Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ “sẽ có được” kho uranium làm giàu của Iran “vào một thời điểm nào đó”, lặp lại một trong những yêu cầu then chốt của Washington trong các cuộc đàm phán hòa bình.Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 10/5, nhà báo Sharyl Attkisson đã hỏi Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng cuộc chiến với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện đang ở giai đoạn nào, trong bối cảnh Mỹ vẫn chưa kiểm soát được lượng vật liệu phân hạch của Iran.
Theo kênh RT của Liên bang Nga, nhà lãnh đạo Mỹ đã trả lời rằng: “À, chúng tôi sẽ có được nó vào lúc nào đó, bất cứ thứ gì chúng tôi muốn”.Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi đang giám sát nó. Tôi đã tạo ra một lực lượng gọi là Lực lượng Không gian… Nếu bất kỳ ai tiến gần nơi đó, chúng tôi sẽ biết. Và chúng tôi sẽ tiêu diệt họ”.
Trước đó vào hôm 5/5, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cùng ngày, Tổng thống Trump nói rằng lực lượng Mỹ phải tiến hành một nhiệm vụ vào Iran nhằm kiểm soát các tài sản hạt nhân sau các đợt không kích đã chôn vùi các cơ sở làm giàu uranium của Tehran.
Trong một phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Trump tuyên bố: “Giờ chúng ta sẽ phải chịu tổn thất, bởi vì chúng ta phải thực hiện một hành trình vào Iran để lấy vũ khí hạt nhân”.
Theo Anadolu, nhà lãnh đạo Mỹ dường như đang đề cập tới khoảng 1.000 pound (453,6 kg) uranium đã được làm giàu của Iran, được cho là đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát của các cơ sở hạt nhân bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch tấn công Mỹ - Israel vào tháng 6 năm ngoái.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng xác nhận số vật liệu này đang “nằm dưới đống đổ nát” và hiện chưa có kế hoạch thu hồi ngay lập tức.
Tổng thống Mỹ khẳng định Washington về cơ bản đã phá hủy năng lực hạt nhân của Tehran.
“Chúng tôi đã phá hủy tiềm lực hạt nhân của họ. Nó đã bị xóa sổ”, ông Trump nói, đồng thời cho rằng số vật liệu này về cơ bản nằm ngoài tầm tiếp cận của chính quyền Iran và Tehran sẽ mất nhiều tuần để tiếp cận số vật liệu này, nhưng Washington “sẽ không để họ đào xuống” vì quân đội Mỹ đang duy trì giám sát liên tục.Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, phát biểu của Tổng thống Trump cho thấy sự hiện diện quân sự chủ động và liên tục của Mỹ trong và xung quanh Iran sau các cuộc không kích tháng 6, với việc tổng thống cho biết hoạt động giám sát bằng máy bay hoặc vệ tinh đối với các địa điểm bị phá hủy vẫn đang được duy trì.
Việc ông Trump khẳng định lực lượng Mỹ có thể trực tiếp ngăn Iran đào bới số vật liệu bị chôn vùi cho thấy một mức độ kiểm soát tác chiến mà trước đó, chính quyền chưa từng công khai thừa nhận.Theo hãng thông tấn Al Jazeera, vấn đề uranium làm giàu đang trở thành một trong những điểm bất đồng lớn nhất giữa Mỹ và Iran trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.
Washington đã yêu cầu Tehran từ bỏ quyền kiểm soát hơn 400 kg uranium làm giàu cấp độ cao, do lo ngại số vật liệu này có thể được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân. Mỹ đồng thời thúc ép Iran chấm dứt hoàn toàn chương trình hạt nhân của nước này.
Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ các cáo buộc trên, khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình. Giới lãnh đạo Iran cũng nhiều lần tuyên bố sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu uranium.
Trên danh nghĩa, mặt trận đang trong giai đoạn ngừng bắn. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố Nga đơn phương dừng các cuộc tấn công từ ngày 8/5. Sau đó, theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thời hạn này được kéo dài thêm vài ngày, đến hết ngày 11/5.
Tuy nhiên, theo các nguồn tin Nga, “ngừng bắn” không đồng nghĩa với việc chiến sự thực sự lắng xuống. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã tiến hành hàng trăm vụ pháo kích vào các vị trí của Nga bằng súng cối, pháo binh, xe tăng, đồng thời sử dụng hàng nghìn UAV.
Kênh “Hai Thiếu tá” dẫn thông tin từ phía Nga cho rằng quân đội Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào vị trí của các đơn vị Nga. Tổng cộng, trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, phía Nga ghi nhận 16.071 vụ tấn công vi phạm ngừng bắn.
Theo nguồn tin này, lực lượng Nga đã đáp trả vào các vị trí hỏa lực của pháo phản lực phóng loạt, pháo binh, súng cối, đồng thời tấn công sở chỉ huy và địa điểm phóng UAV. Kiev sau đó bị cáo buộc trình bày các hành động đáp trả của Nga như những “vi phạm” từ phía Moscow.
Nói cách khác, trạng thái “ngừng bắn” trên thực địa chỉ còn mang tính tương đối. Trong khi các tuyên bố chính trị nói về việc hạ nhiệt, chiến trường vẫn tiếp tục vận hành bằng pháo kích, UAV và các cuộc phản công cục bộ.
Điểm đáng chú ý là Ukraine được cho là đang tận dụng từng ngày ngừng bắn để gia cố phòng tuyến. “Biên niên sử quân sự” nhận định Kiev không che giấu việc mỗi ngày tạm dừng giao tranh đều giúp họ có thêm thời gian củng cố lực lượng, gây khó khăn cho các chiến dịch tấn công tiếp theo của Nga.
Theo đánh giá từ nguồn tin này, Moscow đang trì hoãn cuộc tấn công mùa xuân so với năm ngoái, khi các hoạt động quy mô lớn bắt đầu từ giữa tháng 4. Những hướng được dự báo có thể trở thành mục tiêu trong thời gian tới gồm Slavyansk, Kramatorsk và các khu vực lân cận.
Nga đi nước cờ không ngờ tới
Trong lúc Ukraine bị cáo buộc phản công và tìm cách thâm nhập tuyến phòng thủ Nga bằng các nhóm nhỏ, một thông tin khác lại khiến tình hình trên hướng Zaporizhzhia trở nên đáng chú ý hơn: các đơn vị Nga được cho là có thể tiếp tục sử dụng đường ống dẫn khí rỗng để tiến vào phía sau phòng tuyến Ukraine.
Đây chính là chi tiết “không ngờ tới”. Khi UAV, trinh sát điện tử và pháo binh khiến nhiều hướng tiếp cận truyền thống trở nên nguy hiểm, việc sử dụng hệ thống đường ống, nếu được xác nhận, có thể tạo ra một hướng đột kích bất thường, khó dự đoán và gây sức ép tâm lý lớn cho lực lượng phòng thủ Ukraine.
Theo “Biên niên sử quân sự”, các blogger quân sự Ukraine nói rằng sự việc lần này được cho là diễn ra trên hướng Zaporizhzhia, gần khu vực Malye Shcherbaki. Nguồn tin này cũng lưu ý rằng thông tin hiện chưa được phía Nga xác nhận.
Dù vậy, việc câu chuyện “đường ống” xuất hiện trở lại đã đủ khiến phía Ukraine lo ngại. Trước đó, các phương án tiếp cận bất thường từng được nhắc đến như một cách phá thế phòng thủ cố định, nhất là trong những khu vực có hệ thống công trình ngầm, đường ống hoặc hạ tầng bỏ trống.
Tại phía nam Zaporizhzhia, tình hình vốn đã phức tạp. Một số khu vực như Primorskoye và Stepnogorsk được mô tả là nằm trong vùng xám, nơi lực lượng Ukraine vẫn hiện diện nhưng giao tranh kéo dài nhiều tháng chưa tạo ra thay đổi dứt điểm.
Trong bối cảnh đó, chỉ riêng tin đồn về một mũi đột kích bằng đường ống cũng có thể buộc Ukraine phải phân tán sự chú ý, tăng cường kiểm tra hậu tuyến và đề phòng các hướng tiếp cận không thông thường.
Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một nước cờ không ngờ tới của Nga: thay vì chỉ dựa vào hỏa lực và sức ép trực diện, lực lượng xung kích có thể tìm cách tạo bất ngờ từ bên dưới hoặc phía sau phòng tuyến.
Điều đó đặc biệt nguy hiểm trong giai đoạn ngừng bắn tương đối, khi cả hai bên đều vừa theo dõi động thái ngoại giao, vừa chuẩn bị cho khả năng chiến sự bùng lên trở lại.
Ông Putin tuyên bố nóng, một chỉ số vọt lên 100%
Trong bối cảnh mặt trận vẫn nóng, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ tuyên bố rằng chiến dịch quân sự đặc biệt đang đi tới hồi kết. Tín hiệu này xuất hiện giữa lúc các nguồn tin Ukraine nói về sức ép mới từ Washington đối với Kiev.
Theo kênh “Resident”, phía Mỹ được cho là đã chuyển tới ông Zelensky một tối hậu thư liên quan đến việc cần kết thúc xung đột. Cùng thời điểm, khả năng xung đột Ukraine kết thúc trong vòng ba tháng được cho là đã tăng vọt lên 100% trên nền tảng dự đoán Polymarket, trong khi trước đó thị trường chỉ đánh giá khả năng đạt được lệnh ngừng bắn ở mức rất thấp.
Kênh này viết rằng Văn phòng Tổng thống Ukraine đang chờ ông Witkoff tới Kiev để đàm phán với ông Zelensky. Tại cuộc gặp, ông Zelensky được cho là muốn nhận các bảo đảm cho nhóm thân cận và cho cá nhân mình.
Nguồn tin cũng nói ông Zelensky lo ngại khả năng công bố các đoạn ghi âm liên quan đến ông Mindich, trong đó có nội dung bàn về một số dự án mua sắm vũ khí. Trên phố Bankova, người ta được cho là lo sợ dữ liệu về các giao dịch tài chính và tài khoản ở nước ngoài có thể bị công bố, kéo theo nguy cơ Mỹ áp đặt trừng phạt.
Bài toán Ukraine đang xuất hiện hai lớp đối nghịch. Trên mặt trận, “ngừng bắn” bị phủ bóng bởi hơn 16.000 vụ vi phạm, các cuộc phản công và thông tin về một nước cờ không ngờ tới bằng đường ống. Trên bàn đàm phán, tuyên bố của ông Putin và chỉ số dự báo vọt lên 100% lại làm dấy lên cảm giác xung đột có thể đang bước vào giai đoạn quyết định.
Nhưng với những gì đang diễn ra trên thực địa, con đường đi tới hồi kết vẫn chưa hề yên ả. “Ngừng bắn” chưa làm chiến trường im tiếng súng; trái lại, nó đang trở thành khoảng thời gian mà cả hai bên tận dụng để chuẩn bị cho đòn tiếp theo.
Theo nhu truyền thông địa phương mới đây đưa tin rằng, có vụ việc xảy ra vào sáng tại thành phố Sirsa, bang Haryana. Nhiếp ảnh gia tên Malkit khi đó đang tác nghiệp trong nghi lễ “Bidaai”, phong tục tiễn cô dâu về nhà chồng trong văn hóa Ấn Độ, khiến cô dâu chú rể không khỏi hoảng loạn trước sự việc đang gây chấn động mạng xã hội những ngày qua.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại bang Haryana, Ấn Độ đang gây chấn động mạng xã hội những ngày qua. Nạn nhân là một nhiếp ảnh gia đám cưới ngoài 20 tuổi, tử vong sau khi bị ô tô tông trực diện trong lúc đang quay cảnh đưa dâu giữa đường.
Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào sáng 22/4 tại thành phố Sirsa, bang Haryana. Nhiếp ảnh gia tên Malkit khi đó đang tác nghiệp trong nghi lễ “Bidaai”, phong tục tiễn cô dâu về nhà chồng trong văn hóa Ấn Độ. Để ghi lại khoảnh khắc đoàn xe cưới rời đi, anh liên tục lùi về phía sau nhằm lấy được góc quay rộng và đẹp hơn.
Tuy nhiên, trong lúc mải tập trung vào máy quay, Malkit đã bước ra giữa đường mà không nhận ra một chiếc ô tô màu trắng đang lao tới với tốc độ cao. Camera an ninh ghi lại cho thấy một người trong đoàn cưới đã phát hiện nguy hiểm và cố gắng giơ tay cảnh báo, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Chiếc xe lao thẳng vào nam nhiếp ảnh gia mà gần như không giảm tốc độ. Cú va chạm cực mạnh khiến nạn nhân bị hất văng lên không trung trước sự hoảng loạn của những người có mặt tại hiện trường. Theo báo cáo, Malkit rơi xuống vệ đường cách vị trí va chạm khoảng 25 mét, bị đa chấn thương và gãy nhiều xương.
Dù được nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu, anh vẫn không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Sau khi đoạn video từ camera giám sát lan truyền trên mạng xã hội, vụ tai nạn nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận Ấn Độ. Nhiều người bày tỏ sự bàng hoàng trước khoảnh khắc kinh hoàng xảy ra chỉ trong vài giây, đồng thời đặt câu hỏi về ý thức an toàn giao thông cũng như sự chủ quan khi tác nghiệp ở khu vực nguy hiểm.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tài xế điều khiển chiếc ô tô có dấu hiệu chạy quá tốc độ và không giảm ga khi phát hiện có người đứng trên đường. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ người này để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tạm giữ phương tiện liên quan.
Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.
Tai nạn đau lòng cũng trở thành lời cảnh báo về những rủi ro nghề nghiệp đối với các nhiếp ảnh gia, quay phim sự kiện, những người thường phải di chuyển liên tục để ghi lại các khoảnh khắc đẹp mà đôi khi quên mất sự an toàn của chính mình.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi người dân làm việc tại nhà, hạn chế đi lại và tiết kiệm nhiên liệu nhằm giúp chính phủ giảm áp lực lên nguồn dự trữ ngoại tệ."Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta phải đặc biệt chú trọng tới việc tiết kiệm ngoại tệ", ông Modi nói. Thủ tướng Ấn Độ cũng kêu gọi người dân ngừng mua vàng để giảm chi tiêu ngoại hối. Ngoài ra, ông Modi còn thúc giục nông dân cắt giảm tới 50% lượng phân bón sử dụng.
Hãng CNBC cho biết Ấn Độ đã chi 174,9 tỷ USD để nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm tinh chế trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3, khi hóa đơn nhập khẩu năng lượng tăng vọt do giá dầu leo thang bởi chiến sự tại Trung Đông. Bên cạnh đó, nước này cũng chi thêm 72 tỷ USD để nhập khẩu vàng trong cùng giai đoạn.
Kể từ đó, giá dầu tiếp tục tăng mạnh, với dầu Brent một lần nữa vượt mốc 105 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu ngày hôm nay, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với kế hoạch hòa bình mà ông đề xuất tuần trước. Ông Trump gọi phiên bản thỏa thuận hòa bình do Iran đưa ra là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", làm suy giảm hy vọng về khả năng sớm chấm dứt chiến sự. Trong khi đó, dầu WTI được giao dịch quanh mức 100 USD/thùng tại thời điểm bài viết được thực hiện.
Hơn 40 tàu đang trên đường tới Ấn Độ, gần một nửa trong số đó chở các sản phẩm năng lượng, hiện vẫn mắc kẹt tại vịnh Ba Tư và chưa thể đi qua eo biển Hormuz, theo các quan chức Ấn Độ tuần trước. Các tàu này chở dầu thô, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), cùng phân bón và nhiều loại hàng hóa khác. Chính phủ Ấn Độ cho biết hiện vẫn còn 13 tàu treo cờ Ấn Độ bị mắc kẹt ở phía tây eo biển Hormuz.
Ấn Độ phụ thuộc vào Trung Đông đối với khoảng 50% lượng dầu thô nhập khẩu và 60% lượng LNG nhập khẩu. Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc lớn nhất nằm ở LPG - loại nhiên liệu được người dân Ấn Độ sử dụng phổ biến cho nấu ăn.
Trong lĩnh vực LPG, Ấn Độ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ Trung Đông.
Kỹ sư từ Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc tiết lộ việc trực tiếp hỗ trợ tại chỗ cho phi đội J-10CE của Pakistan trong cuộc xung đột quân sự hồi tháng 5/2025.
Các kỹ sư hàng không Trung Quốc vừa chính thức xác nhận việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho Không quân Pakistan trong cuộc xung đột biên giới với Ấn Độ vào tháng 5/2025. Sự hỗ trợ này được cho là yếu tố then chốt giúp các máy bay chiến đấu J-10CE do Trung Quốc sản xuất phát huy hiệu quả tác chiến, dẫn đến việc bắn hạ ít nhất một tiêm kích Rafale của phía Ấn Độ.
Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại hiện trường trong điều kiện khắc nghiệt
Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đã phát sóng cuộc phỏng vấn với ông Zhang Heng, kỹ sư tại Viện Thiết kế và Nghiên cứu Máy bay Thành Đô thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC). Ông Zhang tiết lộ nhóm chuyên gia đã có mặt tại căn cứ không quân của Pakistan đúng thời điểm xung đột leo thang để đảm bảo tính sẵn sàng chiến đấu của các khí tài.
Theo lời kể của ông Zhang Heng, các kỹ sư phải làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ tiệm cận 50 độ C vào giữa trưa. “Tại căn cứ, tiếng động cơ máy bay cất cánh và còi báo động không kích liên tục vang vọng. Ưu tiên cao nhất của chúng tôi là thực hiện tốt công tác hỗ trợ tại chỗ để trang thiết bị thể hiện được hiệu quả chiến đấu thực sự trong tình huống thực chiến”, ông Zhang nhấn mạnh.
Hiệu quả tác chiến của J-10CE và hệ thống tên lửa PL-15
Không quân Pakistan hiện vận hành phi đội tiêm kích đa năng J-10CE (biến thể xuất khẩu của J-10C) được trang bị các loại vũ khí tiên tiến nhất của Trung Quốc như tên lửa không đối không tầm xa PL-15 và tên lửa tầm ngắn PL-10. Giới phân tích quân sự ghi nhận trong cuộc đối đầu hồi tháng 5, hệ thống vũ khí này đã chứng minh được ưu thế trước các dòng máy bay hiện đại của Ấn Độ, cụ thể là tiêm kích Dassault Rafale do Pháp sản xuất.
Bên cạnh J-10CE, Pakistan cũng nhanh chóng nâng cấp phi đội JF-17 Thunder Block 3 bằng cách trang bị tên lửa PL-15 ngay khi căng thẳng tại khu vực Kashmir gia tăng. Các nguồn tin từ STRATCOM Pakistan khẳng định số tên lửa này được chuyển giao trực tiếp từ kho của Không quân Trung Quốc, không phải biến thể xuất khẩu bị giới hạn tính năng, giúp tăng cường đáng kể khả năng đánh chặn tầm xa.
Bối cảnh leo thang xung đột tại Kashmir
Căng thẳng quân sự giữa hai quốc gia Nam Á bùng phát sau vụ tấn công khủng bố vào ngày 22/4/2025 tại thung lũng Baisaran ở Kashmir, khiến 26 du khách thiệt mạng. Ấn Độ cáo buộc các nhóm khủng bố có mối liên hệ xuyên biên giới với Pakistan và thực hiện loạt biện pháp trả đũa quyết liệt, bao gồm đóng cửa biên giới và đình chỉ Hiệp ước Nước sông Indus.
Xung đột nhanh chóng chuyển từ đấu pháo trên Đường kiểm soát (LoC) sang các trận không chiến quy mô lớn diễn ra từ cuối tháng 4 đến ngày 10/5/2025. Phía Pakistan tuyên bố đã bắn hạ tổng cộng 5 máy bay quân sự của Ấn Độ. Các hình ảnh về xác máy bay Rafale số hiệu BS-001 được công bố vào ngày 8/5 đã phần nào củng cố cho những tuyên bố về chiến tích của phi đội J-10CE trong đợt giao tranh này.
Nga tuyên bố đang dẫn đầu thế giới về khả năng tích hợp các hệ thống phòng không với mạng lưới kiểm soát không lưu quân sự và dân sự.Ông Dmitry Savitsky, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Almaz-Antey – nhà sản xuất các hệ thống phòng không hàng đầu của Nga cho biết, Nga hiện sở hữu trình độ phối hợp giữa phòng không và kiểm soát không lưu thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới. Ông nhấn mạnh rằng theo tiêu chuẩn của ICAO và tổ chức an toàn hàng không châu Âu EUROCONTROL, lĩnh vực này được gọi là "phối hợp quản lý không lưu dân sự – quân sự".
Theo ông Savitsky, Nga không chỉ dẫn đầu về mặt kỹ thuật mà còn cả về công nghệ trong việc đồng bộ hóa hoạt động giữa các trung tâm kiểm soát không lưu với lực lượng phòng không. Ông cho biết những quy trình mới gần đây đã được phát triển nhằm tăng hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị quản lý không phận và các tổ hợp phòng không, từ đó giúp nâng cao độ an toàn cho các chuyến bay dân sự cũng như độ tin cậy trong kiểm soát bầu trời.
Trong nhiều năm qua, Nga đã đầu tư rất lớn vào mạng lưới phòng không mặt đất. Bộ Quốc phòng Nga được cho là đã chi hơn gấp đôi cho việc mua các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400, so với tổng ngân sách mua sắm máy bay chiến đấu trong suốt ba thập kỷ gần đây.
Lý do chính nằm ở việc các tổ hợp phòng không của Nga có chi phí vận hành thấp hơn đáng kể so với việc duy trì một lực lượng không quân quy mô lớn, trong khi vẫn mang lại hiệu quả chiến đấu cao. Đây được xem là cách tiếp cận "bất đối xứng" của Moscow nhằm đối phó ưu thế không quân vượt trội của NATO, đặc biệt trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng Nga gặp nhiều khó khăn sau khi Liên Xô tan rã.
Sự suy giảm của ngành chế tạo máy bay chiến đấu Nga, cùng với việc chương trình tiêm kích thế hệ năm MiG 1.42 bị hủy bỏ, được cho là đã khiến Moscow càng tập trung nhiều hơn vào phòng không mặt đất. Điều này khiến các hệ thống như S-400, Buk hay Pantsir trở thành xương sống trong chiến lược phòng thủ của Nga.
Theo các chuyên gia quân sự Nga, việc tích hợp phòng không với hệ thống kiểm soát không lưu đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhằm tránh các vụ bắn nhầm đồng minh trong chiến sự hiện đại. Điều này càng trở nên cần thiết khi chiến trường ngày càng xuất hiện nhiều máy bay, UAV, tên lửa hành trình và các mục tiêu bay tốc độ cao hoạt động cùng lúc.
Nga cũng cho rằng kinh nghiệm từ cuộc xung đột tại Ukraine cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ hợp phòng không mặt đất và máy bay chiến đấu có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ hỗn loạn trên không. Dù vẫn xuất hiện một số báo cáo về các vụ bắn nhầm trong chiến sự Nga – Ukraine, Moscow khẳng định số lượng các sự cố này tương đối thấp nếu xét tới cường độ tác chiến rất lớn của cuộc xung đột.
Ngoài việc bảo vệ không phận, sự kết hợp giữa hệ thống phòng không và các chiến đấu cơ còn được Nga xem là chìa khóa để đối phó với các máy bay thế hệ năm của NATO như F-35. Trong mô hình này, các tiêm kích với radar công suất lớn sẽ đóng vai trò cảm biến trên không, phối hợp cùng các tổ hợp S-400 hoặc các hệ thống phòng không khác để phát hiện và theo dõi mục tiêu tàng hình từ nhiều hướng khác nhau.
Một phe phái cực đoan có ảnh hưởng lớn tại Iran đang tiến hành chiến dịch mạnh mẽ chống lại các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mỹ, cho rằng Tehran chỉ nên đạt được thỏa thuận bằng cách "đánh bại" Washington.
Nhóm bảo thủ này mang tên "Jebhe-ye Paydari" (Mặt trận Kiên trì), thường được các nhà quan sát gọi là "Những nhà siêu cách mạng", đã nổi lên như một trong những phe phản đối mạnh mẽ nhất bất kỳ thỏa thuận với Mỹ.
Ảnh hưởng mạnh mẽ
Theo đài CNN, phe này đã gia tăng áp lực thông qua các chiến dịch truyền thông, bài phát biểu, can thiệp tại quốc hội và các cuộc biểu tình lớn trên đường phố Tehran.
"Họ coi việc chống Mỹ và Israel là một cuộc chiến trường kỳ" - ông Hamidreza Azizi, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc tế Đức, nói với CNN.
Phe cực đoan này đã trỗi dậy mạnh mẽ hơn sau cái chết của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei hồi cuối tháng 2-2026. Trong khi ban lãnh đạo hiện tại của Iran cố gắng thể hiện sự đoàn kết trong tiến trình đàm phán, nhóm Jebhe-ye Paydari liên tục công kích các nhà đàm phán của nước này và cáo buộc họ vượt qua "lằn ranh đỏ" của chế độ.
Một bài báo đăng trên Raja News, cơ quan ngôn luận của Jebhe-ye Paydari, chỉ trích những người tham gia đàm phán và cáo buộc họ sẵn sàng "bắt tay" với các quan chức Mỹ bất chấp việc các lãnh đạo Iran bị sát hại.
Các thành viên của phe này cũng cáo buộc trưởng đoàn đàm phán, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, "thông đồng" và gọi các nhà đàm phán là "hèn nhát". Họ cảnh báo các cuộc đàm phán có thể gây ra "thiệt hại to lớn" cho Iran.
Phản ứng từ trong nước
Jebhe-ye Paydari nắm giữ ảnh hưởng trong chính trị, các thể chế tôn giáo và truyền thông nhà nước.
Một trong những gương mặt nổi bật nhất của nhóm là cựu Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Saeed Jalili. Ông này đã nhận được khoảng 13 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Iran năm 2024. Anh trai ông, Vahid Jalili, là quan chức cấp cao tại đài phát thanh truyền hình quốc gia IRIB.
Theo truyền thông Iran, bảy nghị sĩ liên kết với nhóm này đã từ chối ký tuyên bố của quốc hội ủng hộ đoàn đàm phán.
Ông Mahmoud Nabavian, một nghị sĩ thuộc phe này, từng tham gia các cuộc đàm phán gần đây tại Islamabad - Pakistan, sau đó gọi việc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran là "sai lầm chiến lược". Ông cũng yêu cầu loại Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi khỏi đoàn đàm phán.
Trong những tuần gần đây, nhóm này đã tổ chức các cuộc biểu tình lớn tại Tehran với sự tham gia của hàng ngàn người ủng hộ.
Lãnh đạo tinh thần hiện tại của nhóm là Ayatollah Mahdi Mirbaqiri, một giáo sĩ cấp cao có ảnh hưởng lớn từng được coi là ứng viên tiềm năng cho vị trí Lãnh tụ Tối cao. Theo nhà nghiên cứu Azizi, ông này muốn thúc đẩy "chiến đấu trên diện rộng" và "cuộc đối đầu toàn diện" với phương Tây.
Tầm ảnh hưởng gia tăng cùng các hành động gây chia rẽ của nhóm đã khiến dư luận trong nước xôn xao.
"Dường như đã phản tác dụng" - ông Mohammad Ali Shabani, biên tập viên của Amwaj.media, nhận định. "Họ đang gây ồn ào và bị coi là đã giúp Israel và Mỹ trong việc mô tả Iran đang rơi vào chia rẽ nội bộ lớn…".
Theo ông Shabani, phe cứng rắn không phản đối thỏa thuận với Mỹ mà muốn chính họ là người đạt được thỏa thuận để giành ảnh hưởng và tái cấu trúc quyền lực trong nước.
Sáng kiến hướng tới tăng cường chia sẻ thông tin an ninh tại eo biển Hormuz, đồng thời kết hợp các biện pháp ngoại giao với phối hợp quân sự nhằm bảo đảm an toàn hàng hải.Giới phân tích chính trị Hàn Quốc ngày 11/5 đã đưa ra nhận định vụ tấn công nhằm vào tàu chở hàng do Hàn Quốc vận hành tại eo biển Hormuz có thể trở thành yếu tố thúc đẩy việc nước này xem xét tích cực hơn khả năng tham gia các sáng kiến an ninh hàng hải do Mỹ dẫn đầu nhằm bảo vệ tự do hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này.
Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã công bố kết quả điều tra sơ bộ cho thấy tàu chở hàng Namu - tàu mang cờ Panama, do công ty vận tải biển HMM của Hàn Quốc vận hành, đã bị hai vật thể bay không xác định tấn công liên tiếp tại eo biển Hormuz đầu tuần trước.
Vụ tấn công gây ra cháy nổ trên tàu khi phương tiện này đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Sau sự cố, tàu được kéo về một cảng ở Dubai để phục vụ công tác điều tra.
Nhóm điều tra gồm 7 quan chức chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành kiểm tra hiện trường trên tàu hôm 9/5. Kết quả cho thấy vụ tấn công tạo ra một lỗ thủng dài khoảng 7 mét trên thân tàu. Không có thương vong trong số 24 thủy thủ đoàn, bao gồm cả 6 công dân Hàn Quốc.
Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hiện chưa thể xác định chính xác chủng loại và kích thước của các vật thể gây ra vụ tấn công do còn tồn tại những hạn chế nhất định trong quá trình điều tra. Bộ này cũng nhấn mạnh chưa đưa ra kết luận về bên nào đứng sau vụ việc và sẽ tiếp tục tiến hành các phân tích chuyên sâu.
Giới phân tích Hàn Quốc nhận định những phát hiện mới này có thể khiến Hàn Quốc thay đổi cách tiếp cận đối với Sáng kiến Tự do Hàng hải (MFC) do Mỹ đề xuất. Sáng kiến này hướng tới tăng cường chia sẻ thông tin an ninh tại eo biển Hormuz, đồng thời kết hợp các biện pháp ngoại giao với phối hợp quân sự nhằm bảo đảm an toàn hàng hải.
Các chuyên gia cho rằng vụ việc cũng có thể làm gia tăng sức ép từ phía Mỹ đối với Hàn Quốc trong việc tham gia các nỗ lực quốc tế nhằm duy trì hoạt động lưu thông tại eo biển Hormuz.
Trước đó, ngay sau vụ nổ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran tấn công tàu chở hàng, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực.
Liên quan tới khả năng thay đổi lập trường của Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il cho biết chính phủ nước này sẽ xem xét mọi biện pháp khả thi, bao gồm hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn.
Quan chức này cũng xác nhận việc tham gia các kế hoạch do Mỹ thúc đẩy, trong đó có Sáng kiến MFC, đang được xem xét kỹ lưỡng.
Theo giới chức Hàn Quốc, trong trường hợp tham gia ngay lập tức, nước này nhiều khả năng sẽ ưu tiên các biện pháp phi quân sự như chia sẻ thông tin tình báo hoặc cử sĩ quan liên lạc, thay vì triển khai trực tiếp lực lượng quân sự tới khu vực xung đột.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này sẽ cân nhắc lập trường trên cơ sở luật pháp quốc tế, an ninh các tuyến hàng hải quốc tế, liên minh Hàn Quốc-Mỹ, tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên cũng như các thủ tục pháp lý trong nước.
Theo nhiều nhà quan sát, nếu quyết định triển khai lực lượng, Hàn Quốc có thể điều động Đơn vị Cheonghae - lực lượng hiện tham gia nhiệm vụ chống cướp biển tại Vịnh Aden ngoài khơi Somalia, tới khu vực eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết việc điều chuyển lực lượng tới khu vực xung đột sẽ cần được Quốc hội phê chuẩn và quá trình này có thể mất nhiều thời gian.
Cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) để thảo luận kết quả điều tra vụ nổ và hỏa hoạn trên tàu do Hàn Quốc vận hành tại eo biển Hormuz.
Theo Văn phòng Tổng thống, cuộc họp có sự tham dự của các quan chức Bộ Đại dương và Thủy sản cùng các cơ quan liên quan./.
Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét các biện pháp trừng phạt nhằm vào Slovakia, sau khi Thủ tướng Robert Fico đến Moscow dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5, và tiếp tục phủ quyết gói trừng phạt thứ 20 chống Nga.Ngày 10/5, truyền thông châu Âu đưa thông tin, Brussels đã cảnh báo về những thiếu sót trong cơ quan thanh toán nông nghiệp của Slovakia, làm dấy lên nguy cơ có thể tạm đình chỉ nguồn tài trợ của EU dành cho nông dân Slovakia. Đây được coi là một bước leo thang đáng kể, chuyển từ chỉ trích ngoại giao sang các biện pháp trừng phạt tài chính trực tiếp
Bất chấp những nỗ lực cô lập Nga từ phía phương Tây, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tạo nên một tiền lệ chưa từng có khi xuất hiện trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5.
Sự xuất hiện của ông Fico đã gây ra một “cú sốc” lớn tại Brussels. Các nhà phân tích nhận định, đây là minh chứng rõ nhất cho thấy, mặt trận thống nhất của NATO đang xuất hiện những vết nứt nghiêm trọng.
Về phản ứng của các quốc gia thành viên, sau khi cấm máy bay của ông Fico đi qua không phận, các quốc gia này đang dẫn đầu nhóm vận động cho một thái độ “không khoan nhượng”.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã trực tiếp chỉ trích chuyến đi của ông Fico, cho rằng hành động này làm suy yếu nỗ lực đoàn kết của châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine và duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga.Thay vì nhượng bộ, ông Robert Fico đã có những động thái đối đầu trực diện. Slovakia xác nhận đã khởi kiện kế hoạch năng lượng RePowerEU của Liên minh Châu Âu. Ông Fico cho rằng, việc EU buộc các nước thành viên từ bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga là một quyết định chưa thông qua sự nhất quán và gây thiệt hại kinh tế cho Slovakia.
Trong chuyến thăm Moscow, ông Fico tuyên bố mình là “con cừu đen” của EU và khẳng định sẽ chống lại việc dựng lên một “bức màn sắt mới” giữa châu Âu và Nga.
Hiện tại, Slovakia vẫn đang chặn một số lệnh trừng phạt mới của EU nhắm vào Nga, đặc biệt là các lệnh liên quan đến đường ống dẫn dầu Druzhba. Tổng thống Putin trong cuộc gặp với thủ tướng Slovakia Fico đã khẳng định sẽ làm mọi cách để đáp ứng nhu cầu năng lượng của Slovakia
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.