Loại thịt này bổ dưỡng, ngon miệng, dễ làm, không tốn nhiều thời gian và giá tiền vừa phải, thực sự là lựa chọn hoàn hảo cho mùa hè nóng bức này!
Mùa hè nóng nực, bạn nên tránh hạn chế ăn các loại thịt nhiều dầu mỡ và gây "nóng trong người" như thịt bò, thịt lợn, thịt dê.
Để có món ăn bổ dưỡng, ngon miệng, dễ làm, không tốn nhiều thời gian và giá tiền vừa phải bạn có thể thử loại thịt này: thịt gà.
Ai cũng biết thịt gà khi hầm rất mềm, khác hẳn các loại thịt khác thường bị khô hoặc có mùi tanh nồng. Món này dễ chế biến, và chỉ cần một nồi hầm đơn giản là đã thơm ngon.
Điều quan trọng là loại thịt này phù hợp với mọi người, từ người già đến trẻ em. Khi cho thêm váng đậu khô, váng đậu sẽ ngấm nước dùng và trở nên hấp dẫn hơn cả thịt.
Món này không hề ngấy mỡ và cả nồi đều có cả thịt và rau, giúp bạn tiết kiệm thời gian nấu các món khác. Ngay cả người lười nấu nướng cũng có thể dễ dàng làm được món này.
Cách làm thịt gà hầm váng đậu khô
Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu.
Chuẩn bị nửa con gà, chặt thành những miếng có kích thước đều nhau. Bạn cũng có thể mua thịt gà đã được sơ chế sẵn để tiết kiệm thời gian.
Ngâm thịt gà trong nước sạch để loại bỏ máu. Điều này sẽ giúp nước dùng trong và không có mùi tanh.
Sau khi ngâm, rửa thịt nhiều lần với nước sạch cho đến khi nước trong. Không cần chần; tôi nghĩ thịt sẽ mềm hơn sau khi hầm. Nếu bạn lo lắng về mùi tanh, bạn có thể chần sơ qua trong nước lạnh, hớt bọt rồi rửa sạch.
Còn về váng đậu, tôi mua hai miếng và cắt thành những dải rộng; đừng cắt quá mỏng, vì chúng sẽ dễ bị rách trong khi hầm.
Sau khi thái lát, đun sôi một ít nước và chần sơ váng đậu khô trong một hoặc hai phút. Vớt ra và để ráo nước. Việc này giúp loại bỏ mùi đậu, làm cho đậu phụ mềm hơn và ngon hơn, đồng thời giúp chúng không bị nát khi hầm.
Chuẩn bị một ít hành lá và gừng. Thái gừng và cắt hành lá thành từng khúc. Thêm hai quả ớt khô (tùy chọn) và một ít hoa hồi. Chỉ cần vậy là đủ. Gia vị không cần quá cầu kỳ; hương vị nhà làm là ngon nhất.
Bước 2: Làm caramel hóa đường để tạo màu sắc đẹp mắt cho gà.
Tiếp theo, đun nóng một ít dầu trong chảo. Bạn không cần quá nhiều dầu vì gà sẽ tự tiết ra dầu. Khi dầu nóng, cho một thìa nhỏ đường phèn vào và đảo đều trên lửa nhỏ cho đến khi đường tan chảy, chuyển sang màu nâu đỏ đậm và bắt đầu sủi bọt.
Sau đó, nhanh chóng cho các miếng gà đã ráo nước vào và đảo nhanh để mỗi miếng gà được phủ đều lớp đường caramel. Điều quan trọng là phải dùng lửa nhỏ ở bước này để tránh đường bị cháy, nếu không thịt sẽ có vị đắng.
Xào gà cho đến khi bề mặt hơi vàng và có mùi thơm caramel. Bạn có thể thấy điều này trong hình thứ hai; các miếng gà đều có màu sắc đẹp mắt.
Sau đó cho hành lá, gừng, ớt khô và hoa hồi vào, xào nhanh cho thơm, rồi cho một thìa nước tương nhạt, nửa thìa nước tương đậm và một ít nước sốt hàu để nêm gia vị cho gà. Tiếp tục xào đều để gia vị bám đều vào các miếng gà.
Bước 3: Thêm nước và ninh cho đến khi thịt mềm và đậm đà hương vị.
Sau khi xào đều gia vị, cho nước sôi vào nồi. Mực nước nên ngập các miếng gà, nhưng có thể cho thêm một chút cũng không sao, vì váng đậu sẽ hấp thụ nước dùng sau.
Đun sôi nước trên lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống mức trung bình thấp, đậy nắp nồi và ninh khoảng 20 phút, cho đến khi gà chín khoảng 70-80%.
Bạn có thể thấy ở nửa dưới của bức ảnh thứ hai rằng nồi đang sôi sùng sục, nước dùng đã chuyển sang màu trắng đục và mùi thơm đã lan tỏa khắp không gian. Lúc này, cả căn bếp đều thơm mùi thịt, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã thấy đói bụng rồi.
Khi hầm, đừng thường xuyên mở nắp; chỉ cần để lửa nhỏ liu riu để thịt mềm và không bị khô.
Bước 4: Thêm váng đậu và để váng đậu ngấm nước dùng.
Khi thịt gà đã hầm mềm đến mức có thể dễ dàng xiên bằng đũa, bạn có thể cho váng đậu đã chần vào.
Chỉ cần đặt váng đậu lên trên thịt gà. Không cần đảo. Đậy nắp nồi và hầm thêm khoảng 10 phút nữa để váng đậu ngấm hết nước dùng gà.
Lúc này, nước dùng trong nồi đã cạn bớt và váng đậu đã ngấm đều trong nước sốt đậm đà, màu sắc càng đậm hơn, thấm đẫm hương thơm của thịt – trông thật hấp dẫn. Cuối cùng, tăng lửa để nước sốt tiếp tục cô đặc.
Thêm muối cho vừa ăn. Nếu thích nước sốt loãng hơn thì đun trong thời gian ngắn hơn, hoặc nếu thích đặc hơn thì đun thêm vài phút nữa. Ngay trước khi dọn ra, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, và món ăn đã sẵn sàng! Xong rồi!
Thịt gà hầm có màu nâu đỏ đẹp mắt, trông vô cùng mềm và dễ dàng tách khỏi xương. Váng đậu ngấm đẫm nước dùng và bóng bẩy.
Chỉ cần một miếng, thịt đã mềm tan trong miệng, trong khi váng đậu còn thơm hơn cả thịt, được phủ đều nước dùng, đậm đà hương vị!
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tìm cách tước bỏ quyền công dân Mỹ nhập tịch của những người nhập cư bị cáo buộc tội giết người, khủng bố và gian lận hôn nhân.
Hôm thứ Sáu, các quan chức Bộ Tư pháp (DOJ) thông báo rằng họ đang tìm cách tước quốc tịch của 12 công dân Mỹ nhập tịch bị cáo buộc phạm các tội như giết người, khủng bố, buôn bán vũ khí, gian lận hôn nhân, gian lận danh tính và sở hữu ảnh khiêu dâm trẻ em, cùng nhiều tội danh khác.
“Nếu bạn định đến và trở thành công dân của đất nước này bằng cách gian lận, bằng cách bất hợp pháp, thì bạn nên lo lắng,” Bộ trưởng Tư pháp (AG) Todd Blanche nói với CBS News tuần này.
“Chúng tôi không giới hạn mình ở bất kỳ ai cụ thể, ngoại trừ việc nói rằng thật không may, và tôi nghĩ các bạn sẽ nghe thêm về điều này trong những ngày và tuần tới, có rất nhiều cá nhân là công dân nhưng không nên là công dân của họ,” Blanche nói, ám chỉ đến hành động thực thi pháp luật được công bố hôm thứ Sáu.
Trong số những người mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tìm cách tước quốc tịch có Ali Yousif Ahmed, 48 tuổi, người Iraq, người đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ năm 2009 bằng cách khai rằng ông và gia đình mình bị các phần tử khủng bố Al-Qaeda tấn công.
Năm 2019, các quan chức Iraq đã yêu cầu chính phủ liên bang dẫn độ Ahmed vì cáo buộc giết hại hai sĩ quan cảnh sát, đồng thời cáo buộc ông ta là một thủ lĩnh của Al-Qaeda. Ahmed đã được cấp quốc tịch Iraq vào năm 2015.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đang tìm cách tước quốc tịch của Oscar Alberto Pelaez, 75 tuổi, người Colombia, một linh mục Công giáo La Mã đã nhận tội vào năm 2002 về tội lạm dụng tình dục một đứa trẻ từ năm 1998 đến năm 2000, cũng như Abduvosit Razikov, 46 tuổi, người Uzbekistan, người đã trả tiền cho một công dân Mỹ vào năm 2005 để kết hôn giả với mình nhằm có được thẻ xanh.
Razikov bị cáo buộc đã trả tiền cho một công dân Mỹ khác để kết hôn với người yêu thực sự của ông ta đến từ Uzbekistan. Vài năm sau, vào năm 2010, Razikov ly dị người vợ trong cuộc hôn nhân giả và đến năm 2012, ông ta nhập tịch Mỹ.
Sau khi nhập tịch, Razikov lại kết hôn với một phụ nữ Uzbekistan trong một cuộc hôn nhân giả khác để có được thẻ xanh.
Khalid Ouazzani, một người nhập cư 48 tuổi đến từ Morocco, có thể bị tước quốc tịch nhập tịch mà ông được cấp năm 2006, sau khi ông hỗ trợ Al-Qaeda cùng với hai người đàn ông sau đó bị kết tội âm mưu đánh bom Sở giao dịch chứng khoán New York.
Một năm sau khi nhập tịch, Ouazzani đã gửi hàng chục nghìn đô la tiền gian lận cho Al-Qaeda và vào năm 2008, ông ta đã tuyên thệ cống hiến cuộc đời mình cho tổ chức khủng bố này. Ouazzani bị kết án vào năm 2010.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tiến hành các bước tước quốc tịch tương tự đối với Salah Osman Ahmed, 43 tuổi, người Somalia, người đã có quốc tịch nhập tịch vào năm 2007. Sau khi có quốc tịch, Ahmed đã đến Somalia để gia nhập al-Shabaab, giết hại người Ethiopia như một phần nhiệm vụ của mình với nhóm khủng bố này. Ahmed đã bị kết án vào năm 2009.
Những người nhập cư khác, và tội danh của họ, mà Bộ Tư pháp đang tìm cách tước quốc tịch là:
Baboucarr Mboob (58 tuổi/Gambia): Vào ngày 11 tháng 11 năm 1994, Baboucarr Mboob, người gốc Gambia, khi đang phục vụ với tư cách là sĩ quan cảnh sát quân sự trong quân đội Gambia, đã tham gia cùng mười lăm binh sĩ khác vào việc hành quyết sáu sĩ quan theo lệnh của chỉ huy trưởng, người tin rằng các nạn nhân đang âm mưu phản đảo chính chống lại Tổng thống Yahya Jammeh lúc bấy giờ – tất cả đều không cho các nạn nhân cơ hội được xét xử. Mboob đã che giấu sự liên quan của mình đến tội ác chiến tranh và các hành vi bức hại trong suốt quá trình nhập cư và nhập tịch sau khi vào Hoa Kỳ năm 2002, và nhập tịch trở thành công dân Hoa Kỳ năm 2011. Tuy nhiên, trong lời khai trước phiên điều trần của Ủy ban Sự thật, Hòa giải và Bồi thường Gambia (TRRC) được tổ chức vào ngày 9 tháng 4 năm 2019, ông Mboob đã thừa nhận việc hành quyết sáu đồng nghiệp của mình. Hoa Kỳ đang tìm cách thu hồi giấy chứng nhận nhập tịch của ông ta vì ông ta đã có được quốc tịch Mỹ một cách bất hợp pháp bằng cách che giấu sự thật quan trọng và cố tình khai sai về quá khứ quân ngũ của mình.
Kevin Robin Suarez (31 tuổi/Bolivia): Bắt đầu từ tháng 5 năm 2016 và kéo dài trong mười tháng sau khi nhập tịch vào tháng 1 năm 2017, Kevin Robin Suarez đã tham gia vào một âm mưu mua súng thông qua người mua hộ để xuất khẩu sang Bolivia và các nước Mỹ Latinh khác. Cùng với em gái, Suarez đã thuê người mua súng hộ từ các đại lý súng được cấp phép của liên bang và cung cấp số súng đó cho cha của Suarez. Số súng này là một phần của mạng lưới buôn bán súng lớn hơn từ Nam Florida đến Bolivia do công dân Bolivia tại Hoa Kỳ thực hiện. Sau khi đến Bolivia, súng thường được gửi đến các tổ chức buôn bán ma túy ở Brazil, Paraguay và Peru, làm gia tăng bạo lực liên quan đến ma túy tại các khu vực này. Suarez đã nhận tội âm mưu gây ra những tuyên bố sai sự thật đối với các đại lý vũ khí được cấp phép liên bang, vi phạm 18 USC § 371 và 18 USC § 924(a)(1)(A), vào tháng 2 năm 2020. Suarez đã có được quyền nhập quốc tịch Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp vì tội ác của anh ta đã ngăn cản việc đáp ứng yêu cầu về tư cách đạo đức tốt để nhập quốc tịch. Ngoài ra, Suarez đã khai man dưới lời thề và xuyên tạc, che giấu các sự thật quan trọng để xác định tư cách nhập quốc tịch của mình.
Abdallah Osman Sheikh (28 tuổi/Kenya): Abdallah Osman Sheikh, cư trú tại Fairdale, Kentucky, đã nhập tịch một cách bất hợp pháp và đạt được quyền công dân bằng cách che giấu sự thật quan trọng hoặc bằng cách khai man có chủ ý. Cụ thể, vào tháng 7 năm 2019, trước khi nhập tịch nhưng khi đang phục vụ trong Thủy quân lục chiến, Sheikh đã sở hữu hình ảnh kỹ thuật số khiêu dâm của hai trẻ vị thành niên và đăng tải hình ảnh kỹ thuật số khiêu dâm của một trong số đó lên tài khoản mạng xã hội của mình. Những tội ác đó và nỗ lực che giấu những tội ác đó khỏi chính phủ trong suốt quá trình nhập tịch của Sheikh là lý do để tước quốc tịch của anh ta theo Điều 8 USC § 1451(a). Ngoài ra, Sheikh đã nhập tịch dựa trên nghĩa vụ quân sự của mình, nhưng đã nhận được giấy xuất ngũ không danh dự (vì hành vi sai trái) từ Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sau khi không phục vụ một cách danh dự trong 5 năm, điều này là lý do để tước quốc tịch của anh ta theo Điều 8 USC § 1440(c).
Debashis Ghosh (62 tuổi/Ấn Độ): Trước khi nhập tịch, Debashis Ghosh đã âm mưu lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 2,5 triệu đô la Mỹ, số tiền này dự định dùng để xây dựng một cơ sở bảo dưỡng máy bay. Sau khi nhập tịch, Ghosh, người gốc Ấn Độ, tiếp tục kế hoạch lừa đảo, khai sai địa điểm và nơi cất giữ tiền của nhà đầu tư. Nhưng trong đơn xin nhập tịch và cuộc phỏng vấn năm 2012, Ghosh tuyên bố rằng ông chưa từng phạm tội hay vi phạm pháp luật nào mà không bị bắt giữ. Đơn khiếu nại tước quốc tịch đối với Ghosh cáo buộc rằng ông ta bị tước quốc tịch vì trong thời gian theo luật định phải chứng minh tư cách đạo đức tốt, ông ta đã phạm tội liên quan đến suy đồi đạo đức, thực hiện các hành vi bất hợp pháp làm ảnh hưởng xấu đến tư cách đạo đức của mình và khai man về tội ác của mình. Thêm vào đó, Ghosh cố tình khai sai sự thật về tội ác của mình trong quá trình xin nhập tịch.
Pin He (53 tuổi/Trung Quốc): Sau khi bị ra lệnh trục xuất với tên Chun Di He vào năm 1992, Pin He đã nộp đơn xin hưởng quyền nhập cư ngay năm sau đó với một danh tính khác. Đơn xin này đã được chấp thuận, và vào năm 2007, ông He đã có được thẻ thường trú. Năm 2013, bị cáo đã nhập tịch với danh tính và lịch sử nhập cư của Pin He, mà không hề tiết lộ lệnh trục xuất trước đó của mình với tên Chun Di He. Vì ông He đã có được quốc tịch sau khi che giấu danh tính trước đây và khai man về tư cách nhập tịch của mình, Hoa Kỳ đang tìm cách thu hồi giấy chứng nhận nhập tịch của ông.
George Oyakhire (66 tuổi/Nigeria): Ông Oyakhire nhập tịch bằng danh tính giả. Ông Oyakhire, sinh ra ở Nigeria, lần đầu tiên nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 10 năm 1986, bằng thị thực được cấp dưới tên thật của ông, George Ofuan Oyakhire. Khoảng hai năm sau, vào ngày 2 tháng 9 năm 1988, ông Oyakhire được cấp quy chế cư trú tạm thời bằng tên giả “Oliver Bennett Oyakhire” và ngày sinh giả. Vào ngày 1 tháng 12 năm 1990, ông Oyakhire điều chỉnh tình trạng cư trú của mình thành thường trú nhân hợp pháp bằng danh tính giả Oliver Bennett Oyakhire. Vào ngày 12 tháng 9 năm 1995, một lần nữa sử dụng danh tính giả Oliver Bennett Oyakhire, ông Oyakhire đã nộp đơn xin nhập quốc tịch, và đơn này đã được chấp thuận vào ngày 22 tháng 3 năm 1996. Vào ngày 22 tháng 4 năm 1996, ông Oyakhire trở thành công dân nhập tịch, với tên giả là Oliver Bennett Oyakhire.
Adeyeye Ariyo Akambi (65 tuổi/Nigeria): Sau khi bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ năm 2000 với danh tính khác, Adeyeye Ariyo Akambi đã thay đổi danh tính và có được quyền cư trú vĩnh viễn, sau đó là quốc tịch Hoa Kỳ, sau khi che giấu việc bị trục xuất trước đó. Vì ông Akambi đã có được quốc tịch sau khi che giấu những sự thật này và khai man về tư cách đủ điều kiện nhập tịch, Hoa Kỳ đang tìm cách thu hồi giấy chứng nhận nhập tịch của ông.
Trong một thông báo nội bộ vào tháng trước, Meta đã gây sốc cho hàng chục nghìn nhân viên tại Mỹ khi công bố một thay đổi mang tính bước ngoặt: Mọi thao tác trên máy tính của họ sẽ bị theo dõi để phục vụ việc huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI).
Bóng ma giám sát
Từng phím bấm, từng cử động chuột, mọi cú nhấp và tất cả những gì hiển thị trên màn hình của nhân viên giờ đây đều trở thành dữ liệu đầu vào để các mô hình AI của Meta học cách “con người thực sự hoàn thành các tác vụ hàng ngày như thế nào”.
Ngay lập tức, một làn sóng phản đối dữ dội đã bùng lên trong nội bộ công ty. Các nhân viên thẳng thừng chỉ trích đây là hành vi vi phạm quyền riêng tư nghiêm trọng, gọi đó là hành động phi xã hội và nhẫn tâm.
“Điều này khiến tôi cực kỳ bất an”, một quản lý kỹ thuật viết trong phần bình luận dưới thông báo. “Làm thế nào để chúng tôi từ chối tham gia?”.
Đáp lại, Giám đốc Công nghệ (CTO) Andrew Bosworth tuyên bố lạnh lùng: “Không có lựa chọn từ chối (opt-out) trên máy tính xách tay của công ty”.
Cuộc chuyển mình đầy đau đớn
Mark Zuckerberg đã đặt cược tương lai của Meta vào AI, đổ hàng trăm tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu và mô hình ngôn ngữ lớn. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi từ một công ty internet sang một tổ chức định hướng AI đang diễn ra theo cách đầy gượng gạo, và đôi khi là tàn khốc.
Meta buộc 78.000 nhân viên phải áp dụng các công cụ AI và coi đó là một tiêu chí đánh giá hiệu suất công việc. Việc theo dõi hành vi làm việc khiến nhiều nhân viên lo ngại họ đang trực tiếp huấn luyện cho chính những cỗ máy sẽ thay thế mình trong tương lai.
Ngoài ra, để có ngân sách cho các khoản đầu tư AI khổng lồ, Meta cũng công bố cắt giảm 10% nhân sự (khoảng 8.000 người), dự kiến thực hiện vào ngày 20/05 tới.
Tình trạng tại Meta chỉ là bản xem trước cho những gì có thể xảy ra tại các tập đoàn công nghệ khác như Microsoft, Block hay Coinbase - nơi AI đang định hình lại cấu trúc công việc.
“Thật sự rất nản lòng”, một nhân viên nghiên cứu người dùng chia sẻ. Nhiều người không còn coi Meta là nơi để gắn bó sự nghiệp lâu dài; họ thậm chí còn mong được sa thải để nhận trợ cấp thôi việc thay vì tiếp tục làm việc trong sự mơ hồ.
Trong các cuộc họp nội bộ, Mark Zuckerberg khẳng định việc thu thập dữ liệu không nhằm mục đích giám sát hay theo dõi hiệu suất, mà chỉ để AI học cách “những người thông minh sử dụng máy tính để hoàn thành công việc”. Tuy nhiên, với việc thời hạn sa thải ngày 20/05 đang cận kề, những lời trấn an này dường như không đủ để xoa dịu nỗi sợ hãi về một tương lai nơi con người chỉ là "nguyên liệu" để nuôi dưỡng những cỗ máy.
Con nợ
Mới nhất, theo trang tin Tech In Asia, Meta đang thu xếp một gói tài chính trị giá khoảng 13 tỷ USD (342.030 tỷ đồng) cho trung tâm dữ liệu tại thành phố El Paso, tiểu bang Texas, Mỹ, trong đó phần lớn nguồn vốn dự kiến đến từ vay nợ. Hai ngân hàng Morgan Stanley và JPMorgan Chase đang dẫn dắt quá trình thu xếp tài chính, trong khi phần còn lại của gói vốn dự kiến sẽ là vốn cổ phần.
Dự án đình đám kể trên của Meta hứa hẹn tạo ra nhiều việc làm, tuy nhiên nó cũng cần một nhà máy điện khí tự nhiên mới với công suất cực lớn để đáp ứng nhu cầu điện năng của trung tâm dữ liệu, theo các hồ sơ của El Paso Electric.
Thực tế cho thấy, đúng là Meta đã tạo ra hàng chục tỷ USD tiền mặt trong năm qua, nhưng phần lớn trong số đó đã bị bào mòn bởi các chi phí thực tế liên quan đến việc trả lương bằng cổ phiếu cho nhân viên. Các khoản này bao gồm hàng tỷ USD tiền thuế khấu trừ khi trao thưởng cổ phiếu (vesting), cùng hàng tỷ USD khác dành cho việc mua lại cổ phiếu nhằm bù đắp sự pha loãng từ hoạt động vesting.
Nhìn theo cách này, không khó hiểu khi Meta đã hơn gấp đôi khoản nợ trên bảng cân đối kế toán trong năm qua, lên 58,7 tỷ USD, tính đến tháng 2/2026. Công ty vay nợ vì buộc phải làm vậy.
Về mặt kinh tế, tiền mặt đang rời khỏi Meta. Phần lớn lợi ích từ dòng tiền tự do năm ngoái đã rơi vào tay nhân viên và lãnh đạo. Các cổ đông hiện đang phải cân nhắc xem liệu “cơn sốt” đầu tư AI sẽ kéo dài bao lâu nếu công ty này tiếp tục phụ thuộc vào việc vay nợ để tài trợ cho tham vọng lớn.
Được biết, Meta đang bước vào một trong những giai đoạn đầu tư lớn nhất trong lịch sử khi đổ hàng chục tỷ USD vào trí tuệ nhân tạo AI, biến công ty từ một nền tảng mạng xã hội thành một “cỗ máy hạ tầng tính toán” phục vụ cuộc đua AI toàn cầu. Hãng dự kiến chi hơn 60–70 tỷ USD trong năm 2025, phần lớn dành cho xây dựng trung tâm dữ liệu và hạ tầng phục vụ các mô hình AI thế hệ mới.
CEO Mark Zuckerberg nhiều lần khẳng định AI là ưu tiên chiến lược hàng đầu, đặc biệt sau thành công bước đầu của dòng mô hình mã nguồn mở Llama. Công ty đang chạy đua để tăng công suất tính toán, mua số lượng lớn chip xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Microsoft và Google.
Nhiều chuyên gia nhận định rằng chiến lược chi mạnh tay của Meta mang tính đặt cược lớn. Trong khi doanh thu quảng cáo vẫn là nguồn thu chính, công ty đang hy sinh dòng tiền ngắn hạn để xây dựng lợi thế công nghệ dài hạn. Chi phí đầu tư khổng lồ làm dấy lên câu hỏi về tính bền vững, đặc biệt khi Meta đã gia tăng vay nợ để tài trợ cho các dự án.
Ninh Dương Lan Ngọc là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Không chỉ thành công trong phim ảnh, cô còn ghi dấu ấn bởi hình ảnh trẻ trung, năng động và đời tư khá kín tiếng.Mới đây, nữ diễn viên thu hút sự quan tâm của khán giả khi đăng tải khoảnh khắc đặc biệt bên hai “nam thần” màn ảnh Việt là Bình An và B Trần. Đây là màn hội ngộ đáng chú ý sau nhiều năm cả 3 từng hợp tác trong bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi, phát sóng vào đầu năm 2019 và nhận được sự yêu thích từ đông đảo khán giả trẻ.Trong hình ảnh được chia sẻ, bộ ba xuất hiện với thần thái rạng rỡ, vui vẻ và tương tác thân thiết. Dù đã nhiều năm trôi qua kể từ khi bộ phim lên sóng, mối quan hệ giữa họ vẫn giữ được sự gần gũi, tự nhiên như thuở ban đầu. Đáng chú ý, Ninh Dương Lan Ngọc hào hứng viết: “Mối Tình Đầu Của Tôi gặp lại sau bao nhiêu năm rồi”, khiến nhiều người không khỏi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm gắn liền với bộ phim.
Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ và thích thú trước màn tái hợp này, đồng thời dành nhiều lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của cả ba. Không ít ý kiến cho rằng dù thời gian trôi qua, Bình An và B Trần vẫn giữ được phong độ điển trai, trong khi Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng mặn mà, cuốn hút hơn.
Bên cạnh yếu tố ngoại hình, sự trưởng thành trong phong cách và thần thái của các diễn viên cũng là điểm khiến công chúng chú ý. Từ những gương mặt trẻ triển vọng của màn ảnh Việt, họ đã từng bước khẳng định vị trí riêng trong lòng khán giả. Màn hội ngộ lần này vì thế không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm mà còn cho thấy hành trình phát triển đáng ghi nhận của mỗi cá nhân.Ở thời điểm hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi và đều đặn. Cô xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình cũng như các chương trình giải trí, cho thấy sự đa dạng trong hình ảnh và khả năng thích nghi với nhiều vai trò khác nhau. Nhờ đó, nữ diễn viên tiếp tục giữ được sức hút ổn định trong làng giải trí Việt.
Đáng chú ý, cô vừa công bố tham gia diễn xuất trong dự án phim mới mang tên Mật Mã Đông Dương, dự kiến phát sóng vào ngày 30/4/2027. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, đặc biệt khi đây được kỳ vọng là dự án có quy mô đầu tư lớn và nội dung hấp dẫn, ý nghĩa. Song song với sự nghiệp, chuyện tình cảm của Ninh Dương Lan Ngọc vẫn là đề tài được công chúng quan tâm. Tuy nhiên, khác với nhiều đồng nghiệp, cô lựa chọn giữ kín đời tư trong suốt nhiều năm qua. Nữ diễn viên hiếm khi chia sẻ về các mối quan hệ cá nhân, thay vào đó tập trung vào công việc và phát triển sự nghiệp.
Chính sự kín tiếng này phần nào giúp Ninh Dương Lan Ngọc giữ được hình ảnh ổn định trong mắt khán giả. Đồng thời, điều đó cũng khiến mỗi lần cô xuất hiện hay chia sẻ khoảnh khắc đời thường đều nhận được sự quan tâm đặc biệt. Với nền tảng vững chắc về chuyên môn cùng sự nỗ lực không ngừng, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong thời gian tới.
Truyền thông Mỹ mới đây đã tiết lộ nguyên nhân khiến Tổng thống Donald Trump phải tạm dừng chiến dịch “Dự án Tự do” hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
Kênh NBC hôm 6/5 dẫn lời 2 quan chức Mỹ giấu tên cho biết việc Tổng thống Trump phải tuyên bố tạm ngừng chiến dịch “Dự án Tự do” chủ yếu vì Ảrập Xêút, một trong những đồng minh quan trọng của Washington ở Trung Đông, đã “từ chối cho quân Mỹ dùng các căn cứ và không phận để thực hiện hoạt động này”.
Binh sĩ Mỹ đổ bộ lên tàu hàng M/V Blue Star III cuối tháng 4/2026. Ảnh: CENTCOM
Cụ thể, việc nhà lãnh đạo Mỹ hôm 3/5 tuyên bố Washington “sẽ nỗ lực tốt nhất để hướng dẫn tàu và thủy thủ đoàn ra khỏi eo biển Hormuz” được cho đã chọc giận giới lãnh đạo Riyadh. Sau đó, Ảrập Xêút thông báo với chính quyền Trump rằng quốc gia này sẽ không cho phép các chiến đấu cơ của Mỹ xuất kích từ Căn cứ không quân Prince Sultan hoặc bay qua không phận Ảrập Xêút để tham gia chiến dịch “Dự án Tự do”.
Bất chấp việc Tổng thống Trump sau đó có cuộc điện đàm với Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman, nhưng phía Riyadh nhất quyết không thay đổi quyết định và buộc người đứng đầu Mỹ phải cho tạm ngừng chiến dịch.
Ngoài ra, một nhà ngoại giao Trung Đông giấu tên nói với NBC: “Mỹ không thảo luận với Oman về ‘Dự án Tự do’ cho đến sau khi ông Trump công bố chiến dịch trên. Họ đưa ra thông báo rồi mới liên hệ với chúng tôi, chúng tôi không biết nên thế nào”.
Hiện ông Trump chưa bình luận về những thông tin do NBC đăng tải.
Đại sứ Iran tại LHQ cảnh báo việc tiếp diễn hành động Mỹ tấn công tàu Iran có thể dẫn đến những hậu quả “thảm khốc”, vượt ra ngoài phạm vi khu vực và làm suy yếu hòa bình, an ninh quốc tế, đồng thời khẳng định “Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”.
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo có “quyền vốn có” được tự vệ và thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết trước những hành động thù địch của Mỹ nhằm vào Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.
Đại sứ Amir-Saeid Iravani đưa ra tuyên bố trên trong bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an hôm thứ Sáu.
Nhà ngoại giao Iran dẫn lại các hành động quân sự mà ông cho là mang tính gây hấn do quân đội Mỹ tiến hành gần đây nhằm vào hai tàu chở dầu của Iran gần cảng Jask và eo biển Hormuz, cũng như các cuộc tấn công vào nhiều địa điểm tại khu vực ven biển của Iran dọc theo tuyến đường thủy chiến lược này.
Ông Iravani nhấn mạnh: “Những hành động gây hấn và khiêu khích này, mà Tổng thống Mỹ đã công khai thừa nhận, cấu thành hành vi vi phạm rõ ràng lệnh ngừng bắn ngày 8/4/2026 và là sự xâm phạm trắng trợn Điều 2, Khoản 4 của Hiến chương Liên Hợp Quốc”.
Tổng thống Donald Trump đã công bố lệnh ngừng bắn vào ngày nói trên sau 40 ngày mà Iran mô tả là các hành động gây hấn vô cớ nhằm vào nước này. Sau đó, ông bị cáo buộc đã ra lệnh tiếp tục phong tỏa các tàu thuyền và cảng biển của Iran, trái với các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.
“Hậu quả thảm khốc”
Đại sứ Iran cảnh báo việc tiếp diễn các hành động như vậy có thể dẫn đến những hậu quả “thảm khốc”, vượt ra ngoài phạm vi khu vực và làm suy yếu hòa bình, an ninh quốc tế, đồng thời khẳng định “Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”.
Ông Iravani cũng lên án mạnh mẽ việc phong tỏa mà theo ông, trong đó lực lượng Mỹ đã nhiều lần tấn công các tàu thương mại Iran, tiến hành bắt giữ trái phép và khống chế các thủy thủ trên tàu làm con tin.
Ông cho rằng những hành động như vậy vi phạm luật pháp quốc tế cũng như Hiến chương Liên Hợp Quốc.
“Cách hành xử này hoàn toàn không phù hợp với trách nhiệm của một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an vốn tuyên bố cam kết bảo vệ tự do hàng hải. Thay vì bảo đảm an ninh hàng hải, những hành động đó lại làm suy yếu an ninh và vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế” - Đại sứ nói.
Nguy cơ bùng phát xung đột trở lại
Trong khi đó một nguồn tin quân sự nói với hãng Tasnim rằng các cuộc đụng độ tại Vịnh Ba Tư hiện đã tạm thời chấm dứt, nhưng có thể bùng phát trở lại nếu Mỹ tiếp tục gây rắc rối cho các tàu của Iran.
Trao đổi với Tasnim về những diễn biến gần đây ở khu vực phía nam Iran và Vịnh Ba Tư, nguồn tin này cho biết: Sau hành động thù địch Mỹ nhằm vào các tàu chở dầu của Iran, hải quân Iran đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả đối với hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn và hành động của Mỹ.
Nguồn tin cho biết sau một thời gian hai bên đấu hỏa lực, hiện khu vực không còn xảy ra giao tranh: “Các cuộc đụng độ đã chấm dứt và tình hình hiện nay yên tĩnh”.
Tuy nhiên, nguồn tin cũng cảnh báo rằng nếu Mỹ tiếp tục tiến vào Vịnh Ba Tư hoặc gây rắc rối cho các tàu Iran, Washington sẽ một lần nữa phải đối mặt với phản ứng cứng rắn.
“Vì vậy, khả năng những cuộc xung đột như vậy tái diễn trong khu vực vẫn hiện hữu” - nguồn tin nhấn mạnh.
Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Hanta là một người đam mê ngắm chim người Hà Lan, người đã tham quan bãi rác khổng lồ đầy chuột ở "Thành phố tận cùng thế giới" của Argentina chỉ vài ngày trước khi dịch bệnh bùng phát trên một tàu du lịch gây chết người.
Thông tin chi tiết hơn đã được hé lộ về nguồn gốc của ổ dịch hantavirus chết người trên tàu du lịch MV Hondius, khi các quan chức y tế đã xác định được "Bệnh nhân số 0", trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được xác nhận, là một nhà điểu học người Hà Lan 70 tuổi, người đã đến thăm một bãi rác đầy chuột ở ngoại ô Ushuaia, Argentina, chỉ vài ngày trước khi lên tàu.
Vụ việc đã cướp đi sinh mạng của ba người trên tàu và gây ra các nỗ lực truy tìm người tiếp xúc trên phạm vi quốc tế ở nhiều châu lục.
Bệnh nhân số 0 được xác định là Leo Schilperoord, một người đam mê quan sát chim người Hà Lan đang đi du lịch cùng vợ, bà Mirjam Schilperoord, 69 tuổi.
Cuối tháng 3, cặp đôi này đã có một chuyến đi phụ đến một bãi rác cách Ushuaia vài dặm, thành phố cực nam của Trái đất, nổi tiếng với biệt danh "Thành phố ở tận cùng thế giới", đặc biệt là để quan sát loài chim caracara cổ trắng quý hiếm.
Giới chức hiện tin rằng hai người này đã hít phải các hạt dạng khí dung từ phân hoặc nước tiểu của chuột lúa lùn đuôi dài mang chủng hantavirus Andes khi ở khu vực bị ô nhiễm.
Bốn ngày sau chuyến thăm bãi rác đó, vào ngày 1 tháng 4, gia đình Schilperoord lên tàu du lịch thám hiểm MV Hondius tại Ushuaia cùng với khoảng 112 hành khách khác.
Leo bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, bao gồm sốt, đau đầu, đau bụng và tiêu chảy, vào ngày 6 tháng 4 và qua đời trên tàu năm ngày sau đó.
Vợ ông cũng đã qua đời vì virus này.
“Mirjam rời tàu cùng thi thể Leo vào ngày 24 tháng 4, trong một chuyến dừng chân theo kế hoạch tại đảo Santa Helena thuộc Đại Tây Dương. Bà bay đến Johannesburg ở Nam Phi và chuyển sang chuyến bay của KLM đến Hà Lan nhưng không bao giờ đến nơi. Phi hành đoàn phát hiện bà quá yếu để bay và đã đưa bà xuống. Bà gục ngã tại sân bay và qua đời vào ngày hôm sau”, tờ Post đưa tin.
Theo một bài báo của tờ New York Post, “Cặp vợ chồng này — đến từ Haulerwijk, một ngôi làng nhỏ với 3.000 dân ở Hà Lan — đã được xác định danh tính trong cáo phó đăng trên tạp chí hàng tháng của làng.”
Chủng hantavirus vùng Andes rất độc đáo vì đây là biến thể duy nhất được biết đến có khả năng lây truyền từ người sang người ở mức độ hạn chế, mặc dù điều này vẫn rất hiếm.
Hầu hết các trường hợp mắc bệnh xảy ra do tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt của động vật gặm nhấm bị nhiễm bệnh, thường là qua các hạt dạng khí dung khi phân bị xáo trộn.
Vết cắn hoặc vết cào của động vật gặm nhấm cũng có thể truyền virus, nhưng điều đó không phổ biến.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã xếp loại rủi ro đối với công chúng nói chung ở Mỹ là "cực kỳ thấp" và tiếp tục theo dõi tình hình.
Reporter: Will you reconsider leaving the WHO because of the HantaVirus?
Trump: No. We seem to have things under control. Not easily transferable but we’ll see. pic.twitter.com/dtdtp7emYt
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp bác bỏ đề xuất của một phóng viên về việc xem xét lại quyết định rút khỏi WHO của Mỹ trong bối cảnh dịch bệnh hantavirus, khẳng định rằng Mỹ đang “kiểm soát rất tốt” tình hình.
3 ngày đầu tuần, có 3 con giáp gặt hái may mắn, giàu có vô bờ.
Tuổi Ngọ
Tuổi Ngọ là con giáp thông minh, lanh lợi, hoạt bát, thường thích khám phá những điều mới mẻ. Từ ngày 11 đến 13/5 là lúc số mệnh của họ có những thay đổi tích cực. Tử vi nói, tuổi Ngọ bước vào giai đoạn cực vượng tài lộc khi tiền bạc kéo đến liên tục, gặp đâu trúng đó. Công việc thuận buồm xuôi gió, không có trở ngại nào đáng kể, những khó khăn trước đó nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Người kinh doanh dễ gặp khách lớn, chốt đơn liên tiếp, lợi nhuận tăng vù vù, còn người làm công ăn lương cũng có cơ hội tăng thu nhập bất ngờ. Đây là 3 ngày tuổi Ngọ càng chăm chỉ càng dễ giàu, chất lượng cuộc sống tăng rõ rệt.
Tuổi Dậu
Tuổi Dậu là con giáp thông minh, chăm chỉ, bền bỉ. Họ làm gì cũng nỗ lực tới cùng, không bao giờ từ bỏ. Tuổi Dậu là con giáp có vận may kéo dài suốt đầu tuần, gặp đâu trúng đó, bách chiến bách thắng. Không chỉ công việc hanh thông, trôi chảy bản mệnh còn liên tục gặp cơ hội kiếm tiền tốt. Nguồn thu của họ trở nên dồi dào và phong phú, tiền lưu thông liên tục tạo cảm giác tiền vào như nước. Những dự án đang theo đuổi bắt đầu sinh lợi, giúp túi tiền ngày càng rủng rỉnh hơn trước. Đặc biệt, tuổi Dậu còn có lộc quý nhân nên làm gì cũng thuận lợi, những cánh cửa mới mở ra, họ dễ thu về khoản tiền lớn trong thời gian ngắn.
Tuổi Thìn
Tuổi Thìn chăm chỉ, nỗ lực, kiên trì. Họ là người làm gì cũng cẩn trọng 3 ngày từ 11 đến 13/5 là thời điểm tuổi Thìn đón tài lộc bùng nổ mạnh mẽ. Công việc tiến triển tích cực, thuận lợi, không có khó khăn nào đáng kể. Điều này giúp con giáp này có thêm nhiều cơ hội phát triển và gia tăng thu nhập. Người buôn bán dễ “trúng mánh”, khách hàng tìm tới liên tục, lợi nhuận tăng cao vù vù, còn người đầu tư có khả năng sinh lời nhanh chóng. Tiền bạc đổ về đều đặn giúp tuổi Thìn tận hưởng cảm giác dư dả hiếm có suốt nhiều ngày liền.
Sau kỳ nghỉ có lẽ là tồi tệ nhất trong đời, toàn bộ 140 hành khách trên tàu du lịch MV Hondius, tâm điểm của đợt bùng phát virus hantavirus nguy hiểm , đang rời tàu tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha hôm nay.
Sau khi được các nhà chức trách Tây Ban Nha kiểm tra các triệu chứng của virus, họ sẽ bay trở về nước mình.
Mười bảy người Mỹ trên tàu sẽ là những người cuối cùng được sơ tán.
Sau khi trở về Hoa Kỳ, những hành khách này sẽ được đưa đến một trung tâm y tế ở Nebraska để kiểm tra sức khỏe.
Fox News đưa tin:
17 người Mỹ trên tàu MV Hondius sẽ được đưa đến một trung tâm y tế ở Nebraska bằng máy bay sau khi các quan chức y tế cho phép họ xuống tàu.
Một quan chức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) nói với ABC News sáng thứ Bảy rằng các quan chức liên bang hiện không có kế hoạch bắt buộc cách ly khi các hành khách người Mỹ đến Nebraska.
Theo lời quan chức này, thay vào đó, họ sẽ được kiểm tra sức khỏe khi đến Mỹ và hoặc sẽ ở lại một thời gian ngắn tại Đơn vị Kiểm dịch Quốc gia của Nebraska hoặc trở về nhà để theo dõi các triệu chứng trong 42 ngày đồng thời giữ liên lạc với các cơ quan y tế địa phương.
Đoạn video của Fox News này có một số cảnh quay từ hiện trường:
🚨#BREAKING: At this time at least 17 Americans are reportedly among the passengers now being evacuated from a cruise ship linked to a deadly hantavirus outbreak.
The World Health Organization has confirmed that three people onboard have passed away connected to the outbreak… pic.twitter.com/IlLy4gl27F
Phóng viên Ramy Inocencio của đài CBS News đã đưa tin về chuyến bay mà các hành khách người Mỹ sẽ đi từ hiện trường:
The 17 or so Americans on the hantavirus-hit MV Hondius will be the last to leave the ship today after it dropped anchor in the waters off Tenerife in the Canary Islands before sunrise. CBS News is tracking a flight that left Atlanta, Georgia on a direct course for Tenerife South… pic.twitter.com/OM8BP5uNsI
Khoảng 17 người Mỹ trên tàu MV Hondius bị ảnh hưởng bởi virus hantavirus sẽ là những người cuối cùng rời tàu hôm nay sau khi nó thả neo ở vùng biển ngoài khơi Tenerife thuộc quần đảo Canary trước bình minh. CBS News đang theo dõi một chuyến bay khởi hành từ Atlanta, Georgia, bay thẳng đến sân bay Tenerife South, chỉ cách nơi tàu Hondius cho hành khách xuống tàu khoảng 10 phút.
CBS News đã liên hệ với CDC Hoa Kỳ và chính phủ Tây Ban Nha nhưng cả hai đều không đưa ra bình luận. Một cư dân địa phương ở Tenerife nói với chúng tôi rằng hòn đảo này "chưa bao giờ" có bất kỳ chuyến bay thẳng nào từ Hoa Kỳ băng qua Đại Tây Dương - cho đến hôm nay. @RamyInocencio đang có mặt tại Tenerife.
Như các bạn đã biết, ba hành khách trên tàu du lịch đã tử vong sau khi nhiễm virus hantavirus. Và tổng cộng có tám người bị bệnh do virus này.
Hôm qua, danh tính của cặp vợ chồng người Hà Lan, những người đầu tiên qua đời, đã được công bố rộng rãi.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.