» Breaking News | Tin Mới |
Tướng Mỹ cảnh báo 1 nước đang áp sát sức mạnh quân sự Mỹ, đòn phủ đầu có thể bắt đầu theo cách khó ngờ
New Tab ↗
Tướng Mỹ: Trung Quốc có năng lực quân sự ngang tầm Mỹ
Theo The War Zone, mới đây Trung tướng Thủy quân lục chiến Stephen Sklenka cho rằng sức mạnh quân đội Trung Quốc hiện đã ngang bằng Mỹ trong bất kỳ cuộc xung đột nào có thể xảy ra trong tương lai.
“Không có mối đe dọa nào lớn hơn Trung Quốc,” tướng Sklenka phát biểu tại Washington DC. “Họ là đối thủ ngang tầm vì gần như sánh ngang với chúng ta trong hầu hết các thước đo về tầm ảnh hưởng quốc gia.”
Với vai trò “chiến lược gia hàng đầu” và cựu Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, ông Sklenka cho biết mình “khá quen thuộc với cách suy nghĩ và ý định của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”.
Theo ông, tầm nhìn của nhà lãnh đạo Trung Quốc là “thay thế Mỹ trở thành lực lượng lãnh đạo toàn cầu”. Sklenka nói thêm rằng chính tư tưởng và tầm nhìn của ông Tập khiến ông suy nghĩ nhiều hơn về những yêu cầu của xung đột hiện đại.
Ông Sklenka nhận định cuốn sách “Epic Fury” đưa ra nhiều bài học đáng suy ngẫm. Dù Mỹ có thể triển khai lực lượng qua không phận và đường biển gần như không bị cản trở, Iran vẫn gây ra tổn thất lớn cho Mỹ và các đồng minh trong suốt cuộc chiến. Về kinh tế, Iran cũng tiếp tục gây sức ép thông qua việc đóng eo biển Hormuz. Theo Sklenka, một cuộc chiến với Trung Quốc sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.
“Chúng tôi đã tham gia chiến dịch Epic Fury khoảng hai tháng. Iran đã gây thương vong nghiêm trọng cho binh sĩ của chúng tôi. Họ phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo vào các căn cứ của Mỹ và đồng minh trong khu vực — Israel, Ả Rập Xê Út, Qatar, Kuwait, Jordan. Điều đó cho thấy các căn cứ của chúng ta không còn là nơi trú ẩn an toàn về mặt hành chính nữa,” ông nói.
Theo Sklenka, Mỹ cần bắt đầu coi các căn cứ như những đơn vị chiến đấu thực thụ, có vai trò quan trọng không kém các sư đoàn, không đoàn hay các đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến.
“Iran đã cho thấy một cường quốc tầm trung vẫn có thể đe dọa nghiêm trọng một lực lượng vượt trội hơn nhiều,” ông nhận định. “Là một tổ chức luôn học hỏi, chúng ta phải tự hỏi làm thế nào để áp dụng mọi bài học từ cuộc chiến này cho tương lai, và làm sao để chuẩn bị đủ tốt nhằm chiếm ưu thế trong một cuộc xung đột với Trung Quốc.”
Ông tiếp tục: “Hãy nhìn những khó khăn mà chúng ta đang đối mặt với Iran rồi tự hỏi Mỹ sẽ phản ứng ra sao khi phải đối đầu với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.” Theo Sklenka, Iran không có sức mạnh kinh tế, nền tảng công nghiệp hay lộ trình hiện đại hóa quân sự như Trung Quốc.
“Trong 10 đến 15 năm qua, nền tảng sản xuất của Trung Quốc đã vượt trội chúng ta,” ông nói. “Họ sở hữu cơ sở công nghiệp dẫn đầu thế giới về đóng tàu, thép, khoáng sản quý hiếm, vệ tinh và đạn dược.”
Vị tướng này cho biết năng lực đóng tàu của Trung Quốc hiện được cho là lớn gấp 230 lần Mỹ. Bắc Kinh cũng đã tăng gấp đôi số lượng tàu ngầm hạt nhân đóng mới, đồng thời mở rộng nhanh chóng kho tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.
“Kho vũ khí hạt nhân của họ đang phát triển nhanh nhất thế giới,” Sklenka nhấn mạnh. “Họ theo đuổi các chiến thuật chiến tranh thông minh, sử dụng trí tuệ nhân tạo, đàn máy bay không người lái, khai thác lĩnh vực nhận thức và liên tục đổi mới để giành ưu thế.”
Theo ông, ý định của Trung Quốc “rất rõ ràng”: “Họ muốn giành lại danh xưng Trung Hoa và khôi phục vị thế mà họ tin là xứng đáng trên thế giới.”
Mỹ cần phát triển cơ sở hạ tầng
Nhìn về tương lai, Sklenka cho rằng việc tăng kho đạn, bổ sung hệ thống vũ khí hay phát triển AI sẽ không còn nhiều ý nghĩa “nếu bạn không thể rời khỏi căn cứ ngay từ đầu”. Theo ông, khả năng huy động và triển khai lực lượng phụ thuộc trực tiếp vào mức độ sẵn sàng của các căn cứ quân sự — điều mà Mỹ mới chỉ bắt đầu thực sự đối mặt.
“Các căn cứ, tiền đồn và trạm của chúng ta là tiền tuyến trong những khu vực quyết định,” ông nói. “Không chỉ các căn cứ ở chuỗi đảo thứ nhất, mà ngay cả những căn cứ trên lãnh thổ Mỹ cũng có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công phi động lực.”
Theo Sklenka, các cuộc tấn công phi động lực có thể gây ra thiệt hại và hậu quả chiến lược tương đương các đòn tấn công quân sự truyền thống, đồng thời tạo ra sự hoang mang và hỗn loạn ngay từ giai đoạn đầu của chiến tranh.
Ông cảnh báo đòn tấn công đầu tiên trong một cuộc chiến tương lai có thể không phải bằng tên lửa hay máy bay ném bom.
“Đó có thể là một cuộc tấn công mạng nhằm vào lưới điện của căn cứ, một chiến dịch tung tin giả nhắm vào gia đình quân nhân, hoặc một đàn máy bay không người lái xuất phát từ chính cơ sở của chúng ta.”
Sklenka nhắc tới Chiến dịch Mạng Nhện của Ukraine hồi tháng 6 năm ngoái — cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm gần nhằm vào các căn cứ không quân Nga, phá hủy nhiều máy bay ném bom chiến lược. Khoảng hai tuần sau, Israel cũng tiến hành một chiến dịch tương tự khi sử dụng máy bay không người lái bố trí sẵn bên trong Iran để tấn công hệ thống phòng không của Tehran.
“Tôi nghĩ các cơ sở của chúng ta phải được xem như những nền tảng chiến đấu,” ông nhấn mạnh. “Chúng ta cần các giải pháp tốt nhất để chống máy bay không người lái, cần nguồn điện dự phòng, khả năng duy trì liên lạc khi hệ thống bị gián đoạn, cùng cơ sở hạ tầng kiên cố và mạng lưới mạnh mẽ.”
Sklenka cũng kêu gọi xây dựng một hệ thống phòng thủ căn cứ tích hợp với sự hỗ trợ từ ngành công nghiệp quốc phòng.
“Chúng ta sẽ không chỉ chiến đấu từ các căn cứ của mình,” ông kết luận. “Trong nhiều trường hợp, chúng ta sẽ phải chiến đấu để bảo vệ chính các căn cứ đó. Đây là một khái niệm mới đối với chúng ta, và chúng ta phải bắt đầu chấp nhận điều đó.”
0 Replies | 92 Views |
1 Day Ago - by Cupcake01
|
Vì sao Mỹ phá vỡ tiền lệ hơn nửa thế kỷ, để Bộ trưởng Quốc phòng tháp tùng Tổng thống thăm Trung Quốc?
New Tab ↗
Hiếm thấy so với tiền lệ
Ông Pete Hegseth đã trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đầu tiên tháp tùng một tổng thống đương nhiệm trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc sau hơn nửa thế kỷ, một sự thay đổi được tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đánh giá là hiếm thấy so với tiền lệ ngoại giao lâu nay.
Theo thống kê của SCMP, đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc cùng với Bộ trưởng Quốc phòng kể từ chuyến thăm mang tính đột phá của Richard Nixon năm 1972.
Đây cũng sẽ là chuyến đi đầu tiên của ông Hegseth tới Trung Quốc kể từ khi nhậm chức và là lần đầu tiên một lãnh đạo quốc phòng Mỹ đến thăm Trung Quốc sau gần 8 năm. Các bộ trưởng quốc phòng Mỹ trước đây thường sắp xếp các chuyến thăm Trung Quốc theo dạng công du độc lập. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gần nhất đến thăm Trung Quốc là ông James Mattis vào tháng 6/2018.
Các nhà phân tích nhận định rằng sự hiện diện hiếm hoi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong phái đoàn của Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh báo hiệu sự sẵn lòng của cả hai bên trong việc tăng cường liên lạc quân sự nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tránh khủng hoảng.
Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng hội nghị thượng đỉnh có thể bao gồm thảo luận về vũ khí hạt nhân cũng như việc khôi phục và mở rộng các kênh liên lạc giữa quân đội với quân đội.
Cơ chế quân sự Mỹ-Trung?
Ông Zhu Feng, giáo sư Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Nam Kinh, cho biết sự tham gia của ông Hegseth có khả năng thúc đẩy các cơ chế liên lạc quân sự song phương và quản lý khủng hoảng, mô hình mà hai bên đều hy vọng sẽ giúp ngăn ngừa tính toán sai lầm, đặc biệt là các cuộc đụng độ tình cờ có thể bùng phát.
"Xét đến việc các khác biệt cơ bản rất khó giải quyết, ưu tiên trước mắt là tránh tính toán sai lầm và ổn định mối quan hệ", ông Zhu nói.
Theo ông Zhu, vì ông Hegseth tham gia, Trung Quốc "ít nhất" sẽ đưa ông Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, vào hội nghị thượng đỉnh. Một nguồn tin của SCMP cho biết ông Đổng và ông Hegseth cũng có thể gặp riêng bên lề hội nghị.
Ông Zhou Bo, đại tá quân đội Trung Quốc đã nghỉ hưu, cũng cho rằng sự hiện diện của ông Hegseth có thể ám chỉ những tiến triển trong liên lạc quốc phòng.
"Trong một tình huống lý tưởng, điều này có nghĩa là khôi phục một số cơ chế quân sự vì cả hai bên đều coi trọng việc quản lý khủng hoảng. Không bên nào muốn xung đột", ông Zhou nói và bổ sung thêm rằng không thể loại trừ việc thiết lập "các kênh mới".
Ông cho biết những cơ chế đó có thể bao gồm các kênh liên lạc cấp Bộ Tham mưu Liên hợp vốn được thiết lập vào năm 2017 nhưng đã bị đình chỉ trong những năm gần đây.
Vấn đề hạt nhân
Trong khi đó, ông Zhao Tong, một nghiên cứu viên cao cấp thuộc Chương trình Chính sách Hạt nhân tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie ở Washington, cho rằng các vấn đề hạt nhân có khả năng sẽ được thảo luận.
"Sự mở rộng hạt nhân của Trung Quốc đã trở thành một mối quan ngại ngày càng lớn trong các tính toán chiến lược của Mỹ, ở một số khía cạnh có thể sánh ngang hoặc vượt qua những lo ngại về các mối đe dọa hạt nhân từ Nga. Mặc dù Trung Quốc khó có khả năng tán thành khuôn khổ kiểm soát vũ khí ba bên bao gồm Mỹ và Nga, nhưng nước này có thể phát đi tín hiệu cởi mở trong việc nối lại đối thoại an ninh chiến lược song phương", ông Zhao nói.
"Nếu cả hai bên áp dụng cách tiếp cận thực tế, một cuộc đối thoại như vậy có thể tạo không gian cho các cuộc trao đổi cấp chính thức ban đầu về các vấn đề hạt nhân trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm ổn định quan hệ song phương".
Ông Zhu Feng cũng tin rằng hai bên dự kiến sẽ trao đổi quan điểm về giải trừ vũ khí hạt nhân, "mặc dù lập trường tương ứng của họ về vấn đề này vẫn còn rất khác biệt... Không có tiến triển thực chất nào được dự đoán trên mặt trận này trong các cuộc hội đàm sắp tới".
Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Iran đang tiếp diễn. Mới đây, ông Trump đã tìm cách thuyết phục Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình với Tehran để giúp chấm dứt xung đột. Về phần mình, Bắc Kinh đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ cho eo biển Hormuz lưu thông.
Tuy nhiên, ông Shi Yinhong, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nói rằng Iran không có khả năng trở thành một chủ đề chủ chốt được bàn thảo.
"Cả Mỹ và Israel đều chưa thành công trong việc kiểm soát Iran về mặt quân sự. Hơn nữa, Trung Quốc thiếu cả năng lực can thiệp quân sự lẫn đòn bẩy để hòa giải hiệu quả cuộc xung đột. Vì vậy, chủ đề này khó có thể trở thành chủ đề trung tâm của cuộc đối thoại", ông Shi nói.
0 Replies | 116 Views |
1 Day Ago - by Cupcake01
|
Tiền tuyến hỗn loạn, UAV Ukraine bị phe mình bắn rơi: Đồ dùng nhà bếp trở thành ‘vũ khí thiết yếu’
New Tab ↗
Tờ Business Insider ngày 12/5 đưa tin, những người lính Ukraine cho biết, vào những khoảnh khắc không chắc chắn đó, họ có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nổ súng vào bất kỳ máy bay không người lái (UAV) nào mà họ phát hiện ra, vô hiệu hóa tất cả những UAV sử dụng tần số vô tuyến bằng tác chiến điện tử, hoặc cắt đứt cáp điều khiển của những UAV sử dụng cáp quang không thể gây nhiễu mà không rõ nguồn gốc.
"Bắn nhầm và chịu ảnh hưởng từ tác chiến điện tử của đồng đội là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra tổn thất thiết bị trên tiền tuyến. Điều đó là sự thật", Mykyta Rozhkov - giám đốc phát triển kinh doanh của nhà sản xuất UAV và vũ khí Frontline Robotics (Ukraine) - nói với Business Insider.
Tuy nhiên, ông cho rằng những tổn thất này là điều dễ hiểu. "Cuối cùng, nếu một vật thể trông giống như UAV đang bay về phía bạn, và nó ở cách bạn chưa đến 100 mét, thì có lẽ tốt hơn hết là nên bắn hạ nó."
Giống như những tổn thất khác, đây chỉ là một phần của cuộc xung đột sử dụng nhiều UAV này, các công ty cho biết.
Stanislav Hryshyn - đồng sáng lập của nhà sản xuất UAV General Cherry (Ukraine) - nói với Business Insider rằng mọi người cần hiểu rằng tiền tuyến là "nơi khắc nghiệt nhất trên thế giới, nơi đáng sợ nhất".
Chưa rõ có bao nhiêu UAV của Ukraine bị bắn nhầm; tuy nhiên, binh sĩ Ukraine cho biết thường có quá nhiều UAV trên bầu trời gây ra hỗn loạn và nhầm lẫn.
Đôi khi việc bắn hạ UAV cùng phe là do tai nạn, đặc biệt là khi xét đến cường độ của tác chiến điện tử; những lần khác, đó là cố ý. Trong lúc giao tranh ác liệt, binh lính có thể hoảng loạn và gây nhiễu mọi thứ.
Các binh sĩ Ukraine trước đây đã nói với BI rằng họ cũng sẽ cắt cáp trên các UAV cáp quang được chế tạo để chống lại tác chiến điện tử với thái độ "thà cẩn thận còn hơn hối tiếc".
Họ sử dụng kéo, dao, hoặc tay không. Một người lính cho biết mỗi thành viên trong đơn vị của anh đều mang theo kéo cho mục đích này và anh đã mua cho mọi người dụng cụ thu dây để không ai bị mất kéo.
Đối mặt với những thách thức này, người điều khiển UAV đôi khi sẽ nhắn tin cho các đơn vị gần đó để thương lượng thời gian và hướng bay an toàn nhằm tránh việc UAV của họ bị bắn hạ bởi lực lượng phòng thủ cùng phe.
UAV cáp quang được điều khiển bằng dây cáp mà binh sĩ có thể cắt. Ảnh: Getty Images
Tình trạng bắn nhầm ít xảy ra hơn với UAV mặt đất của Ukraine, còn được gọi là robot mặt đất hoặc phương tiện mặt đất không người lái (UGV), vốn chiếm số lượng nhỏ nhưng đang phát triển nhanh chóng trong kho vũ khí của Ukraine.
DevDroid - một nhà sản xuất UAV - nói với Business Insider rằng mặc dù họ không tin rằng binh sĩ Ukraine cố tình nhắm mục tiêu vào UAV cùng phe, nhưng vẫn có một số sai sót do bắn nhầm. Oleg Fedoryshyn - giám đốc nghiên cứu và phát triển của DevDroid - gọi chúng là "những tai nạn nhỏ do đồng đội gây ra".
Ukraine đang nỗ lực cải thiện sự phối hợp trên tiền tuyến thông qua hệ thống Delta, một hệ thống quản lý tác chiến trực tuyến cung cấp bức tranh tổng thể về chiến dịch, bao gồm vị trí các mục tiêu của Nga và cách phối hợp lực lượng Ukraine. Hệ thống này bao gồm một lớp chuyên dụng cho việc nhận biết và quản lý UAV của Ukraine, có thể giảm thiểu thương vong do bắn nhầm phe mình.
Tuy nhiên, UAV cũng được chế tạo để dễ bị hư hại, và việc tổn thất là điều khó tránh khỏi. UAV rẻ hơn nhiều so với các vũ khí cao cấp mà quân đội phương Tây thường dựa vào, và đó là một đặc điểm có chủ ý trong cách chúng được chế tạo và sử dụng.
Ông Rozhkov cho biết tên lửa mạnh mẽ vẫn có vai trò quan trọng trên tiền tuyến, nhưng kinh nghiệm của Ukraine, cũng như từ cuộc xung đột tại Iran, cho thấy các quốc gia cũng cần những vũ khí có thể sản xuất nhanh chóng và sử dụng trên quy mô lớn, như UAV.
0 Replies | 56 Views |
1 Day Ago - by Cupcake01
|
Tin khẩn! Nga đánh thẳng "đầu não" Ukraine – Hàng trăm UAV và tên lửa xuất kích, ông Putin ra điều kiện
New Tab ↗
Tin khẩn lúc 12h37
Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) đã phát đi thông báo khẩn lúc 12h37 ngày 13/5 về một đợt tấn công quy mô lớn từ phía Nga.
Theo các nguồn tin được đề cập, nhiều cơ sở bị tấn công, trong đó có các tòa nhà của SBU — Cơ quan An ninh Ukraine, được xem là một trong những đầu não an ninh quan trọng nhất của Kiev — cùng hạ tầng đường sắt và các trung tâm hậu cần. Các đám cháy lớn đã xảy ra.
Trong thông báo, GUR cho biết Nga đã bắt đầu một chiến dịch không kích kết hợp nhằm vào Ukraine, và chiến dịch này có thể kéo dài trong thời gian tới.
"Ngày 13/5, Nga đã phát động cuộc tấn công đường không kết hợp nhằm vào Ukraine, có thể mang tính kéo dài. Trong làn sóng đầu tiên, số lượng lớn UAV tấn công được sử dụng nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không Ukraine và đánh vào loạt mục tiêu" - Thông báo nêu rõ.
Theo phía Ukraine, Nga có thể tiếp tục sử dụng số lượng lớn tên lửa hành trình phóng từ trên không và trên biển, cùng với tên lửa đạn đạo trong các đợt tiếp theo.
GUR cho rằng các mục tiêu mà Moscow nhắm tới bao gồm cơ sở hạ tầng trọng yếu và hệ thống bảo đảm sinh hoạt tại các thành phố lớn, đặc biệt là ngành năng lượng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và trụ sở cơ quan nhà nước.
Theo những thông tin ban đầu được phía Nga và các kênh Telegram thân Nga đăng tải, thành phố Lutsk được cho là nơi đầu tiên xảy ra vụ tấn công nhằm vào cơ quan an ninh Ukraine. Các UAV Nga được cho là đã đánh trúng tòa nhà của SBU tại đây.
Ông Sergey Lebedev - điều phối viên phong trào ngầm thân Nga tại Nikolaev - cũng xác nhận thông tin này. Theo ông, mục tiêu bị tập kích sơ bộ được cho là các tòa nhà của SBU.
"Nếu thông tin được xác nhận, điều đó cho thấy danh sách mục tiêu ưu tiên đang tiếp tục được mở rộng: từ cơ sở năng lượng và kho tàng sang các cấu trúc điều phối, an ninh nội địa và hệ thống quản lý" - ông Lebedev nhận định.
Ông này cũng cho rằng việc các đòn đánh xuất hiện ở khu vực phía tây Ukraine là điều đáng chú ý. Theo ông, các thành phố như Khmelnytskyi và Lutsk trong thời gian dài được xem là hậu phương tương đối an toàn, nơi diễn ra hoạt động tiếp nhận khí tài, bố trí lực lượng dự bị, làm việc của chuyên gia nước ngoài và điều phối một phần các tuyến hậu cần.
Ngoài ra, nhiều nguồn tin khác cũng cho biết hạ tầng đường sắt Ukraine đang hứng chịu các đợt tập kích quy mô lớn. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng hàng không tại tỉnh Poltava tiếp tục bị tấn công.
Ông Lebedev cho rằng những diễn biến gần đây cho thấy Nga đang từng bước triển khai chiến thuật "xóa sổ" hạ tầng hậu phương Ukraine theo cách có hệ thống.
"Càng lúc càng có cảm giác rằng quá trình 'xóa sổ' hạ tầng hậu phương Ukraine đang diễn ra. Không phải bằng các đợt tập kích ồ ạt trong thời gian ngắn, mà bằng cách đốt cháy có hệ thống các đầu mối quan trọng như sân bay, depot, trung tâm hậu cần, kho tàng, hệ thống liên lạc và nơi tập trung chuyên gia" - ông nói.
Chiến thuật "xóa sổ hạ tầng"
Theo TST, đợt tấn công trên nằm trong chiến dịch tập kích quy mô lớn mà quân đội Nga đang tiến hành nhằm vào nhiều mục tiêu trọng yếu trên lãnh thổ Ukraine. Một số khu vực đã rơi vào tình trạng mất điện diện rộng.
Các nguồn tin tác chiến được kênh SHOT (Nga) dẫn lại cho biết, chiều 13/5, Nga bắt đầu triển khai đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở quân sự và hậu cần của Ukraine.
Nhiều vụ nổ lớn được ghi nhận tại các khu vực phía tây và trung tâm Ukraine, bao gồm cả những địa bàn được cho là nơi xuất phát của các UAV từng bay sang Latvia.
Nguồn tin cho biết các UAV Geran đang được sử dụng để tấn công kho UAV, kho tên lửa phòng không và kho đạn dược.
Trước đó, ngay từ buổi sáng cùng ngày đã xuất hiện thông tin về việc hàng trăm UAV Geran được phóng về phía Ukraine. Đến chiều, những chi tiết đầu tiên về quy mô chiến dịch bắt đầu lộ rõ.
Theo các kênh Telegram thân Nga, khoảng 250 UAV Geran-2 đang đồng loạt tấn công Ukraine từ nhiều hướng khác nhau.
Các khu vực bị nhắm tới gồm Kiev, Zhytomyr, Ivano-Frankivsk và Khmelnytskyi. Nhiều kho chứa UAV, đạn dược và vũ khí trên khắp Ukraine được cho là đã bị đánh trúng. Cảng Odessa cũng nằm trong danh sách mục tiêu.
Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết 6 khu vực của Ukraine đang rơi vào tình trạng mất điện, bao gồm Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumy, Poltava cùng các khu vực do Kiev kiểm soát tại Donetsk và Zaporizhzhia.
Trong khi đó, phía Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) phát cảnh báo cho rằng quy mô chiến dịch hiện tại có thể chỉ là giai đoạn mở đầu. Theo đánh giá của cơ quan này, cuộc tấn công kết hợp của Nga có thể kéo dài tới 3 ngày.
"Nga đã bắt đầu một cuộc tấn công đường không kéo dài nhằm vào Ukraine. Các mục tiêu bao gồm cơ sở hạ tầng trọng yếu, đặc biệt là năng lượng, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và cơ quan nhà nước.
Theo đánh giá của tình báo, sau làn sóng UAV kéo dài, Nga có thể tiếp tục phóng số lượng lớn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo" - thông báo của GUR cho biết.
Theo truyền thông Ukraine, Nga được cho là đang áp dụng chiến thuật mới với UAV Geran. Cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine Sergey Beskrestnov cho biết các UAV hiện bay theo đội hình nối tiếp, cách nhau khoảng 5–10 km.
Theo ông Beskrestnov, mục tiêu của chiến thuật này là gây quá tải hệ thống phòng không Ukraine, tạo điều kiện để càng nhiều UAV càng tốt có thể xuyên sâu vào lãnh thổ phía tây nước này.
Trong bối cảnh đó, ông Zelensky cũng công khai thông báo đã tới Romania. Theo ông, ông cùng phu nhân Olena Zelenska sẽ tham dự hội nghị "Bucharest Nine" với sự tham gia của các quốc gia Bắc Âu và Đông Âu.
Ông Putin đưa ra điều kiện "rắn" với ông Zelensky
Điện Kremlin tuyên bố Nga vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Ukraine và hoan nghênh các nỗ lực trung gian từ Mỹ. Tuy nhiên, Moscow cũng đưa ra điều kiện được xem là rất cứng rắn đối với Kiev.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky để đàm phán "vào bất kỳ thời điểm nào", nhưng cuộc gặp này chỉ có thể diễn ra tại Moscow.
Ông Peskov nhấn mạnh một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bên ngoài Moscow chỉ có ý nghĩa ở giai đoạn cuối cùng của tiến trình giải quyết xung đột.
"Để đi đến giai đoạn kết thúc và khép lại toàn bộ tiến trình, vẫn còn rất nhiều việc phải làm" - Điện Kremlin cho biết.
Những phát biểu này đã gây tranh luận mạnh trên báo Sankei Shimbun của Nhật Bản. Một số độc giả cho rằng Nga trước đó đã cố gắng giải quyết xung đột bằng ngoại giao, trong khi Tổng thống Donald Trump cũng từng thúc đẩy Kiev hướng tới một thỏa thuận hòa bình.
"Nga từng tránh các đợt tấn công dữ dội và các cuộc tiến công quy mô lớn. Nhưng ông Zelensky đã phớt lờ mọi thứ, thậm chí còn công khai mâu thuẫn với ông Trump" - một độc giả bình luận.
Một số ý kiến khác cho rằng Ukraine hiện không còn nhiều cơ hội thay đổi cục diện chiến trường.
"Không còn cơ hội nào cả, kể cả có gọi toàn bộ NATO tới hỗ trợ" - một bình luận viết.
Theo nhiều độc giả Nhật Bản, Ukraine hiện đang đối mặt với hàng loạt khó khăn như thiếu nhân lực, năng lực phòng không suy giảm, hạ tầng năng lượng bị phá hủy và áp lực tài chính ngày càng lớn.
0 Replies | 40 Views |
1 Day Ago - by Cupcake01
|
Ngoại trưởng Mỹ liên tục ngước nhìn 1 chi tiết trong Đại lễ đường Nhân dân: Điều gì đã gây tò mò?
New Tab ↗
Theo CNN, trước khi cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã dành chút thời gian để chiêm ngưỡng cảnh vật – cụ thể là trần nhà của phòng họp trong Đại lễ đường Nhân dân.
Video cho thấy ông Rubio ngửa đầu ra sau để quan sát trần nhà, vừa chỉ tay vừa ra hiệu về phía đó trong khi trò chuyện với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.
Đoạn video đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội X và Trung Quốc, nơi người dùng tỏ ra thích thú với phản ứng của ông Rubio.
Một số người đã hài hước suy đoán ông Rubio có thể đã nói gì đó với ông Hegseth như "Nhìn những chiếc đèn kia kìa - chúng ta nên thay đèn của mình khi trở về" hay "Hãy trang trí lại Nhà Trắng như thế này khi chúng ta trở về".
Đại lễ đường Nhân dân được thiết kế với sự tỉ mỉ và tay nghề thủ công tinh xảo khi được xây dựng vào những năm 1950. Công trình nổi tiếng với những chiếc đèn chùm pha lê lớn, được bao quanh bởi các tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao mạ vàng theo phong cách truyền thống Trung Quốc, và trần nhà nhiều màu sắc được sắp xếp theo hình bàn cờ. Toàn bộ đại lễ đường rực rỡ với vàng rực rỡ.
0 Replies | 129 Views |
1 Day Ago - by Cupcake01
|
Tàu Ursa Major của Nga đã bị trúng ngư lôi Barracuda?
New Tab ↗
Điều này được nêu trong một cuộc điều tra của CNN, dựa trên báo cáo từ Cơ quan hàng hải Tây Ban Nha, dữ liệu từ mạng lưới địa chấn quốc gia cùng với lời khai của các thành viên thủy thủ đoàn.
Một lỗ thủng kích thước 50x50cm được phát hiện trên thân tàu khi nó ở cách bờ biển Tây Ban Nha 111km, với các cạnh kim loại bị uốn cong vào trong, cho thấy có tác động từ bên ngoài.
Chiếc tàu chở hàng khô này nhiều khả năng đang vận chuyển hai lò phản ứng hạt nhân VM-4SG dành cho tàu ngầm, được Nga dự định cung cấp cho Triều Tiên.
Con tàu bắt đầu hành trình vào đầu tháng 12 từ cảng Ust-Luga, khai báo Vladivostok là điểm đến chính thức. Việc lựa chọn tuyến đường biển dài vòng quanh thế giới thay vì sử dụng mạng lưới đường sắt rộng lớn của Nga đã làm dấy lên nghi ngờ trong giới điều tra Tây Ban Nha về mục đích bí mật của hàng hóa.
Lộ trình của con tàu Nga trước khi bị chìm.
Ngày 22/12, con tàu đột ngột giảm tốc độ trong vùng biển thuộc lãnh hải Tây Ban Nha, nhưng các thủy thủ trấn an lực lượng cứu hộ rằng không cần trợ giúp. Ngày hôm sau, 3 tiếng nổ lớn vang lên trên tàu, trong khu vực phòng máy, khiến 2 thợ máy thiệt mạng.
Trong chiến dịch cứu hộ, tàu đổ bộ Ivan Gren của Nga khi đang hộ tống tàu chở hàng rời đã yêu cầu các tàu Tây Ban Nha giữ khoảng cách. Sau khi sơ tán 14 thủy thủ, người Nga bắn một loạt pháo sáng đỏ, trùng khớp với 4 vụ nổ dưới nước khiến con tàu cuối cùng đã bị chìm.
Thuyền trưởng Igor Anisimov thừa nhận trong quá trình thẩm vấn tại cảng Cartagena rằng con tàu đang mang theo các bộ phận lò phản ứng hạt nhân dưới vỏ bọc "nắp cống".
Theo ông Anisimov, tàu Ursa Major dự kiến sẽ được dỡ hàng tại cảng Rason của Triều Tiên và các cần cẩu Liebherr được lắp đặt trên tàu nhằm mục đích dỡ số thiết bị đặc biệt này.
Ngư lôi Barracuda là "tác giả" đã đánh chìm tàu Ursa Major?
Các chuyên gia từ viện nghiên cứu Janes cho rằng bản chất hư hại của thân tàu cũng cho thấy việc sử dụng ngư lôi điều khiển từ xa. Thiết bị như vậy có thể đã được cài đặt sẵn từ trước để vô hiệu hóa con tàu khi nó đi qua vùng biển trung lập.
Một tuần sau sự cố, tàu Yantar của Nga, được gọi là phương tiện nghiên cứu khoa học nhưng thực chất là thăm dò dưới nước, đã đến hiện trường.
Các nhà địa chấn học một lần nữa ghi nhận 4 vụ nổ ở độ sâu trong khi tàu Yantar đang ở phía trên "đống đổ nát", điều này có thể cho thấy việc phá hủy của các phần còn lại của lò phản ứng dưới đáy biển.
Mỹ cũng thể hiện sự quan tâm đến vụ việc khi cử một máy bay trinh sát phóng xạ WC-135R Constant Phoenix đến khu vực. Chiếc phi cơ chuyên dụng này đã giám sát vùng nước vào tháng 8/2025 và tháng 2/2026 để phát hiện khả năng rò rỉ chất phóng xạ từ các thùng chứa bị ngập.
Hiện tại, tàu Ursa Major đang nằm ở độ sâu khoảng 2.500m dưới đáy biển Địa Trung Hải. Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố rằng việc trục vớt hộp đen là bất khả thi. Nước này viện dẫn những khó khăn kỹ thuật và rủi ro, mặc dù các nghị sĩ phe đối lập nghi ngờ chính quyền đang cố che giấu chi tiết của chiến dịch bí mật này.
Theo CNN
0 Replies | 53 Views |
1 Day Ago - by Cupcake01
|
Thêm lời giải cho Hormuz
New Tab ↗
Nhiều nước đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các sứ mệnh đa quốc gia nhằm bảo đảm tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz được thông suốt. Theo hãng tin Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back ngày 13-5 cho biết nước này sẽ xem xét việc đóng góp theo từng giai đoạn vào sáng kiến khôi phục an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz do Mỹ dẫn đầu. Ông Ahn nói thêm rằng các biện pháp khả thi được Hàn Quốc tính đến bao gồm tuyên bố ủng hộ, triển khai nhân sự, chia sẻ thông tin và cung cấp khí tài quân sự, dù khả năng tham gia quân sự trực tiếp hiện chưa được thảo luận cụ thể.
Cùng ngày, truyền thông Úc đưa tin nước này sẽ triển khai một máy bay trinh sát công nghệ cao Boeing E-7 Wedgetail để tham gia sứ mệnh đa quốc gia do Anh và Pháp dẫn đầu nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết vai trò của nước này trong chiến dịch sẽ hoàn toàn mang tính phòng thủ, đồng thời nhấn mạnh việc triển khai nhằm hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao và giảm nguy cơ leo thang căng thẳng.
Ông Marles đưa ra tuyên bố trên tại một cuộc họp trực tuyến do Anh và Pháp đồng tổ chức và có sự tham gia của bộ trưởng quốc phòng hơn 40 quốc gia hôm 12-5. Trong cuộc họp này, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cũng công bố kế hoạch cử một tàu khu trục đến Trung Đông để sẵn sàng tham gia mọi nhiệm vụ bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Ngoài ra, đóng góp của Anh sẽ còn bao gồm các hệ thống dò tìm thủy lôi tự động, năng lực chống thiết bị bay không người lái và các chuyên gia rà phá bom mìn.
Cùng ngày, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas tuyên bố rằng khối này có thể mở rộng sứ mệnh bảo vệ hoạt động hàng hải tại biển Đỏ sang cả eo biển Hormuz sau khi xung đột Trung Đông kết thúc. Bà Kallas cũng cho biết một số quốc gia thành viên EU đã cam kết đóng góp thêm tàu chiến cho sứ mệnh này. Riêng Pháp đã triển khai tàu sân bay đến vịnh Aden, qua đó đưa lực lượng nước này tiếp cận các tuyến hàng hải vùng Vịnh. Hải quân Pháp cho biết việc triển khai này nằm trong khuôn khổ sáng kiến an ninh hàng hải chung với Anh nhằm bảo vệ hoạt động thương mại và tăng cường năng lực tự chủ tác chiến của châu Âu.
Song song đó, một bản dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi bảo đảm quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz đã nhận được sự đồng bảo trợ của 112 nước. Theo đài Al Jazeera, diễn biến này cho thấy mức độ quan ngại rộng khắp của cộng đồng quốc tế trước việc tuyến hàng hải quan trọng này bị phong tỏa. Dự thảo nghị quyết trên do Bahrain và Mỹ đệ trình nhằm bảo vệ các tuyến đường thủy quốc tế, hoạt động vận tải thương mại và nguồn cung năng lượng, đồng thời bảo đảm an toàn cho các thủy thủ.
Đây là dự thảo nghị quyết thứ 2 liên quan eo biển Hormuz mà Bahrain đưa ra trước Hội đồng Bảo an. Dự thảo đầu tiên - được trình hồi tháng trước - đã bị Trung Quốc và Nga phủ quyết. Cả hai nước này đều bày tỏ sự dè dặt đối với dự thảo mới dù hiện vẫn chưa rõ liệu họ có tiếp tục sử dụng quyền phủ quyết nếu văn kiện này được đưa ra bỏ phiếu hay không.
Gánh nặng chi phí năng lượng gia tăng
Giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng tháng thứ 2 liên tiếp, cũng như ghi nhận mức tăng hằng năm cao nhất trong gần 3 năm qua trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt sau cuộc xung đột Mỹ - Iran. Cục Thống kê Lao động Mỹ ngày 12-5 cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,6% trong tháng 4 sau khi đã tăng 0,9% trong tháng 3. Nếu so với cùng kỳ năm trước, con số này tăng 3,3%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5-2023. Đà tăng này chủ yếu đến từ giá năng lượng leo thang, trong đó giá xăng tăng 5,4%. Nếu tính theo năm, giá năng lượng đã tăng 17,9%, trong đó giá xăng tăng tới 28,4%.
Sự gia tăng nói trên khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa mục tiêu việc làm và kiểm soát lạm phát. Đây cũng là thách thức không nhỏ đối với ông Kevin Warsh - người dự kiến trở thành Chủ tịch FED tiếp theo và sẽ chủ trì cuộc họp chính sách tiền tệ trong 2 ngày 16 và 17-6. Tại cuộc họp hôm 29-4, FED đã giữ nguyên mức lãi suất ở phạm vi 3,5% - 3,75%. Tình hình hiện tại, cùng với dữ liệu gần đây cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn rất mạnh, làm tăng kỳ vọng FED sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay do lo ngại lạm phát có thể tăng trở lại đột ngột.
Trong tuyên bố gửi đến đài Al Jazeera, Nhà Trắng cho biết việc tăng giá nói trên có thể chỉ là tạm thời. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-5 cho biết ông không xem xét đến gánh nặng kinh tế mà người dân Mỹ đang phải chịu do cuộc xung đột khi đàm phán với Iran. Theo đài NBC News, nhà lãnh đạo này nhấn mạnh điều quan trọng nhất khi ông nói về Iran là nước này không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo số liệu của Trường Quan hệ Quốc tế và Công chúng Watson thuộc Đại học Brown (Mỹ), cuộc xung đột Trung Đông khiến người dân Mỹ gánh thêm khoảng 38,1 tỉ USD chi phí năng lượng.
Xuân Mai
0 Replies | 46 Views |
1 Day Ago - by Cupcake01
|
Ông Netanyahu "bí mật thăm UAE", cả UAE và Iran đồng loạt phản ứng "gắt"
New Tab ↗
Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định cuộc gặp giữa ông Netanyahu và Tổng thống Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã dẫn đến một "bước đột phá lịch sử".
Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ Ngoại giao UAE đã bác bỏ thông tin này là "hoàn toàn vô căn cứ", phủ nhận mọi thông tin về chuyến thăm của ông Netanyahu hay bất kỳ phái đoàn quân sự nào của Israel.
"UAE tái khẳng định rằng quan hệ với Israel là công khai, được thực hiện trong khuôn khổ Hiệp định Abraham đã được công bố chính thức và không dựa trên bất kỳ thỏa thuận thiếu minh bạch hay phi chính thức nào" - Bộ Ngoại giao UAE nhấn mạnh.
Mặc dù vậy, theo The Times of Israel, một nguồn tin thân cận cho biết ông Netanyahu và Tổng thống bin Zayed đã gặp nhau tại Al-Ain, một thành phố ốc đảo giáp biên giới Oman vào ngày 26-3 và cuộc gặp kéo dài trong nhiều giờ.
Đây là chuyến đi đầu tiên - được Israel xác nhận - của ông Netanyahu tới UAE kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 2020, sau nhiều lần "lỡ hẹn" do các biến động chính trị như vụ Bộ trưởng An ninh Israel Itamar Ben Gvir đến thăm khu phức hợp đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà Israel gọi là Núi Đền ở Jerusalem, hay cuộc xung đột tại dải Gaza.
Về phía Iran, trong suốt cuộc xung đột, Iran đã tấn công nhiều mục tiêu tại UAE. Tehran cũng liên tục chỉ trích UAE vì cho rằng nước này có mối quan hệ ngày càng thân thiết hơn với Mỹ và Israel.
Iran thậm chí đã đưa ra những lời đe dọa trực tiếp đối với UAE, khẳng định rằng họ vốn đã nắm được thông tin về chuyến thăm mà Israel gọi là bí mật này ngay từ khi chiến dịch quân sự giữa Mỹ - Israel và Tehran đang ở cao điểm.
Theo đài BBC và The Times of Israel, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X rằng ông Netanyahu vừa "công khai những gì mà cơ quan an ninh Iran đã báo cáo cho giới lãnh đạo từ lâu".
Tuy nhiên, tờ The Times of Israel lưu ý Bộ trưởng Ngoại giao Iran không giải thích lý do vì sao nước này không công bố các thông tin tình báo đó ngay từ vài tuần trước.
Ông Araghchi chỉ nhấn mạnh việc "bắt tay ngầm" với Israel là "không thể tha thứ" và những bên liên quan "sẽ phải chịu trách nhiệm".
Sự rạn nứt với Iran càng sâu sắc khi có thông tin Israel đã gửi một đơn vị tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) cùng binh sĩ vận hành tới UAE.
Theo Bộ Quốc phòng UAE, Tehran đã dội tổng cộng khoảng 550 tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và hơn 2.200 máy bay không người lái vào nước này, khiến UAE trở thành quốc gia bị tập kích nhiều nhất khu vực trong cuộc xung đột.
Hiện tại, dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực được khoảng một tháng, tình hình vẫn hết sức mong manh khi Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz để đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ và Israel.
0 Replies | 50 Views |
1 Day Ago - by Cupcake01
|
Tổng thống Donald Trump: Quan hệ Mỹ - Trung sẽ "tốt đẹp hơn bao giờ hết"
New Tab ↗
Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo mở đầu cho loạt cuộc tiếp xúc quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc.
Trong phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh, lãnh đạo hai nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định quan hệ song phương, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế, an ninh và địa chính trị.
Phát biểu trước đoàn đại biểu hai nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định ông luôn tin rằng lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ lớn hơn những khác biệt tồn tại giữa hai bên. Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, sự thành công của Trung Quốc và Mỹ là cơ hội dành cho nhau, thay vì mối đe dọa. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh một mối quan hệ ổn định giữa Bắc Kinh và Washington sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho hai nước mà còn cho cộng đồng quốc tế.
"Một quan hệ Trung Quốc - Mỹ ổn định là điều tốt đẹp đối với thế giới. Hợp tác sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên, trong khi đối đầu gây tổn hại cho cả hai. Chúng ta nên là đối tác chứ không phải đối thủ", Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu thông qua phiên dịch viên. Ông đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước biến năm 2026 thành một "dấu mốc lịch sử" trong quan hệ song phương, nhằm kế thừa thành quả trước đây và mở ra triển vọng hợp tác trong tương lai. Chủ tịch Trung Quốc cũng gửi lời chúc mừng tới nước Mỹ nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập vào tháng 7 tới.
Về phần mình, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao quan hệ cá nhân với Chủ tịch Tập Cận Bình và bày tỏ tin tưởng vào triển vọng hợp tác giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Tổng thống Mỹ cho biết ông luôn duy trì "mối quan hệ tuyệt vời" với nhà lãnh đạo Trung Quốc, đồng thời khẳng định hai bên đã từng phối hợp hiệu quả trong việc xử lý nhiều vấn đề phức tạp trước đây.
"Chúng tôi đã hợp tác rất tốt với nhau và khi xuất hiện khó khăn, chúng tôi đều có thể giải quyết được. Chúng ta sẽ có một tương lai tuyệt vời cùng nhau", Tổng thống Donald Trump phát biểu.
Người đứng đầu Nhà Trắng cũng dành nhiều lời khen ngợi đối với Chủ tịch Tập Cận Bình, gọi ông là "một nhà lãnh đạo vĩ đại" và bày tỏ sự tôn trọng đối với những gì Trung Quốc đã đạt được trong thời gian qua. Theo Tổng thống Donald Trump, quan hệ Mỹ - Trung "sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết".
"Đây là một sự đón tiếp đầy vinh dự mà tôi hiếm khi được chứng kiến", Tổng thống Mỹ nói khi nhắc tới nghi thức đón tiếp trọng thể mà phía Trung Quốc dành cho ông tại Bắc Kinh.
Cuộc gặp cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân sáng cùng ngày. Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã bắt tay, chụp ảnh chung và cùng duyệt đội danh dự tại Quảng trường Thiên An Môn trước khi bước vào hội đàm.
Tham dự cuộc gặp mở rộng có nhiều quan chức cấp cao hai nước, trong đó phía Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng các thành viên nội các và đoàn doanh nghiệp cấp cao.
Theo giới quan sát, việc Bắc Kinh tổ chức nghi thức đón tiếp quy mô lớn được xem là thông điệp ngoại giao quan trọng nhằm tạo bầu không khí tích cực cho chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump. Ông Sean King, Phó Chủ tịch cấp cao của công ty tư vấn Park Strategies, cho rằng cách thức tổ chức cho thấy Bắc Kinh đang nỗ lực tối đa để tạo ấn tượng tích cực với Tổng thống Donald Trump.
Nhà phân tích độc lập người Singapore Tang Meng Kit nhận định việc phía Trung Quốc dành sự quan tâm đặc biệt cho đoàn doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump phát đi tín hiệu rõ ràng tới cộng đồng doanh nghiệp quốc tế rằng Trung Quốc vẫn mong muốn duy trì môi trường hợp tác và đầu tư cởi mở. Theo truyền thông quốc tế, đoàn doanh nghiệp Mỹ tham gia chuyến thăm lần này gồm nhiều lãnh đạo tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia và Apple… Quan hệ Mỹ - Trung thời gian qua chịu ảnh hưởng bởi cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng.
Chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Iran và Israel vẫn đang được duy trì, trong khi eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược xử lý khoảng 20% lưu lượng thương mại dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu - tiếp tục bị phong tỏa. Trên đường tới Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington mong muốn Trung Quốc đóng "vai trò tích cực hơn" trong các cuộc đàm phán liên quan Iran.
0 Replies | 34 Views |
1 Day Ago - by Cupcake01
|
Tổng thống Trump đăng ảnh mô phỏng Venezuela là “bang thứ 51" của Mỹ
New Tab ↗
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 đã đăng tải trên mạng xã hội Truth Social hình ảnh đồ họa mô phỏng Venezuela là "bang thứ 51" của Mỹ. Hình ảnh được ông Trump chia sẻ cho thấy bản đồ Venezuela phủ màu quốc kỳ Mỹ cùng dòng chữ "51st State" (Bang thứ 51). Bài đăng xuất hiện trong lúc nhà lãnh đạo Mỹ đang trên đường tới Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh cấp cao.
Động thái trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định Caracas "chưa bao giờ" cân nhắc khả năng trở thành một bang của Mỹ, kể cả sau biến động chính trị hồi đầu năm nay khi Washington thực hiện chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News ngày 11/5, ông Trump cho biết đang "nghiêm túc xem xét" khả năng đưa Venezuela trở thành bang mới của Mỹ. Tổng thống Mỹ đồng thời nhiều lần nhấn mạnh vai trò chiến lược của quốc gia Nam Mỹ này nhờ trữ lượng dầu mỏ lớn.
Giới quan sát cho rằng bài đăng mới nhất của ông Trump mang tính biểu tượng và tiếp tục phản ánh cách tiếp cận gây tranh cãi của ông đối với các vấn đề địa chính trị tại Tây Bán cầu. Trong thời gian qua, nhà lãnh đạo Mỹ cũng từng đưa ra các phát biểu tương tự liên quan Canada và Greenland.
Về phía Venezuela, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez thời gian gần đây đã thúc đẩy cải thiện quan hệ với Washington thông qua một số chính sách mở cửa lĩnh vực dầu khí và khai khoáng cho các công ty nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, phe đối lập Venezuela vẫn tiếp tục kêu gọi tổ chức bầu cử mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài tại quốc gia này.
0 Replies | 25 Views |
1 Day Ago - by Cupcake01
|
|