» Super News |
Tổng thống Mỹ dọa rút thêm lực lượng khỏi Đức
New Tab ↗
|
Ông Trump tuyên bố lực lượng rời khỏi Đức có thể vượt mức 5.000 lính được công bố trước đó, động thái khiến nhiều nghị sĩ Cộng hòa lo ngại.
"Chúng ta sẽ cắt giảm mạnh, nhiều hơn mức 5.000", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại bang Florida ngày 2/5, đề cập quyết định rút một phần lực lượng Mỹ đồn trú ở Đức, nhưng không đưa ra con số cụ thể.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cùng ngày cho rằng Mỹ rút quân khỏi châu Âu và Đức là "điều đã được dự báo trước". "Châu Âu phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của chính mình", ông nói, thêm rằng Đức đang đi đúng hướng bằng cách tăng cường lực lượng vũ trang, đẩy nhanh mua sắm khí tài quân sự và xây dựng cơ sở hạ tầng.
NATO thông báo đang làm việc với Mỹ để hiểu rõ về quyết định rút quân. "Sự điều chỉnh này nhấn mạnh châu Âu cần tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng và gánh vác phần trách nhiệm lớn hơn với an ninh chung của chúng ta", Allison Hart, người phát ngôn NATO, đăng bài trên X.

Tổng thống Donald Trump tại sân bay quốc tế Palm Beach ở bang Florida ngày 2/5. Ảnh: AP
Ông Trump đã kêu gọi giảm hiện diện quân sự tại Đức ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên và liên tục thúc giục châu Âu chịu trách nhiệm về quốc phòng. Tuy nhiên, ông bắt đầu gia tăng lời đe dọa vào đầu tuần này sau khi tranh cãi với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người cho rằng Mỹ bị Iran làm cho "bẽ mặt" trong xung đột Trung Đông.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết kế hoạch rút quân dự kiến "hoàn tất trong vòng 6-12 tháng tới".
Tuy nhiên, quyết định của ông Trump đang vấp nhiều hoài nghi và lo ngại từ chính nội bộ giới lập pháp Mỹ.
Trong tuyên bố chung ngày 2/5, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Roger Wicker và Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mike Rogers, đều là thành viên đảng Cộng hòa, cảnh báo rằng rút quân khỏi Đức có nguy cơ "gửi đi tín hiệu sai lầm" tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Các nghị sĩ chỉ ra rằng những đồng minh châu Âu đang tăng cường chi tiêu quốc phòng, nhưng nhấn mạnh quá trình chuyển hóa khoản đầu tư thành năng lực quân sự cần thiết để đảm nhận trách nhiệm chính trong duy trì năng lực răn đe thông thường sẽ cần có thời gian.
Hai nghị sĩ cũng lưu ý rằng Đức đã chú ý đến lời kêu gọi của ông Trump về tăng chi tiêu cho quốc phòng, đồng thời cho phép máy bay Mỹ sử dụng căn cứ và không phận trong xung đột với Iran.
"Mối đe dọa lớn nhất đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương không phải là kẻ thù bên ngoài, mà là sự rạn nứt đang diễn ra trong nội bộ chúng ta. Tất cả chúng ta phải làm những gì cần thiết để đảo ngược xu hướng nguy hiểm này", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viết trên X ngày 2/5.
Số liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ (DMDC) thuộc Lầu Năm Góc hồi tháng 12/2025 cho thấy Mỹ hiện có 36.436 quân nhân đồn trú tại Đức, cao nhất trong số các quốc gia ở châu Âu.
Đức đóng vai trò trung tâm với hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực. Đây là nơi đặt tổng hành dinh của Bộ tư lệnh châu Âu (USEUCOM) thuộc quân đội Mỹ, cũng như một trong những trung tâm điều trị y tế hàng đầu của nước này, cùng nhiều cơ sở bảo dưỡng và kho vũ khí cho không quân Mỹ.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 74 Views |
May 03, 2026 - 1:26 AM - by goodidea
|
Quan chức Israel: Chiến dịch Iran sẽ thất bại nếu không loại bỏ được uranium
New Tab ↗
|
Một quan chức Israel nói chiến dịch tấn công Iran có thể coi là "thất bại lớn" nếu không đưa được kho uranium làm giàu cao ra khỏi nước này.
Trong cuộc gặp báo giới hôm 1/5, quan chức quân sự cấp cao Israel giấu tên nhận định "những thành quả đạt được trong hơn một tháng giao tranh sẽ trở nên vô nghĩa" nếu Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận nhằm đưa hơn 400 kg uranium làm giàu cao ra khỏi quốc gia Tây Á, cũng như Tehran chấp nhận ngừng làm giàu uranium.
"Nếu không đạt được mục tiêu về hạt nhân, mọi điều chúng tôi đã làm tại Iran sẽ là thất bại lớn. Nếu uranium được đưa ra khỏi Iran bằng biện pháp ngoại giao, chúng tôi đã hoàn thành phần việc của mình", người này cho hay, cảnh báo rằng Israel sẽ cần tiến hành thêm một chiến dịch ở Iran nếu kịch bản này không diễn ra.

Các tòa nhà bị hư hại tại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran trong ảnh vệ tinh công bố hôm 2/3. Ảnh: Reuters
Mỹ - Israel ngày 28/2 phát động chiến dịch tấn công Iran với lý do "loại bỏ các mối đe dọa" từ đối phương, trong đó có chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran, cũng như "tạo điều kiện" để người dân nước này lật đổ chế độ.
Iran lâu nay khẳng định chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình, dù được cho là đang nắm giữ hơn 400 kg uranium làm giàu ở mức 60%, gần với cấp độ vũ khí là 90%. Giới chức Israel cho biết số uranium trên đủ để chế tạo 11 quả bom nguyên tử nếu tiếp tục được làm giàu thêm.
Trong chuyến thăm miền nam Lebanon gần đây, tư lệnh quân đội Israel Eyal Zamir tuyên bố mọi mục tiêu mà giới chính trị đề ra trong cuộc chiến tại Iran và Lebanon "đều đã đạt được, thậm chí còn hơn thế". "Chúng ta đã tạo điều kiện để thực hiện các tiến trình đang được giới chính trị dẫn dắt", ông cho hay.
Mỹ - Israel ngày 28/2 bắt đầu chiến dịch tấn công Iran, giao tranh dừng lại sau lệnh ngừng bắn ngày 8/4 để Washington và Tehran đàm phán. Iran vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz, còn Mỹ áp lệnh phong tỏa các cảng Iran để đáp trả.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần đã bác bỏ một đề xuất từ Tehran. Một quan chức Iran nói đề xuất này có các nội dung như nối lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và Mỹ chấm dứt phong tỏa cảng biển Iran, còn vấn đề chương trình hạt nhân của Tehran được để lại cho giai đoạn sau.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 49 Views |
May 03, 2026 - 1:22 AM - by goodidea
|
Tài do đức nuôi dưỡng, trí do tâm phát sinh ra
New Tab ↗
|

(Minh họa)
Có người cho rằng, chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn người khác một chút, học nhiều hơn một chút, giỏi hơn một chút, thì cuộc đời tự nhiên sẽ mở lối ra. Người ta mải miết chạy theo "tài" và "trí", xem đó là những thứ có thể được tích lũy từ bên ngoài: học thêm, làm thêm, tận dụng từng cơ hội để phát huy, tiến lên phía trước.
Nhưng sau khi đi một quãng đủ dài, chúng ta sẽ nhận ra một điều không dễ chấp nhận: không phải cứ giỏi là sẽ gặt hái thành công.
Có những người rất tài năng nhưng vẫn gặp thất bại. Có những người kiến thức hiểu biết nhiều, nhưng cuộc sống lại cứ rối ren. Ngược lại, cũng có những người không quá xuất sắc, nhưng cuộc sống an ổn, được tin cậy, đi đâu cũng có người gần gủi, quý mến.
Tại sao lại như vậy? Đó là vì, "Tài do đức nuôi dưỡng, trí do tâm phát sinh ra".
"Tài do đức nuôi dưỡng"
Trong cuộc sống, không khó để gặp ra những người làm việc giỏi, nhanh nhạy, quyết đoán. Họ giải quyết mọi việc thật gọn gàng, hiệu quả, khiến cho người khác thấy nể phục.
Nhưng nếu trong cách đối nhân xử thế lại thiếu đi sự tôn trọng, hay xem thường người khác, luôn tìm cách tranh giành phần hơn về mình, thì sự nể phục ấy sẽ không kéo dài. Dần dần, khoảng cách sẽ hình thành ra, niềm tin bắt đầu phai nhạt, cơ hội cũng theo đó mà bỏ đi.
Tài năng của họ tuy không hẵn đã biến mất, nhưng không còn môi trường để phát huy được nữa. Khi con người thiếu đức, tài không được nuôi dưỡng mà sẽ lặng lẽ hao mòn theo thời gian.
Ngược lại, có những người không quá nổi bật ngay từ đầu. Họ làm việc chậm rãi, nói năng từ tốn, giữ chữ tín và biết suy nghĩ cho người khác. Ban đầu có thể không được chú ý, nhưng càng về sau lại càng được nhiều người tin tưởng. Những việc quan trọng dần được giao phó, con đường thăng tiến tuy không đến nhanh, nhưng vững chắc.
Điều này cho thấy rằng, tài năng không quyết định một người sẽ đi nhanh đến đâu, mà đạo đức mới quyết định người ấy có thể đi xa đến mức nào.
"Trí do tâm phát sinh ra"
Có người học hành rất nhiều, đọc sách rất nhiều, nhưng càng học lại càng bị rối. Khi đối diện với sự việc, vẫn dễ tỏ ra nóng giận, dễ phán xét, dễ bị cảm xúc lôi cuốn đi. Khi đó, cái gọi là "trí" thực chất chỉ dừng lại ở kiến thức.
Chỉ đến khi biết sống chậm lại, biết giữ im lặng nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, bớt đấu tranh hơn thua, bớt vội vàng cho kết luận, thì mọi điều mới dần dần được sáng tỏ. Khi tâm đã lắng xuống, mọi thứ tự nhiên trở nên rõ ràng, sáng suốt hơn.
Có những điều từng nghĩ mãi mà không thông suốt, nhưng khi tâm đã bình an lại thì sẽ hiểu ra rất nhanh. Có những mâu thuẫn tưởng chừng lớn, nhưng khi biết buông bớt cái "tôi" thì hóa ra chẳng còn gì đáng để tranh chuyện hơn thua.
Điều này cho thấy rằng, trí tuệ không nằm ở chỗ hiểu biết nhiều, mà nằm ở khả năng nhìn xuyên thấu. Mà muốn nhìn được thấu, trước hết tâm phải sáng.
Một tâm chứa đầy sân si khi nhìn đâu cũng thấy có vấn đề. Một tâm đầy tham cầu sẽ khiến cho suy nghĩ dễ bị lệch lạc, nặng thành kiến. Chỉ khi tâm đủ thiện, đủ tĩnh, thì trí tuệ mới tự nhiên phát sinh ra.
Cuộc đời có thể có lúc chưa đạt thành công, chưa nổi bật, chưa hơn ai. Nhưng nếu vẫn giữ được đức, giữ được tâm, thì con đường đang đi đã khác đi. Đó là con đường có thể chậm, nhưng chắc, và càng đi càng sáng tõ.
Rồi đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra, những gì đạt được không hẳn là do bản thân giỏi hơn người, mà là vì chưa từng đánh mất phẩm cách tốt đẹp của chính mình.
|
|
0 Replies | 100 Views |
May 03, 2026 - 12:49 AM - by trungthuc
|
📢 THÔNG BÁO: RA MẮT TÍNH NĂNG "THANKS NHANH" TRONG CÁC BOX
New Tab ↗
|
Thân chào cộng đồng VietBF,
Với mục tiêu không ngừng cải tiến và nâng cao trải nghiệm của quý thành viên, VietBF xin trân trọng giới thiệu một nâng cấp mới : Nút Thanks nhanh ngay tại trang danh sách bài viết (trong các box).
Trước đây, để bày tỏ sự ủng hộ đối với một bài viết hay, bạn thường phải bấm vào xem chi tiết nội dung mới thấy nút Thanks. Giờ đây, mọi chuyện đã trở nên đơn giản và tiết kiệm thời gian hơn.
💡 Những điểm nổi bật của tính năng mới:
* Tương tác siêu tốc: Bạn có thể bấm Thanks trực tiếp cho bài viết đầu tiên ngay khi đang lướt danh sách các chủ đề (Box/Forumdisplay) mà không cần phải mở từng Topic.
* Tiết kiệm thời gian: Dễ dàng ủng hộ và cảm ơn nhiều tác giả, nhiều chủ đề cùng một lúc chỉ với vài cú click chuột.
* Công nghệ hiện đại: Sau khi bấm Thanks, hệ thống sẽ tự động xử lý và hiển thị trạng thái "✔ Đã Thanks" ngay lập tức.
* Đồng bộ đa nền tảng: Tính năng này đã được tối ưu hóa để hiển thị tốt trên cả giao diện Máy tính (Desktop) lẫn Điện thoại (Mobile).
🛠 Cách sử dụng rất đơn giản:
Tại trang danh sách các bài viết, bạn sẽ thấy biểu tượng nút Thanks nằm cạnh tiêu đề. Chỉ cần nhấn vào đó, nút sẽ tự động ẩn đi và thay bằng nhãn xác nhận đã cảm ơn thành công.
Chúng tôi hy vọng tính năng nhỏ này sẽ giúp sự kết nối giữa các thành viên trở nên sôi nổi và thuận tiện hơn. Một cái click chuột tuy nhỏ nhưng là sự khích lệ rất lớn đối với những người đang ngày đêm đóng góp nội dung cho diễn đàn của chúng ta.
Chúc toàn thể anh chị em VietBF có những giây phút thư giãn thật vui vẻ và thú vị!
Trân trọng,
VietBF
|
|
0 Replies | 235 Views |
May 03, 2026 - 12:43 AM - by QSold
|
Tóc Tiên lên tiếng đáp trả khi vướng nghi vấn bị "cắm sừng"
New Tab ↗
|
Tóc Tiên bị nghi bị cắm sừng trong bài đăng được cho là đầy ẩn ý.
Mới đây, nữ ca sĩ trở thành tâm điểm bàn tán khi đăng tải một bài viết theo trào lưu với nội dung hài hước cùng dòng trạng thái: “Bài casting vai chiếc sừng hóm hỉnh”.
Dòng chia sẻ mang tính đùa vui này lập tức khiến netizen đặt nghi vấn cô đang ngầm ám chỉ chuyện bị “cắm sừng”. Tóc Tiên đã trực tiếp lên tiếng làm rõ. Cô khẳng định bài đăng chỉ mang tính chất "vô tri" theo xu hướng, hoàn toàn không có ẩn ý sâu xa như mọi người suy diễn. Nữ ca sĩ thẳng thắn: "Tôi vô tri, xin đừng nhét chữ".

Tóc Tiên là một trong những ca sĩ hiếm hoi vừa có thành tích học tập khủng, vừa thành công trên con đường nghệ thuật. Sau một thời gian vắng bóng, Tóc Tiên trở lại khuấy động thị trường âm nhạc Việt và trở thành nữ hoàng giải trí với biểu tượng sexy, gợi cảm. Tóc Tiên gây bão với hàng loạt hit Tóc Mây , Em Trong Mắt Tôi , Người Tình Ơi Mơ Gì, Vũ Điệu Cồng Chiêng, The Beat OF Celebration, I’m in love, Big Girl Don’t Cry, Em không là duy nhất, Có ai thương em như anh, ca khúc Kaheda, …
Tóc Tiên đã khuấy động với những giai điệu âm nhạc sôi động, tích cực. Những bản nhạc hit đình đám giúp cô ẩm hàng loạt giải thưởng danh giá, nhanh chóng chiếm lấy được tình cảm của đông đảo bạn trẻ, và trở thành nữ hoàng Vpop.
Hồi tháng 1 vừa qua, Tóc Tiên chính thức lên tiếng xác nhận việc kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm với Hoàng Touliver. Cô bày tỏ sự biết ơn sâu sắc dành cho chồng cũ.
Tóc Tiên cho biết trước nay cô và chồng chọn lối sống kín tiếng, mong khán giả nhìn nhận bằng những sản phẩm âm nhạc hơn là chuyện đời tư.
Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, nghệ danh Tóc Tiên.
Hôm nay, sau khi nhận được sự đồng thuận từ những người liên quan và gia đình, Tiên xin phép gửi vài lời đến các đơn vị báo chí truyền thông, quý đối tác, anh chị em bạn bè thân quen và đặc biệt là những khán giả đã luôn yêu thương dõi theo Tiên trong suốt thời gian qua.
Từ lúc bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật, Tiên luôn tin rằng mỗi người nghệ sĩ đều may mắn khi có khán giả đồng hành quan tâm không chỉ trong âm nhạc, mà cả trong những chặng đường quan trọng của cuộc sống. Như mọi người cũng biết, dù là trước đây hay bây giờ, Tiên và anh Touliver luôn chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư kín đáo nhất có thể vì cả hai chỉ mong được khán giả yêu thương, nhìn nhận hơn hết qua âm nhạc và hành trình làm nghề một cách nghiêm túc. May mắn sao khi cuộc sống cá nhân của chúng tôi cũng vô tình nhận được rất nhiều sự quan tâm và tình cảm yêu mến - điều mà chúng tôi luôn trân trọng biết ơn.
Những tháng ngày vừa qua thật sự đầy khó khăn thử thách cho cả hai. Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung- hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người, và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì rất cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân.
Ở thời điểm hiện tại, sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè- anh em đồng nghiệp.
Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh- thấu hiểu- tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài.
Với Tiên, 10 năm qua sẽ mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. Chúng tôi đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên "lựa chọn". Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra "kết thúc là để khởi đầu".
Sau thông báo hôm nay, Tiên xin phép không chia sẻ thêm bất cứ điều gì về câu chuyện riêng tư của cả hai. Vì sự dừng lại này hoàn toàn văn minh tử tế, chúng tôi tha thiết thương mong khán giả và các anh chị báo chí/truyền thông sẽ thấu hiểu và tôn trọng quyết định- cũng như không lan truyền những thông tin xuyên tạc sai lệch làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm người trong cuộc.
Cháu/con xin chân thành cảm ơn gia đình họ hàng hai bên- những người đã luôn yêu thương, tôn trọng và dành cho chúng con sự thấu hiểu cần thiết trong suốt chặng đường vừa qua.
Tiên cũng xin cảm ơn khán giả đã luôn dõi theo chia sẻ. Những tình cảm ấy là điều Tiên vô cùng trân quý, và cũng là động lực để Tiên không ngừng cố gắng trở thành người nghệ sĩ tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Cuối cùng, em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh- người đồng hành 10 năm của em:
"Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ"
Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình.
Xin lỗi vì đã làm phiền và chiếm dụng không gian mạng của mọi người.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
|
|
0 Replies | 175 Views |
May 03, 2026 - 12:27 AM - by sunshine1104
|
Hỗn chiến trước quán cà phê ở Đắk Lắk, một thiếu niên tử vong
New Tab ↗
|
Rạng sáng 2/5, tại xã Ea Kar (Đắk Lắk), vụ xô xát trước quán cà phê khiến 1 thiếu niên tử vong. Nghi phạm sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.
Sáng 2/5, một lãnh đạo UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ án mạng.
Trước đó, khoảng 1 giờ 45 phút cùng ngày, Công an xã Ea Kar tiếp nhận tin báo từ Trung tâm Y tế xã về việc có một trường hợp tử vong trước khi vào cấp cứu, nghi liên quan đến hành vi phạm tội.

Khu vực trước quán cà phê ở thôn 3, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk - nơi xảy ra vụ hỗn chiến khiến một thiếu niên tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 15 phút, Trần Huy H. (SN 2009, trú xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) đang uống rượu cùng bạn bè trước một quán cà phê ở thôn 3, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, thì Nguyễn Hoàng Mỹ N. (SN 2010, trú TP Cần Thơ) đi ngang qua.
Do có mâu thuẫn từ trước, hai bên gọi nhau ra nói chuyện rồi xảy ra xô xát. Sau đó, H. vào trong quán lấy một con dao quay ra. Cùng thời điểm, Nguyễn Tiến T. (SN 1998, trú thôn 1B, xã Ea Kar) cùng một 2 người khác lao vào đánh nhau với H.
Trong lúc hỗn chiến, T. sử dụng dao mang theo từ trước đâm H. khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Ea Kar đã nhanh chóng xác minh ban đầu và báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.
Đến khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày, Nguyễn Tiến T. đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Sáng cùng ngày, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, Công an xã Ea Kar và chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc và các đối tượng có liên quan.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 120 Views |
May 02, 2026 - 11:29 PM - by pizza
|
Spirit Airlines bị phá sản: Hậu quả từ sự thất bại của cuộc chiến ở Iran
New Tab ↗
|
Hãng hàng không với giá rẻ Spirit Airlines đã chính thức cho ngừng mọi hoạt động vào hôm thứ Bảy, 2/5/26, khi trở thành nạn nhân lớn đầu tiên của ngành hàng không trên toàn cầu trước sức ép tàn khốc từ cuộc chiến ở Iran, theo NBC News vừa loan tin ra.
Sự sụp đổ này không chỉ là một thảm kịch về kinh tế đánh dấu việc một hãng hàng không có giá rẻ đã biến mất ra khỏi bầu trời Hoa Kỳ mà còn bộc lộ ra những vết nứt sâu sắc trong chiến lược đối ngoại và kinh tế của chính quyền Tổng Thống Donald Trump.
Một khách hàng gọi cầu cứu khi quầy dịch vụ của Spirit Airlines vắng bóng nhân viên làm việc trong sáng hôm thứ Bảy, ở phi trường Fort Lauderdale-Hollywood International Airport ở Florida. (Ảnh: Getty Images)
Hãng hàng không giá rẻ đang gặp khó khăn lớn về tài chính này đã gửi ra thông báo về việc cho "thu hẹp lại hoạt động có trật tự" và bắt đầu với câu: "Thưa quý khách thân mến, tất cả các chuyến bay đã bị hủy bỏ, và dịch vụ hàng không của chúng tôi không còn hoạt động nữa".
Cùng với thông báo trên là 17,000 nhân viên phải cho nghỉ việc và hàng ngàn chuyến bay bị hủy bỏ ngay lập tức.
Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến "cái chết" của Spirit Airlines chính là cơn ác mộng về nhiên liệu.
Chỉ trong vòng hai tháng kể từ khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá nhiên liệu dành cho máy bay phản lực đã tăng lên gấp đôi. Việc eo biển Hormuz bị đóng cửa sau các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Israel làm tê liệt nguồn cung cấp dầu mỏ trên toàn cầu, đẩy ngành hàng không vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ đại dịch COVID-19.
Đối với một hãng hàng không có giá rẻ vốn đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lợi nhuận như Spirit Airlines, mức tăng giá xăng dầu bất ngờ này là "nhát dao cuối cùng". Dù đã tung ra nỗ lực tái cấu trúc sau lần phá sản đầu tiên hồi năm 2025, hãng Spirit Airlines hoàn toàn bị sụp đổ khi chi phí để vận hành nay đã vượt xa khả năng chi trả.
Trước nguy cơ bị sụp đổ của một hãng bay từng chiếm 5% thị phần nội địa, Tổng Thống Trump tìm cách can thiệp qua việc đề xuất ngân khoản cứu trợ trị giá 500 triệu USD. Giới phân tích nhận định đây là hành động chỉ để "chữa cháy" cho những sự thiệt hại kinh tế do chính cuộc chiến của ông này gây ra. Tuy nhiên, nỗ lực này bị thất bại khi gặp phải sự phản đối quyết liệt từ các dân biểu đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội và sự thiếu đồng thuận từ phía các chủ nợ.
Ông Dave Davis, tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị Spirit Airlines, có cho biết: "Việc duy trì hoạt động đòi hỏi phải có hàng trăm triệu USD để trả nợ mà Spirit hiện tại là không có và không thể kiếm ra được nỗi".
Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal vào hôm thứ Bảy, Tổng Giám Đốc Davis có nói thêm rằng, ông không hề có ý định để cho hãng hàng không ngừng hoạt động đột ngột khiến cho những hành khách mua vé từ trước sẽ gặp khó khăn. "Chúng tôi không cố ý bán bất cứ chiếc vé nào ra nếu biết rằng sẽ phải cho đóng cửa", ông nói với tờ báo. "Chúng tôi thật sự nghĩ rằng, sẽ nhận được thanh toán nợ mà chúng tôi đang cần".
Tại một cuộc họp báo vào sáng hôm thứ Bảy, ông Sean Duffy, Bộ trưởng Giao Thông có cho biết, mặc dù có khả năng về một thỏa thuận giữa hãng hàng không và chính phủ, nhưng "đó phải là một thỏa thuận tốt", và nói thêm rằng, "Thoả thuận này đã không đạt được là do phía chủ nợ".
Tuy nhiên, ông Duffy cũng nói nước đôi khi có ý đổ lấy trách nhiệm cho hãng hàng không, khi cho rằng , "liệu họ có muốn thực hiện một thỏa thuận với chính phủ hay không", rồi lại thừa nhận, "Nhưng cũng từ góc độ của chính phủ, chúng ta thường không có sẵn nửa tỷ USD nằm trong một tài khoản dự phòng để ra tay cứu trợ của một hãng hàng không".
Trong nỗ lực nhằm xoa dịu dư luận, giới chức chính quyền Trump và Bộ trưởng Duffy đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm Biden khi ngăn cản sự sáp nhập giữa Spirit Airlines và JetBlue Airlines hồi năm 2024. Họ lập luận rằng, nếu sự sáp nhập này được cho thông qua, Spirit Airlines đã có đủ tiềm lực tài chính để vượt qua cuộc khủng hoảng.
Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế và chiến lược hàng không đã đưa ra nhận định cho rằng lập luận này không thuyết phục nỗi. Thực tế cho thấy, ngay cả khi có cho sáp nhập thành công đi chăng nữa, không một hãng hàng không nào có thể chống đỡ được cú sốc khi giá nhiên liệu phản lực đã tăng lên gấp đôi chỉ trong vòng có hai tháng. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thảm kịch này là việc Iran cho đóng cửa eo biển Hormuz, hậu quả từ cuộc chiến với Iran do ông Trump phát động ra.
Việc cho triển khai chiến tranh mà không có kế hoạch dự phòng cho thấy Hoa Kỳ thiếu hẳn một chiến lược quan trọng. Thay vì đưa ra lộ trình thoát hiểm an toàn cho nền kinh tế, chính quyền hiện tại đã đẩy các doanh nghiệp nội địa như Spirit Airlines vào thế ngặt nghèo, trước các biến động về giá dầu mà họ không thể kiểm soát được.
Sự phá sản của Spirit Airlines đã để lại một khoảng trống khổng lồ. Việc mất đi một đối thủ cạnh tranh với giá rẻ sẽ trực tiếp đẩy giá vé máy bay lên cao nữa, tạo thêm gánh nặng tài chính cho người dân Mỹ vốn đang lao đao vì nạn lạm phát từ chiến tranh gây ra.
Tổng Giám đốc Dave Davis thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng công ty từng hy vọng vào một kế hoạch vay mượn để duy trì hoạt động, nhưng cơn ác mộng từ giá dầu hóa thạch đã vượt quá mọi dự tính.
Tình hình hiện nay cho thấy, nếu chiến cuộc Iran không sớm chấm dứt, ngành hàng không sẽ còn chứng kiến thêm nhiều sự sụp đổ tương tự. Nền kinh tế đang phải trả một cái giá quá đắt cho những quyết định quân sự thiếu tầm nhìn, và sự biến mất của Spirit Airlines chính là lời cảnh cáo đầu tiên về một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện trong tương lai rất gần.
|
|
0 Replies | 296 Views |
May 02, 2026 - 11:20 PM - by S9g*
|
Iran cảnh báo ớn lạnh Mỹ, đặt quân đội vào trạng thái sẵn sàng cao nhất
New Tab ↗
|
Một quan chức quân sự cấp cao của Iran đã lên tiếng cảnh báo rằng nguy cơ xung đột với United States bùng phát trở lại là “rất có khả năng xảy ra”, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên chưa hạ nhiệt sau các cuộc không kích và phản đòn quân sự hồi đầu năm nay.

Ảnh minh họa
Phát biểu được hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lại ngày 2/5, ông Mohammad Jafar Asadi, Phó Thanh tra Bộ Tổng tham mưu quân đội Iran, nhấn mạnh rằng những diễn biến gần đây cho thấy Washington “không tuân thủ bất kỳ cam kết hay thỏa thuận nào” và cảnh báo chiến tranh “có thể bùng nổ trở lại”.
Cáo buộc Mỹ “diễn kịch truyền thông”, thao túng giá dầu
"Một cuộc xung đột mới giữa Iran và Mỹ rất có thể sẽ xảy ra, và bằng chứng cũng cho thấy Mỹ không tuân thủ bất kỳ cam kết hay thỏa thuận nào”, ông Asadi tuyên bố hôm thứ Bảy 2/5.
Theo ông Asadi, các tuyên bố và hành động của giới chức Mỹ phần lớn mang tính “trình diễn trước truyền thông”, với hai mục tiêu chính là ngăn giá dầu giảm và thoát khỏi thế khó do chính họ tạo ra.
"Các hành động và tuyên bố của các quan chức Mỹ phần lớn đều nhằm mục đích thu hút sự chú ý của truyền thông, trước hết là để ngăn chặn giá dầu giảm và thứ hai là để thoát khỏi tình thế khó xử mà họ tự tạo ra", quan chức Ukraine nhấn mạnh.
Ông Asadi nói thêm rằng lực lượng vũ trang Iran “đang trong tình trạng sẵn sàng tối đa cho bất kỳ hành động phiêu lưu và tính toán sai lầm nào mới từ phía Mỹ".
Nhận định này phản ánh sự hoài nghi sâu sắc từ phía Tehran đối với các động thái ngoại giao của Washington, đặc biệt trong bối cảnh hai bên từng đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhưng chưa thể tiến tới một hiệp định lâu dài.
Trung Đông trước ngã rẽ nguy hiểm
Những cảnh báo mới nhất từ phía Iran cho thấy nguy cơ xung đột Mỹ – Iran chưa hề lắng xuống mà thậm chí còn có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào, đặc biệt khi các nỗ lực ngoại giao chưa đạt được đột phá.
Khu vực Trung Đông nhìn chung vẫn còn nhiều bất ổn, đặc biệt sau chuỗi sự kiện quân sự căng thẳng giữa các bên xung đột.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi lớn đặt ra là liệu các bên có thể quay lại bàn đàm phán để tránh một cuộc đối đầu quy mô lớn, hay Trung Đông sẽ tiếp tục trượt sâu vào vòng xoáy bất ổn mới.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 129 Views |
May 02, 2026 - 11:20 PM - by PinaColada
|
Ukraine nhận tin "điếng người" từ Mỹ: Ngân sách quốc phòng 1,5 nghìn tỷ USD không có gì cho Kiev
New Tab ↗
|
Chính quyền Trump dường như đã “xóa sổ” viện trợ quân sự cho Ukraine khỏi ngân sách quốc phòng kỷ lục 1.500 tỷ USD cho năm tài khóa 2027, tờ Militarnyi đưa tin.
Trong một động thái đang gây tranh cãi mạnh mẽ tại Mỹ cũng như trong giới quan sát quốc tế, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã không đưa bất kỳ khoản viện trợ quân sự nào dành cho Ukraine vào đề xuất ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2027, dù tổng quy mô ngân sách này lên tới mức kỷ lục 1.500 tỷ USD.
Thông tin được xác nhận công khai trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, khi quyền giám đốc tài chính Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Jules Hurst, trả lời trực tiếp các câu hỏi liên quan đến tương lai hỗ trợ quân sự cho Kiev, qua đó làm dấy lên làn sóng lo ngại rằng Washington có thể đang điều chỉnh đáng kể chiến lược đối với cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Quang cảnh Nhà Trắng. Ảnh Militarnyi/nguồn mở.
Cụ thể, Thượng nghị sĩ Angus King, thành viên của ủy ban, đã công khai bày tỏ sự quan ngại khi nhận thấy ngân sách không còn dành bất kỳ khoản tài trợ nào cho Ukraine, bao gồm cả viện trợ quân sự lẫn hỗ trợ nhân đạo vốn trước đây vẫn được duy trì trong các gói chi tiêu quốc phòng.
Trong phần chất vấn, ông King đặt câu hỏi thẳng thắn về việc liệu ngân sách dành cho Ukraine có thực sự bằng không hay không, và ông Hurst đã xác nhận điều này là chính xác khi cho biết không có khoản phân bổ nào cho chương trình Sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine (USAI) trong đề xuất ngân sách lần này.
Việc một chương trình từng đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp vũ khí, trang thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cho Ukraine nay bị loại bỏ hoàn toàn khỏi đề xuất ngân sách đã khiến nhiều nghị sĩ coi đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự thay đổi ưu tiên trong chính sách quốc phòng của Mỹ.
Tuy nhiên, phía Lầu Năm Góc cũng lưu ý rằng vẫn còn một khoản ngân sách khoảng 400 triệu USD dành cho Ukraine, nhưng đây không phải là nguồn tài trợ mới mà là phần còn lại từ gói ngân sách năm 2026 đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt trước đó.
Theo giải thích của ông Hurst, khoản tiền này mới được phân bổ gần đây, cụ thể là vào tháng 3, và cần thêm thời gian để hoàn tất các thủ tục nội bộ trước khi được triển khai, đồng thời Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ để đảm bảo việc sử dụng nguồn lực này đạt hiệu quả cao nhất.
Dù vậy, giới quan sát cho rằng việc chỉ còn dựa vào nguồn ngân sách “tồn dư” từ năm trước thay vì cam kết tài trợ mới cho thấy mức độ ưu tiên dành cho Ukraine trong kế hoạch chi tiêu quốc phòng của Washington đang suy giảm rõ rệt.
Không chỉ riêng Thượng nghị sĩ King, nhiều nhà lập pháp khác cũng đã lên tiếng cảnh báo về những lỗ hổng trong đề xuất ngân sách. Thượng nghị sĩ Jack Reed, thành viên cấp cao của ủy ban, nhận định rằng mặc dù kế hoạch chi tiêu lần này vẫn đảm bảo nguồn lực cho một số chương trình thiết yếu như đóng tàu chiến hay phát triển máy bay không người lái, nhưng lại cắt giảm ngân sách dành cho nghiên cứu và phát triển, đồng thời không tính đến các khoản chi phí có thể phát sinh trong trường hợp Mỹ vướng vào xung đột với Iran.
Đáng chú ý hơn, ông Reed nhấn mạnh rằng việc không bố trí ngân sách cho Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến với Nga vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt là một quyết định có thể tạo ra những hệ lụy chiến lược lâu dài, đặc biệt khi nhiều chương trình quốc phòng quan trọng khác còn phụ thuộc vào việc Quốc hội có thông qua các dự luật ngân sách bổ sung hay không.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Donald Trump tìm cách loại bỏ viện trợ cho Ukraine khỏi kế hoạch ngân sách liên bang. Trong đề xuất ngân sách năm 2026 trước đó, Nhà Trắng cũng không đưa khoản tài trợ này vào, tuy nhiên Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ đã can thiệp bằng cách bổ sung 800 triệu USD cho Ukraine, và phiên bản ngân sách cuối cùng đã được Quốc hội Mỹ thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng.
Khoản tiền này được phân bổ thông qua chương trình USAI, với 400 triệu USD dành cho năm 2026 và 400 triệu USD cho năm 2027, bên cạnh đó còn có 225 triệu USD cho Sáng kiến An ninh Baltic, một phần đáng kể trong số này cuối cùng cũng được sử dụng để hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.
Việc Nhà Trắng tiếp tục không đưa Ukraine vào đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2027 vì vậy đang được nhiều chuyên gia coi là tín hiệu cho thấy sự thay đổi mang tính cấu trúc trong cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc xung đột Nga – Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh Washington phải cân đối lại các ưu tiên chiến lược toàn cầu và đối mặt với áp lực chi tiêu ngày càng lớn.
Dù Quốc hội vẫn có khả năng điều chỉnh dự luật ngân sách như những năm trước, quyết định ban đầu của chính quyền đã đặt ra câu hỏi lớn về mức độ cam kết lâu dài của Mỹ đối với Ukraine, đồng thời làm gia tăng những tranh luận về việc liệu Washington có đang từng bước thu hẹp vai trò của mình trong cuộc chiến này hay không, cũng như những tác động tiềm tàng đối với cán cân địa chính trị tại châu Âu trong thời gian tới.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 87 Views |
May 02, 2026 - 11:19 PM - by PinaColada
|
Binh sĩ Nga phá hủy hơn 120 trạm Starlink, làm gián đoạn liên lạc của quân đội Ukraine
New Tab ↗
|
Một số chiến binh Nga đã phá hủy hơn 120 trạm Starlink của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực Kharkiv trong tháng 4, theo lời Karta, người đứng đầu đơn vị lập kế hoạch và đối phó của Quân đoàn 11.

Binh sĩ Nga trên chiến trường. Ảnh: RN.
RIA Novosti dẫn lời sĩ quan này cho biết: "Hệ thống vệ tinh đã được địch sử dụng để cung cấp kết nối internet cho các đơn vị và liên lạc với sở chỉ huy,".
Các ăng-ten được phát hiện cả dọc theo đường tiếp xúc và ở khu vực phía sau. Tọa độ của chúng nhanh chóng được truyền đến các đội điều khiển máy bay không người lái tấn công. Máy bay không người lái FPV và trực thăng được trang bị đầu đạn phân mảnh nổ mạnh có thể thả rơi sau đó đã tấn công chúng bằng hỏa lực.
Như Karta đã lưu ý, việc phá hủy hệ thống Starlink đã làm gián đoạn liên lạc giữa các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine và khiến họ mất liên lạc với bộ chỉ huy ở một số khu vực.
Nhóm phía Bắc hoạt động tại các vùng Sumy và Kharkiv. Trong tuần qua, quân đội Ukraine trong khu vực trách nhiệm của nhóm này đã mất hơn 1.270 binh sĩ, 6 xe bọc thép chiến đấu, 45 xe quân sự, 2 khẩu pháo và 5 hệ thống tác chiến điện tử và chống pháo binh.
|
|
0 Replies | 66 Views |
May 02, 2026 - 11:17 PM - by PinaColada
|
Ông Trump bức xúc tuyên bố "sốc" về sự biến mất bí ẩn của lô vũ khí Mỹ gửi tới Iran
New Tab ↗
|
Tổng thống Donald Trump cho biết ông “không vui” khi số vũ khí mà Mỹ đã chuyển tới Iran để sử dụng chống lại chế độ Tehran lại không được triển khai như dự kiến, thậm chí ông thừa nhận không rõ hiện chúng đang ở đâu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters Phát biểu trước báo giới chiều 1/5/2026, trong bối cảnh cuộc chiến Iran tạm lắng do lệnh ngừng bắn, ông Trump cho biết: “Tôi không hài lòng với việc chuyển giao vũ khí. Tôi không vui về điều đó. Một lượng vũ khí đã được gửi đi, và chúng ta sẽ xem ai đang nắm giữ chúng. Nhưng tôi không hài lòng với những gì đã xảy ra với người Kurd. Họ đã không bàn giao vũ khí".
Nghi vấn quanh vai trò của lực lượng người Kurd
Trước đó, trong những ngày đầu của cuộc chiến nổ ra từ cuối tháng 2/2026 sau các đòn không kích của Mỹ và Israel, ông Trump từng khuyến khích các lực lượng người Kurd trong khu vực mở chiến dịch tấn công nhằm vào Iran.
Khi được hỏi vào ngày 5/3 về khả năng Mỹ hỗ trợ người Kurd, ông Trump khi đó chỉ trả lời mập mờ: “Tôi không thể nói với bạn điều đó. Nhưng nếu họ làm vậy, thì đó là điều tốt".
Đầu tháng 4, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khẳng định Washington đã tìm cách cung cấp vũ khí cho các nhóm biểu tình tại Iran thông qua lực lượng người Kurd.
“Chúng tôi đã gửi cho họ rất nhiều súng, thông qua người Kurd”, ông nói.
Tuy nhiên, các lãnh đạo người Kurd đã bác bỏ thông tin này, khẳng định họ không nhận được bất kỳ lô vũ khí nào từ Mỹ. Đồng thời, họ cảnh báo những phát biểu công khai của ông Trump có thể khiến lực lượng này trở thành mục tiêu trả đũa từ phía Iran.
Bối cảnh căng thẳng vẫn âm ỉ
Dù hiện tại xung đột Iran đang tạm ngừng giao tranh, tình hình vẫn hết sức căng thẳng khi Iran tiếp tục hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới, trong khi Mỹ duy trì các biện pháp phong tỏa.
Những phát biểu mới nhất của ông Trump làm dấy lên thêm câu hỏi về hiệu quả phối hợp giữa Mỹ và các lực lượng đồng minh trong khu vực, cũng như mức độ kiểm soát đối với các hoạt động hỗ trợ quân sự trong bối cảnh chiến sự phức tạp.
Nhiều dấu hỏi về chiến lược
Việc Tổng thống Mỹ thừa nhận không nắm rõ số phận của lô vũ khí cho thấy những lỗ hổng tiềm tàng trong quá trình triển khai chính sách tại Trung Đông, đồng thời phản ánh sự rối ren trong chiến lược hỗ trợ các lực lượng đối tác.
Trong bối cảnh chiến sự chưa có hồi kết rõ ràng, câu hỏi lớn đặt ra là liệu Washington có thể kiểm soát hiệu quả các kênh hỗ trợ quân sự, hay những sai lệch như vậy sẽ tiếp tục làm phức tạp thêm tình hình khu vực.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 141 Views |
May 02, 2026 - 11:16 PM - by PinaColada
|
Iran xác nhận 14 thành viên IRGC tinh nhuệ thiệt mạng trong một vụ nổ
New Tab ↗
|
14 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng và hai người khác bị thương hôm thứ Sáu do một vụ nổ gây ra bởi vật liệu nổ chưa phát nổ tại tỉnh Zanjan ở tây bắc nước này, hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin.
Khẩu chiến giữa ông Trump và ông Murz tới đỉnh điểm, Mỹ tuyên bố rút 5.000 quân khỏi Đức
Vụ nổ xảy ra khi các thành viên IRGC đang xử lý bom mìn chưa phát nổ còn sót lại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel trong cuộc chiến kéo dài 40 ngày chống lại Iran, bản tin của IRNA dẫn tuyên bố của Quân đoàn Ansar al-Mahdi tại Zanjan, một đơn vị cấp tỉnh của IRGC cho biết.
Vụ nổ gây chết người này do một loại đạn chưa xác định gây ra, tất cả các nạn nhân đều thuộc lực lượng tinh nhuệ, giàu kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu của IRGC.
Quân đoàn Ansar al-Mahdi đã xác định và vô hiệu hóa hơn 15.000 vật liệu nổ chưa phát nổ.
Mở khóa công nghệ vũ khí Mỹ
Trong khi đó tờ Iran Daily cho biết, IRGC đã mở khóa công nghệ vũ khí Mỹ từ 15 tên lửa chưa phát nổ ở miền Nam Iran.
Theo đó, IRCG đã phát hiện 15 tên lửa chưa nổ ở tỉnh Hormozgan miền Nam Iran và hàng nghìn bom con tại tỉnh Zanjan ở miền Bắc, chưa đầy một tháng sau khi cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn.
Quân đoàn Imam Sajjad thuộc IRGC, đặt tại thủ phủ Bandar Abbas của tỉnh Hormozgan, cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật rằng các đội xử lý bom mìn của họ đã vô hiệu hóa thành công hơn 15 tên lửa hạng nặng của Mỹ trong tỉnh.
Các tên lửa này chủ yếu thuộc các loại GBU và BLU cùng một số mẫu tiên tiến khác, số vũ khí này đã được chuyển giao cho các đơn vị kỹ thuật và nghiên cứu của IRGC để tiến hành phân tích và đảo ngược công nghệ.
Theo đó, Quân đoàn Imam Sajjad đã vô hiệu hóa hoặc phá hủy hơn 60 tên lửa và máy bay không người lái, bao gồm bom xuyên boong-ke, tên lửa hành trình và UAV tiên tiến, kể từ khi cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu vào cuối tháng Hai.
Lực lượng này cũng cho biết họ đã hoàn tất thành công các hoạt động xử lý bom mìn liên quan đến cuộc chiến vừa qua trên toàn bộ tỉnh Hormozgan.
Trong khi đó, Quân đoàn Ansar al-Mahdi của IRGC, đặt tại thủ phủ tỉnh Zanjan, cũng ra tuyên bố hôm Chủ nhật, cho biết các đội xử lý bom mìn của họ đã thu hồi hơn 9.500 bom con tại nhiều khu vực khác nhau trong tỉnh.
Các loại đạn cỡ nhỏ này đã được thả xuống trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel thông qua việc sử dụng bom chùm như một phần của các hoạt động “rải mìn” từ trên không, nhằm gây ô nhiễm các địa điểm quan trọng và nhạy cảm trên khắp tỉnh.
Theo đó, các đội xử lý bom mìn của IRGC tại Zanjan cũng đã vô hiệu hóa hoặc phá hủy khoảng 55 rocket và tên lửa trong cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel, bao gồm một quả bom xuyên boong-ke GBU-57, đã được tháo ngòi thành công và bàn giao cho các cơ quan có thẩm quyền.
Tiền lệ này không chỉ mang tính lý thuyết, bởi việc Iran thu giữ nguyên vẹn một máy bay không người lái tàng hình RQ-170 Sentinel của Mỹ gần Kashmar vào năm 2011 đã mở ra một thập kỷ phát triển năng lực UAV tàng hình nội địa, dẫn tới việc đưa vào vận hành các dòng máy bay chiến đấu không người lái Shahed-171 Simorgh và Shahed-191 Saeqeh.
Tuy nhiên, lần này Iran không chỉ nghiên cứu một máy bay tàng hình mà là một danh mục rộng hơn các hệ thống tấn công của Mỹ, bao gồm bom xuyên boong-ke dòng GBU, đạn chùm BLU, tên lửa hành trình, bom dẫn đường chính xác, và được cho là cả các hệ thống không người lái MQ-9 Reaper và loại Harop đã bị vô hiệu hóa.
Bom GBU-57, nặng khoảng 30.000 pound (tương đương khoảng 13,6 tấn), là loại bom xuyên boong-ke phi hạt nhân mạnh nhất của Mỹ, được thiết kế đặc biệt để phá hủy các mục tiêu kiên cố nằm sâu dưới lòng đất như Fordow và Natanz.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 90 Views |
May 02, 2026 - 11:15 PM - by PinaColada
|
Hòa Thân thông minh, tài giỏi, vậy tại sao cầu cạnh Gia Khánh để chừa cho mình 1 đường lui?
New Tab ↗
|
Hòa Thân cũng không thể công khai ngả hẳn về phía Gia Khánh khi Càn Long còn sống. Nếu làm vậy, ông sẽ bị Càn Long nghi ngờ là kẻ hai lòng. Với một vị quân vương đa nghi như Càn Long, đó chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.
Nhắc đến Hòa Thân, người ta thường nghĩ ngay đến một đại tham quan khét tiếng, nhưng đồng thời cũng phải thừa nhận rằng ông là một nhân vật cực kỳ thông minh và đầy năng lực. Khối tài sản khổng lồ mà Hòa Thân tích lũy được dưới triều Thanh, dĩ nhiên không thể so sánh với của cải do thương nhân chân chính tạo dựng. Phần lớn đều đến từ quyền lực và nạn tham nhũng. Tuy nhiên, nếu chỉ xem ông là một kẻ tham lam đơn thuần thì e là quá coi nhẹ tài năng của nhân vật này.
Sở dĩ Hòa Thân có thể trở thành đại thần quyền khuynh triều dã là bởi ông rất được Càn Long Đế sủng tín. Trong suốt những năm cuối triều Càn Long, ông gần như nắm giữ vị trí “dưới một người, trên vạn người”, kiêm nhiệm nhiều chức vụ trọng yếu, quyền thế lẫy lừng.

Hòa Thân là sủng thần số 1 của hoàng đế Càn Long. Điều đó cho thấy Hòa Thân tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Ông tham tiền, nhưng không phải khoản nào cũng dám lấy. Trong việc xử lý công vụ, ông rất sắc sảo, biết cân nhắc lợi hại. Quan trọng hơn, ông hiểu Càn Long gần như hơn bất kỳ ai trong triều.
Có một ví dụ rất điển hình. Mỗi lần Càn Long tuần du Giang Nam, quốc khố thường bị tiêu hao nặng nề. Khi ngân khố triều đình eo hẹp, Hòa Thân thường tự bỏ tiền hoặc xoay xở tài chính để đảm bảo chuyến đi của hoàng đế không bị gián đoạn. Đây không đơn thuần là hành động lấy lòng, mà còn cho thấy ông hiểu rõ tâm lý của Càn Long và biết cách giải quyết vấn đề theo hướng có lợi nhất cho bản thân.
Thế nhưng, một người khôn ngoan như vậy cuối cùng vẫn bị Gia Khánh xử tử. Điều này khiến nhiều người thắc mắc: vì sao Hòa Thân không sớm nịnh bợ Gia Khánh để giữ lại một con đường sống?
Thực ra, Hòa Thân không phải chưa từng làm như vậy. Ngay từ khi Gia Khánh còn là hoàng tử, ông đã tìm cách xây dựng quan hệ. Nhưng vấn đề là Gia Khánh chưa bao giờ thực sự chấp nhận ông.
Nguyên nhân rất đơn giản. Hòa Thân là người của Càn Long, và quyền lực của ông hoàn toàn dựa vào sự sủng ái của vị hoàng đế này. Trong những năm cuối đời, dù Gia Khánh đã chính thức lên ngôi, Càn Long vẫn giữ thân phận Thái thượng hoàng và tiếp tục nắm thực quyền. Khi ấy, Hòa Thân vẫn dựa vào uy thế của Càn Long, thậm chí địa vị thực tế còn lấn át cả tân hoàng đế.
Đối với Gia Khánh, đây là điều khó có thể chấp nhận. Một hoàng đế ngồi trên ngai vàng nhưng quyền lực bị cha mình và một đại thần thao túng, chẳng khác nào “hữu danh vô thực”. Sự bất mãn đối với Hòa Thân vì thế ngày càng sâu sắc.
Hơn nữa, Hòa Thân cũng không thể công khai ngả hẳn về phía Gia Khánh khi Càn Long còn sống. Nếu làm vậy, ông sẽ bị Càn Long nghi ngờ là kẻ hai lòng. Với một vị quân vương đa nghi như Càn Long, đó chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.
Nói cách khác, Hòa Thân rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trung thành tuyệt đối với Càn Long thì đắc tội với Gia Khánh; còn nếu quá thân cận với Gia Khánh, ông lại mất lòng Càn Long. Trong hoàn cảnh ấy, lựa chọn an toàn nhất của ông là tiếp tục bám chặt vào Càn Long.
Sau khi Càn Long qua đời, Hòa Thân lập tức mất đi chỗ dựa lớn nhất. Gia Khánh không còn bất kỳ lý do gì để dung thứ cho một đại thần vừa tham nhũng, vừa quyền thế ngập trời, lại từng lấn át cả hoàng quyền.
Quan trọng hơn, Gia Khánh cần một hành động mạnh mẽ để khẳng định uy quyền của mình. Việc xử lý Hòa Thân không chỉ giúp triều đình thu hồi một khối tài sản khổng lồ, mà còn là lời cảnh cáo đanh thép gửi tới toàn bộ quan lại: từ nay, triều đại đã thực sự thuộc về Gia Khánh.
Vì thế, cái chết của Hòa Thân gần như là điều không thể tránh khỏi. Không phải vì ông không đủ thông minh, mà bởi trong cuộc chuyển giao quyền lực giữa hai đời hoàng đế, ông đã trở thành biểu tượng của quyền lực cũ – một biểu tượng mà vị tân quân nhất định phải xóa bỏ.
Suy cho cùng, trong chế độ quân chủ, dù quyền thế đến đâu, thần tử vẫn chỉ là thần tử. Khi hoàng đế muốn lập uy, người đứng cao nhất, nổi bật nhất thường là người đầu tiên phải ngã xuống. Hòa Thân hiểu điều đó, nhưng hiểu không có nghĩa là tránh được. Bởi trước hoàng quyền tuyệt đối, ngay cả kẻ khôn ngoan nhất đôi khi cũng không thể tự quyết định số phận của mình.
Nhắc tới cái tên Hòa Thân, hậu thế thường nhớ tới hình ảnh một đại tham quan dưới triều của hoàng đế Càn Long với những thủ đoạn vô cùng tinh vi.
Hòa Thân (1750 – 1799), nguyên tên là Thiện Bảo, người tộc Nữu Hỗ Lộc (Niohuru) thuộc Chính Hồng kỳ Mãn Châu, tên đầy đủ là Nữu Hỗ Lộc Hòa Thân. Xuất thân là một công tử Mãn Châu (Trung Quốc), gia thế nhà Hòa Thân tuy không hiển hách song cũng là gia tộc quân công.
Năm lên 3 tuổi, mẹ ruột của ông qua đời sau khi sinh hạ em trai. 6 năm sau, Hòa Thân lại phải chịu cảnh mồ côi cha. Thuở nhỏ, do quan hệ bất hòa với mẹ kế nên phải chịu nhiều vất vả.
Theo cuốn Toàn thư lịch sử Trung Quốc, năm 1761, vì học giỏi, anh em Hòa Thân được tuyển chọn vào Hàm An Cung. Đây là trường dành riêng cho con em quan lại. Đặc biệt, phải là con cháu Bát Kỳ mới được vào học. Tuy nhiên, học phí của Hàm An Cung rất cao. Cha của hai anh em là quan thanh liêm nên gia sản không có nhiều, vì thế Hòa Thân đã phải bán đi tài sản cha để lại để lấy tiền đi học.
Ngay từ khi đi học, Hòa Thân đã rất chú trọng học các thứ tiếng như Mãn, Hán, Mông Cổ, Tây Tạng, thuộc nằm lòng Tứ thư, Ngũ kinh. Đặc biệt ông ta còn học cách bắt chước kiểu chữ của Càn Long để lấy thiện cảm từ hoàng đế.
Năm 1774, Hòa Thân phải nộp tiền để được nhận làm tam đẳng thị vệ - một chức vị rất nhỏ bé. Nhờ sự khôn khéo của mình, Hòa Thân dễ dàng có được sự tín nhiệm của Càn Long và thành công đạt đến đỉnh cao của quyền lực và tiền bạc.
Hoà Thân được phong là Nhất đẳng Trung Tương công, giữ chức Văn Hoa điện Đại học sĩ, Nội các thủ tịch Đại học sĩ, Lĩnh ban quân cơ Đại thần, Lại bộ Thượng thư, Hộ bộ Thượng thư, Hình bộ Thượng thư, Lý phiên viện Thượng thư, Nội vụ phủ Tổng quản, Hàn lâm viện Chưởng viện học sĩ... Đây đều là những chức quan quan trọng của triều đình và một mình Hòa Thân kiêm nhiệm hết. Qua đây, ta có thể thấy được sự ưu ái của Càn Long đối với Hòa Thân.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 110 Views |
May 02, 2026 - 11:14 PM - by PinaColada
|
Vì sao người Trung Quốc coi Gia Cát Lượng là nhà tiên tri vĩ đại?
New Tab ↗
|
Với người Trung Quốc, quân sư Gia Cát Lượng là một nhà tiên tri vĩ đại. Tài tiên đoán, liệu sự như thần của ông khiến hậu thế phải nghiêng mình thán phục.
Trí tuệ tinh thông, tài năng lỗi lạc lẫn lòng trung hiếu sắt son của Gia Cát Lượng luôn được hậu thế tôn vinh, trân trọng. Sử sách ghi nhận ông là một nhà chính trị, quân sự, chiến lược, ngoại giao tài ba, kiệt xuất thời Tam quốc.
1. Thân thế của Gia Cát Lượng
Theo Bách kho toàn thư mở, Gia Cát Lượng (181 - 234), tự là Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh. Ông là quân sư xuất chúng của Lưu Bị nước Thục, thời hậu Hán. Gia Cát Lượng quê tại Dương Đô (nay thuộc huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông).
Không chỉ kiệt xuất trong lĩnh vực quân sự, chính trị, Khổng Minh còn là một học giả và nhà phát minh kỹ thuật đại tài. Ông đã sáng tạo ra các chiến thuật quân sự nổi tiếng như: Bát trận đồ (Hình vẽ tám trận), Liên nỏ (Nỏ Liên Châu, tên bắn ra liên tục), Mộc ngưu lưu mã (trâu gỗ ngựa máy).
Cuộc đời của nhà tiên tri nổi tiếng nhất Trung Hoa Gia Cát Lượng 1
Tương truyền, chính vị quân sư này là nhà phát minh ra đèn trời (Khổng Minh đăng - một dạng khinh khí cầu cỡ nhỏ) và món màn thầu nổi tiếng của Trung Quốc.
Tài năng của Khổng Minh không chỉ dừng ở những lĩnh vực ấy. Với người Trung Quốc, Gia Cát Lượng còn là nhà tiên tri vô cùng vĩ đại. Ông được mệnh danh là người “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”, có tài tiên đoán mọi việc cực chuẩn xác.
2. Những lời tiên tri chính xác của Gia Cát Lượng
Nói về kỳ tài "liệu sự như thần" của Khổng Minh, dân gian Trung Quốc hãy còn lưu truyền một câu chuyện khá thú vị. Tương truyền, trước lúc lâm chung, Gia Cát Lượng dặn dò con cháu: “Sau khi ta chết, trong số các con sẽ gặp phải đại họa chết người. Tới lúc ấy, hãy dỡ nhà, lấy từ trong tường ra một bọc giấy, trong đó có cách cứu mạng”.
Sau khi ông qua đời, Tư Mã Viêm lên ngôi hoàng đế. Nghe tin trong số quan quân triều đình có viên tướng quân là hậu thế của Gia Cát Lượng, Viêm bèn nghĩ cách trừng trị người này.
Một hôm, Tư Mã Viêm tìm cớ định tội chết cho viên tướng nhà Gia Cát. Trên Kim điện, Viêm cất lời hỏi: “Trước khi chết, tổ phụ nhà ngươi đã nói những gì?”. Kẻ “tội đồ” bèn thật thà truyền đạt tới vua lời dặn dò của Gia Cát Lượng. Nghe thấy vậy, Tư Mã Viêm bèn ra lệnh cho quân lính dỡ nhà, lấy bọc giấy ra xem. Bên trong chỉ có một phong thư kín, phía trên viết rằng: “Ngộ hoàng nhi khai” (nghĩa là đúng hoàng thượng mới mở ra xem).
Đám binh sĩ bèn dâng thư lên vua. Trong thư có mấy chữ: “Xin lùi ba bước”. Tư Mã Viêm lập tức làm theo. Vừa đứng vững đã nghe thấy một tiếng “rầm”, chiếc xà rơi thẳng xuống chỗ vua ngồi, khiến bàn ghế tan tành. Viêm trông thấy vậy mà sợ hãi lạnh người, rồi lại xem tiếp những dòng ở cuối thư: “Ta cứu mạng ngươi, ngươi hãy giữ lại mạng sống của con cháu ta”.
Xem xong thư, Tư Mã Viêm thầm thán phục tài tiên đoán như thần của Gia Cát Khổng Minh rồi ra lệnh phục nguyên chức cho vị tướng quân này. Còn theo Bách Khoa toàn thư mở, Khổng Minh bỗng lâm bệnh nặng khi ra Kỳ Sơn lần thứ 6.
Biết mệnh sắp tàn, ông cho gọi tướng tài Khương Duy vào truyền thụ 24 thiên binh thư của mình. Gia Cát Lượng còn cẩn thận dặn dò các tướng quân phải nêu cao cảnh giác, đề phòng mối nguy quân Ngụy tấn công, Ngụy Diên trở mặt làm phản rồi bày cho diệu kế đối phó.
Quả nhiên, mọi lo lắng, tiên liệu của ông trước khi qua đời đều thành hiện thực. Ngụy Diên tráo trở làm phản, nhưng vì nghe lời căn dặn của quân sư, Mã Đại đã chém chết Diên. Lại nói, khi Tư Mã Ý hô quân tới đánh, bên Thục bèn đẩy xe có tượng gỗ của Khổng Minh ra trận, khiến Ý hoang mang lo sợ rồi tháo chạy. Nhờ đó, quân Thục bình an vô sự rút về Thành Đô.
Thêm lần nữa, tài tiên liệu hơn người của Gia Cát Lượng đã bảo toàn mạng sống cho quân binh và cứu vãn thế sự cho cả vương triều. Để tưởng nhớ công lao to lớn của ông, dân gian lưu truyền câu nói: “Gia Cát chết vẫn đuổi được Trọng Đạt sống”.
3. Tiên tri của Gia Cát Lượng về vận mệnh Trung Quốc
“Mã Tiền Khóa” được cho là một tác phẩm kiệt xuất của Gia Cát Lượng. Tương truyền, nhà quân sư trong lúc nhàn nhã việc quân đã hoàn thành “Mã Tiền Khóa” với những tiên đoán như thần về việc đại sự trong thiên hạ. Nếu giải nghĩa về mặt câu chữ, “Mã Tiền Khóa” ý chỉ việc gieo quẻ bói trước ngựa.
Theo những chiêm nghiệm của hậu thế, lời tiên đoán trong các khóa của Gia Cát Lượng vô cùng linh ứng và chính xác. Ví như khóa thứ nhất:
“Vô lực hồi thiên
Cúc cung tận tụy
Âm cư dương phất
Bát thiên nữ quỷ”
Nhiều quan điểm cho rằng, khóa này chính là lời dự ngôn về bản thân Gia Cát Lượng và thế sự thời Tam Quốc. Sớm biết vận mệnh nhà Hán đã tới hồi tận, mọi nỗ lực chỉ là “vô lực hồi thiên”, nhưng ông vẫn tận tâm tận sức phò tá Thục Hán, không phụ nghĩa bạc tình với chủ nhân Lưu Bị.
Tổng cộng, Khổng Minh đã 5 lần Bắc phạt Tào Ngụy để khôi phục trung nguyên, tái hưng giang sơn Đại Hán. Trong “Xuất Sư Biểu”, ông cũng bày tỏ nỗ lực tâm huyết tái hưng Hán thất của mình: “Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ” (ý chỉ: Cúc cung tận tụy tới chết mới thôi).
Vậy nên, hai câu trước: “Vô lực hồi thiên, Cúc cung tận tụy” là viết cho chính mình. Trong hai câu sau: “Âm cư dương phất, Bát thiên nữ quỷ”, câu “Bát thiên nữ quỷ” được xem như một câu chơi chữ. Chữ “bát” (八) thêm chữ “thiên” (千) rồi thêm chữ “nữ” (女) và chữ “quỷ” (鬼) hợp lại thành chữ “Ngụy” (魏). Điều ấy có nghĩa, nhà Thục Hán cuối cùng sẽ bị Ngụy Quốc tiêu diệt.
Còn ở khóa thứ hai:
“Hỏa thượng hữu hỏa
Quang chúc trung thổ
Xưng danh bất chính
Giang Đông hữu hổ”
Có nghĩa là những dự ngôn của Khổng Minh về Tấn triều. Thực tế lịch sử cho thấy, gia tộc Tư Mã nắm đại quyền trong triều đình nhà Ngụy thời Tam Quốc, trong đó, Tư Mã Chiêu trở thành kẻ thống trị thực quyền. Tới năm 265, Chiêu qua đời, con là Tư Mã Viêm lập tức bắt Hoàng đế cuối cùng của Tào Ngụy là Tào Hoán thoái vị, giao lại triều đình cho mình. Viêm tức vị hoàng đế, lập ra triều Tây Tấn trong lịch sử phong kiến Trung Quốc.
Tới khóa 10:
“Thỉ hậu ngưu tiền
Thiên nhân nhất khẩu
Ngũ nhị đảo trí
Bằng lai vô cữu”
Đây là những dự ngôn của Gia Cát Lượng về sự ra đời của Trung Hoa Dân quốc. Ngày 13/2/1912, hoàng đế nhà Thanh chính thức thoái vị, vương triều Đại Thanh hoàn toàn sụp đổ. Câu: “Thỉ hậu ngưu tiền” (tức: Lợn sau trâu trước) chính là chỉ sự kiện này. Năm 1911 là năm Tân Hợi, tức năm lợn. Còn năm 1913 là năm con trâu. Trong khi đó, sự thống trị của vương triều nhà Thanh kết thúc vào năm 1912, chính là năm ở giữa: “Thỉ hậu ngưu tiền” (Lợn sau trâu trước).
“Ngũ nhị đảo trí” (tức năm và hai đảo ngược vị trí) ý chỉ chế độ và quốc thể của Trung Hoa Dân Quốc: mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Nguyên thủ quốc gia được gọi là Tổng thống và chức vụ này cũng là do dân bầu. Trước kia có câu: “Cửu ngũ chí tôn”, “ngũ” ở đây ý chỉ ngôi vua. Vì vậy, câu “Ngũ nhị đảo trí” là chỉ chế độ nhà nước do dân làm chủ, dân nắm quyền.
4. Tiên đoán trước được cái chết của chính mình
Cũng như các nhà tiên tri nổi tiếng khác, Gia Cát Lượng tính được mệnh của mình. Theo ghi chép, trước khi chết, nói về việc lo hậu sự của mình, Gia Cát Lượng nói với các tướng sĩ rằng, sau khi mình chết thì đem bỏ xác vào quan tài, lấy dây thừng buộc lại rồi cho quân sĩ khiêng theo đoàn quân rút về Hán Trung. Dây thừng đứt ở đâu thì lấy nơi đó làm mộ.
Truyền thuyết kể rằng, quân sĩ theo lời dặn của Gia Cát Lượng, buộc dây thừng vào quan tài rồi khiêng theo đoàn quân rút lui về phía Hán Trung. Cứ khiêng đi như vậy một thời gian rất lâu nhưng dây vẫn không đứt.
Tuy nhiên, khi tới núi Định Quân thì đột nhiên sợi dây thừng rất chắc chắn bỗng dưng đứt bật ra, quan tài rơi xuống đất. Quân sĩ vội đặt quan tài xuống rồi tìm xẻng để đào huyệt hạ quan tài xuống. Nhưng khi binh lính vừa tản ra đất tại nơi đặt quan tại bỗng sụp xuống, vừa khít lấp trọn quan tài của Gia Cát Lượng.
Thời kỳ Tam Quốc là thời kỳ “mộ tặc” cực kỳ lộng hành. Vì vậy, ngoài việc chọn phong thủy cho ngôi mộ, việc đầu tiên cần nghiên cứu đối với các nhà phong thủy chính là làm cách nào để chống lại bọn mộ tặc này. Tào Tháo vốn là một chuyên gia trộm mộ, vì vậy cũng trở thành một người cực kỳ tài năng trong việc chống lại mộ tặc.
Nghi án về 72 ngôi mộ của Tào Tháo cho tới tận ngày nay vẫn chưa có lời giải và người ta vẫn chưa thể nào tìm thấy ngôi mộ thật của nhà chính trị lừng danh thời Tam Quốc này.
Về mặt phong thủy, Gia Cát Lượng có lẽ không thua gì Tào Tháo, vì vậy, việc chống mộ tặc của Gia Cát Lượng cũng đặc sắc không kém. Gia Cát Lượng khi chọn mộ cũng đã nghĩ đến việc sẽ bị Tư Mã Ý hoặc những người đời sau đào và cướp mộ vì vậy đã yêu cầu tướng lĩnh dưới quyền không chôn theo các vật tùy táng, mộ huyệt cũng không cần đào lớn, chỉ vừa đủ để đặt quan tài là được. Khu vực đặt mộ cũng không cần xây kín, cũng không trồng cây đánh dấu hay làm bất cứ thứ gì có thể bị phát hiện.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 85 Views |
May 02, 2026 - 11:12 PM - by PinaColada
|
Ông Trump và ông Rubio bỏ qua Quốc hội để nhanh chóng chuyển 8,6 tỷ đô la vũ khí cho các đồng minh Trung Đông trong bối cảnh mối đe dọa từ Iran
New Tab ↗
|
Ông Trump và ông Rubio bỏ qua Quốc hội để nhanh chóng chuyển 8,6 tỷ đô la vũ khí cho các đồng minh Trung Đông trong bối cảnh mối đe dọa từ Iran đang hiện hữu.
Chính quyền của Tổng thống Trump vừa phê duyệt hơn 8,6 tỷ đô la Mỹ tiền bán vũ khí cho bốn đồng minh ở Trung Đông, và họ đã làm điều đó mà không cần chờ Quốc hội xem xét.
Ngoại trưởng Marco Rubio đã viện dẫn quyền khẩn cấp để bỏ qua quy trình xem xét tiêu chuẩn của Quốc hội, mở đường cho việc chuyển giao vũ khí nhanh chóng cho Israel, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Các phê duyệt bao gồm hệ thống tên lửa phòng không, đạn dược dẫn đường chính xác và hệ thống chỉ huy tiên tiến, tất cả đều được chuyển đến các quốc gia nằm ở tuyến đầu của mối đe dọa từ Iran.
Quy mô của gói viện trợ này và tốc độ vận chuyển của nó cho thấy rõ mức độ nghiêm túc mà chính quyền Trump đang đối xử với tình hình hậu ngừng bắn ở Trung Đông.
Hãng Reuters đã đưa tin chi tiết về gói cứu trợ khẩn cấp:
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bỏ qua sự xem xét của Quốc hội để phê duyệt việc bán vũ khí trị giá hơn 8,6 tỷ đô la cho các đồng minh Trung Đông là Israel, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Bộ Ngoại giao xác nhận rằng Ngoại trưởng Marco Rubio đã xác định tình trạng khẩn cấp đòi hỏi phải bán ngay lập tức các mặt hàng và dịch vụ quốc phòng cho các quốc gia này và đã miễn trừ các yêu cầu thông báo và xem xét thông thường của Quốc hội. Các thông báo này được đưa ra khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã kéo dài chín tuần kể từ khi bắt đầu, với hơn ba tuần kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn mong manh có hiệu lực trong khu vực.
Hạng mục lớn nhất trong hợp đồng là dịch vụ tiếp tế hệ thống phòng không và tên lửa Patriot của Qatar, trị giá 4,01 tỷ USD, tiếp theo là hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp trị giá 2,5 tỷ USD cho Kuwait. Qatar cũng được phê duyệt mua Hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến (APKWS) trị giá 992,4 triệu USD. Israel cũng được chấp thuận gói APKWS của riêng mình, trị giá 992,4 triệu USD, và UAE được ủy quyền mua APKWS và các thiết bị liên quan trị giá 147,6 triệu USD. Reuters xác định BAE Systems là nhà thầu chính cho các giao dịch bán APKWS, với RTX và Lockheed Martin được liệt kê là nhà thầu chính trong hệ thống chỉ huy của Kuwait và thương vụ tiếp tế hệ thống Patriot cho Qatar. Northrop Grumman cũng được nêu tên là nhà thầu chính trong thỏa thuận với Kuwait.
Đây không phải là những thương vụ bán vũ khí cho nước ngoài thông thường, vốn phải trải qua nhiều tháng xem xét của ủy ban. Rubio đã sử dụng quyền miễn trừ khẩn cấp để đẩy nhanh tiến độ của tất cả các thương vụ này, một công cụ chỉ được sử dụng khi chính quyền đánh giá rằng sự chậm trễ sẽ gây tổn hại đến lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.
Bối cảnh hiện tại càng làm nổi bật tính cấp bách. Khả năng quân sự của Iran vẫn là mối đe dọa đối với tất cả các quốc gia đồng minh này. Kho dự trữ tên lửa đánh chặn phòng không trên khắp khu vực đã bị quá tải trong cuộc xung đột gần đây, và thỏa thuận ngừng bắn không loại bỏ được mối nguy hiểm. Việc bổ sung các hệ thống này ngay bây giờ, khi ký ức về sự gây hấn của Iran vẫn còn mới mẻ, sẽ gửi đi một thông điệp rõ ràng về cam kết của Mỹ đối với cấu trúc phòng thủ của khu vực.
Bloomberg đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về những gì mỗi quốc gia được phép nhận:
Bloomberg đưa tin rằng các thỏa thuận này có giá trị gần 9 tỷ đô la theo Bộ Ngoại giao. Ông Rubio đã phê duyệt việc bán hàng nhanh chóng cho Israel, Kuwait, Qatar và UAE, bỏ qua quy trình xem xét tiêu chuẩn của Quốc hội để đưa tên lửa phòng không và hệ thống dẫn đường bằng laser vào khu vực trong khi thỏa thuận ngừng bắn với Iran vẫn còn mong manh. Israel được phép mua tới 10.000 quả tên lửa APKWS-II All Up Rounds trị giá 992,4 triệu đô la, do BAE Systems sản xuất. Kuwait được phép mua Hệ thống Chỉ huy Tác chiến Tích hợp và các thiết bị liên quan trị giá lên tới 2,5 tỷ đô la, với Northrop Grumman, RTX và Lockheed Martin được chỉ định là các nhà thầu chính.
Các phê duyệt dành cho Qatar là lớn nhất trong gói này. Bộ Ngoại giao đã cho phép Qatar mua tới 200 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2 GEM-T và 300 tên lửa đánh chặn PAC-3 Missile Segment Enhancement cùng các thiết bị liên quan, trị giá lên tới 4,01 tỷ USD, cộng thêm một gói riêng gồm 10.000 tên lửa APKWS-II trị giá lên tới 992,4 triệu USD. UAE được phép mua tới 147,6 triệu USD tên lửa APKWS và các thiết bị liên quan. Bloomberg đưa tin rằng Rubio đã xác định trong mỗi trường hợp rằng tình trạng khẩn cấp đòi hỏi phải bán ngay lập tức và việc chuyển giao nhanh chóng là vì lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, trích dẫn các tuyên bố của Bộ Ngoại giao.
Hãy xem gói hàng này thực sự chứa những gì. Tên lửa đánh chặn Patriot nằm trong số những hệ thống phòng không được chứng minh hiệu quả và được săn đón nhất trên thế giới. Biến thể PAC-3 MSE được thiết kế đặc biệt để đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, chính xác là loại tên lửa mà Iran đã chứng minh họ sẵn sàng phóng. Việc bổ sung hàng trăm tên lửa đánh chặn mới vào kho vũ khí của Qatar theo thẩm quyền khẩn cấp là một bước đi chiến lược nghiêm túc, chứ không phải là một cử chỉ mang tính biểu tượng.
Các loại đạn dược chính xác APKWS được cung cấp cho Israel, Qatar và UAE là tên lửa dẫn đường bằng laser, giúp chuyển đổi các tên lửa không dẫn đường tiêu chuẩn thành vũ khí chính xác với chi phí thấp hơn nhiều so với các loại đạn dược lớn hơn. Việc cho phép cung cấp 10.000 quả đạn chỉ riêng cho Israel đã mang lại cho IDF một nguồn dự trữ hỏa lực chính xác dồi dào với giá cả phải chăng.
Hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp trị giá 2,5 tỷ đô la của Kuwait là một khoản đầu tư mang tính nền tảng, cần nhiều năm để triển khai nhưng sẽ làm thay đổi khả năng phối hợp phòng không và phòng thủ tên lửa trên toàn lãnh thổ của một quốc gia. Việc nhận được sự chấp thuận ngay bây giờ, thay vì để nó bị trì hoãn tại Quốc hội, có nghĩa là Kuwait có thể bắt đầu tiến tới triển khai một kiến trúc chỉ huy hiện đại trong khi thời cơ chiến lược vẫn còn.
Các nhà phê bình tại Quốc hội có thể sẽ phàn nàn về việc bị bỏ qua. Điều đó là điều dễ đoán. Nhưng sự miễn trừ khẩn cấp tồn tại là có lý do, và chính quyền Trump rõ ràng đã đánh giá rằng tình trạng mong manh của thỏa thuận ngừng bắn với Iran, kết hợp với kho dự trữ của các đồng minh đã cạn kiệt, khiến việc trì hoãn là không thể chấp nhận được. Quyết định của Rubio rất rõ ràng: tình trạng khẩn cấp đang tồn tại, và việc đưa các hệ thống này hoạt động là vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.
Đây là cách để duy trì khả năng răn đe. Bạn không chờ đến vòng leo thang tiếp theo của Iran rồi mới vội vàng hành động. Bạn phải tăng cường lực lượng cho các đồng minh ngay bây giờ, giữ vững áp lực và đảm bảo Tehran hiểu rằng mọi hành động khiêu khích sẽ bị đáp trả bằng một liên minh mạnh mẽ hơn, được trang bị vũ khí tốt hơn ngay trước cửa nhà. Trump và Rubio đang làm rõ điều đó bằng việc phê duyệt 8,6 tỷ đô la cho việc tăng cường vũ khí.
|
|
0 Replies | 190 Views |
May 02, 2026 - 9:19 PM - by kentto
|
Cựu nhà khoa học Harvard đào tẩu sang Trung Quốc để giúp xây dựng đội quân siêu chiến binh AI.
New Tab ↗
|
Cựu nhà khoa học Harvard đào tẩu sang Trung Quốc để giúp xây dựng đội quân siêu chiến binh AI.

Lieber bị kết tội vào năm 2021 vì khai man với các cơ quan liên bang về mối quan hệ của ông với Trung Quốc và nghỉ hưu khỏi Harvard vào năm 2023.
Một cựu nhà khoa học hàng đầu từ Đại học Harvard đã đào tẩu sang Trung Quốc – mang lại cho quốc gia này lợi thế trong cuộc đua toàn cầu nhằm phát triển siêu chiến binh trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới .
Charles Lieber, cựu chủ nhiệm khoa Hóa học của Đại học Harvard, đã tái xuất với vai trò giám đốc sáng lập của Viện Nghiên cứu Giao diện Tiên tiến và Công nghệ Thần kinh Thâm Quyến, hay còn gọi là i-BRAIN.
Các nhà khoa học thuộc quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã và đang nghiên cứu giao diện não-máy tính — Lieber là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này — nhằm tăng cường sự nhanh nhạy về tinh thần và nhận thức tình huống để tạo ra những siêu chiến binh.
Phòng thí nghiệm của Lieber, dựa trên ba thập kỷ nghiên cứu của ông tại Harvard, nơi ông nhận được ít nhất 8 triệu đô la tài trợ từ Bộ Quốc phòng, hoàn toàn được tài trợ bởi chính phủ cộng sản, vốn đã tuyên bố nghiên cứu giao diện não-máy tính là "ưu tiên quốc gia" trong kế hoạch 5 năm mới nhất được công bố vào tháng 3.
Nhà khoa học tốt nghiệp trường Ivy League này đã bị kết tội vào năm 2021 vì khai man với chính phủ liên bang về mối liên hệ của mình với Chương trình Ngàn Tài năng, một chương trình của nhà nước Trung Quốc nhằm thu hút các nhà nghiên cứu nước ngoài . Ông được hứa hẹn sẽ nhận được 750.000 đô la mỗi năm để thành lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu ở Trung Quốc khi còn học tại Harvard, và đã che giấu số tiền nhận được khỏi Sở Thuế vụ Hoa Kỳ.
Ông bị tạm đình chỉ công tác tại Harvard sau khi bị bắt và nghỉ hưu vào năm 2023, chỉ phải ngồi tù hai ngày vì tội danh đó.
Vai trò mới của Lieber đã được công bố tại Trung Quốc năm ngoái nhưng không được đưa tin cho đến khi cuộc điều tra của Reuters phanh phui vào tuần này.
Theo kết quả điều tra, tại phòng thí nghiệm do nhà nước tài trợ ở Thâm Quyến - nơi đã chuyển mình từ một làng chài thành Thung lũng Silicon của Trung Quốc trong những thập kỷ qua - ông có nguồn lực tốt hơn so với khi ở Mỹ, với quyền tiếp cận không hạn chế đến các cơ sở nghiên cứu linh trưởng mà ông không có ở Harvard và các thiết bị sản xuất chip hàng đầu.

Phòng thí nghiệm i-Brain của Lieber nằm trong tòa nhà này, một phần của khuôn viên rộng lớn gồm các cơ sở được nhà nước tài trợ.
REUTERS
Phòng thí nghiệm của ông nằm trong một khuôn viên rộng lớn gồm các viện nghiên cứu được tài trợ hàng tỷ đô la từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, với những biển hiệu ghi “Đổi mới cùng Đảng”. Một phóng viên của Reuters đã cố gắng gửi thư cho Lieber nhưng bị từ chối.
Theo một bài đăng hồi tháng 9 trên trang web của phòng thí nghiệm Lieber, ông đã tuyển dụng các nhà nghiên cứu để tiến hành các nghiên cứu trên khỉ nhằm sử dụng chúng làm mô hình cho giao diện não-máy tính của con người.
Ông đã đưa ít nhất một nhà khoa học hàng đầu khác từ Harvard đi cùng. Theo trang web của i-BRAIN, Jung Min Lee, một chuyên gia về cấy ghép thiết bị điện tử vào mô não, đã gia nhập cùng ông tại i-BRAIN với tư cách là phó giáo sư nghiên cứu.

Công trình nghiên cứu của Liber có thể mang lại cho Trung Quốc lợi thế trong cuộc đua toàn cầu nhằm phát triển siêu chiến binh AI đầu tiên trên thế giới.
Jack Forbes / Thiết kế của NY Post
Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi kể từ khi chuyển đến Trung Quốc, Lieber gần đây đã nói với tạp chí Nature rằng: "Chúng tôi quyết định chuyển đến nơi khác vì tôi không thể tiếp tục làm việc này ở Mỹ nữa."
Ông ta khẳng định công trình nghiên cứu của mình "mang lại lợi ích cho toàn nhân loại".
“Mục tiêu cá nhân của tôi là biến Thâm Quyến thành một trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới”, ông phát biểu tại một hội nghị của chính phủ ở trung tâm công nghệ này hồi tháng 12.
Trong thời gian được giám sát hai năm sau khi chỉ ngồi tù hai ngày ngắn ngủi, Lieber đã được phép đi đến Trung Quốc ít nhất ba lần trong năm 2024, bao gồm một lần được thẩm phán quận Hoa Kỳ cho phép để "mở rộng mạng lưới quan hệ việc làm", theo các tài liệu tòa án.
Việc ông bị kết tội là một trong những vụ án nổi bật nhất thuộc sáng kiến của Bộ Tư pháp được khởi xướng dưới thời chính quyền Trump đầu tiên nhằm chống lại hoạt động gián điệp và đánh cắp sở hữu trí tuệ của Trung Quốc, nhưng đã bị hủy bỏ dưới thời Tổng thống Joe Biden sau khi nhận được chỉ trích vì phân biệt chủng tộc.
|
|
0 Replies | 212 Views |
May 02, 2026 - 9:09 PM - by kentto
|
Lầu Năm Góc ra lệnh rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức sau cuộc đụng độ giữa Trump và Merz.
New Tab ↗
|
Tổng thống Trump đã cảnh báo Đức. Đức đã không nghe theo. Giờ đây, Lầu Năm Góc đang hành động.
Phát ngôn viên chính của Lầu Năm Góc, Sean Parnell, hôm thứ Sáu đã xác nhận rằng Bộ trưởng Chiến tranh đã ra lệnh rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức. Việc rút quân dự kiến sẽ kéo dài từ sáu đến mười hai tháng. Giai đoạn xem xét đã kết thúc. Lệnh hiện đang được thực thi.
Động thái này diễn ra sau khi Trump đăng tải trên Truth Social rằng Hoa Kỳ đang nghiên cứu và xem xét khả năng giảm quân số tại Đức và sẽ sớm đưa ra quyết định. Giờ đây, Đức đã có câu trả lời.
Hiện có khoảng 38.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức, bao gồm cả trụ sở của Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ tại căn cứ không quân Ramstein. Các cơ sở của Đức cũng hỗ trợ các hoạt động của Mỹ trên khắp châu Âu và Trung Đông. Việc giảm 5.000 binh sĩ sẽ đưa sự hiện diện của Mỹ trở lại mức trước năm 2022.
Thời điểm này trùng khớp với lời chỉ trích công khai của ông Merz nhắm vào Washington. Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố rằng nước Mỹ đang bị giới lãnh đạo Iran "làm nhục" và công khai đặt câu hỏi về cách tiếp cận của Mỹ trong các cuộc đàm phán với Iran. Ông Trump đã không để yên chuyện này. Khi một nhà lãnh đạo đồng minh công kích nền ngoại giao của Mỹ trong khi binh lính Mỹ đang bảo vệ đất nước ông ta, hậu quả sẽ ập đến.
Fox News Digital đã đưa tin chi tiết về việc Lầu Năm Góc xác nhận thông tin này:
Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc, Sean Parnell, xác nhận rằng Bộ trưởng Chiến tranh đã ra lệnh rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Lý do được đưa ra là để xem xét lại tình hình lực lượng của Bộ tại châu Âu, quyết định này gắn liền với các yêu cầu và điều kiện thực tế tại chiến trường. Việc rút quân dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng sáu đến mười hai tháng tới, biến lời cảnh báo công khai trước đó của Trump thành một lịch trình cụ thể.
Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Đức không hề nhỏ. Khoảng 38.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại đây, và Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ đặt trụ sở tại căn cứ không quân Ramstein. Những cơ sở này từ lâu đã đóng vai trò là trung tâm hậu cần và trung tâm chỉ huy cho các hoạt động của Mỹ trên khắp châu Âu và Trung Đông. Đó là lý do tại sao ngay cả việc giảm 5.000 binh sĩ cũng mang trọng lượng chiến lược thực sự. Nó không xóa bỏ dấu ấn quân sự của Mỹ tại Đức, nhưng nó cho Berlin thấy rằng dấu ấn đó không phải là điều hiển nhiên.
Cùng một báo cáo đó đã liên kết sắc lệnh này với cuộc xung đột công khai với Thủ tướng Friedrich Merz, người cáo buộc Washington bị giới lãnh đạo Iran làm nhục. Ông Trump đã đáp trả bằng cách nói rằng nhà lãnh đạo Đức không hiểu mối đe dọa hạt nhân của Iran và rằng Hoa Kỳ đang xem xét lại số lượng binh lính tại Đức. Sắc lệnh của Lầu Năm Góc là bước tiếp theo trong chuỗi sự kiện đó.
Đây chính là học thuyết "Nước Mỹ trên hết" được áp dụng trong thực tế. Trong nhiều thập kỷ, các đồng minh châu Âu đã coi sự hiện diện quân sự của Mỹ như một quyền lợi hiển nhiên, một điều sẽ tiếp tục tồn tại bất kể họ chỉ trích Washington đến mức nào, chi tiêu ít ỏi cho quốc phòng của chính mình ra sao, hay làm suy yếu các ưu tiên chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông Trump luôn bác bỏ giả định đó. Giờ đây, ông đang chứng minh điều đó bằng hành động.
Không phải tất cả mọi người thuộc phe cánh hữu đều hoàn toàn đồng tình. Chủ tịch Ủy ban Quân sự Hạ viện Mike Rogers và Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện Roger Wicker đã đưa ra một tuyên bố chung bày tỏ sự lo ngại, mặc dù sự phản đối của họ chủ yếu liên quan đến mục đích hơn là nguyên tắc.
Ủy ban Quân sự Hạ viện đã công bố toàn bộ tuyên bố của Rogers và Wicker:
Hai chủ tịch cho biết họ "rất lo ngại" về việc rút quân và lập luận rằng 5.000 binh sĩ nên được di chuyển về phía đông trong châu Âu thay vì rút khỏi lục địa hoàn toàn. Tuyên bố của họ ghi nhận công lao của Đức trong việc đáp ứng các yêu cầu chia sẻ gánh nặng của Trump bằng cách tăng chi tiêu quốc phòng và cung cấp quyền tiếp cận, căn cứ và không phận cho lực lượng Mỹ.
Họ vẫn cảnh báo rằng việc tăng chi tiêu quốc phòng ở châu Âu không ngay lập tức tạo ra năng lực quân sự cần thiết cho việc răn đe thông thường. Mối lo ngại của họ là việc giảm sự hiện diện tiền tuyến của Mỹ quá sớm có thể làm suy yếu khả năng răn đe và gửi tín hiệu sai lầm đến Vladimir Putin. Thay vì bảo vệ hiện trạng ở Đức như một điều không thể lay chuyển, Rogers và Wicker đã thúc đẩy một giải pháp khác: giữ lực lượng ở châu Âu, nhưng di chuyển chúng đến gần hơn với mặt trận phía đông của NATO, nơi các đồng minh đã đầu tư để tiếp nhận quân đội Mỹ và giảm chi phí cho người đóng thuế Mỹ.
Họ cũng kêu gọi phối hợp chặt chẽ với Quốc hội và các đồng minh của Mỹ trước khi thực hiện những thay đổi lớn về bố trí lực lượng ở châu Âu, đồng thời khẳng định rõ ràng rằng Quốc hội dự định sẽ gây áp lực lên Lầu Năm Góc để có thông tin chi tiết trong những ngày tới.
Rogers và Wicker đưa ra một luận điểm hợp lý về Đông Âu. Mối quan tâm của họ là vị thế chiến lược, chứ không phải bảo vệ giới chính trị Berlin. Nguyên tắc rộng hơn vẫn đúng: nếu Đức muốn công khai chỉ trích nền ngoại giao của Mỹ trong khi quân đội Mỹ đang đóng quân trên lãnh thổ Đức, thì Berlin không nên ngạc nhiên khi Washington xem xét lại thỏa thuận.
Đây cũng là cách mà đòn bẩy phát huy tác dụng với các đồng minh. Khi các nhà lãnh đạo đồng minh biết rằng việc chỉ trích Mỹ không tốn kém gì, họ sẽ thoải mái làm điều đó. Nhưng khi họ nhận ra rằng lời nói có hậu quả và việc duy trì quân số không được đảm bảo, giọng điệu sẽ nhanh chóng thay đổi.
Năm nghìn binh lính. Sáu đến mười hai tháng. Mệnh lệnh, không phải đề xuất. Đó là sự khác biệt giữa tuần này và tuần trước, và đó cũng là sự khác biệt giữa một tổng thống chỉ biết đe dọa và một tổng thống biết thực hiện lời hứa. Thủ tướng Merz muốn lên tiếng chỉ trích nước Mỹ trên trường quốc tế. Giờ đây, ông ta phải giải thích với người dân Đức lý do tại sao hàng nghìn binh sĩ Mỹ đang thu dọn hành lý và rời đi.
|
|
0 Replies | 119 Views |
May 02, 2026 - 8:55 PM - by kentto
|
Nữ tài xế giao hàng DoorDash kiêm người dùng TikTok bị truy tố hai tội danh hình sự sau khi quay và đăng tải video khách hàng bất tỉnh trong tình trạng tụt qu̐
New Tab ↗
|
Nữ tài xế giao hàng DoorDash kiêm người dùng TikTok bị truy tố hai tội danh hình sự sau khi quay và đăng tải video khách hàng bất tỉnh trong tình trạng tụt quần, đồng thời tự nhận mình là nạn nhân
Một tài xế giao hàng DoorDash ở New York, người đã gây xôn xao dư luận hồi mùa thu năm ngoái sau khi quay phim một khách hàng bất tỉnh và gần như khỏa thân trong chính nhà mình rồi đăng tải video lên TikTok và tuyên bố cô ấy là nạn nhân, hiện đã bị bồi thẩm đoàn chính thức truy tố hai tội danh hình sự.
Olivia R. Henderson, 23 tuổi, đến từ Oswego, phải đối mặt với cáo buộc giám sát trái phép cấp độ hai và phát tán hình ảnh giám sát trái phép cấp độ một, cả hai đều là tội hình sự loại E theo luật New York.
Sáng thứ Sáu, Henderson đã tuyên bố "Không có tội".
Mỗi tội danh có mức án tối đa là bốn năm tù.
Vụ việc xảy ra vào ngày 12 tháng 10, khi Henderson giao đồ ăn qua ứng dụng DoorDash đến một nhà dân ở Oswego.
Nữ tài xế DoorDash đã bắt gặp một người đàn ông bất tỉnh trong tình trạng khỏa thân trên ghế sofa, sau đó quay phim lại và đăng tải lên mạng xã hội, đồng thời tuyên bố mình bị "tấn công tình dục". Cô ta đã bị truy tố và hiện đang đối mặt với hai tội danh hình sự về hành vi quay phim và phát tán bất hợp pháp. pic.twitter.com/v5Lx9xenUo
— Right Angle News Network (@Rightanglenews) 2 tháng 5, 2026
Theo Sở Cảnh sát Oswego, cô ấy đã quay phim lại hình ảnh một khách hàng nam đang bất tỉnh trên ghế sofa, cửa hơi hé mở sau khi uống rượu, quần và đồ lót của anh ta bị kéo xuống đến mắt cá chân.
Henderson đẩy nhẹ cửa để quay phim anh ta.
Cảnh sát cho biết đoạn ghi âm được thực hiện mà không có sự đồng ý của người đàn ông, và Henderson sau đó đã đăng tải video lên TikTok, nơi nó nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem.
Theo các tài liệu tòa án, Henderson bị cáo buộc "làm nhục" nạn nhân bằng cách quay phim "những bộ phận nhạy cảm của người đó tại một địa điểm và thời điểm mà người đó có quyền mong đợi sự riêng tư, mà không có sự hiểu biết hoặc đồng ý của người đó."
Ban đầu, Henderson tuyên bố trên bài đăng TikTok của mình rằng cô đã bị quấy rối tình dục trong quá trình sinh nở.
Cảnh sát Oswego đã điều tra những cáo buộc đó và không tìm thấy bằng chứng nào để chứng minh chúng.
Khách hàng đã hợp tác với cơ quan chức năng và được xác định là chỉ bị bất tỉnh do uống quá nhiều rượu tại nhà riêng.
DoorDash đã ngay lập tức vô hiệu hóa tài khoản của Henderson sau khi biết cô ấy đã chia sẻ video riêng tư của khách hàng, với lý do vi phạm chính sách bảo mật của công ty.
Phiên tòa tiếp theo của Henderson dự kiến diễn ra vào tháng Sáu.
|
|
0 Replies | 153 Views |
May 02, 2026 - 8:47 PM - by kentto
|
Trump ám chỉ hành động 'ngay lập tức' của Mỹ tại Cuba
New Tab ↗
|
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu, ngày 1 tháng 5, tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ "nắm quyền kiểm soát" Cuba trong thời gian sắp tới.
“Có một nơi gọi là Cuba mà chúng ta sẽ chiếm đóng gần như ngay lập tức. Cuba đang gặp vấn đề. Chúng ta sẽ giải quyết xong vấn đề này trước… Tôi thích giải quyết xong vấn đề này trước,” tổng thống tuyên bố trong một sự kiện diễn thuyết ở West Palm Beach, Florida vào tối thứ Sáu.
Ông nói thêm rằng sau khi kết thúc các hoạt động liên quan đến xung đột Iran, một tàu sân bay của Hải quân Mỹ sẽ được điều hướng đến Cuba. "Trên đường trở về từ Iran, chúng ta sẽ có một trong những tàu lớn của mình… có thể là tàu sân bay USS Abraham Lincoln, lớn nhất thế giới", tổng thống nói.
“Chúng tôi sẽ cho tàu vào, dừng lại cách bờ khoảng 100 thước. Họ sẽ nói: 'Cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi bỏ cuộc'… Tôi thích hoàn thành công việc.”
Những phát biểu này được đưa ra sau khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp vào đầu ngày hôm đó nhằm mở rộng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với chính phủ Cuba và các bên liên kết. Sắc lệnh nhắm vào các cá nhân, thực thể và những người ủng hộ có liên quan đến bộ máy an ninh, tham nhũng hoặc vi phạm nhân quyền của Cuba.
Một bản thông tin của Nhà Trắng mô tả các biện pháp này nhằm giải quyết “các mối đe dọa an ninh quốc gia do chế độ cộng sản Cuba gây ra” và tuyên bố tình hình với Cuba là “mối đe dọa bất thường và đặc biệt” đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.
Tổng thống Trump từ lâu đã ám chỉ đến việc hành động ở Cuba, dù là quân sự hay bằng cách khác. “Tôi tin rằng tôi sẽ… có vinh dự được chiếm Cuba. Đó là một vinh dự lớn. Chiếm Cuba bằng một hình thức nào đó,” tổng thống nói khi trả lời câu hỏi tại Phòng Bầu dục vào tháng 3 năm 2026. “Ý tôi là, dù tôi giải phóng nó, hay chiếm lấy nó. Tôi nghĩ tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với nó. Các bạn muốn biết sự thật à?”
Vào thời điểm đó, Cuba đang trải qua tình trạng mất điện trên toàn đảo giữa cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng hơn do lệnh phong tỏa dầu mỏ do Mỹ áp đặt sau chiến dịch của Mỹ tại Venezuela vào tháng 1 năm 2026. Tình trạng mất điện đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình dữ dội chống lại chế độ cộng sản, vốn duy trì mối quan hệ mật thiết với nhà độc tài Venezuela bị lật đổ Nicolas Maduro.
Trong bối cảnh áp lực kinh tế ngày càng gia tăng — bắt nguồn từ hàng thập kỷ trừng phạt đối với chế độ Cuba — các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục. Ngày 10 tháng 4, một phái đoàn cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đến Havana để tiến hành các cuộc đàm phán kéo dài, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên kể từ năm 2016.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hai bên đã thảo luận về việc thả tù nhân (bao gồm cả các tù nhân chính trị cấp cao), cải cách kinh tế như nới lỏng các hạn chế đối với doanh nghiệp tư nhân, kết nối internet, bồi thường cho các tài sản bị quốc hữu hóa sau Cách mạng năm 1959, tự do chính trị và tăng cường hợp tác thực thi pháp luật .
Cuba đã đưa ra một số nhượng bộ, bao gồm việc thả các tù nhân chính trị và tù nhân thông thường thông qua các lệnh ân xá do Vatican làm trung gian và những thay đổi về quy định cho phép doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh hơn cũng như những động thái hướng tới cộng đồng người Cuba ở nước ngoài.
Mỹ đã duy trì lệnh phong tỏa nhiên liệu gần như toàn diện kể từ tháng 2 năm 2026, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và những thách thức nhân đạo, mặc dù đã có sự nới lỏng hạn chế vào cuối tháng 3 với việc phê duyệt các chuyến hàng dầu cụ thể và 6 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho miền đông Cuba.
Các quan chức Mỹ đã bày tỏ sự sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao nhưng cũng đặt ra những kỳ vọng nhất định, bao gồm cả thời hạn được cho là hai tuần vào giữa tháng Tư để thả các tù nhân cấp cao như một biện pháp thiện chí. Lầu Năm Góc đã được chỉ thị chuẩn bị các kế hoạch dự phòng cho các hoạt động quân sự tiềm tàng, mặc dù chưa có hành động cụ thể nào được xác nhận sẽ diễn ra trong thời gian tới.
|
|
0 Replies | 129 Views |
May 02, 2026 - 8:39 PM - by kentto
|
Người biểu tình "Ngày Quốc tế Lao động" bị bẽ mặt khi phóng viên chỉ rõ anh ta đang biểu tình vì ai
New Tab ↗
|
Người biểu tình "Ngày Quốc tế Lao động" bị bẽ mặt khi phóng viên chỉ rõ anh ta đang biểu tình vì ai

Một người biểu tình cảm thấy xấu hổ sau khi cho thấy anh ta không hề biết mình đang biểu tình vì ai. Nguồn: Ảnh chụp màn hình chương trình Fox and Friends.
Một thanh niên biểu tình chống lại Tổng thống Donald Trump không chỉ tự làm mất mặt mình trên truyền hình mà còn vạch trần toàn bộ phong trào là một trò lừa bịp được trả tiền, do các nhà tài trợ tỷ phú cộng sản dàn dựng.
Theo báo cáo của Fox News , 600 nhóm, bao gồm cả những người cộng sản cực đoan và các nhóm liên kết với Đảng Dân chủ, đã huy động lực lượng trên khắp nước Mỹ hôm qua để biểu tình nhân ngày Quốc tế Lao động, ngày lễ trọng đại của chủ nghĩa xã hội.
Tại Chicago, học sinh được đưa đón bằng xe buýt đến các cuộc biểu tình Ngày Quốc tế Lao động bằng tiền thuế của người dân. Một phóng viên của Fox News đã đến thành phố để phỏng vấn những người tham gia và bắt gặp một cậu bé rõ ràng không hề biết tại sao mình lại ở đó.
Phóng viên bắt đầu bằng cách hỏi anh ta có biết lý do tại sao mình lại biểu tình không. Sau khi dừng lại để nhìn vào tấm biển của mình, chàng thanh niên nói rằng đó là để phản đối các công đoàn giáo viên.
Ông ta tiếp tục nói, với giọng điệu có vẻ đã được chuẩn bị trước, rằng ông ta đã nghe trên bản tin rằng giáo viên không được trả lương công bằng.
Chàng thanh niên đó đã tỏ ra bối rối trên truyền hình trực tiếp khi phóng viên chỉ ra rằng tấm biển anh ta đang cầm có dòng chữ "Đảng Xã hội chủ nghĩa".
Phóng viên hỏi ông ấy có tin vào chủ nghĩa xã hội không, và ông ấy không biết phải trả lời thế nào.
“Ừm, không hẳn. Cũng có phần đúng,” anh ấy trả lời.
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn đối với chàng trai trẻ khi phóng viên hỏi anh ta có biết chủ nghĩa xã hội là gì không.
Sau khi im lặng vài giây và cười, anh ta thừa nhận mình không hề biết.
PHÓNG VIÊN: Các bạn đang biểu tình vì điều gì?
NGƯỜI BIỂU TÌNH: Ừm, các công đoàn (chỉ vào tấm biển của mình). À, các công đoàn xứng đáng được trả lương công bằng và những thứ tương tự.
PHÓNG VIÊN: Vậy là anh/chị đang biểu tình để ủng hộ các công đoàn giáo viên phải không?
NGƯỜI BIỂU TÌNH: Đúng vậy!
PHÓNG VIÊN: Vậy ông/bà nói rằng giáo viên không được trả lương công bằng?
NGƯỜI BIỂU TÌNH: Ừm, theo những gì tôi nghe được trên tin tức, họ không nhận được mức lương công bằng.
PHÓNG VIÊN: Vậy là trên biển hiệu của anh có ghi Đảng Xã hội. Anh có tin vào chủ nghĩa xã hội không?
NGƯỜI BIỂU TÌNH: Ừm (ngừng lại). Không hẳn, đại loại là vậy.
PHÓNG VIÊN: Anh/chị có biết chủ nghĩa xã hội là gì không?
NGƯỜI BIỂU TÌNH (cười gượng gạo): Ừm, không hẳn. Không nhiều lắm.
Một cuộc điều tra trước đó của Fox News đã xác định một mạng lưới các nhóm cực tả với tổng doanh thu hàng năm khoảng 2 tỷ đô la đã tổ chức 3.000 cuộc biểu tình và sự kiện Ngày Quốc tế Lao động.
Các nhóm này được tài trợ bởi một tỷ phú người Mỹ theo chủ nghĩa cộng sản công khai sống ở Trung Quốc: Neville Roy Singham
Fox News đưa tin :
Trung tâm của phong trào ngày Quốc tế Lao động, vốn đã mở rộng hơn so với những dấu hiệu ban đầu, là một mạng lưới các tổ chức cộng sản, xã hội chủ nghĩa, Mác-xít và các tổ chức cực tả khác, do các chi nhánh của Đảng Xã hội Dân chủ Hoa Kỳ và một mạng lưới các nhóm – bao gồm Diễn đàn Nhân dân, Đảng Xã hội và Giải phóng, Liên minh ANSWER và Code Pink – tài trợ, được thúc đẩy bởi một ông trùm công nghệ người Mỹ gốc, Neville Roy Singham, có trụ sở tại Thượng Hải, nhằm tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Chàng trai trẻ này, vì quá xấu hổ nên đã trở thành một trong những "kẻ ngốc hữu dụng" của họ.
|
|
0 Replies | 246 Views |
May 02, 2026 - 8:35 PM - by kentto
|
|