» Super News |
Đe dọa đánh bom, xả súng khiến nhiều sở thú Mỹ phải sơ tán và đóng cửa
New Tab ↗
|
Các cuộc điện thoại đe dọa đang là vấn đề nghiêm trọng tại Mỹ, làm lãng phí nguồn lực, tiêu tốn hàng nghìn USD mỗi vụ và còn có thể gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ và công chúng.
Những cuộc điện thoại liên quan đến các mối đe dọa đánh bom, thậm chí cả những tuyên bố về các vụ xả súng, đã khiến một loạt sở thú trên khắp nước Mỹ phải sơ tán và đóng cửa, làm gián đoạn kế hoạch của các gia đình và gây áp lực đối với nguồn lực an ninh công cộng.
Sau khi kiểm tra, các lực lượng chức năng xác nhận đây thực chất là các cuộc gọi giả mạo, không có chất nổ hay mối nguy hiểm thực sự nào trong loạt vụ việc này.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết các cuộc điện thoại kiểu này đang là vấn đề ngày càng nghiêm trọng trên toàn quốc. Ngoài việc làm lãng phí nguồn lực, tiêu tốn hàng nghìn USD mỗi vụ, những cuộc gọi như vậy có thể gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ và công chúng.
Trong vụ việc mới nhất, ngày 3/5, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra Vườn thú Akron ở Đông Bắc bang Ohio sau khi một cuộc gọi đe dọa dẫn đến việc sơ tán du khách. Chính quyền xác nhận tình hình an toàn, nhưng ban quản lý vườn thú quyết định đóng cửa trong thời gian còn lại của ngày.
Chỉ vài giờ sau, du khách cũng được sơ tán khỏi Vườn thú Cleveland Metroparks, cũng ở bang Ohio, sau một cuộc gọi tương tự. Trên mạng xã hội, một số du khách đã bày tỏ tức giận vì phải ra về.
Trước đó, vườn thú và thủy cung Columbus ở miền Trung Ohio cũng được sơ tán vào ngày 2/5. Phát biểu với truyền thông, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành (CEO) của vườn thú, ông Tom Schmid cho biết do những mối đe dọa tương tự tại các vườn thú khác, nhân viên đã tham gia diễn tập an toàn vào tuần trước để chuẩn bị cho việc sơ tán khẩn cấp.
Các vườn thú ở Kentucky, Tennessee, Florida và Arizona cũng đã nhận được những cuộc gọi đe dọa như vậy.
Năm 2025, hàng chục cuộc gọi giả mạo đến các trường đại học trên khắp nước Mỹ đã dẫn đến việc hủy bỏ các lớp học, phong tỏa khuôn viên trường và trong một số trường hợp, sinh viên phải trốn dưới bàn học, chỉ để rồi phát hiện ra mình là nạn nhân của trò "khủng bố điện thoại” này.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ khẳng định đây là một hành vi nghiêm trọng có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm./.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 117 Views |
May 04, 2026 - 4:17 AM - by pizza
|
19 người thương vong khi vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ
New Tab ↗
|
Trong bối cảnh tình trạng di cư trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp, 2 phụ nữ đã thiệt mạng và 17 người bị thương khi tìm cách vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh bằng thuyền nhỏ.

Người di cư tìm cách vượt Eo biển Manche. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo thông tin từ giới chức Pháp, 2 phụ nữ đã thiệt mạng và 17 người bị thương khi tìm cách vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh bằng thuyền nhỏ, trong bối cảnh tình trạng di cư trái phép qua tuyến đường này tiếp tục diễn biến phức tạp.
Vụ việc xảy ra vào sáng 3/5 khi một thuyền chở 82 người bị mắc cạn tại bãi biển ở miền Bắc nước Pháp. Ông Christophe Marx từ tỉnh Pas-de-Calais cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện 2 phụ nữ trẻ, khoảng 20 tuổi, tử vong ở trong thuyền. Hai người này được cho là có nguồn gốc từ Sudan.
Ngoài ra, còn có 3 người bị thương nặng và 14 người thương ở mức độ nhẹ hơn. Văn phòng công tố tại Boulogne-sur-Mer đã khởi động cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Anh bày tỏ “vô cùng đau buồn” trước vụ việc và nhấn mạnh đây tiếp tục là lời cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng đối với người di cư khi thực hiện các hành trình nguy hiểm qua eo biển Manche.
Trong một diễn biến liên quan, lực lượng an ninh biên giới Anh đã tiếp nhận một nhóm được cho là người di cư tại cảng Dover trong cùng ngày. Theo số liệu chính thức, trong 7 ngày qua đã có 597 người di cư đến Anh bằng 6 thuyền nhỏ.
Tháng trước, Anh và Pháp đã ký một thỏa thuận trị giá 662 triệu bảng Anh (khoảng 900 triệu USD) nhằm tăng cường kiểm soát các hoạt động vượt biên trái phép qua eo biển Manche.
Theo thỏa thuận, phía Pháp sẽ triển khai lực lượng cảnh sát được huấn luyện chuyên biệt tại các bãi biển, đồng thời sử dụng các phương tiện giám sát như thiết bị bay không người lái, trực thăng và hệ thống camera để ngăn chặn các đường dây đưa người di cư trái phép.
Số liệu cho thấy trong 3 năm gần đây, số người vượt eo biển Manche có xu hướng gia tăng. Riêng trong năm ngoái đã có hơn 41.000 người đến Anh bằng thuyền nhỏ.
Bộ Nội vụ Anh cho biết nước này đã ngăn chặn hơn 42.000 trường hợp vượt biên trái phép và trục xuất gần 60.000 người cư trú bất hợp pháp trong thời gian qua.
Giới chức Anh khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Pháp và các đối tác quốc tế nhằm ngăn chặn các hành trình nguy hiểm, đồng thời tăng cường các biện pháp xử lý đối với hoạt động đưa người di cư trái phép./.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 154 Views |
May 04, 2026 - 4:20 AM - by pizza
|
Công ty Figure.AI đang gia tăng tốc độ chế tao loại robot dạng người ở California
New Tab ↗
|

Công ty FIGURE tuyên bố, họ có thể cho xuất xưởng một robot dạng người mỗi giờ khi cuộc đua về loại robot này trên toàn cầu đang nóng lên từng ngày.
Cuộc đua chế tạo robot dạng người đang bước vào giai đoạn cho tăng tốc chưa từng có khi các công ty kỹ nghệ không còn chỉ dừng ở những phiên bản nguyên mẫu cho trình diễn trong phòng thí nghiệm, trong show room mà họ bắt đầu chuyển sang chế tạo ra với quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, Figure, một trong những công ty startup robot đang được chú ý nhất tại Mỹ, vừa cho công bố bước tiến quan trọng với khả năng sản xuất một robot dạng người mỗi giờ tại nhà máy BotQ ở California.
Thông báo mới này cho thấy tốc độ mở rộng của công ty Figure đang xảy ra nhanh hơn đáng kể so với nhiều sự dự đoán trước đó. Chỉ trong chưa đầy có 4 tháng, công ty đã nâng công suất từ mức một robot mỗi ngày lên một robot mỗi giờ, tương đương mức tăng trưởng cao gấp 24 lần. Đây được xem là cột mốc quan trọng đối với ngành robot dạng người, lĩnh vực vốn gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuyển từ nghiên cứu sang sản xuất hàng loạt.

(Minh họa)
Theo Figure, quá trình cho mở rộng được hỗ trợ từ hệ thống phần mềm sản xuất tùy chỉnh để kết nối hơn 150 trạm làm việc trong toàn bộ nhà máy BotQ này. Công ty cho biết đã bàn giao hơn 350 robot, đồng thời giúp cải thiện đáng kể chất lượng sản xuất thông qua quy trình cho đánh giá thật nghiêm ngặt cùng hàng chục điểm kiểm tra trong dây chuyền sản xuất.
Nếu như trước đây robot dạng người thường được đánh giá là các sản phẩm trình diễn kỹ thuật đắt đỏ với độ tin cậy thấp, Figure đang nổ lực thay đổi cách nhìn nhận đó qua mô hình sản xuất kỹ nghệ tương tự như ngành xe điện. Công ty đã cho thiết kế các dây chuyền chuyên biệt cho từng mô-đun quan trọng của robot Figure 03, từ hệ thống pin cho đến bộ truyền động cơ khí (Mechanical transmission).
Một trong những con số đáng chú ý nhất nằm ở tỷ lệ cho hoàn thiện sản phẩm. Figure cho biết tỷ lệ vượt qua kiểm tra cuối dây chuyền ngay trong lần thử đầu tiên đã vượt qua mốc 80%, trong khi dây chuyền sản xuất pin đạt tỷ lệ thành công đến 99,3%. Công ty cũng đã sản xuất hơn 9.,00 bộ truyền động và cho xuất xưởng hơn 500 bộ pin.
Đằng sau những con số này là quy trình kiểm tra chất lượng rất nghiêm ngặt. Mỗi robot Figure 03 phải trải qua hơn 80 bài kiểm tra chức năng trước khi rời khỏi nhà máy, bao gồm các bài tập về trọng tải nặng, chạy bộ và ngồi xổm nhằm phát hiện ra sớm các lỗi trong hệ thống cơ khí và điện tử.
Figure cho rằng, việc gia tăng chế tạo ra số lượng robot ngoài thực tế không chỉ giúp mở rộng giao dịch kinh doanh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc huấn luyện qua AI. Càng có nhiều robot hoạt động, công ty càng thu thập được số lượng dữ lkiện lớn hơn để giúp cải thiện Helix, nền tảng cốt lõi trí tuệ nhân tạo của Figure.
Trong ngành chế tạo robot hiện đại, số liệu cho vận hành ở thực tế được xem là "nhiên liệu" quan trọng không kém sức mạnh từ phần cứng. Robot càng cho tiếp xúc nhiều môi trường khác nhau, hệ thống AI càng học được nhiều tình huống mới để giúp cải thiện khả năng thích nghi. Đây là lý do khiến cho nhiều công ty chế tạo robot hiện nay đang đẩy mạnh việc triển khai sản phẩm ra thực tế thị trường ngay cả khi kỵ thuật chưa hoàn hảo hoàn toàn.
Không chỉ cho mở rộng sản xuất, Figure cũng vừa nâng cấp đáng kể Helix System 0, hệ thống AI điều khiển robot dạng người của công ty. Điểm thay đổi lớn nhất là robot giờ đây có thể kết hợp cả việc cảm nhận cơ thể lẫn thị giác để ra sức điều khiển các chuyển động cần thiết.
Trước kia, hệ thống chủ yếu dựa vào "proprioception", tức khả năng cảm nhận trạng thái của cơ khớp và vị trí cơ thể. Cách tiếp cận này tuy được áp dụng cho các sự chuyển động căn bản nhưng sẽ gặp khó khăn trong môi trường phức tạp như đi lên xuống cầu thang, qua địa hình gồ ghề hoặc bề mặt di chuyển không ổn định.
Với phiên bản mới, Helix S0 sẽ cho kết hợp thêm dữ lkiện từ camera stereo gắn trên robot. Hình ảnh RGB khi thu thập được sẽ được chuyển đổi thành mô hình không gian 3D, cho phép robot nắm hiểu chính xác địa hình chung quanh thay vì chỉ đưa ra phản ứng dựa trên chuyển động cơ học nội tại.
Nhờ đó, robot Figure hiện có thể leo cầu thang và di chuyển trên nhiều loại địa hình với sự chuyển động ổn định hơn đáng kể, thậm chí duy trì sự cân bằng ngay cả khi điều kiện về ánh sáng bị thay đổi. Theo công ty, các hành vi này được cho huấn luyện qua học tăng cường trong môi trường mô phỏng với nhiều địa hình ngẫu nhiên khác nhau.

(Minh họa)
Điểm đáng chú ý là các kỹ năng học được trong mô phỏng có thể chuyển trực tiếp sang robot thực mà không cần phải cho điều chỉnh bổ sung. Đây vốn là thách thức lớn nhiều năm qua của ngành robot, thường được gọi là "sim-to-real gap", khoảng cách giữa môi trường mô phỏng và thế giới thực tế.
Figure cho biết họ cũng đã thiết kế ra các hệ thống phụ trách đội ngũ robot, dịch vụ bảo trì nội bộ và cập nhật phần mềm qua mạng nhằm hỗ trợ sự vận hành với quy mô lớn. Điều này cho phép công ty theo dõi trạng thái hoạt động liên tục của robot, cho cập nhật phần mềm từ xa và thu thập ý kiến của khách hàng để giúp cải thiện sản phẩm nhanh và tốt hơn.
Việc các công ty như Figure cho tăng tốc khả năng chế tạo vược bực cho thấy robot dạng người đang dần dần rời xa hình ảnh các nguyên mẫu nghiên cứu để trở thành sản phẩm thương mại thực sự. Trong bối cảnh các tập đoàn lớn như Tesla, Boston Dynamics hay nhiều công ty TQ cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực này, cuộc cạnh tranh chế tạo ra loại robot đa năng có thể sẽ trở thành một trong những tiến bộ kỹ thuật quan trọng nhất trong thập niên tới đây.
Nếu tốc độ sản xuất hiện nay tiếp tục được cho duy trì, robot dạng người trong tương lai có thể không chỉ thấy xuất hiện trong các nhà máy mà còn cho đưa vào hoạt động trong các kho hàng, văn phòng, cửa hàng bán lẻ và cả môi trường gia đình. Khi đó, những cỗ máy biết "nhìn", "cảm nhận", "tự học từ thế giới thực tế" và "nhận mệnh lệnh" có thể trở thành phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày của con người.
** Tham khảo thêm ở đây:
- https://www.figure.ai/
- https://www.youtube.com/@figureai/videos
|
|
0 Replies | 131 Views |
May 04, 2026 - 5:23 AM - by trungthuc
|
Nợ công Mỹ vượt 100% GDP
New Tab ↗
|
Nợ quốc gia của Mỹ hiện vượt 100% GDP, ngưỡng từng được xem là "không tưởng", có thể phá kỷ lục nợ công sau Thế chiến II.
Tính đến ngày 31/3, nợ công Mỹ đạt 31.265 tỷ USD, trong khi GDP 12 tháng trước đó là 31.216 tỷ USD, theo dữ liệu công bố tuần trước.
Theo kết quả này, tỷ lệ nợ công trên GDP đạt 100,2%, so với mức 99,5% vào thời điểm năm tài khóa trước kết thúc ngày 30/9/2025. Con số này dự kiến tiếp tục tăng, do mức thâm hụt ngân sách hàng năm của chính phủ liên bang đang ở mức rất cao trong lịch sử, gần 6% GDP, khiến nợ công tiếp tục phình to.
Chính phủ Mỹ hiện chi 1,33 USD cho mỗi USD thu được, còn thâm hụt ngân sách năm nay được dự báo ở mức 1.900 tỷ USD. Mức này gần như không đổi so với năm 2025, khi chính sách cắt giảm thuế do phe Cộng hòa thúc đẩy có hiệu lực nhưng các biện pháp cắt giảm chi tiêu chưa được áp dụng.
Mức thâm hụt thực tế của năm nay sẽ còn phụ thuộc vào chi phí cho chiến sự Iran, các khoản hoàn thuế và diễn biến của nền kinh tế. Mỹ chưa kết thúc năm tài khóa nào với nợ công trên 100% GDP kể từ năm 1946.

Tòa nhà quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington tháng 10/2025. Ảnh: AP
Theo WSJ, nợ công vượt 100% GDP không đồng nghĩa nền kinh tế sẽ lập tức rơi vào khủng hoảng. Tỷ lệ này cũng có thể dao động trong các quý tới, khi nguồn thu thuế được báo cáo, các khoản hoàn thuế được chi trả.
Dù vậy, mốc ba chữ số có thể phản ánh sức ép tài khóa tích tụ nhiều thập kỷ ở Mỹ. Các nghị sĩ lưỡng đảng đều tỏ ra lo ngại về tình trạng nợ công của Mỹ, nhưng vẫn ưu tiên giảm thuế, tăng chi.
"Chúng ta đang đối mặt với tình huống bất định", Marc Goldwein, lãnh đạo cấp cao của Ủy ban vì Ngân sách Liên bang Có trách nhiệm (CRFB), cho biết. "100% với 99% không khác biệt gì, nhưng đây vẫn là ngưỡng đáng sợ".
Tỷ lệ nợ công trên GDP là thước đo được các nhà kinh tế ưu tiên sử dụng để đánh giá gánh nặng vay nợ của một quốc gia đối với nền kinh tế. Khi tỷ lệ này tăng, nợ công sẽ hút bớt các nguồn lực lẽ ra có thể được sử dụng hiệu quả hơn ở những nơi khác.
Chính phủ cũng trở nên nhạy cảm hơn với lãi suất khi nợ tăng. Hiện cứ 7 USD chi tiêu liên bang thì có 1 USD dùng để trả lãi. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, chỉ cần lãi suất tăng 0,1 điểm phần trăm, chi phí sẽ tăng thêm 379 tỷ USD trong 10 năm.
Nếu không có biện pháp thay đổi, Mỹ sẽ tiến tới mức nợ mà Pháp, Italy, Hy Lạp và Nhật Bản từng đối mặt, kéo theo các mức độ căng thẳng kinh tế khác nhau. Dù vậy, Mỹ vẫn có dư địa vay nợ lớn hơn các nước này vì kiểm soát đồng tiền dự trữ của thế giới, trong khi trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn được xem là nơi trú ẩn an toàn của nhà đầu tư.
Nhưng những dư địa này có giới hạn. Các nhà kinh tế cảnh báo về dài hạn, nợ liên bang cao sẽ kéo theo lãi suất tăng, trong đó có lãi vay mua nhà, ôtô, thẻ tín dụng, đồng thời làm suy yếu đầu tư tư nhân khi hút bớt nguồn vốn khỏi nền kinh tế.
"Khi nhà đầu tư có thể kiếm lợi suất cao hơn từ trái phiếu, họ sẽ đòi mức sinh lời cao hơn từ các dự án trong nền kinh tế thực", James Poterba, nhà kinh tế tại Viện Công nghệ Massachusetts, nói.
Một số nhà kinh tế cho rằng nợ công cao hơn sẽ dẫn tới lạm phát cao hơn, do ngân hàng trung ương gặp sức ép buộc phải giữ lãi suất thấp, và trong kịch bản cực đoan là phải in tiền để trả nợ.
Nợ công Mỹ từng vượt 100% GDP hồi năm 2020, thời đại dịch Covid-19. Khi GDP bị thu hẹp và chính phủ phải tăng vay để hỗ trợ các gia đình. Tỷ lệ này giảm khi các gói kích thích kết thúc, tăng trưởng kinh tế phục hồi.
Khác với giai đoạn này, các nguyên nhân khiến thâm hụt hiện nay tăng lên mang tính cơ cấu, không phải tạm thời, trong khi lãi suất cũng cao hơn.
Năm 2008, nợ công của Mỹ dưới 40% GDP. Từ đó đến nay, Mỹ đã tăng vay để đưa quốc gia vượt khủng hoảng tài chính toàn cầu và đại dịch. Quốc hội giảm thuế vào các năm 2013, 2017 và 2025, đồng thời mở rộng bảo hiểm y tế, phúc lợi, nhưng gần như không điều chỉnh các chương trình chi tiêu lớn.
Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự báo tỷ lệ nợ công trên GDP sẽ đạt 100,6% khi năm tài khóa hiện nay kết thúc ngày 30/9 và vượt kỷ lục 106,1% được thiết lập năm 1946 vào năm 2030. Tỷ lệ vào những năm 2036 và 2056 dự kiến là 120% và 170%. Các dự báo này dựa trên giả định các chính sách giảm thuế mới của Tổng thống Donald Trump kéo dài thêm vài năm, và mức thuế quan sẽ không tăng sau phán quyết mới của Tòa án Tối cao.
Trong khi đó, chính quyền Trump dự báo tỷ lệ nợ công trên GDP giảm xuống thấp nhất là 88% vào năm 2034, giả định có nguồn thu thuế quan đáng kể, cắt giảm chi tiêu mạnh và đạt tốc độ tăng trưởng nhanh.
VIetBF@sưu tập
|
|
1 Reply | 156 Views |
May 04, 2026 - 7:40 AM - by goodidea
|
Hết Nhận Ra
New Tab ↗
|
Hai cô gái ngồi trà đá chém gió, một cô than phiền:
– Mình tốt bụng cho con bạn vay tiền đến bây giờ không đòi lại được nữa.
– Làm sao mà không đòi được? Vay thì phải trả chứ. Cô kia bực tức!
– Thì tao cho nó vay tiền đi thẩm mỹ viện đến bây giờ không nhận được ra mặt nó nữa để mà đòi. Cô bạn giải thích.
😂 Đúng kiểu “đầu tư có rủi ro”… mà rủi ro ở đây là… đổi luôn khuôn mặt!
VIetBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 185 Views |
May 04, 2026 - 7:44 AM - by goodidea
|
CHÂN YẾU TAY MỀM
New Tab ↗
|

Hôm nay đi làm về, ghé vào nhà thằng bạn có chút việc, vừa vào đến cửa thì nghe tiếng ở trong nhà kêu bụp bụp.
Mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy vợ bạn đang cầm cái ghế trên tay.
Mình buộc miệng hỏi sao em lại cầm ghế đánh chồng, thì được vợ bạn giải thích:
Em là phụ nữ chân yếu tay mềm làm sao cầm nổi cái bàn!
VIetBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 228 Views |
May 04, 2026 - 7:44 AM - by goodidea
|
BÀI VĂN 3 ĐIỂM PHẢN ĐÒN CỰC MẠNH
New Tab ↗
|
Đề bài:
“Môn Toán và môn Tiếng Việt, môn nào quan trọng hơn?”
Cậu học sinh viết đúng một câu:
“Môn Tiếng Việt quan trọng hơn, vì không biết chữ sao đọc được đề toán.”
Cô giáo chấm bài, khoanh 3 điểm đỏ chót, phê:
“Chưa đạt yêu cầu. Quá ngắn!”
Hôm sau, cô gọi cậu lên bảng:
– Em giải thích vì sao em chỉ viết một câu?
Cậu bình tĩnh đáp:
– Thưa cô, em viết ngắn gọn vì em tôn trọng thời gian của cô ạ.
Cả lớp rúc rích.
Cô cố giữ nghiêm:
– Nhưng đề yêu cầu 200–300 từ!
Cậu bé sáng mắt:
– Thưa cô, đó là yêu cầu của môn Toán. Còn em đang bảo vệ môn Tiếng Việt mà ạ.
Cô nhíu mày:
– Ý em là sao?
Cậu bé hít sâu, tung đòn quyết định:
– Thưa cô, Tiếng Việt dạy em hiểu đề. Em đã hiểu rất rõ câu hỏi chỉ yêu cầu chọn môn quan trọng hơn và nêu lý do. Em đã trả lời đầy đủ. Nếu viết thêm chỉ là… làm màu ạ.
Cả lớp cười nghiêng ngả.
Cô giáo im lặng vài giây… rồi nói:
– Được! Vậy cô hỏi thêm: Nếu Tiếng Việt quan trọng vậy, sao em không viết đúng chính tả chữ “được” mà lại viết “đc”?
Cậu bé đơ người 3 giây… rồi lí nhí:
– Dạ… tại em tiết kiệm từ cho đủ 200 chữ lần sau ạ…
Cô giáo kết luận:
– 3 điểm là còn nhẹ!
Cả lớp cười bể bụng 🤣
VIetBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 165 Views |
May 04, 2026 - 7:47 AM - by goodidea
|
Xả súng, đâm người, nổ nhà ở Anh trong một ngày
New Tab ↗
|
Chỉ trong hơn 24 giờ, cảnh sát Anh đã ghi nhận một vụ xả súng, một vụ dùng dao đâm chết người đi đường và nhà phát nổ, khiến 2 người chết và nhiều người nguy kịch.

Cảnh sát Anh phong tỏa khu vực hiện trường vụ xả súng ngày 3-5 - Ảnh: PA
Theo Đài Sky News ngày 3-5, một đối tượng đã lái xe xả súng vào người đi đường, khiến bốn người phải nhập viện ở khu Brixton, phía nam thủ đô London (Anh).
Hai vụ xả súng, đâm chém người ở gần nhau
Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 2-5. Cơ quan chức năng cho biết trong số bốn nạn nhân có một thanh niên 25 tuổi hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Ba nạn nhân còn lại lần lượt 21, 47 và 70 tuổi dù bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Sở Cảnh sát thủ đô London cho biết đã nhận được cuộc gọi trình báo một người lái xe xả súng vào người đi đường lúc 1h14 sáng. Lực lượng cảnh sát hình sự đã có mặt tại hiện trường chỉ 4 phút sau đó.
Đáng chú ý, đến 2h17 cùng ngày, cảnh sát tiếp tục nhận được tin báo về một vụ đâm chém tại đường Acre Lane gần đó. Tại đây, một người đàn ông 33 tuổi được phát hiện với nhiều vết đâm và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát London hiện đang điều tra liệu hai vụ việc có liên quan với nhau hay không.
Thanh tra điều tra trưởng Allam Bhangoo, người chỉ huy cuộc điều tra, gọi đây là "hành động bạo lực bừa bãi".
Một cư dân địa phương khẳng định với Sky News rằng vụ việc dường như xảy ra trong một bữa tiệc nướng ngoài trời "đông người".
Cảnh sát London cho biết hiện chưa bắt giữ được nghi phạm nào và lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực xác định những đối tượng liên quan.
Cơ quan này thông báo sẽ tăng cường hiện diện cảnh sát tại khu vực trong những ngày tới, đồng thời kêu gọi bất kỳ ai chứng kiến vụ việc hoặc có hình ảnh, video liên quan liên hệ với nhà chức trách.
Theo Hãng tin Reuters, một ngôi nhà ở khu Frenchay, thành phố Bristol, miền nam nước Anh đã phát nổ vào sáng 3-5, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và ba người bị thương.
Cảnh sát Anh đang điều tra vụ việc theo hướng có dấu hiệu khả nghi và tuyên bố đây là một "sự cố nghiêm trọng", song loại trừ khả năng t
VIetBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 63 Views |
May 04, 2026 - 7:50 AM - by troopy
|
Chìa khóa đối phó loại virus có ở 95% dân số toàn cầu
New Tab ↗
|
Một đội ngũ chuyên gia đến từ Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson và Đại học Washington (Mỹ) đã phát triển được kháng thể xử lý 2 protein trên bề mặt EBV, virus Epstein-Barr có ở 95% dân số toàn cầu.

Virus Epstein-Barr nhìn dưới kính hiển vi điện tử
ảnh: NIAID
Virus Epstein-Barr (EBV) là một trong những virus phổ biến nhất thế giới, được cho là tồn tại trong cơ thể khoảng 95% người trưởng thành. Với đa số trường hợp, virus này không gây triệu chứng rõ rệt.
Thế nhưng, EBV không chỉ là một dạng nhiễm trùng ngắn hạn. Sau khi xâm nhập, virus có thể tồn tại suốt đời trong cơ thể người và có liên quan một số dạng bệnh ung thư, bệnh đa xơ cứng và các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng khác.
Giờ đây, cuộc nghiên cứu mới hiện mở ra hướng tiếp cận đầy hứa hẹn để đối phó với loại virus này.
Theo báo cáo đăng trên chuyên san Cell Reports Medicine, đội ngũ chuyên gia Mỹ đã phát triển được kháng thể đối phó 2 protein là chìa khóa để virus xâm nhập tế bào B, một loại bạch cầu giữ vai trò trung tâm trong hệ miễn dịch của cơ thể người.
Việc chặn được hoạt động của virus có thể chặn đứng EBV ngay từ đầu, và có thể đủ sức ngăn chặn chúng tái kích hoạt sau này.
Khi thực hiện thí nghiệm trên chuột có hệ miễn dịch giống người, một trong các kháng thể được phát triển đã bảo vệ chuột trước nguy cơ viêm nhiễm EBV.
Các nhà nghiên cứu cũng đã xử lý được một thách thức lớn lâu nay vẫn ngăn cản nỗ lực phát triển kháng thể EBV. Virus tấn công rộng khắp cơ thể và gần như có thể bám vào mọi tế bào B. Đó là lý do giới khoa học luôn chật vật trong việc tìm ra tế bào miễn dịch cụ thể để có thể chống chọi được với virus.
Nhà sinh hóa Andrew McGuire của Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson cho biết nhóm của ông đã vượt qua trở ngại này bằng cách sử dụng các công nghệ mới.
VIetBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 76 Views |
May 04, 2026 - 7:55 AM - by troopy
|
Xuất khẩu dầu Mỹ cao kỷ lục vì chiến sự
New Tab ↗
|
Trong tháng 4, xuất khẩu dầu thô của Mỹ đạt 5,2 triệu thùng một ngày - tăng hơn 30% so với trước xung đột Trung Đông.
Trước chiến sự, Corpus Christi (Texas) là cảng xuất khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau Ras Tanura của Arab Saudi và Basra ở Iraq. Tầm quan trọng của cảng này càng tăng sau xung đột. Đặc biệt trong tháng 4, dầu thô Mỹ xuất đi kỷ lục trong bối cảnh hai cảng lớn tại Trung Đông gần như tê liệt do Iran phong tỏa eo biển Hormuz.
Hãng dữ liệu Kpler cho biết tháng 4, Mỹ xuất khẩu 5,2 triệu thùng một ngày, tăng hơn 30% so với trước chiến sự.
Tại cảng Corpus Christi, tháng 3 và quý I năm nay cũng là thời điểm bận rộn nhất lịch sử của họ. CEO Kent Britton cho biết từ khi chiến sự nổ ra, xuất khẩu dầu của cảng này là 2,5 triệu thùng một ngày. Năm ngoái, con số này chỉ là 2,2 triệu thùng.
Trong tháng 3, số tàu qua lại cảng này là hơn 240 chiếc, tăng khoảng 40 tàu mỗi tháng so với bình thường. "Các tàu dầu ra vào liên tục", Britton cho biết.

Tàu dầu và tàu chở hóa chất tại cảng New York tháng 4/2026. Ảnh: Reuters
Tháng 4, số liệu của Kpler cũng cho thấy cảng Corpus Christi đóng góp một nửa xuất khẩu dầu thô của Mỹ. Mỗi ngày, khoảng 50-60 siêu tàu dầu (VLCC) hướng đến các cảng của Mỹ, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Siêu tàu dầu có thể chở đến 2 triệu thùng.
Nhiều tàu loại này xuất phát từ các nước châu Á, vốn trước đó nhập dầu từ Trung Đông, Matt Smith - Giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại Kpler cho biết. Chúng hiện hướng tới Mỹ, do dòng chảy thương mại qua vịnh Ba Tư đã bị chặn lại.
"Các thị trường châu Á đang mua bất kỳ loại dầu nào họ có thể tiếp cận. Vì thế, họ mua nhiều dầu thô ngọt, nhẹ", Smith cho biết.
Corpus Christi cũng ghi nhận kim ngạch xuất khẩu sản phẩm lọc dầu sang Trung Đông tăng mạnh. Chỉ riêng quý I, con số này đã cao hơn cả năm ngoái, Britton nói.
Dù vậy, việc các tàu đổi hướng sang Mỹ có thể để ứng phó chiến sự hơn là phản ánh sự thay đổi dài hạn của khách mua châu Á. Loại dầu thô ngọt, nhẹ của Mỹ không phải là sự thay thế phù hợp cho dầu chua từ Trung Đông, do nhiều nhà máy lọc dầu được thiết kế để tối ưu hóa việc xử lý nguyên liệu nặng, Smith giải thích.
Giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại Kpler nói thêm, xuất khẩu dầu của Mỹ có thể bị giới hạn ở mức khoảng 5 triệu thùng một ngày, do công suất cảng.
CEO Kent Britton cũng cho biết công suất xuất khẩu của Corpus Christi cũng chỉ đạt tối đa khoảng 2,6 triệu thùng do hạn chế về đường ống, nhưng có thể tăng thêm khoảng 500.000 thùng nếu mở rộng hệ thống này.
Mỹ, Mỹ Latinh và Tây Phi có thể giúp bổ sung nguồn cung cho các khách hàng châu Á. Tuy nhiên, theo đại diện Kpler, Trung Đông vẫn là nguồn cung dầu rất lớn. Khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu được xuất khẩu qua eo biển Hormuz trước khi chiến sự nổ ra.
"Đó là một khoảng trống không thể lấp đầy. Giải pháp vẫn là phải đảm bảo nguồn cung từ Trung Đông", Smith nói.
VIetBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 72 Views |
May 04, 2026 - 7:58 AM - by troopy
|
|