Theo như người con gái ruột đầu lòng của nữ minh tinh Angelina Jolie chấp nhận làm nền, dù chỉ múa phụ họa, ái nữ nhà minh tinh này vẫn nổi rần rần chiếm trọn spotlight, cô gái này vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ ngoại hình nổi bật được thừa hưởng từ hai ngôi sao Hollywood hàng đầu. Ngay sau khi MV chính thức ra mắt, diện mạo và thần thái của Shiloh lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự bất ngờ trước nhan sắc của ái nữ nhà Jolie-Pitt.
Con gái Angelina Jolie giật trọn spotlight dù chỉ làm dancer phụ họa
Mới đây, cộng đồng mạng dành sự chú ý đặc biệt vào sự xuất hiện của con gái Angelina Jolie trong một sản phẩm âm nhạc Kpop. Dù chỉ đảm nhận vai trò vũ công phụ họa, cô gái này vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ ngoại hình nổi bật được thừa hưởng từ hai ngôi sao Hollywood hàng đầu. Sự việc này không chỉ gây bất ngờ cho người hâm mộ US-UK mà còn tạo nên một làn sóng bàn tán sôi nổi trong cộng đồng fan âm nhạc Hàn Quốc.
Cụ thể, con gái đầu lòng của Angelina Jolie và Brad Pitt là Shiloh góp mặt trong MV What's a girl to do của Dayoung (WJSN). Sản phẩm âm nhạc này chính thức phát hành vào ngày 7/4. Trong đoạn teaser phát hành trước đó, Shiloh xuất hiện với những cảnh quay cận, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài sắc sảo. Nữ vũ công diện áo ren đen, đeo khuyên tai bản lớn và khuyên môi, kết hợp mái tóc tết gọn gàng, toát lên vẻ gợi cảm pha lẫn cá tính.
Phân cảnh Shiloh xuất hiện trong teaser MV của Dayoung nhận về sự quan tâm lớn
Ngay sau khi MV chính thức ra mắt, diện mạo và thần thái của Shiloh lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự bất ngờ trước nhan sắc của ái nữ nhà Jolie-Pitt. Dù không đứng ở vị trí trung tâm khung hình và chỉ nhảy phụ họa cho Dayoung, nhan sắc tự nhiên cùng biểu cảm cực ngầu vẫn giúp cô không hề bị lu mờ.
Shiloh nhận được lời khen về khả năng vũ đạo
Cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho thái độ làm việc chuyên nghiệp của cô. Việc một nhân vật xuất thân từ gia đình quyền lực bậc nhất Hollywood sẵn sàng tham gia casting và làm vũ công phụ họa cho một nghệ sĩ Kpop khiến công chúng có cái nhìn đầy thiện cảm. Nhiều người cho rằng cô hoàn toàn có thể dùng bệ phóng gia đình để tiến thẳng vào giới giải trí nhưng lại chọn cách đi lên từ những bước nhỏ nhất.
Điểm thú vị hơn cả là nữ vũ công đã tự giành lấy cơ hội bằng thực lực của chính mình. Đại diện công ty Starship Entertainment đã chính thức lên tiếng chia sẻ với tờ Star Today về quá trình tuyển chọn. Theo đó, phía công ty tổ chức một đợt tuyển chọn mở tại Mỹ nhằm tìm kiếm vũ công cho MV của Dayoung. Trong số các ứng viên tham gia dự tuyển, có một số nghệ sĩ thuộc nhóm nhảy Culture. Shiloh đã tự mình nộp hồ sơ, vượt qua nhiều ứng viên để vào đến vòng cuối cùng và được chọn tham gia dự án.
Shiloh (ngoài cùng bên trái) với vai trò vũ công phụ họa trong MV của Dayoung (Ảnh:IG)
Phía công ty Hàn Quốc cũng khẳng định thêm rằng ngay cả sau khi quá trình quay hình kết thúc, họ hoàn toàn không biết cô là con ruột của Angelina Jolie và Brad Pitt. Sự thật này chỉ tình cờ được ê-kíp phát hiện trong thời gian gần đây.
Khi con gái của siêu sao tự lực cánh sinh
Shiloh sinh năm 2006, là con ruột đầu lòng của Angelina Jolie và Brad Pitt. Cô luôn nhận được sự quan tâm của truyền thông và công chúng ngay từ khi còn nhỏ. Sau khi cặp sao đình đám chia tay vào năm 2016, Shiloh chuyển đến sống cùng mẹ và các anh chị em. Một bước ngoặt lớn xảy ra vào năm 2024, đúng dịp sinh nhật 18 tuổi, cô quyết định xin bỏ họ bố và đổi tên từ Shiloh Jolie Pitt thành Shiloh Jolie.
Shiloh (trái) là con ruột đầu lòng của Angelina Jolie và Brad Pitt
Khác với thế hệ thứ hai của nhiều ngôi sao Hollywood thường chọn nối nghiệp diễn xuất, Shiloh không theo nghề diễn mà dành trọn đam mê dành cho vũ đạo. Vũ công Kolanie Marks, thầy hướng dẫn trực tiếp của Shiloh Jolie, từng nhận xét cô luôn rất kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc với những động tác hay vũ đạo khó. Cô cũng không giới hạn bản thân khi học hỏi từ nhiều giáo viên hướng dẫn khác nhau và luôn tận tâm với bất kỳ bài tập nào.
Sự nỗ lực bền bỉ đó đã dần mang lại những thành quả ấn tượng. Năm 2022, màn trình diễn của Shiloh trên nền nhạc ca khúc Vegas của ca sĩ Doja Cat bắt đầu gây chú ý mạnh mẽ và thu về hơn một triệu lượt xem. Cô nàng thu hút lượng người hâm mộ không nhỏ nhờ những video ghi lại cảnh tập luyện và biểu diễn tại các studio ở Los Angeles do các fanpage đăng tải. Gần đây nhất, đoạn clip Shiloh nhảy trên nền nhạc ca khúc APT. của ROSÉ và Bruno Mars từng gây bão cõi mạng, phô diễn trọn vẹn những bước nhảy thuần thục và khả năng cảm nhịp nhạy bén của cô.
Shiloh đang từng bước xây dựng sự nghiệp độc lập và vững chắc dựa trên chính tài năng thực thụ
Không chỉ dừng lại ở vai trò vũ công biểu diễn, Shiloh còn đang vươn mình sang nhiều lĩnh vực khác. Năm 2025, ái nữ nhà Jolie-Pitt tiếp tục tiến xa hơn khi chính thức ra mắt với vai trò biên đạo múa. Cô hoạt động dưới nghệ danh Shi Jolie tại một sự kiện thời trang của nhà mốt Isabel Marant. Việc xuất hiện đầy năng lượng trong MV What's a girl to do lần này tiếp tục là minh chứng rõ nét cho thấy Shiloh đang từng bước xây dựng sự nghiệp độc lập và vững chắc dựa trên chính tài năng thực thụ.
Theo như nữ NSƯT Linh Huệ sinh năm 1973 tại Hòa Bình (nay thuộc Phú Thọ) có một tổ ấm viên mãn bên chồng là doanh nhân. Hai người quen nhau từ thời nữ NSƯT này còn công tác tại đoàn kịch. Thú vị là chồng chị từng theo đuổi diễn viên Quách Thu Phương trước khi bén duyên với Linh Huệ, nhưng nữ NSƯT này còn được chồng doanh nhân yêu chiều suốt 30 năm có nhà 8 tầng ở Vũ Trọng Phụng, biệt thự ở Đại Kim.
Vai diễn để đời Hậu "sida" trong phim Gió qua miền tối sáng
NSƯT Linh Huệ sinh năm 1973 tại Hòa Bình (nay thuộc Phú Thọ). Năm 1989, chị thi đỗ vào Đoàn Kịch nói Hà Tây - cái nôi nuôi dưỡng đam mê diễn xuất. Sau này, nữ nghệ sĩ công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và tham gia nhiều vở diễn sân khấu nổi bật như Những bóng đen còn đó , Hai mươi ngày oan trái , Điệp khúc vi-rút , Mảnh đất lắm người nhiều ma …
NSƯT Linh Huệ
Tuy nhiên, phải đến vai Hậu trong bộ phim truyền hình Gió qua miền tối sáng , tên tuổi Linh Huệ mới thực sự bùng nổ. Khi lên sóng vào năm 1998, phim đã tạo nên cơn sốt với sự tham gia của loạt ngôi sao nổi tiếng như tài tử Lê Tuấn Anh, NSND Minh Hòa, NSƯT Linh Huệ, NSND Trọng Trinh...
Nhân vật Hậu "sida" với số phận bi kịch của Linh Huệ đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả, đồng thời giúp chị giành giải Diễn viên trẻ xuất sắc năm 1999. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, đưa Linh Huệ trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ.
Sau thành công ban đầu, nữ nghệ sĩ tiếp tục ghi dấu qua hàng loạt vai diễn trong các phim như Chủ tịch tỉnh, Bánh đúc có xương, Thông gia ngõ hẹp hay Nơi giấc mơ tìm về . Dù đảm nhận vai chính hay phụ, Linh Huệ luôn tạo được chiều sâu nhân vật nhờ lối diễn chân thật, tinh tế.
Gần đây, chị xuất hiện trong hai bộ phim của VTV là Đồng hồ đếm ngược và Không giới hạn . Chia sẻ với báo Dân trí , Linh Huệ cho biết hai vai diễn này được nhận ở hai thời điểm khác nhau nhưng lại phát sóng cùng lúc.
Trong Đồng hồ đếm ngược , chị vào vai bà Hòa - mẹ của nhân vật do Thanh Sơn thủ vai, có nhiều phân đoạn giàu cảm xúc. Còn ở Không giới hạn , nữ nghệ sĩ đảm nhận vai vợ một vị thượng tướng, tuy thời lượng không nhiều nhưng đòi hỏi sự nền nã, kín đáo và chiều sâu tâm lý. Những lựa chọn vai diễn cho thấy sự đa dạng và khả năng thích nghi của Linh Huệ sau nhiều năm làm nghề.
Không ồn ào, không chạy theo hào quang, NSƯT Linh Huệ bền bỉ với nghề bằng sự nghiêm túc và đam mê. Chính điều đó giúp chị giữ được vị trí vững chắc trong lòng khán giả suốt hơn ba thập kỷ.
Cuộc sống giàu có, viên mãn trong biệt thự ở Đại Kim
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSƯT Linh Huệ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc và điều kiện kinh tế vững vàng.
Nghệ sĩ Linh Huệ và ông xã
Nữ nghệ sĩ có một tổ ấm viên mãn bên chồng là doanh nhân. Hai người quen nhau từ thời chị còn công tác tại đoàn kịch. Thú vị là chồng chị từng theo đuổi diễn viên Quách Thu Phương trước khi bén duyên với Linh Huệ. Dù ban đầu không có thiện cảm, thậm chí ghét vì bị tán tỉnh, nhưng sự kiên trì suốt 7 năm của ông xã đã khiến chị cảm động và đồng ý kết hôn.
Linh Huệ kể lại một kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian quay phim tại Vũng Tàu, chị bị ốm và cảm thấy cô đơn, thì chồng hiện tại bất ngờ xuất hiện tại khách sạn sau khi báo trước là gửi quà. Chính những hành động chân thành ấy đã dần chinh phục trái tim nữ diễn viên.
Nữ nghệ sĩ trẻ đẹp ở tuổi 53
Sau khi kết hôn, chồng Linh Huệ không chỉ yêu thương, mà còn luôn tạo điều kiện để vợ theo đuổi đam mê nghệ thuật. Sự thấu hiểu và đồng hành chính là nền tảng cho cuộc hôn nhân bền vững của cả hai.
Hiện tại, gia đình Linh Huệ sở hữu khối tài sản đáng mơ ước tại Hà Nội. Chị có một căn nhà 8 tầng, diện tích mặt sàn 74m2 nằm trên phố Vũ Trọng Phụng, Hà Nội. Vì không ở nên gia đình nữ nghệ sĩ cho thuê kinh doanh.
Ngoài ra, vợ chồng chị còn có một dãy nhà gồm 35 phòng gần khu vực Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, phục vụ sinh viên thuê trọ, cùng khoảng 5 phòng homestay dành cho khách.
Nữ nghệ sĩ và gia đình hiện đang sống trong một căn biệt thự bề thế
Tổ ấm chính của gia đình Linh Huệ nằm tại khu đô thị Đại Kim, là một căn biệt thự rộng 150m2. Trong đó, 2 tầng dưới được cho thuê, còn 3 tầng trên là không gian sinh hoạt riêng của gia đình. Đây được xem là nơi nữ nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống bình yên sau những giờ làm việc.
Dù có điều kiện kinh tế dư dả, Linh Huệ lại có lối sống khá giản dị. Chị cho biết chỉ sử dụng đồ hiệu trong những dịp cần thiết như sự kiện hay giao lưu. Trong đời thường, nữ nghệ sĩ thoải mái đi chợ bằng xe máy, mang theo điện thoại đơn giản.
Bên cạnh sự nghiệp và tài sản, niềm hạnh phúc lớn nhất của Linh Huệ còn đến từ các con. Con gái đầu đã tốt nghiệp và đang làm việc tại Mỹ, trong khi con trai sinh năm 2003 theo học ngành kinh tế và đang học cao học tại Úc. Với chị, việc chứng kiến các con trưởng thành chính là thành quả lớn nhất của cuộc đời.
Nam nghệ sĩ Vân Sơn là ông chủ mới đây đã có chia sẻ rằng, nhiều lúc tôi đứng trên sân khấu diễn, nhìn xuống thấy hàng ghế đầu trống mấy ghế. Diễn xong, tôi lập tức kêu nhân viên ra kéo khán giả lên ngồi cho lấp đầy ghế đầu vì để ghế trống thì quay lên video không đẹp. Tôi phải theo sát, chi li đến như vậy thì mới quản lý được trung tâm.
Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh hài Vân Sơn đã chia sẻ lý do từ một diễn viên hài chuyển sang kinh doanh, làm ông chủ cả một trung tâm lớn.
Vân Sơn
Anh nói: "Mọi người thường nói nghệ sĩ không làm kinh doanh được vì không chi li, tính toán, quản lý tốt như những người kinh doanh lọc lõi. Lý do tôi mở trung tâm Vân Sơn vì ở hải ngoại này không có ai làm về trung tâm hài, họ chỉ làm trung tâm ca nhạc, chứ bản thân tôi không hề giỏi về kinh doanh.
Khi tôi mở trung tâm, tôi phải học từ những nhà kinh doanh rất nhiều. Khi bước lên sân khấu, tôi là một diễn viên hài, nhưng khi bước xuống sân khấu tôi lại là một người kinh doanh. Đến khi về nhà, tôi là người đàn ông của gia đình. Tôi phải tập để phân thân con người mình ra.
Nhiều lúc tôi đứng trên sân khấu diễn, nhìn xuống thấy hàng ghế đầu trống mấy ghế. Diễn xong, tôi lập tức kêu nhân viên ra kéo khán giả lên ngồi cho lấp đầy ghế đầu vì để ghế trống thì quay lên video không đẹp. Tôi phải theo sát, chi li đến như vậy thì mới quản lý được trung tâm.
Tôi làm việc được với chị Thanh Tuyền vì tôi hiểu chị. Tôi đã sống bao nhiêu năm trong nghề này nên hiểu được người nghệ sĩ cần cái gì. Người ta cần sự thoải mái, sáng tạo, cần những cái thoải mái, tự nhiên nhất thì mới feeling good, mới có cảm hứng, cảm xúc để trình diễn. Đó là lí do vì sao chị Thanh Tuyền nói rằng thích làm việc với tôi vì tôi thoải mái, để chị tự quyết hết, không tham gia vào việc biểu diễn của chị.
Ngoại trừ những ca sĩ mới, còn non kinh nghiệm thì tôi mới phải cố vấn, còn với nghệ sĩ lâu năm rồi tôi buông tay để cho họ tự đi, không tham gia. Nếu tôi cứ nhảy vào cố vấn thì nghệ sĩ đó diễn theo tôi luôn rồi, không còn là họ nữa".
Danh ca Thanh Tuyền nhận định: "Đó là ưu điểm của Vân Sơn, là biết tôn trọng nghệ sĩ, tôn trọng nghệ thuật. Nếu bầu show không biết tôn trọng nghệ sĩ thì làm việc với nhau không bền được".
Theo như mới đây, nữ diễn viên gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện đời thường ngọt ngào về người chồng rằng, mọi người hay nói lấy chồng là phải chiều chồng, giữ chồng, nhưng nhà mình ngược lại nhen! Dạo này ảnh cứ đi ra đi vô nói: "Vợ ngày càng đẹp, anh lo quá!". Đàn ông yêu bằng mắt mà!" .
Ở tuổi U45, Lê Phương vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi sự nghiệp bền bỉ, mà còn bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã kém 7 tuổi.
Mới đây, nữ diễn viên gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện đời thường ngọt ngào về chồng. Cô tiết lộ: "Mọi người hay nói lấy chồng là phải chiều chồng, giữ chồng, nhưng nhà Phương ngược lại nhen! Dạo này ảnh cứ đi ra đi vô nói: "Vợ ngày càng đẹp, anh lo quá!". Đàn ông yêu bằng mắt mà!" .
Lê Phương dí dóm tiết lộ ông xã cô lo lắng vì vợ ngày càng đẹp ra
Ngoài ra, Lê Phương còn chia sẻ bí quyết giữ gìn nhan sắc và năng lượng tích cực của mình. Nữ diễn viên cho biết dù bận rộn công việc và gia đình, cô vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc bản thân mỗi ngày.
" Nghe Phương nè. Ngoài công việc, gia đình, mỗi ngày chỉ cần dành vài phút chăm da sáng - tối, nhìn vậy chứ da tươi tắn là thần thái khác liền. Như Phương make-up thường xuyên với quay ngoại cảnh đứng nắng không à, nên để giữ được làn da mộc mướt mịn là cũng phải kiên trì và tìm được loại kem phù hợp nữa. Chăm mình một chút là giữ được rất nhiều thứ đó!", Lê Phương viết.
Lê Phương còn chia sẻ bí quyết chăm sóc da cho nhiều chị em phụ nữ
Chia sẻ giản dị nhưng chân thành của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều phụ nữ, đặc biệt là những người đã lập gia đình. Nhiều khán giả cho rằng, chính sự yêu thương bản thân và giữ gìn năng lượng tích cực là yếu tố giúp hôn nhân của cô luôn ngọt ngào.
Trên thực tế, chuyện tình của Lê Phương và ông xã - ca sĩ Phạm Trung Kiên từng khiến dư luận chú ý bởi khoảng cách tuổi tác. Cặp đôi gặp nhau trong chuyến công tác tại Trường Sa. Khi ấy, Trung Kiên gây ấn tượng với sự quan tâm chân thành dành cho nữ diễn viên khi cô bị say sóng.
Sau thăng trầm, Lê Phương hiện có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên ông xã kém 7 tuổi
Ban đầu, Lê Phương không có ý định tiến xa với người đàn ông kém tuổi. Tuy nhiên, sự chín chắn và tình cảm bền bỉ của Trung Kiên đã khiến cô thay đổi suy nghĩ. Sau một năm tìm hiểu, cả hai quyết định kết hôn và cùng xây dựng tổ ấm. Đến nay, họ đã có gần một thập kỷ gắn bó, vượt qua không ít khó khăn để giữ gìn hạnh phúc.
Trước khi đến với cuộc hôn nhân hiện tại, Lê Phương từng trải qua đổ vỡ. Sau ly hôn, cô một mình nuôi con trai và đối mặt nhiều áp lực. Chính vì vậy, việc tìm được người bạn đời thấu hiểu, yêu thương cả con riêng của cô như Trung Kiên được xem là bước ngoặt lớn trong cuộc đời nữ diễn viên.
Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông, Lê Phương cho biết bí quyết giữ gìn hôn nhân của cô và chồng là sự tôn trọng, nhường nhịn và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Cả hai không ngại thay đổi bản thân để phù hợp với đối phương.
Theo như Cơ quan điều tra tội phạm tài chính thuộc Cảnh sát Seoul mới đây đã khám xét trụ sở một công ty giải trí tại quận Gangnam, khiến vụ việc của CEO Cha Ga Won đang gây xôn xao giới giải trí khi bị tố lừa đảo số tiền lớn và vướng loạt bê bối tài chính, khi thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Đây là doanh nghiệp do Cha Ga Won trực tiếp điều hành.
Ngày 8/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin CEO công ty One Hundred Cha Ga Won bị khởi kiện với cáo buộc lừa đảo, đồng thời công ty do bà điều hành cũng bị cảnh sát điều tra.
Theo News1, Cơ quan điều tra tội phạm tài chính thuộc Cảnh sát Seoul đã khám xét trụ sở một công ty giải trí tại quận Gangnam vào ngày 3/4, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Đây là doanh nghiệp do Cha Ga Won trực tiếp điều hành.
Bà bị cáo buộc sử dụng danh tiếng của các nghệ sĩ trực thuộc công ty để kêu gọi hợp tác kinh doanh, nhận tiền đặt cọc nhưng không thực hiện dự án như cam kết. Tổng số tiền liên quan được cho là khoảng 30 tỷ won (hơn 500 tỷ đồng). Hiện cảnh sát đã tiếp nhận 3 đơn tố cáo và đang mở rộng điều tra.
Trước đó, tình hình tài chính tại hệ thống công ty do Cha Ga Won quản lý cũng gây chú ý khi nhiều nghệ sĩ như Baekhyun, Chen, Xiumin, Taemin và The Boyz được cho là chưa được thanh toán đầy đủ thù lao.
Tổng số tiền chậm chi trả ước tính khoảng 5 tỷ won (hơn 90 tỷ đồng), trong đó riêng nhóm The Boyz còn khoảng 1 tỷ won (hơn 17 tỷ đồng) chưa được quyết toán. Các nghệ sĩ khác cũng tồn đọng khoản thu nhập lớn, làm dấy lên lo ngại về khả năng tài chính của công ty.
Nguyên nhân được cho là xuất phát từ tình trạng mất cân đối tài chính trong các công ty thành viên do Cha Ga Won điều hành. Báo cáo năm 2024 của Big Planet Made cho thấy doanh nghiệp này âm vốn nghiêm trọng, với tổng nợ vượt tài sản hơn 18 tỷ won (khoảng 320 tỷ đồng). Một số đơn vị khác dù hoạt động ổn định hơn nhưng cũng gặp khó khăn về dòng tiền.
Cha Ga Won là nữ doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí, sáng lập và điều hành nhiều công ty quản lý nghệ sĩ và nội dung số. Tuy nhiên, những lùm xùm gần đây đang ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh của bà.
Theo như bí mật đằng sau sự thiếu vắng người duy nhất bị "bỏ lại" này ẩn chứa một giai đoạn lịch sử phức tạp và đầy kịch tính khiến có nhiều lý do giải thích cho sự "vắng bóng" này trong Triều đại nhà Thanh trải qua tổng cộng 12 đời hoàng đế nhưng Cố Cung chỉ bày 11 tấm bài vị, nhưng Triều đại này đã sản sinh ra tổng cộng 12 vị hoàng đế, công tội của họ nay đã lắng xuống cùng cát bụi.
Triều đại nhà Thanh trải qua tổng cộng 12 đời hoàng đế, nhưng khi bước vào Cố Cung, bạn sẽ phát hiện ra bài vị hoàng đế được thờ phụng tại đó chỉ có 11 linh vị. Bí mật đằng sau sự thiếu vắng này ẩn chứa một giai đoạn lịch sử phức tạp và đầy kịch tính.
Xã hội phong kiến kéo dài hơn hai ngàn năm tại Trung Quốc với sự thay đổi triều đại diễn ra liên tục, số lượng hoàng đế nhiều không đếm xuể. Trong dòng chảy lịch sử đó, nhà Thanh chắc chắn là triều đại nhiều người quen thuộc nhất, bởi sự kết thúc của nó cách ngày nay không xa, giúp chúng ta hiểu rõ nhất về những chi tiết trong quá trình cai trị. Sau khi thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng, quốc gia này rơi vào trạng thái tự mãn mù quáng, cho đến khi tiếng pháo từ bên ngoài khiến họ không kịp trở tay mới nhận ra thực tế lạc hậu.
12 vị Hoàng đế nhà Thanh
Nhà Thanh, với tư cách là vương triều phong kiến cuối cùng của Trung Quốc, đã sản sinh ra tổng cộng 12 vị hoàng đế, công tội của họ nay đã lắng xuống cùng cát bụi.
Đối với những người từng đến Cố Cung, những bài vị hoàng đế được sắp xếp ngăn nắp như đang im lặng kể lại lịch sử. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy thiếu đi bài vị của một vị vua. Vị hoàng đế vắng mặt này chính là vị quân chủ cuối cùng của nhà Thanh - Phổ Nghi.
Phổ Nghi lên ngôi khi còn quá nhỏ, chỉ ngồi trên ngai vàng vỏn vẹn 3 năm, cuộc sống trong cung cũng không hề như ý khi một số thái giám gan lì thường xuyên làm loạn trước mặt ông. Phổ Nghi non nớt hoàn toàn không thể kiểm soát triều chính, việc nước trở nên hỗn loạn. Ông là vị hoàng đế bi thảm nhất trong lịch sử nhà Thanh, có lẽ định mệnh đã vô tình, nhưng lịch sử còn vô tình hơn thế.
Sau khi Phổ Nghi qua đời, bài vị của ông không được đặt trong Cố Cung, điều này gây ra không ít thắc mắc: Tại sao bài vị của vị hoàng đế cuối cùng lại không thể đứng cùng hàng với tổ tiên? Thậm chí có người ngây thơ nghĩ rằng, hay là ông đã mang bài vị tổ tiên về nhà tự thờ phụng cho tiện? Nhưng thực tế không bao giờ đơn giản như vậy.
Phổ Nghi đã trở thành dân thường sau khi thời đại phong kiến sụp đổ
Các chuyên gia chỉ ra rằng, Phổ Nghi không đủ tư cách để bài vị của mình được đặt cạnh bài vị của tổ tiên. Những bài vị trong Cố Cung không chỉ là biểu tượng của hoàng đế mà còn là một di sản văn hóa quý giá, nếu giao cho gia đình Phổ Nghi thì rất có thể sẽ không được bảo quản tốt. Mặc dù ông là vị hoàng đế cuối cùng, theo lý thuyết có thể đứng cùng hàng với Càn Long, Khang Hy, nhưng sau đó ông đã đưa ra một lựa chọn khác gây chấn động quốc gia - trở thành hoàng đế của Mãn Châu Quốc. Dù chỉ là bù nhìn về mặt danh nghĩa, nhưng hành vi này đã gây ra tổn thương cực lớn cho đất nước Trung Quốc bấy giờ.
Ngay cả khi Phổ Nghi sau này đã trải qua cải tạo và trở thành một công dân bình thường, những hành vi ông phạm phải trong quá khứ vẫn không thể xóa nhòa. Do đó, bài vị của ông không có quyền vào Cố Cung, không thể được thờ phụng. Điều này cũng giải thích tại sao nhà Thanh rõ ràng có 12 vị hoàng đế nhưng trong Cố Cung chỉ thờ phụng 11 linh vị. Thời thế thay đổi, Phổ Nghi sau này đã là một người bình thường, việc bài vị của ông vắng bóng cũng không có gì là lạ.
Cách cách cuối cùng của nhà Thanh sống đến năm 2014 là con gái của Túc Thân Vương Thiện Kỳ và là em ruột của nữ gián điệp nổi tiếng Kawashima Yoshiko (Ái Tân Giác La Hiển Dư). Từ một vị cách cách lá ngọc cành vàng, bà đã thay tên đổi họ, sống ẩn dật gần như cả đời. Kim Mặc Ngọc (tên thật là Ái Tân Giác La Hiển Kỳ) được lịch sử ghi nhận là nàng cách cách cuối cùng của vương triều phong kiến Trung Hoa lúc cuối đời mới công khai bí mật của gia tộc.
Hành trình từ cung vàng điện ngọc đến cuộc sống thường dân
Dù mang thân phận hoàng tộc cao quý nhưng Hiển Kỳ lại sinh ra vào thời điểm nhà Thanh đã trên đà sụp đổ. Đây là giai đoạn chuyển giao thời đại với những biến động xã hội cực kỳ lớn. Những năm đầu đời, bà vẫn được hưởng cuộc sống nhung lụa, có người hầu kẻ hạ trong dinh thự tại Bắc Kinh. Thế nhưng, bi kịch ập đến khi bà vừa tròn 18 tuổi.
Gia tộc sa sút, tài sản tiêu tán, Hiển Kỳ buộc phải rời khỏi phủ vương gia, trở thành người không chốn dung thân. Từ một vị cách cách lá ngọc cành vàng, bà chấp nhận rũ bỏ danh phận, thay tên đổi họ để bắt đầu cuộc sống của một phụ nữ bình thường.
Vượt qua nghịch cảnh và bi kịch tình yêu
Hiểu rằng không thể bám víu vào quá khứ, Kim Mặc Ngọc dũng cảm đối mặt với thực tại. Bà không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc nào để mưu sinh, từ mở tiệm giặt là đến kinh doanh nhà hàng nhỏ. Nhờ sự nỗ lực và tinh thần ham học hỏi, đến năm 1952, bà tìm được công việc tại một tòa soạn và dần ổn định cuộc sống. Tại đây, bà nên duyên cùng một họa sĩ tài năng, tạo nên một câu chuyện tình đẹp và tiến tới hôn nhân.
Bà sống như một người dân bình thường nhưng không có kết cục có hậu
Tuy nhiên, số phận một lần nữa thử thách bà khi Kim Mặc Ngọc bất ngờ bị bắt giam và bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài. Để bảo vệ chồng khỏi sự liên lụy, bà đã đưa ra quyết định đau đớn là chủ động ly hôn. Hơn 10 năm trong chốn lao tù với sự ngược đãi tàn nhẫn đã khiến tinh thần và thể xác của vị cách cách năm xưa bị bào mòn nghiêm trọng, vẻ ngoài tươi trẻ biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi và bất lực.
Lời giải oan muộn màng và tấm lòng cao cả
Mãi đến năm 2007, trong một buổi phỏng vấn khi đã ngoài 80 tuổi, Kim Mặc Ngọc mới lần đầu hé lộ bí mật về những năm tháng tù đày của mình. Bà công khai sự thật rằng chính người chị gái đã phản bội, gài bẫy và đổ oan cho bà là gián điệp. Tiết lộ này đã gây chấn động dư luận lúc bấy giờ, phơi bày những góc khuất đầy nghiệt ngã bên trong gia đình quý tộc lừng lẫy một thời.
Kim Mặc Ngọc khi về già
Kim Mặc Ngọc qua đời năm 2014 ở tuổi 96 sau một cơn đau tim. Dù phần lớn cuộc đời phải sống trong cảnh thiếu thốn và khổ cực, bà vẫn luôn giữ được cốt cách và lòng tự trọng của mình. Cuối đời, bà dành phần lớn tài sản để tài trợ cho các quỹ học bổng và xây dựng trường học giúp đỡ trẻ em nghèo. Hành động cao đẹp này đã giúp vị cách cách cuối cùng nhận được sự kính trọng sâu sắc từ xã hội.
Theo như sự phát hiện hàng loạt khối thép hình trụ cao bằng tòa nhà 20 tầng, quy mô lớn nhất thế giới tại Trung Quốc về những công trình này thể hiện tầm nhìn dài hạn của nước này trong việc đảm bảo an ninh năng lượng. Mỗi trong số 6 bể chứa ở cảng công nghiệp Diêm Thành, đều chứa khí đốt tự nhiên đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của 22 triệu người dân Bắc Kinh trong hơn 2 tháng.
Phát hiện hàng loạt khối thép hình trụ cao bằng tòa nhà 20 tầng, quy mô lớn nhất thế giới tại Trung Quốc, chứa thứ không màu, không mùi, đủ cho cả trăm triệu người dùng trong hơn 2 tháng - Ảnh 1.
Hai dãy bể chứa cao bằng các tòa nhà 20 tầng, chứa đầy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), giúp giải thích vì sao Trung Quốc lại chuẩn bị tốt hơn nhiều quốc gia khác trong việc ứng phó với gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Trung Đông.
Mỗi trong số 6 bể chứa ở cảng công nghiệp Diêm Thành, đều chứa khí đốt tự nhiên đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của 22 triệu người dân Bắc Kinh trong hơn 2 tháng. Đây được coi là kho dự trữ khí đốt tự nhiên trên mặt đất lớn nhất thế giới. Nằm cạnh đó là 4 bể chứa khác có dung tích nhỏ hơn một chút.
Các bể chứa này là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc suốt thập kỷ qua nhằm tích trữ các loại hàng hóa, từ thịt lợn và gạo đến kim loại đất hiếm và than đá, trong trường hợp nguồn cung từ nước ngoài bị gián đoạn. Kho dự trữ khí đốt tự nhiên Diêm Thành, cùng nhiều bể chứa khổng lồ khác ở miền nam Trung Quốc, hiện đang chứng minh tầm quan trọng đặc biệt. Chúng đã giúp Trung Quốc giảm thiểu cú sốc nguồn cung do chiến tranh ở Trung Đông gây ra.
Tối thứ Ba (7/4), Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, mở lại eo biển và cho phép các tàu chở dầu, khí đốt và các mặt hàng khác đi qua eo biển Hormuz. Eo biển này đã bị đóng cửa trên thực tế kể từ các cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel vào Iran cách đây năm tuần rưỡi.
Nhưng kể cả khi giao thông qua Hormuz được khôi phục hoàn toàn, Qatar – một trong những nhà xuất khẩu khí LNG hàng đầu thế giới, cho biết có thể mất nhiều năm để tu sửa các cơ sở khí đốt sau khi bị Iran tấn công.
Trung Quốc là nước nhập khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới và là nước tiêu thụ phân bón lớn nhất do phần lớn phân bón được sản xuất từ khí đốt tự nhiên. Trung Quốc cũng có ngành công nghiệp hóa chất lớn nhất thế giới, và phần lớn trong số đó cũng cần khí đốt tự nhiên.
Số liệu của chính phủ Trung Quốc cho thấy nhập khẩu khí đốt tự nhiên qua eo biển Hormuz chỉ chiếm 6,9% tổng lượng tiêu thụ khí đốt của cả nước năm ngoái.
Việc Trung Quốc mở rộng kho dự trữ chiến lược nhiên liệu hóa thạch là một nỗ lực tương đối mới. Trong một bài phát biểu năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi “tăng cường năng lực lưu trữ than, dầu và khí đốt, thúc đẩy ứng dụng quy mô lớn các công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến và nâng cao khả năng tự cung tự cấp năng lượng”.
Khí tự nhiên đặc biệt khó lưu trữ. Cách dễ nhất là giữ nó dưới lòng đất bằng cách bơm vào các hang muối hoặc vào các mỏ khí tự nhiên ngầm đã cạn kiệt gần các thành phố lớn. Nhưng Trung Quốc lại có rất ít hang muối và mỏ khí như vậy so với quy mô dân số khổng lồ của mình.
Điều đó đã thúc đẩy nước này theo đuổi một chiến lược táo bạo về mặt công nghệ: lưu trữ một lượng lớn khí hóa lỏng trong các bể chứa trên mặt đất. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNOC) thuộc sở hữu nhà nước đã tiết lộ vào tháng 12 rằng họ đã xây dựng 18 bể chứa LNG có kích thước lớn nhất từ trước tới nay – nhiều hơn gấp đôi so với tổng số bể chứa của toàn thế giới cộng lại. Mỗi bể chứa siêu lớn của Trung Quốc, bao gồm cả 6 bể ở Diêm Thành, đều có thể tích 9,5 triệu feet khối (269.000 mét khối).
Dãy bể chứa khổng lồ ở Diêm Thành chứa LNG ở nhiệt độ âm 162 độ C. Khi khí được làm ấm dần đến nhiệt độ phòng thông qua hệ thống đường ống, nó sẽ giãn nở gấp 600 lần. Các bể chứa ở Yancheng được nối với một cầu cảng kéo dài ra biển Hoàng Hải để dỡ khí LNG từ tàu.
Mỗi bể chứa đều có khung bê tông bên ngoài để tăng độ cứng. Bên trong các bức tường bê tông là một lớp thứ hai gồm các tấm thép dẻo được làm từ hợp kim thép đặc biệt chứa nhiều mangan và niken.
Ngoài các bể chứa LNG được vận chuyển bằng đường biển, Trung Quốc còn có các nguồn cung cấp khác. Nước này đã xây dựng các đường ống dẫn khí đến các mỏ khí ở Trung Á và Nga. Trung Quốc đã phát triển các quy trình sử dụng than đá để thay thế khí tự nhiên trong sản xuất một số loại hóa chất. Kết quả là, sản lượng khí tự nhiên trong nước của Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ qua thông qua công nghệ khai thác khí đá phiến và các công nghệ khác.
Dù Mỹ hiện dẫn đầu thế giới về sản lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên với khoảng cách khá lớn, Trung Quốc là nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ 4, chỉ sau Mỹ, Nga và Iran. Bắc Kinh cũng là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ 5, sau Mỹ, Ả Rập Xê Út, Nga và Canada.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.