HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Vì sao Iran là “mắt xích” chiến lược không thể bỏ qua ở Trung Đông? New Tab ↗
 
Iran được xem là một trong những điểm nút địa - chính trị quan trọng nhất tại Trung Đông khi hội tụ đồng thời lợi thế về địa lý, năng lượng và quân sự. Quốc gia này nắm giữ một vị trí có khả năng tác động trực tiếp đến an ninh khu vực cũng như thị trường năng lượng toàn cầu.

Iran giữ vị thế “mắt xích” chiến lược ở Trung Đông nhờ sự kết hợp giữa vị trí địa – chính trị, nguồn năng lượng và ảnh hưởng an ninh khu vực.

Trước đó, ngày 28/2, Mỹ và Israel đã liên hợp tiến hành cuộc không kích quân sự quy mô lớn tấn công nhằm vào Iran, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng khu vực Trung Đông. Chiến dịch được triển khai với nhiều đợt không kích và phóng tên lửa chính xác cao nhắm vào các mục tiêu quân sự và an ninh trọng yếu.

Tình hình này đã trực tiếp gây sức ép lên hệ thống kinh tế và năng lượng toàn cầu, dẫn đến những biến động mang tính hệ thống trên các sàn giao dịch quốc tế.

Vậy, vì sao Iran lại Vì sao Iran là “mắt xích” chiến lược không thể bỏ qua ở Trung Đông?

Iran kiểm soát cửa ngõ năng lượng toàn cầu – eo biển Hormuz
Trước hết là yếu tố địa kinh tế. Iran kiểm soát phần bờ bắc của eo biển Hormuz – tuyến hàng hải nối Vịnh Persian với Vịnh Oman và Ấn Độ Dương. Đây là lối ra biển duy nhất của các quốc gia xuất khẩu dầu lớn như Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Qatar và UAE.

Theo số liệu của hãng phân tích năng lượng Kpler, trong năm 2025, lưu lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt trên 14 triệu thùng mỗi ngày, chiếm xấp xỉ 1/3 tổng khối lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển trên toàn cầu. Đáng chú ý, khoảng 75% lượng dầu này được chuyển tới các thị trường châu Á, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Riêng Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phụ thuộc đáng kể vào tuyến hàng hải chiến lược này khi khoảng một nửa nhu cầu nhập khẩu dầu thô của nước này đi qua eo biển Hormuz.

Con số này cho thấy bất kỳ biến động nào tại Hormuz đều có thể lập tức phản ánh lên giá năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế. Trong cấu trúc thương mại năng lượng toàn cầu, Hormuz được xem là một trong những “điểm nghẽn” chiến lược nhất, và Iran là quốc gia có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến điểm nghẽn đó.

Iran chiếm vị trí địa - quân sự và cân bằng quyền lực khu vực

Về địa - quân sự, lãnh thổ Iran trải dài từ Vịnh Persian đến giáp Trung Á và vịnh Oman, tạo chiều sâu chiến lược đáng kể. Vị trí này cho phép Tehran triển khai năng lực tên lửa tầm xa, hệ thống phòng thủ ven biển và lực lượng hải quân tại các khu vực then chốt.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đóng vai trò trung tâm trong chiến lược răn đe, với khả năng kiểm soát vùng biển hẹp, tác chiến phi đối xứng và gây sức ép trong các kịch bản xung đột cục bộ. Từ góc độ cân bằng quyền lực, Iran trở thành một biến số quan trọng trong mọi tính toán an ninh tại Trung Đông.

Bên cạnh đó, Tehran còn mở rộng ảnh hưởng thông qua mạng lưới các lực lượng và đồng minh tại Iraq, Syria, Lebanon và Yemen. Mô hình “ủy nhiệm chiến lược” này giúp Iran gia tăng chiều sâu ảnh hưởng mà không cần triển khai trực tiếp lực lượng quy mô lớn.


Sức mạnh quân sự Iran 2025. Ảnh AI
Theo bảng xếp hạng Global Firepower Index 2025 về chỉ số sức mạnh quân sự, quân Iran đứng ở vị trí 16 với lực lượng quân nhân tại ngũ: 600.000 người, lực lượng bán quân sự: 220.000 người và lực lượng dự bị: 350.000 người với hệ thống khí tài hiện đại với tên lửa, tàu ngầm, thuỷ lôi …hiện đại

Trước đó, ngày 13/7/2025, Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran đã thông qua đề cương dự luật tăng cường năng lực quân đội và nâng mức chi tiêu quốc phòng. Dự luật do nghị sĩ Tehran Ali Khezrian đề xuất.

Đáng chú ý, từ tháng 10/2024, Iran đã thông báo tăng ngân sách quốc phòng lên tới 200%, nâng tổng chi tiêu quốc phòng dự kiến cho năm 2025 lên 46 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay.

Iran chứa mỏ khoáng sản khổng lồ
Ở bình diện toàn cầu, Iran sở hữu một trong những trữ lượng dầu và khí đốt lớn nhất thế giới. Kết hợp với vị trí án ngữ tuyến hàng hải chiến lược, điều này khiến Tehran trở thành một nhân tố không thể bỏ qua trong chính sách Trung Đông của các cường quốc. Hoa Kỳ duy trì các biện pháp trừng phạt kéo dài; Trung Quốc gia tăng hợp tác năng lượng; Nga xem Iran là đối tác chiến lược trong nhiều hồ sơ khu vực. Tất cả cho thấy, vị thế của Iran không chỉ là câu chuyện khu vực mà còn là biến số ảnh hưởng đến cấu trúc cân bằng kinh tế – chính trị toàn cầu.

Tổng thể, các chỉ số về lưu lượng vận tải năng lượng, chiều sâu lãnh thổ, năng lực quân sự và mạng lưới ảnh hưởng khu vực cho thấy Iran là một trong những trung tâm quyền lực quan trọng nhất tại Trung Đông hiện nay.

Iran hiện đứng thứ ba về sản lượng dầu trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sau Saudi Arabia và Iraq. Báo cáo cập nhật của OPEC cho thấy, đến tháng 12/2025, sản lượng khai thác của Iran đạt khoảng 3,3 triệu thùng/ngày. Với trữ lượng dầu đã được chứng minh lên tới 208,6 tỷ thùng, quốc gia Trung Đông này nằm trong nhóm những nước sở hữu nguồn tài nguyên hydrocarbon lớn nhất thế giới.

Theo Tổ chức Phát triển và Đổi mới Công nghiệp Mỏ Iran, nước này đứng thứ 15 thế giới về trữ lượng khoáng sản, với quy mô ước tính khoảng 60 tỷ tấn. Iran hiện có hơn 10.000 mỏ đang khai thác, sở hữu trên 68 loại khoáng sản, từ quặng sắt, đồng, kẽm đến các nguyên liệu hiếm phục vụ ngành công nghệ cao.

Tổng giá trị tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản của Iran được ước tính lên tới 27.300 tỷ USD, trong đó riêng khoáng sản chiếm khoảng 1.400 tỷ USD. Tuy nhiên, mức độ khai thác còn khá khiêm tốn: mới khoảng 2% tiềm năng khoáng sản được thăm dò toàn diện, và giá trị tài nguyên đã xác định, khai thác chính thức chỉ vào khoảng 29 tỷ USD – con số nhỏ so với quy mô tiềm năng.

Về từng loại khoáng sản, Iran sở hữu khoảng 3,8 tỷ tấn quặng sắt (tương đương gần 1,9% trữ lượng toàn cầu), 2,6 tỷ tấn đồng (chiếm khoảng 5% thế giới) và khoảng 15 triệu tấn kẽm. Mỏ bauxite lớn nhất nước này ước đạt 10,6 triệu tấn.

Vàng cũng là điểm sáng, với 340 triệu tấn trữ lượng đã được xác nhận tại 24 mỏ. Đáng chú ý, mỏ Shadan ở tỉnh Khorasan được đánh giá còn nhiều dư địa khai thác. Những năm gần đây, Iran tiếp tục phát hiện thêm 125 triệu tấn trữ lượng tiềm năng và 85 triệu tấn tài nguyên mới, trong đó có các nguyên tố đất hiếm như lanthanum và cerium – vật liệu chiến lược cho ngành công nghệ tiên tiến.

Bên cạnh khoáng sản rắn, Iran còn sở hữu khoảng 33.900 tỷ m³ khí đốt tự nhiên và xuất khẩu gần 16 tỷ m³ mỗi năm. Nước này cũng công bố phát hiện mỏ lithium đầu tiên tại tỉnh Hamadan với trữ lượng ước tính 8,5 triệu tấn. Các kim loại chiến lược như cobalt và nickel – nền tảng cho sản xuất pin, bán dẫn và công nghệ cao – cũng đã được xác nhận tại các tỉnh Zanjan và Kerman.

Trong lĩnh vực hạt nhân, Iran sở hữu uranium, trong đó một phần đã được làm giàu trên 60%, tiệm cận ngưỡng kỹ thuật khoảng 90% thường được nhắc đến trong các tiêu chuẩn liên quan đến cấp độ vũ khí.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 166 Views | Mar 02, 2026 - 10:52 PM - by PinaColada
Nóng: Iran tấn công văn phòng của Thủ tướng Israel Netanyahu New Tab ↗
 
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo rằng Iran đã tấn công văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu .


Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB trưa 2/3 dẫn lời Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết: "Trong đợt tấn công thứ mười của Chiến dịch Lời Hứa Chân Thực 4, văn phòng thủ tướng của chế độ này, cũng như vị trí của tư lệnh Không quân thuộc quân đội này, đã bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa Kheibar".

IRGC cho biết thêm rằng vụ tấn công được thực hiện sáng nay, và số phận của ông Netanyahu vẫn chưa được biết.

Ngay trước đó quân đội Israel cho biết họ đã xác định được các tên lửa đang bay tới từ Iran.

Thông cáo của Iran cho biết: "Các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để ngăn chặn mối đe dọa", đồng thời cảnh báo người dân ở các khu vực liên quan..

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 155 Views | Mar 02, 2026 - 10:51 PM - by PinaColada
'Tôi ra tay trước' - ông Trump cáo buộc lãnh đạo Iran đã cố gắng thủ tiêu ông New Tab ↗
 
ABC News dẫn lời ông Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đã nhiều lần cố gắng ám sát ông, nhưng tất cả đều bất thành.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng giới lãnh đạo Iran đã hai lần âm mưu ám sát ông, nhưng khẳng định ông đã "hạ gục" Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei trước khi điều đó xảy ra.



"Tôi đã hạ gục ông ta trước khi ông ta hạ gục tôi. Họ đã cố gắng hai lần. Nhưng tôi đã hạ gục ông ta trước" - ông Trump nói trong cuộc điện thoại với phóng viên ABC, khi bình luận về tình hình xung quanh cái chết của ông Khamenei.

Theo ABC News, Iran được cho là đã nhiều lần cố gắng ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng tất cả đều bất thành.

Tối 1/3, ông Trump tuyên bố rằng cuộc tấn công vào Iran đã khiến Tehran ngay lập tức mất "48 quan chức", mặc dù ông không nêu rõ họ là ai.

Sau đó, Israel tuyên bố rằng hai ngày không kích đã loại bỏ toàn bộ hầu hết giới lãnh đạo cấp cao của Iran, bao gồm cả Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei và nhóm thân cận của ông. Các lãnh đạo của các tổ chức ủy nhiệm của Iran cũng được cho là đã bị tiêu diệt trước đó.

Chính quyền Iran xác nhận tin Lãnh tụ tối cao Đại giáo chủ Ali Khamenei qua đời. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố rằng cái chết của ông Khamenei sẽ không thể không bị trừng phạt và tuyên bố phát động "chiến dịch tấn công khốc liệt nhất trong lịch sử lực lượng vũ trang của đất nước".

Hạ viện sẽ bỏ phiếu nghị quyết quyền lực chiến tranh

Hôm Chủ nhật 1/3, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson nói với các nhà lập pháp rằng cuộc bỏ phiếu về nghị quyết quyền lực chiến tranh có khả năng sẽ được tổ chức vào thứ Năm, hai nguồn tin nói với ABC News.

Đảng Dân chủ và một số ít đảng viên Cộng hòa đã yêu cầu bỏ phiếu về nghị quyết này, theo đó cần có sự chấp thuận của Quốc hội trước khi tổng thống ra lệnh bất kỳ hành động quân sự nào tiếp theo ở Iran. Dự luật do Hạ nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna và Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie bảo trợ.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 158 Views | Mar 02, 2026 - 10:50 PM - by PinaColada
Sau Khamenei, Trung Đông bước vào giai đoạn quyền lực mới New Tab ↗
 
Cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei sau đòn oanh kích tại Tehran không chỉ là sự kết thúc của một nhà lãnh đạo kéo dài hơn ba thập niên, mà có thể mở ra giai đoạn tái cấu trúc quyền lực sâu sắc nhất Trung Đông kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.



Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh Getty
Việc Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc oanh kích chính xác nhằm vào trung tâm Tehran, Trung Đông đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử hiếm hoi, nơi số phận của cả một trật tự khu vực gắn chặt với sự ra đi của một con người.

Trong hơn ba mươi năm, Khamenei không chỉ là nguyên thủ quốc gia theo nghĩa thông thường. Ông là trục xoay của hệ thống quyền lực đặc biệt mà Iran xây dựng sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, một mô hình nhà nước thần quyền trong đó quyền lực tôn giáo, chính trị và an ninh hòa làm một. Vai trò của Lãnh tụ Tối cao vượt xa tổng thống hay quốc hội, bởi ông vừa là người định hình đường lối chiến lược, vừa là biểu tượng chính danh của chế độ.

Điều khiến sự ra đi của Khamenei trở nên khác biệt không nằm ở bản thân cái chết, mà ở cấu trúc quyền lực mà ông đại diện. Trong các hệ thống chính trị thông thường, sự thay đổi lãnh đạo thường được hấp thụ thông qua cơ chế thể chế. Nhưng tại Iran, tính chính danh của nhà nước gắn chặt với uy tín tôn giáo và quyền lực cá nhân của Lãnh tụ Tối cao. Khi trung tâm biểu tượng ấy biến mất đột ngột bởi một đòn quân sự từ bên ngoài, toàn bộ hệ thống buộc phải đối diện với câu hỏi căn bản về tính liên tục quyền lực.

Khamenei kế nhiệm Ayatollah Ruhollah Khomeini năm 1989 trong bối cảnh Iran vừa bước ra khỏi chiến tranh với Iraq và cần ổn định nội bộ. Khác với người tiền nhiệm mang dáng dấp nhà cách mạng lôi cuốn quần chúng, Khamenei xây dựng quyền lực theo hướng âm thầm hơn, dựa vào bộ máy an ninh, lực lượng Vệ binh Cách mạng và mạng lưới chính trị trung thành. Ông không tìm kiếm những chiến thắng nhanh chóng, mà theo đuổi chiến lược dài hạn nhằm bảo vệ chế độ khỏi các cú sốc bên ngoài.

Chiến lược đó dựa trên hai trụ cột. Thứ nhất là kiểm soát chặt xã hội trong nước nhằm ngăn chặn bất ổn chính trị. Thứ hai là mở rộng ảnh hưởng ra khu vực thông qua các lực lượng ủy nhiệm, tạo thành một vành đai răn đe chiến lược bao quanh Israel và hạn chế ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Trung Đông.

Trong nhiều năm, mô hình này tỏ ra hiệu quả. Tehran không cần đối đầu trực tiếp với các đối thủ mạnh hơn, nhưng vẫn duy trì được sức ảnh hưởng đáng kể từ Lebanon đến Iraq, Syria và Yemen. Sự tồn tại của các lực lượng đồng minh giúp Iran tạo ra chiều sâu chiến lược, khiến bất kỳ cuộc tấn công trực tiếp nào cũng tiềm ẩn nguy cơ leo thang toàn khu vực.

Tuy nhiên, cán cân bắt đầu thay đổi sau biến cố ngày 7/10/2023. Phản ứng quân sự mạnh mẽ của Israel không chỉ nhằm vào các mục tiêu chiến thuật, mà dần chuyển thành chiến dịch làm suy yếu toàn bộ kiến trúc an ninh khu vực do Iran bảo trợ. Những cuộc tấn công chính xác liên tiếp đã loại bỏ nhiều chỉ huy cấp cao, phá vỡ chuỗi liên kết vốn tạo nên sức mạnh răn đe của Tehran.

Cuộc chiến kéo dài mười hai ngày vào tháng 6/2025 đánh dấu bước leo thang mới. Lần đầu tiên trong nhiều thập niên, Israel cho thấy khả năng tiếp cận sâu vào cấu trúc chỉ huy của Iran, không chỉ ở các chiến trường bên ngoài mà ngay trong mạng lưới quyền lực cốt lõi. Việc hàng loạt cộng sự thân cận và nhân vật an ninh chủ chốt bị loại bỏ đã làm suy yếu đáng kể vòng bảo vệ chính trị quanh Khamenei.

Đòn oanh kích tại Tehran, nếu thực sự kết thúc cuộc đời vị lãnh tụ tối cao, cho thấy chiến tranh hiện đại đang thay đổi bản chất. Các cuộc xung đột không còn dừng lại ở biên giới quốc gia hay lực lượng ủy nhiệm, mà hướng thẳng vào trung tâm ra quyết định chiến lược. Công nghệ tình báo, năng lực tấn công chính xác và ưu thế thông tin đang khiến khoảng cách địa lý trở nên kém ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Tác động lớn nhất của biến cố này không nằm ở phản ứng quân sự tức thời, mà ở sự bất định chính trị dài hạn. Iran vẫn sở hữu bộ máy nhà nước mạnh, lực lượng quân sự đáng kể và xã hội có khả năng huy động cao. Nhưng sự chuyển giao quyền lực trong hệ thống thần quyền chưa bao giờ là quá trình đơn giản, đặc biệt khi diễn ra dưới áp lực từ bên ngoài.

Một lãnh tụ tối cao mới, nếu xuất hiện nhanh chóng, có thể giúp duy trì tính liên tục của chế độ. Tuy nhiên, người kế nhiệm khó có thể sở hữu ngay mức độ quyền uy cá nhân mà Khamenei tích lũy suốt ba thập niên. Điều này tạo ra nguy cơ cạnh tranh quyền lực giữa các phe phái trong giới tinh hoa chính trị và an ninh, đặc biệt giữa giới giáo sĩ và lực lượng Vệ binh Cách mạng.

Ở cấp độ khu vực, các quốc gia Trung Đông sẽ buộc phải điều chỉnh tính toán chiến lược. Một Iran suy yếu có thể làm giảm nguy cơ đối đầu trực tiếp trong ngắn hạn, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng bất ổn khi các tác nhân phi nhà nước tìm cách lấp đầy khoảng trống quyền lực. Lịch sử khu vực cho thấy sự suy yếu của một trung tâm quyền lực lớn hiếm khi dẫn đến ổn định ngay lập tức, mà thường mở ra chu kỳ cạnh tranh mới.

Đối với Israel, việc nhắm trực tiếp vào trung tâm quyền lực Iran, nếu đúng như các thông tin ban đầu, phản ánh sự thay đổi trong học thuyết răn đe. Thay vì chỉ kiềm chế đối phương, mục tiêu dường như đã chuyển sang làm suy giảm năng lực chiến lược lâu dài của đối thủ. Đây là cách tiếp cận mang tính rủi ro cao, bởi nó có thể phá vỡ trạng thái cân bằng mong manh vốn duy trì hòa bình tương đối trong nhiều năm.

Trong khi đó, Mỹ và các cường quốc phương Tây đứng trước bài toán khó. Một Iran mất ổn định không nhất thiết phục vụ lợi ích chiến lược lâu dài, bởi khoảng trống quyền lực tại Trung Đông thường kéo theo những hệ quả vượt ngoài dự đoán, từ khủng hoảng năng lượng đến làn sóng bất ổn an ninh xuyên khu vực.

Điều đáng chú ý là sự kiện này cũng phản ánh xu hướng rộng hơn của thế giới đương đại, nơi chiến tranh ngày càng mang tính chính xác, cá nhân hóa và phụ thuộc vào ưu thế công nghệ. Những nhân vật từng được xem là bất khả xâm phạm giờ đây trở thành mục tiêu trực tiếp trong các tính toán chiến lược.

Cái chết của Khamenei, vì thế không chỉ khép lại một chương trong lịch sử Iran. Nó đặt ra câu hỏi lớn hơn về tương lai của các mô hình quyền lực dựa trên cá nhân trong thời đại mà ưu thế công nghệ quân sự có thể làm thay đổi cục diện chỉ trong một đêm.

Trung Đông vốn quen với trạng thái cân bằng mong manh giữa xung đột và kiềm chế. Nhưng khi một trong những kiến trúc sư chính của trật tự khu vực biến mất, cán cân ấy khó có thể giữ nguyên. Một chu kỳ điều chỉnh chiến lược mới gần như chắc chắn sẽ bắt đầu, với những liên minh được tái định hình, những ranh giới ảnh hưởng được thương lượng lại và những rủi ro chưa thể đo lường.

Trong lịch sử khu vực, nhiều cuộc chiến bắt đầu không phải từ tham vọng mở rộng, mà từ khoảng trống quyền lực. Điều khiến thế giới lo ngại lúc này không chỉ là ai thắng hay ai thua, mà là liệu Trung Đông có bước vào giai đoạn bất định kéo dài, nơi mọi bên đều buộc phải hành động trong môi trường thiếu vắng những điểm tựa quen thuộc.

Nếu điều đó xảy ra, đòn oanh kích tại Tehran sẽ không chỉ được nhớ đến như một chiến dịch quân sự thành công hay thất bại, mà như khoảnh khắc đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên và sự khởi đầu của một trật tự mới, chưa ai có thể chắc chắn nó sẽ ổn định hơn hay nguy hiểm hơn.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 157 Views | Mar 02, 2026 - 10:49 PM - by PinaColada
Công an thông tin về vụ “xịt thuốc mê” gây náo loạn chợ tại Đắk Lắk New Tab ↗
 
Liên quan tin đồn “xịt thuốc mê, thôi miên để cướp tài sản” gây xôn xao tại chợ nhỏ Hòa An, Công an xã Krông Pắc (Đắk Lắk) đã có thông tin chính thức.

Ngày 2/3, Công an xã Krông Pắc cho biết đã có báo cáo gửi lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk liên quan vụ việc lan truyền trên mạng xã hội về nghi vấn “xịt thuốc mê, thôi miên để cướp tài sản” xảy ra tại khu vực chợ nhỏ Hòa An.


Khu vực chợ nhỏ Hòa An (xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) nơi xảy ra vụ việc dẫn đến tin đồn “xịt thuốc mê” gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt từ clip
Theo kết quả xác minh, sáng 25/2, chị Nguyễn Ngọc Thiên T. (33 tuổi, trú huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) cùng mẹ là bà Đỗ Thị D. (55 tuổi, trú xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) mượn xe máy của người quen đến xã Krông Pắc để tìm một người tên G. quen qua mạng xã hội.

T. khai trong quá trình quen biết có nảy sinh tình cảm, song sau đó phát sinh mâu thuẫn, nghi ngờ người này không trung thực nên muốn gặp để làm rõ. Từ những thông tin G. từng cung cấp, hai mẹ con đến khu vực buôn Ea Yông A và một cơ sở dán keo xe ở thôn Phước An 4 để hỏi thăm nhưng không ai biết.


Do trước đây G. từng nói có người thân buôn bán tại chợ nhỏ Hòa An, hai mẹ con tiếp tục đến khu vực này. Tại đây, một số người cho biết G. là con của một tiểu thương bán đồ lót.

Khi vào hỏi tại một quầy tạp hóa, chủ quầy nói không biết. T. sau đó đưa hình ảnh Giang trong điện thoại để hỏi thêm. Ít phút sau, chủ quầy đi ra phía trước thì bất ngờ ngất xỉu.

Thời điểm này, tại chợ xuất hiện tin đồn có người “bỏ bùa”, “thôi miên” để cướp tài sản nên một số người nghi ngờ T. và mẹ liên quan, dẫn đến tụ tập đông người. Lo ngại mất an toàn, hai mẹ con rời khỏi khu vực, trở về nhà.

Đến trưa 27/2, T. phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng từ một tài khoản cá nhân kèm hình ảnh của mình với nội dung cho rằng cô “thôi miên để cướp tài sản”.

Cho rằng thông tin sai sự thật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, T. đã đề nghị Công an xã Krông Pắc làm rõ.

Qua xác minh, công an xác định bà Đỗ Thị D. và Nguyễn Ngọc Thiên T. có nhân thân rõ ràng, nghề nghiệp ổn định, không có tiền án, tiền sự.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an khẳng định không có cơ sở xác định hai người có hành vi dùng thuốc mê hoặc thôi miên nhằm cướp tài sản như nội dung lan truyền trên mạng xã hội.

Việc người phụ nữ tại chợ ngất xỉu không liên quan đến T. và bà D. Nguyên nhân cụ thể cần cơ quan chuyên môn y tế thăm khám, kết luận.

Công an xã Krông Pắc cho biết đang tiếp tục rà soát, xử lý hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân theo quy định pháp luật.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 564 Views | Mar 02, 2026 - 10:47 PM - by PinaColada
Đệ nhất Phu nhân Melania Trump chủ trì buổi họp đầu tịên của Hội đồng Bảo an LHQ New Tab ↗
 
Mới thấy trong YouTube, bà Melania đang chủ trì buổi họp đầu tiên ở LHQ ở đây:

BREAKING NEWS: First Lady Melania Trump Presides Over UN Security Council Meeting Amid War With Iran

First Lady Melania Trump presided over a UN Security Council meeting to discuss education’s role in advancing tolerance and world peace
0 Replies | 2,461 Views | Mar 02, 2026 - 10:46 PM - by S9g*
Tài xế xe công nghệ ở Hà Nội tố bị hành hung vì từ chối chở người có biểu hiện say xỉn New Tab ↗
 
Một tài xế xe công nghệ trình báo công an về việc bị một nam thanh niên có biểu hiện say xỉn hành hung đến sưng mặt, mờ mắt, vì anh từ chối chở người này từ Văn Quán đi Lê Văn Lương (Hà Nội).

Ngày 2/3, anh Nguyễn Văn Ph. (tài xế xe công nghệ) cho biết: Khoảng 22h ngày 1/3, anh Ph. nhận cuốc xe đón khách từ CT1B Khu đô thị Văn Quán (phường Hà Đông, TP.Hà Nội) đến số 25 Lê Văn Lương (Hà Nội). Khách lên xe có hai người, gồm một nam thanh niên và một phụ nữ lớn tuổi.

Theo lời anh Ph., nam thanh niên ngồi ở hàng ghế trước, người phụ nữ ngồi phía sau. “Do phải chờ khách gần 30 phút và nam thanh niên có biểu hiện say xỉn, liên tục chửi bới, quát mắng nên tôi không đồng ý chở”, anh Ph. thông tin.

Bị từ chối phục vụ, nam thanh niên quay sang hành hung tài xế. Anh Ph. cho biết thêm, sau khi anh xuống xe, người phụ nữ đi cùng đã giữ anh lại để nam thanh niên tiếp tục đánh, rồi cả hai bỏ chạy.


Hình ảnh nam thanh niên bị tố hành hung tài xế xe công nghệ. Ảnh cắt từ clip.
“Cuốc xe do người khác đặt hộ nên tôi không có thông tin về người đã hành hung mình”, anh Ph. chia sẻ.

Sau vụ việc, anh Ph. bị sưng tím vùng mặt, trầy xước và mắt trái nhìn mờ. Nạn nhân cho biết đã trình báo Công an phường Hà Đông và đơn vị này đã tiếp nhận thông tin.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Hà Đông từ chối cung cấp thêm thông tin, đồng thời cho biết mọi vụ việc đều được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 338 Views | Mar 02, 2026 - 10:46 PM - by PinaColada
Tạm giữ 7 đối tượng tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy ở Tây Ninh New Tab ↗
 
Công an kiểm tra căn phòng trọ tại phường Gia Lộc (Tây Ninh), phát hiện 4 người tổ chức sử dụng ma túy. Mở rộng điều tra, bắt thêm 3 người liên quan.

Sáng 2/3, Công an phường Gia Lộc (Tây Ninh) cho biết hiện đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, công an kiểm tra một phòng trọ tại khu phố Phước Đức A, phường Gia Lộc.


Đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bị công an Tây Ninh bắt quả tang. Ảnh: Chinh Hoàng
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng gồm: Nguyễn Chí Tâm (22 tuổi), Nguyễn Minh Hải (28 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Thuận), Trần Ngọc Thi (20 tuổi, ngụ phường An Tịnh) và Lê Thị Tường Vy (21 tuổi, quê Đồng Nai) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật phục vụ việc sử dụng ma túy.

Tây Ninh: Khởi tố băng cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật
Mở rộng điều tra, Công an phường Gia Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh xác định thêm một số đối tượng liên quan trong tổ chức này.

Cơ quan công an bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Đạt (27 tuổi, ngụ xã Truông Mít), Văng Thị Kim Ngân (27 tuổi, ngụ phường Tân Ninh) và Trần Thị Hồng Vân (22 tuổi, ngụ phường Gia Lộc) để điều tra về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 300 Views | Mar 02, 2026 - 10:45 PM - by PinaColada
Điều tra 4 doanh nghiệp quốc phòng vì “lại quả” 36 tỷ đồng trong vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến New Tab ↗
 
Cơ quan công an cho rằng trong vụ án cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, các doanh nghiệp có vốn quân đội đã “lại quả” hàng chục tỷ đồng khi thực hiện các gói thầu xây dựng bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 nên đề nghị Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý.

Tại kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế, cơ quan công an đề nghị Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý 4 doanh nghiệp.

Số này gồm Tổng công ty 36, Tồng công ty 319, Tổng công ty Thành An và Công ty Cổ phần về lĩnh vực dược

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách hành vi, tài liệu liên quan đến 4 doanh nghiệp này, chuyển đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.


Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc gây thất thoát 803 tỷ đồng tại các dự án bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Phía công an xác định, quá trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, có hành vi gặp gỡ các nhà thầu rồi tạo điều kiện cho họ trúng thầu.

Hai thuộc cấp của bà Tiến là Nguyễn Chiến Thắng và Huỳnh Hữu Tuấn, cùng là cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế, có hành vi thỏa thuận lấy 5% giá trị thanh toán trước thuế rồi nhận hối lộ của các nhà thầu.


Họ khai sau đó chia cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 17,9 tỷ đồng và 100.000 USD nhưng cựu Bộ trưởng khẳng định chỉ nhận tổng số 7,5 tỷ đồng.

Trong vụ án do cơ quan công an ra kết luận điều tra hiện nay, bà Tiến không bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Còn Nguyễn Chiến Thắng bị đề nghị truy tố vì nhận hơn 51,7 tỷ đồng; không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. Ông Tuấn bị cáo buộc nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng; không tính 4,5 tỷ đồng nhận từ doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng.

Việc các nhà thầu thuộc Bộ Quốc phòng đưa tiền cho các bị can Thắng, Tuấn xảy ra tại gói thầu XDBM-01 (xây dựng Bạch Mai) và gói XDVĐ-01 (xây dựng Việt Đức).

Cụ thể, năm 2015, Ban Y tế trọng điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói XDBM-01. Kết quả chấm thầu thể hiện, chỉ có Liên danh Tổng công ty 36 – Tổng công ty 319 – Tổng công ty Thành An đáp ứng điểm yêu cầu tối thiểu các nội dung, còn Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Tổng công ty 789 được đánh giá không đạt về năng lực và kinh nghiệm nhà thầu.

Ban Y tế trọng điểm ký hợp đồng với liên danh 36 – 319 – Thành An, giá trị hơn 2.189 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2024, Ban Y tế trọng điểm đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu hơn 1.903 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện Hợp đồng, sau mỗi lần được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu thực hiện gói thầu XDBM-01 đã chi cho Nguyễn Chiến Thắng số tiền tương ứng với tỷ lệ 05% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế, tổng cộng 37,8 tỷ đồng.

Trong đó, 3 nhà thầu thuộc Bộ Quốc phòng đưa 36 tỷ đồng còn Công ty Giải pháp công nghệ tòa nhà An Thịnh (nhà thầu phụ) đưa 1,8 tỷ đồng.

Sau đó, khi làm Phó Giám đốc phụ trách (sau là Giám đốc) Ban YTTĐ, Nguyễn Hữu Tuấn tiếp tục nhận số tiền tương ứng với tỷ lệ 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế, tổng cộng 4,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp quốc phòng tiếp theo liên quan vụ án là Công ty về lĩnh vực dược. Tại gói thầu XDVĐ-01 có giá trị 2.200 tỷ đồng, công ty là một trong các nhà thầu phụ còn nhà thầu chính thuộc Liên danh Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty Hồng Hà Việt Nam.

Ở gói thầu này, các doanh nghiệp đưa tổng cộng hơn 36,4 tỷ đồng cho Nguyễn Chiến Thắng và 6,3 tỷ đồng cho Nguyễn Hữu Tuấn. Trong đó, Công ty Armephaco đưa 700 triệu đồng cho Nguyễn Chiến Thắng..

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 354 Views | Mar 02, 2026 - 10:44 PM - by PinaColada
Quốc Trường lên tiếng về thông tin cầu hôn Ngọc Trinh New Tab ↗
 
Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa diễn viên Quốc Trường và Ngọc Trinh liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Không còn dừng ở những tương tác xã giao thông thường, Quốc Trường và Ngọc Trinh xuất hiện cùng nhau với tần suất dày đặc trong các clip đời thường, livestream trò chuyện thoải mái và có màn tung hứng tự nhiên trước ống kính.

Mới đây, không gian mạng bất ngờ “dậy sóng” với từ khóa “Quốc Trường cầu hôn Ngọc Trinh”. Cụm từ này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, kéo theo hàng loạt video được chia sẻ lại với tốc độ chóng mặt.


Quốc Trường thân thiết với Ngọc Trinh. Ảnh: FBNV
Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ một phiên livestream chung gần đây của cả hai. Trong buổi phát sóng, Quốc Trường và Ngọc Trinh liên tục tương tác ăn ý, tạo không khí sôi động. Khi Ngọc Trinh đang trò chuyện cùng khán giả, nam diễn viên bất ngờ rời khỏi khung hình. Ít phút sau, anh trở lại với chiếc bánh kem trên tay, tạo nên khoảnh khắc khiến người xem không khỏi bất ngờ.

Đáng chú ý, màn hình phía sau bất ngờ hiển thị hình ảnh cổng cưới vu quy, khiến không gian buổi livestream lập tức mang màu sắc của một lễ thành đôi. Sự kết hợp giữa bánh kem, ánh đèn và phông nền cưới làm phần bình luận bùng nổ. Nhiều khán giả hào hứng “đẩy thuyền”, gọi đây là màn cầu hôn trực tuyến đầy bất ngờ.

Từ khoảnh khắc này, cụm từ “Quốc Trường cầu hôn Ngọc Trinh” nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên TikTok. Dù thực tế chỉ là màn tạo bất ngờ trong khuôn khổ buổi phát sóng trực tiếp cùng sự hưởng ứng nhiệt tình từ người xem, hiệu ứng truyền thông mà sự việc tạo ra lại vượt ngoài dự đoán.

Trước đó, cả hai cũng liên tục bị “soi” vì xuất hiện bên nhau trong nhiều sự kiện. Trong dịp Ngọc Trinh khai trương quán mới, Quốc Trường có mặt chúc mừng và có những tương tác thân thiết khiến dư luận không khỏi đặt nghi vấn. Khi tin đồn còn chưa lắng xuống, nam diễn viên tiếp tục đăng tải hình ảnh chụp chung với người đẹp trên trang cá nhân. Trong khung hình, Ngọc Trinh khoác tay Quốc Trường tình tứ, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ.

Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ và cư dân mạng nhiệt tình gọi tên cặp đôi, bày tỏ sự mong chờ một cái kết đẹp.

Liên hệ với Quốc Trường, nam diễn viên xác nhận với PV Dân Việt rằng không hề có câu chuyện anh cầu hôn Ngọc Trinh như những đồn đoán đang lan truyền trên mạng xã hội.

Quốc Trường cho biết, khoảnh khắc gây xôn xao trong buổi livestream chỉ là tình huống tạo bất ngờ nhằm tăng thêm không khí vui vẻ cho chương trình. Anh khẳng định giữa mình và Ngọc Trinh là mối quan hệ anh em thân thiết, gắn bó trong công việc cũng như cuộc sống, hoàn toàn không phải chuyện tình cảm như lời đồn.

Quốc Trường từng nhiều lần bị đồn hẹn hò với đồng nghiệp nữ
Quốc Trường cho biết thêm, anh đã quen với việc bị đồn hẹn hò với "cả showbiz".

Trước đó, nam diễn viên phim Về nhà đi con từng bị đồn hẹn hò nữ ca sĩ Bảo Anh, diễn viên Minh Hằng, ca sĩ Trương Quỳnh Anh, diễn viên Midu.

Quốc Trường từng chia sẻ về những lần bị đồn yêu các bạn diễn nữ: "Toàn lời đồn thôi chứ chưa có gì bao giờ. Tôi không hiểu tại sao mọi người đồn. Có phải vì thấy đẹp đôi nên người ta đẩy thuyền? Gu tôi là phụ nữ công sở, đi làm công chức nhà nước, kiểu phụ nữ gia đình làm tôi mê lắm! Tôi thích người dễ thương, gu tôi không phải phụ nữ đẹp".

Với ca sĩ Bảo Anh, diễn viên Quốc Trường cho biết: "Tôi hâm mộ Bảo Anh từ sau The Voice, lúc đó chỉ là hâm mộ từ xa. Sau đó, chúng tôi cùng cộng tác trong phim Nhà có 5 nàng tiên, chúng tôi bắt đầu chơi với nhau. Trong giới, tôi cũng là người ít giao du, tôi cũng không có bạn thân trong showbiz nên tôi và Bảo Anh hay chia sẻ, nói chuyện và từ đó thân thiết với nhau như người thân trong gia đình".

Trả lời Dân Việt về mối quan hệ giữa mình và Trương Quỳnh Anh, nam diễn viên phim Về nhà đi con cho biết, anh và Trương Quỳnh Anh đã biết và chơi với nhau nên rất thân thiết. Cả hai từng trải qua nhiều biến cố và cũng thường chia sẻ với nhau mỗi khi có chuyện vui buồn.

Nam diễn viên tâm sự, sau khi trải qua nhiều cuộc tình, đã "già" nên anh cũng có nhiều thay đổi trong suy nghĩ. "Tôi thích kiểu phụ nữ gia đình, không có nghĩa là ở nhà không đi làm mà vẫn ra ngoài làm việc nhưng hướng nội. Kiểu phụ nữ gắn kết gia đình, ăn cơm nhà ngày 2, 3 bữa. Tôi ăn cơm gia đình là nhiều, hiếm khi ăn ngoài, trừ khi đi làm việc.

Cuối tuần tôi lái xe đi chơi, gắn với gia đình thôi. Nhiều khi đi với bạn bè, cuối tuần họ đi có gia đình, con cái, còn mình chỉ có một mình cũng tủi thân. Về ngoại hình thì tôi thích vẻ đẹp kiểu Việt Nam, tóc dài, da trắng, người tròn, xinh xắn kiểu hồn nhiên. Nhưng càng ngày tôi thấy mình càng dễ hơn, càng thả lỏng, không phải theo tiêu chuẩn soi xét nhiều. Nói vậy thôi chứ ai làm tôi rung động thì tôi yêu", diễn viên Quốc Trường chia sẻ.

Trước câu hỏi về việc có sự rung động với những đồng nghiệp nữ hay không, Quốc Trường cho hay: "Tôi có rung động nhưng không đủ để thành tình yêu. Tôi chưa bao giờ yêu người trong nghề. Ngày xưa tôi yêu nhiều lắm, giờ đã gần 10 năm tôi không yêu ai, từ năm 2016. Lúc tôi nổi tiếng cũng là lúc tôi cô đơn. Không phải vì bận rộn mà không thấy ai làm mình có cảm xúc. Tôi chưa thấy ai chạm đến trái tim mình, làm mình thổn thức".

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 831 Views | Mar 02, 2026 - 10:42 PM - by PinaColada
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:39.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.34540 seconds with 14 queries