» Breaking News | Tin Mới |
Virus Hanta: Anh xác nhận có 2 công dân bị nhiễm
New Tab ↗
|
Trước thông tin về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius đang di chuyển trên Ấn Độ Dương, nhiều nước đang tăng cường các biện pháp theo dõi y tế và truy vết. Dự kiến, con tàu sẽ cập đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong những ngày tới.Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ngày 8/5 xác nhận có 2 công dân nước này nhiễm virus Hanta, trong khi một trường hợp khác nghi nhiễm tại đảo Tristan da Cunha thuộc Nam Đại Tây Dương. Cũng theo cơ quan trên, hiện chưa có công dân Anh nào trên tàu MV Hondius xuất hiện triệu chứng bệnh, song tất cả các hành khách và thành viên thủy thủ đoàn mang quốc tịch Anh sẽ được yêu cầu cách ly 45 ngày sau khi trở về nước.
Ngoài ra, UKHSA còn cho biết đã xác định được 7 công dân Anh rời tàu xuống đảo Saint Helena ở Nam Đại Tây Dương hôm 24/4. Trong số này, 2 người đã trở về Anh và đang cách ly tại nhà, song hiện chưa ghi nhận triệu chứng nhiễm bệnh.Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận một tiếp viên của hãng hàng không KLM (Hà Lan), người từng tiếp xúc với nữ hành khách nghi nhiễm virus Hanta, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus. Theo hãng hàng không KLM, nữ hành khách nói trên mang quốc tịch Hà Lan và đã được đưa khỏi chuyến bay từ thành phố Johannesburg (Nam Phi) tới Hà Lan hôm 25/4 do tình trạng sức khỏe không bảo đảm và hôm sau người này đã tử vong tại Nam Phi. Đây là vợ của nam hành khách đầu tiên tử vong trong đợt bùng phát dịch trên tàu MV Hondius.
Còn tại Trung Quốc, phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cho biết nước này chưa ghi nhận ca nhiễm virus Andes nào. Andes là một biến thể thuộc nhóm virus Hanta liên quan đến vụ việc trên tàu MV Hondius. Cơ quan này đánh giá nguy cơ bùng phát dịch trong nước hiện ở mức thấp nhưng vẫn khuyến cáo người dân và cơ quan y tế duy trì cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi tiếp xúc với loài gặm nhấm hoặc sau khi đi vào các khu vực hoang dã.
Theo giới chức y tế Trung Quốc, các biện pháp phòng ngừa tập trung vào giảm tiếp xúc với loài gặm nhấm, giữ vệ sinh nhà cửa và nơi làm việc, dọn dẹp đồ đạc thừa, tránh tiếp xúc trực tiếp với chuột và chất thải của chúng. Khi cắm trại ngoài trời, làm việc trên đồng ruộng, trong rừng, công trường, hay vào các khu vực lâu ngày không có người ở, cũng cần tránh tiếp xúc với động vật hoang dã và các chất bài tiết; đồng thời tiến hành khử trùng. Theo cảnh báo sức khỏe của CDC Trung Quốc, virus Hanta là nhóm virus chủ yếu lây truyền qua loài gặm nhấm. Có hơn 20 loại virus Hanta gây bệnh và mỗi loại có các biểu hiện lâm sàng khác nhau, nhưng chủ yếu bao gồm sốt xuất huyết, kèm hội chứng thận và hội chứng phổi do virus Hanta.
Ổ dịch mới nhất được phát hiện trên du thuyền MV Hondius treo cờ Hà Lan xuất phát từ Ushuaia (Argentina) ngày 1/4 trong hành trình vượt Đại Tây Dương tới Cape Verde và đã dừng tại nhiều đảo xa trong hành trình. Con tàu hiện đang trên hành trình tới đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha với hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn còn ở lại trên tàu. Để chuẩn bị cho việc tiếp nhận số hành khách và thủy thủ đoang trên tàu, giới chức Tây Ban Nha đang lên kế hoạch rất kỹ và sẽ triển khai công tác sơ tán cũng như kiểm tra y tế một cách thận trọng. Dự kiến, tàu sẽ cập bến trên đảo Tenerife trong ngày 9 hoặc 10/5.
Theo kế hoạch, Mỹ sẽ điều máy bay tới quần đảo Canary để đưa 17 công dân hồi hương, trong khi Anh cũng dự kiến thuê máy bay sơ tán công dân của mình. Theo đánh giá mới nhất của WHO, nguy cơ đối với cộng đồng hiện "ở mức rất thấp” do virus chủ yếu lây lan qua tiếp xúc rất gần. Qua vụ việc này, WHO nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu tư nghiên cứu mầm bệnh mới nổi, cũng như tăng cường năng lực xét nghiệm, điều trị và phát triển vaccine nhằm ứng phó các nguy cơ y tế toàn cầu trong tương lai.
CDC Mỹ xếp đợt bùng phát virus Hanta trên tàu MV Hondius ở mức độ khẩn cấp 3, thấp nhất trong hệ thống phân loại của cơ quan này. Điều này đồng nghĩa nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp.
|
|
0 Replies | 58 Views |
3 Days Ago - by Romano
|
CEO Boeing, Nvidia, Apple tháp tùng ông Trump sang Trung Quốc
New Tab ↗
|
Nguồn tin của CNBC, Reuters tiết lộ danh sách lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ sẽ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc vào tuần tới.Theo nguồn tin của CNBC, ông Kelly Ortberg, CEO Boeing, dự kiến có mặt trong đoàn tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du sắp tới đến Trung Quốc vào ngày 14 và 15/5.
Bên cạnh Boeing còn có lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn như Nvidia, Apple, Exxon Mobil, Qualcomm, Blackstone, Citigroup, Visa nằm trong danh sách được mời tháp tùng Tổng thống Mỹ.
Reuters cũng đưa tin bà Jane Fraser, CEO Citigroup đã nhận được lời mời. Trong khi đó, ông Cristiano Amon - CEO Qualcomm sẽ tham dự nếu chuyến đi diễn ra đúng kế hoạch.
Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, CEO Nvidia Jensen Huang, nói: "Chúng ta nên để Tổng thống công bố bất cứ điều gì ông ấy muốn. Nếu được mời, đó sẽ là một đặc ân và là vinh dự lớn khi được đại diện cho nước Mỹ".
Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, Apple, Citigroup, Exxon, Visa, Blackstone và Boeing vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin trên.
Thông tin về chuyến công du xuất hiện trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đạt được những thỏa thuận lớn.
CEO Boeing từng nói với Reuters hồi tháng 4 rằng công ty đang kỳ vọng chính quyền ông Trump sẽ giúp thúc đẩy một đơn hàng lớn từ Trung Quốc, vốn đã trì hoãn trong thời gian dài.
Trung Quốc và hãng sản xuất máy bay Mỹ đã đàm phán về một thỏa thuận, bao gồm việc cung cấp 500 máy bay Boeing 737 MAX cùng hàng chục máy bay thân rộng khác. Nếu thỏa thuận diễn ra thành công, đây sẽ là đơn hàng lớn đầu tiên của Trung Quốc với Boeing kể từ năm 2017.
Ông Ortberg nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận mới nào giữa Boeing và Trung Quốc đều phụ thuộc 100% vào quan hệ Mỹ - Trung, bao gồm cả kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập.
Gần đây, Boeing đã nối lại việc bàn giao một số máy bay cho Trung Quốc sau thời gian tạm dừng liên quan đến 2 vụ tai nạn của dòng Boeing 737 MAX 8 vào năm 2018 và 2019. Các hãng hàng không nước này đã ngừng đặt đơn hàng lớn từ Boeing trong gần một thập kỷ qua.
Thay vào đó, các hãng chuyển sang mua máy bay từ Airbus, đối thủ lớn nhất của Boeing. Theo thông tin đăng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (SSE), tuần trước, hãng China Southern Airlines đã đồng ý mua 137 máy bay Airbus A320 với tổng giá trị niêm yết 21,4 tỷ USD. Kể từ năm 2025, tổng giá trị các đơn hàng Airbus từ Trung Quốc, bao gồm cả thương vụ của China Southern, đạt khoảng 55 tỷ USD.
|
|
0 Replies | 55 Views |
3 Days Ago - by Romano
|
Tổng thống Mỹ ra 'tối hậu thư' cho EU, cảnh báo về mức thuế quan 'cao hơn nhiều'
New Tab ↗
|
Tổng thống Donald Trump đã đặt ra thời hạn hai tháng để Liên minh châu Âu (EU) thực hiện một thỏa thuận thương mại với Mỹ, trước khi ông tăng thuế quan lên "mức cao hơn nhiều".Báo Politico đưa tin, ngày 7/5, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cảnh báo sẽ áp thuế cao hơn đối với EU, đồng thời thúc ép các nhà lãnh đạo châu Âu thực thi các điều khoản của thỏa thuận thương mại đạt được tại Scotland hồi năm ngoái.Ông chủ Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm cùng ngày với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông đã nêu rõ thời hạn chót ngày 4/7 để hai bên đạt được thỏa thuận.
Nhà lãnh đạo nói rõ: "Tôi đã đồng ý cho họ thời gian đến khi Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh, nếu không thuế quan sẽ lập tức tăng lên mức cao hơn nhiều".
Theo thỏa thuận thương mại giữa hai bên, EU đồng ý dỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ và đầu tư hàng tỷ USD vào ngành năng lượng cũng như các ngành công nghiệp khác của Washington, đổi lại Washington áp mức thuế thấp hơn đối với hàng xuất khẩu châu Âu.
Tuy nhiên, tiến độ triển khai thỏa thuận đang trở thành điểm gây căng thẳng lớn giữa hai bên. Theo giới chức Mỹ, EU vẫn chưa đạt được đồng thuận nội bộ về các bước thực thi cụ thể, trong khi nhiều cam kết về rào cản phi thuế quan gần như chưa được triển khai.
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho rằng, EU đang hành động quá chậm chạp. Theo ông, EU "ít nhất đã bắt đầu quy trình" liên quan thuế quan, nhưng "vẫn chưa bắt đầu" xử lý các rào cản phi thuế khác được nêu trong thỏa thuận.
Quan chức thương mại Mỹ tuyên bố: "Chúng tôi đã tuân thủ 95% trong suốt chín tháng, còn họ gần như bằng 0%".
Sức ép mới từ Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump ngày càng cứng rắn với châu Âu về thương mại. Tuần trước, ông Trump từng đe dọa nâng thuế nhập khẩu ô tô châu Âu lên 25%, động thái được cho là nhằm gây áp lực trực tiếp lên nền kinh tế Đức – quốc gia phụ thuộc lớn vào xuất khẩu ô tô.
Giới quan sát cũng cho rằng, động thái này mang màu sắc chính trị, sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích Mỹ trong các cuộc đàm phán liên quan Iran.
Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen khẳng định, EU vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội sau cuộc điện đàm với ông Trump, bà cho biết hai bên đã trao đổi cả về tình hình Trung Đông và thương mại.
"Chúng tôi hoàn toàn cam kết, ở cả hai phía, đối với việc triển khai thỏa thuận. Đã có những tiến triển tích cực hướng tới việc giảm thuế quan vào đầu tháng 7", bà viết.
Tuy nhiên, việc thực thi thỏa thuận đang đối mặt nhiều trở ngại trong nội bộ EU, khi các nước thành viên có quan điểm khác nhau về mức độ nhượng bộ dành cho Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế châu Âu tăng trưởng chậm và áp lực cạnh tranh công nghiệp ngày càng gia tăng.
|
|
0 Replies | 46 Views |
3 Days Ago - by Romano
|
Trung Quốc lần đầu xác nhận vai trò hỗ trợ Pakistan trong xung đột với Ấn Độ
New Tab ↗
|
Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận đã hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ cho Islamabad trong căng thẳng giữa Pakistan với Ấn Độ vào năm ngoái.Ngày 7/5, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng cuộc phỏng vấn kỹ sư Zhang Heng thuộc Viện Thiết kế và Nghiên cứu Máy bay Thành Đô của Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC).
Kỹ sư Zhang Heng kể lại với CCTV: “Tại căn cứ hậu cần, chúng tôi thường xuyên nghe thấy tiếng động cơ tiêm kích gầm rú mỗi lần xuất kích hòa lẫn với những hồi còi báo động không ngừng vang vọng. Vào cuối buổi sáng tháng 5, nền nhiệt đã gần chạm ngưỡng 50 độ C. Đó là khó khăn thực sự đối với chúng tôi, cả về tinh thần lẫn thể lực”.Anh Zhang Heng cũng xác nhận điều thôi thúc cả đội là khát khao hoàn thành công tác hỗ trợ tại chỗ ở mức tốt nhất, đồng thời bảo đảm các khí tài có thể “phát huy trọn vẹn sức mạnh chiến đấu”.
“Đó không đơn thuần là sự công nhận dành cho J-10CE, mà còn phản ánh sự gắn bó sâu sắc được vun đắp khi chúng tôi kề vai sát cánh mỗi ngày”, anh Zhang Heng tâm sự.
Anh Xu Da, một nhân viên khác của Viện Thiết kế và Nghiên cứu Máy bay Thành Đô, người trực tiếp hỗ trợ Pakistan tại hiện trường, ví J-10CE như một đứa trẻ. Anh nói: “Chúng tôi đã nuôi dưỡng, chăm chút cho nó rồi cuối cùng bàn giao cho bên sử dụng. Và giờ đây, nó phải đối mặt với phép thử lớn. Về những kết quả ấn tượng mà J-10CE đạt được, chúng tôi không quá bất ngờ và điều đó cũng chẳng đến một cách đột ngột. Thực tế, mọi thứ dường như là tất yếu. Chiếc chiến đấu cơ chỉ cần đúng thời cơ. Và khi khoảnh khắc đó tới, nó đã thể hiện đúng như những gì chúng tôi luôn tin tưởng”.
Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), phát biểu của các kỹ sư trên là xác nhận đầu tiên cho thấy nhân sự Trung Quốc đã đóng vai trò trong cuộc đụng độ giữa Pakistan và Ấn Độ hồi năm ngoái.Sáng 7/5/2025, quân đội Ấn Độ xác nhận đã tiến hành không kích trong khuôn khổ “Chiến dịch Sindoor” nhằm vô hiệu hóa 9 địa điểm tại Pakistan mà New Delhi cho là “cơ sở nơi khủng bố lên kế hoạch và chỉ đạo những vụ tấn công Ấn Độ”.
Sau đó, Pakistan tuyên bố các lực lượng của nước này đã bắn hạ 6 máy bay quân sự Ấn Độ. Những ngày sau đó, hai quốc gia láng giềng đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào lãnh thổ của nhau để trả đũa. Đến ngày 10/5/2025, Ấn Độ và Pakistan đạt được lệnh ngừng bắn.
J-10CE là phiên bản xuất khẩu của tiêm kích J-10C thế hệ 4.5 và được xem là mẫu hiện đại nhất trong dòng J-10. J-10CE được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động và có khả năng tương thích với các loại vũ khí tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm tên lửa không đối không.
Pakistan hiện là quốc gia duy nhất ngoài Trung Quốc vận hành tiêm kích J-10C. Islamabad đã đặt mua 36 chiếc cùng 250 tên lửa PL-15 vào năm 2020.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), có tới 80% lượng vũ khí Pakistan nhập khẩu trong giai đoạn 2021-2025 xuất phát từ Trung Quốc.
Không quân Pakistan cũng sử dụng tiêm kích JF-17 vốn được đồng phát triển với Trung Quốc, làm chiến đấu cơ chủ lực.
|
|
0 Replies | 54 Views |
3 Days Ago - by Romano
|
Thủ tướng Anh nhận trách nhiệm sau thất bại tại bầu cử địa phương
New Tab ↗
|
Ngày 8/5, Thủ tướng Anh Keir Starmer thừa nhận “trách nhiệm” sau khi Công đảng cầm quyền chịu thất bại đáng kể trong cuộc bầu cử địa phương, song khẳng định kết quả này càng khiến ông quyết tâm thúc đẩy các cam kết thay đổi đã đề ra.Theo phóng viên TTXVN tại London, kết quả sơ bộ cho thấy Công đảng mất nhiều ghế tại các hội đồng địa phương, trong khi đảng cánh hữu Cải cách Vương quốc Anh (Reform UK) do chính khách Nigel Farage lãnh đạo ghi nhận bước tiến mạnh mẽ, đặc biệt tại các khu vực công nhân ở miền Bắc nước Anh vốn được xem là thành trì truyền thống của Công đảng.
Giới quan sát coi đây là phép thử lớn đối với uy tín của Thủ tướng Starmer trong bối cảnh mức độ ủng hộ dành cho ông suy giảm kể từ khi lên nắm quyền chưa đầy hai năm. Ông Farage nhận định kết quả bầu cử đánh dấu “một bước ngoặt lịch sử” của chính trường Anh.Các nhà phân tích cho rằng nếu xu hướng này tiếp diễn, Công đảng có thể đối mặt sức ép nội bộ gia tăng liên quan vai trò lãnh đạo của ông Starmer trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trước năm 2029. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng David Lammy kêu gọi duy trì ổn định lãnh đạo, cho rằng không nên “thay người cầm lái khi con tàu đang vận hành”.
Kết quả bước đầu cũng cho thấy xu hướng phân hóa ngày càng rõ trong chính trường Anh, khi các đảng nhỏ như Reform UK, Đảng Xanh và Đảng Dân chủ tự do gia tăng ảnh hưởng, trong khi cả Công đảng và Đảng Bảo thủ đều suy giảm vị thế.
Giáo sư John Curtice thuộc Đại học Strathclyde nhận định Anh đang bước vào giai đoạn chính trị mới, trong đó không đảng nào còn giữ ưu thế tuyệt đối và cử tri ngày càng phân tán.
|
|
0 Replies | 54 Views |
3 Days Ago - by Romano
|
|
» Cover Story |
3 con giáp Số Đỏ bất ngờ, tháng 5 gặp quý nhân, tháng 6 trúng lớn, tháng 7 tiền vàng chật két
New Tab ↗
|
Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7, 3 con giáp dưới đây có thể tạm biệt khó khăn, đón vận may lớn, hỷ tín liên tiếp tìm đến cửa.
Tuổi Sửu
Người tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù, luôn nỗ lực tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để chờ ngày tỏa sáng. Trong những tháng vừa qua, dù làm lụng vất vả nhưng con giáp này vẫn thấy chưa đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, sự kiên trì sẽ được đền đáp xứng đáng. Những nỗ lực đã bỏ ra sẽ được hiện thực hóa, biến thành kết quả có thể nhìn thấy trước mắt.
Cuối tháng 5 là thời điểm tuổi Sửu đóng cát tinh chiếu rọi, giúp xua tan khó khăn, mở ra hướng đi mới. Các nút thắt trong công việc hay chuyện phiền lòng trong cuộc sống sẽ được hóa giải nhẹ nhàng. Nhờ đó, tinh thần của tuổi Sửu trở nên thoải mái, tươi mới hơn.
Bước sang tháng 6, tuổi Sửu gặp được quý nhân. Ở nơi làm việc, bản mệnh có cấp trên tin tưởng, nâng đỡ nên năng lực càng được khẳng định. Trong cuộc sống, bản mệnh gặp được tri kỷ giúp tháo gỡ khó khăn, khai thông nguồn lực. Đến tháng 7, tuổi Sửu chính thức mở cửa tài lộc, cả thu nhập chính lẫn nguồn thu nhập phụ đều khởi sắc mạnh mẽ, lương thưởng tăng vọt, các khoản đầu tư có thể mang đến lợi nhuận bất ngờ.

Những nỗ lực mà tuổi Sửu đã bỏ ra sẽ được hiện thực hóa, biến thành kết quả có thể nhìn thấy trước mắt.
Tuổi Tỵ
Người tuổi Tỵ thông minh, khôn ngoan, có tầm nhìn xa trông rộng. Trong thời gian qua, bản mệnh có thể tích lũy nhiều kiến thức, kinh nghiệm và chờ đợi thời cơ. Dù gặp một vài chuyện không như ý, bản mệnh vẫn luôn giữ tinh thần tinh táo, kiên cường. Cuối tháng 5, vận thế của bản mệnh được đánh thức, mang theo nhiều tiên vui. Bản mệnh có thể bứt phá, làm việc gì cũng thuận lợi, đạt hiệu quả cao. Sự khởi sắc về cả sự nghiệp lẫn cuộc sống giúp bản mệnh tràn đầy tự tin.
Tháng 6 là thời điểm quý nhân xuất hiện. Đây có thể là một người lớn tuổi, một người có kinh nghiệm đến để đưa ra những lời chỉ dẫn, trao cơ hội cho tuổi Tỵ. Sự hỗ trợ này giúp bản mệnh tránh xa thị phi, không mắc bẫy tiểu nhân, mở rộng quan hệ làm ăn, tạo tiền đề cho việc tích lũy tài sản.
Vận trình tài lộc tháng 7 của tuổi Tỵ cũng có sự bùng nổ. Thu nhập từ công việc chính khá ổn định trong khi các khoản thu từ nghề tay trái hay việc đầu tư tài chính mang lại nguồn lợi nhuận tốt.
Tuổi Mùi
Tuổi Mùi là người có tính cách khá hiền lành, nhân hậu, luôn đối xử tốt với những người xung quanh nên phúc báo sâu dày. Tuy nhiên, ở giai đoạn tiền vận, bản mệnh vẫn có thể gặp một số trắc trở.
Những tháng đầu năm, bản mệnh bị quấy rầy bởi nhiều việc vặt vãnh, vận trình không có gì đặc sắc, thậm chí còn chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, người ở hiền ắt sẽ gặp lành, vận may sẽ đến một cách bất ngờ.
Cuối tháng 5, phúc khí của tuổi Mùi tăng cao, vận may đến ồ ạt. Bản mệnh tạm biệt các rắc rối, mở ra cánh cửa tài lộc mới. Áp lực công việc giảm bớt, hiệu suất tăng nhanh. Nhờ đó, con giáp này cũng thoát khỏi trạng thái uể oải, sẵn sàng cho các bước tiến xa hơn.
Tháng 6 là khoảng thời gian bản mệnh có quý nhân soi đường. Người này có thể giúp tuổi Mùi hóa giải mâu thuẫn, giành được cơ hội phát triển. Có người giúp sức, con giáp này có thể nắm được thời cơ để vươn lên vị trí cao hơn. Cánh cửa tài lộc mở toang với bạn mệnh khi bước vào tháng 7. Nguồn thu nhập chính vững chắc trong khi các khoản tiền thưởng hay thu nhập phụ cũng đổ về ngày một nhiều.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 1 Views |
1 Minute Ago - by troopy
|
Mẹ bán đất 10 tỷ chia hết cho 2 con, cuối đời mang tiếng ăn bám
New Tab ↗
|

Cả đời vợ chồng tích lũy tiền bạc, mua được ngôi nhà rộng rãi. Khi có tuổi, tôi chia hết tài sản cho các con nhưng vẫn mang tiếng là ăn bám.
Tôi năm nay 68 tuổi, đã có cháu nội ngoại đề huề. Hôm nay, tôi xin được chia sẻ câu chuyện của mình đến mục tâm sự của quý báo.
Ngày xưa tôi làm nhà nước nhưng xin nghỉ, ra ngoài buôn bán nuôi con.
Hai vợ chồng tích cóp nhiều năm cũng mua được ngôi nhà rộng rãi, nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Năm nào, gia đình tôi cũng được nhận giấy khen “Gia đình văn hóa” của địa phương.
Từ ngày các con lập gia đình riêng, tôi chưa bao giờ có ý định sống cùng. Tôi tuy sinh ở thế hệ trước nhưng tư tưởng văn minh, tiến bộ.
Phần nhiều, tôi cũng ngại chuyện va chạm mẹ chồng - nàng dâu, ảnh hưởng đến hòa khí gia đình.
Con dâu hay con gái sinh cháu, tôi sang bế ẵm, chăm sóc vài tháng rồi lại về nhà mình.
Tôi thấy sống riêng như vậy khá thoải mái, hai vợ chồng già chăm sóc nhau, thi thoảng đi du lịch đổi gió. Cuộc sống quay trở lại giai đoạn son rỗi…
Chồng tôi mất cách đây 2 năm. Khi ông ấy qua đời, các con động viên tôi sang nhà con cả ở. Chúng sợ tôi ở một mình, buồn chán rồi nghĩ quẩn.
Tôi lưỡng lự mãi chưa đồng ý thì con trai gặp chuyện làm ăn, nợ người ta số tiền lớn. Vợ chồng lục đục liên miên vì tiền bạc.
Thời điểm đó, khu nhà tôi giải phóng mặt bằng để làm đường. Nhà tôi từ trong ngõ thành mặt phố, giá trị bất động sản tăng vùn vụt.
Tôi được người ta đến gạ bán nhà nên đồng ý luôn. Số tiền bán nhà được 10 tỷ đồng, tôi chia cho mỗi con 4 tỷ, mình giữ lại 2 tỷ gửi tiết kiệm dưỡng già.
Sau đó, tôi chuyển về sống cùng con trai cả. Thời gian đầu mọi chuyện sinh hoạt, tình cảm mẹ con vẫn tốt đẹp.
Dần mối quan hệ ngày một xấu đi. Con trai tôi nợ nần, 4 tỷ là trả ngân hàng nhưng nợ lãi bên ngoài vẫn còn hơn 2 tỷ. Con dâu ngọt nhạt hỏi vay nốt số tiền tôi gửi tiết kiệm, hẹn 2 năm sẽ trả đủ.
Số tiền đó tôi dành để lúc già yếu, ốm đau không phải nhờ cậy các con nên khá lưỡng lự.
Những ngày hỏi vay tiền mẹ, con dâu tôi tỏ ra có hiếu, chăm sóc mẹ tận tình. Bữa cơm nào bưng lên phòng cũng có đồ ăn ngon, hoa quả tươm tất.
Khi tôi đồng ý cho vay nhưng chỉ cho vay 1 nửa, con dâu thái độ ra mặt, trách tôi chắc lép.
Tôi buồn vì lời lẽ của con dâu, tâm sự với con trai. Con tôi không được lời nào động viên mẹ, còn quay ra mắng: “Bà chắc làm gì quá đáng mới để vợ con nói như thế? Giờ bà than thở chỉ làm con mệt thêm. Công việc của con đã bế tắc rồi”.
Tôi thấy con trai bênh vợ, đành im lặng, ôm nỗi buồn một mình. Con gái ở xa, lại bận rộn với 3 đứa con. Tôi cũng chẳng muốn làm nó phải suy nghĩ.
Lúc này, sổ tiết kiệm của tôi còn hơn 1 tỷ. Tôi thấy cuộc sống với con cái nhiều lúc bí bách, không thoải mái nên định tìm viện dưỡng lão nào có chất lượng tốt để gửi thân những năm tháng cuối đời.
Qua một người quen, tôi tìm được viện dưỡng lão đúng ý mình. Tôi họp gia đình, bàn với các con thì chúng phản đối.
Các con cho rằng, tôi làm bẽ mặt chúng nó. Họ hàng mà biết, kiểu gì cũng bảo chúng bất hiếu…
Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ngày một tồi tệ, những va chạm hàng ngày phát sinh khiến hai mẹ con không tìm được tiếng nói chung. Tôi buồn bực, tự mua đồ về nấu ăn riêng.
Tình hình nợ nần của con trai ngày càng bi đát, chủ nợ đến nhà réo gọi cả ngày. Con trai bơ phờ, bỏ ăn uống, chỉ hút thuốc. Tôi xót con, rút sạch số tiền còn lại trả nợ giúp.
Nhờ đó, con trai tôi bớt áp lực, có thời gian vực dậy chuyện làm ăn. Con lo cho tôi ăn uống nhưng những khoản ma chay, cưới hỏi, tham gia các hoạt động với câu lạc bộ người cao tuổi lại không có.
Tôi bảo con: “Mẹ có 2 tỷ, trước cho con vay 1 tỷ, còn 1 tỷ trả nợ gần đây coi như mẹ cho. Giờ mỗi tháng con đưa vài triệu cho mẹ tiêu, vì mẹ không có lương hưu”.
Chẳng ngờ, con trai tôi quát: “Bà già rồi, có việc gì mà tiêu đến tiền. Ở nhà chỉ việc ăn với ngủ mà sách nhiễu. Bà đang phụ thuộc vợ chồng con thì đừng đòi hỏi. Một tỷ bà cho vay, bao giờ có, con trả”.
Tôi nghe con nói mà điếng người. Từ người có tiền, có tài sản. Vì thương con mà tôi trắng tay, còn mang tiếng ăn bám.
Tôi nghĩ mà cay đắng cho bản thân mình. Xin hãy cho tôi lời khuyên!
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 4 Views |
17 Minutes Ago - by goodidea
|
LÒNG DẠ CON NGƯỜI ĐÁNG SỢ NHẤT KHÔNG PHẢI Ở CHỖ ÁC… MÀ Ở CHỖ “THÊM BỚT”
New Tab ↗
|

Có những chuyện vốn rất bình thường.
Nhưng chỉ cần đi qua vài cái miệng, nó sẽ biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác.
Người đầu tiên kể bằng cảm xúc.
Người thứ hai nghe bằng định kiến.
Người thứ ba thêm vào vài chi tiết cho hấp dẫn.
Đến người cuối cùng… sự thật đã không còn giống ban đầu nữa.
Đáng sợ nhất không phải là người công khai ghét bạn.
Mà là những người mỉm cười rất nhẹ, nói chuyện rất mềm, nhưng âm thầm bóp méo hình ảnh của bạn bằng những lời “nghe nói”.
Chỉ cần thêm một câu.
Bớt một ý.
Đổi một ngữ điệu.
Một người tốt cũng có thể thành kẻ xấu.
Một sự im lặng cũng có thể bị xem là thừa nhận.
Một câu nói lúc nóng giận cũng có thể bị mang đi gắn thành bản chất cả đời.
Người trưởng thành thật sự sẽ không vội tin vào một phía.
Bởi họ hiểu rằng:
Mỗi câu chuyện đều có ít nhất ba phiên bản.
Lời của người kể.
Lời của người bị kể.
Và sự thật.
Nhưng tiếc thay, xã hội này lại có quá nhiều người thích phán xét hơn là tìm hiểu.
Nghe một nửa đã kết luận.
Biết một phần đã nghĩ mình hiểu tất cả.
Có những mối quan hệ tan vỡ không phải vì sự thật quá tệ…
Mà vì lời kể đã bị bóp méo quá nhiều.
Có những con người bị mang tiếng cả đời…
Chỉ vì không quen giải thích, không thích thanh minh.
Càng va chạm nhiều, tôi càng hiểu một điều:
Đừng quá buồn khi bị hiểu lầm.
Vì người muốn hiểu bạn sẽ tìm cách để hiểu.
Còn người đã muốn tin lời thiên hạ… thì dù bạn có nói đúng mười lần, họ vẫn chọn tin điều họ muốn tin.
Cho nên thay vì cố chạy theo để giải thích với tất cả mọi người, hãy sống đủ ngay thẳng để thời gian tự trả lời.
Miệng đời có thể rất mạnh trong một giai đoạn.
Nhưng nhân cách mới là thứ tồn tại lâu dài nhất.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 13 Views |
21 Minutes Ago - by goodidea
|
Bố tôi không chặn số tôi khi tôi gọi xin tiền thuê nhà - Ông làm một điều còn tệ hơn
New Tab ↗
|
Bố tôi không chặn số tôi khi tôi gọi xin tiền thuê nhà.
Ông làm một điều còn tệ hơn.
Ông đưa cho tôi một cây chổi và nói:
“6 giờ sáng, gặp nhau nhé.”
Tôi 23 tuổi, tấm bằng Truyền thông số treo trên tường… và giấy thông báo trục xuất dán trước cửa nhà.
Những công việc từng được hứa hẹn rồi biến mất. Hồ sơ xin việc không ai hồi âm. Tài khoản ngân hàng âm tiền.
Trong tuyệt vọng, tôi gọi cho bố.
“Bố ơi, con cần 1.500 euro. Tuần sau con có một buổi phỏng vấn quan trọng. Con sẽ trả lại. Có lãi.”
Im lặng. Rồi giọng bố tôi vang lên từ xưởng sửa xe cũ:
“Álvaro, bố không có 1.500 euro để cho con. Nhưng bố có chỗ cho con làm. Paco sắp nghỉ hưu. Bố cần người phụ giúp: dọn dẹp, sắp xếp, chạy việc vặt. 18 euro một giờ. Bắt đầu từ ngày mai. 6 giờ.”
Tôi thấy tổn thương. Nhục nhã.
Tôi đã học đại học.
Tôi không phải người để cầm chổi.
Rồi buổi phỏng vấn “quan trọng” ấy cũng đổ bể.
Hai tuần sau… tôi không còn nhà.
Có đêm tôi ngủ nhờ trên ghế sofa của bạn, có đêm nằm co ro ở ghế sau xe, mưa đập ầm ầm trên mui.
Cuối cùng, tôi chấp nhận.
Tôi lái xe đến xưởng của bố.
Sáng hôm đó, một người thợ đưa cho tôi chiếc bánh mì nóng và ly cà phê. Rồi một túi đồ bảo hộ lao động.
Trên áo, tên tôi được thêu rõ: ÁLVARO.
Tôi bước vào. Bố tôi đang chui dưới gầm xe.
Ông nhìn tôi. Không cười. Không giảng đạo.
Chỉ nói:
“Lấy giẻ thấm dầu. Phía sau có vết dầu loang. Xong thì sắp xếp lại đống cờ-lê.”
Tuần đầu tiên là địa ngục.
Tay phồng rộp. Lưng đau nhức.
Nhưng không ai phán xét tôi. Không ai cười nhạo.
Họ chỉ dẫn tôi. Tôn trọng tôi.
Và tôi hiểu ra một điều:
Tôi không hề “cao hơn” ai cả.
Và chính những con người tay lấm dầu mỡ kia mới là người đang giữ cho thế giới này vận hành.
Một ngày nọ, một khách hàng ngạo mạn xông vào, quát tháo, đòi “gặp ông chủ”.
Bố tôi bước ra, lau tay, bình thản nói:
“Ở đây chúng tôi không nói chuyện kiểu đó. Chìa khóa xe của anh ở kia. Mời anh tìm chỗ khác.”
Rồi ông quay sang tôi:
“Con ổn chứ?”
“Vâng. Con cảm ơn bố.”
“Đừng cảm ơn. Và đừng bao giờ để ai khiến con thấy mình thấp kém. Có bằng cấp hay không, vị trí của con là thứ con phải tự kiếm lấy. Và phải biết bảo vệ nó.”
Sáu tháng sau, tôi trả lại bố 1.500 euro.
Ông chưa từng đòi. Nhưng tôi thấy mình cần phải trả.
Một hôm, hai bố con ăn pizza trong im lặng, bố nói:
“Xưởng mình cần một cái website. Người ta bảo không có trên mạng là coi như không tồn tại. Con… học ngành đó… giúp được không?”
“Tất nhiên. Nhưng giá con cao đấy.”
“Bố trả bằng má phanh nhé.”
“Thỏa thuận.”
Người ta khiến chúng ta tin rằng thành công là bàn làm việc sáng bóng và đôi tay sạch sẽ.
Rằng người cha yêu con là người chuyển tiền không cần hỏi han.
Nhưng đôi khi, tình yêu không phải là một khoản chuyển khoản.
Mà là một cây chổi lúc 6 giờ sáng.
Bố tôi không cứu tôi khỏi cơn bão.
Ông dạy tôi cách dựng mái nhà.
Ông cho tôi thứ tôi cần, chứ không phải thứ tôi muốn.
Và hôm nay, tôi không chỉ là một chàng trai có tấm bằng.
Tôi là một người đàn ông có tương lai.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 12 Views |
26 Minutes Ago - by goodidea
|
Vợ trầm cảm sau sinh có thể khiến chồng rối loạn tâm thần
New Tab ↗
|
Người vợ trầm cảm sau sinh cũng có thể là yếu tố khiến người chồng bị rối loạn sức khỏe tâm thần. Duy trì các mối quan hệ trong gia đình giúp giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh.
Mới đây, Viện sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Maii) tiếp nhận nữ sinh viên đại học ở Hà Nội đang bảo lưu kết quả học, được gia đình đưa đến khám tại Viện Sức khỏe tâm thần do có ý tưởng tự sát, sau khi sinh con đầu lòng.

Sự quan tâm, hỗ trợ từ chồng; duy trì vận động tích cực giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh cho các bà mẹ
ẢNH: AI
Khoảng 3 tuần trước vào viện, tại nhà, bệnh nhân bế con (6 tháng tuổi) đứng trên ban công với ý định tự sát, nhưng gia đình phát hiện kịp thời.
Tại Viện Sức khỏe tâm thần, qua khám và các test chuyên khoa, bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn hành vi và tâm thần nặng kết hợp với thời kỳ sinh đẻ (trầm cảm sau sinh có triệu chứng loạn thần).
Chia sẻ về bệnh trầm cảm sau sinh, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Phương Linh, Viện Sức khỏe tâm thần, cho biết tỷ lệ mắc trầm cảm sau sinh khoảng 10 - 15% bà mẹ mới sinh; nguy cơ suốt đời là 10 - 25%; nguy cơ 2 tháng sau sinh là 5,7% và 6 tháng sau sinh là 5,6%.
Trầm cảm sau sinh chủ yếu liên quan đến rối loạn nội tiết do sự thay đổi hormone đột ngột sau khi sinh con. Sự suy giảm nhanh chóng estrogen và progesterone sau sinh làm mất ổn định hệ thống dẫn truyền thần kinh, rối loạn điều hòa cảm xúc. Ngoài ra còn có yếu tố gen, gia đình.
Tình trạng này đặc trưng bởi cảm giác buồn bã, lo âu, cùng với các triệu chứng như mất ngủ, cảm giác vô dụng và đôi khi có ý nghĩ tự tử.
Bác sĩ Linh chia sẻ, trầm cảm sau sinh gây ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe bà mẹ, chăm sóc em bé. Người chồng cũng gián tiếp chịu áp lực tâm lý, mối quan hệ vợ chồng dễ mất sự kết nối khiến nguy cơ chồng lo âu, thậm chí khởi phát rối loạn sức khỏe tâm thần.
"Nhiều chồng băn khoăn 'không biết tôi có lỗi gì không' và tâm trạng rất buồn, lo lắng khi đưa vợ đi khám trầm cảm sau sinh. Có không ít cặp vợ chồng cùng điều trị rối loạn sức khỏe tâm thần, sau khi vợ bị trầm cảm sau sinh", PGS-TS, bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện sức khỏe tâm thần, cho biết thêm.
Dự phòng trầm cảm ngay từ khi mang thai
Với ca bệnh nêu trên, bác sĩ Linh cho biết, bệnh nhân được điều trị kết hợp các biện pháp: thuốc, điều biến não (kích thích từ xuyên sọ) và liệu pháp tâm lý.
Sau 3 tuần điều trị, người bệnh vui vẻ hoạt bát, thấy thoải mái hơn trong việc chăm sóc con, được xuất viện.
2 tháng sau khi ra viện, sức khỏe về mặt tinh thần của người bệnh hoàn toàn ổn định, bệnh nhân chuẩn bị quay trở lại học và có dự định đi làm.
Dự phòng trầm cảm sau sinh, người mẹ cần được quan tâm ngay từ giai đoạn mang thai để giảm thiểu các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là stress.
Sự hỗ trợ hiệu quả từ bạn đời là yếu tố bảo vệ mạnh mẽ nhất chống lại sự gia tăng hormone stress vào cuối thai kỳ, giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh.
Ngoài ra, mối quan hệ tốt với mẹ ruột và mẹ chồng được chứng minh là có tác dụng giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh rõ rệt.
Các bà mẹ duy trì lối sống tích cực. Vận động, tập thể dục nhịp điệu cường độ trung bình ít nhất 150 phút mỗi tuần (khoảng 3 - 4 buổi, mỗi buổi 35 - 45 phút) giúp giảm đáng kể các triệu chứng trầm cảm.
VietBF@sưu tập
|
|
1 Reply | 10 Views |
29 Minutes Ago - by goodidea
|
|
» Enter News |
NGU DI TRUYỀN
New Tab ↗
|

Một Chân Dài rất mừng vì lấy được chồng thông minh giỏi giang, mới 30 tuổi mà đã có bằng Tiến sĩ.
Nhờ có bằng tiến sĩ, anh được bổ nhiệm liền chức phó giám đốc công ty, lộc vào như suối.
Cuộc sống vợ chồng mặn nồng chưa được bao nhiêu thì ông chồng tiến sĩ mắc trọng bệnh đột ngột qua đời. Chân Dài khóc hết nước mắt, khóc tới lúc không khóc được nữa... thế là đứt gánh giữa đường.
Chân Dài một mình nuôi con trai, bây giờ nó mới vào lớp 1. Chân Dài dù đau khổ nhưng quyết tâm nuôi dạy con nên người, phải cho học hành tới nơi tới chốn như Bố của nó. Nhưng thằng con học càng ngày càng ngu.
Học lớp 1 còn được danh hiệu tiên tiến, tới lớp 2 tụt xuống trung bình, sang lớp 3 gần đội sổ.
Chân Dài chán đời nhưng không thể bỏ cuộc vì dạy người đâu phải một sớm một chiều.
Không thể đầu hàng, Chân Dài quyết tìm bằng được mấy Giáo Sư đầu ngành tới dạy thêm cho con nhưng không khả quan.
Càng dạy thêm, nó càng ngu si đần độn. Họ kết luận: “Thằng này ngu bởi Gen ngu di truyền rất khó dạy.”
Hàng xóm lời ra tiếng vào, rằng Chân Dài ngoại tình là cái chắc. Bố thằng này là Tiến sĩ, phó giám đốc công ty cơ mà, sao thằng này lại ngu đến thế.
Chân Dài buồn lắm, nhưng không biết thanh minh thể nào?
Tình ngay lý gian, họ nhà chồng đã có người đánh tiếng vu cho Chân Dài ngoại tình, nhục thật.
Một đêm Chân Dài nằm khóc hu hu... vì có tin họ nhà chồng tẩy chay không nhìn nhận thằng con ngu nầy nữa.
Chuyện tới tai mẹ chồng. Bà chạy tới ôm lấy con dâu, động viên:
- Thôi, con không phải khóc nữa. Thằng này là cháu đích tôn của Mẹ rồi, ai nói gì mặc họ đi.
Chân Dài ôm lấy Mẹ chồng, sướt mướt:
- Mẹ ơi, nhưng sao nó ngu quá, Bố nó là Tiến Sĩ cơ mà!?
Bà Mẹ chồng ôm lấy con dâu, chia sẻ:
- Con ơi. Cái bằng Tiến Sĩ của Bố nó là do mẹ mua bằng giả đấy, chứ hồi bé Bố nó học hành cũng ngu như nó bây giờ...
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 4 Views |
13 Minutes Ago - by goodidea
|
𝐂𝐎̛𝐍 𝐌𝐔̛𝐀...𝐁𝐀̂́𝐓 𝐂𝐇𝐎̛̣𝐓...!
New Tab ↗
|

𝐍𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐨̛̣𝐭 đ𝐨̂̉ 𝐜𝐨̛𝐧 𝐦𝐮̛𝐚
𝐂𝐨́ 𝐜𝐨̂ 𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐚́𝐢 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐦𝐮̛𝐚 𝐮̛𝐨̛́𝐭 𝐝𝐚̂̀𝐦
𝐋𝐚̀𝐦 𝐭𝐨̂𝐢 𝐭𝐡𝐨̛ 𝐫𝐨̂́𝐢...𝐛𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧
𝐒𝐮𝐲́𝐭 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐛𝐢̣ 𝐥𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̛ 𝐡𝐚𝐲
𝐘́ đ𝐨̂̀ 𝐧𝐡𝐚̆́𝐦 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐱𝐮𝐨̂𝐢 𝐭𝐚𝐲
𝐂𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐲́”𝐯𝐮́𝐭 𝐛𝐚𝐲...𝐜𝐮𝐧𝐠 đ𝐚̀𝐧”
𝐍𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛ 𝐯𝐚̂̀𝐧 đ𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐧𝐡𝐚̀𝐧𝐠
𝐂𝐚̉ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐢
𝐁𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐚𝐨 𝐚́𝐧𝐡 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐫𝐨̛̀𝐢
𝐀́𝐨 𝐞𝐦 𝐥𝐚̂́𝐩 𝐥𝐨́ 𝐛𝐮𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐨̛𝐢 𝐯𝐚̃𝐢 𝐡𝐨̂̀𝐧
𝐒𝐨́𝐧𝐠 𝐥𝐮̃ đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐝𝐚̣̂𝐩 𝐝𝐨̂̀𝐧...
𝐓𝐨̂𝐢 đ𝐚̂𝐲 𝐱𝐢𝐧 𝐩𝐡𝐞́𝐩 𝐭𝐡𝐚̉ 𝐡𝐨̂̀𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡
𝐓𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐮̛𝐚 đ𝐨̂̉ 𝐱𝐮𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡
𝐃𝐮̛𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂́𝐭 𝐥𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐚́𝐨 𝐞𝐦...”𝐝𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠”
𝐁𝐚̀𝐧 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐨̂ 𝐚̂́𝐲 𝐝𝐢̣𝐮 𝐝𝐚̀𝐧𝐠
𝐍𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐚́𝐨 𝐦𝐨̉𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐧𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐮 𝐞̂𝐦
𝐌𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐨 𝐦𝐚𝐢 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐛𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̀𝐦
𝐂𝐨́ 𝐛𝐚 𝐜𝐨́ 𝐦𝐞̣ 𝐧𝐠𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐞̂𝐦 𝐜𝐨̛𝐢 𝐭𝐫𝐚̂̀𝐮
𝐑𝐨̂̀𝐢 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞̂𝐧 𝐚̂́𝐲 𝐱𝐢𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮...
𝐇𝐞̣𝐧 𝐞𝐦 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐨̛́𝐢...đ𝐚̣̂𝐦 𝐬𝐚̂𝐮 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐭𝐢̀𝐧𝐡...!
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 7 Views |
14 Minutes Ago - by goodidea
|
QUÁ GẶP MAY
New Tab ↗
|

Chiều nay trời nổi cơn giông
Lên chuyến xe buýt chật đông kín người
Toàn thân nhễ nhại mồ hôi
Nhìn quanh chẳng thấy ghế ngồi ở đâu
Người đằng trước, người đằng sau
Quá đông nên dính sát nhau thế này
Tự nhiên thấy nóng khuỷu tay
Tôi vờ như thể không hay biết gì
Nó mềm mà lại ấm ghê
Làm tôi cảm thấy đê mê quá trời
Xe sắp đến điểm cuối rồi
Nhưng tôi chưa muốn thu hồi cánh tay
Nghĩ thầm mình quá gặp may
Trên chuyến xe buýt chiều nay đông người...
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 9 Views |
18 Minutes Ago - by goodidea
|
Ngọc Trinh tiết lộ tiêu chí chọn người yêu và cuộc sống tình cảm
New Tab ↗
|
Nếu trước đây, Ngọc Trinh luôn chọn đại gia và người thành đạt có nhiều tiền vì mới yêu chiều và lo được cho cuộc sống của cô, thì nay người đẹp Trà Vinh lại "hạ giá":
Ngọc Trinh cho biết mình đang tìm người yêu: "Nhưng nếu không tìm được ai phù hợp thì thôi mình cứ sống một mình vậy. Mình sống với He, với ba mẹ mình! Thật ra Trinh suy nghĩ rất thoáng về chuyện một người phụ nữ vẫn có thể hạnh phúc khi sống một mình. Nếu không có duyên gặp người đàn ông đem lại hạnh phúc, niềm vui cho mình thì tại sao phải cố ghép để có một người trong khi mình đang sống một mình rất ổn. Nhưng nếu gặp người hợp tính, hợp tình, có duyên với mình thì mình lại vui hơn gấp đôi đúng không?
Tất nhiên Trinh không phủ nhận là mình vẫn đang tìm kiếm và tìm hiểu đối tượng. Ai cũng muốn có đôi có cặp, ai cũng muốn có chồng hết, Trinh cũng vậy. Nhưng nhiều khi mình không đủ duyên để gặp đúng người đem lại hạnh phúc thì thôi mình ở một mình".

"Tiêu chí của Trinh bây giờ xuống nhiều so với ngày xưa rồi đó chứ, tại vì không có duyên. Ngày xưa Trinh luôn chọn những người có kinh tế nhiều hơn mình, giỏi hơn mình. Nhưng bây giờ thì Trinh không cần người bạn trai đó phải nhiều tiền hay giỏi nữa. Trinh chỉ tìm một sự đồng điệu nào đó của hai đứa thôi. Ví dụ như cùng nhau phấn đấu, cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau đi làm rồi tối về ăn chung với nhau, xem phim,... Đơn giản vậy thôi!
Trinh cũng chưa nghĩ tới vấn đề đó nhưng Trinh có đi trữ trứng rồi. Thật sự nếu đến một giai đoạn nào đó mà không tìm được ai để nương tựa thì chắc Trinh cũng phải có một đứa con của mình thôi".
Tháng 9/2023, Ngọc Trinh cho biết bản thân đã trữ đông thành công 6 trứng để lên kế hoạch có con. Đáng chú ý, “Nữ hoàng nội y” còn tiết lộ bản thân thuộc tuýp người ít trứng nên khó có thể mang thai tự nhiên.
Ngọc Trinh cho biết cô lựa chọn phương pháp thụ tinh ống nghiệm để sinh con. Cô nói rằng ban đầu không hề nghĩ đến việc kết hôn và sinh con. Cô sợ bản thân sẽ không được làm mẹ: "Thú thật với mọi người là bản thân của Trinh dạo hai năm gần đây thì Trinh chưa bao giờ nghĩ, hoặc là lên kế hoạch về cái việc lập gia đình, hay là sinh con gì hết. Trinh cứ nghĩ đó là cái việc kiểu Chúa trời sắp đặt, cho mình cái duyên nào thì mình đón duyên đó thôi. Cộng thêm nữa, Trinh là một người rất yêu công việc, như mọi người cũng thấy trong một năm Trinh ra mắt tới hai thương hiệu, cứ hết việc này Trinh lại bày ra việc khác, cho nên là một người rất cuồng công việc luôn.
Tự nhiên Trinh cảm thấy yêu con nít hơn và thích trẻ con lắm, cái cảm giác mình nuôi dạy một cái mầm non, nhìn nó phát triển, lớn hơn, tốt hơn từng ngày nó đã lắm mọi người. Lúc đó chị quản lý có khuyên Trinh là thôi bây giờ em phải đi trữ trứng đi, để có cái máu mủ của mình, chứ phụ nữ sau 35 tuổi là sẽ suy giảm số lượng, cũng như là chất lượng của trứng".
Cô nói thêm: "Nhìn lại bản thân của Trinh cũng 33, 34 tuổi rồi, nên khả năng Trinh sinh được em bé kiểu tự nhiên rất khó. Trinh nhận ra mình phải đi làm phương pháp này ngay và liền thôi. Tại vì nếu Trinh không làm, Trinh sợ sẽ mất đi thiên chức làm mẹ. Ngay lúc đó Trinh mới tìm hiểu, và quyết định chọn phương pháp IVF để giúp mình tăng khả năng làm mẹ".
|
|
0 Replies | 23 Views |
1 Hour Ago - by june04
|
Nếu Miu Lê vướng lao lý, “Đại tiệc trăng máu 8” có thể đối mặt cú sốc phòng vé
New Tab ↗
|
Nếu Miu Lê vướng lao lý, "Đại tiệc trăng máu 8" có thể mất đi sức hút, đối mặt nguy cơ sụt giảm doanh thu phòng vé nghiêm trọng.
Đại tiệc trăng máu 8 hiện đang đứng trước một kịch bản khủng hoảng truyền thông đặc biệt nhạy cảm nếu diễn viên nổi bật như Miu Lê vướng vòng lao lý trong thời điểm phim vẫn còn chiếu rạp. Trong bối cảnh bộ phim do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thực hiện, Charlie Nguyễn sản xuất, đang có dấu hiệu hụt hơi doanh thu sau gần ba tuần công chiếu với hơn 32 tỷ đồng – thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng hòa vốn khoảng 70 tỷ đồng – bất kỳ biến cố nào liên quan đến nghệ sĩ cũng có thể trở thành đòn giáng trực tiếp vào sức mua vé và giá trị thương mại của dự án.

Miu Lê trong Đại tiệc trăng máu 8. Ảnh: NSX
Theo chuyên gia truyền thông Nguyễn Triệu Thanh Tâm, khi một nghệ sĩ đối mặt khủng hoảng pháp lý, tác động đầu tiên thường không nằm ở chất lượng bộ phim mà nằm ở cảm xúc khán giả. Trong thị trường điện ảnh hiện đại, khán giả không chỉ mua vé cho nội dung mà còn mua thiện cảm dành cho diễn viên, thương hiệu cá nhân và trải nghiệm cảm xúc đi kèm. Điều đó đồng nghĩa, nếu Miu Lê gặp biến cố nghiêm trọng, bộ phim có nguy cơ mất đi động lực ưu tiên lựa chọn từ công chúng, đặc biệt ở giai đoạn cuối vòng đời rạp – khi doanh thu phụ thuộc nhiều hơn vào hiệu ứng truyền miệng thay vì quảng cáo.
Với một bộ phim đang hụt hơi như Đại tiệc trăng máu 8, khủng hoảng cá nhân của nghệ sĩ có thể tạo ra tác động lớn hơn nhiều so với một tác phẩm đang thắng lớn. Nếu mạng xã hội bị chi phối hoàn toàn bởi scandal, các nội dung tích cực về phim gần như bị đóng băng, chiến dịch quảng bá dễ dàng bị lu mờ, trong khi quyết định mua vé của khán giả có thể thay đổi nhanh chóng. Không nhất thiết khán giả lập tức “ghét” bộ phim, nhưng họ có thể mất hứng thú hoặc không còn ưu tiên ra rạp.
Điện ảnh Việt, đã từng có một số trường hợp phim chịu tổn thất vì scandal nghệ sĩ. Tuy nhiên, các trường hợp nghệ sĩ đối mặt vấn đề pháp lý nghiêm trọng khi phim vẫn đang khai thác thương mại ngoài rạp vẫn còn khá hiếm, khiến tình huống như Đại tiệc trăng máu 8 nếu xảy ra sẽ trở thành phép thử đáng chú ý cho năng lực xử lý khủng hoảng của ngành điện ảnh Việt.
Hiện tại, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, nhà sản xuất Charlie Nguyễn chưa có phản hồi chính thức với truyền thông, fanpage phim Đại tiệc trăng máu 8 cũng chưa ghi nhận động thái mới, trong khi lịch chiếu ngày mai của phim tại một số rạp vẫn được giữ nguyên. Điều này cho thấy ê-kíp có thể đang trong giai đoạn đánh giá tình hình trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, theo chuyên gia Thanh Tâm, vài giờ đầu tiên trong khủng hoảng là giai đoạn sống còn. Nếu phản ứng chậm, khoảng trống truyền thông sẽ nhanh chóng bị mạng xã hội lấp đầy bằng suy đoán, thông tin bất lợi hoặc làn sóng cảm xúc tiêu cực.
Chuyên gia truyền thông Nguyễn Triệu Thanh Tâm cho rằng mức độ thiệt hại sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố chính: vai trò của nghệ sĩ trong phim lớn đến đâu, mức độ nghiêm trọng của vụ việc và tốc độ xử lý khủng hoảng của ê-kíp. Trong tình huống này, nhà phát hành cần nhanh chóng thống nhất đầu mối phát ngôn, giữ thông điệp bình tĩnh, tôn trọng pháp luật và tránh phản ứng cực đoan khi chưa có kết luận chính thức.
Song song đó, chiến lược quan trọng là chuyển trọng tâm truyền thông từ scandal cá nhân sang giá trị tập thể của bộ phim: chất lượng kịch bản, đạo diễn, chuyên môn diễn xuất của toàn bộ dàn cast và công sức của ê-kíp hậu trường. Việc theo dõi sát phản ứng công chúng qua social listening (lắng nghe phản ứng xã hội) cũng đóng vai trò thiết yếu để nhận diện đâu là thất vọng tự nhiên, đâu là làn sóng công kích có tổ chức, từ đó đưa ra phản hồi phù hợp thay vì bị cuốn vào tranh cãi diện rộng.
Theo đánh giá của bà Thanh Tâm, điều đáng sợ nhất trong khủng hoảng giải trí hiện nay không chỉ là scandal, mà là tốc độ lan truyền cảm xúc tiêu cực thường nhanh hơn nhiều so với khả năng kiểm soát của ê-kíp sản xuất. Nếu xử lý chậm, một khủng hoảng cá nhân hoàn toàn có thể leo thang thành khủng hoảng thương hiệu cho toàn bộ dự án.
Với Đại tiệc trăng máu 8, nếu biến cố như vậy xảy ra trong lúc phim đang hụt hơi doanh thu, hậu quả có thể đặc biệt nghiêm trọng: doanh thu giảm sâu, suất chiếu bị cắt giảm, đối tác thương mại lung lay, khả năng hòa vốn càng trở nên xa vời. Đây cũng là lời cảnh báo rõ ràng cho điện ảnh Việt về sự phụ thuộc ngày càng lớn vào hình ảnh cá nhân nghệ sĩ trong chiến lược thương mại. Trong thời đại mà danh tiếng ngôi sao gắn chặt với thành bại của phòng vé, một scandal pháp lý có thể đủ sức làm chao đảo cả dự án điện ảnh trị giá hàng chục tỷ đồng.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 26 Views |
2 Hours Ago - by PinaColada
|
|