Ngày 7/5, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu đã bước vào thời kỳ biến động, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục xả kho dự trữ chiến lược nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung tiếp diễn.
Bể chứa dầu tại nhà máy khai thác dầu ở Ichihara, tỉnh Chiba, miền đông Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/ TTXVN
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh tăng trưởng Canada 2026 diễn ra tại Toronto, ông Birol nhận định thị trường đang tiến vào "vùng nước xoáy" khi cuộc chiến tại Iran tiếp tục "thổi bay" hàng triệu thùng dầu mỗi ngày. Lãnh đạo IEA dự báo nguồn cung sẽ chỉ phục hồi từ từ ngay cả khi xung đột kết thúc.
Để đối phó với tình hình trên, người đứng đầu IEA khẳng định cơ quan này đã chuẩn bị sẵn sàng phương án giải phóng thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược nếu nguồn cung vẫn tắc nghẽn. Cho đến nay, IEA đã tung ra 20% lượng dầu dự trữ sẵn có nhằm kìm hãm đà tăng của giá vàng đen.
Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ông Birol kêu gọi Canada, quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ tư thế giới, đẩy mạnh đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu năng lượng. Ông đánh giá các nước đang nỗ lực tìm kiếm đối tác năng lượng đáng tin cậy trong bối cảnh xung đột tại Iran chắc chắn sẽ coi Canada là một lựa chọn hiển nhiên.
Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, Giám đốc điều hành IEA đã có cuộc gặp với Thủ tướng Canada Mark Carney cùng các quan chức chính phủ cấp cao tại thủ đô Ottawa nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng năng lượng. Các cuộc hội đàm tập trung phân tích tác động từ việc tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, cũng như đánh giá tiềm năng của Canada trong việc vươn lên thành nhà xuất khẩu năng lượng hàng đầu thế giới nhằm bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.
Chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục gia tăng sức ép lên Cuba khi mở rộng các biện pháp trừng phạt sang lĩnh vực khoáng sản chiến lược.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - Ảnh: AFP
Theo báo South China Morning Post, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 7-5 thông báo Washington sẽ áp đặt trừng phạt đối với Moa Nickel SA - liên doanh giữa Công ty khai khoáng Canada Sherritt International và Công ty Niken quốc doanh Cuba.
Động thái này nằm trong khuôn khổ Sắc lệnh hành pháp 14404 mà Tổng thống Trump ký ngày 1-5, cho phép Washington phong tỏa tài sản của các cá nhân và tổ chức nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu của kinh tế Cuba, bao gồm năng lượng, tài chính, khai khoáng và quốc phòng.
Cũng trong đợt trừng phạt này, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với tập đoàn quân đội Cuba GAESA cùng một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này. Các chuyên gia ước tính GAESA kiểm soát từ 40 - 70% nền kinh tế Cuba.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ còn "nhiều chỉ định bổ sung trong những ngày và tuần tới".
Chỉ vài giờ trước khi lệnh trừng phạt được công bố, Sherritt đã tuyên bố đình chỉ toàn bộ hoạt động tại Cuba với hiệu lực ngay lập tức, bắt đầu rút nhân viên nước ngoài về nước và yêu cầu các đối tác hồi hương nhân sự tại Canada.
Ba thành viên hội đồng quản trị, trong đó có chủ tịch Brian Imrie, cũng từ chức ngay lập tức.
Trước đó, công ty cho biết các biện pháp trừng phạt từ ngày 1-5 đã "thay đổi đáng kể" khả năng vận hành bình thường của họ tại Cuba.
Phản ứng trước động thái mở rộng các biện pháp trừng phạt của Washington, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 1-5 chỉ trích các biện pháp của Mỹ là "cưỡng ép đơn phương", vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và nhằm áp đặt "trừng phạt tập thể" lên người dân Havana.
Ông khẳng định Mỹ "không có quyền" áp đặt các biện pháp như vậy đối với Cuba hay các bên thứ ba, đồng thời tuyên bố: "Những điều đó sẽ không làm chúng tôi sợ hãi".
Đáng chú ý, vụ việc này phơi bày một mâu thuẫn lớn trong chính sách của Washington.
Trong khi Mỹ đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào Trung Quốc về khoáng sản chiến lược phục vụ pin xe điện và công nghệ chuyển đổi năng lượng, lệnh trừng phạt lại gián tiếp làm suy yếu một trong số ít chuỗi cung ứng niken - coban có liên kết với phương Tây đang hoạt động tương đối độc lập khỏi Bắc Kinh.
Nhà máy tinh chế của Sherritt tại Fort Saskatchewan, Alberta (Canada) có công suất khoảng 35.000 tấn niken và 3.800 tấn coban mỗi năm.
Theo Sherritt, lượng niken và coban từ liên doanh Moa chủ yếu được bán sang châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc. Nhà máy tinh luyện của công ty tại Alberta hiện là một trong số ít cơ sở tinh luyện niken và coban quy mô lớn còn hoạt động tại Bắc Mỹ.
Hiện nhà máy Alberta chưa bị ảnh hưởng trực tiếp, song Sherritt cảnh báo nguồn nguyên liệu dự trữ hiện tại chỉ đủ duy trì sản xuất đến khoảng giữa tháng 6.
Một cựu nhân viên lực lượng Biên phòng Anh và một cựu sĩ quan cảnh sát Hong Kong đã trở thành những người đầu tiên trong lịch sử Anh bị kết tội làm gián điệp cho Trung Quốc.
Chung Biu Yuen (trái) và Chi Leung "Peter" Wai (phải) đến Tòa án Old Bailey ở trung tâm London để hầu tòa vì hỗ trợ cơ quan tình báo Hong Kong - Ảnh: AFP
Anh triệu tập đại sứ Trung Quốc, Bắc Kinh phản đối
Theo tờ Guardian ngày 8-5, Tòa án Old Bailey ở London kết luận Chi Leung "Peter" Wai (38 tuổi) và Chung Biu Yuen (65 tuổi) phạm tội hỗ trợ cơ quan tình báo nước ngoài theo Luật An ninh quốc gia của Anh.
Bộ trưởng Nội vụ Anh Dan Jarvis cho biết các hoạt động mà hai người này thực hiện "thay mặt Trung Quốc" là hoàn toàn không thể chấp nhận trên lãnh thổ Anh.
Ông nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Anh sẽ triệu tập đại sứ Trung Quốc nhằm truyền đạt rõ rằng London sẽ không dung thứ cho các hoạt động đe dọa an ninh và an toàn của người dân tại Anh.
Đáp lại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh cho biết Bắc Kinh đã gửi công hàm phản đối tới Chính phủ Anh và sẽ thực hiện "các biện pháp cần thiết" để bảo vệ lợi ích của mình.
Người phát ngôn đại sứ quán cáo buộc đây là "động thái mang động cơ chính trị", cho rằng phía Anh "lạm dụng pháp luật và thao túng quy trình tư pháp".
"Mục đích duy nhất của việc này là tiếp tay cho các phần tử chống Trung Quốc đang ẩn náu tại Anh và tìm cách gây bất ổn cho Hong Kong, đồng thời bôi nhọ Chính phủ Trung Quốc và chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong", phía Bắc Kinh tuyên bố.
Thông tin về hai người bị kết tội
Theo hồ sơ vụ án, Wai từng làm việc cho lực lượng Biên phòng Anh tại sân bay Heathrow, đồng thời là cảnh sát tình nguyện của lực lượng City of London. Ông cũng từng phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh.
Trong khi đó, Yuen là cựu Giám đốc cảnh sát Hong Kong và giữ vị trí quản lý cấp cao tại Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hong Kong (HKETO) ở London - cơ quan đại diện cho chính quyền Hong Kong tại Anh.
Tòa án cho biết Wai đã thu thập thông tin tình báo theo chỉ đạo của Yuen, với mục tiêu chủ yếu là những nhà hoạt động dân chủ Hong Kong lưu vong tại Anh sau các đợt trấn áp của chính quyền Hong Kong và Trung Quốc.
Một trong những mục tiêu nổi bật là Nathan Law - cựu lãnh đạo phong trào biểu tình sinh viên Hong Kong hiện sống tại London.
Các tin nhắn trong điện thoại của Yuen cho thấy hoạt động theo dõi Nathan Law đã bắt đầu từ năm 2021. Công tố viên cho biết nhóm này còn nhắm đến các chính trị gia Anh, bao gồm cựu Bộ trưởng Đảng Bảo thủ Iain Duncan Smith và nữ nghị sĩ Helena Kennedy.
Theo cáo buộc, hai bị cáo đã tiến hành các hoạt động theo dõi, chụp ảnh, thu thập thông tin và sử dụng nhiều thủ đoạn lừa dối để tiếp cận mục tiêu. Một nhân chứng tại phiên tòa cho biết Wai từng đe dọa bắt giữ ông ngay tại London vì phản đối một nhà ngoại giao Hong Kong.
Hoạt động của nhóm bị phanh phui sau khi cảnh sát Anh ngăn chặn vụ bắt cóc Monica Kwong - một phụ nữ Hong Kong đang sống tại Yorkshire (Anh) - vào tháng 5-2024. Cảnh sát cho biết nhóm nghi phạm từng giả làm thợ điện để tìm cách tiếp cận căn hộ của Kwong trước khi bị bắt giữ.
Ngoài tội danh hỗ trợ tình báo nước ngoài, Wai còn bị kết tội lạm dụng chức vụ công vì truy cập trái phép cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Anh nhằm tìm kiếm thông tin về những người mà giới chức Hong Kong quan tâm.
Hai bị cáo đã bị tạm giam chờ tuyên án, với ngày 15-5 sẽ ấn định thời điểm tuyên án chính thức.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực sau một cuộc đấu hỏa lực lớn liên quan đến các tàu khu trục của Hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: ANI/TTXVN
Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 8/5, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ trên đường đi qua eo biển Hormuz phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran.
Trong tuyên bố đưa ra ngày 7/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ gồm USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason đang di chuyển qua tuyến hàng hải quốc tế hướng tới Vịnh Oman vào ngày 7/5 thì lực lượng Iran phóng nhiều tên lửa, thiết bị bay không người lái và triển khai xuồng cao tốc.
Theo CENTCOM, “các lực lượng Mỹ đã đánh chặn các cuộc tấn công vô cớ của Iran và đáp trả bằng các đòn tấn công tự vệ khi các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ di chuyển qua eo biển Hormuz tới Vịnh Oman vào ngày 7/5”.
CENTCOM nói rằng không có tài sản nào của Mỹ bị trúng đòn tấn công và các lực lượng Mỹ đã loại bỏ các mối đe dọa đang lao tới và tấn công các cơ sở quân sự Iran chịu trách nhiệm tấn công lực lượng Mỹ.
Theo CENTCOM, các mục tiêu bị tấn công bao gồm các bệ phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái, các địa điểm chỉ huy và kiểm soát, cùng các trung tâm tình báo, giám sát và trinh sát.
Bộ chỉ huy tác chiến này còn nói rằng các cuộc không kích được tiến hành nhằm mục đích tự vệ sau khi các tàu khu trục Mỹ bị tấn công trong lúc di chuyển qua eo biển Hormuz.
Trong tuyên bố đưa ra, CENTCOM nhấn mạnh lực lượng Mỹ “không tìm kiếm leo thang căng thẳng” nhưng vẫn sẵn sàng bảo vệ lực lượng Mỹ.
Tuyên bố nêu rõ: “CENTCOM không tìm kiếm leo thang nhưng vẫn duy trì vị trí và trạng thái sẵn sàng để bảo vệ lực lượng Mỹ”.
Về phần mình, trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Trump mô tả các cuộc không kích của Mỹ là “một cú đánh cảnh cáo nhẹ” và khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn đang có hiệu lực.
Phát biểu với các phóng viên tại Washington, ông Trump cho rằng một thỏa thuận rộng lớn hơn với Iran nhằm chấm dứt xung đột có thể sớm đạt được, dù ông thừa nhận điều đó không được bảo đảm.
“Điều đó có thể không xảy ra, nhưng cũng có thể xảy ra vào bất cứ ngày nào”, ông Trump nói, đồng thời cảnh báo Tehran không nên tiếp tục leo thang căng thẳng, cho rằng Iran đã “đùa giỡn” với Mỹ và sẽ phải đối mặt với sự trả đũa áp đảo nếu lệnh ngừng bắn sụp đổ.
“Kế hoạch rất đơn giản. Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.
Iran cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn
Vào sáng 8/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận rằng họ đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các tàu khu trục Mỹ gần eo biển Hormuz.
Hải quân IRGC cho biết chiến dịch được thực hiện sau khi Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn thông qua các cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu của Iran gần cảng Jask và khu vực gần cảng Fujairah của Các Tiểu vương quóc Arab Thống nhất (UAE).
Các quan chức quân sự Iran cũng tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ đã nhằm vào các khu vực dân sự tại Bandar Khamir, Sirik và đảo Qeshm trong khi các hệ thống phòng không của Iran đã được kích hoạt ở phía Tây Tehran.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng UAE cho biết các hệ thống phòng không của nước này đang đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái của Iran.
Băng cướp bịt mặt, dùng búa đập tủ kính tiệm vàng trong trung tâm thương mại ở California, lấy nhiều trang sức bên trong rồi bỏ trốn trong hai phút.
Sở Cảnh sát thành phố Pleasanton, bang California ngày 7/5 cho biết họ đang điều tra vụ cướp xảy ra tại tiệm trang sức Zales Jewelers bên trong trung tâm thương mại Stoneridge vào trưa 4/5.
Cảnh sát cho hay 4 nghi phạm bịt mặt, dường như đều là nam giới ngoài 20 tuổi, bước vào tiệm trang sức, mang theo rìu, búa và bình xịt hơi cay, trước khi đập phá tủ trưng bày, tạo ra những tiếng động lớn vang khắp trung tâm thương mại, khiến nhân viên các cửa hàng gần đó và khách mua sắm bỏ chạy tìm nơi an toàn.
"Chúng tôi trốn vào khu nhà vệ sinh. Họ đập tủ kính, âm thanh nghe như tiếng súng dù không lớn thế", Tina Deng, nhân viên nhà hàng Nhật Bản gần đó, kể lại. "Chúng tôi sốc và sợ hãi, do không biết những người đó có mang súng hay loại vũ khí nào khác không".
Cảnh sát cho biết nhóm nghi phạm thực hiện vụ cướp trong vòng chưa đầy hai phút, rồi bỏ trốn bằng ôtô trước khi các sĩ quan đến hiện trường.
Hai tủ trưng bày trang sức trống trơn sau sự việc. Cảnh sát nói rằng nhiều đồ trang sức đã bị lấy đi, nhưng không công bố con số hay giá trị cụ thể.
Tủ kính trưng bày trống trơn sau vụ cướp ở tiệm Zales Jewelers trong trung tâm thương mại Stoneridge, bang California. Ảnh: ABC7 News
Scott Guginsky, lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội An ninh Ngành Kim hoàn Mỹ, cho biết giá kim loại quý tăng đã khiến các tiệm vàng trở thành mục tiêu hấp dẫn hơn với các băng cướp. Tổ chức này chuyên theo dõi tội phạm nhắm vào các tiệm trang sức, đồng thời tư vấn an ninh cho các doanh nghiệp trong ngành.
"Giá kim loại quý đang là vấn đề rất đáng lo ngại. Giá vàng từng đạt đỉnh 5.200 USD/ounce và tôi tin hôm nay có thể đã chốt quanh mức 4.600 USD/ounce. Do vậy, nhiều cửa hàng bán vàng 22K, 24K đang bị nhắm tới", ông Guginsky nói.
Hiệp hội cho biết các băng cướp đang thay đổi cách thức hành động. "Năm 2024, chúng tôi ghi nhận 3 vụ dùng bình xịt hơi cay, năm ngoái là 14 vụ", Guginsky cho biết, khuyến nghị các tiệm vàng bố trí lực lượng bảo vệ có vũ trang để đề phòng.
Sau khi trở đôi vợ chồng từ bến xe Mỹ Đình đến gần KCN Bắc Thăng Long (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), lái xe ôm đã rút vật nhọn đe dọa, uy hiếp hành khách để lấy bằng được số tiền 700.000 đồng.
Tối 7/5, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh một tài xế xe ôm có hành vi đe dọa, ép buộc hành khách trả mức giá "cắt cổ" ngay tại khu vực gần KCN Bắc Thăng Long (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội).
Theo nội dung video, thời điểm trên đôi vợ chồng có lộ trình di chuyển từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe về Lai Châu. Tuy nhiên, khi đến khu vực bến xe, họ bị một đối tượng tại đây ngăn cản, không cho vào bến và ép phải di chuyển đến khu vực điểm đón trả khách gần KCN Bắc Thăng Long.
Đoạn video ghi lại cảnh lái xe ôm dùng vật nhọn đe dọa, ép hai vợ chồng trả 700.000 đồng cho cuốc xe.
Sau khi đến nơi đón trả khách, tài xế xe ôm đã yêu cầu hai vợ chồng phải trả số tiền lên tới 700.000 đồng cho quãng đường di chuyển. Trước mức giá vô lý và cao gấp nhiều lần thực tế, các nạn nhân đã phản ứng quyết liệt.
Ngay lập tức, đối tượng này đã rút từ trong túi ra một vật nhọn để đe dọa, ép hai vợ chồng phải trả tiền. Sau khi nạn nhân hoảng sợ, đối tượng đã cầm số tiền trên và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Liên quan đến vụ việc gây mất an ninh trật tự này, thông tin từ Công an xã Thiên Lộc cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin ngay sau khi vụ việc xảy ra và đang phối hợp chặt chẽ với phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ đối tượng liên quan.
Người chồng trẻ phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm với chính bố ruột của anh. Câu chuyện ngoại tình éo le khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
Phát hiện chuyện ngoại tình qua camera giám sát trẻ em
Một người đàn ông tại Xứ Wales (Anh) rơi vào cú sốc lớn khi phát hiện vợ ngoại tình với chính bố ruột của mình thông qua camera giám sát trẻ em trong nhà. Câu chuyện éo le nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.
Theo đó, Declan Fuller (22 tuổi) sống cùng vợ là Stephanie và con gái nhỏ Willow tại Treherbert, Rhondda (Xứ Wales). Cuộc sống gia đình tưởng như bình yên cho đến khi Darren, bố ruột của Declan, chuyển đến sống chung từ tháng 9/2022.
Bi kịch bắt đầu khi Declan vô tình phát hiện dấu hiệu ngoại tình giữa vợ và bố mình thông qua camera giám sát đặt trong nhà để theo dõi con gái nhỏ.
Trong một ngày đang làm việc, anh mở camera kiểm tra tình hình của con thì bất ngờ nhìn thấy vợ bước vào phòng ngủ của bố chồng.
Theo lời kể của Declan, cả hai có những hành động thân mật khiến anh nghi ngờ họ đang có mối quan hệ ngoài luồng.
"Làm sao bố tôi có thể làm điều đó với chính con trai mình? Tôi thực sự không thể tin nổi", anh đau đớn chia sẻ.
Declan Fuller sốc nặng sau khi phát hiện vụ ngoại tình giữa bố đẻ và vợ mình.
Người chồng suy sụp vì bị phản bội bởi cả vợ và bố
Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng trên, Declan lập tức trở về nhà để đối chất. Anh đưa ra bằng chứng và yêu cầu vợ cùng bố giải thích rõ ràng.
Tuy nhiên, cả Stephanie và Darren đều phủ nhận chuyện ngoại tình. Hai người khẳng định họ chỉ ở trong phòng để xem phim cùng nhau và không làm điều gì sai trái.
Dẫu vậy, lời giải thích này không thể khiến Declan nguôi giận. Anh cho biết bản thân cảm thấy bị phản bội nghiêm trọng bởi cả người vợ đầu ấp tay gối lẫn chính cha ruột của mình.
Không chấp nhận tiếp tục cuộc hôn nhân trong hoàn cảnh đó, người đàn ông 22 tuổi nhanh chóng quyết định ly hôn.
"Tôi đau đớn vì bị phản bội bởi những người thân nhất. Nhưng có lẽ tôi sẽ tốt hơn khi không còn họ bên cạnh", anh tâm sự.
Người vợ phủ nhận chuyện ngoại tình sau khi ly hôn
Trong khi đó, Stephanie lại có cách giải thích khác về mối quan hệ với bố chồng cũ. Cô cho rằng bản thân không hề ngoại tình trong thời gian còn chung sống với Declan.
Theo Stephanie, cô và Darren chỉ bắt đầu thân thiết khoảng một tuần sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ. Tuy nhiên, lời thanh minh này vẫn khiến nhiều người nghi ngờ bởi thời điểm mọi chuyện diễn ra quá sát nhau.
Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng dù mối quan hệ bắt đầu trước hay sau ly hôn thì đây vẫn là câu chuyện khó chấp nhận về mặt đạo đức gia đình.
Stephanie mang thai đôi với bố chồng sau khi ly hôn chồng.
Mối quan hệ gia đình trở nên "oái oăm" sau vụ ngoại tình
Điều khiến Declan càng thêm đau lòng là việc anh mới biết tin vợ cũ đang mang thai đôi với chính bố ruột của mình.
Thông tin này khiến cấu trúc gia đình trở nên cực kỳ phức tạp. Hai đứa trẻ sắp chào đời vừa là em cùng cha khác mẹ của Declan, đồng thời cũng là em cùng mẹ khác cha của con gái anh.
Không dừng lại ở đó, Darren hiện vừa đóng vai trò là ông nội, vừa là cha dượng của cháu gái mình.
"Tôi cảm thấy thương cho những đứa trẻ vì chúng sẽ lớn lên trong một gia đình quá hỗn loạn", Declan chia sẻ.
Cộng đồng mạng phẫn nộ trước vụ ngoại tình gây sốc
Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ngỡ ngàng trước vụ ngoại tình hiếm gặp này.
Phần lớn ý kiến đều chỉ trích hành động của người vợ và bố chồng vì cho rằng họ đã phá vỡ những giới hạn đạo đức trong gia đình.
Nhiều người nhận định đây không chỉ là cú sốc đối với người chồng mà còn để lại tổn thương lâu dài cho các thành viên khác, đặc biệt là những đứa trẻ liên quan trong câu chuyện.
10 vấn đề trong hôn nhân dễ dẫn đến ngoại tình
Ngoại tình thường không xuất hiện đột ngột mà bắt nguồn từ những rạn nứt âm thầm trong hôn nhân. Theo các chuyên gia tâm lý, nếu mối quan hệ tồn tại những vấn đề dưới đây trong thời gian dài, nguy cơ xuất hiện người thứ ba sẽ cao hơn.
Thiếu kết nối cảm xúc
Khi vợ chồng không còn chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu nhau, khoảng cách tình cảm sẽ ngày càng lớn. Nhiều người vì cô đơn nên tìm kiếm sự đồng cảm từ bên ngoài.
Không hòa hợp chuyện chăn gối
Đời sống tình dục không thỏa mãn là nguyên nhân phổ biến dẫn đến ngoại tình. Sự khác biệt về nhu cầu hoặc thiếu gần gũi lâu ngày dễ khiến mối quan hệ rạn nứt.
Cảm thấy không được trân trọng
Khi một người liên tục bị xem nhẹ, thiếu quan tâm hoặc không được ghi nhận, họ dễ tìm kiếm sự công nhận từ người khác.
Giao tiếp kém
Nhiều cặp đôi sống chung nhưng không còn trò chuyện thật lòng. Việc thiếu giao tiếp dễ gây hiểu lầm, lạnh nhạt và đẩy hôn nhân vào khủng hoảng.
Thường xuyên cãi vã
Xung đột kéo dài nhưng không được giải quyết khiến cả hai mệt mỏi, mất kết nối và dễ nảy sinh suy nghĩ tìm kiếm sự bình yên ở nơi khác.
Bạo hành tinh thần hoặc thể chất
Những mối quan hệ có kiểm soát, xúc phạm hay bạo lực thường khiến lòng tin bị phá vỡ, làm tăng nguy cơ ngoại tình hoặc đổ vỡ.
Sống xa nhau quá lâu
Khoảng cách địa lý cùng sự thiếu gắn bó thường xuyên có thể khiến nhiều người cảm thấy cô đơn và dễ rung động trước người khác.
Áp lực cuộc sống
Căng thẳng vì tài chính, công việc hoặc con cái khiến nhiều cặp đôi quên chăm sóc cảm xúc cho nhau, từ đó làm tình cảm nhạt dần.
Sự nhàm chán trong hôn nhân
Một số người ngoại tình vì muốn tìm cảm giác mới mẻ sau thời gian dài sống trong mối quan hệ đơn điệu.
Lòng tự trọng thấp
Những người thiếu tự tin thường muốn tìm kiếm sự chú ý và cảm giác được khao khát từ người khác để khẳng định giá trị bản thân.
Hầu hết mọi người đều biết dầu cá omega-3 tốt cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch. Ngoài ra, những chất béo có lợi này còn có thể mang lại nhiều lợi ích cho việc tập luyện.
Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học The Conversation đã phát hiện tác động tích cực của dầu cá omega-3 đối với hiệu suất vận động và khả năng phục hồi cơ bắp.
Nghiên cứu do Giáo sư Justin Roberts từ Đại học Anglia Ruskin và Giáo sư Fernando Naclerio từ Đại học Greenwich (Anh) thực hiện, tập trung vào những người trưởng thành thường xuyên vận động, đặc biệt là các bài tập kháng lực hoặc cường độ cao.
Nghiên cứu mới phát hiện tác động tích cực của dầu cá omega-3 đối với hiệu suất vận động
Ảnh minh họa: P.H tạo từ Gemini
Omega-3 giúp cơ bắp phục hồi và thích nghi tốt hơn
Kết quả cho thấy việc bổ sung omega-3 giúp cơ thể phục hồi và thích nghi với quá trình tập luyện hiệu quả hơn theo thời gian, từ đó trở thành một chất bổ sung tiềm năng cho người tập luyện thường xuyên.
Cụ thể, bổ sung dầu cá chứa EPA và DHA trong vài tuần giúp tăng sức mạnh cơ bắp so với nhóm tập luyện tương tự nhưng không bổ sung omega-3. Ngoài ra, những người thường xuyên tập thể dục và bổ sung omega-3 cũng có mức DHA trong màng tế bào cơ cao hơn so với người ít vận động.
EPA và DHA hỗ trợ cơ bắp hoạt động hiệu quả hơn
Các nhà nghiên cứu giải thích omega-3 hoạt động như một “người điều phối”, giúp điều chỉnh phản ứng viêm của cơ thể sau tập luyện để cơ bắp phục hồi hiệu quả hơn.
Trong đó, EPA hỗ trợ tăng lưu lượng máu đến cơ bắp và thúc đẩy quá trình tổng hợp protein cơ. DHA lại đóng vai trò quan trọng với chức năng nhận thức và tín hiệu thần kinh, giúp cơ bắp hoạt động hiệu quả hơn. Hai hoạt chất này còn góp phần duy trì tính linh hoạt của màng tế bào, hỗ trợ vận chuyển dưỡng chất vào tế bào cơ.
Nên bổ sung omega-3 thế nào?
Các chuyên gia kết luận omega-3 là thành phần dinh dưỡng quan trọng với người thường xuyên vận động. Liều lượng khuyến nghị cho đa số người năng động là khoảng 3 g dầu cá mỗi ngày, nên chia vào bữa sáng và tối, dùng cùng bữa ăn có chất béo để tăng khả năng hấp thu.
Để hỗ trợ tăng trưởng cơ bắp, lượng cần thiết vào khoảng 1,8 g EPA và 1,5 g DHA/ngày. Hàm lượng này tương đương khoảng 200 - 400 g cá béo như cá hồi, cá trích hoặc cá mòi.
Các chuyên gia cũng khuyến nghị nên kiểm tra kỹ hàm lượng EPA và DHA thay vì chỉ nhìn tổng lượng dầu cá, đồng thời tránh bổ sung quá 5 g EPA+DHA/ngày từ thực phẩm chức năng nếu không có chỉ định của bác sĩ, theo The Conversation.
Vợ chồng tôi lấy nhau khi hai gia đình có sự chênh lệch khá lớn về hoàn cảnh. Nhà chồng tôi kinh doanh có tiếng, còn tôi chỉ là con gái của một người mẹ đơn thân dưới quê, cả đời lam lũ với ruộng vườn. Có lẽ vì cái bóng quá lớn của nhà nội mà mẹ tôi lúc nào cũng sống trong sự hèn mọn, tự ti.
Từ ngày mẹ lên thành phố chăm cháu ngoại, tôi càng phát bực vì thái độ của bà. Trước mặt thông gia hay con rể, lúc nào bà cũng khép nép, đi thưa về gửi quá mức cần thiết. Đồ đạc trong nhà tôi bà chẳng dám đụng vào, ăn cơm thì chỉ dám gắp những món rau dưa ngoài rìa. Tôi nói mẹ bao nhiêu lần rằng đây là nhà của con gái mẹ, mẹ không phải sợ ai cả, nhưng bà chỉ cười buồn: "Mẹ quê mùa, sợ làm con rể nó mất mặt với bạn bè" .
Chồng tôi lại là người lầm lì, ít nói, suốt ngày chỉ biết có công việc. Thấy anh ít khi trò chuyện với mẹ vợ, tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Liệu có phải thái độ lạnh lùng của anh đã khiến mẹ tôi cảm thấy mình bị coi thường? Hay khi không có tôi ở nhà, anh đã nói gì đó khiến bà phải sợ hãi đến thế? Để giải tỏa tâm lý, tôi quyết định bí mật cài thêm một chiếc camera giấu kín ở góc phòng khách – nơi mà camera an ninh thông thường không soi kỹ được.
Và rồi, những gì tôi chứng kiến qua màn hình điện thoại vào một buổi chiều thứ Ba đã khiến tôi phải bật khóc vì hối hận.
Lúc đó là giờ nghỉ trưa, chồng tôi tranh thủ tạt về nhà lấy tài liệu. Thấy mẹ tôi đang lúi húi lau sàn, anh không hề bước qua chỗ bà đang lau như một ông chủ, mà lặng lẽ tháo giày, xách đôi giày lên tay rồi đi chân đất vòng qua phía khác.
Mẹ tôi thấy con rể về, lại vội vàng đứng bật dậy, tay chân lúng túng định đi pha nước. Chồng tôi vội ngăn lại, anh ấn bà ngồi xuống ghế sofa rồi mở tủ lạnh lấy ra một hộp yến chưng sẵn. Anh nói, giọng vẫn khô khan nhưng chứa đựng sự chân thành mà tôi chưa từng nghe thấy: "Mẹ đừng làm nữa, có giúp việc theo giờ họ làm mà mẹ. Mẹ ăn cái này đi cho khỏe, lấy sức mà chăm cháu chứ. Mẹ đừng tiết kiệm, cứ hết là con lại mua. Mẹ có khỏe thì vợ chồng con mới yên tâm làm việc được" .
Mẹ tôi vẫn thói cũ, rụt rè bảo: "Thôi con ạ, cái này đắt đỏ, mẹ không quen..." .
Chồng tôi lúc này mới ngồi xuống bên cạnh bà, thở dài một tiếng rồi nói khẽ: "Con ít nói vì con không khéo mồm như người ta. Mẹ sang đây là để ở với chúng con, mẹ là mẹ của vợ con thì cũng là mẹ của con. Nhà này là của mẹ, mẹ cứ tự nhiên. Mẹ có thoải mái thì vợ con mới yên tâm được" .
Nói rồi, anh lóng ngóng lấy từ trong ví ra một xấp tiền, nhét vào tay bà: "Tiền này mẹ cứ giữ lấy để phòng thân, thích mua gì thì mua, không phải hỏi ý kiến ai cả. Đây là tiền thưởng của con mẹ đừng từ chối con lại nghĩ ngợi" .
Chứng kiến màn đối thoại ấy qua camera, tôi lặng người. Hóa ra bấy lâu nay tôi đã quá vô tâm khi chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài lạnh nhạt của chồng. Đằng sau sự im lặng đó là một sự tử tế thầm lặng, một cách đối nhân xử thế vô cùng văn minh và bao dung. Anh hiểu sự tự ti của mẹ tôi hơn cả tôi, và anh đang dùng cách của một người đàn ông trưởng thành để bảo vệ lòng tự trọng của bà.
Tôi tắt camera, lòng nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Tôi nhận ra rằng, trong hôn nhân, đôi khi chúng ta không cần những lời thề non hẹn biển hay những màn thể hiện hào nhoáng. Sự chân thành nằm ở chính những góc khuất mà chúng ta không nhìn thấy, ở cái cách người đàn ông của mình trân trọng người thân của vợ khi chỉ có hai người với nhau. Tối nay về, nhất định tôi sẽ ôm chồng thật chặt và thầm cảm ơn vì anh đã là "điểm tựa" vững chắc nhất cho cả tôi và mẹ.
Tôi năm nay 68 tuổi, đã có cháu nội ngoại đề huề. Hôm nay, tôi xin được chia sẻ câu chuyện của mình đến mục tâm sự của quý báo.
Ngày xưa tôi làm nhà nước nhưng xin nghỉ, ra ngoài buôn bán nuôi con.
Hai vợ chồng tích cóp nhiều năm cũng mua được ngôi nhà rộng rãi, nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Năm nào, gia đình tôi cũng được nhận giấy khen “Gia đình văn hóa” của địa phương.
Từ ngày các con lập gia đình riêng, tôi chưa bao giờ có ý định sống cùng. Tôi tuy sinh ở thế hệ trước nhưng tư tưởng văn minh, tiến bộ.
Phần nhiều, tôi cũng ngại chuyện va chạm mẹ chồng - nàng dâu, ảnh hưởng đến hòa khí gia đình.
Con dâu hay con gái sinh cháu, tôi sang bế ẵm, chăm sóc vài tháng rồi lại về nhà mình.
Tôi thấy sống riêng như vậy khá thoải mái, hai vợ chồng già chăm sóc nhau, thi thoảng đi du lịch đổi gió. Cuộc sống quay trở lại giai đoạn son rỗi…
Chồng tôi mất cách đây 2 năm. Khi ông ấy qua đời, các con động viên tôi sang nhà con cả ở. Chúng sợ tôi ở một mình, buồn chán rồi nghĩ quẩn.
Tôi lưỡng lự mãi chưa đồng ý thì con trai gặp chuyện làm ăn, nợ người ta số tiền lớn. Vợ chồng lục đục liên miên vì tiền bạc.
Thời điểm đó, khu nhà tôi giải phóng mặt bằng để làm đường. Nhà tôi từ trong ngõ thành mặt phố, giá trị bất động sản tăng vùn vụt.
Tôi được người ta đến gạ bán nhà nên đồng ý luôn. Số tiền bán nhà được 10 tỷ đồng, tôi chia cho mỗi con 4 tỷ, mình giữ lại 2 tỷ gửi tiết kiệm dưỡng già.
Sau đó, tôi chuyển về sống cùng con trai cả. Thời gian đầu mọi chuyện sinh hoạt, tình cảm mẹ con vẫn tốt đẹp.
Dần mối quan hệ ngày một xấu đi. Con trai tôi nợ nần, 4 tỷ là trả ngân hàng nhưng nợ lãi bên ngoài vẫn còn hơn 2 tỷ. Con dâu ngọt nhạt hỏi vay nốt số tiền tôi gửi tiết kiệm, hẹn 2 năm sẽ trả đủ.
Số tiền đó tôi dành để lúc già yếu, ốm đau không phải nhờ cậy các con nên khá lưỡng lự.
Những ngày hỏi vay tiền mẹ, con dâu tôi tỏ ra có hiếu, chăm sóc mẹ tận tình. Bữa cơm nào bưng lên phòng cũng có đồ ăn ngon, hoa quả tươm tất.
Khi tôi đồng ý cho vay nhưng chỉ cho vay 1 nửa, con dâu thái độ ra mặt, trách tôi chắc lép.
Tôi buồn vì lời lẽ của con dâu, tâm sự với con trai. Con tôi không được lời nào động viên mẹ, còn quay ra mắng: “Bà chắc làm gì quá đáng mới để vợ con nói như thế? Giờ bà than thở chỉ làm con mệt thêm. Công việc của con đã bế tắc rồi”.
Tôi thấy con trai bênh vợ, đành im lặng, ôm nỗi buồn một mình. Con gái ở xa, lại bận rộn với 3 đứa con. Tôi cũng chẳng muốn làm nó phải suy nghĩ.
Lúc này, sổ tiết kiệm của tôi còn hơn 1 tỷ. Tôi thấy cuộc sống với con cái nhiều lúc bí bách, không thoải mái nên định tìm viện dưỡng lão nào có chất lượng tốt để gửi thân những năm tháng cuối đời.
Qua một người quen, tôi tìm được viện dưỡng lão đúng ý mình. Tôi họp gia đình, bàn với các con thì chúng phản đối.
Các con cho rằng, tôi làm bẽ mặt chúng nó. Họ hàng mà biết, kiểu gì cũng bảo chúng bất hiếu…
Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ngày một tồi tệ, những va chạm hàng ngày phát sinh khiến hai mẹ con không tìm được tiếng nói chung. Tôi buồn bực, tự mua đồ về nấu ăn riêng.
Tình hình nợ nần của con trai ngày càng bi đát, chủ nợ đến nhà réo gọi cả ngày. Con trai bơ phờ, bỏ ăn uống, chỉ hút thuốc. Tôi xót con, rút sạch số tiền còn lại trả nợ giúp.
Nhờ đó, con trai tôi bớt áp lực, có thời gian vực dậy chuyện làm ăn. Con lo cho tôi ăn uống nhưng những khoản ma chay, cưới hỏi, tham gia các hoạt động với câu lạc bộ người cao tuổi lại không có.
Tôi bảo con: “Mẹ có 2 tỷ, trước cho con vay 1 tỷ, còn 1 tỷ trả nợ gần đây coi như mẹ cho. Giờ mỗi tháng con đưa vài triệu cho mẹ tiêu, vì mẹ không có lương hưu”.
Chẳng ngờ, con trai tôi quát: “Bà già rồi, có việc gì mà tiêu đến tiền. Ở nhà chỉ việc ăn với ngủ mà sách nhiễu. Bà đang phụ thuộc vợ chồng con thì đừng đòi hỏi. Một tỷ bà cho vay, bao giờ có, con trả”.
Tôi nghe con nói mà điếng người. Từ người có tiền, có tài sản. Vì thương con mà tôi trắng tay, còn mang tiếng ăn bám.
Tôi nghĩ mà cay đắng cho bản thân mình.
Người mẫu Kim Kardashian đối mặt kiện tụng, bị tố sao chép tên gọi từ nhà thiết kế nhỏ. Phía Kim Kardashian và thương hiệu của cô hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.
Thương hiệu đồ định hình của người mẫu Kim Kardashian đang vướng vào một vụ kiện liên quan đến quyền sở hữu tên gọi, khi bị một nhà thiết kế nhỏ tại New York cáo buộc sử dụng tên sản phẩm gây nhầm lẫn.
Theo hồ sơ pháp lý do Page Six thu thập, một thương hiệu thời trang ít tên tuổi mang đã đệ đơn kiện thương hiệu của Kim Kardashian vì cho rằng dòng sản phẩm của hãng này vi phạm quyền thương hiệu mà họ đã sử dụng từ trước.
Luật sư của nguyên đơn cho rằng phía thương hiệu của Kim Kardashian đã đưa ra “một quyết định có tính toán” khi vẫn tiếp tục sử dụng tên gọi tương tự, bất chấp việc đã được cảnh báo. Trong tài liệu, họ cáo buộc phía thương hiệu của Kim Kardashian dựa vào tiềm lực tài chính mạnh, sức ảnh hưởng của người nổi tiếng và hệ thống marketing khổng lồ để “đè bẹp” một thương hiệu nhỏ hơn.
“Bị đơn tin rằng họ có thể chi tiêu nhiều hơn, quảng bá mạnh hơn và kéo dài cuộc chiến pháp lý để vượt qua bất kỳ thách thức nào từ một doanh nghiệp nhỏ”, trích nội dung đơn kiện.
Được biết, thương hiệu đồ định hình do người mẫu Kim Kardashian sáng lập ra mắt năm 2019 và hiện được định giá khoảng 5 tỷ USD. Trong khi đó, thương hiệu đệ đơn kiện đã kinh doanh quần áo và đồ bơi gần một thập kỷ trước đó.
Nguyên đơn cho rằng việc thương hiệu của Kim Kardashian sử dụng cụm từ “Fits Everybody” có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, đồng thời làm lu mờ bản sắc thương hiệu của họ. Thậm chí, trong kết quả tìm kiếm trực tuyến, thương hiệu nhỏ gần như biến mất do sự áp đảo từ thương hiệu của Kim Kardashian.
Luật sư Jessica Mathews đại diện cho thương hiệu đệ đơn kiện nhấn mạnh: “Đây là ví dụ điển hình của ‘nhầm lẫn ngược’, khi một công ty lớn, được hậu thuẫn bởi người nổi tiếng, sử dụng tên gọi tương tự và nhanh chóng phủ sóng thị trường.”
Hồ sơ cũng cho biết phía nguyên đơn đã nhiều lần yêu cầu thương hiệu của Kim Kardashian ngừng sử dụng tên gọi này trong gần 2 năm qua nhưng không nhận được phản hồi tích cực. Đáng chú ý, Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) từng từ chối đăng ký nhãn hiệu “Fits Everybody” do nguy cơ gây nhầm lẫn với thương hiệu đã tồn tại.
Hiện thương hiệu đệ đơn kiện Kim Kardashian yêu cầu tòa án buộc phía nữ người mẫu ngừng sử dụng tên gọi nói trên, đồng thời bồi thường thiệt hại, bao gồm chi phí pháp lý và lợi nhuận liên quan. Phía Kim Kardashian và thương hiệu của cô hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.