung trở nên thuyết phục hơn và dễ khiến người nhận mất cảnh giác.

Trong nhiều trường hợp, người dân nhận được thư điện tử giả mạo yêu cầu tải về bản sao kê an sinh xã hội thông qua các đường dẫn dẫn đến những trang mạng giả. Những đường dẫn này không thuộc cơ quan chánh phủ và có thể đánh cắp thông tin cá nhân hoặc xâm nhập vào thiết bị điện tử của nạn nhân.

Mục tiêu của các đối tượng lừa đảo thường tập trung vào hai yếu tố chính. Thứ nhất là thu thập thông tin cá nhân, bao gồm số an sinh xã hội, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, cũng như thông tin đăng nhập và mã xác nhận. Những yêu cầu này thường được ngụy trang dưới danh nghĩa xác minh danh tánh hoặc giải quyết vấn đề liên quan đến tài khoản.

Thứ hai là chiếm đoạt tài chánh. Sau khi tạo dựng lòng tin hoặc gây áp lực tâm lý, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền trực tiếp, mua thẻ quà tặng, sử dụng tiền điện tử, hoặc cung cấp quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng và hưu trí. Một số trường hợp còn hướng dẫn nạn nhân “chuyển tiền để bảo vệ tài sản,” một thủ đoạn phổ biến trong các vụ lừa đảo.

Khi đã có được thông tin, các đối tượng nhanh chóng sử dụng để vượt qua các bước xác minh danh tánh, mở tài khoản tín dụng mới, truy cập tài khoản hiện hữu, hoặc thay đổi thông tin nhận tiền trợ cấp. Dữ kiện bị đánh cắp cũng có thể được sử dụng lâu dài để tạo ra các danh tánh giả phục vụ cho nhiều hành vi gian lận khác.

Cơ Quan An Sinh Xã Hội nhấn mạnh rằng họ không bao giờ liên lạc bất ngờ để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Cơ quan này cũng không yêu cầu cung cấp đầy đủ số an sinh xã hội, thông tin ngân hàng hoặc dữ kiện đăng nhập qua điện thoại, tin nhắn hoặc thư điện tử. Đồng thời, họ không bao giờ yêu cầu thanh toán để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi hoặc số an sinh.



Mọi hình thức yêu cầu chuyển tiền, mua thẻ quà tặng hoặc đe dọa đình chỉ số an sinh xã hội đều là dấu hiệu rõ ràng của lừa đảo. Thông tin chính thức từ cơ quan này chỉ được gửi qua thư hoặc thông qua tài khoản trực tuyến chính thức, và không bao giờ yêu cầu nhấp vào các đường dẫn không xác thực.

Trong trường hợp nhận được thông điệp nghi ngờ, người dân được khuyến cáo không phản hồi, không nhấp vào liên kết, và không gọi theo số điện thoại được cung cấp trong tin nhắn. Thay vào đó, cần trực tiếp truy cập trang mạng chính thức của cơ quan hoặc sử dụng số điện thoại xác minh để kiểm tra.

Nếu đã lỡ cung cấp thông tin, cần lập tức ngưng liên lạc, ghi nhận những dữ kiện đã chia sẻ và trình báo với Văn Phòng Tổng Thanh Tra của Cơ Quan An Sinh Xã Hội. Đồng thời, người dân nên thông báo với cơ quan liên bang về trộm cắp danh tánh, đặt cảnh báo gian lận hoặc đóng băng tín dụng tại các cơ quan tín dụng lớn, và theo dõi báo cáo tín dụng để phát hiện hoạt động bất thường.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị sử dụng các công cụ theo dõi danh tánh để phát hiện sớm việc lạm dụng dữ kiện cá nhân, bao gồm theo dõi tín dụng, quét dữ liệu bị rò rỉ và cảnh báo khi có tài khoản mới được mở.

Diễn biến hiện nay cho thấy lừa đảo giả danh không còn là hiện tượng mới, nhưng đã đạt đến mức độ tinh vi cao hơn bao giờ hết. Khi thông điệp chứa các dữ kiện phù hợp với đời sống cá nhân, nguy cơ bị đánh lừa càng gia tăng. Do đó, nguyên tắc căn bản vẫn là kiểm chứng mọi thông tin qua kênh chính thức và không hành động vội vàng trước bất kỳ yêu cầu khẩn cấp nào.
0 Replies | 155 Views | 4 Days Ago - by nguoiduatinabc
Làm cách nào để thăm mực dung dịch làm mát động cơ (engine coolant or antifreeze)? New Tab ↗
 
Cùng với nhớt của động cơ máy, dung dịch làm mát (engine coolant) là một chất lỏng có nhiệm vụ quan trọng việc bảo vệ cho động cơ tránh bị quá nhiệt. Tuy nhiên, việc thăm dò mức dung dịch làm mát trong khoang động cơ không phải lúc nào cũng dễ dàng giống như cho kiểm tra mức nhớt. Trên trang mạng www.cartalk.com có đăng tải lên một câu hỏi thắc mắc từ một độc giả về cách thức thăm mức dung dịch làm mát của một chiếc Honda Civic, cùng với câu trả lời của chuyên viên Car Talk.

Bình nước làm mát của xe Honda Civic 2014 nằm khuất dưới bình điện, rất khó quan sát. (Minh họa)
Độc giả thắc mắc: Một độc giả tên Ken cho biết, đang lái một chiếc Honda Civic đời 2014, mới chỉ đi được 17,300 dặm. Vào một ngày nọ, ông vặn chìa khóa mà xe không chịu nổ máy, nên biết là xe đang bị trục trặc về kỹ thuật. Ông tìm cách để tự kiểm tra nhớt máy, mực nước làm mát. Lúc đó, ông mới nhận ra là Honda lại đặt bình chứa dung dịch làm mát nằm quá sâu bên dưới nắp ca-pô, đến mức không thể nào nhìn thấy rõ mực nước đang ở đâu. Ông đã thử đoán mò mức nước, nhưng việc đó lại gây rắc rối khi xe của ông đang bị nhiệt quá cao. Ken đã hỏi Car Talk hi vọng có lời khuyên nào về cách cho kiểm tra mực dung dịch làm mát trên chiếc Civic này hay không?

Chuyên gia trả lời: Cách dễ dàng nhất để kiểm tra mực nước làm mát là từ một đèn báo động trên bảng điều khiển trên xe. Đèn sẽ bật sáng mỗi khi mức nước bị tụt xuống thấp. Hiện nay, có rất nhiều mẫu xe được trang bị cảm biến về mức nước làm mát. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên khi vì lý do nào đó mà hầu hết các loại xe Nhật lại không có trang bị đèn báo này, trong số đó có Honda Civic.

Vì vậy, Ken phải chấp nhận cách để kiểm tra thủ công, và điều này đúng là có khó khăn. Bình chứa nước làm mát trên xe Honda Civic nằm ở nơi khá khuất. Nó nằm ở phía ghế lái, gần két nước cho tản nhiệt, bị che khuất bởi các bộ phận khác của động cơ. Trông nó giống như một cái vỏ chai sữa bằng nhựa.

Điều khiến cho việc quan sát bên trong bình chứa này trở nên khó khăn hơn nữa là chất liệu nhựa của bình lại có màu trắng đục. Theo thời gian, bình sẽ bị bám chất bẩn nhiều hơn, khiến cho càng khó xác định chính xác số lượng dung dịch làm mát màu xanh còn lại bên trong là bao nhiêu, nhất là khi phải nhìn trong không gian tối tăm của khoang động cơ.

Chuyên gia Car Talk đề nghị, nếu nghi ngờ mức dung dịch làm mát đang thấp, cứ việc châm bổ sung thêm vào. Việc châm nước quá mức quy định vào bình chứa sẽ không gây hại gì cho chiếc xe. Nếu bình chứa phụ (bình tràn) bị đầy khi động cơ nóng lên, số lượng dung dịch dư thừa sẽ tự động bị đẩy ra ngoài.

Ken cũng có thể dùng một chiếc đèn pin có cường độ sáng mạnh để chiếu qua thành bình chứa hoặc cho chiếu thẳng xuống bên trong bình. Cách thức làm này sẽ giúp dễ dàng quan sát mức nước hơn. Hoặc Ken có thể lắc nhẹ xe để làm cho dung dịch bên trong bình dao động nhẹ, giúp dễ xác định chính xác vị trí mực dung dịch.

Cách dễ hơn nữa? Đem xe ra tiệm sửa xe quen nhờ kiểm tra. Việc chọn một tiệm sửa xe quen thuộc gần nhà để thường xuyên cho bảo trì xe vẫn là một điều nên làm. Chi tiền để bảo trì xe định kỳ, theo đúng cách là một cách tiết kiệm tiền trong dài hạn khi lái xe.
1 Reply | 155 Views | 3 Days Ago - by trungthuc
Nhóm của ông Trump đưa ra phản hồi gay gắt sau khi những người cánh tả trên mạng lan truyền thông tin sai sự thật về Tổng thống và Trung tâm Y tế New Tab ↗
 
Nhóm của ông Trump đưa ra phản hồi gay gắt sau khi những người cánh tả trên mạng lan truyền thông tin sai sự thật về Tổng thống và Trung tâm Y tế Quân sự Walter Reed.



Trung tâm Y tế Walter Reed. Nguồn: Quân đội Hoa Kỳ/Wikimedia Commons

Những người theo chủ nghĩa tự do mắc chứng TDS (Hội chứng rối loạn do Trump gây ra) và không có việc gì khác để làm vào cuối tuần lễ Phục Sinh đã quyết định lan truyền một lời nói dối trắng trợn về sức khỏe của Tổng thống Trump, và họ đã nhanh chóng xấu hổ khi điều đó phản tác dụng.

Suốt cả ngày thứ Bảy, Walter Reed trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội sau khi các tài khoản cánh tả lớn bắt đầu đưa ra những tuyên bố vô căn cứ rằng Tổng thống Trump đã được nhìn thấy tại Trung tâm Y tế Quân sự Walter Reed.

Rõ ràng, họ muốn người Mỹ tin rằng vì Nhà Trắng đã tạm ngừng hoạt động trong ngày và ông Trump không xuất hiện trước công chúng, nên tổng thống chắc hẳn đã gặp phải tình trạng khẩn cấp về sức khỏe.

Ed Krassenstein, một trong những anh em nhà Krassenstein khét tiếng chuyên lừa đảo, đã góp phần lan truyền lời nói dối này bằng cách đăng tải dòng tweet đó lên tài khoản có 1 triệu người theo dõi của mình.

Ông viết: "Có nhiều đồn đoán rằng Donald Trump đang ở bệnh viện Walter Reed."




Ngay sau đó, em trai anh ta, Brian, cũng hùa theo.



Sau đó, ngày càng nhiều kẻ ngốc bắt đầu gia nhập "đội quân ngu dốt" và thậm chí còn mong chờ sự sụp đổ cuối cùng của Trump.





Theo các nguồn tin, Donald Trump hiện đang được điều trị tại một bệnh viện chưa xác định do một sự cố sức khỏe đột ngột. https://t.co/9g1TJdzCIX

— Mark Slapinski (@mark_slapinski) ngày 4 tháng 4 năm 2026


Thông cáo báo chí của Nhà Trắng cuối cùng đã vạch trần lời nói dối, chế giễu những người theo chủ nghĩa tự do vì đã bịa đặt ra những "thuyết âm mưu điên rồ".

Tài khoản đó viết: "Những người theo chủ nghĩa tự do mất trí bịa đặt ra những thuyết âm mưu điên rồ khi @potus không nói chuyện với báo chí trong 12 giờ. Họ chẳng nói gì khi Biden thường xuyên không nói chuyện với báo chí trong 12 ngày."

“Đừng lo! Tổng thống Trump thực sự không bao giờ ngừng làm việc.”




Nhóm của ông Trump cũng đã đáp trả gay gắt Ed Krassenstein, gọi ông ta là "một kẻ ngu ngốc hạng nhất".

"Không, bạn chỉ là một thằng ngốc hạng bét," tài khoản đó viết.



0 Replies | 155 Views | 1 Day Ago - by kentto
1 loại cây quý phơi khô là "khắc tinh của ung thư", hạ đường huyết hiệu quả: Rất sẵn ở Việt Nam New Tab ↗
 
Cam thảo là loại cây được trồng nhiều ở các tỉnh thành Vĩnh Phú, Hải Hưng và Hà Nội. Không chỉ được dùng như một loại thảo mộc nấu nước thông thường, loại cây này còn có nhiều lợi ích vàng cho sức khỏe.

Theo đó, phần rễ và thân cây cam thảo thường được phơi khô để làm thuốc.Trong Đông Y, cam thảo có vị ngọt nhẹ, thơm, tính bình nên từ xa xưa đã được dùng để đun nấu các loại đồ uống thơm ngọt và giải nhiệt. Không những thế, đây còn là vị thuốc chống ung thư rất hiệu quả.

Các nghiên cứu cho thấy trong rễ loại cây này có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Các chất này tham gia vào quá trình chống lại gốc tự do, chống lại sự hình thành của các tế bào gây ung thư. Theo Nhật báo Ấn Độ Hindustan Time, các nhà nghiên cứu tại Đại học Illinois Chicago (Mỹ)cũng nhận thấy rằng glycyrrhizin và dẫn xuất axit glycyrrhetinic trong cam thảo có tiềm năng rất lớn trong việc chống viêm và chống lại căn bệnh ung thư quái ác.

Cam thảo cũng có tác dụng rất hữu hiệu đối với những trường hợp bị khó tiêu, trào ngược dạ dày thực quản. Uống cam thảo là bài thuốc dân gian giúp cải thiện sức khỏe của hệ tiêu hóa, đường ruột và phòng tránh được chứng khó tiêu một cách hiệu quả.

Ngoài ra, cam thảo còn có tác dụng hạ đường huyết nên dùng tốt cho người đái tháo đường typ II và xơ vữa động mạch do chứa các flavonoid. Theo Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ, rễ của cam thảo có chứa amorfrutin được biết đến với đặc tính chống tiểu đường. Amorfrutin cũng có nhiều đặc tính chống viêm giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến bệnh tiểu đường.

Cam thảo tính bình, được cho là an toàn với sức khỏe con người. Tuy nhiên nếu sử dụng đúng cách, dùng quá liều hoặc kết hợp không đúng sẽ gây những tác dụng phụ không mong muốn. Do đó, nếu muốn sử dụng loại thảo dược này, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe gia đình.
2 loại thảo dược ngăn ngừa ung thư tốt không kém cam thảo

1. Cây rễ vàng

Chống ung thư cũng là một trong những công dụng nổi trội của loại cây này. Theo đó, hoạt chất salidroside trong cây rễ vàng được chứng minh là một chất giúp ức chế tế bào ung thư phát triển, giúp kháng độc tố, tăng khả năng miễn dịch và hạn chế sự phát triển của khối u. Do đó, các nhà nghiên cứu đã cho rằng cây rễ vàng có thể hữu ích trong điều trị nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư bàng quang, ung thư ruột kết, ung thư gan và ung thư vú…

2. Hà thủ ô

Theo các nghiên cứu, các thành phần trong củ hà thủ ô có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và giúp ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tế bào ung thư.

Theo đó, emodin và aloe - emodin trong loại củ này có thể ức chế sự phát triển của tế bào (bằng cách ức chế apoptosis) của tế bào ung thư cổ tử cung ở người, tế bào ung thư lưỡi, tế bào u nguyên bào thần kinh và tế bào u ác tính giúp ngăn ngừa ung thư, giảm sự tiến triển. Ngoài ra, emodin tăng cường khả năng kháng bệnh, hạn chế hình thành khối u mới hiệu quả.

(Tổng hợp)
0 Replies | 154 Views | 4 Days Ago - by therealrtz
Phi công thứ hai từ chiếc máy bay chiến đấu F-15 bị bắn rơi đã được lực lượng Mỹ giải cứu tại Iran sau cuộc giao tranh khốc New Tab ↗
 
Phi công thứ hai từ chiếc máy bay chiến đấu F-15 bị bắn rơi đã được lực lượng Mỹ giải cứu tại Iran sau cuộc giao tranh khốc liệt và dữ dội với các phần tử khủng bố Iran




Phi công/sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí thứ hai từ chiếc máy bay chiến đấu F-15 bị bắn rơi hôm thứ Sáu đã được cứu sống trong một chiến dịch giải cứu trên mặt đất của Mỹ, bao gồm một trận chiến cam go và khốc liệt với lực lượng Iran.

Thật là một phép màu kỳ diệu vào đêm trước lễ Phục Sinh, nhờ công lao không mệt mỏi của những người hùng mặc quân phục!

Nhà văn kiêm nhà báo Toby Harnden, người đã dành gần 25 năm làm việc cho các tờ báo Anh, chủ yếu với tư cách là phóng viên nước ngoài, là người đầu tiên đưa tin.




Hiện tại, Jennifer Griffin của Fox News đã xác nhận phi công đã được giải cứu và an toàn.



Phi công và các thành viên đội cứu hộ đã giải cứu anh ta khỏi vùng an toàn phía sau chiến tuyến của địch ở Iran đều đã an toàn trở về Iran.

Theo Griffin:

Sĩ quan hệ thống vũ khí đã nhảy dù cùng với phi công khi chiếc máy bay F15E Strike Eagle mà họ đang điều khiển bị trúng đạn vào tối thứ Năm (rạng sáng thứ Sáu theo giờ địa phương) ở tây nam Iran.

Người điều khiển hệ thống vũ khí (WSO) đã sử dụng kỹ năng huấn luyện SERE (Sinh tồn, Trốn tránh, Kháng cự và Thoát hiểm) để tránh bị bắt, ẩn nấp trên một sườn núi cao sau khi đi bộ ra khỏi đống đổ nát và phát tín hiệu cấp cứu. Lực lượng cứu hộ đặc nhiệm Hoa Kỳ, bao gồm cả lính dù cứu hộ (PJ) của Không quân Hoa Kỳ và nhiều lớp lực lượng cứu hộ tinh nhuệ khác đã tham gia vào nhiệm vụ phức tạp, nhiều lớp này nhằm vừa tìm kiếm thành viên phi hành đoàn, vừa ngăn chặn lực lượng Iran đang truy lùng người điều khiển hệ thống vũ khí của Mỹ.

Đã xuất hiện các video do nhân chứng địa phương quay lại, cho thấy dường như có người bị thương và thiệt mạng thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và lực lượng Basij của Iran khi họ đang tìm kiếm thành viên phi hành đoàn người Mỹ bị bắn rơi.

Fox News đã nắm được thông tin rằng có giao tranh trên mặt đất nhưng không có người Mỹ nào thiệt mạng trong chiến dịch này. “Đây là một chiến dịch rất phức tạp để giải cứu người lính bị bắn rơi”, một nguồn tin đáng tin cậy được thông báo về chiến dịch cho biết. Nhiều binh chủng khác nhau của quân đội Mỹ đã tham gia vào cuộc giải cứu.

Fox News xác nhận chiếc máy bay A10 Warthog gặp nạn hôm thứ Sáu đã tham gia yểm trợ cho các đội cứu hộ tìm kiếm phi công. Chiếc A10 đó đã rơi ở Kuwait (thông tin được ABC đưa tin đầu tiên hôm thứ Sáu) nhưng phi công đã kịp thời nhảy dù an toàn và được cứu sống.

Tôi được biết, đã có những chiếc máy bay bị phá hủy, trong đó có những chiếc mang theo thiết bị nhạy cảm, tất cả là một phần của nhiệm vụ CSAR (Tìm kiếm và Cứu hộ Chiến đấu) phức tạp này. Chiếc F15E gần như bị phá hủy hoàn toàn khi va chạm.

Hai trực thăng cứu hộ đã bị trúng hỏa lực của địch vào thứ Sáu và các thành viên phi hành đoàn trên máy bay bị thương nhưng đã may mắn thoát khỏi Iran. Tôi được biết có rất nhiều yếu tố liên quan đến cuộc giải cứu này.




Nhà báo độc lập Nick Sortor cũng đã xác nhận thông tin này:



Dưới đây là bản tóm tắt sơ lược về diễn biến của chiến dịch được phát sóng trực tiếp trên X:

Phóng viên độc lập Mario Nawfal là người đầu tiên tiết lộ rằng một chiến dịch quân sự trên mặt đất và nhiệm vụ giải cứu hiện đang được tiến hành ở tây nam Iran sau khi phi công thứ hai được tìm thấy.






Địa điểm này nằm ở thành phố Kohgiluyeh phía tây nam, thuộc tỉnh Boyer-Ahmad.



Đó là một cuộc chạy đua với thời gian khi thường dân và lực lượng an ninh Iran ồ ạt tiến về khu vực đó.




Truyền thông nhà nước Iran tuyên bố rằng các cuộc không kích dữ dội liên tiếp nhằm vào các đoàn xe của lực lượng Basij và IRGC ở Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad đã ngăn cản lực lượng Iran tiếp cận phi công.




Một video khác từ Tây Nam Iran cho thấy các chiến binh Basij mặc thường phục đang thương tiếc cái chết của một số phần tử khủng bố thuộc chế độ Iran trên vùng núi.

Video từ tây nam Iran.

Các chiến binh Basiji mặc thường phục vừa phát hiện một số tên côn đồ thuộc chế độ của chúng bị giết chết trên núi, có thể là do lực lượng Mỹ.

“Họ là lính. Mặc thường phục. Ôi Chúa ơi. Ôi Hossein. Họ đã giết họ.”

Hoàn toàn hoảng loạn. pic.twitter.com/ymg55GEJCe

- ✡︎ (@NiohBerg) Ngày 5 tháng 4 năm 2026


Các cuộc đụng độ dữ dội vẫn tiếp diễn giữa lực lượng Mỹ và Iran.




Theo phóng viên Jordan Conradson của TGP đưa tin , thêm hai máy bay quân sự của Mỹ đã bị bắn rơi ở Trung Đông vào thứ Sáu, ngoài chiếc F-15E Strike Eagle bị rơi trước đó.

Theo tờ New York Times, một chiếc A-10 Warthog được cho là đã bị bắn rơi cùng lúc với vụ tai nạn của chiếc F-15.

Mặc dù phi công lái chiếc F-15 đầu tiên đã được giải cứu, cuộc tìm kiếm phi công thứ hai vẫn tiếp tục. Các quan chức Iran đã hứa sẽ treo thưởng cho việc bắt giữ người này.

Ngoài ra, một máy bay trực thăng Black Hawk của Iran đã bị trúng đạn. Các báo cáo sơ bộ cho thấy chiếc Blackhawk bị trúng đạn trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn nhưng đã hạ cánh an toàn.

Sau đó có thông tin cho rằng hai máy bay trực thăng đã bị trúng hỏa lực của Iran trong quá trình tìm kiếm và cứu hộ, nhưng tất cả các thành viên phi hành đoàn đều an toàn.
0 Replies | 154 Views | 1 Day Ago - by kentto
🔥HOT🔥Tuyển Tập Những Ca Khúc Như Rót Mật Vào Tai -- Sa Huỳnh New Tab ↗
 













































































































































































































0 Replies | 153 Views | 3 Days Ago - by Gibbs
Israel mở rộng không kích tại Liban, nhiều tiếng nổ lớn tại thủ đô Beirut New Tab ↗
 
Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại thủ đô Beirut rạng sáng 4/4 (giờ địa phương), khi quân đội Israel tuyên bố bắt đầu tấn công các mục tiêu được cho là “cơ sở hạ tầng của Hezbollah”, đánh dấu bước leo thang mới trong chiến dịch quân sự tại Liban.


Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Nabatieh, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ghi nhận, ít nhất hai tiếng nổ đã vang lên trong khoảng 30 phút, kèm theo cột khói bốc lên từ một khu vực bị tấn công. Truyền thông địa phương cho biết các đợt không kích nhằm vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut - nơi được xem là thành trì của Hezbollah và liên tiếp trở thành mục tiêu trong những ngày gần đây.

Quân đội Israel (IDF) thông báo trên Telegram rằng họ “đã bắt đầu tấn công các địa điểm cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở Beirut”. Cùng ngày, IDF cũng xác nhận đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu khác trên lãnh thổ Liban.

Trước đó, ngày 3/4, không quân Israel đã phá hủy một cây cầu quan trọng nối khu vực Sohmor với Mashghara ở miền Đông Liban, với lý do ngăn chặn việc vận chuyển lực lượng và khí tài của Hezbollah. Truyền thông Liban cho biết một cây cầu thứ hai trong khu vực cũng bị tấn công. Đây là một phần trong chiến lược của Israel nhằm kiểm soát khu vực sông Litani, cách biên giới Israel khoảng 30 km, nơi IDF tuyên bố muốn duy trì “kiểm soát an ninh”.

Các cuộc không kích tại Sohmor cũng gây thương vong dân sự. Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ tấn công xảy ra khi người dân vừa rời khỏi một nhà thờ Hồi giáo sau lễ cầu nguyện. Tổng số người thiệt mạng tại Liban trong vòng 1 tháng giao tranh đã vượt 1.300 người.

Tình hình an ninh cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) tại Liban (UNIFIL). Ngày 4/4, UNIFIL cho biết một vụ nổ tại vị trí đóng quân ở miền Nam Liban đã làm bị thương 3 binh sĩ, trong đó có 2 người bị thương nặng. Đây là vụ việc tương tự thứ 3 chỉ trong vài ngày. Israel cáo buộc Hezbollah đã phóng rocket trúng vị trí này, trong khi nguồn gốc vụ nổ chưa được xác nhận độc lập.

Căng thẳng leo thang kể từ ngày 2/3, khi Hezbollah phóng rocket vào Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng. Israel sau đó đã triển khai chiến dịch không kích quy mô lớn trên khắp Liban và phát động chiến dịch trên bộ tại miền Nam nước này từ giữa tháng 3.

Theo quân đội Israel, hơn 3.500 mục tiêu đã bị tấn công kể từ khi chiến dịch bắt đầu, trong khi Hezbollah tuyên bố đã tiến hành hơn 1.300 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình, ngày 3/4, Quân đội Indonesia (TNI) xác nhận sẽ tiếp tục triển khai 756 quân nhân tới Liban vào cuối tháng 5/2026 trong khuôn khổ kế hoạch luân phiên của UNIFIL. Trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng xấu đi, giới chức Indonesia cho biết đang phối hợp chặt chẽ với LHQ và các đối tác để đảm bảo an toàn tối đa cho binh sĩ. Việc di chuyển, tiếp tế và luân chuyển lực lượng gặp nhiều khó khăn do hạn chế về chuyến bay thương mại và quân sự rời khỏi Liban.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia, Chuẩn tướng Rico Ricardo Sirait, cho biết các cơ quan chức năng đang nỗ lực đưa thi hài các binh sĩ thiệt mạng trong các vụ tấn công gần đây hồi hương trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, kế hoạch có thể phải điều chỉnh do điều kiện an ninh và vận chuyển không thuận lợi.

Trước đó, các vụ nổ nhằm vào vị trí của UNIFIL đã khiến 3 binh sĩ Indonesia thiệt mạng, làm dấy lên làn sóng phản ứng trong nước. Một số ý kiến tại Indonesia kêu gọi chính phủ có lập trường cứng rắn hơn, bao gồm đề xuất hạn chế nhập cảnh đối với công dân Israel, song Jakarta hiện vẫn khẳng định ưu tiên duy trì vai trò trong các sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế.

Giới quan sát nhận định các cuộc tấn công mới nhất của Israel vào Beirut cho thấy xung đột với Hezbollah đang bước sang giai đoạn nguy hiểm hơn, với nguy cơ lan rộng và kéo dài trong khu vực.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 153 Views | 2 Days Ago - by goodidea
Mỹ mất 2 máy bay chiến đấu, phi công bị Iran săn lùng: Ông Trump rơi vào hiểm cảnh mới New Tab ↗
 
Máy bay Mỹ bị bắn rơi

Hai máy bay chiến đấu của Mỹ đã bị bắn hạ trên bầu trời Iran và vùng Vịnh, hai phi công đã được giải cứu, trong khi người thứ ba vẫn đang mất tích và bị các lực lượng của Tehran săn lùng, Reuters dẫn nguồn quan chức Iran và Mỹ cho biết.

Theo Reuters, những sự cố này cho thấy rủi ro mà máy bay Mỹ và Israel phải đối mặt trên không phận Iran, bất chấp những khẳng định từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth rằng lực lượng của họ đã hoàn toàn kiểm soát bầu trời.

Quan chức 2 nước xác nhận rằng chiếc máy bay đầu tiên, một tiêm kích F-15E, đã bị rơi sau khi trúng hỏa lực của Iran. Chiếc thứ hai, một cường kích A-10 Warthog, cũng bị trúng đạn từ phía Iran và rơi trên địa phận Kuwait sau khi phi công kịp nhảy dù thoát hiểm.

Hai máy bay trực thăng Black Hawk tham gia nỗ lực tìm kiếm phi công mất tích cũng bị trúng hỏa lực của Iran nhưng đã kịp thoát khỏi không phận nước này, 2 quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters. Hiện chưa rõ mức độ thương vong của phi hành đoàn và tình trạng, cũng như vị trí của thành viên phi hành đoàn F-15E mất tích.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, họ đang rà soát khu vực nơi máy bay rơi ở miền Tây Nam Iran. Thống đốc khu vực này cũng lên tiếng cam kết trao thưởng cho bất kỳ ai bắt giữ phi công Mỹ.

Một quan chức cấp cao của chính quyền nói với Reuters rằng ông Trump đã có mặt tại Nhà Trắng để nhận cập nhật về hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Hiểm cảnh mới

Reuters nhận định, việc một quân nhân Mỹ có thể còn sống và đang ở bên trong lãnh thổ Iran đã đẩy rủi ro đối với chính quyền ông Trump lên mức cao hơn, trong bối cảnh một cuộc xung đột vốn có sự ủng hộ thấp từ công chúng và chưa có dấu hiệu sớm kết thúc.

Theo Wall Street Journal, Iran đã chính thức thông báo cho các bên trung gian rằng họ chưa sẵn sàng gặp các quan chức Mỹ tại Islamabad trong những ngày tới. Các nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn do Pakistan dẫn đầu đã rơi vào ngõ cụt.

Chiến dịch của Mỹ và Israel bắt đầu bằng một làn sóng không kích khiến lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng vào ngày 28/2. Cuộc chiến lấy đi tính mạng của hàng nghìn người và đe dọa gây tổn thương lâu dài cho nền kinh tế toàn cầu.

Theo CENTCOM, cho đến nay đã có 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hơn 300 người bị thương trong cuộc xung đột này.

Iran đã dội "mưa" máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào Israel, đồng thời nhắm mục tiêu vào các quốc gia vùng Vịnh là đồng minh của Mỹ — những nước vốn đang kiềm chế tham chiến trực tiếp vì lo sợ tình hình leo thang hơn nữa.

Trong một cảnh báo an ninh vừa được phát đi hôm 3/4, Đại sứ quán Mỹ tại Beirut đã thúc giục công dân Mỹ rời khỏi nước này khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Trong khi đó, Israel đang tiến hành một chiến dịch song song chống lại nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon.
1 Reply | 153 Views | 2 Days Ago - by Cupcake01
Con đánh cha ruột tử vong trong cơn say New Tab ↗
 
Nguyễn Đình Nhung, ngụ xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau trong cơn say đã đánh cha ruột 61 tuổi tử vong.

Sáng 4/4, một lãnh đạo UBND xã Tân Thuận (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ con trai đánh cha ruột tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 3/4, người dân phát hiện thi thể ông N.V.C (61 tuổi, ngụ xã Tân Thuận) tại sân nhà nên trình báo công an địa phương.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm là Nguyễn Đình Nhung (35 tuổi) - con trai ruột ông C, nên tạm giữ.

“Hôm qua khi làm việc với công an, đối tượng không nhớ, không biết do say xỉn”, vị lãnh đạo xã Tân Thuận thông tin.

Được biết, ông C. đã bỏ vợ từ lâu và sống chung với con trai. Cả hai thường xuyên uống rượu và tranh cãi nhau, nên bà con hàng xóm cũng ít để ý tới mỗi khi nghe 2 cha con to tiếng với nhau.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 153 Views | 2 Days Ago - by goodidea
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 05:05.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.18226 seconds with 13 queries