Trung Quốc đang âm thầm tăng tốc hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm với quy mô và tốc độ chưa từng có, từng bước bào mòn lợi thế áp đảo lâu nay của Mỹ trong chiến tranh dưới nước. Bắc Kinh cũng đồng thời mở rộng hạm đội, nâng cấp năng lực chống ngầm và xây dựng mạng lưới giám sát đáy biển quy mô lớn nhằm kiểm soát không gian đại dương, theo ANI.
Tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc (PLA). Ảnh chụp ngày 12/4/2018. REUTERS/Stringer.
Theo điều trần ngày 2/3/2026 của Chuẩn Đô đốc Mike Brookes thuộc Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ, lực lượng tàu ngầm Trung Quốc có thể đạt khoảng 70 chiếc vào năm 2027, tăng từ hơn 60 hiện nay, với việc bổ sung thêm 6 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình, 3 tàu ngầm tấn công hạt nhân và 2 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo, đồng thời loại biên các tàu cũ, một bước nhảy đáng kể khi chỉ trong hai năm Bắc Kinh có thể đưa vào biên chế thêm khoảng 11 tàu ngầm hạt nhân.
Xa hơn, đến năm 2035, hải quân Trung Quốc có thể sở hữu tới 80 tàu ngầm, trong đó một nửa chạy bằng năng lượng hạt nhân, đánh dấu sự chuyển dịch lớn về cấu trúc lực lượng, diễn ra trong bối cảnh hạm đội tàu ngầm tấn công của Mỹ dự kiến giảm xuống mức thấp khoảng 46 chiếc vào năm 2030, còn đến đầu những năm 2040, Trung Quốc có thể triển khai 20–30 tàu ngầm thế hệ mới phục vụ tác chiến đại dương xa, vượt ra ngoài “chuỗi đảo thứ nhất”.
Một trong những biểu tượng cho bước tiến này là tàu ngầm Type 095 vừa lộ diện qua ảnh vệ tinh tại xưởng đóng tàu Bột Hải, với lượng giãn nước 9.000–10.000 tấn, dài khoảng 110m, được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng có thể mang nhiều tên lửa hành trình, cùng thiết kế hiện đại như bánh lái chữ X, cánh lặn cải tiến và động cơ pumpjet giúp tăng tốc độ và giảm độ ồn, trong khi giới chuyên gia nhận định đây có thể là lớp tàu ngầm đầu tiên của Trung Quốc từ bỏ cấu trúc hai thân truyền thống.
Dù còn nhiều ẩn số về công nghệ lõi, các đánh giá ban đầu cho thấy Type 095 có thể đạt ngưỡng cạnh tranh với các tàu ngầm phương Tây hiện đại, đặc biệt về khả năng tàng hình, động lực và hỏa lực, khi mỗi ống phóng có thể chứa nhiều tên lửa tấn công tầm xa, cho phép tung đòn đánh từ trạng thái ẩn mình dưới biển.
Các quan chức Hải quân Mỹ cảnh báo lớp tàu ngầm mới này tạo ra mối đe dọa đa chiều đối với lợi ích của Washington tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, khi kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, khả năng tàng hình cao và năng lực phóng loạt tên lửa hành trình từ dưới nước, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng năng lực sản xuất với các khoản đầu tư hạ tầng lớn tại ba xưởng đóng tàu chủ lực, giúp nâng công suất từ dưới 1 tàu hạt nhân mỗi năm lên mức cao hơn đáng kể, thậm chí có thể đồng thời chế tạo hàng chục tàu cỡ lớn, trong khi tốc độ đóng mới của Trung Quốc hiện đạt khoảng 3 tàu mỗi năm, vượt xa mức 1–1,3 tàu của Mỹ.
Song song với mở rộng số lượng, Bắc Kinh cũng thúc đẩy bước chuyển chiến lược từ tàu ngầm diesel-điện sang tàu ngầm hạt nhân, đồng thời phát triển các lớp tàu mới như Type 041 quy mô nhỏ nhưng có thời gian hoạt động dài hơn, và chuẩn bị đưa vào biên chế các thế hệ tiếp theo như Type 096 mang tên lửa đạn đạo JL-4 với tầm bắn xa và độ chính xác cao hơn, qua đó nâng cao đáng kể năng lực răn đe hạt nhân trên biển.
Về vũ khí, Trung Quốc còn thử nghiệm và triển khai các tên lửa chống hạm siêu thanh như YJ-19, thậm chí trang bị cho cả tàu ngầm diesel-điện, trở thành quốc gia đầu tiên đưa vũ khí siêu thanh xuống nền tảng này, cùng với việc phát triển ngư lôi hiện đại và phương tiện không người lái dưới nước phục vụ trinh sát, tấn công và rải thủy lôi.
Một trụ cột khác trong chiến lược dưới biển của Trung Quốc là xây dựng “Vạn Lý Trường Thành dưới nước” với hệ thống cảm biến đáy biển, phao liên kết vệ tinh, sonar và thiết bị không người lái tạo thành mạng lưới giám sát đa tầng, cho phép phát hiện và theo dõi mục tiêu tại các khu vực then chốt như eo biển, tuyến hàng hải và vùng bảo vệ chiến lược, đồng thời kết hợp với lực lượng chống ngầm từ trên không, mặt nước và dưới nước để tăng xác suất phát hiện tàu ngầm đối phương.
Tuy nhiên, dù tiến bộ nhanh chóng, giới phân tích cho rằng lực lượng tàu ngầm Trung Quốc vẫn còn điểm yếu, đặc biệt là khả năng bị phát hiện khi rời cảng hoặc hoạt động gần bờ, nơi hệ thống giám sát dưới biển của Mỹ vẫn tạo ra sức ép lớn, thậm chí các chuyên gia Trung Quốc thừa nhận xác suất tàu ngầm bị phát hiện trong giai đoạn đầu triển khai là rất cao.
Dù vậy, Bắc Kinh tin rằng họ đang từng bước thu hẹp lợi thế này bằng cách tận dụng quy mô rộng lớn của Tây Thái Bình Dương và phát triển các biện pháp tác chiến nhằm vô hiệu hóa hệ thống giám sát của Mỹ trong trường hợp xung đột, qua đó biến cuộc cạnh tranh dưới đáy đại dương thành một mặt trận chiến lược mới có thể làm thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu.
Mỹ đã phạm sai lầm lịch sử khi đánh giá thấp Iran, Glen Diesen, giáo sư tại Đại học Đông Nam Na Uy bình luận.
Tuyên bố trên trang mạng xã hội X hôm 1/3, ông Glenn Diesen nói: “Có vẻ cách duy nhất để Trump trở về và tuyên bố chiến thắng là đơn giản rút lui. Nhưng trong trường hợp đó, ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực sẽ sụp đổ, bởi Tehran có thể gắn điều kiện tiếp cận eo biển Hormuz với việc Mỹ rút các căn cứ quân sự, yêu cầu bồi thường và bán dầu bằng các đồng tiền khác thay vì USD. Việc đánh giá thấp Iran là một sai lầm lịch sử,” ông viết, bình luận về bài báo của The Wall Street Journal.
Ngày 28/2, Mỹ và Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, bao gồm cả Tehran. Iran đang trả đũa bằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel, cũng như vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
Xung đột leo thang đã gần như làm tê liệt hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. Đây là tuyến đường huyết mạch cung cấp dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư ra thị trường toàn cầu , chiếm khoảng 20% tổng nguồn cung dầu mỏ, sản phẩm dầu khí và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Do đó, giá nhiên liệu đang tăng cao ở hầu hết các quốc gia.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Anh Telegraph đăng tải ngày 1/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng Mỹ đang cân nhắc rời khỏi NATO vì liên minh này thiếu sự hỗ trợ quân sự cần thiết cho cuộc chiến chống lại Iran. Ông gọi NATO là hổ giấy và Tổng thống Nga Putin "cũng biết điều đó".
Theo các báo cáo, một máy bay không người lái của Iran đã tấn công kho chứa hàng thuộc sở hữu của công ty dầu khí Castrol của Anh tại Erbil, Iraq. Ảnh từ video của RT.
Mỹ tấn công làm "giảm khả năng phô diễn sức mạnh ra ngoài biên giới" của Iran
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (US Central Command) đã công bố đoạn video mà họ cho là ghi lại cảnh lực lượng Mỹ tấn công các mục tiêu quân sự ngầm sâu bên trong lãnh thổ Iran.
Theo tuyên bố đăng trên X, các cuộc không kích sử dụng “vũ khí dẫn đường chính xác” và nhằm mục tiêu “làm suy giảm” khả năng “phô diễn sức mạnh ra ngoài biên giới” của Tehran.
Iran tấn công đợt 89 bằng hơn 100 tên lửa hạng nặng
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tiến hành làn sóng thứ 89 của chiến dịch mang tên “Lời hứa Đích thực 4”, cho biết đã nhắm vào “các vị trí của Israel” và các căn cứ Mỹ bằng hơn 100 tên lửa hạng nặng, máy bay không người lái tấn công và khoảng 200 rocket. Các đầu đạn này được cho là đã được phóng tới nhiều mục tiêu trên khắp khu vực.
Iran tăng cường năng lực sản xuất tên lửa
Iran tiếp tục gia tăng năng lực sản xuất tên lửa và triển khai các bệ phóng tên lửa đạn đạo, theo đài truyền hình IRIB đưa tin, đồng thời cho biết một số điều chỉnh đã được thực hiện dựa trên kinh nghiệm chiến trường gần đây.
Thổ Nhĩ Kỳ: Cả thế giới đang phải trả giá vì cuộc chiến của Israel
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan một lần nữa lên án điều mà ông mô tả là “cuộc chiến của Israel” chống lại Iran, nhấn mạnh rằng “cả thế giới đang phải trả giá”.
“Đây là cuộc chiến của Netanyahu nhằm duy trì sự sống còn chính trị, nhưng 8 tỷ người phải gánh chịu hậu quả,” ông nói và cho rằng mạng lưới của ông Netanyahu "phải bị chặn lại ngay lập tức vì hòa bình khu vực và nhân loại".
Lãnh đạo tối cao Iran ca ngợi Hezbollah
Trong một thông điệp được cho là gửi tới Sheikh Naim Qassem - thủ lĩnh của nhóm này hôm thứ Tư 1/4 được đăng tải trên kênh Telegram của lãnh đạo tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei, ông nhấn mạnh rằng Iran sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm vũ trang này “trong cuộc kháng chiến chống lại” Israel và Mỹ.
Ông Khamenei cũng được cho là đã bày tỏ sự trân trọng đối với “tình cảm, tình yêu và lòng trung thành” mà các chiến binh Hezbollah đã thể hiện.
Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã giết chết thêm một chỉ huy nữa của Hezbollah. Chỉ huy mặt trận phía nam của tổ chức này là Hajj Yusuf Ismail Hashem đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào Beirut.
Quân đội Israel mô tả Hashem là “một chỉ huy cấp cao với hơn 40 năm kinh nghiệm và là nhân vật chủ chốt trong tổ chức”, đồng thời cho biết thêm rằng ông ta chịu trách nhiệm chỉ đạo một số đơn vị chiến đấu chống lại Israel ở miền nam Lebanon và phóng tên lửa về phía nhà nước Do Thái.
Ông Starmer bảo vệ NATO
Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gọi NATO là "liên minh quân sự hiệu quả nhất mà thế giới từng chứng kiến", sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng Mỹ đang cân nhắc việc rời khỏi liên minh này.
Khi được hỏi liệu mối quan hệ an ninh lâu dài của Anh với Mỹ có sắp thay đổi hay không, liên quan đến cuộc phỏng vấn của ông Trump với tờ Telegraph được đăng tải sáng nay, ông Starmer nói rằng NATO “đã bảo vệ chúng ta trong nhiều thập kỷ”.
Phát biểu tại cuộc họp báo sáng thứ Tư, ông Starmer tiếp tục: “Bất kể áp lực nào đối với tôi và những người khác, bất kể những lời bàn tán nào, tôi sẽ hành động vì lợi ích quốc gia của Anh trong tất cả các quyết định mà tôi đưa ra và đó là lý do tại sao tôi hoàn toàn rõ ràng rằng đây không phải là cuộc chiến của chúng ta và chúng ta sẽ không để bị cuốn vào đó”.
“Nhưng tôi cũng hoàn toàn hiểu rằng, khi nói đến quốc phòng và an ninh, cũng như tương lai kinh tế của chúng ta, chúng ta cần phải có mối quan hệ chặt chẽ hơn với châu Âu.”
Mỹ cân nhắc rời khỏi NATO
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Anh Telegraph đã gợi ý rằng Mỹ đang cân nhắc rời khỏi NATO vì ông cho rằng liên minh này thiếu sự hỗ trợ quân sự cần thiết cho cuộc chiến của ông chống lại Iran.
Khi được tờ Telegraph cánh hữu hỏi liệu ông có xem xét lại việc Mỹ gia nhập NATO sau chiến tranh hay không, Trump nói: “Ồ vâng, tôi nghĩ (việc đó) không thể xem xét lại nữa… Tôi chưa bao giờ bị NATO thuyết phục. Tôi luôn biết họ chỉ là hổ giấy, và (Tổng thống Nga Vladimir) Putin cũng biết điều đó".
Các thành viên của NATO, một liên minh quân sự phòng thủ, đã ngần ngại triển khai các khí tài quân sự để mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng mà Iran đã đóng cửa sau khi Mỹ và Israel tấn công.
Hôm qua, ông Trump nói rằng chiến dịch quân sự của Mỹ có thể kết thúc "trong vòng khoảng hai tuần, hoặc có thể lâu hơn một vài ngày". Trong khi đó, ngoại trưởng Iran cho biết nước này đã chuẩn bị cho "ít nhất sáu tháng" chiến tranh.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer vì từ chối can thiệp vào cuộc chiến tranh Iran, nói rằng hải quân Anh không đạt tiêu chuẩn.
“Các ông thậm chí còn không có hải quân. Các ông quá già cỗi và từng có những tàu sân bay không còn hoạt động hiệu quả nữa” - ông nói.
Iran đang có những bước đi kiên nhẫn chờ đợi Tổng thống Donald Trump tung bộ binh vào cuộc chiến – một nước đi "dễ vào khó ra" có thể khiến Mỹ lún sâu vào vũng lầy Trung Đông và buộc phải đánh đổi bằng những nhượng bộ kinh tế chưa từng có.
Theo các nguồn tin, kịch bản Mỹ đổ bộ binh vào cuộc chiến Iran đang được chính quyền Trump ân nhắc. (Hình ảnh minh họa do AI tạo/Indianexpress
Theo OilPrice, Iran đã luôn chờ đợi Mỹ đưa bộ binh chiến vào thực địa. Họ thừa hiểu rằng, can thiệp quân sự vào một quốc gia là điều dễ dàng, nhưng rút quân ra lại khó khăn hơn nhiều. Mỹ ở lại càng lâu, khả năng nước này bị buộc phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình có lợi hơn cho Tehran càng lớn”, một nguồn tin an ninh năng lượng cấp cao làm việc chặt chẽ với hệ thống an ninh năng lượng của Liên minh Châu Âu (EU) đã chia sẻ độc quyền với OilPrice.com vào cuối tuần qua.
“Và hai sự kiện diễn ra trong hai ngày nghỉ vừa qua (28-29/3) đã làm tăng đáng kể khả năng Mỹ sẽ rơi vào cái bẫy này”, ông nói thêm.
Sự kiện đầu tiên là việc lực lượng Houthi do Tehran hậu thuẫn chính thức tham gia hoàn toàn vào cuộc xung đột Mỹ/Israel - Iran. Đây là nhóm chiến binh đã thay mặt Iran tiến hành cuộc chiến ủy nhiệm tại Yemen chống lại đối thủ truyền kiếp trong khu vực là Ả Rập Saudi.
Vào thứ Bảy, ngày 28/3, nhóm này đã phóng một loạt tên lửa vào Israel, đợt tấn công đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc chiến giữa Mỹ/Israel với Iran. Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tương tự và khẳng định việc đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb – điểm nghẽn hàng hải huyết mạch của toàn cầu – vẫn là “một lựa chọn khả thi”.
Nguồn tin từ EU nhấn mạnh, các động thái này của Houthi được thiết kế cụ thể nhằm “tạo ra chất xúc tác cho một mệnh lệnh tung bộ binh trực tiếp tham chiến từ phía Mỹ, bằng cách thách thức lời hứa của Tổng thống Donald Trump về việc duy trì dòng chảy dầu mỏ thế giới, sau khi Iran tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz”.
Sự kiện thứ hai đó là Mỹ buộc phải tạm thời chấp nhận "hợp pháp hóa" dầu lậu của Iran và Nga. Sự kiện này mang tính chất kinh tế nhưng lại là một thất bại chiến lược về vị thế, theo OilPrice.
Như OilPrice đã lưu ý gần đây, tình hình tại eo biển Hormuz vẫn rất bấp bênh, làm tê liệt quá trình vận chuyển của 1/3 lượng dầu cung ứng toàn cầu và khoảng 1/5 lượng khí hóa lỏng (LNG). Mục tiêu xuyên suốt của Iran là đẩy giá dầu và khí đốt tăng vọt, gây tổn thất kinh tế cho các nước nhập khẩu năng lượng.
Những con tàu duy nhất hiện có thể di chuyển tương đối tự do qua eo biển Hormuz là những tàu chở dầu của Iran tới đối tác siêu cường lớn nhất của họ là Trung Quốc. Trong nhiều thập kỷ qua, Bắc Kinh đã hỗ trợ tài chính cho chính quyền Tehran thông qua các khoản thanh toán dầu mỏ, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.
Trong một diễn biến đầy bất ngờ, hoạt động vốn bị Mỹ coi là bất hợp pháp này của Iran hiện đã được chính quyền Trump tạm thời "hợp pháp hóa" trong 30 ngày tới nhằm kìm giữ giá dầu. Mặc dù lệnh miễn trừ này "chỉ" áp dụng cho lượng dầu đang ở trên biển, nhưng nó bao gồm khoảng 170 triệu thùng dầu của Iran và có khả năng sẽ tiếp tục được gia hạn.
Nga – đối tác siêu cường quan trọng thứ hai của Tehran – cũng sẽ thu lợi hàng tỷ USD nhờ lệnh miễn trừ 30 ngày tương tự mà Mỹ cấp cho hoạt động xuất khẩu dầu trên biển của nước này. Kết hợp với việc giá dầu tăng cao, doanh thu dầu khí của Điện Kremlin dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi trong tháng này, từ mức khoảng 12 tỷ USD lên 24 tỷ USD, theo các số liệu từ ngành công nghiệp.
Nhìn chung, giới phân tích cho rằng, nỗ lực "tuyệt vọng" nhằm ngăn chặn một cú sốc giá dầu có thể tàn phá nền kinh tế toàn cầu của chính quyền Trump đang phản tác dụng.
Việc cho phép Iran và Nga thu về hàng tỷ USD trong ngắn hạn là hành động "tiếp củi cho lửa". Nga, với doanh thu dầu khí dự kiến tăng vọt lên 24 tỷ USD trong tháng này, có thể sẽ tiếp thêm nguồn lực để hỗ trợ Iran duy trì thế bế tắc.
"Mỹ đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan: họ cần dầu của Iran để bình ổn giá cả, nhưng chính dòng tiền từ số dầu đó lại đang tài trợ cho những chiếc bẫy mà Iran giăng ra để chờ đón quân đội Mỹ", nguồn tin cấp cao nhấn mạnh.
Tổng thống Trump đã cam kết sẽ giữ cho dòng chảy dầu mỏ toàn cầu không bị gián đoạn. Đây chính là điểm yếu mà Tehran đang khai thác. Bằng cách sử dụng Houthi để đe dọa eo biển Bab el-Mandeb, Iran đang thách thức trực tiếp uy tín của ông Trump cũng như Nhà Trắng.
Nếu Mỹ đưa bộ binh vào để giải tỏa các điểm nghẽn này, họ sẽ chính thức bước chân vào "vũng lầy" mà Iran đã dày công chuẩn bị. Một cuộc chiến tiêu hao trên bộ sẽ kéo dài thời gian hiện diện của Mỹ, tạo đòn bẩy cho Tehran yêu cầu một thỏa thuận hạt nhân mới với các điều khoản có lợi hơn, đồng thời làm suy yếu vị thế của Mỹ đối với các đồng minh trong khu vực.
Việc binh sĩ Mỹ đột kích vào một cơ sở hạt nhân bí mật dưới lòng đất để thu giữ kho uranium đã làm giàu của Iran nghe có vẻ hấp dẫn và kịch tính, nhưng đây là một phương án mà Tổng thống Donald Trump được cho là đang cân nhắc nhằm đạt mục tiêu chính trong cuộc chiến: ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.
Ảnh minh họa: The Star.
Các chuyên gia quân sự và cựu quan chức quốc phòng Mỹ chia sẻ trên BBC rằng, đột kích vào một cơ sở hạt nhân bí mật dưới lòng đất để thu giữ kho uranium đã làm giàu của Iran sẽ cực kỳ khó khăn và đầy rủi ro. Họ cho biết chiến dịch sẽ đòi hỏi Mỹ phải triển khai lực lượng bộ binh và có thể mất vài ngày, thậm chí vài tuần để hoàn thành.
Việc loại bỏ kho uranium sẽ là một trong những “chiến dịch đặc nhiệm phức tạp nhất trong lịch sử”, Mick Mulroy, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách Trung Đông, nhận định.
Kịch bản này chỉ là một trong số nhiều hành động quân sự mà ông Trump có thể thực hiện tại Iran.
Các phương án khác bao gồm việc Mỹ kiểm soát đảo Kharg nhằm gây áp lực buộc Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Chính quyền cũng có thể đang sử dụng mối đe dọa về các chiến dịch quân sự mới để buộc Iran quay lại bàn đàm phán.
Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với CBS News hôm thứ Ba, Tổng thống Trump từ chối cho biết liệu Mỹ có thể tuyên bố chiến thắng mà không cần loại bỏ hoặc phá hủy uranium đã làm giàu của Iran hay không.
Tuy nhiên, ông dường như hạ thấp tầm quan trọng của kho dự trữ này, nhắc đến thiệt hại do các cuộc không kích Mỹ–Israel gây ra vào tháng Sáu năm ngoái. “Nó được chôn rất sâu nên sẽ rất khó cho bất kỳ ai. Nó nằm rất sâu dưới đất… nên khá an toàn. Nhưng chúng tôi sẽ đưa ra quyết định", ông Trump nói.
Phát biểu này được đưa ra sau khi Wall Street Journal đưa tin Mỹ đang xem xét một chiến dịch đột kích để tịch thu vật liệu này. Nhà Trắng cho biết ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Những thách thức lớn về hậu cần
Các chuyên gia cho biết một chiến dịch nhằm vào kho uranium của Iran sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hậu cần lớn.
Khi chiến sự bắt đầu, Iran sở hữu khoảng 440 kg uranium làm giàu ở mức 60%, theo các quan chức cấp cao Mỹ. Vật liệu này có thể nhanh chóng được làm giàu lên mức 90% – ngưỡng cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Iran cũng có khoảng 1.000 kg uranium làm giàu 20%, và 8.500 kg ở mức 3,6% – mức được chấp nhận cho nghiên cứu y học.
Phần lớn lượng uranium làm giàu cao – có thể dễ dàng chuyển thành vật liệu cho bom hoặc tên lửa – được cho là lưu trữ tại Isfahan. Cơ sở này là một trong ba địa điểm hạt nhân ngầm ở Iran từng bị không kích bởi Mỹ và Israel năm ngoái.
Tuy nhiên, chưa rõ có bao nhiêu uranium làm giàu cao được lưu trữ ở các địa điểm khác.
Jason Campbell, cựu quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ dưới thời chính quyền Obama và Trump, cho biết một chiến dịch quân sự sẽ dễ dàng hơn nếu Mỹ biết chính xác vị trí kho dự trữ.
“Kịch bản lý tưởng là bạn biết chính xác nó ở đâu. Nếu nó bị phân tán ra bốn địa điểm khác nhau, thì mức độ phức tạp sẽ hoàn toàn khác", ông Campbell nói.
Ngoài Isfahan, một phần uranium làm giàu cao cũng có thể được lưu trữ tại Fordo và Natanz – hai cơ sở làm giàu khác cũng từng bị tấn công trong chiến dịch Midnight Hammer năm ngoái.
Ông Rafael Grossi, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, cho biết phần lớn uranium làm giàu cao của Iran được lưu trữ tại Isfahan, với một phần nhỏ hơn tại Natanz. Tuy nhiên, ông nói chưa có thông tin chi tiết vì các thanh tra chưa thể quay lại các địa điểm này kể từ khi được sơ tán sau chiến dịch không kích Mỹ - Israel năm 2025.
“Có nhiều câu hỏi mà chúng ta chỉ có thể làm rõ khi quay lại”, ông Grossi nói với báo chí.
Khó khăn trong tiếp cận và thu giữ
Việc tiếp cận kho uranium làm giàu cao là một thách thức khác, ngay cả khi Mỹ biết vị trí của nó.
Có dấu hiệu cho thấy Iran đã gia cố một khu phức hợp ngầm gần một cơ sở hạt nhân trước các cuộc không kích năm nay. Ví dụ tại Isfahan, ảnh vệ tinh tháng Hai cho thấy tất cả các lối vào hệ thống đường hầm dường như đã bị lấp đất, khiến bất kỳ chiến dịch nào cũng khó khăn hơn.
Từ khi chiến sự bắt đầu, Mỹ và Israel đã sử dụng không kích để phá hủy hải quân Iran, làm suy yếu tên lửa đạn đạo và gây thiệt hại cho cơ sở công nghiệp. Nhưng khác với các mục tiêu đó, các chuyên gia cho rằng việc kiểm soát uranium làm giàu không thể thực hiện nếu không có lực lượng mặt đất.
Mỹ có thể sử dụng các đơn vị của Sư đoàn Dù 82 – đã được triển khai tới Trung Đông – để kiểm soát khu vực quanh Isfahan và Natanz. Sau đó, lực lượng đặc nhiệm được huấn luyện xử lý vật liệu hạt nhân sẽ được điều vào để thu giữ uranium. Uranium tồn tại ở dạng khí và được cho là lưu trữ trong các thùng kim loại lớn.
Ảnh vệ tinh cho thấy các lối vào tại Isfahan và Natanz bị phá hủy nặng nề bởi không kích Mỹ. Lực lượng Mỹ có thể sẽ cần máy móc hạng nặng để đào bới đống đổ nát nhằm tìm kiếm uranium – vốn được cho là nằm trong các đường hầm sâu dưới lòng đất – trong khi vẫn phải đối mặt với nguy cơ phản công từ Iran.
“Bạn trước tiên phải đào bới khu vực và phát hiện uranium đã làm giàu, trong khi gần như liên tục bị đe dọa”, Campbell nói.
Rủi ro quân sự và phương án thực hiện
Việc Iran sẽ phản ứng ra sao, hoặc mức độ đe dọa đối với lực lượng Mỹ sẽ như thế nào, vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.
Mỹ và Israel đã làm suy yếu “năng lực phòng thủ của Iran để tạo điều kiện cho loại chiến dịch này nếu cần thiết”, ông Alex Plitsas, cựu quan chức quốc phòng Mỹ, cho biết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây vẫn là một chiến dịch “rủi ro cao”.
Lực lượng Mỹ trên bộ sẽ bị cô lập tại Isfahan, nằm sâu khoảng 482 km trong nội địa. “Điều này khiến việc sơ tán y tế trở nên khó khăn do khoảng cách xa. Nó cũng khiến binh sĩ dễ bị tấn công phòng không khi ra vào, cũng như bị tấn công ngay tại cơ sở hạt nhân”, ông Plitsas nói.
Các chuyên gia cho rằng chiến dịch có thể bao gồm việc chiếm giữ một sân bay hoặc khu vực đổ bộ để làm căn cứ hoạt động, sau đó đưa uranium ra khỏi Iran sau khi thu giữ.
Sư đoàn Dù 82 – được huấn luyện để kiểm soát sân bay và hạ tầng – có thể được sử dụng cùng các lực lượng khác để thiết lập căn cứ cho nhiệm vụ. Sau khi kiểm soát uranium, Mỹ sẽ phải quyết định đưa nó ra khỏi đất nước hay pha loãng ngay tại chỗ.
Các quan chức cấp cao cho biết lúc đầu chiến tranh, Mỹ từng cân nhắc phương án pha loãng uranium ngay tại Iran thay vì mang đi. Nhưng đây sẽ là một chiến dịch lớn, phức tạp và tốn thời gian, theo Jonathan Ruhe, chuyên gia về chương trình hạt nhân Iran.
Việc thu giữ và đưa uranium ra khỏi Iran sẽ nhanh hơn và cho phép Mỹ xử lý tại lãnh thổ của mình, ông Ruhe nói, nhưng dù theo cách nào thì chiến dịch cũng cực kỳ rủi ro.
“Bạn đang xử lý khoảng nửa tấn vật liệu gần như là uranium cấp độ vũ khí và phải đưa chúng ra ngoài. Có cả triệu sai sót có thể xảy ra”, ông Ruhe nhấn mạnh.
Con người khi về già, các bộ phận trong cơ thể đều lão hóa, yếu đi.
Một số điều sau đây luôn ẩn chứa những hiểm họa bất ngờ mà người cao tuổi cần phải lưu tâm đề phòng.
1. Không nên tập luyện vào lúc sáng sớm
Ta vẫn có quan niệm cho rằng tập luyện vào buổi sáng là tốt vì không khí trong lành. Điều đó không đúng. Vì từ 4-6 giờ sáng theo quy luật của đồng hồ sinh học của người già thân nhiệt đang cao, huyết áp tăng, thận thượng tuyến tố cũng cao gấp 4 lần buổi tối, nếu vận động mạnh, chạy hoặc đi bộ nhiều gặp gió lạnh, tim dễ ngừng đập. Đã có không ít cụ đi bộ buổi sáng sớm về ra mồ hôi, tắm xong huyết áp tăng đột ngột, đứt mạch máu não, đột quỵ luôn. Tốt nhất là nên tập vào chiều tối, tuy không khí không được thanh sạch như sáng sớm nhưng an toàn hơn nhiều.
2. Đang ngủ không nên trở dậy vội vàng
3. Không nên ngoái đầu một cách đột ngột
Người già mạch máu thường xơ cứng, thành mạch dày hẹp và đàn hồi kém. Nếu đột nhiên quay ngoắt đầu về phía sau, mạch máu ở cổ bị chèn ép, động mạch vốn đã hẹp bị chèn ép lại càng hẹp hơn cộng thêm thần kinh giao cảm bị kích thích mạnh làm mạch máu co lại, máu lưu thông chậm làm não thiếu máu cục bộ, thiếu ôxy nên bị choáng, hoa mắt, chóng mặt, có người đã bị ngã.
Vậy đang đứng hoặc đang đi có ai gọi từ phía sau, chớ có quay ngoắt đầu lại ngay mà nên quay chầm chậm. Tốt nhất là xoay cả người lại, tránh chỉ quay đầu.
4. Không nên đứng co một chân để mặc quần
Xương của người già thường bị xốp do thiếu canxi. Nếu không bị xốp thì xương cũng giòn. Khi mặc quần mà đứng co chân để xỏ từng chân vào ống quần dễ bị ngã do mất thăng bằng hoặc do vướng vào quần.
Người cao tuổi đã ngã thì dễ gãy xương, dập xương. Khi mặc quần tốt nhất là nên ngồi trên ghế hoặc trên giường. Trong nhà tắm nếu không có chỗ ngồi thì phải dựa mông vào một bên tường để giữ thăng bằng cho khỏi ngã. Nhiều người bị ngã gãy xương ống chân, dập xương chậu vì đứng co chân mặc quần.
5. Không nên quá ngửa cổ về phía sau
Có lần một ông già đã về hưu cạnh nhà tôi, sức khỏe tốt, khi ăn tối xong ngồi nghỉ trên ghế tựa có lẽ do mỏi cổ nên ông đã ngửa cổ về phía sau hơi quá nên bị xỉu luôn. Khi con cháu biết thì nửa người bên phải của ông đã bị liệt, nước mũi nước dãi chảy ròng ròng và không nói được nữa, phải đưa ngay vào viện.
Trường hợp này là do gần mạch máu nơi cổ có nhiều đốt xương, bình thường giữa các đốt có chất nhờn bôi trơn nhưng về già chất bôi trơn kém đi, các đốt xương trở nên sắc cạnh. Khi ngửa cổ ra phía sau quá giới hạn cho phép, phần xương sắc cạnh đó làm tổn thương đến mạch máu, hạn chế lượng máu đưa lên não gây ra thiếu máu não làm ngất xỉu. Vì vậy, người già khi ngồi ghế tựa không nên ngửa cổ quá mức về phía sau.
6. Không nên thắt dây lưng quá chặt
Vùng bụng quanh dây lưng là nơi gần dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng và hậu môn. Dây lưng mà thắt chặt quá sẽ chèn ép các mạch máu bụng, cản trở máu lưu thông, đoạn trực tràng gần hậu môn có thể dễ bị lòi ra ngoài khi đi đại tiện mà ta thường gọi là lòi dom. Dây lưng thắt chặt, dạ dày, ruột non luôn ở trạng thái chịu sức ép ảnh hưởng xấu đến tiêu hóa.
Vì vậy, không nên thắt chặt dây lưng và tốt nhất là dùng dây đeo quần qua vai, tiếng Pháp gọi là Bretel (bờ rơ ten). Bình thường ở nhà chỉ nên mặc quần ngủ lồng chun, không nên mặc quần âu cứ phải thắt dây lưng làm bụng luôn bị gò bó.
7. Khi đi đại tiện không nên rặn quá mức
Táo bón là hiện tượng thường gặp ở người già. Tâm lý khi đi đại tiện không ai muốn ở lâu trong nhà vệ sinh nên thường muốn rặn mạnh để đi cho nhanh nhưng nếu rặn quá sức, mặt mũi đỏ gay rất nguy hiểm.
Các khảo nghiệm về y học đã cho biết khi rặn mạnh dễ giãn tĩnh mạch ở hậu môn gây chảy máu nhưng điều quan trọng hơn là huyết áp sẽ tăng có thể dẫn tới tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Để đỡ phải rặn khi đi ngoài, người già cần ăn nhiều rau quả, chuối, khoai, uống nhiều nước để chống táo bón.
8. Không nên nói nhanh, nói nhiều
Một số nhà khoa học Mỹ phát hiện khi ta nói chuyện bình thường dù chỉ là chuyện vui nhẹ nhàng, các tế bào trong cơ thể vẫn chịu tác động và ảnh hưởng tới huyết áp. Thử nghiệm khoa học với 100 người mỗi người đọc 2 trang tài liệu với tốc độ nhanh chậm khác nhau. Kết quả cho thấy người đọc tốc độ vừa phải thì huyết áp, nhịp tim bình thường.
Người đọc nhanh quá, đọc liến thoắng thì lập tức huyết áp tăng, nhịp tim tăng nhưng khi đọc thong thả trở lại, huyết áp, nhịp tim lại giảm xuống. Qua đó ta thấy người già nên nói ít, nói chậm thì có lợi cho sức khỏe. Những cụ nào bị bệnh tim mạch, bị huyết áp càng phải nói chậm, nói ít.
9. Không nên xúc động
Đối với người già mạch máu đã lão hóa nếu xúc động mạnh, quá giận dữ hoặc quá vui dễ bị nhồi máu cơ tim và đứt mạch máu não. Do đó, người già không nên xúc động tránh mọi sự tức giận, buồn phiền mà cần sống thanh thản, hòa nhã, vui vẻ, bỏ qua hết mọi chuyện, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe.
Có một câu nói rất hay: "Đừng để chết vì thiếu hiểu biết". Vì thật ra đã có rất nhiều người chết vì thiếu hiểu biết kể cả những người còn trẻ.
Qua sự hiểu biết ít ỏi của bản thân, qua kinh nghiệm cuộc sống và qua tham khảo các tài liệu y học mới nhất của nước ngoài, mong rằng với bài viết ngắn này sẽ giúp các bậc cao niên sống lâu, sống khỏe, sống vui tăng thêm nhiều tuổi thọ.
Trong một tuyên bố đầy bất ngờ vào ngày 6/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức hé lộ nguyên nhân sâu xa khiến ông muốn rút Washington khỏi liên minh NATO. Theo đó, hòn đảo chiến lược Greenland và thái độ của các đồng minh trong cuộc xung đột tại Trung Đông chính là những tác nhân chính đẩy mối quan hệ này đến bờ vực đổ vỡ.
Theo Tổng thống Donald Trump, mâu thuẫn giữa ông và Liên minh Bắc Đại Tây Dương không chỉ đơn thuần là vấn đề ngân sách mà bắt nguồn từ một mục tiêu cụ thể: đảo Greenland. "Nếu mọi người muốn biết sự thật, toàn bộ mọi thứ bắt đầu từ Greenland," ông Trump khẳng định.
Lãnh đạo Mỹ cho biết tham vọng sáp nhập hòn đảo thuộc chủ quyền của Đan Mạch – một thành viên NATO – đã bị liên minh này khước từ quyết liệt. Thái độ không hợp tác của các đồng minh trong vấn đề này đã khiến ông đưa ra phản ứng gay gắt: "Chúng tôi muốn có Greenland, nhưng họ không muốn giao hòn đảo đó cho chúng tôi. Thế là tôi nói 'tạm biệt'".
Không dừng lại ở câu chuyện lãnh thổ, Tổng thống Trump tiếp tục dùng những lời lẽ nặng nề để công kích năng lực của liên minh quân sự lớn nhất hành tinh. Ông thẳng thừng gọi NATO là "con hổ giấy" và cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin hoàn toàn "không e ngại" tổ chức này.
Lý do cho sự khinh miệt này, theo ông Trump, xuất phát từ việc các đồng minh NATO đã quay lưng khi Mỹ cần sự hỗ trợ nhất trong các cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông. Ông chia sẻ rằng mình đã tìm đến các đối tác với lời đề nghị giúp đỡ không quá khắt khe, nhưng câu trả lời nhận được chỉ là sự từ chối thẳng thừng.
Căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh truyền thống đã lên tới đỉnh điểm sau các sự kiện liên quan đến eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch bị Iran phong tỏa từ cuối tháng 2. Trước đó, vào ngày 20/3, ông Trump từng cáo buộc NATO "hèn nhát" khi không hỗ trợ Mỹ mở lại eo biển này.
Thậm chí, một số thành viên chủ chốt như Pháp, Italy và Tây Ban Nha còn có động thái gây sốc khi cấm máy bay quân sự Mỹ sử dụng không phận và căn cứ để tấn công Iran.
Bên cạnh NATO, các đối tác chiến lược khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia cũng rơi vào tầm ngắm chỉ trích của ông Trump vì sự thiếu hỗ trợ. Ngược lại, Tổng thống Mỹ dành lời khen ngợi cho các quốc gia vùng Vịnh như Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar và UAE, coi đây là những đồng minh thực sự khi đã đứng về phía Mỹ trong cuộc đối đầu với Iran.
Giữa bối cảnh lòng tin sụt giảm nghiêm trọng, Tổng thư ký NATO Mark Rutte dự kiến sẽ có chuyến thăm Washington trong tuần này để thực hiện các cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Trump cùng các quan chức hàng đầu như Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
Chuyến đi này được xem là nỗ lực cuối cùng để xoa dịu những căng thẳng vốn đã tích tụ từ lâu. Tuy nhiên, với việc ông Trump liên tục đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh và công khai những bất mãn về vấn đề Greenland cũng như eo biển Hormuz, tương lai của NATO dưới sự dẫn dắt của Mỹ đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Sau khi ông trùm ''buôn vàng'' Vũ Minh Châu cùng con trai bị khởi tố vì sai phạm kế toán nghiêm trọng, gây thất thoát 150 tỷ đồng ngân sách. Mới đây, Công ty Bảo Tín Minh Châu đã chính thức phản hồi về tình hình vận hành và cam kết chất lượng sản phẩm giữa tâm điểm pháp lý.
Theo báo Dân trí, ngày 2/4, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố ông Vũ Minh Châu cùng con trai Vũ Minh Tú và hai kế toán về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi sai phạm tập trung vào việc lập hệ thống sổ sách kép nhằm che giấu doanh thu khổng lồ.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2020 đến 2023, doanh thu thực tế của doanh nghiệp đạt khoảng 13.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số báo cáo thuế lại thấp hơn tới 9.700 tỷ đồng. Sự chênh lệch này khiến Ngân sách Nhà nước bị thiệt hại ước tính khoảng 150 tỷ đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng song song nhiều hệ thống phần mềm. Các phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel được dùng để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế. Trong khi đó, phần mềm Misa chỉ dùng riêng cho mục đích kê khai báo cáo thuế với số liệu đã bị điều chỉnh.
Đến nửa cuối năm 2024, nhằm đối phó sự kiểm tra, ông Châu chỉ đạo xóa dữ liệu trên các phần mềm cũ. Doanh nghiệp chuyển sang dùng hệ thống Excel và phần mềm Fox AI để quản lý mua bán. Dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán lọc và tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm thuế.
Trước biến cố pháp lý của dàn lãnh đạo, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông báo chính thức. Doanh nghiệp xác nhận đang "phối hợp nghiêm túc" với phía công an, cung cấp mọi hồ sơ và tài liệu cần thiết để phục vụ công tác xác minh sai phạm.
Về tình hình vận hành, phía Bảo Tín Minh Châu khẳng định mọi hoạt động kinh doanh tại các cơ sở vẫn diễn ra bình thường. Công ty cam kết đảm bảo sự thông suốt trong giao dịch và gửi lời xin lỗi đến các đối tác, khách hàng về những lo ngại phát sinh.
Đối với vấn đề chất lượng, đơn vị này tuyên bố toàn bộ sản phẩm vàng bạc, đá quý vẫn đáp ứng đúng tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng định danh. Đây là nỗ lực nhằm ổn định tâm lý người tiêu dùng trong bối cảnh vụ án đang được mở rộng.
Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh sẽ tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu pháp lý sau khi có kết luận cuối cùng. Đồng thời, công ty dự kiến triển khai các phương án nâng cao dịch vụ và ổn định tổ chức. Mọi diễn biến mới sẽ được cập nhật công khai trên các kênh truyền thông của hãng.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án. Các điều tra viên đang làm rõ hành vi của những đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, quyết tâm làm sáng tỏ mọi sai phạm trong quản lý tài chính tại đây.
Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước và thống nhất cao với nhân sự được giới thiệu.
Với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc h
ội thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sinh năm 1957, quê quán xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Đồng chí có trình độ Giáo sư Khoa học An ninh, Tiến sĩ Luật học; Cao cấp lý luận chính trị.
Đồng chí là Tổng Bí thư khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; XVI.
Sau khi theo học Đại học An ninh Nhân dân (nay là Học viện An ninh Nhân dân), đồng chí có hơn 30 năm công tác trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an vào năm 2010. Sau đó, từ tháng 4/2016, đồng chí giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an.
Đầu năm 2019, đồng chí Tô Lâm được thăng cấp bậc hàm lên Đại tướng, trở thành người thứ tư trong lịch sử Công an Nhân dân mang cấp bậc hàm cao nhất.
Tháng 5/2024, Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước và ba tháng sau được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu giữ chức Tổng Bí thư. Đồng chí có hai tháng đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và giữ chức Tổng Bí thư từ tháng 10/2024.
Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Tại Hội nghị lần thứ nhất ngày 23/1/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Theo nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố chiều 21/3/2026, đồng chí Tô Lâm Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội.
Từ 8-10/4, vận trình đảo chiều nhanh. 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, tháo gỡ bế tắc và bất ngờ tìm ra cơ hội trong chính thử thách.
Ba ngày giữa tuần tưởng chừng bình lặng lại là điểm xoay vận mạnh. Từ 8–10/4, một số con giáp đón luồng khí mới: khó khăn không biến mất ngay, nhưng cánh cửa khác bất ngờ mở ra.
Tuổi Dần
Dần bước vào nhịp tăng tốc khi những vướng mắc trước đó bắt đầu lộ hướng tháo gỡ. Áp lực công việc vẫn còn, nhưng không còn cảm giác “bí lối” như trước. Các mối quan hệ trong môi trường làm việc trở nên mềm hơn, tạo điều kiện để Dần xoay chuyển tình thế.
Tuổi Dần có những ngày thuận lợi khi khó khăn được tháo gỡ
Điểm sáng nằm ở quý nhân xuất hiện đúng thời điểm. Đó có thể là người đưa ra lời khuyên then chốt, hoặc một cơ hội hợp tác tưởng nhỏ nhưng lại mở ra hướng đi mới. Nhờ đó, Dần nhìn thấy giải pháp ngay trong vấn đề từng khiến mình bế tắc.
Tài vận có dấu hiệu khởi sắc nhẹ nhưng đều. Những khoản thu chưa lớn ngay lập tức, song mang tính bền. Nếu biết tận dụng thời điểm này để điều chỉnh cách làm việc và mở rộng kết nối, Dần dễ tạo nền cho bước tiến rõ rệt sau đó.
Tuổi Tỵ
Tỵ trải qua ba ngày với nhịp chuyển nhanh và rõ. Những việc tưởng chừng đình trệ lại bất ngờ “chạy” trở lại. Các tín hiệu tích cực đến liên tục, giúp Tỵ lấy lại sự chủ động và tự tin trong quyết định.
Quý nhân của Tỵ không chỉ hỗ trợ về thông tin mà còn mở ra cơ hội cụ thể. Một lời giới thiệu, một kết nối mới hoặc một lời mời hợp tác có thể trở thành bước ngoặt. Điều quan trọng là Tỵ nhận ra giá trị của cơ hội này ngay khi nó xuất hiện.
Dòng tiền có dấu hiệu cải thiện rõ hơn so với trước đó. Không chỉ đến từ nguồn chính, Tỵ còn có khả năng tìm thấy hướng thu phụ hoặc cách tối ưu hóa công việc hiện tại. Đây là thời điểm nên hành động nhanh, tránh chần chừ vì cơ hội đến và đi rất gọn.
Tuổi Dậu
Dậu bước vào giai đoạn “bật lại” sau chuỗi ngày chững. Những khó khăn không còn dồn dập, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm và kiểm soát tốt hơn. Tư duy trở nên sắc bén, giúp Dậu nhìn ra điểm mấu chốt trong vấn đề.
Sự xuất hiện của quý nhân mang tính định hướng rõ ràng. Một lời góp ý đúng trọng tâm hoặc một sự hỗ trợ đúng lúc giúp Dậu tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức. Nhờ vậy, những việc tưởng kéo dài lại được rút ngắn đáng kể.
Cơ hội với Dậu không đến theo cách ồn ào mà nằm ngay trong những gì đang làm. Khi thay đổi góc nhìn hoặc điều chỉnh cách tiếp cận, Dậu dễ phát hiện ra “lối đi mới” từ chính tình huống cũ. Nếu tận dụng tốt, ba ngày này có thể trở thành bước đệm quan trọng cho giai đoạn tiếp theo.
Ba ngày 8–10/4 không phải là thời điểm mọi thứ tự nhiên suôn sẻ, mà là lúc vận may xuất hiện đúng chỗ cần. Với Dần, Tỵ và Dậu, thử thách vẫn còn, nhưng cánh cửa đã mở. Vấn đề nằm ở việc nhận ra và bước qua đúng lúc.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.