» Breaking News | Tin Mới |
Mỹ vội tìm đất hiếm để bổ sung kho vũ khí
New Tab ↗
Trong nỗ lực bổ sung kho vũ khí, Mỹ đang thiết lập chuỗi cung ứng đất hiếm để tránh phụ thuộc vào Trung Quốc, nước dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này.
Đất hiếm là nhóm nguyên tố kim loại cần thiết cho việc chế tạo sản phẩm dân dụng lẫn thiết bị quân sự. Một vài gram có thể đủ dùng để chế tạo tivi hoặc máy tính xách tay nhưng cần đến hàng trăm gram để chế tạo một quả tên lửa Tomahawk hoặc Patriot.
Theo AFP ngày 13.5, Mỹ đang nỗ lực thiết lập chuỗi cung ứng đất hiếm nhằm tái nạp kho vũ khí giữa xung đột Iran. Viện Chính sách công Payne tại Trường đại học Mỏ Colorado (Mỹ) ước tính lực lượng Mỹ đã phóng hàng ngàn quả tên lửa xuống các mục tiêu Iran từ ngày 28.2, ngày bắt đầu xung đột.
Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc đang ráo riết thúc đẩy các công ty như MP Materials hay REalloys đẩy nhanh tiến độ thiết lập chuỗi cung ứng đất hiếm độc lập vì chỉ còn chưa đầy 8 tháng nữa là đến thời điểm lệnh cấm sử dụng đất hiếm Trung Quốc trong toàn bộ hệ thống quốc phòng Mỹ có hiệu lực.

Các hũ chứa đất hiếm tại một cơ sở lưu trữ ở Đức
ẢNH: AFP
Áp lực thời gian
Theo giáo sư Roderick Eggert tại Trường đại học Mỏ Colorado, sẽ mất thời gian để các đối thủ gia tăng năng lực đủ để giảm đáng kể thị phần của các nhà sản xuất đất hiếm Trung Quốc, nước đang kiểm soát khoảng 90% năng lực xử lý đất hiếm toàn cầu.
Chuyên gia Mahnaz Khan, Phó chủ tịch Viện nghiên cứu Đẩy nhanh chính sách Silverado (Mỹ) đánh giá xung đột Trung Đông đang chỉ ra loại khoáng sản nào là cần thiết cũng như những điểm yếu trong chuỗi cung ứng. Bà cho rằng việc thiếu hụt nguồn cung có thể làm gia tăng sức ép lên năng lực tái sản xuất vũ khí của Mỹ vì đất hiếm được sử dụng trong mọi thứ, từ máy bay không người lái (UAV), tên lửa đánh chặn, cho đến tên lửa dẫn đường, máy bay chiến đấu.
Hồi cuối tháng 4, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) dự báo việc khôi phục kho vũ khí đang cạn dần và bổ sung đến mức mong muốn sẽ cần nhiều năm.
Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump (2017-2021) và nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden (2021-2025), thị phần sản xuất đất hiếm của Mỹ đã tăng từ 3% lên 13% tổng sản xuất toàn cầu nhờ việc trợ giá và ưu đãi thuế.
Tuy nhiên, cho đến năm 2025, chỉ có một mỏ đất hiếm lớn hoạt động đó là mỏ tại Mountain Pass ở bang California, do MP Materials vận hành. Chính phủ Mỹ nắm 15% cổ phần công ty này.
Vào tháng 7.2025, công ty Ramaco Resources mở mỏ đất hiếm đầu tiên trong hơn 70 năm tại bang Wyoming nhưng đến nay chưa khai thác. Có 9 dự án khác đang được phát triển tại các bang Montana, Wyoming và Nebraska.
Viễn cảnh tự chủ đất hiếm
Bên cạnh việc khai thác, Mỹ cũng đang tập trung vào mảng tái chế để bổ trợ cho chuỗi cung ứng. Ngoài ra, chính quyền ông Trump cũng hướng đến hợp tác với nước ngoài như việc hỗ trợ công ty USA Rare Earth (chính phủ Mỹ năm 10% cổ phần) mua lại nhà sản xuất Serra Verde của Brazil.
Trong vài tháng qua, Mỹ cũng đã đạt thỏa thuận với các quốc gia sản xuất khác như Úc, Cộng hòa Dân chủ Congo, Rwanda và Thái Lan.
Khai thác là bước đầu tiên trong quá trình sản xuất đất hiếm. Sau khi khai thác, nguyên liệu thô còn phải qua bước tinh chế và tách chiết các nguyên tố ra riêng trước khi chế biến.
Tách chiết là bước giúp Trung Quốc thống trị lĩnh vực đất hiếm. Tính đến năm 2025, Trung Quốc kiểm soát 91% sản lượng tách chiết toàn cầu, theo Cơ quan Năng lượng quốc tế.
Tổng giám đốc điều hành MP Materials James Litinsky cho biết công ty sẽ lập tức triển khai hoạt động tách chiết đất hiếm tại Mountain Pass. Vào tháng 1, công ty Energy Fuels (Mỹ) nắm quyền kiểm soát công ty ASM của Úc và lên kế hoạch xây cơ sở tách chiết mới tại Mỹ.
USA Rare Earth cũng đã đầu tư vào công ty đất hiếm Carester của Pháp và đang hợp tác hoàn thiện quy trình tách chiết.
Ở cuối chuỗi cung ứng, các công ty Vulcan Elements và eVAC Magnetics từ năm ngoái đã bắt đầu chế tạo nam châm vĩnh cửu, thành phần cực quan trọng của các hệ thống vũ khí hiện đại. "Chúng tôi không chỉ bán nam châm. Chúng tôi mang lại một chuỗi cung ứng an toàn, độc lập khỏi Trung Quốc. Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo Mỹ và đồng minh có thể tiếp cận với nam châm mà họ cần cho an ninh quốc gia và sức chống chịu kinh tế", CEO Vulcan Elements John Maslin nói.
Ông Maslin cho rằng việc Mỹ có thể hoàn toàn tự chủ về đất hiếm, từ khai thác cho đến bán nam châm vĩnh cửu, không còn là viễn cảnh xa vời. "Ngành công nghiệp phải đổi mới và nhảy cóc, không chỉ sao chép Trung Quốc", ông Maslin nói.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 31 Views |
1 Day Ago - by troopy
|
7 kiểu đàn ông càng im lặng càng khiến người khác nể phục: Bản lĩnh thật sự không nằm ở lời nói
New Tab ↗
Không phải người đàn ông nói nhiều mới tạo được sức hút. Thực tế, những người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh và có nội lực thường khiến người khác nể phục bởi sự im lặng đầy bản lĩnh. Từ cách kiểm soát cảm xúc đến thái độ trước thành công và tổn thương, chính những điều tưởng chừng rất kín đáo lại tạo nên khí chất đàn ông khiến ai cũng muốn tôn trọng.
Vì sao đàn ông bản lĩnh thường chọn hành động thay vì lời nói?
Không phải người đàn ông nói nhiều mới tạo được sức hút. Thực tế, những người đàn ông trưởng thành và có nội lực thường khiến người khác nể phục bởi sự điềm tĩnh và cách họ đối diện với cuộc sống. Từ việc kiểm soát cảm xúc, âm thầm chịu trách nhiệm đến thái độ trước thành công hay tổn thương, chính sự im lặng đúng lúc lại tạo nên khí chất đàn ông rất khác biệt.
Bài viết chỉ ra rằng đàn ông bản lĩnh thường không thích phô trương hay hơn thua bằng lời nói. Họ chọn hành động thay vì giải thích, chọn bình yên thay vì tranh cãi và luôn giữ cho mình một sự ổn định trong suy nghĩ. Đây cũng là kiểu đàn ông trưởng thành khiến người khác cảm thấy đáng tin và muốn tôn trọng khi tiếp xúc.
Sau tất cả, sức hút của đàn ông không nằm ở việc họ thể hiện bản thân nhiều đến đâu, mà ở chiều sâu nội tâm và cách họ sống mỗi ngày. Một người đàn ông từng trải, biết giữ sự điềm tĩnh và âm thầm bảo vệ những điều quan trọng luôn tạo ra khí chất rất riêng mà không cần cố gắng gây chú ý.
VietBF@ sưu tập
0 Replies | 92 Views |
1 Day Ago - by pizza
|
Ông Maduro bị giam chung với 18 bạn tù
New Tab ↗
Con trai Tổng thống Venezuela Maduro cho biết bố mình bị chuyển sang phòng giam chung cùng 18 tù nhân ở Mỹ, điều bất thường với lãnh đạo bị bắt.
"Ban đầu, khi còn ở phòng giam riêng, bố tôi được tập thể dục một tiếng mỗi sáng, sau đó viết nhật ký, ghi lại tất cả những suy nghĩ của ông", nghị sĩ Nicolas Maduro Guerra, con trai Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, trả lời phỏng vấn Der Spiegel hôm 14/5.
Quân đội Mỹ đầu tháng 1 thực hiện chiến dịch đột kích, bắt và đưa ông Maduro cùng phu nhân Cilia Flores đến Mỹ, giam họ tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan (MDC) trong quá trình chờ xét xử với các cáo buộc liên quan đến ma túy cùng một số tội danh khác.

Vợ chồng Tổng thống Maduro bị đưa ra khỏi trực thăng để tới tòa án New York ngày 5/1. Ảnh: Reuters
MDC là nơi giam giữ khoảng 1.300 tù nhân, từng bị mô tả là "địa ngục trần gian" do điều kiện giam giữ tồi tệ và tình trạng bạo lực. Vợ chồng ông Maduro bị biệt giam trong thời gian đầu.
Nhưng Guerra cho biết từ tuần lễ Phục sinh tháng trước, ông Maduro bị chuyển tới phòng giam chung với 18 tù nhân khác, một nửa trong số họ nói tiếng Tây Ban Nha. "Bố giao tiếp với họ, xem truyền hình và học một chút tiếng Anh", Guerra nói.
Đây là cách giam giữ bất thường với một tù nhân đặc biệt như ông Maduro, người từng giữ cương vị nguyên thủ quốc gia. Theo thông lệ, các tù nhân như ông Maduro thường bị giam riêng biệt, hạn chế tối đa việc liên lạc với bạn tù và thế giới bên ngoài.
Sam Mangel, chuyên gia tư vấn nhà tù liên bang Mỹ, cho rằng ông Maduro có thể gặp nguy hiểm nếu ở chung với các tù nhân khác. "Không ai biết những tù nhân đó, trong đó có thành viên băng đảng, nghĩ gì về ông ấy", chuyên gia này nói.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump và các quan chức nhà tù MDC chưa bình luận về thông tin trên.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 14/5, con trai ông Maduro cho biết đặc nhiệm Mỹ đã sử dụng "công nghệ mà chúng tôi ở đây chưa từng thấy" trong cuộc tập kích vào Caracas, khiến cả gia đình ông bất ngờ.
"Chúng tôi đã đánh giá thấp họ và đánh giá quá cao khả năng của chính mình. Chúng tôi lẽ ra phải làm nhiều hơn để bảo vệ bố. Chúng tôi đã thất bại trong việc đó", Guerra nói.
Vợ chồng Tổng thống Venezuela đã ra hầu tòa lần đầu tiên tại tòa án Mỹ và không nhận tội. Hiện chưa rõ quá trình xét xử sẽ kéo dài bao lâu.
Sau khi ông Maduro bị bắt, Phó tổng thống Delcy Rodriguez tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời. Mỹ và Venezuela hồi tháng 3 thông báo đang khôi phục quan hệ ngoại giao, dấu hiệu cho thấy căng thẳng song phương đã lắng dịu.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 38 Views |
1 Day Ago - by troopy
|
Ông Trump lần đầu vào Trung Nam Hải
New Tab ↗
Ông Trump vào Trung Nam Hải để gặp và trao đổi với ông Tập, đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Mỹ tới trung tâm quyền lực của Bắc Kinh.
Đoàn gồm hơn chục phương tiện hộ tống Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay tiến vào khu phức hợp Trung Nam Hải nằm giữa trung tâm thủ đô Bắc Kinh, trong ngày làm việc cuối cùng của người đứng đầu Nhà Trắng khi thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.
Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump đặt chân vào Trung Nam Hải, nơi được ví như "Nhà Trắng" của Trung Quốc và là trung tâm quyền lực của nước này.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón ông Trump và cùng trò chuyện, trong lúc Tổng thống Mỹ ngắm nhìn những khu vườn của khu phức hợp này. Một quan chức Trung Quốc yêu cầu các phóng viên lùi lại, nói rằng hai lãnh đạo muốn có cuộc trao đổi riêng tư.
Hai lãnh đạo bắt tay, chụp ảnh lưu niệm trước khi dự tiệc trà và bữa trưa làm việc. Tổng thống Mỹ khen hoa hồng trong những khu vườn ở Trung Nam Hải "đẹp nhất mà bất cứ ai từng thấy" và Chủ tịch Trung Quốc nói sẽ gửi hạt giống hoa cho ông.
Ông Trump ở lại đây trong khoảng 3 giờ để tham gia vòng hội đàm thứ hai với ông Tập. Phái đoàn tham dự của cả hai bên có quy mô nhỏ hơn nhiều so với cuộc hội đàm thứ nhất diễn ra ngày 14/5.
Phái đoàn Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, cùng với Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue.
Tháp tùng ông Tập có Chánh văn phòng Thái Kỳ, Ngoại trưởng Vương Nghị, Phó thủ tướng Hà Lập Phong cùng Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triều Húc và Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong.
Tổng thống Mỹ sau đó sẽ lên đường về nước, kết thúc chuyến thăm Trung Quốc.
Trung Nam Hải là quần thể ba hồ Trung Hải, Nam Hải và Bắc Hải, phân cách nhau bởi hai cây cầu, nằm ở phía tây Tử Cấm Thành. Quần thể được khởi công xây dựng từ thế kỷ 12 và được các triều Nguyên, Minh, Thanh xây tiếp, trở thành một địa điểm làm việc và vui chơi của hoàng tộc Trung Quốc thời phong kiến.
Theo Baidu, sau năm 1949, hồ Bắc Hải trở thành công viên công cộng. Quần thể cung điện và hai hồ nước còn lại, Trung Hải và Nam Hải, trở thành trụ sở của Ủy ban Trung ương Đảng và Văn phòng Chính phủ Trung Quốc. Đây là nơi nhiều lãnh đạo cấp cao Trung Quốc sinh sống và làm việc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh lưu niệm tại Trung Nam Hải. Ảnh: AFP
Khu phức hợp này rộng khoảng 100 ha, trong đó gần 50 ha là diện tích mặt nước, xen kẽ nhiều đình đài, khu vườn và các tòa nhà văn phòng. Được bao quanh bởi bức tường màu đỏ có từ hàng thế kỷ trước, đây là một trong những địa điểm kín đáo nhất Trung Quốc, với rất nhiều camera giám sát được lắp đặt và lực lượng an ninh tuần tra nghiêm ngặt.
Ông Trump từng thăm Trung Quốc và tới Tử Cấm Thành hồi năm 2017 ở nhiệm kỳ đầu tiên, song khi đó không vào Trung Nam Hải. Tổng thống Mỹ hôm 14/5 bày tỏ sự cảm kích đối với lãnh đạo Trung Quốc cùng nghi thức đón tiếp trọng thể mà Bắc Kinh dành cho ông.
"Chúng tôi đã được tiếp đón theo cách rất tuyệt vời", ông Trump nói, thêm rằng việc Trung Quốc trải thảm đỏ và cử Phó chủ tịch Hàn Chính đón ông ở sân bay là biểu hiện của sự tôn trọng. "Nếu tôi bước xuống máy bay mà không ai ra đón, tôi sẽ nghĩ chẳng hay chút nào, bởi đó thực sự là sự tôn trọng dành cho đất nước chúng ta. Đất nước chúng ta đã được tôn trọng".
Ông cũng dành sự tán dương cho ông Tập, người mà Tổng thống Mỹ mô tả là "một lãnh đạo vì Trung Quốc", "ấm áp" và "nghiêm túc trong công việc". "Tôi thích điều này, chuyện tốt mà. Không có sự vòng vo hay nước đôi nào cả", ông Trump nói.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 30 Views |
1 Day Ago - by troopy
|
Drone Ukraine mang thuốc nổ đánh sập tòa nhà nghi có lính Nga
New Tab ↗
Ukraine công bố video triển khai drone mặt đất mang 300 kg thuốc nổ để tập kích khu nhà nghi có lính Nga ẩn náu, nhưng chưa rõ kết quả.
Video do Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 100 Ukraine đăng và được tạp chí Forbes phân tích hôm 13/5 cho thấy thiết bị bay không người lái (drone) nước này đang trinh sát trên thành phố Kostiantynivka, hiện do Kiev kiểm soát, thuộc tỉnh Donetsk.
Drone tập trung theo dõi một khu nhà bỏ hoang, được cho là nơi ẩn nấp của 8 binh sĩ thuộc một nhóm trinh sát Nga. Không có hình ảnh nào cho thấy sự hiện diện của nhóm lính Nga tại khu vực này.
Lữ đoàn 100 quyết định tấn công bằng drone mặt đất, sau khi đánh giá rằng lực lượng tại chỗ không đủ nhân lực để chiếm vị trí một cách an toàn. Tổng cộng ba drone đã được sử dụng, trong đó một thiết bị đóng vai trò mồi nhử để thu hút hỏa lực của đối phương.

Khoảnh khắc drone mặt đất Ukraine phát nổ bên trong tòa nhà nghi có lính Nga tại Kostiantynivka trong video đăng hôm 12/5.
Một drone tiếp cận tòa nhà từ phía sau rồi kích hoạt khối thuốc nổ nặng 300 kg, khiến một phần mái công trình đổ sập xuống. Lữ đoàn 100 tuyên bố nhóm binh sĩ Nga kịp ẩn nấp trong trục thang máy trước khi vụ nổ xảy ra, nhưng đã bị mắc kẹt.
Các binh sĩ Ukraine bao vây tòa nhà, sau đó dùng drone thứ ba để thả mìn chống tăng vào vị trí nghi có đối phương, tạo ra thêm một vụ nổ lớn. "Họ được đề nghị đầu hàng song lại bắn trả, nên chúng tôi không có lựa chọn nào khác", Lữ đoàn 100 cho hay.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về video.
"Trong bối cảnh drone trên không xuất hiện dày đặc và tình trạng thiếu hụt nhân lực ngày càng trở nên nghiêm trọng, Nga và Ukraine đều đang thử nghiệm đưa các hệ thống robot có tải trọng lớn vào những vị trí phòng thủ kiên cố và khu vực giao tranh trong đô thị", bình luận viên David Kirichenko viết trên Forbes.
Đối với nhiều đơn vị Ukraine, sử dụng drone mặt đất trong vai trò tấn công không phải ưu tiên hàng đầu. Theo quân nhân Ukraine có hô hiệu "El Greco" thuộc Lữ đoàn Xung kích số 3, drone mặt đất được ưu tiên triển khai cho hoạt động hậu cần và sơ tán, rồi đến nhiệm vụ công binh như gỡ mìn, cuối cùng mới là tấn công.
Kostiantynivka, phía Nga gọi là Konstantinovka, là thành phố công nghiệp nằm bên bờ sông Kryvyi Torets ở tỉnh Donetsk. Đây từng là trung tâm sản xuất sắt thép, kẽm và thủy tinh quan trọng dưới thời Liên Xô. Trước khi chiến sự bùng phát, dân số thành phố là hơn 67.000 người.
Đây là đô thị cửa ngõ trong chuỗi thành phố chiến lược được mô tả là "vành đai pháo đài" do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Thống kê dựa trên dữ liệu nguồn mở được Viện Nghiên cứu Chiến tranh, có trụ sở tại Mỹ, tổng hợp hôm 14/5 cho thấy Nga đang lập hai gọng kìm quanh thành phố, đồng thời triển khai các phân đội nhằm kiểm soát dần khu vực trung tâm.
Theo giới phân tích Ukraine, những phân đội xung kích Nga thường xuyên di chuyển giữa các tòa nhà bỏ hoang và ẩn nấp dưới tầng hầm, buộc đối phương mở chiến dịch truy quét. Đó là nhiệm vụ khó khăn do môi trường đô thị phức tạp, trong khi quân đội Ukraine thường xuyên thiếu nhân lực.
Theo Kirichenko, đây là khu vực phù hợp để drone mặt đất mang thuốc nổ tập kích những chốt phòng thủ kiên cố, giúp quân nhân Ukraine không phải mạo hiểm. "Khác với drone trên không cỡ nhỏ, drone mặt đất có khả năng mang lượng thuốc nổ lớn hơn nhiều", cây viết này cho hay.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 28 Views |
1 Day Ago - by troopy
|
Trúng độc đắc chưa kịp hưởng, chồng mất 'cả chì lẫn chài' vì vợ ngoại tình
New Tab ↗
Vừa đổi đời nhờ trúng xổ số độc đắc, người đàn ông đau đớn khi vợ ngoại tình mang sạch hơn 4 tỷ đồng bỏ trốn.
Bi kịch sau tấm vé số đổi đời
Một người đàn ông tại Thái Lan rơi vào cú sốc lớn khi vừa đổi đời nhờ trúng xổ số độc đắc thì lại bị vợ ngoại tình, mang toàn bộ tiền bỏ trốn cùng nhân tình.
Anh Manit, 49 tuổi, sống tại tỉnh Roi Et, khu vực Đông Bắc Thái Lan, may mắn trúng giải xổ số trị giá 6 triệu baht, tương đương hơn 4,1 tỷ đồng.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhận thưởng và đóng thuế, anh đã chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng của người phụ nữ sống cùng mình suốt 26 năm là chị Angkanarat, 45 tuổi.
Theo Manit, thời điểm đó anh hoàn toàn tin tưởng bạn đời nên không hề nghĩ đến việc giữ lại một phần tiền cho bản thân.
Vợ ngoại tình khiến người đàn ông 49 tuổi suy sụp tinh thần và rơi vào cảnh trắng tay chỉ sau thời gian ngắn đổi đời.
Dấu hiệu ngoại tình xuất hiện sau khi trúng số
Sau khi nhận được khoản tiền lớn, hai người từng cùng nhau lên kế hoạch quyên góp tiền cho đền chùa để làm việc thiện.
Tuy nhiên, trong buổi lễ trao tiền công đức, Manit bắt đầu cảm thấy bất thường khi vợ dẫn theo một người đàn ông lạ mặt và giới thiệu đó là họ hàng.
Chỉ vài ngày sau, Angkanarat bất ngờ biến mất cùng người đàn ông kia, mang theo toàn bộ số tiền trúng số. Manit lúc này mới bàng hoàng nhận ra bản thân có thể đã bị phản bội từ trước.
Vụ việc ngoại tình khiến người đàn ông 49 tuổi suy sụp tinh thần và rơi vào cảnh trắng tay chỉ sau thời gian ngắn đổi đời.
Sống chung 26 năm nhưng không đăng ký kết hôn
Điều khiến Manit đau đớn hơn là dù đã chung sống với Angkanarat suốt 26 năm và có với nhau 3 người con nhưng cả hai chưa từng đăng ký kết hôn hợp pháp.
Khi trình báo vụ việc với cảnh sát, anh được thông báo rất khó xử lý vì khoản tiền được xác định là do chính anh tự nguyện chuyển vào tài khoản của vợ.
Theo cơ quan chức năng địa phương, trong trường hợp này, Manit gần như không có cơ sở pháp lý rõ ràng để đòi lại tài sản.
Con trai tiết lộ mẹ đã ngoại tình từ trước
Sau khi sự việc xảy ra, con trai của Manit tiết lộ cậu từng biết chuyện mẹ ngoại tình nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy.
Người con trai đã cố gắng liên lạc để thuyết phục mẹ quay về nhưng sau cuộc gọi đầu tiên, điện thoại của Angkanarat luôn trong trạng thái tắt máy.
Việc người vợ ngoại tình rồi biến mất cùng nhân tình khiến cả gia đình rơi vào khủng hoảng.
Không còn cách nào khác, Manit quyết định tìm đến truyền thông Thái Lan với hy vọng người phụ nữ từng gắn bó hơn nửa cuộc đời sẽ xuất hiện và trả lại số tiền cho anh.
Câu chuyện ngoại tình gắn với số tiền trúng độc đắc đang gây xôn xao dư luận Thái Lan vì cái kết quá cay đắng đối với người đàn ông tin tưởng tuyệt đối vào bạn đời.
Đàn ông hay phụ nữ dễ ngoại tình hơn? Sự thật không đơn giản như nhiều người nghĩ
Ngoại tình không chỉ là phản bội về thể xác
Trúng độc đắc chưa kịp hưởng, chồng mất 'cả chì lẫn chài vì vợ ngoại tình - Ảnh 2.
Nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ thường nhạy cảm hơn với sự phản bội về mặt cảm xúc, còn đàn ông lại bị tổn thương nhiều hơn trước sự phản bội thể xác. Ảnh minh họa
Ngoại tình thường được hiểu là hành vi vi phạm sự cam kết trong một mối quan hệ, bao gồm việc thân mật hoặc quan hệ tình cảm với người không phải bạn đời.
Tuy nhiên trên thực tế, khái niệm ngoại tình ở mỗi người lại khác nhau. Có người xem việc nhắn tin tình cảm cũng là ngoại tình, trong khi người khác chỉ coi đó là phản bội khi có quan hệ thể xác.
Nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ thường nhạy cảm hơn với sự phản bội về mặt cảm xúc, còn đàn ông lại bị tổn thương nhiều hơn trước sự phản bội thể xác. Dù ở hình thức nào, ngoại tình cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho hôn nhân và các mối quan hệ lâu dài.
Theo giáo sư Frode Thuen, người thực hiện nghiên cứu về ngoại tình năm 2022, nguyên nhân dẫn đến sự không chung thủy rất phức tạp nhưng cốt lõi thường xuất phát từ cảm giác thiếu gần gũi và kết nối trong mối quan hệ hiện tại.
Ông chia nguyên nhân ngoại tình thành 5 nhóm chính.
Ngoại tình vì yêu người khác
Đây là kiểu ngoại tình thiên về cảm xúc. Phụ nữ được cho là dễ rơi vào trường hợp này hơn khi họ phát triển tình cảm với một người khác trước, sau đó mới vượt qua ranh giới.
Ngoại tình vì phút yếu lòng
Nhiều trường hợp ngoại tình xảy ra do cơ hội bất ngờ xuất hiện. Những chuyến công tác, tiệc tùng hoặc sự gần gũi ngoài dự kiến có thể khiến cả nam và nữ sa ngã.
Tìm kiếm điều còn thiếu trong hôn nhân
Khi cảm thấy thiếu sự quan tâm, chia sẻ hoặc thỏa mãn cảm xúc trong mối quan hệ hiện tại, một số người sẽ tìm kiếm điều đó ở người khác.
Muốn thoát khỏi mối quan hệ cũ
Có người ngoại tình như một cách để kết thúc cuộc hôn nhân hiện tại hoặc tạo "cầu nối" bước sang mối quan hệ mới.
Ngoại tình để giải tỏa cảm xúc
Một số trường hợp ngoại tình xuất phát từ nhu cầu giải tỏa cô đơn, áp lực hoặc khủng hoảng tâm lý cá nhân.
Đàn ông hay phụ nữ ngoại tình nhiều hơn?
Theo thống kê từ Institute for Family Studies (IFS), đàn ông có tỷ lệ ngoại tình cao hơn phụ nữ.
Khảo sát cho thấy khoảng 20% nam giới thừa nhận từng có mối quan hệ ngoài luồng, trong khi tỷ lệ ở phụ nữ là khoảng 13%.
Tuy nhiên, khoảng cách này không giống nhau ở mọi độ tuổi.
Ở nhóm từ 18–29 tuổi, phụ nữ lại có xu hướng thừa nhận ngoại tình nhiều hơn nam giới. Trong khi đó, ở hầu hết các nhóm tuổi còn lại, đàn ông vẫn là đối tượng có tỷ lệ ngoại tình cao hơn.
Một điểm đáng chú ý là cả nam giới lẫn phụ nữ đều có xu hướng ngoại tình nhiều hơn khi lớn tuổi.
Phụ nữ được cho là giỏi che giấu chuyện ngoại tình hơn
Dù thống kê cho thấy nam giới ngoại tình nhiều hơn, nhiều nghiên cứu cũng nhận định phụ nữ thường kín đáo hơn trong việc che giấu các mối quan hệ ngoài luồng.
Nguyên nhân là bởi phụ nữ thường đối mặt với nhiều rủi ro hơn nếu chuyện ngoại tình bị phát hiện, bao gồm ly hôn, áp lực tài chính, trách nhiệm nuôi con hoặc sự phán xét từ xã hội.
Ngoài ra, một số nghiên cứu còn cho rằng phụ nữ có nguy cơ đối mặt với bạo lực từ bạn đời cao hơn sau khi bị phát hiện không chung thủy, khiến họ ít thừa nhận chuyện ngoại tình hơn nam giới.
Ngoại tình không phụ thuộc hoàn toàn vào giới tính
Các chuyên gia cho rằng rất khó khẳng định tuyệt đối đàn ông hay phụ nữ "dễ ngoại tình hơn", bởi hành vi này chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như tính cách, môi trường sống, trải nghiệm hôn nhân, cảm xúc cá nhân và cơ hội tiếp xúc.
Điều quan trọng nhất để hạn chế ngoại tình vẫn là duy trì sự kết nối, tôn trọng và giao tiếp trong mối quan hệ lâu dài.
VietBF@ sưu tập
0 Replies | 97 Views |
1 Day Ago - by pizza
|
Giám đốc CIA đến Cuba, gửi thông điệp từ ông Trump
New Tab ↗
Giám đốc CIA đến Havana gặp các quan chức cấp cao Cuba và trao thông điệp từ Tổng thống Trump rằng Mỹ "sẵn sàng tiếp xúc".
John Ratcliffe, giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 14/5 tới Havana để gặp các quan chức Cuba, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Lazaro Alvarez Casas và lãnh đạo các cơ quan tình báo nước này. Ông cũng gặp Raulito Rodriguez Castro, cháu của lãnh đạo Cuba Raul Castro.
CIA cho biết ông Ratcliffe tới Cuba để thảo luận về hợp tác tình báo, ổn định kinh tế và các vấn đề an ninh, cũng như đích thân gửi thông điệp từ Tổng thống Donald Trump rằng "Mỹ sẵn sàng nghiêm túc tiếp xúc về các vấn đề kinh tế và an ninh, với điều kiện Cuba có những thay đổi căn bản".
Chính phủ Cuba sau đó xác nhận cuộc gặp, cho biết phía Mỹ là bên đề nghị tổ chức. Trong tuyên bố được phát trên truyền hình quốc gia, Havana khẳng định các cuộc trao đổi đã giúp "chứng minh một cách dứt khoát" rằng Cuba không phải mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời Washington cũng không có lý do chính đáng để đưa Cuba vào danh sách các quốc gia bị cáo buộc tài trợ khủng bố.

Giám đốc CIA John Ratcliffe họp với các quan chức Cuba tại Havana trong hình ảnh được công bố ngày 14/5. Ảnh: X/CIA
Cuba khẳng định nước này chưa từng ủng hộ bất kỳ hoạt động thù địch nào nhằm vào Mỹ, không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để chống lại quốc gia khác. Giới chức Cuba bổ sung rằng cuộc gặp với Giám đốc CIA là một phần nỗ lực thúc đẩy đối thoại chính trị song phương giữa hai nước.
Chuyến thăm của ông Ratcliffe diễn ra khi quan hệ Washington - Havana gia tăng căng thẳng. Tổng thống Trump trong những tháng gần đây liên tục tăng sức ép với Cuba, đe dọa áp thêm thuế với những quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Các động thái này làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng tại Cuba, khiến lưới điện quốc gia xảy ra nhiều đợt mất điện diện rộng.
Bộ trưởng Năng lượng Cuba Vicente de la O Levy ngày 14/5 mô tả tình trạng hệ thống điện là "nghiêm trọng", cho biết nước này đã cạn nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tuần trước cảnh báo Mỹ đang đi trên "con đường nguy hiểm" nếu những phát ngôn cứng rắn từ Washington tiếp diễn. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoặc nới lỏng lệnh phong tỏa dầu mỏ, cho rằng điều này có thể nhanh chóng làm giảm bớt nhiều thách thức nhân đạo mà Havana đang đối mặt.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 35 Views |
1 Day Ago - by troopy
|
Sinh đúng 4 tháng Âm lịch này: Về già vừa giàu vừa hạnh phúc
New Tab ↗
Theo quan niệm dân gian, có những người ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình phúc khí đặc biệt, đặc biệt là người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây.
Người sinh tháng 1 Âm lịch: Chăm chỉ, càng lớn tuổi càng hưởng phúc
Đến tuổi trung niên và hậu vận, người sinh tháng 1 Âm lịch thường có cuộc sống khá an nhàn.
Tháng 1 Âm lịch là thời điểm giao mùa giữa mùa đông và mùa xuân, tượng trưng cho sự khởi đầu và sức sống mới.
Người sinh vào tháng Âm lịch này thường được nhận xét là thông minh, chăm chỉ và có ý chí mạnh mẽ.
Họ không phải kiểu người dễ bỏ cuộc trước khó khăn. Dù xuất phát điểm không quá nổi bật, họ vẫn biết cách vươn lên bằng sự bền bỉ và tinh thần cầu tiến.
Chính sự siêng năng giúp họ từng bước ổn định sự nghiệp, tích lũy tài sản và xây dựng cuộc sống vững chắc.
Đến tuổi trung niên và hậu vận, người sinh tháng 1 Âm lịch thường có cuộc sống khá an nhàn.
Không chỉ dư dả về tài chính, họ còn sở hữu đời sống tinh thần phong phú, được người thân yêu quý và hưởng phúc tuổi già viên mãn.
Người sinh tháng 5 Âm lịch: May mắn, hậu vận đủ đầy
Càng lớn tuổi, người sinh tháng 5 Âm lịch càng tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình, con cháu sum vầy, sức khỏe dồi dào và tinh thần vui vẻ.
Tháng 5 Âm lịch là thời điểm giữa mùa hè, tượng trưng cho nguồn năng lượng mạnh mẽ và sự phát triển rực rỡ.
Người sinh vào tháng này thường mang tính cách lạc quan, cởi mở và dễ tạo thiện cảm với người xung quanh.
Theo quan niệm dân gian, họ là kiểu người thường gặp quý nhân giúp đỡ trong công việc lẫn cuộc sống. Mỗi khi đối mặt với khó khăn, họ lại có cơ hội bất ngờ xuất hiện để tháo gỡ vấn đề.
Nhờ tinh thần tích cực và khả năng thích nghi tốt, người sinh tháng 5 Âm lịch thường có sự nghiệp ổn định, tài vận ngày càng khởi sắc.
Càng lớn tuổi, họ càng tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình, con cháu sum vầy, sức khỏe dồi dào và tinh thần vui vẻ.
Người sinh tháng 8 Âm lịch: Tài giỏi, cuộc sống ngày càng thịnh vượng
Đến hậu vận, kinh nghiệm và trí tuệ tích lũy theo năm tháng trở thành "tài sản" quý giá, giúp người sinh tháng 8 Âm lịch có cuộc sống sung túc cả vật chất lẫn tinh thần.
Tháng 8 Âm lịch gắn liền với mùa thu hoạch, tượng trưng cho thành quả và sự sung túc. Người sinh vào thời điểm này thường sở hữu năng lực nổi bật cùng sức hút riêng biệt.
Họ có tư duy nhanh nhạy, biết nắm bắt cơ hội và thường tạo dựng được vị trí tốt trong công việc. Không chỉ giỏi chuyên môn, họ còn khéo léo trong giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ xã hội.
Đây cũng là kiểu người biết tận dụng nguồn lực xung quanh để phát triển bản thân. Nhờ vậy, con đường sự nghiệp thường thuận lợi hơn người khác.
Đến hậu vận, kinh nghiệm và trí tuệ tích lũy theo năm tháng trở thành "tài sản" quý giá, giúp họ có cuộc sống sung túc cả vật chất lẫn tinh thần.
Người sinh tháng 12 Âm lịch: Gia đạo yên ấm, tuổi già hưởng lộc
Nhờ lối sống trách nhiệm và biết tích lũy, người sinh tháng 12 Âm lịch thường có hậu vận ổn định.
Là tháng cuối cùng trong năm Âm lịch, tháng 12 tượng trưng cho sự viên mãn và sum họp. Người sinh vào tháng này thường sống thực tế, điềm đạm và đặc biệt coi trọng gia đình.
Họ luôn đặt sự hòa thuận trong gia đình lên hàng đầu và sẵn sàng hy sinh để vun vén cho những người thân yêu. Trong công việc, họ là người cẩn trọng, biết tính toán và hiếm khi đưa ra quyết định bốc đồng.
Nhờ lối sống trách nhiệm và biết tích lũy, người sinh tháng 12 Âm lịch thường có hậu vận ổn định. Khi về già, họ dễ được con cháu yêu thương, cuộc sống an nhàn và tinh thần thư thái.
Dù những quan niệm về tháng sinh Âm lịch chủ yếu mang tính tham khảo và chưa có cơ sở khoa học chứng minh, nhưng vẫn phản ánh mong muốn của nhiều người về một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc và bình an.
Thực tế, vận mệnh mỗi người không chỉ phụ thuộc vào thời điểm sinh ra mà còn nằm ở sự nỗ lực, thái độ sống và cách đối nhân xử thế.
Chỉ cần không ngừng cố gắng và giữ tinh thần tích cực, ai cũng có thể tạo dựng cho mình một cuộc sống viên mãn theo cách riêng.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
VietBF@ sưu tập
0 Replies | 78 Views |
1 Day Ago - by pizza
|
Hàng triệu con chim có hành vi lạ trên bầu trời, nhà khoa học kêu gọi người dân làm ngay hành động này
New Tab ↗
Khi hàng triệu con chim bất ngờ dày đặc trên bầu trời đêm, giới khoa học đã lập tức phát đi một khuyến cáo khẩn dành cho người dân.
Hàng triệu con chim có hành vi lạ trên bầu trời
Theo BirdCast, nền tảng theo dõi chim di cư bằng radar thời gian thực của Cornell Lab of Ornithology và các đối tác, mùa di cư xuân năm 2026 tại Mỹ bắt đầu từ ngày 1/3. Giai đoạn chim di cư mạnh nhất thường rơi vào khoảng từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5, còn toàn bộ mùa xuân kéo dài tới ngày 15/6. BirdCast cho biết vào mùa di cư, số chim bay trên bầu trời nước Mỹ có thể biến động từ vài triệu đến vài trăm triệu con trong một đêm, và có những thời điểm vượt mốc một tỷ con.

Vào mùa di cư, số chim bay trên bầu trời nước Mỹ có thể biến động từ vài triệu đến vài trăm triệu con trong một đêm, và có những thời điểm vượt mốc một tỷ con. (Ảnh: Pinterest)
Những con số cập nhật giữa tháng 4/2026 cho thấy quy mô của hiện tượng này không hề nhỏ. Trên bảng điều khiển BirdCast, riêng King County thuộc bang Washington đã ghi nhận 1.177.800 con chim băng qua khu vực trong đêm 17 rạng sáng 18/4, với khoảng 265.200 con vẫn đang ở trên không lúc 3 giờ sáng. Tại DeKalb County, bang Georgia, 782.100 con chim được ghi nhận đã băng qua trong đêm 17 rạng sáng 18/4, còn Westmoreland County ở Pennsylvania cũng ghi nhận 404.800 con trong cùng khoảng thời gian.
BirdCast cho biết phần lớn các loài chim di cư bắt đầu cất cánh sau hoàng hôn khoảng 30–45 phút, và lượng chim trên không thường đạt đỉnh sau đó 2–3 giờ. Đây là lý do nhiều người không nhìn thấy chúng bằng mắt thường, nhưng radar thời tiết lại có thể ghi nhận rất rõ những "đám mây sinh học" lan rộng quanh các trạm quan trắc sau khi trời tối.
Điều khiến giới khoa học lo nhất
BirdCast cho biết hơn 80% loài chim di cư ở Bắc Mỹ bay vào ban đêm. Theo phần giải thích của nền tảng này, chim dựa vào bầu trời đêm, chuyển động của các vì sao và cả từ trường Trái Đất để định hướng. Nhưng khi đi qua các đô thị rực sáng, quầng sáng nhân tạo có thể khiến chúng mất khả năng định vị, lệch khỏi đường bay và bị hút về phía những khu vực đầy kính, bê tông và các chướng ngại vật nguy hiểm.
Khi đi qua các đô thị rực sáng, quầng sáng nhân tạo có thể khiến những con chim mất khả năng định vị, lệch khỏi đường bay và bị hút về phía những khu vực đầy kính, bê tông và các chướng ngại vật nguy hiểm.
Một nghiên cứu được Cornell Lab of Ornithology giới thiệu từ hiện tượng "Tribute in Light" ở New York cho thấy khi bị ánh sáng mạnh hút vào, chim di cư có thể tụ lại với số lượng lớn, bay chậm đi, bắt đầu quay vòng và kêu nhiều hơn bình thường. Các nhà nghiên cứu ghi nhận mật độ chim ở khu vực Lower Manhattan có lúc tăng lên gấp 60 đến 150 lần mức thông thường. Khi đèn được tắt, đàn chim phân tán chỉ sau vài phút để tiếp tục hành trình.
Đó cũng là lý do vì sao các nhà khoa học và tổ chức bảo tồn liên tục phát đi khuyến nghị người dân tắt các nguồn sáng không cần thiết trong mùa chim di cư. Cornell cho biết chỉ riêng tại Mỹ, mỗi năm có hơn 1 tỷ con chim chết vì va vào cửa kính và các công trình xây dựng. BirdCast cũng nhấn mạnh rằng chỉ khoảng 10% số đêm trong cả mùa lại chiếm tới khoảng 50% lưu lượng chim di cư, nên việc giảm ánh sáng đúng vào những đêm cao điểm có thể tạo ra hiệu quả bảo tồn rất lớn.
Hành động được yêu cầu làm ngay
Khuyến nghị cốt lõi mà BirdCast đưa ra rất đơn giản: tắt các nguồn sáng không cần thiết từ chập tối tới rạng sáng trong các giai đoạn di cư quan trọng. Với mùa xuân, mốc được BirdCast nêu rõ là từ 1/3 đến 15/6. Trong khi đó, chương trình Lights Out của Audubon tại Texas khuyến nghị cụ thể hơn: nên tắt bớt đèn từ 23 giờ tới 6 giờ sáng, đồng thời kéo rèm hoặc đóng mành để giảm ánh sáng hắt ra từ cửa sổ.
Với các nguồn sáng buộc phải duy trì, các tổ chức bảo tồn khuyến cáo nên dùng ánh sáng ấm, hướng đèn chúc xuống dưới, lắp chụp chắn để hạn chế ánh sáng hắt lên trời hoặc chiếu vào cây cối, đồng thời sử dụng cảm biến chuyển động hoặc hẹn giờ để đèn chỉ bật khi thật sự cần thiết. Cơ quan Fish & Wildlife Service của Mỹ thậm chí lưu ý rằng nếu chim đang bị "mắc kẹt" trong một vùng sáng mạnh, chỉ cần tắt đèn khoảng 15–20 phút cũng có thể giúp chúng thoát ra và trở lại hành vi bay bình thường.
Nhìn từ góc độ khoa học, đây không phải một "điềm báo" huyền bí, mà là lời nhắc rất cụ thể về cách con người đang làm biến dạng bầu trời đêm. Hàng triệu con chim vẫn phải đi qua những "xa lộ trên không" ấy mỗi mùa. Và trong nhiều đêm cao điểm, thứ chúng cần nhất từ con người đôi khi chỉ là một động tác rất nhỏ: tắt bớt đèn trước khi đi ngủ.
VietBF@ sưu tập
0 Replies | 75 Views |
1 Day Ago - by pizza
|
Lầu Năm Góc dự định mua 10.000 quả “tên lửa container”
New Tab ↗
Lầu Năm Góc chuẩn bị mua 10.000 tên lửa container giá rẻ và đẩy nhanh phát triển tên lửa siêu vượt âm "Blackbeard" để tăng cường sức mạnh quân sự.
Tuyên bố mới đây phản ánh định hướng chiến lược lâu dài của Lầu Năm Góc là phát triển nhanh vũ khí siêu vượt âm, đồng thời thúc đẩy sản xuất hàng loạt đạn dược chi phí thấp với quy mô cực lớn.
Mạnh tay chi tiền mua tên lửa container
Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây đã công bố một thỏa thuận khung với kế hoạch từ năm 2027 sẽ mua hơn 10.000 tên lửa chứa trong container giá rẻ trong vòng 3 năm. Điều này cho thấy quân đội Mỹ đang tăng tốc thúc đẩy chiến lược sản xuất hàng loạt đạn dược quy mô lớn với chi phí thấp, nhằm tăng cường khả năng tấn công trên chiến trường tương lai.
Theo nội dung tuyên bố mà Reuters tiếp cận được, Lầu Năm Góc đã đạt thỏa thuận với các công ty công nghiệp quân sự và công nghệ quốc phòng Anduril Industries, CoAspire, Leidos và Zone 5 Technologies, để cùng khởi động chương trình “Low-Cost Containerized Munition (LCCM)” — tức “Đạn dược container chi phí thấp”.
Chương trình này tập trung vào việc tích hợp các hệ thống tên lửa vào các container tiêu chuẩn, nhằm nâng cao tính cơ động triển khai và giảm chi phí tổng thể, đồng thời giúp vũ khí dễ ngụy trang và vận chuyển hơn.

Lầu Năm Góc dự tính mua 10.000 tên lửa giá rẻ chứa trong container theo chương trình LCCM. Ảnh: Newtalk.
Theo tuyên bố, giai đoạn đánh giá chương trình sẽ bắt đầu từ tháng 6/2026. Lầu Năm Góc sẽ mua các tên lửa thử nghiệm từ bốn công ty trên, tuy nhiên tài liệu chưa tiết lộ chi phí cụ thể, cũng như chi tiết kỹ thuật của hệ thống.
Mặc dù vậy, nội dung thỏa thuận đã đặt nền móng cho các hợp đồng sản xuất hàng loạt với giá cố định trong tương lai, cho thấy chương trình này có thể đang hướng tới một cơ chế mua sắm dài hạn.
Quân đội Mỹ từ lâu đã thúc đẩy khái niệm “vũ khí đóng gói trong container”, cho rằng kiểu hệ thống này có thể triển khai tên lửa trong hạ tầng logistics tiêu chuẩn, giảm sự phụ thuộc vào các bệ phóng truyền thống, nâng cao khả năng triển khai phân tán, và tăng khả năng sống sót trên chiến trường.
Tăng tốc phát triển tên lửa siêu vượt âm “Blackbeard”
Ngoài ra, tuyên bố của Lầu Năm Góc cũng đề cập đã đạt được một thỏa thuận khác với Castelion - một công ty khởi nghiệp quốc phòng do các cựu kỹ sư của SpaceX thành lập. Theo đó, sau khi hoàn thành thử nghiệm và xác minh, Castelion sẽ nhận được hợp đồng kéo dài hai năm để sản xuất tối thiểu 500 tên lửa “Blackbeard” mỗi năm. Tên lửa “Blackbeard” được định vị là hệ thống tấn công siêu vượt âm đầu tiên của công ty này.
fa-18-mang-ten-lua.jpg
Tên lửa “Blackbeard” có thể phóng từ chiến đấu cơ F/A-18E/F Super Hornet. Ảnh: QQnews.
Các nguồn tin cũng cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đang tìm kiếm thẩm quyền pháp lý và ngân sách bổ sung để mua hơn 12.000 tên lửa “Blackbeard” trong vòng 5 năm tới.
Theo các thông tin mới nhất, Hải quân Mỹ đã đưa “Blackbeard” vào dự toán ngân sách tài khóa 2027. Ngay trong năm đầu tiên, dự kiến mua 353 tên lửa, và đến năm 2031 tổng số lượng mua sẽ tăng lên 1.375 quả, biến nó thành lực lượng chủ lực trong năng lực tấn công chống hạm của Hải quân Mỹ.
Tháng 2 năm nay, Castelion đã nhận hợp đồng trị giá 49,9 triệu USD từ Hải quân Mỹ nhằm đẩy nhanh việc chuyển Blackbeard từ giai đoạn phát triển nguyên mẫu sang giai đoạn năng lực tác chiến ban đầu, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2027.
Trang tin quân sự Naval News cho biết “Blackbeard” bắt nguồn từ chương trình “Hệ thống vũ khí đa nhiệm giá thành thấp” (Multi-Mission Affordable Capacity Effector, MACE), vốn là phiên bản tái khởi động của chương trình “Tên lửa chống hạm siêu vượt âm phóng từ máy bay” (Hypersonic Air-Launched Offensive Anti-Surface Warfare, HALO).
Theo kế hoạch, chương trình MACE sẽ đạt năng lực tác chiến ban đầu vào năm 2027, đồng thời mua lô đầu tiên gồm 353 tên lửa với tổng ngân sách khoảng 156 triệu USD. Một phần kinh phí sẽ được dùng để xây dựng và nâng cấp dây chuyền sản xuất. Khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt toàn diện, năng lực sản xuất dự kiến đạt 500 tên lửa “Blackbeard” mỗi năm.
Tin cho biết tốc độ thúc đẩy chương trình này là cực nhanh: từ lúc đưa ra nhu cầu tới lúc chuẩn bị sản xuất hàng loạt chỉ khoảng hai năm. Điều này phản ánh việc quân đội Mỹ đang áp dụng “chế độ tăng tốc” nhằm đối phó áp lực cạnh tranh vũ khí siêu vượt âm.
Trong kế hoạch tiếp theo, Hải quân Mỹ dự kiến mua 691 tên lửa “Blackbeard” vào năm 2028, 976 tên lửa năm 2029, 1.115 tên lửa năm 2030 và 1.375 tên lửa vào năm 2031. Điều đó cho thấy “Blackbeard” có thể trở thành loại vũ khí siêu vượt âm có số lượng lớn nhất trong kho vũ khí Hải quân Mỹ.
Bài báo của Naval News cũng cho biết các chương trình tên lửa siêu vượt âm trước đây của quân đội Mỹ từng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chương trình tên lửa chống hạm HALO cuối cùng bị đình trệ do vấn đề ngân sách. Vì vậy MACE hiện là phương án tấn công siêu vượt âm phóng từ trên không duy nhất đang thực sự được thúc đẩy mạnh.
Về mặt tác chiến, “Blackbeard” có tầm bắn tương đương tên lửa chống hạm AGM-158C LRASM, nhưng sử dụng đầu đạn nhỏ hơn. Loại tên lửa này nhấn mạnh khả năng tấn công nhanh, đánh trúng mục tiêu giá trị cao, và xử lý các mục tiêu nhạy cảm về thời gian.
Điều đó cho thấy định vị chiến thuật của tên lửa “Blackbeard” thiên về “tấn công tần suất cao” thay vì tung một đòn hủy diệt đơn lẻ. Dù Castelion chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, nhưng trong các cuộc thử nghiệm ban đầu, tốc độ tên lửa đã đạt Mach 4. Vì được thiết kế là vũ khí siêu vượt âm, tốc độ cuối cùng dự kiến vượt Mach 5, còn phiên bản phóng từ mặt đất có tầm bắn có thể lên tới 800 km.
Tên lửa này sẽ được phóng từ các chiến đấu cơ F/A-18E/F Super Hornet và F-35C Lightning II của Hải quân. Đáng chú ý, F-35C có thể mang theo 4 tên lửa trong khoang vũ khí bên trong, cho phép duy trì khả năng tàng hình trong khi vẫn sở hữu năng lực tấn công siêu vượt âm, từ đó tăng mạnh mật độ hỏa lực của từng máy bay.
Ngoài ra, “Blackbeard” cũng được lên kế hoạch tích hợp vào hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS của Lục quân Mỹ, cho thấy loại tên lửa này có tiềm năng sử dụng liên quân chủng rất lớn.
VietBF@ sưu tập
0 Replies | 32 Views |
1 Day Ago - by pizza
|
|