Ngày 9/5, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moscow, trở thành lãnh đạo duy nhất của Liên minh châu Âu có mặt trực tiếp trong sự kiện này.
Chuyến đi của ông đã vấp phải chỉ trích từ Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người cho rằng hành động này không phản ánh “quan điểm chung” của EU.
Phát biểu tại Stockholm (Thụy Điển), ông Merz nói ông “rất tiếc” về chuyến đi của Fico và khẳng định châu Âu đang kỷ niệm Ngày châu Âu, một sự kiện “hoàn toàn khác” với lễ Chiến thắng tại Moscow.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã phản bác gay gắt, nhấn mạnh rằng châu Âu ngày nay sẽ không tồn tại nếu không có sự hy sinh của Liên Xô trong việc đánh bại phát xít Đức năm 1945.
Bà nói: “Sẽ không có Ngày châu Âu nếu không có chiến thắng của nhân dân Liên Xô. Khi đó chỉ có một trại tập trung khổng lồ với phòng hơi ngạt”.
Ông Fico từ lâu đã phản đối lập trường của EU đối với Nga, gồm việc viện trợ quân sự cho Ukraine và các lệnh trừng phạt chống Nga.
Bất chấp việc Lithuania và Latvia từ chối cho máy bay của ông đi qua không phận, Thủ tướng Slovakia vẫn quyết tâm tới Nga để tưởng niệm những người đã giải phóng Slovakia khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức.
Sau phần lễ chính thức, ông Fico đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Phó Thủ tướng Aleksandr Novak và trợ lý Tổng thống Yury Ushakov.
Ông Putin ca ngợi lập trường “kiên định” của ông Fico trong việc bảo vệ sự thật lịch sử về vai trò của Hồng quân trong việc giải phóng châu Âu khỏi chủ nghĩa phát xít, đồng thời ghi nhận đóng góp của lực lượng kháng chiến Slovakia trong chiến thắng trước Đức Quốc xã.
Tổng thống Nga cũng cảm ơn Slovakia vì đã bảo tồn các đài tưởng niệm và nghĩa trang chiến sĩ Liên Xô. Ông cho biết một nghĩa trang quân sự của Hồng quân tại thành phố Michalovce sẽ sớm được khánh thành.
Ukraine đang đối mặt với sức ép tài chính ngày càng lớn sau gần 4 năm chiến sự. Trong bối cảnh ngân khố cạn kiệt, nguồn viện trợ phương Tây chậm trễ và nợ công phình to, một khoản nợ cũ liên quan đến Trung Quốc bất ngờ được nhắc lại, làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc Bắc Kinh có thể gây sức ép buộc Kiev thanh toán.
Món nợ của Ukraine với Trung Quốc
Theo bài viết trên Sohu, tình hình tài chính của Ukraine hiện ở mức rất căng thẳng. Dẫn thông tin từ Bộ Tài chính Ukraine hồi tháng 4, bài viết cho rằng số tiền ngân khố Ukraine có thể tự do sử dụng chỉ còn khoảng 8,9 tỷ euro, nhiều nhất đủ duy trì các khoản chi thiết yếu trong khoảng 45 ngày.
Nếu không tiếp tục nhận được hỗ trợ từ bên ngoài, Kiev có nguy cơ rơi vào tình trạng thiếu tiền nghiêm trọng để đáp ứng nghĩa vụ nợ.
Sau gần 4 năm chiến sự, nền kinh tế Ukraine bị bào mòn nặng nề. Tỷ lệ hoạt động của các nhà máy được cho là chỉ còn chưa tới 30% so với trước chiến tranh, nguồn thu thuế không đủ bù đắp chi tiêu, trong khi hơn 90% chi ngân sách phụ thuộc vào viện trợ từ bên ngoài.
Trong hoàn cảnh đó, chính quyền của ông Zelensky phải cùng lúc đối mặt với nhiều sức ép: bảo đảm đời sống tối thiểu cho người dân, duy trì bộ máy nhà nước, chi trả các nghĩa vụ nợ và tiếp tục trông chờ các gói hỗ trợ từ phương Tây.
Bài viết trên Sohu cho rằng khoản vay 90 tỷ euro mà Liên minh châu Âu phê duyệt cho Ukraine cũng không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Đây không phải viện trợ không hoàn lại mà là khoản vay phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi.
Nếu được giải ngân đều trong hai năm 2026 và 2027, mỗi năm Ukraine nhận khoảng 45 tỷ euro, tương đương 3,75 tỷ euro mỗi tháng. Trong khi đó, các khoản chi cứng hằng tháng của Kiev được cho là lên tới khoảng 6 tỷ euro.
Trong khối nợ nước ngoài ngày càng lớn của Ukraine, có một khoản nợ cũ liên quan trực tiếp đến Trung Quốc, trị giá khoảng 30,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 4,5 tỷ USD. Theo Sohu, khoản tiền này chủ yếu bắt nguồn từ tranh chấp quanh công ty Motor Sich, nhà sản xuất động cơ hàng không nổi tiếng của Ukraine.
Sau năm 2014, Motor Sich rơi vào khó khăn. Đến năm 2016, doanh nghiệp Trung Quốc đạt thỏa thuận mua cổ phần công ty này thông qua con đường hợp pháp, đồng thời rót vốn để hỗ trợ khôi phục sản xuất. Tổng số vốn đầu tư được bài viết nêu là khoảng 4,5 tỷ USD, tương đương 30,8 tỷ nhân dân tệ.
Theo thỏa thuận ban đầu, phía Trung Quốc đầu tư vốn và nhận cổ phần, còn Ukraine dựa vào nguồn lực này để vực dậy Motor Sich, qua đó hình thành mô hình hợp tác cùng có lợi. Tuy nhiên, quá trình hợp tác sau đó bị đảo ngược.
Năm 2021, ông Zelensky ký sắc lệnh quốc hữu hóa 100% Motor Sich, đóng băng các tài sản liên quan của nhà đầu tư Trung Quốc và khiến khoản đầu tư trước đó rơi vào tranh chấp.
Các doanh nghiệp Trung Quốc đã đưa vụ việc ra trọng tài quốc tế, yêu cầu Ukraine bồi thường thiệt hại.
Tuy nhiên, theo bài viết, Kiev nhiều lần trì hoãn xử lý. Đến tháng 8/2024, ông Zelensky ký sắc lệnh tạm dừng thanh toán các khoản nợ nước ngoài, khiến khoản nợ liên quan đến Motor Sich tiếp tục bị đặt trong tình trạng chưa được giải quyết.
Ngoài khoản liên quan đến Motor Sich, bài viết của Sohu còn nhắc tới khoản vay lương thực khoảng 800 triệu nhân dân tệ chưa hoàn trả. Vì vậy, tổng số tiền mà bài viết gọi là "khoản nợ cũ" của Ukraine đối với Trung Quốc được nêu là 30,8 tỷ nhân dân tệ.
Rộ tin Trung Quốc đòi nợ Ukraine, Sohu chỉ ra "sự thật"
Trong bối cảnh đó, Sohu cho biết, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Trung Quốc đã từ chối đề nghị hoãn nợ của Ukraine, yêu cầu Kiev phải thanh toán khoản nợ trị giá 4,5 tỷ USD.
Một số bài viết còn mô tả rằng ông Zelensky tỏ ra tức giận trước lập trường cứng rắn của Bắc Kinh, thậm chí "đe dọa đáp trả bằng các vấn đề liên quan đến eo biển Đài Loan hoặc Triều Tiên"
Tuy nhiên, theo Sohu, cách hiểu này có nhiều điểm sai lệch.
Điểm đầu tiên nằm ở con số. Thông tin gốc là Ukraine nợ Trung Quốc "30,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương 4,5 tỷ USD", nhưng khi diễn giải lại, nhiều kênh tin tức biến khoản nợ này thành 2 khoản nợ riêng biệt, tạo nên một con số lớn hơn nhiều.
Trên thực tế, nếu quy đổi, khoản 30,8 tỷ nhân dân tệ tương đương khoảng 4,5 tỷ USD, tức cùng một khoản tiền chứ không phải hai khoản nợ riêng biệt.
Điểm thứ hai quan trọng hơn: Sohu cho biết, không có nội dung nào nói Trung Quốc đang gây sức ép mạnh buộc Kiev phải lập tức trả tiền, cũng không có chi tiết ông Zelensky đe dọa Trung Quốc bằng vấn đề Đài Loan hay Triều Tiên.
Ngược lại, tinh thần của bài viết là Trung Quốc chưa chọn cách dồn Ukraine vào chân tường, dù vẫn giữ quyền lợi chủ nợ của mình.
Bài viết nhấn mạnh rằng Trung Quốc không đóng băng tài sản Ukraine, không dùng khoản nợ như công cụ cưỡng ép, mà lựa chọn ngồi vào bàn đàm phán để tìm hướng hợp tác mới.
Theo đó, Bắc Kinh vừa bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp Trung Quốc, vừa để lại cho Kiev một khoảng dư địa nhất định trong lúc Ukraine đang gặp khó khăn nghiêm trọng.
Song, Sohu đồng thời lưu ý rằng, việc Trung Quốc và Ukraine gần đây ký các văn kiện liên quan không đồng nghĩa Bắc Kinh từ bỏ khoản nợ. Thay vào đó, hai bên được cho là đã xác nhận trách nhiệm xử lý khoản nợ cũ, đồng thời thảo luận về phương thức hoàn trả và tiến độ cụ thể.
Các chi tiết chưa được công bố đầy đủ, nhưng bài viết cho rằng việc ký xác nhận này ít nhất cho thấy vấn đề vẫn đang nằm trên bàn đàm phán, chứ không bị xóa bỏ.
Nói cách khác, Sohu nhấn mạnh, Bắc Kinh chưa trực tiếp ép Ukraine trả ngay khoản 4,5 tỷ USD như một số thông tin lan truyền, nhưng khoản nợ này vẫn tồn tại và trách nhiệm thanh toán của Kiev chưa biến mất.
Trong lúc Ukraine đang phụ thuộc nặng nề vào viện trợ bên ngoài, vấn đề nợ với Trung Quốc tiếp tục là một áp lực lớn, đồng thời cũng là phép thử đối với uy tín tài chính của chính quyền ông Zelensky.
Hiện chưa rõ Ukraine có thể tìm được lối thoát tài chính trong thời gian tới hay không. Tuy nhiên, theo bài viết trên Sohu, nếu Kiev tiếp tục phụ thuộc vào viện trợ bên ngoài, trì hoãn nghĩa vụ nợ và không khôi phục được năng lực kinh tế trong nước, cuộc khủng hoảng tài chính của Ukraine sẽ chỉ ngày càng nghiêm trọng hơn.
Tập đoàn Uralvagonzavod của Nga đã gửi một lô xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-90M, T-80BVM và T-72B3M cho quân đội nước này. Nhà sản xuất cho biết những chiến xa vừa bàn giao đã được trang bị thêm cấu trúc bảo vệ, tuy nhiên họ không tiết lộ số lượng chính xác phương tiện trong lô này.
Cả 3 mẫu MBT đều là những phiên bản nâng cấp đáng kể dựa trên các nền tảng xe tăng Liên Xô, được trang bị pháo nòng trơn 125mm. Chúng khác nhau ở vị trí lắp đặt hệ thống giáp phản ứng nổ, động cơ, hệ thống điều khiển hỏa lực và một vài chi tiết khác.
Lô xe tăng chiến đấu chủ lực tối tân vừa được bàn giao cho Quân đội Nga.
Tại Nga, T-90M Proryv được coi là phiên bản hiện đại và đắt tiền nhất dựa trên dòng T-72/90, đồng thời đây là biến thể nâng cấp sâu rộng nhất với tháp pháo hàn loại mới.
Điểm đặc biệt của chiếc xe tăng này là khẩu súng máy trên tháp pháo, được gắn trong một module chiến đấu điều khiển từ xa, mang lại độ chính xác cao và không yêu cầu xạ thủ phải lộ diện ra ngoài để tác xạ.
Trong cuộc chiến giữa Nga với Ukraine, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy tất cả các mẫu xe tăng này. Chiếc T-90M đầu tiên bị tiêu diệt là vào năm 2022. Bên cạnh đó tại vùng Kharkiv, Quân đội Ukraine còn thu giữ được một số chiếc T-90M Proryv trong tình trạng nguyên vẹn.
Hiện tại trên chiến trường, vai trò của tăng - thiết giáp đã suy giảm rất nhiều trước sự "bão hòa" của máy bay không người lái, dẫn tới câu hỏi về sự cần thiết của việc tiếp tục sản xuất những phương tiện nói trên.
Tại Lithuania, một máy bay không người lái đã rơi xuống hồ Lavysas đang đóng băng gần biên giới với Belarus.
Lời xin lỗi trên được xin lỗi sau khi các UAV của Ukraine rơi xuống lãnh thổ các quốc gia trên. Ông khẳng định các cơ quan chuyên trách đang phối hợp chặt chẽ để giảm thiểu nguy cơ tái diễn sự cố tương tự.
Phần Lan nhiều lần ghi nhận UAV xuất hiện trong không phận, sự cố gần nhất xảy ra ngày 3/5. Nước này đã lên án các vụ bay và rơi của UAV Ukraine, coi đây là hành động không thể chấp nhận.
Trước đó, Lithuania, Latvia và Estonia cũng báo cáo các vụ UAV Ukraine rơi xuống lãnh thổ. Những sự cố này vẫn tiếp diễn.
Ngày 7/5, một UAV Ukraine đã rơi xuống kho dầu ở thành phố Rezekne, miền Đông Latvia, gây hư hại 4 bồn chứa.
Các quốc gia Baltic khẳng định họ không cho phép Ukraine sử dụng không phận để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga.
Chuyên gia quân sự Vladislav Shurygin phân tích ưu thế của bom neutron với khả năng tiêu diệt sinh lực đối phương trong bán kính 2km và mức độ sạch phóng xạ nhanh.
Bom neutron là một loại vũ khí hạt nhân thế hệ mới được thiết kế đặc biệt nhằm tối ưu hóa bức xạ ion hóa thay vì sức công phá từ sóng nổ. Chuyên gia quân sự Vladislav Shurygin mới đây đã đề xuất xem xét lại vai trò của loại vũ khí này như một phương tiện tối ưu để phá hủy các vị trí phòng thủ trong các kịch bản leo thang xung đột hiện nay.
Nguyên lý hoạt động và đặc tính kỹ thuật
Khác với vũ khí hạt nhân truyền thống, bom neutron (hay còn gọi là vũ khí bức xạ tăng cường) thay đổi phương thức hủy diệt bằng cách tập trung giải phóng một luồng neutron nhanh cực mạnh. Theo ông Shurygin, đặc điểm cốt lõi của loại vũ khí này là tạo ra sóng xung kích tương đối thấp nhưng lại phát ra bức xạ gây chết người đối với mọi sinh vật sống trong phạm vi tác động.
Khả năng tác chiến chiến thuật
Trong các tính toán quân sự, bom neutron cấp chiến thuật có bán kính tiêu diệt hiệu quả từ 1,5 đến 2 km. Một ưu điểm nổi bật được chuyên gia Shurygin nhấn mạnh là khả năng tái kiểm soát khu vực nhanh chóng sau vụ nổ. Ông lưu ý rằng chỉ khoảng 24 giờ sau khi sử dụng, các đơn vị quân đội có thể tiến vào tâm điểm vụ nổ mà không gặp phải các tổn hại đáng kể do nhiễm xạ lâu dài.
Lịch sử phát triển và hệ thống trang bị
Vào những năm 1970 và 1980, cả Liên Xô và Mỹ đều đã tích cực phát triển và sản xuất các loại đạn neutron chiến thuật. Tại Liên Xô, súng cối tự hành Tyulpan đã được trang bị các loại đạn neutron chuyên dụng mang mã hiệu Smola và Fata. Bên cạnh đó, các dòng xe bọc thép cũng được nghiên cứu tích hợp lớp bảo vệ đặc biệt nhằm chống lại bức xạ neutron, giúp binh sĩ duy trì khả năng tác chiến trong môi trường đặc thù.
Việc đề xuất sử dụng loại vũ khí này được đặt trong bối cảnh phân tích về các nỗ lực giả định liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Với đặc tính kỹ thuật riêng biệt, vũ khí neutron được xem là phương tiện có hiệu quả cao trong việc vô hiệu hóa các cụm phòng thủ kiên cố và tập trung quân của đối phương mà không để lại hậu quả môi trường kéo dài.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các công ty này đã cung cấp ảnh vệ tinh, qua đó giúp Tehran tấn công các lực lượng của Mỹ tại Trung Đông…Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt đối với 3 công ty vệ tinh thương mại của Trung Quốc, với cáo buộc các doanh nghiệp này đã hỗ trợ Iran thông qua việc cung cấp ảnh vệ tinh. Động thái này được công bố chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington áp lệnh trừng phạt đối với 4 thực thể, gồm 3 công ty Trung Quốc, với cáo buộc cung cấp ảnh vệ tinh giúp Iran thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông. Trong số này có The Earth Eye, công ty vận hành trạm mặt đất vệ tinh. Mỹ cáo buộc công ty này đã cung cấp ảnh vệ tinh cho Tehran.
Hai công ty Trung Quốc còn lại là MizarVision, công ty cung cấp thông tin tình báo địa không gian, và Chang Guang Satellite Technology, công ty ảnh vệ tinh thương mại. Theo Washington, trong thời gian Mỹ triển khai chiến dịch Operation Epic Fury tại Iran, Chang Guang Satellite Technology đã hỗ trợ Iran bằng cách cung cấp hình ảnh về các cơ sở quân sự của Mỹ và các nước đồng minh tại Trung Đông.
Theo tin từ tờ báo Financial Times hồi tháng 4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã mua một vệ tinh do công ty Trung Quốc The Earth Eye chế tạo và phóng lên quỹ đạo. Vệ tinh này được cho là đã giúp Tehran xác định các cơ sở quân sự của Mỹ trong cuộc xung đột.
Financial Times cho biết các danh sách tọa độ kèm thời gian, ảnh vệ tinh và phân tích quỹ đạo cho thấy lực lượng chỉ huy Iran đã yêu cầu vệ tinh này theo dõi những địa điểm quân sự trọng yếu của Mỹ. Trong một số trường hợp, hoạt động theo dõi diễn ra chỉ vài ngày trước khi các địa điểm đó bị tấn công.
Các tài liệu quân sự Iran mà Financial Times thu thập được cũng cho thấy IRGC có quyền tiếp cận các trạm mặt đất điều khiển vệ tinh do Emposat vận hành. Emposat là công ty có trụ sở tại Bắc Kinh, chuyên cung cấp dịch vụ điều khiển vệ tinh và dữ liệu, với mạng lưới hoạt động trên phạm vi toàn cầu.
Năm ngoái, Financial Times cũng từng đưa tin rằng Chang Guang Satellite Technology đã cung cấp hình ảnh vệ tinh cho lực lượng Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn. Những hình ảnh này được cho là đã giúp Houthi xác định mục tiêu là các tàu chiến Mỹ trên Biển Đỏ.
“Việc trừng phạt nhằm buộc các tổ chức có trụ sở tại Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì hỗ trợ Iran. Washington sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết trong thẩm quyền để trừng phạt các tổ chức và cá nhân ở nước thứ ba nếu họ hỗ trợ quân đội và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói trong một tuyên bố.
Thực thể thứ tư bị trừng phạt là Trung tâm Xuất khẩu thuộc Bộ Quốc phòng Iran, đơn vị phụ trách hoạt động xuất khẩu của cơ quan hậu cần quốc phòng nước này. Cơ quan này trước đó đã bị Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp lệnh trừng phạt.
Các biện pháp trừng phạt của Washington được công bố ngay trước chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump tới Trung Quốc. Ông Trump dự kiến rời Washington vào thứ Ba (12/5) để tới Bắc Kinh.
Trong cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên dự kiến thảo luận về chiến sự Iran, bao gồm tình hình eo biển Hormuz bị đóng cửa. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái.
Trong những tuần gần đây, Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc gia tăng sức ép lên Tehran nhằm thúc đẩy một thỏa thuận giúp củng cố lệnh ngừng bắn. Lệnh ngừng bắn này được duy trì sau 5 tuần Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran.
Trong những tuần gần đây, Mỹ đã mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ Iran. Ngoài các công ty vệ tinh, hôm 8/5, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp trừng phạt với 10 cá nhân và doanh nghiệp thuộc ở nhiều khu vực, với cáo buộc hỗ trợ Iran mua vũ khí, linh kiện máy bay không người lái và vật liệu phục vụ chương trình tên lửa đạn đạo. Trong nhóm này có một số công ty có trụ sở tại Trung Quốc hoặc Hồng Kông như Yushita Shanghai International Trade, AE International Trade, HK Hesin Industry, Mustad Limited và Hitex Insulation Ningbo.
Trước đó, vào ngày 24/4, Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt nhà máy lọc dầu Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery của Trung Quốc với cáo buộc doanh nghiệp này mua lượng lớn dầu và sản phẩm dầu mỏ của Iran. Hengli được cho là một trong những khách hàng lớn của dầu Iran tại Trung Quốc và thuộc nhóm nhà máy lọc dầu độc lập, thường được gọi là “teapot” - các cơ sở lọc dầu tư nhân, quy mô nhỏ hơn so với các tập đoàn dầu khí nhà nước. Ngoài ra, 5 nhà máy lọc dầu “teapot” khác của Trung Quốc cũng bị Mỹ áp trừng phạt.
Những cuộc tranh luận gần đây về khả năng Canada gia nhập Liên minh châu Âu (EU) phản ánh một chuyển động đáng chú ý trong môi trường chính trị - chiến lược phương Tây. Dù kịch bản này khó trở thành hiện thực về mặt pháp lý và địa chính trị, việc nó được đưa vào thảo luận công khai cho thấy những biến đổi sâu sắc trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, sự bất an ngày càng gia tăng trước chính sách của Mỹ, cũng như các vấn đề cấu trúc đang tích tụ trong nội bộ Canada.Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây, tỷ lệ người Canada ủng hộ ý tưởng hội nhập với châu Âu tăng đáng kể so với năm trước. Đây không đơn thuần là biểu hiện của xu hướng thân châu Âu, mà còn phản ánh tâm lý tìm kiếm một đối trọng chiến lược trong bối cảnh quan hệ Ottawa - Washington xuất hiện nhiều bất định. Đồng thời, sự quan tâm của một số quốc gia châu Âu đối với Canada cho thấy tham vọng rộng hơn của EU trong việc mở rộng vai trò toàn cầu và xây dựng vị thế như một cực quyền lực độc lập bên cạnh Mỹ và Trung Quốc.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, phía sau các tuyên bố mang tính biểu tượng ấy là hàng loạt rào cản pháp lý, địa chính trị và kinh tế khiến khả năng Canada gia nhập EU gần như không khả thi trong tương lai gần.
Tín hiệu địa chính trị giữa lúc phương Tây tái cấu trúc
Ý tưởng Canada gia nhập EU được thúc đẩy trong bối cảnh môi trường an ninh phương Tây ngày càng phân hóa. Một số lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, cho rằng EU cần mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược nhằm đối phó với cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt. Trong cách tiếp cận này, Canada được xem là một quốc gia có nền tảng chính trị tương đồng với châu Âu, với dân chủ nghị viện, kinh tế thị trường phát triển, gắn bó với NATO và cùng chia sẻ lập trường đối với xung đột Ukraine.
Về thực chất, việc nhắc đến khả năng Canada gia nhập EU mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn là một kế hoạch hội nhập cụ thể. Đây là thông điệp cho thấy châu Âu muốn khẳng định vai trò chiến lược độc lập hơn trước Mỹ, nhất là khi Washington ngày càng theo đuổi chính sách đối ngoại mang màu sắc đơn phương và khó dự đoán.
Các phát biểu cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Canada, bao gồm ý tưởng biến nước này thành “bang thứ 51” của Mỹ, cùng các biện pháp thuế quan nhắm vào hàng hóa Canada, đã tạo ra tâm lý lo ngại sâu sắc tại Ottawa. Trong bối cảnh đó, EU nổi lên như một đối tác thay thế có khả năng giúp Canada giảm bớt phụ thuộc chiến lược vào Washington.
Canada hiện đã có quan hệ kinh tế - chính trị chặt chẽ với châu Âu thông qua Hiệp định Thương mại tự do toàn diện Canada - EU (CETA), hợp tác an ninh trong khuôn khổ NATO, cũng như các chương trình hỗ trợ Ukraine. Việc Ottawa tham gia sáng kiến quốc phòng SAFE của châu Âu cho thấy xu hướng liên kết chiến lược giữa hai bên đang gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và công nghiệp quốc phòng.
Tuy nhiên, từ góc độ pháp lý, khả năng Canada trở thành thành viên EU gần như không tồn tại. Điều 49 của Hiệp ước Liên minh châu Âu quy định chỉ các quốc gia châu Âu mới đủ điều kiện gia nhập. Mặc dù vẫn có những ngoại lệ mang tính địa lý như trường hợp Síp, Canada khó có thể được coi là một quốc gia “thuộc châu Âu” cả về lịch sử lẫn không gian chính trị.
Ngoài yếu tố địa lý, Ottawa cũng thiếu các điều kiện thể chế cần thiết cho tiến trình gia nhập, như tư cách thành viên Hội đồng châu Âu hoặc sự tích hợp sâu với các cấu trúc chính trị của lục địa này. Quan trọng hơn, EU cũng khó chấp nhận kết nạp một quốc gia nằm sát biên giới Mỹ, bởi điều đó có thể bị Washington xem như một bước đi cạnh tranh chiến lược trực tiếp.
Do vậy, việc thảo luận về khả năng Canada gia nhập EU chủ yếu phản ánh nỗ lực của châu Âu nhằm phát đi tín hiệu về tham vọng “tự chủ chiến lược”, đồng thời cho thấy Canada đang tìm kiếm thêm không gian cân bằng trong quan hệ với Mỹ.
Những bất ổn nội tại của Canada và giới hạn của mô hình liên bang
Sự hấp dẫn của EU đối với một bộ phận người Canada không chỉ xuất phát từ yếu tố địa chính trị, mà còn phản ánh các bất mãn ngày càng gia tăng đối với mô hình phát triển và cơ chế phân bổ quyền lực trong nội bộ Canada.
Một trong những vấn đề nổi bật là sự mất cân bằng giữa các tỉnh, đặc biệt giữa miền Tây giàu tài nguyên và khu vực miền Đông có ảnh hưởng chính trị lớn hơn. Theo truyền thông phương Tây, Alberta - trung tâm công nghiệp dầu khí của Canada - từ lâu cho rằng họ phải đóng góp tài chính lớn cho liên bang nhưng lại không nhận được sự đại diện chính trị tương xứng.
Căng thẳng này đặc biệt gia tăng trong bối cảnh Canada thúc đẩy chuyển đổi xanh và cắt giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Alberta sở hữu trữ lượng dầu cát rất lớn, đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia, nhưng ngành năng lượng của tỉnh này ngày càng chịu áp lực từ các chính sách môi trường và hạn chế phát triển hạ tầng xuất khẩu.
Nhiều ý kiến tại Alberta cho rằng hệ thống “thanh toán cân bằng” giữa các tỉnh đang tạo ra bất công về lợi ích. Theo cơ chế này, các tỉnh giàu tài nguyên như Alberta phải đóng góp lớn cho ngân sách liên bang, trong khi những tỉnh khác, đặc biệt là Quebec, nhận được hỗ trợ đáng kể. Điều này làm gia tăng cảm giác rằng các vùng sản xuất năng lượng đang phải “trợ cấp” cho những khu vực có ảnh hưởng chính trị lớn hơn.
Những phản ứng tại Alberta vì thế không chỉ là vấn đề bản sắc địa phương, mà còn phản ánh xung đột lợi ích kinh tế trong cấu trúc liên bang Canada. Những lo ngại về khả năng Alberta xích lại gần Mỹ càng khiến chính quyền Ottawa nhạy cảm hơn trước các phát biểu từ Washington.
Bên cạnh đó, Canada còn đối mặt với nhiều bất cập về cấu trúc kinh tế nội địa. Dù là một nền kinh tế phát triển cao, nước này vẫn tồn tại nhiều rào cản thương mại giữa các tỉnh, khiến lưu thông hàng hóa nội địa gặp khó khăn. Một số nghiên cứu quốc tế từng chỉ ra rằng doanh nghiệp Canada trong nhiều trường hợp tiếp cận thị trường nội địa còn khó hơn tiếp cận thị trường quốc tế thông qua các hiệp định thương mại tự do.
Các vấn đề về năng suất lao động, chi phí sinh hoạt, giá nhà ở và áp lực đối với hệ thống y tế cũng làm gia tăng tâm lý bất mãn xã hội. Trong bối cảnh đó, EU được một bộ phận dư luận Canada nhìn nhận như mô hình quản trị “cân bằng xã hội” hơn, với hệ thống phúc lợi toàn diện và khả năng điều tiết thị trường hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, nhận thức này phần nào mang tính lý tưởng hóa. Thực tế, EU cũng đang đối mặt với nhiều thách thức nội bộ như tăng trưởng chậm, áp lực nhập cư, bất đồng chính sách giữa các thành viên và chi phí chuyển đổi xanh rất lớn. Nếu Canada gia nhập EU, các khu vực phụ thuộc vào dầu khí như Alberta nhiều khả năng sẽ chịu thêm áp lực từ các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt của châu Âu.
Ở chiều ngược lại, EU cũng không có nhiều động lực thực tế để theo đuổi ý tưởng này. Việc mở rộng sang Bắc Mỹ sẽ kéo theo những hệ lụy địa chính trị phức tạp với Mỹ, trong khi bản thân EU hiện vẫn đang phải xử lý các vấn đề nội bộ, từ cải cách thể chế đến mở rộng sang Đông Âu và Balkan.
Vì vậy, khả năng Canada gia nhập EU chủ yếu mang tính biểu tượng và chính trị hơn là một chiến lược hội nhập thực tế. Đối với châu Âu, đây là cách thể hiện tham vọng trở thành một cực quyền lực độc lập hơn trong trật tự thế giới đang biến động. Đối với Canada, việc khơi lại chủ đề này có thể giúp chính phủ chuyển hướng chú ý khỏi những bất mãn nội tại, đồng thời tạo thêm đòn bẩy chiến lược trong quan hệ với Washington.
Dù khó trở thành hiện thực, cuộc tranh luận về Canada và EU vẫn phản ánh một xu thế quan trọng - đó là trật tự phương Tây đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, nơi các đồng minh truyền thống không còn mặc nhiên gắn kết như trước, còn các trung tâm quyền lực mới đang tìm cách định vị lại vai trò của mình trong môi trường cạnh tranh toàn cầu ngày càng phức tạp.
Nga tuyên bố đang dẫn đầu thế giới về khả năng tích hợp các hệ thống phòng không với mạng lưới kiểm soát không lưu quân sự và dân sự.Ông Dmitry Savitsky, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Almaz-Antey – nhà sản xuất các hệ thống phòng không hàng đầu của Nga cho biết, Nga hiện sở hữu trình độ phối hợp giữa phòng không và kiểm soát không lưu thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới. Ông nhấn mạnh rằng theo tiêu chuẩn của ICAO và tổ chức an toàn hàng không châu Âu EUROCONTROL, lĩnh vực này được gọi là "phối hợp quản lý không lưu dân sự – quân sự".
Theo ông Savitsky, Nga không chỉ dẫn đầu về mặt kỹ thuật mà còn cả về công nghệ trong việc đồng bộ hóa hoạt động giữa các trung tâm kiểm soát không lưu với lực lượng phòng không. Ông cho biết những quy trình mới gần đây đã được phát triển nhằm tăng hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị quản lý không phận và các tổ hợp phòng không, từ đó giúp nâng cao độ an toàn cho các chuyến bay dân sự cũng như độ tin cậy trong kiểm soát bầu trời.
Trong nhiều năm qua, Nga đã đầu tư rất lớn vào mạng lưới phòng không mặt đất. Bộ Quốc phòng Nga được cho là đã chi hơn gấp đôi cho việc mua các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400, so với tổng ngân sách mua sắm máy bay chiến đấu trong suốt ba thập kỷ gần đây.
Lý do chính nằm ở việc các tổ hợp phòng không của Nga có chi phí vận hành thấp hơn đáng kể so với việc duy trì một lực lượng không quân quy mô lớn, trong khi vẫn mang lại hiệu quả chiến đấu cao. Đây được xem là cách tiếp cận "bất đối xứng" của Moscow nhằm đối phó ưu thế không quân vượt trội của NATO, đặc biệt trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng Nga gặp nhiều khó khăn sau khi Liên Xô tan rã.
Sự suy giảm của ngành chế tạo máy bay chiến đấu Nga, cùng với việc chương trình tiêm kích thế hệ năm MiG 1.42 bị hủy bỏ, được cho là đã khiến Moscow càng tập trung nhiều hơn vào phòng không mặt đất. Điều này khiến các hệ thống như S-400, Buk hay Pantsir trở thành xương sống trong chiến lược phòng thủ của Nga.
Theo các chuyên gia quân sự Nga, việc tích hợp phòng không với hệ thống kiểm soát không lưu đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhằm tránh các vụ bắn nhầm đồng minh trong chiến sự hiện đại. Điều này càng trở nên cần thiết khi chiến trường ngày càng xuất hiện nhiều máy bay, UAV, tên lửa hành trình và các mục tiêu bay tốc độ cao hoạt động cùng lúc.
Nga cũng cho rằng kinh nghiệm từ cuộc xung đột tại Ukraine cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ hợp phòng không mặt đất và máy bay chiến đấu có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ hỗn loạn trên không. Dù vẫn xuất hiện một số báo cáo về các vụ bắn nhầm trong chiến sự Nga – Ukraine, Moscow khẳng định số lượng các sự cố này tương đối thấp nếu xét tới cường độ tác chiến rất lớn của cuộc xung đột.
Ngoài việc bảo vệ không phận, sự kết hợp giữa hệ thống phòng không và các chiến đấu cơ còn được Nga xem là chìa khóa để đối phó với các máy bay thế hệ năm của NATO như F-35. Trong mô hình này, các tiêm kích với radar công suất lớn sẽ đóng vai trò cảm biến trên không, phối hợp cùng các tổ hợp S-400 hoặc các hệ thống phòng không khác để phát hiện và theo dõi mục tiêu tàng hình từ nhiều hướng khác nhau.
Hải quân Iran xác nhận bố trí các tàu ngầm hạng nhẹ có khả năng ẩn mình dưới đáy biển lâu ngày nhằm đối phó với sự hiện diện của hải quân Anh và Pháp.
Hải quân Iran vừa thông báo triển khai các đơn vị tàu ngầm hạng nhẹ thế hệ mới, được định danh là "cá heo vịnh Ba Tư", tại khu vực chiến lược eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tehran gia tăng cảnh báo trước việc các cường quốc phương Tây tăng cường điều động tàu chiến đến các vùng nước cận kề.
Khả năng tác chiến của tàu ngầm cá heo
Chuẩn Đô đốc Shahram Irani, Tư lệnh Hải quân Iran, cho biết các tàu ngầm hạng nhẹ do nước này tự sản xuất đang được bố trí dày đặc tại đáy biển Hormuz. Điểm đặc trưng của loại khí tài này là khả năng neo đậu cố định dưới đáy biển trong thời gian dài mà không bị phát hiện.Theo ông Irani, các tàu ngầm này đóng vai trò như những trạm phục kích dưới nước, có nhiệm vụ theo dõi liên tục và sẵn sàng tiêu diệt các mục tiêu thù địch xâm phạm lãnh hải. Việc mở rộng phạm vi hoạt động xuống đáy biển khu vực eo biển Hormuz được coi là bước đi nhằm tối ưu hóa năng lực phòng thủ của Iran tại tuyến hàng hải huyết mạch này.
Phản ứng trước sự hiện diện của hải quân phương Tây
Động thái triển khai quân sự này diễn ra cùng thời điểm Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi lên tiếng chỉ trích việc Pháp và Anh đưa tàu chiến đến khu vực. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Iran, việc điều động tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp cùng các tàu chiến của Anh với lý do bảo vệ tự do hàng hải thực chất là hành động quân sự hóa và làm leo thang khủng hoảng.
Ông Gharibabadi khẳng định eo biển Hormuz là khu vực thuộc chủ quyền của quốc gia ven biển và không phải tài sản chung để các cường quốc bên ngoài can thiệp. Tehran cho rằng nguồn gốc của tình trạng bất ổn hiện nay bắt nguồn từ các mối đe dọa đối với quốc gia ven biển và các hình thức phong tỏa hải quân bất hợp pháp.
Cảnh báo về phản ứng quân sự trực tiếp
Thứ trưởng Ngoại giao Iran đưa ra cảnh báo đanh thép rằng bất kỳ sự hiện diện nào nhằm hỗ trợ các hành động của Mỹ tại eo biển Hormuz sẽ vấp phải phản ứng quyết liệt. Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả ngay lập tức nếu các tàu quân sự nước ngoài thực hiện các hành vi vi phạm chủ quyền hoặc đe dọa an ninh quốc gia của nước này tại vịnh Ba Tư.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc chiến tại Ukraine đang giảm nhiệt, sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về thỏa thuận hòa bình...
Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố cuộc chiến tại Ukraine “đang đi đến hồi kết”, dù ngày đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên do Mỹ làm trung gian vẫn ghi nhận cáo buộc vi phạm từ cả Nga và Ukraine. Cùng thời điểm, Nga tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moscow với quy mô nhỏ hơn so với thông lệ.
Phát biểu tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow ngày thứ Bảy (9/5), ông Putin cho biết cuộc chiến giữa Nga với Ukraine đang giảm nhiệt. Ông cũng nói rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu cuộc gặp nhằm hoàn tất một thỏa thuận hòa bình dài hạn.
Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh Moscow sẵn sàng đàm phán về các dàn xếp an ninh mới cho châu Âu, nhưng đồng thời tiếp tục chỉ trích việc phương Tây hỗ trợ Kyiv.
Trong nhiều năm qua, ông Putin đã nhiều lần sử dụng ký ức về chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai như một phần quan trọng trong thông điệp chính trị của mình. Ông cũng thường viện dẫn sự kiện lịch sử này để củng cố lập luận cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.
Nga thường tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng với quy mô lớn tại Moscow. Tuy nhiên, sau một loạt cuộc tấn công tầm xa của Ukraine trong những tuần gần đây, Điện Kremlin đã tăng cường các biện pháp an ninh và thu hẹp quy mô lễ kỷ niệm năm nay.
Trả lời báo giới sau lễ duyệt binh, khi được hỏi liệu phương Tây đã đi quá xa trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine hay chưa, ông Putin cáo buộc các nước này gia tăng đối đầu với Nga.
“Họ đã bắt đầu leo thang đối đầu với Nga và tình trạng này vẫn tiếp diễn đến nay. Tôi cho rằng cuộc xung đột đang đi đến hồi kết, nhưng đây vẫn là vấn đề nghiêm trọng”, ông Putin phát biểu.
Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine tại một nước thứ ba, nhưng chỉ khi các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng đã được thống nhất.
“Cuộc gặp đó nên là bước cuối cùng để chốt thỏa thuận, chứ không phải là nơi bắt đầu quá trình đàm phán”, ông Putin nói.
Sau khi các đề xuất ngừng bắn trước đó từ cả Nga và Ukraine không mang lại kết quả, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu (8/5) thông báo hai bên sẽ bắt đầu lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày từ thứ Bảy.
Tuy nhiên, sau đó, Moscow và Kiev tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Dù vậy, tính tới ngày Chủ nhật, chưa có cuộc tấn công lớn nào được báo cáo.
“Hy vọng đây là bước khởi đầu để chấm dứt một cuộc chiến kéo dài, gây nhiều thương vong và vô cùng khốc liệt”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Ông cũng cho biết lệnh ngừng bắn sẽ đi kèm một đợt trao đổi tù binh.
Theo thỏa thuận, Nga và Ukraine cũng nhất trí trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên trong thời gian ngừng bắn. Tuy nhiên, ông Putin hôm thứ Bảy nói rằng Nga vẫn chưa nhận được đề xuất nào từ Ukraine về kế hoạch trao đổi này. Điện Kremlin cho biết hiện chưa có kế hoạch gia hạn lệnh ngừng bắn.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày Chủ nhật, ông Zelensky cho biết Kiev vẫn đang trao đổi với phía Mỹ về các bảo đảm nhằm thực thi những thỏa thuận gần đây do Tổng thống Mỹ công bố.
Cuộc chiến của Nga tại Ukraine hiện đã bước sang năm thứ 5, trở thành cuộc xung đột gây thương vong lớn nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Các nỗ lực đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt giao tranh giữa Nga và Ukraine gần như dậm chân kể từ tháng 2, sau khi Washington chuyển trọng tâm sang chiến sự Iran.
Theo như có một loạt sao Việt vướng vòng lao lý vì ma túy như nhà thiết kế Nguyễn Công Trí cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Chi Dân, Andrea Aybar, Hữu Tín hay Châu Việt Cường đã đánh mất sự nghiệp, thậm chí vướng vòng lao lý này khiến có người mất sự nghiệp, kẻ lĩnh án hàng chục năm tù. Có người đang ở đỉnh cao sự nghiệp, được đông đảo khán giả yêu mến, nhưng chỉ vì một phút sa ngã đã khiến hình ảnh và tên tuổi gây dựng nhiều năm bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Từ trước đến nay, showbiz Việt từng không ít lần xôn xao trước những vụ việc nghệ sĩ vướng vòng lao lý vì liên quan đến ma túy. Có người đang ở đỉnh cao sự nghiệp, được đông đảo khán giả yêu mến, nhưng chỉ vì một phút sa ngã đã khiến hình ảnh và tên tuổi gây dựng nhiều năm bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Từ hào quang sân khấu đến vòng lao lý chỉ cách nhau một “vết trượt”, và cái giá phải trả không chỉ là sự nghiệp mà còn là danh tiếng, tương lai cùng niềm tin của khán giả.
Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy
Theo thông tin từ VOV, ngày 11/5/2026, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy. (Ảnh: Công an cung cấp)
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.
Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy.
Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí bị bắt trong đường dây liên quan đến ma túy
Ngày 23/7/2025, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết các lực lượng nghiệp vụ triệt phá đường đây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do nhà thiết kế Nguyễn Công Trí và đồng phạm thực hiện.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 12/6, Công an TP.HCM kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Lạc Long Quân (nay là địa bàn phường Tân Hòa, TP.HCM), bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quốc Trung (SN 1991) có hành vi tàng trữ và mua bán cần sa, cocain.
NTK Nguyễn Công Trí thời điểm bị bắt quả tang
Trung khai mua bán qua mạng xã hội Telegram/Signal, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng trung gian. Qua truy xét, công an phát hiện các đối tượng liên quan gồm: Phùng Vĩnh Lâm (giao hàng), Nguyễn Đức Trung (mua đi bán lại), Bùi Công Thịnh (giao hàng cho “Chú Tếu”), Cao Thanh Xuân Thảo (sử dụng cần sa).
Mở rộng truy xét đường dây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Tân Hòa, Công an TP.HCM tiếp tục phát hiện Trần Phú Long (SN 1989) và Nguyễn Công Trí (SN 1978, nghề nghiệp: thiết kế thời trang, thường được biết đến với tên gọi Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí) có liên quan và cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy vào tối 23/6 tại nhà riêng ở phường Tân Hưng, TP.HCM.
Kiểm tra nơi ở của Trí và Long, cơ quan Công an phát hiện nhiều đồ vật nghi vấn như đĩa sứ, tờ tiền cuộn tròn, thẻ nhựa. Tại cơ quan Công an, các đối tượng này khai nhận đây là dụng cụ để sử dụng ma túy.
Trước đó, nhiều nghệ sĩ cũng được rất đông khán giả yêu mến về tài năng nghệ thuật của mình. Nhưng thay vì tiếp tục cố gắng cống hiến cho nghệ thuật, cho xã hội, những nghệ sĩ này lại có những “vết trượt dài”, đánh mất sự nghiệp vì ma tuý.
Người mẫu Andrea Aybar và ca sĩ Chi Dân bị bắt vì tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy
Trước đó, ngày 14/11/2024, Công an TP HCM khởi tố, bắt khẩn cấp ca sĩ Chi Dân (Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi) và người mẫu Andrea Aybar (29 tuổi, tên tiếng Việt là Nguyễn Thị An) để điều tra các hành vi Tàng trữ, Tổ chức sử dụng ma túy.
Trong đó, Chi Dân bị phát hiện cùng bạn bè tụ tập sử dụng ma túy tại một căn hộ ở TP.HCM. Qua kiểm tra, nam ca sĩ dương tính với ma túy.
Chi Dân và Diễn viên, người mẫu Andrea Aybar bị bắt vì liên quan đến ma tuý
Trước đó, ngày 9/11, lực lượng chức năng cũng kiểm tra một căn hộ chung cư tại TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, công an phát hiện người mẫu Andrea Aybar (sinh năm 1995, tên thường gọi là Nguyễn Thị An hoặc An Tây) cùng bạn bè có biểu hiện sử dụng ma túy. Theo kết quả test nhanh, nữ người mẫu này dương tính với ma túy.
Tại cơ quan công an, diễn viên, ca sĩ Chi Dân và người mẫu Andrea Aybar đều đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đồng thời, cả hai gửi lời nhắn nhủ đến các người trẻ, khuyên họ tránh xa các chất cấm, không thử và sử dụng dù chỉ một lần.
"Sự việc lần này nghiêm trọng với sự nghiệp của tôi. Tôi có trách nhiệm lớn vì tôi là người được khán giả tin tưởng. Tôi suy nghĩ rất nhiều hành vi phạm tội của mình. Tôi xin lỗi tất cả khán giả và những người tin yêu tôi trong thời gian qua”, Chi Dân nói sau khi bị bắt giữ.
Người mẫu Andrea Aybar cũng gửi lời xin lỗi trong nước mắt: "Ma túy đã hủy hoại cả sự nghiệp, cuộc sống và tương lai của tôi. Tôi nghĩ tôi đã mất hết sự nghiệp, cũng không có cơ hội để làm lại".
Theo Công an TPHCM, việc bắt ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, "cô tiên" Trúc Phương là từ việc mở rộng chuyên án vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất. Đáng chú ý, thực hiện đúng phương châm “không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy”, Công an TPHCM đã truy xét, xử lý triệt để các đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Ca sĩ Chu Bin bị bắt để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Ngày 6/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 (TPHCM) đang tạm giữ hình sự ông Chu Đăng Thanh (39 tuổi, ca sĩ Chu Bin) cùng một số người khác để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo nguồn tin, vài ngày trước, công an ập vào kiểm tra một căn nhà trên đường Lê Hồng Phong, quận 10. Tại đây, cảnh sát phát hiện ca sĩ Chu Bin và nhiều người khác nghi tổ chức sử dụng ma túy. Qua test nhanh, nam ca sĩ Chu Bin và nhiều người khác có kết quả dương tính với ma túy.
Chu Bin nhiều lần vướng ồn ào trong quá trình làm nghệ thuật
Chu Bin là ca sĩ có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí. Năm 2007, ca sĩ này từng tham gia cuộc thi Vietnam Idol và lọt vào top 30. Trước khi trở thành ca sĩ, Chu Bin từng là vận động viên Taekwondo, từng đoạt huy chương bạc giải toàn quốc và làm huấn luyện viên võ thuật.
Nam ca sĩ cũng từng chia sẻ về quãng thời gian khó khăn khi mới vào nghề, cát-xê chỉ 20.000 đồng một đêm diễn tại các hội chợ ở miền Bắc. Năm 2005, ca sĩ Chu Bin quyết định Nam tiến để theo đuổi ước mơ âm nhạc.
Nam ca sĩ đã phát hành nhiều album và được nhiều người biết đến như: Anh đã sai, Người dưng, Anh chỉ cần bên em, Xuân lộc vàng, Hãy tin anh lần nữa, Em của ngày hôm nay…
Diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì mua bán ma tuý
Tháng 4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, trú phường Khâm Thiên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cơ quan điềiu tra, qua công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn, Lệ Hằng được đưa vào tầm ngắm, nghi vấn là một "chân rết" nhỏ lẻ của đại lý ma túy trên địa bàn ở phường Trung Phụng (quận Đống Đa). Sau đó, Hằng cùng con gái về sinh sống tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Bị can Bùi Thị Lệ Hằng
Đến khoảng 20 giờ 10 ngày 10-3, khi thấy Bùi Thị Lệ Hằng lảng vảng trước số nhà 104 phố Khâm Thiên, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Đống Đa đã tiến hành kiểm tra hành chính, thu giữ trong người Hằng 0,696 gram ma túy tổng hợp.
Tại cơ quan Công an, Hằng khai nhận số ma túy trên mua với giá 500.000 đồng của một người không quen biết để bán lại cho khách.
Theo chỉ huy Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Đống Đa, cựu diễn viên không sử dụng ma túy, mua bán nhỏ lẻ để kiếm tiền sinh sống qua ngày. Xét nghiệm nhanh, Hằng âm tính với ma túy.
Theo cơ quan chức năng, bị can Bùi Thị Lệ Hằng quê Tuyên Quang, là diễn viên Lệ Hằng, từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ra trường, Lệ Hằng về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia nhiều bộ phim truyền hình "Xin hãy tin em", "Những ngọn nến trong đêm", "Cổ cồn trắng", "Chuyện phố phường"…
Chị lập gia đình sớm, có một con gái song đã ly hôn. Đến năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ.
Diễn viên hài Trần Hữu Tín lãnh 7 năm 6 tháng tù
Theo Cơ quan điều tra Công an quận 8, TP.HCM, vào 9h ngày 11/6/2022, Công an phường 5, quận 8 kiểm tra hành chính căn hộ tại Chung cư G.V (phường 5, quận 8), phát hiện 6 người, gồm: Trần Hữu Tín, Nguyễn Hoàng Phi, Trần Thanh Tâm (34 tuổi, ngụ Long An); N.T.X.T (35 tuổi, ngụ quận 11), Dương Thái Ngọc Huyền (18 tuổi) và T.T.A (31 tuổi, cùng ngụ quận Phú Nhuận), trong đó có 4 người sử dụng ma túy.
Diễn viên Hữu Tín lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Giữa tháng 5/2022, Phi cùng bạn đi hát karaoke ở quận 5 và sử dụng ma túy. Khi ra về, thấy còn dư ma túy nên Phi đem cất tại phòng ngủ. Khoảng 21h ngày 10/6, Hữu Tín và A cùng T, Tâm nhậu tại nhà hàng D.K (quận 1). Đến 2 giờ 11/6/2022, Hữu Tín rủ T. và Tâm về nhà mình nghỉ ngơi.
Về đến nhà, Hữu Tín vào phòng ngủ thứ nhất (phòng của Phi) thì thấy đĩa sành chứa ma túy và thuốc lắc. Hữu Tín chia đôi 1 nửa viên thuốc lắc uống với Tâm rồi đi ngủ.
Hơn 1 tiếng sau, Phi đi làm về biết Hữu Tín và Tâm sử dụng ma túy nên chỉnh nhạc tạo cảm giác hưng phấn. Đến 4h sáng ngày 11/6/2022, Huyền đến căn hộ và được Phi đưa ma túy để sử dụng. Sau đó, Hữu Tín, Huyền, Tâm phê ma túy nên Phi chỉnh nhạc lớn để đi ngủ. Đến 9h cùng ngày, Công an phường 5, quận 8 đến kiểm tra, bắt quả tang.
Diễn viên Hữu Tín tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 28.4.2023. Ảnh: Chụp màn hình
Cũng theo Kết luận điều tra, kết quả giám định, tinh thể màu trắng trên đĩa sành thu giữ tại hiện trường là ma túy thể rắn loại Ketamine có khối lượng 0,8 gram; 1 viên nén màu hồng và 10 viên nén màu xanh.
Ngày 28/4/2023, TAND Q.8 (TP.HCM) tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Trần Hữu Tín (36 tuổi, diễn viên hài Hữu Tín) về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; phạt 13 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Phi (33 tuổi, làm nghề chỉnh nhạc - DJ) về hai tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Hữu Tín và Hoàng Phi rất nguy hiểm cho xã hội, cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe.
Ca sĩ Châu Việt Cường nhận 13 năm tù vì nhét tỏi hại chết cô gái
Châu Việt Cường là một trong những nghệ sĩ đã phải trả giá đắt vì nghiện ngập. Năm 2018, anh cùng nhóm bạn sử dụng ma túy dẫn đến bị ảo giác và đã dùng tỏi nhét vào miệng một cô gái khiến cô này tử vong.
Sự việc đã làm rúng động dư luận bởi thời điểm đó, Châu Việt Cường cũng là cái tên được nhiều người biết tới. Theo đó, ngày 7/3/2019, TAND TP Hà Nội đã đưa ca sĩ Châu Việt Cường ra xét xử về tội Giết người, Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Sau phiên xử, nam ca sĩ Châu Việt Cường đã phải lĩnh án 13 năm tù (sau được giảm án 2 năm).
[/IMG]
Châu Việt Cường tại tòa
Cụ thể, trước toà, ca sĩ Châu Việt Cường khai do nghĩ bạn tình bị ma nhập nên đã nhét càng nhiều tỏi dẫn đến việc người này tử vong.
Nói lời sau cùng, bị cáo Châu Việt Cường cho hay, giây phút này, bị cáo phải đứng ở đây đã nhận thức đầy đủ được tội lỗi của mình gây ra cho chị H, gia đình chị H. "Đứng ở đây, bị cáo bị dư luận xã hội chỉ trích là con người hư hỏng, suy đồi đạo đức. Hành vi của bị cáo đáng lên án, đến cuối đời có lẽ bị cáo không chuộc được hết lỗi lầm của mình", Châu Việt Cường nói.
Theo điều tra ban đầu, ngày 5.3, nhóm thanh niên gồm Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên - Huế) cùng chị Trương Mỹ H. (20 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Đỗ Phượng Anh (23 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La) đến ngôi nhà do Phạm Đức Thế mượn (ở đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình) để sử dụng ma túy và quan hệ tình dục.
Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác, nghĩ chị Trương Mỹ H. bị ma nhập nên ghì cổ, nhét tỏi vào miệng cô gái 20 tuổi này. Hành động trừ ma của nam ca sĩ khiến chị H. tắc thở, tử vong. Qua pháp y tử thi, cảnh sát tìm thấy 33 nhánh tỏi gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp khiến cô gái trẻ tử vong.
Châu Việt Cường tên thật là Nguyễn Việt Cường, từng theo học Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Bị can này được biết đến là một ca sĩ hát dòng nhạc trẻ sôi động với nhiều bản nhạc hit như Vợ là nhất, Bạc trắng tình đời và là cái tên khá quen thuộc tại các hội chợ, sân khấu tỉnh...
Hoạt động hơn 10 năm và không thật sự thành công trên con đường âm nhạc, nhưng đời tư của Châu Việt Cường lại có rất nhiều scandal gây tranh cãi. Năm 2012, Châu Việt Cường bị một nữ sinh tố hiếp dâm tại Hà Nội, gây xôn xao dư luận. Châu Việt Cường lúc đó tổ chức buổi gặp báo chí, lên tiếng phủ nhận và cho hay cả hai quan hệ tự nguyện. Cô gái sau đó rút đơn, nhưng cái tên Châu Việt Cường gắn liền với tai tiếng đó lan truyền trên nhiều mặt báo thời điểm đó.
Theo như nam danh hài hải ngoại mới đây chia sẻ rằng, tôi muốn trở về Việt Nam để mang lại tiếng cười cho khán giả. Có thể vai diễn của tôi không phải vai diễn tấu hài nhưng ít nhất kịch bản có yếu tố hài hước. Với dự án phim, tôi không phải khó tính hay đòi hỏi gì hết. Tôi chỉ muốn khán giả của tôi, những người đã yêu mến, ái mộ tôi có phim hay, phim phù hợp để xem.
Mới đây, tại chương trình Meow News, danh hài hải ngoại Vân Sơn đã chia sẻ lý do kén phim dù nhận được nhiều lời mời. Anh nói: "Tôi kén phim vì có lí do. Thứ nhất, tôi đã làm việc trong môi trường chuyên nghiệp lâu năm. Thứ hai, tôi đọc kịch bản là biết cái nào hay, cái nào dở.
Vân Sơn
Thứ ba, kịch bản tôi chọn thường là kịch bản hài hước. Kịch bản phim Đại tiệc trăng máu 8 này là kịch bản tình cảm hài hước, điều đó khiến tôi muốn trở về nước đóng phim.
Tôi nổi tiếng là người mang lại tiếng cười cho độc giả, nên có nhiều dự án rất hay mời tôi, nhưng lại là kiểu phim không phù hợp với tôi, không có yếu tố hài hước, quá nhiều drama, nên tôi không nhận. Đơn giản vì nó không phù hợp với tính chất của tôi.
Tôi muốn trở về Việt Nam để mang lại tiếng cười cho khán giả. Có thể vai diễn của tôi không phải vai diễn tấu hài nhưng ít nhất kịch bản có yếu tố hài hước.
Với dự án phim, tôi không phải khó tính hay đòi hỏi gì hết. Tôi chỉ muốn khán giả của tôi, những người đã yêu mến, ái mộ tôi có phim hay, phim phù hợp để xem".
Khi được hỏi có sợ khán giả quên mình khi đã lâu không xuất hiện, Vân Sơn nói thẳng: "Tôi bước lên sân khấu lần đầu tiên năm 1977, tới giờ là 49 năm rồi. Hơn 40 năm trong nghề, tôi làm biết bao công việc, biết bao tác phẩm, đi diễn hàng ngàn show, phục vụ bao nhiêu triệu người Việt Nam.
Vân Sơn thời trẻ
Tôi thấy trách nhiệm của mình đã đủ. Bây giờ bao nhiêu bạn trẻ đang lên, có môi trường phát triển thuận lợi và họ làm rất tốt công việc của họ, thì tôi phải nhường lại cho họ chứ.
Trách nhiệm của tôi với thời đại của tôi và thời đại của khán giả ngày nay đã đủ để tôi được sống chậm lại, đủ để tôi bước lùi lại một chút cho giới trẻ tiếp nối tôi phục vụ khán giả.
Tôi không xuất hiện nhiều thì có thể khán giả trẻ sẽ quên tôi. Nhưng tôi phải chấp nhận điều đó và thấy nó là điều cần thiết phải làm, không thể nào cứ chen chân ra để làm những công việc các bạn trẻ đang làm".
'Nữ hoàng tiệc tùng' Paris Hilton lột xác khiến mạng xã hội bùng nổ khi hóa thân thành búp bê Barbie trong loạt trang phục hồng rực đầy ấn tượng. Tại sự kiện, cô diện một thiết kế váy dáng midi kết hợp áo khoác mô-tô tông hồng nổi bật, được cắt xẻ táo bạo ở phần eo, tạo hiệu ứng cut-out gợi cảm. Bộ trang phục nhấn vào chi tiết khóa kim loại bạc, phần thắt lưng ôm sát vòng eo và những đường cắt đối xứng giúp tổng thể vừa cá tính vừa quyến rũ.
Nhân dịp tham dự sự kiện pop-up Barbie do Edikted tổ chức tại Los Angeles, Paris Hilton xuất hiện với diện mạo được “tái thiết” hoàn toàn theo tinh thần Barbie, từ trang phục đến phụ kiện đều phủ sắc hồng đặc trưng.
Tại sự kiện, cô diện một thiết kế váy dáng midi kết hợp áo khoác mô-tô tông hồng nổi bật, được cắt xẻ táo bạo ở phần eo, tạo hiệu ứng cut-out gợi cảm. Bộ trang phục nhấn vào chi tiết khóa kim loại bạc, phần thắt lưng ôm sát vòng eo và những đường cắt đối xứng giúp tổng thể vừa cá tính vừa quyến rũ. Để hoàn thiện phong cách “búp bê sống”, Paris Hilton phối thêm găng tay hồng, kính râm đồng màu, túi xách nhựa trong suốt và túi đeo vai dây xích. Tất cả đều gợi nhắc trực tiếp đến thế giới phụ kiện đặc trưng của Barbie.
“Nữ hoàng tiệc tùng” của Hollywood Paris Hilton tham dự sự kiện Barbie by Edited Pop-Up tại Los Angeles. Ảnh: Getty Images
Paris Hilton diện váy dáng midi kết hợp áo khoác mô-tô tông hồng nổi bật, được cắt xẻ táo bạo ở phần eo, tạo hiệu ứng cut-out. Ảnh: Getty Images
Không chỉ dừng lại ở một lần xuất hiện, Paris Hilton đang liên tục theo đuổi hình ảnh lấy cảm hứng từ Barbie trong nhiều sự kiện gần đây. Trước đó, tại buổi ra mắt dự án cá nhân ở Los Angeles hồi tháng 1, cô diện váy dạ hội hồng pastel với chất liệu voan bồng bềnh, đính kết pha lê tinh xảo, kết hợp găng tay dài và trang sức kim cương, tạo nên hình ảnh sang trọng nhưng vẫn đậm chất “kẹo ngọt”.
Đến khi xuất hiện trên đường phố New York vào tháng 3, cô tiếp tục trung thành với phong cách Barbie với set đồ hồng gồm chân váy satin, cardigan đồng bộ và kính râm tông pastel. Ngay cả trong tiệc sinh nhật lần thứ 47, Paris Hilton cũng chọn một thiết kế minidress tông hồng ánh kim với chi tiết cut-out hình trái tim, corset ôm sát và boots ánh bạc nổi bật, mang đậm tinh thần tiệc tùng đặc trưng của cô.
Paris Hilton tham dự buổi ra mắt toàn cầu của Infinite Icon: A Visual Memoir. Ảnh: Getty Images
Paris Hilton tạo dáng trong bộ trang phục toàn màu hồng tại thành phố New York. Ảnh: Getty Images
Có thể thấy, Barbie không chỉ là cảm hứng nhất thời mà đã trở thành một “kỷ nguyên thời trang” mới của Paris Hilton. Từ thảm đỏ, đường phố đến sân khấu DJ, cô liên tục biến hóa với những thiết kế hồng rực, vừa hoài niệm hình tượng búp bê biểu tượng, vừa khẳng định dấu ấn cá nhân không thể trộn lẫn trong thế giới thời trang giải trí.
Cụ thể Á hậu Ngọc Thảo cho biết đang gặp không ít khó khăn trong việc cải thiện thể trạng xủa Á hậu này 'bất lực' khi cập nhật thông tin mới nhất về bản thân ở trên mạng xã hội. Trước đó, Á hậu Ngọc Thảo vẫn duy trì lịch trình hoạt động khá đều đặn trong giới giải trí. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, giải trí với hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp.
Mới đây, Á hậu Ngọc Thảo đăng tải hình ảnh với vóc dáng gầy rõ rệt và tự thừa nhận bản thân ở mức “báo động” vì sụt cân quá nhiều.
Cụ thể cô cho biết đang gặp không ít khó khăn trong việc cải thiện thể trạng vì phải kiêng khem nhiều loại thực phẩm. Người đẹp cho biết: “Không ăn bỏ hạn chế hải sản, cấm các loại sản phẩm từ đậu, loại rau duy nhất ăn được là rau cải cũng không được ăn, sữa không được uống, kiêng cả đá. Gặp mình không hảo đồ ngọt nên các loại bánh cũng ít ăn”.
Á hậu Ngọc Thảo gây lo lắng khi chia sẻ về tình trạng hiện tại. Ảnh: IGNV
Trước đó, Á hậu Ngọc Thảo vẫn duy trì lịch trình hoạt động khá đều đặn trong giới giải trí. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, giải trí với hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp. Chính vì vậy, khi người đẹp lần đầu công khai tình trạng sức khỏe đáng lo ngại, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.
Trong showbiz, chuyện nghệ sĩ gặp vấn đề sức khỏe vì lịch trình dày đặc hay áp lực giữ hình ảnh không còn quá xa lạ. Để xuất hiện hoàn hảo trước công chúng, nhiều người đẹp phải duy trì chế độ ăn uống nghiêm ngặt, tập luyện liên tục và làm việc với cường độ cao. Tuy nhiên, đằng sau ánh đèn sân khấu, không ít nghệ sĩ phải đối mặt với tình trạng suy nhược, sụt cân hoặc mất cân bằng thể chất.
Á hậu Ngọc Thảo thoải mái "đọ sắc" cùng hội chị em trong lần xuất hiện gần đây. Ảnh: FBNV
Á hậu Ngọc Thảo vốn khá kín tiếng, gần như không chia sẻ quá nhiều về đời tư. Ảnh: IGNV
Việc Ngọc Thảo thẳng thắn chia sẻ tình trạng hiện tại được cho là thể hiện sự cởi mở hơn của nghệ sĩ khi nói về sức khỏe cá nhân. Thay vì cố gắng che giấu áp lực hay tình trạng cơ thể, nhiều người nổi tiếng hiện nay lựa chọn chia sẻ thật với khán giả để nhận được sự đồng cảm, động viên. Khán giả cũng dần có cái nhìn tích cực hơn, mong nghệ sĩ ưu tiên sức khỏe và tinh thần thay vì chạy theo tiêu chuẩn ngoại hình quá khắt khe.
Theo như nữ diễn viên Trương Mạn Ngọc 62 tuổi thích thú khoe thành quả làm vườn và không quên giới thiệu về công việc yêu thích hiện tại sau nhiều năm 'ở ẩn', nữ diễn viên này mới đây lại liên tục gây chú ý với nhiều video chia sẻ cuộc sống làm nông, tự do tự tại ở tuổi ngoài 60. Ngôi sao kỳ cựu cho biết đã làm nông được hơn 7 năm nhưng mỗi lần trồng trọt, thu hoạch vẫn luôn cảm thấy rất háo hức.
Trương Mạn Ngọc kể chuyện làm nông
Trương Mạn Ngọc thu hoạch khoai môn tự trồng trong video mới đăng tải. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Hơn nửa năm qua, Trương Mạn Ngọc tích cực hoạt động trên Xiaohongshu với nhiều video chia sẻ cuộc sống đời thường. Mỗi nội dung được sao phim Tâm trạng khi yêu đăng tải thu hút hàng trăm nghìn lượt xem đồng thời giúp minh tinh hút hơn 1,7 triệu người theo dõi chỉ sau vài tháng dùng mạng xã hội.
Mới đây nhất, Trương Mạn Ngọc đăng tải video với tiêu đề "Nông dân thành thị - Thu hoạch khoai môn". Nữ thần màn ảnh một thời xuất hiện trước ống kính với gương mặt mộc nhưng vẫn toát lên nét thanh tú, trang phục giản dị, khác hẳn với vẻ sang trọng, thần thái khi xuất hiện tại những sự kiện giải trí hào nhoáng. Trong quá trình thu hoạch, bà hăng hái tự mình làm mọi công đoạn và hào hứng nói về món khoai môn hầm sườn.
Nghệ sĩ 62 tuổi tìm được nhiều niềm vui nhờ công việc làm vườn. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Nghệ sĩ 62 tuổi thích thú khoe thành quả làm vườn và không quên giới thiệu về công việc yêu thích hiện tại. Ngôi sao kỳ cựu cho biết đã làm nông được hơn 7 năm nhưng mỗi lần trồng trọt, thu hoạch vẫn luôn cảm thấy rất háo hức. Diễn viên cũng nói về niềm vui lẫn nỗi vất vả khi làm nông dân: "Thông thường, để trồng những loại rau củ đến lúc được ăn, ít nhất cũng phải mất từ 3 đến 9 tháng. Trong khoảng thời gian đó, gần như ngày nào bạn cũng phải chăm sóc chúng. Cũng sẽ lo lắng đủ điều: đất quá khô, quá ẩm, trời quá nắng, không đủ sáng, gió quá lớn, mưa quá nhiều...".
Minh tinh phim Vượng giác ca môn tiếp tục: "Có lẽ chính vì vậy mà đến ngày thu hoạch, lúc nào tôi cũng mang theo tâm trạng đầy mong đợi. Có những lúc thành quả rất tốt, nhưng cũng có khi bị sâu bệnh phá hỏng hoàn toàn… Tuy vậy cũng không vì thế mà tôi từ bỏ. Bởi vì khi 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' đều thuận lợi, được ăn những thứ do chính tay mình trồng ra thì hương vị thật sự đặc biệt ngon". Ngôi sao đình đám một thời hạnh phúc với cuộc sống làm vườn, tự cung cấp những loại rau củ sạch, đảm bảo sức khỏe. "Quan trọng nhất là đồ mình tự trồng không có thuốc trừ sâu, hóa chất, vừa tươi ngon vừa tốt cho sức khỏe. Mỗi một miếng ăn đều mang lại cảm giác tự hào", bà thích thú.
Nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết chăm sóc khu vườn trên sân thượng. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Theo HK01, ngoài video làm nông, khu vườn riêng trên sân thượng biệt thự của Trương Mạn Ngọc cũng thu hút sự chú ý của dân mạng. Trong video, có thể thấy không gian này vô cùng rộng rãi, thoáng đãng, được trang bị dụng cụ, hệ thống bồn chứa, tưới nước thuận tiện cho việc trồng nhiều loại hoa, rau củ.
Cuộc sống bình yên ở tuổi ngoài 60
Trương Mạn Ngọc tận hưởng cuộc sống bình yên ở miền quê nước Pháp
Trước đó, Trương Mạn Ngọc cũng đăng nhiều video khoe cuộc sống làm nông trong trang trại riêng ở vùng ngoại ô Bordeaux của Pháp. Nữ diễn viên tận hưởng không khí trong lành, gọi cuộc sống ở vùng quê này rất giản đơn và bình lặng. Minh tinh dành nhiều thời gian cải tạo khu vườn, trồng nhiều loại cây, hoa, rau củ, nuôi gà lấy trứng, hái trái cây rừng…
Bà thấy khỏe mạnh, thư thái hơn khi được hòa mình với thiên nhiên, ăn uống mùa nào thức nấy, đảm bảo tự cung tự cấp, không cần bon chen. Diễn viên từng chia sẻ cuộc sống điền viên của mình ngập tràn niềm hy vọng, háo hức, mang đến nhiều hứng khởi khi được ở gần thiên nhiên, cảm nhận hơi thở của cây cối, tránh xa mọi phiền muộn.
Mingpao tiết lộ Trương Mạn Ngọc sống ở Hồng Kông lẫn châu Âu, thường xuyên qua lại giữa hai nơi. Sao phim Điềm mật mật làm những điều mình yêu thích: nấu ăn, đạp xe, chơi cùng thú cưng, làm vườn… Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, rời xa hào quang showbiz, nữ nghệ sĩ hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống độc thân, bình yên hiện tại.
Hơn nửa năm qua, minh tinh Hồng Kông đăng nhiều video chia sẻ cuộc sống đời thường
Trương Mạn Ngọc ngừng đóng phim từ năm 2013 rồi chuyển hướng sang ca hát nhưng thất bại. Những năm qua, minh tinh sống kín tiếng, chỉ xuất hiện công khai một vài lần, hạn chế tiếp xúc với truyền thông.
Đến tháng 8.2025, ngôi sao kỳ cựu bắt đầu lập tài khoản Xiaohongshu, bày tỏ mong muốn được chia sẻ nhiều hơn với khán giả về cuộc sống riêng. "Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số hoạt động mới nhất, những điều vui nhộn, yêu thích của tôi. Đó cũng có thể là những thông tin hữu ích, những thứ gì đó đẹp đẽ, thú vị, đáng học hỏi, đáng nhắc đến từ lâu rồi. Đó cũng có thể là những giây phút thư giãn, cảm động hay những điều bình thường, nghiêm túc, lành mạnh… Tất cả mọi thứ", nữ diễn viên chia sẻ.
'Nữ hoàng rock' mới đây đã trải lòng về cuộc sống hiện tại, đặc biệt là bí quyết giữ sức khỏe sau 40 năm theo nghề. Ca sĩ Ngọc Ánh nhớ về thời hoàng kim khi tham gia biểu diễn ở nhiều nơi với cát sê 'khủng'. Ở tuổi ngoài 60, Ngọc Ánh vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật, ngồi ghế nóng các cuộc thi âm nhạc để truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.
Khi nhắc về những kỷ niệm sâu đậm nhất của thời hoàng kim, Ngọc Ánh không chọn những sân khấu rực rỡ ánh đèn màu mà lại nhớ về vùng sâu U Minh. Đó là khoảnh khắc "in sâu trong tim tôi mà không một sân khấu lộng lẫy nào sau này có lại được".
Nữ nghệ sĩ hồi tưởng: “Ngày đó, tôi phải đi vỏ lãi hơn một tiếng đồng hồ vào rừng đước. Sân khấu của tôi là chiếc vỏ lãi, khán giả cũng bơi xuồng bao quanh. Tôi đứng hát bằng chiếc loa pin cầm tay, đến khi pin cạn, tôi để loa xuống và cứ thế hát mộc hoàn toàn giữa không gian im ắng. Khán giả sụt sùi khóc, tôi cũng xúc động theo".
Ca sĩ Ngọc Ánh góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1. Ảnh: NSX
Nhắc về tin đồn “mua vàng để lưu giữ tiền cát sê”, Ngọc Ánh thẳng thắn xác nhận đó là thực tế của một thời kỳ cô là ngôi sao “gánh” vé cho mọi chương trình. Với tần suất chạy show dày đặc, lượng tiền mặt (thậm chí là tiền lẻ) quá nhiều khiến giọng ca Anh ba Hưng buộc phải chuyển đổi sang vàng để thuận tiện cất giữ trong những chuyến lưu diễn dài ngày.
Ngọc Ánh cho biết: “Muốn có được số tiền đó để mua vàng, mình phải là một ngôi sao bán được vé. Có những đêm, tôi phải hát liên tục từ 10 đến 12 bài để “gánh” giờ cho các bạn đồng nghiệp chạy không kịp show”.
Để duy trì sức bền đáng nể suốt hơn 40 năm, Ngọc Ánh tiết lộ một chế độ sinh hoạt vô cùng nghiêm ngặt. Cô quan niệm sức khỏe của ca sĩ là “quan trọng kinh khủng”, bởi sức diễn một đêm bằng người khác làm việc cả tuần.
Nữ ca sĩ chia sẻ lối sống “kỷ luật” của mình: “Tôi rất ít đi chơi. Hát xong về khách sạn là tôi ngủ ly bì đến 5 giờ chiều hôm sau để lấy lại giọng. Giấc ngủ chính là sự bồi đắp quan trọng nhất cho phong độ của người nghệ sĩ”.
Ngọc Ánh nhớ kỷ niệm từng hát trên chiếc vỏ lãi ngay trong rừng đước U Minh. Ảnh: NSX
Ca sĩ Ngọc Ánh ở tuổi 62
Ở tuổi ngoài 60, Ngọc Ánh vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật, ngồi ghế nóng các cuộc thi âm nhạc để truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Đáng chú ý, cô từng tham gia Chị đẹp đạp gió, được yêu mến bởi sự máu lửa trên sân khấu và thân thiện khi làm việc với thế hệ đàn em.
Nói về danh xưng “chị đẹp lớn tuổi nhất” hay biệt danh “Bé Sáu” mà khán giả trẻ ưu ái đặt cho sau chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Ngọc Ánh không giấu được sự hãnh diện. Cô khẳng định không bao giờ giấu tuổi: “Tôi tự hào nói mình 60 tuổi nhưng vẫn đứng đây, vẫn đồng hành cùng các bạn trẻ. Dù tuổi nghề của tôi lớn hơn cả tuổi đời của các bạn, nhưng trong nghệ thuật, chúng tôi là một tập thể hòa đồng và tràn đầy năng lượng”.
Mới đây, khi góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao, Ngọc Ánh gây chú ý khi lựa chọn ca khúc Về đâu mái tóc người thương để dành tặng khán giả. Nữ nghệ sĩ gây ấn tượng bởi chất giọng khỏe, dù đã ngoài 60. Ở phần Bật mí bí mật, “nữ hoàng rock” cũng chia sẻ thêm nhiều điều thú vị như con số cát sê lớn nhất từng nhận, bài hát được yêu cầu biểu diễn nhiều nhất sự nghiệp, hay những sở thích đời thường giúp cô cân bằng lại cuộc sống sau ánh đèn sân khấu.
Sau hàng loạt thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến Miu Lê, chiều 11/5, phía công ty quản lý của nữ ca sĩ đã chính thức phát thông báo.Cụ thể, KIM Entertainment - công ty quản lý vừa đăng tải thông báo dài trên fanpage chính thức, đề cập trực tiếp đến những tin đồn xoay quanh nghệ sĩ Miu Lê đang gây xôn xao dư luận. Phía công ty cho biết trong những giờ qua đã ghi nhận các luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội và gửi lời xin lỗi vì những thông tin tiêu cực khiến khán giả hoang mang.
Đáng chú ý, công ty xác nhận hiện đang phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư vụ việc, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất.
Đồng thời phía công ty quản lý cũng nhấn mạnh sẽ đưa ra phản hồi chính thức ngay khi có kết luận từ cơ quan chức năng. "Để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên, chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông tin phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng.Chúng tôi hiểu rằng việc trả lời thắc mắc của quý vị là điều cấp bách và cần độ chính xác, chính thống. Rất mong quý anh chị thấu hiểu và dành cho công ty thêm thời gian để hoàn tất quá trình xác minh một cách chính xác nhất", phía quản lý Miu Lê thông báo.
Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên và là một trong những gương mặt nữ nghệ sĩ đa năng quen thuộc của Vbiz suốt hơn 1 thập kỷ qua.
Cô sở hữu nhiều bản hit được khán giả trẻ yêu thích như: Giả vờ nhưng em yêu anh, Yêu một người có lẽ, Vì mẹ anh bắt chia tay,... Ngoài hoạt động nghệ thuật, Miu Lê còn thường xuyên tham gia gameshow, chương trình thực tế và được yêu thích nhờ tính cách hài hước.
Song song với âm nhạc, Miu Lê là một diễn viên điện ảnh đáng gờm. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 2015 khi cô thủ vai chính trong "Em là bà nội của anh". Tiếp nối thành công, cô tham gia hàng loạt phim như: Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua, Nắng 2, Anh thầy ngôi sao (2019) và Chiếm đoạt (2023). Năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong phim "Đại tiệc trăng máu 8".
Trước khi vướng vào ồn ào đời tư, nữ ca sĩ sinh năm 1991 từng có gần hai thập niên hoạt động nghệ thuật sôi nổi, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng cuộc sống được đánh giá khá ổn định trong showbiz Việt.
Từ hot girl màn ảnh đến ngôi sao Vpop thế hệ 9X
Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, bắt đầu được công chúng biết tới qua vai trò diễn viên. Những năm cuối thập niên 2000, cô xuất hiện trong nhiều bộ phim dành cho tuổi teen và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình trẻ trung, năng động.
Bước ngoặt đầu tiên đến khi cô tham gia bộ phim truyền hình Những thiên thần áo trắng. Từ đây, tên tuổi Miu Lê trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ.Năm 2009, cô chính thức lấn sân ca hát và phát hành album đầu tay. Trong giai đoạn nhạc teen pop phát triển mạnh, Miu Lê ghi dấu với hình tượng gần gũi, dễ thương cùng nhiều ca khúc bắt tai.
Các bản hit như Yêu anh hay Em nhớ anh từng giúp nữ ca sĩ trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ được yêu thích đầu thập niên 2010.
Thời kỳ đỉnh cao với điện ảnh và âm nhạc
Giai đoạn 2015–2018 được xem là thời kỳ thành công nhất của Miu Lê khi cô hoạt động nổi bật ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh.
Bộ phim Em là bà nội của anh tạo nên cơn sốt phòng vé và giúp cô khẳng định khả năng diễn xuất. Đồng thời, ca khúc Mình yêu từ bao giờ cũng phủ sóng rộng rãi trên mạng xã hội.Ngoài ra, màn thể hiện ca khúc Còn tuổi nào cho em của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng từng nhận được nhiều sự chú ý.
Sau đó, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh như Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua, Anh thầy ngôi sao hay Chiếm đoạt.
Năm 2022, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi kết hợp cùng Karik trong ca khúc Vì mẹ anh bắt chia tay. Đây được xem là bản hit có sức lan tỏa lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của cô tính đến hiện tại.
Hình ảnh cá tính nhưng nhiều lần gây tranh cãi
Những năm gần đây, Miu Lê chuyển sang phong cách hiện đại và cá tính hơn. Cô tích cực tham gia gameshow, talkshow và các chương trình giải trí nhờ sự hoạt ngôn, hài hước.
Tuy nhiên, bên cạnh sự nổi tiếng, nữ ca sĩ cũng không ít lần gây tranh cãi vì phát ngôn và cách thể hiện cá tính mạnh.
Khi tham gia chương trình Em xinh say hi, cô từng bị nhận xét thiếu quyết đoán trong vai trò đội trưởng. Một số phát ngôn liên quan đến hình ảnh cá nhân sau chương trình cũng tạo ra nhiều luồng tranh luận trên mạng xã hội.Trong thời gian quảng bá phim Đại tiệc trăng máu 8, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý với những chia sẻ thẳng thắn về bạn diễn Liên Bỉnh Phát.
Ngoài nghệ thuật, đời tư của cô cũng thường xuyên được công chúng quan tâm, đặc biệt là các tin đồn tình cảm với một số TikToker và người nổi tiếng trên mạng xã hội.
Cuộc sống kín tiếng trước biến cố
Trước khi vướng ồn ào, Miu Lê có cuộc sống khá ổn định. Trên các nền tảng cá nhân, cô chủ yếu chia sẻ vlog đời thường, công việc, nấu ăn và các hoạt động cùng đồng nghiệp.
Thời gian gần đây, nữ ca sĩ xuất hiện với ngoại hình thay đổi đáng kể, làn da nâu khỏe khoắn và phong cách gợi cảm hơn trước. Sự thay đổi hình ảnh này cũng từng khiến cô trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.
Ngày 11/5, Công an Hải Phòng xác nhận ca sĩ Miu Lê cùng 5 người khác dương tính ma túy.
Tối 11/5, Công an TP Hải Phòng thông tin về việc phát hiện 6 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng.
Theo công an, khoảng 12h30 ngày 10/5, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra khu vực bãi tắm Tùng Thu. Nhà chức trách phát hiện Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP.HCM, tức ca sĩ Miu Lê) cùng 5 người khác gồm Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng); Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) và Vũ Thái Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) đều dương tính với chất ma túy.
Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an đặc khu Cát Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
KIM Entertainment - công ty quản lý ca sĩ Miu Lê - chiều này cho biết đã ghi nhận những luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến Miu Lê.
"Hiện tại, phía công ty đang khẩn trương phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất", KIM Entertainment thông tin và cho biết sẽ sớm đưa ra thông tin phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng.
Miu Lê tên thật Lê Ánh Nhật, SN 1991, quê ở T.PHCM. Cô được biết đến với vai trò ca sĩ và diễn viên.
Vào nghề năm 2009 với vai diễn trong phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng, sau này, Miu Lê góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh được khán giả yêu mến như: Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Anh thầy ngôi sao, Cô gái đến từ hôm qua...
Song song với diễn xuất, Miu Lê theo đuổi con đường âm nhạc và sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích như: Giả vờ nhưng em yêu anh, Yêu một người có lẽ, Vì mẹ anh bắt chia tay, Mình yêu từ bao giờ...
Ngoài ra, cô còn tham gia các chương trình giải trí, xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, được đông đảo khán giả trẻ biết đến.
Thông tin Miu Lê làm việc với cơ quan điều tra liên quan chất cấm đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Sau hàng loạt thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến Miu Lê, chiều 11/5, phía công ty quản lý của nữ ca sĩ đã chính thức phát thông báo phản hồi.
Cụ thể, công ty quản vừa đăng tải thông báo dài trên fanpage chính thức, đề cập trực tiếp đến những tin đồn xoay quanh nghệ sĩ Miu Lê đang gây xôn xao dư luận. Phía công ty cho biết trong những giờ qua đã ghi nhận các luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội và gửi lời xin lỗi vì những thông tin tiêu cực khiến khán giả hoang mang.
Đáng chú ý, công ty xác nhận hiện đang phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư vụ việc, đồng thời nhấn mạnh sẽ đưa ra phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.
Công ty quản lý của Miu Lê chính thức phát thông báo sau thông tin nữ ca sĩ bị điều tra
Nguyên văn từ thông báo của công ty quản lý Miu Lê:
"Kính gửi Quý khán giả, Quý đối tác và các cơ quan thông tấn báo chí,
Trong những giờ qua, KIM Entertainment đã ghi nhận những luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến nghệ sĩ Miu Lê. Chúng tôi chân thành cáo lỗi vì những thông tin tiêu cực này đã làm phiền lòng Quý vị.
Hiện tại, phía công ty đang khẩn trương phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất.
Công ty hiểu rằng Quý vị đang rất quan tâm và lo lắng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên, chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông tin phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng.
Chúng tôi hiểu rằng việc trả lời thắc mắc của Quý vị là điều cấp bách và cần độ chính xác, chính thống. Rất mong Quý anh chị thấu hiểu và dành cho công ty thêm thời gian để hoàn tất quá trình xác minh một cách chính xác nhất.
Chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và đồng hành của Quý vị.
Trân trọng,
KIM Entertainment
Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) xác nhận đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.
Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên và là một trong những gương mặt nữ nghệ sĩ đa năng quen thuộc của Vbiz suốt hơn 1 thập kỷ qua.
Cô sở hữu nhiều bản hit được khán giả trẻ yêu thích như Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh, Yêu Một Người Có Lẽ, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay,.. Giọng hát giàu cảm xúc cùng phong cách âm nhạc dễ nghe giúp Miu Lê duy trì sức hút riêng trên thị trường Vpop. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Miu Lê còn thường xuyên tham gia gameshow, chương trình thực tế và được yêu thích nhờ tính cách hài hước.
Song song với âm nhạc, Miu Lê là một diễn viên điện ảnh đáng gờm. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 2015 khi cô thủ vai chính trong Em là bà nội của anh bộ phim từng lập kỷ lục doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam tại thời điểm đó. Tiếp nối thành công, cô tham gia hàng loạt phim như Bạn Gái Tôi Là Sếp, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Nắng 2 , Anh Thầy Ngôi Sao (2019) và Chiếm đoạt (2023). Năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong phim Đại Tiệc Trăng Máu 8.
Nếu từng học ngoại ngữ hoặc xem phim nước ngoài đủ nhiều, có lẽ bạn sẽ nhận ra một điều khá kỳ lạ: Dù cách nhau nửa vòng Trái Đất, rất nhiều quốc gia lại gọi “mẹ” bằng những từ na ná nhau. Tiếng Anh là “mom”, “mother”, tiếng Pháp là “maman”, “mère”, tiếng Đức là “mutter”, tiếng Nga là “mama”, tiếng Tây Ban Nha là “madre”, còn tiếng Việt thì đơn giản là “mẹ”, “má”, “mạ”…
Điểm chung dễ thấy nhất đó là phần lớn đều bắt đầu bằng chữ “M”.
Thoạt nghe có vẻ chỉ là sự trùng hợp thú vị của ngôn ngữ. Tuy nhiên thực tế, đây lại là một trong những hiện tượng phổ biến và được giới ngôn ngữ học nhắc đến suốt nhiều thập kỷ qua.
Theo nhiều tài liệu ngôn ngữ học, âm “m” là một trong những âm thanh dễ phát ra nhất đối với con người, đặc biệt là trẻ sơ sinh khi bắt đầu tập nói. Đây là phụ âm môi, chỉ cần khép hai môi lại rồi bật nhẹ là có thể tạo thành âm. Chính vì vậy, những tiếng bập bẹ đầu đời của trẻ thường là “ma”, “mama”, “amma”… trước cả khi chúng thực sự hiểu nghĩa của từ đó.
Nhiều quốc gia, cách gọi mẹ đều bắt đầu bằng chữ "M"
Điều thú vị nằm ở chỗ: Người gần gũi trẻ nhỏ nhất trong giai đoạn đầu đời thường chính là mẹ. Khi em bé vô thức phát ra âm “ma ma”, người lớn dần mặc định đó là tiếng gọi dành cho người mẹ, rồi theo thời gian, nó trở thành từ ngữ chính thức trong ngôn ngữ.
Nói cách khác, rất có thể nhân loại không hẹn mà cùng đi đến một cách gọi giống nhau, đơn giản vì… trẻ con ở đâu cũng tập nói theo cách giống nhau.
Nhiều nhà nghiên cứu xem đây là ví dụ hiếm hoi cho thấy sự tương đồng tự nhiên giữa các ngôn ngữ tưởng chừng không liên quan. Bởi thông thường, ngôn ngữ của mỗi vùng đất sẽ phát triển theo lịch sử, văn hóa và hệ chữ viết khác nhau. Nhưng riêng từ gọi “mẹ”, nhiều nền văn minh lại vô tình gặp nhau ở cùng một âm đầu tiên.
Ở Việt Nam, ngoài “mẹ”, còn có hàng loạt biến thể như “má”, “mạ”, “mệ”, “mế”, “me”… Trong các ngôn ngữ khác cũng tương tự: “mama” (Nga), “mutter” (Đức), “mère” (Pháp), “madre” (Tây Ban Nha), “mater” (Latin), “mātṛ” (Phạn)…
Không chỉ giống về âm đầu, những từ này còn thường khá ngắn, chỉ gồm 1-2 âm tiết. Lý do cũng rất đơn giản: Trẻ nhỏ chưa thể phát âm phức tạp hay nói những từ dài. Ngôn ngữ đầu đời của con người luôn ưu tiên những âm dễ bật ra nhất.
Đó cũng là lý do không chỉ “mẹ”, mà từ gọi “ba”, “bố”, “papa”, “dad”, “ba ba” ở nhiều nơi cũng có xu hướng lặp lại những phụ âm môi như B, P, M.
Dĩ nhiên, thế giới vẫn có ngoại lệ. Không phải mọi ngôn ngữ đều gọi mẹ bằng âm “M”. Trong tiếng Quan Thoại hiện đại, “mẹ” là “māma” khi gọi thân mật nhưng từ trang trọng hơn lại là “mǔqīn”. Một số ngôn ngữ bản địa ở châu Phi hay châu Mỹ cũng có cách gọi hoàn toàn khác. Tuy nhiên, xu hướng dùng âm “M” vẫn phổ biến đến mức nhiều nhà ngôn ngữ học xem đây là một “mẫu số chung toàn cầu” hiếm hoi của nhân loại.
Điều này cho thấy, ngôn ngữ không đơn thuần là công cụ giao tiếp, mà còn phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa nhiều yếu tố. Những từ đầu tiên mà một đứa trẻ cất tiếng gọi không chỉ là biểu hiện của khả năng ngôn ngữ, mà còn là sự khởi đầu cho sợi dây kết nối tình cảm giữa con người với gia đình và cộng đồng.
Từ "mẹ", vì vậy, không chỉ là một khái niệm trong từ điển. Dù ở bất kỳ quốc gia hay nền văn hóa nào, cách con người gọi mẹ đều mang trong đó sự gần gũi, bản năng và thiêng liêng như một mẫu số chung về tình mẫu tử vượt qua mọi ranh giới ngôn ngữ. Đây là một minh chứng rõ nét cho việc: những điều giản dị nhất trong đời sống thường ẩn chứa những câu chuyện thú vị và sâu sắc về ngôn ngữ và con người.
🔮 Tử vi 12 con giáp ngày 12/05/2026 (Mùng 25 tháng 3 Âm lịch – Bính Ngọ): Đây là ngày mang năng lượng khá cân bằng, thích hợp để ổn định công việc, kiểm soát tài chính và nuôi dưỡng tình cảm. Một số tuổi có vận may bất ngờ, trong khi vài tuổi cần chú ý đến sức khỏe và cảm xúc.
🐭 Tuổi Tý
Công việc: Khởi sắc, dễ hoàn thành mục tiêu.
Tài lộc: Có lộc nhỏ, tài chính ổn định.
Tình cảm: Hài hòa, thuận lợi trong giao tiếp.
Sức khỏe: Tốt, tinh thần phấn khởi.
🐮 Tuổi Sửu
Công việc: Ổn định, có quý nhân hỗ trợ.
Tài lộc: Khởi sắc, dễ có khoản thu bất ngờ.
Tình cảm: Bình ổn, thuận lợi.
Sức khỏe: Tốt.
🐯 Tuổi Dần
Công việc: Hanh thông, dễ được đề bạt.
Tài lộc: Khá tốt, nhiều cơ hội mới.
Tình cảm: Hài hòa, thuận lợi.
Sức khỏe: Tốt.
🐰 Tuổi Mão
Công việc: Ổn định, dễ thích nghi.
Tài lộc: Duy trì mức ổn định.
Tình cảm: Ngọt ngào, thuận lợi.
Sức khỏe: Tốt.
🐲 Tuổi Thìn
Công việc: Có áp lực, cần kiên nhẫn.
Tài lộc: Trung bình, nên giữ đệm tài chính.
Tình cảm: Hài hòa, dễ đồng thuận.
Sức khỏe: Ổn định.
🐍 Tuổi Tỵ
Công việc: Có khởi sắc nhưng dễ gặp tiểu nhân.
Tài lộc: Hao hụt nhẹ, tránh đầu tư nóng.
Tình cảm: Có rạn nứt do thiếu tin tưởng.
Sức khỏe: Cần nghỉ ngơi hợp lý.
🐎 Tuổi Ngọ
Công việc: Sự nghiệp thăng hoa, nhiều cơ hội phát triển.
Tài lộc: Khá tốt, dễ có khoản thu bất ngờ.
Tình cảm: Hài hòa.
Sức khỏe: Tốt.
🐐 Tuổi Mùi
Công việc: Vận trình ổn định, ít áp lực.
Tài lộc: Có cơ hội mới.
Tình cảm: Hài hòa, thuận lợi.
Sức khỏe: Tốt.
🐒 Tuổi Thân
Công việc: Có thể gặp rắc rối nhỏ, cần kiên nhẫn.
Tài lộc: Trung bình, nên kiểm soát chi tiêu.
Tình cảm: Hài hòa, nên chủ động quan tâm.
Sức khỏe: Tốt.
🐓 Tuổi Dậu
Công việc: Có cơ hội, dễ đạt thành quả.
Tài lộc: Khởi sắc, nhiều cơ hội mới.
Tình cảm: Hài hòa.
Sức khỏe: Tốt.
🐕 Tuổi Tuất
Công việc: Có cơ hội nhưng dễ chi tiêu vượt khả năng.
Tài lộc: Hao hụt, cần kiểm soát kỹ.
Tình cảm: Dễ vướng bận.
Sức khỏe: Cần nghỉ ngơi hợp lý.
🐖 Tuổi Hợi
Công việc: Tích cực, tinh thần thoải mái.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.