HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Kiếm gần 1 tỷ đồng từ "phim nhạy cảm", nữ giáo viên 9x đánh mất toàn bộ sự nghiệp và tương lai New Tab ↗
Một nữ giáo viên sinh năm 1998 tại Thượng Hải bị tuyên án tù treo sau khi sản xuất và buôn bán nội dung nhạy cảm để kiếm tiền. Vụ việc gây chú ý khi số tiền thu lợi lớn đi kèm cái giá đắt về pháp lý và sự nghiệp.

Một vụ việc tại Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm khi một nữ giáo viên trẻ bị tuyên án 3 năm tù treo vì liên quan đến hành vi sản xuất và buôn bán nội dung bị cấm. Nhân vật chính là cô Chu, sinh năm 1998, từng làm việc tại một trường dạy nghề ở Thượng Hải với vị trí biên chế chính thức, được xem là công việc ổn định lâu dài.

Trước khi sự việc xảy ra, cô Chu là người nỗ lực học tập từ một huyện nhỏ để thi đỗ đại học và ở lại Thượng Hải làm việc. Tại Trung Quốc, một vị trí trong biên chế giáo dục thường được coi là “bát cơm sắt”, tức công việc ổn định mà nhiều người mong muốn.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2023 đến tháng 5/2024, cô Chu đã sản xuất tổng cộng 33 video nhạy cảm và thu lợi bất chính 240.000 tệ, tương đương khoảng 950 triệu đồng.


Cô Chu, sinh năm 1998, từng làm việc tại một trường dạy nghề ở Thượng Hải với vị trí biên chế chính thức, được xem là công việc ổn định lâu dài. Ảnh: Sohu
Theo thông tin được công bố, tại nhiều địa phương, giáo viên thường tìm kiếm các công việc làm thêm như dạy thêm hoặc làm việc cuối tuần để tăng thu nhập. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn những công việc hợp pháp, cô Chu đã chọn con đường kiếm tiền nhanh hơn nhưng tiềm ẩn rủi ro cao.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ việc là niềm tin rằng các nền tảng trực tuyến có thể bảo vệ danh tính người dùng. Cô Chu tin rằng việc sử dụng chế độ “xem xong tự xóa” trên WeChat sẽ giúp nội dung không bị lưu lại.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã khôi phục dữ liệu từ thiết bị của người mua, cho thấy các nội dung đã được phát tán vẫn có thể truy vết. Vụ việc cho thấy những dữ liệu được đưa lên mạng không dễ dàng biến mất như nhiều người nghĩ.

Nếu tính toán, số tiền 240.000 tệ trong vòng 8 tháng, tương đương khoảng 30.000 tệ mỗi tháng, tức khoảng 105 triệu đồng. Đây là mức thu nhập cao so với lương giáo viên thông thường.

Tuy nhiên, đi kèm với khoản thu nhập này là những hệ quả nghiêm trọng. Người vi phạm phải mang tiền án, bị cấm tham gia ngành giáo dục, bao gồm cả các trường tư thục, và mất đi vị thế xã hội cùng sự ổn định nghề nghiệp.

Vụ việc cũng phản ánh sự phát triển của công nghệ trong việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng. Theo thông tin được đề cập, một hệ thống truy vết hình ảnh mới đã được phát triển, cho phép xác định nguồn gốc các video vi phạm với độ chính xác cao.

Sự kết hợp giữa các công nghệ như trí tuệ nhân tạo và blockchain khiến việc che giấu dấu vết trên môi trường số trở nên khó khăn hơn.

Trường hợp của cô Chu đang tạo ra nhiều tranh luận. Từ một công việc ổn định, người trong cuộc đã đưa ra lựa chọn dẫn đến hậu quả lớn về pháp lý và sự nghiệp.

Câu chuyện cho thấy những quyết định mang tính ngắn hạn có thể kéo theo hệ lụy lâu dài, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ phát triển và khả năng kiểm soát thông tin ngày càng cao.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 163 Views | May 04, 2026 - 9:32 AM - by pizza
Dù bị kết án tử hình, gã "Sát thủ Deadpool" Mỹ vẫn nhận được hàng trăm lời tỏ tỉnh từ phụ nữ, trở thành một,,, New Tab ↗
Một tử tù tại Mỹ gây chú ý khi nhận được hàng trăm lá thư tình và sự ủng hộ từ nhiều phụ nữ, bất chấp việc hắn bị kết án vì sát hại hai người.

Wade Wilson, 31 tuổi, hiện đang chờ thi hành án tử hình tại bang Florida, Mỹ, sau khi bị kết tội sát hại hai phụ nữ. Dù mang trên mình bản án nghiêm khắc, người đàn ông này vẫn trở thành tâm điểm chú ý của một nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt, trong đó có nhiều phụ nữ công khai bày tỏ tình cảm.

Wade Wilson được gọi bằng biệt danh “Sát thủ Deadpool” do trùng tên với một nhân vật trong truyện tranh Marvel. Hình ảnh của hắn lan truyền mạnh trên mạng xã hội, kéo theo sự quan tâm và theo dõi từ một bộ phận người dùng.

Theo thông tin vụ án, ngày 7/10/2019, Wade đã siết cổ bà Kristine Melton, 35 tuổi, khi nạn nhân đang ngủ sau một cuộc gặp tại quán bar.

Cùng ngày, hắn tiếp tục tấn công bà Diane Ruiz, 43 tuổi, bằng cách đánh đập, siết cổ rồi dùng ôtô cán qua người nạn nhân sau khi tình cờ gặp trên đường.

Wade bị bắt vào ngày 8/10/2019, sau khi thừa nhận hành vi trong một cuộc gọi với cha mình. Đến tháng 6/2024, hắn bị kết tội giết hai người và bị tuyên án tử hình vào tháng 8 cùng năm.

Dù phạm tội nghiêm trọng, Wade lại thu hút sự chú ý lớn trên mạng, đặc biệt trên các nền tảng như TikTok. Ảnh chụp hồ sơ của hắn lan truyền rộng rãi, nhiều người ca ngợi ngoại hình và phong cách của hắn.

Trong các phiên xét xử, Wade xuất hiện với trang phục vest nhiều màu sắc, mái tóc chải gọn, tạo nên hình ảnh khác biệt. Điều này khiến các phiên tòa trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng.

Ngoại hình của Wade gây chú ý với những hình xăm phủ kín đầu và mặt, bao gồm các họa tiết giống vết khâu tạo thành nụ cười méo mó quanh miệng.

Theo chia sẻ từ ê kíp sản xuất phim tài liệu Handsome Devil: Charming Killer, Wade nhận được hàng trăm lời tỏ tình, thậm chí có người bày tỏ mong muốn kết hôn và sinh con với hắn.

Một nhóm người còn tự xưng là “những người vợ của Wade”, thường xuyên gọi điện vào nhà tù. Trong các cuộc trò chuyện, họ cho biết Wade có cách nói chuyện khiến họ cảm thấy vui vẻ và được quan tâm.

Một số người hâm mộ công khai bày tỏ tình cảm. Có người xăm tên Wade lên cơ thể, có người cho biết không quan tâm đến việc hắn là kẻ giết người.


Wade Wilson trước và sau khi xăm đầy mặt. Ảnh: Lee County Sheriff's Office
Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Lee, chỉ trong vòng một tháng kể từ khi bị kết tội vào ngày 12/6/2024, Wade nhận được 3.903 tin nhắn, 65 lá thư và 754 bức ảnh, trong đó 163 bức bị từ chối do nội dung không phù hợp.

Ngoài ra, một trang gây quỹ do người ủng hộ lập ra đã quyên góp được khoảng 100.000 USD, tương đương khoảng 2,5 tỷ đồng. Dù mục đích được nói là hỗ trợ chi phí pháp lý, số tiền này được Wade sử dụng cho các nhu cầu cá nhân như mua đồ ăn trong tù.

Một người hâm mộ còn dùng tiền riêng để mua trang phục như vest, sơ mi và cà vạt cho Wade mặc khi ra tòa.

Các nhà tội phạm học cho rằng một số phụ nữ từng là nạn nhân bạo hành có thể bị thu hút bởi những người như Wade vì cảm thấy an toàn khi họ đang bị giam giữ.

Trong khi đó, các công tố viên bang Florida bày tỏ sự phản đối trước làn sóng ủng hộ này. Bà Amira Fox cho biết bà chưa từng thấy ai độc ác như Wade trong suốt 34 năm làm việc và bất ngờ khi có người ủng hộ hắn.

Hiện Wade đang bị biệt giam và hạn chế tiếp xúc với bên ngoài trong thời gian kháng cáo bản án tử hình. So với hình ảnh từng lan truyền trên mạng, diện mạo hiện tại của hắn trong tù có nhiều thay đổi, với ngoại hình mập hơn và mất một số răng.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 196 Views | May 04, 2026 - 9:26 AM - by pizza
Phép màu sau 32 năm: Tìm thấy cô bé 13 tuổi mất tích bí ẩn từ năm 1994 New Tab ↗
Giới chức Mỹ vừa tìm thấy Christina Marie Plante còn sống sau 32 năm mất tích bí ẩn tại Arizona, chính thức giải mã vụ án rúng động xảy ra vào năm 1994.



Vụ án mất tích đầy bí ẩn của Christina Marie Plante tại Star Valley, bang Arizona, cuối cùng đã có lời giải sau hơn ba thập kỷ. Năm 1994, ở tuổi 13, Christina được nhìn thấy lần cuối khi đang đi bộ đến chuồng nuôi ngựa của mình.

Sự biến mất đột ngột của cô đã châm ngòi cho một cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào, biến vụ việc trở thành một trong những bí ẩn nan giải nhất tại địa phương suốt 32 năm qua.

Vào thời điểm tháng 5/1994, giới chức trách tin rằng Christina đã bị bắt cóc trong "hoàn cảnh nguy hiểm và đáng ngờ". Dù các tình nguyện viên và cảnh sát đã nỗ lực thực hiện hàng loạt cuộc phỏng vấn cũng như rà soát kỹ lưỡng hiện trường, tung tích của cô bé mặc áo phông trắng, quần short nhiều màu và giày thể thao đen vẫn là một ẩn số.

Vụ án sau đó rơi vào bế tắc và được chuyển giao cho Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Gila.

Tuy nhiên, hồ sơ về Christina chưa bao giờ bị khép lại. Bằng việc tận dụng các kỹ thuật điều tra hiện đại, các thám tử đã rà soát lại những manh mối cũ và tìm ra bước đột phá quan trọng.

Tuần này, phía cảnh sát trưởng chính thức xác nhận đã tìm thấy Christina Marie Plante. Các nhà điều tra cho biết họ đã xác minh chính xác danh tính của cô và tình trạng người mất tích đã được giải quyết triệt để.

Sự trở về của Christina sau 32 năm biệt tích được xem là một kỳ tích của ngành hành pháp. Dù vậy, để đảm bảo an toàn và phục hồi cho nạn nhân, giới chức trách tuyên bố sẽ giữ kín các thông tin chi tiết.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Gila nhấn mạnh: "Vì tôn trọng quyền riêng tư và sức khỏe của Christina, chúng tôi sẽ không công bố thêm bất kỳ chi tiết nào về cuộc sống hiện tại của cô".

VietBF@ sưu tập
1 Reply | 290 Views | May 04, 2026 - 9:08 AM - by pizza
Ông Trump nhận tin cực buồn New Tab ↗
Theo kết quả khảo sát mới, tỉ lệ không ủng hộ Tổng thống Trump đã tăng lên 62% - mức cao nhất trong cả hai nhiệm kỳ của ông.


Tổng thống Mỹ Donald Trump trên chuyên cơ Không lực Một ngày 3-5 - Ảnh: AP

Theo báo Guardian ngày 3-5, cuộc thăm dò mới nhất do Washington Post-ABC News-Ipsos thực hiện từ ngày 24 đến 28-4, với sự tham gia của 2.560 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ.

Kết quả cho thấy đa số người được khảo sát không hài lòng với cách Tổng thống Mỹ Donald Trump xử lý các vấn đề kinh tế, lạm phát và xung đột với Iran.

Cụ thể, 66% người được hỏi không tán thành cách ông điều hành cuộc chiến với Iran, trong khi mức không hài lòng về chi phí sinh hoạt lên tới 76%.

Tỉ lệ ủng hộ tổng thể dành cho ông Trump hiện ở mức 37%, giảm nhẹ so với 39% hồi tháng 2. Ngược lại, tỉ lệ không ủng hộ đã tăng vọt lên mức kỷ lục 62% - cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ hai.

Theo Đài Fox News - kênh truyền thông được cho là thân chính quyền Tổng thống Trump - cuộc thăm dò được công bố trong bối cảnh nước Mỹ chỉ còn khoảng 6 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Đảng Cộng hòa được cho là đang rơi vào thế bất lợi.

Trong nội bộ Đảng, ông chủ Nhà Trắng vẫn duy trì được sự ủng hộ, với 85% cử tri tán thành các quyết định. Tuy nhiên mức "ủng hộ mạnh mẽ" đã giảm từ 53% xuống còn 45%.

Đáng chú ý, mức tín nhiệm của ông trong nhóm cử tri độc lập nghiêng về Đảng Cộng hòa giảm xuống mức thấp mới, còn 56%. Ở toàn bộ nhóm cử tri độc lập, tỉ lệ ủng hộ ông Trump chỉ còn 25%.

Về chính sách nhập cư - lĩnh vực được xem là có kết quả khả quan nhất của ông - tỉ lệ ủng hộ đạt 45%, so với 56% không ủng hộ. Tuy nhiên cách xử lý vấn đề nhập cư nói chung vẫn chưa cải thiện đáng kể, khi chỉ 40% ủng hộ và 59% không ủng hộ.

Khảo sát cũng ghi nhận làn sóng phản đối đáng kể đối với nhiều đề xuất cụ thể của ông, như chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh (65%), cắt giảm ngân sách nghiên cứu y tế (78%), tăng chi tiêu quốc phòng và chấm dứt quy chế pháp lý tạm thời cho người di cư từ các quốc gia có chiến sự (65%).

VIetBF@sưu tập
0 Replies | 514 Views | May 04, 2026 - 9:08 AM - by goodidea
Lầu Năm Góc báo động New Tab ↗
Các nguồn tin nội bộ mô tả Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ngày càng bị cô lập sau khi hàng loạt sĩ quan cấp cao có hồ sơ “không tì vết” bị buộc rời vị trí.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ gây tranh cãi khi liên tiếp sa thải tướng lĩnh cấp cao, khiến nội bộ quân đội rạn nứt và làm dấy lên lo ngại về môi trường lãnh đạo đầy áp lực. Ảnh: Reuters.
Kể từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump, giới tướng lĩnh cấp cao từng được xem như “những người trưởng thành trong căn phòng” - tuyến phòng thủ cuối cùng ngăn chặn các quyết định bốc đồng của tổng thống nắm quyền kiểm soát mã hạt nhân.

Thế nhưng hiện nay, sau làn sóng sa thải chưa từng có, ban lãnh đạo quân sự cấp cao của Lầu Năm Góc không còn được nhìn nhận là “lá chắn” đáng tin cậy, theo Guardian.

Cuộc cải tổ "chưa từng có"
Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm ngoái, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, người theo đuổi mục tiêu cải tổ quân đội theo hướng loại bỏ cái mà ông gọi là “tư tưởng thức tỉnh (woke)”, đã sa thải hoặc buộc nghỉ hưu 24 tướng lĩnh và chỉ huy cấp cao mà không đưa ra lý do liên quan đến năng lực.

Khoảng 60% trong số này là người da màu hoặc phụ nữ - cách tiếp cận được cho là gắn với chiến dịch chống lại các chính sách “DEI” (đa dạng, công bằng, hòa nhập) mà chính quyền công khai theo đuổi.

Đáng chú ý, các sĩ quan bị loại bỏ đều có danh tiếng xuất sắc. Trường hợp mới nhất là Tướng Randy George, Tham mưu trưởng Lục quân, bị cách chức tháng trước, được cho là do từ chối thực hiện chỉ đạo loại 4 sĩ quan (hai người da màu và hai phụ nữ) khỏi danh sách đề bạt.


Tướng Randy George, Tham mưu trưởng Lục quân, bị cắt chức bất ngờ vào tháng 4. Ảnh: Reuters.
Làn sóng thanh trừng bắt đầu từ tháng 2 năm ngoái với việc bãi nhiệm Tướng CQ Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - vị trí cầu nối giữa quân đội và lãnh đạo dân sự. Ông Brown, một tướng Không quân kỳ cựu, được thay bằng Dan Caine, người đã nghỉ hưu và phải được thăng cấp gấp để đủ điều kiện chuẩn thuận, dù bị nhiều ý kiến nghi ngờ về năng lực.

Trong số các nữ sĩ quan bị loại, đáng chú ý có Đô đốc Lisa Franchetti - người phụ nữ đầu tiên giữ chức Tư lệnh Tác chiến Hải quân và tham gia Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện tuần trước, khi Thượng nghị sĩ Jack Reed hỏi liệu ông Trump có chỉ đạo nhắm vào các sĩ quan da màu và phụ nữ hay không, Hegseth bác bỏ. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng giới lãnh đạo trước đây “quá tập trung vào các yếu tố như chủng tộc, giới tính và kỹ thuật xã hội theo cách không lành mạnh”.

Sự cô lập và rạn nứt
Các nguồn tin trao đổi với báo chí cho biết Hegseth, cựu MC Fox News nổi tiếng với phong cách đối đầu, ngày càng bị cô lập trong bộ máy quan liêu đồ sộ của Lầu Năm Góc, chỉ bao quanh bởi một nhóm nhỏ thân tín và người thân.

Một số người nói ông tỏ ra lo ngại về khả năng bị ông Trump sa thải, trong bối cảnh nhiều ý kiến cho rằng kinh nghiệm của ông - một cựu thiếu tá Vệ binh Quốc gia từng tham chiến tại Iraq và Afghanistan - là chưa đủ cho vị trí hiện tại.

Nhân sự Lầu Năm Góc cũng bất ngờ khi ông thường xuyên đưa vợ, Jennifer - cựu nhà sản xuất của Fox News - tham dự các cuộc họp chính thức.

Những người thân cận khác gồm em trai Phil (hiện là cố vấn cấp cao), luật sư Tim Parlatore - từng đại diện cho cả Hegseth và Trump - và Ricky Buria, cựu lính thủy đánh bộ.

Trong khi đó, phần lớn công việc điều hành thường nhật của Bộ Chiến tranh, với khoảng 2,1 triệu quân nhân và 770.000 nhân viên dân sự toàn cầu, do Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg đảm nhiệm.

Hegseth được cho là tập trung vào các vấn đề cá nhân, bao gồm cải tổ hệ thống tuyên úy quân đội, phù hợp với niềm tin Cơ đốc mà ông thường xuyên nhấn mạnh.

Các nhà phân tích quân sự nhận định các động thái sa thải này phù hợp với định hướng trong “Heritage FoundationProject 2025” - bản kế hoạch bảo thủ định hình chính sách nhiệm kỳ hai của ông Trump.

Tướng về hưu Paul Eaton cho rằng mục tiêu là xây dựng một lực lượng “thuần ý thức hệ”, trung thành với tổng thống hơn là Hiến pháp.

Ông cảnh báo cuộc thanh trừng có thể làm suy yếu năng lực tác chiến của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng với Iran.

“Tôi tin rằng bộ chỉ huy cấp cao của quân đội Mỹ đã bị tổn hại nghiêm trọng”, ông nói, nhấn mạnh môi trường sợ hãi khiến các sĩ quan ngại lên tiếng phản biện các quyết định sai lầm.

Lo ngại càng gia tăng khi ông Trump gần đây tuyên bố có thể tàn phá hạ tầng dân sự Iran và cảnh báo “cả một nền văn minh sẽ bị xóa sổ” nếu Tehran không chấp nhận điều kiện của Washington.

Cựu đại tá Kevin Carroll cảnh báo những phát ngôn cứng rắn như “không khoan nhượng” có thể gây tổn hại lâu dài đến đạo đức và văn hóa quân đội.

Một số ý kiến cũng nghi ngờ năng lực của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân mới, Dan Caine, khi ông chưa từng giữ vai trò chỉ huy cấp cao và có thể thiếu bản lĩnh đối trọng với tổng thống, khác với người tiền nhiệm Mark Milley, người từng yêu cầu báo cáo mọi mệnh lệnh quân sự đáng ngờ sau sự kiện tấn công Đồi Capitol vào tháng 6/2021.

Mối nguy từ "nút bấm hạt nhân"
Trong bối cảnh xuất hiện thông tin chưa xác nhận rằng ông Trump từng cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran, các chuyên gia cảnh báo cơ chế kiểm soát hiện tại là chưa đủ.

Chuyên gia an ninh Joe Cirincione nhấn mạnh tổng thống Mỹ có quyền gần như tuyệt đối trong việc phát động tấn công hạt nhân, và việc trông chờ quân đội từ chối mệnh lệnh phi pháp “không phải là rào cản đáng tin cậy”.

Tiền lệ lịch sử từng xảy ra năm 1974, khi Bộ trưởng Quốc phòng James Schlesinger yêu cầu kiểm tra lại mọi lệnh hạt nhân của Tổng thống Richard Nixon trong bối cảnh bê bối Watergate.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng khó kỳ vọng vai trò “kiềm chế” tương tự từ Hegseth - người bị nhận định là luôn đồng điệu với lập trường cứng rắn của ông Trump.

Đối với nhiều cựu quan chức Lầu Năm Góc, tình hình hiện nay là điều chưa từng thấy. “Trước đây, bất đồng giữa lãnh đạo dân sự và quân đội vẫn được xử lý chuyên nghiệp”, Carroll nói. “Còn bây giờ, tất cả chỉ là hỗn loạn. Thật điên rồ”.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 280 Views | May 04, 2026 - 9:06 AM - by pizza
'Chìa khóa' mới giải mã cuộc di cư của loài người New Tab ↗
Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, các nhà khoa học quốc tế vừa công bố một nghiên cứu mang tính bước ngoặt, đưa ra giả thuyết mới về thời điểm và cách thức tổ tiên loài người thực hiện cuộc di cư vĩ đại rời khỏi châu Phi.


Người Homo sapiens rời khỏi những bãi biển Nam Phi để chinh phục thế giới. Nguồn ảnh: Dietmar Rabich/Wikimedia Commons

Theo đó, mực nước biển hạ xuống mức thấp kỷ lục có thể là “chìa khóa” mở ra các tuyến đường bộ, giúp người tiền sử di chuyển sang những lục địa khác.

Nghiên cứu được công bố đầu tháng 5/2026 trên tạp chí Transactions of the Royal Society of South Africa – ấn phẩm khoa học lâu đời và uy tín của Nam Phi (thuộc Hiệp hội Hoàng gia Nam Phi) – do nhóm chuyên gia thuộc Viện Đa dạng Sinh học Thủy sinh Nam Phi (SAIAB) thực hiện, đứng đầu là Giáo sư Alan Whitfield. Kết quả cho thấy các nhóm người hiện đại sớm tại Nam Phi có thể đã tận dụng những giai đoạn mực nước biển xuống thấp trong kỷ băng hà để rời lục địa, vào khoảng 50.000–40.000 năm trước.

Khác với quan niệm phổ biến về những hành trình vượt biển đầy rủi ro, nghiên cứu này cho rằng tổ tiên loài người nhiều khả năng đã di chuyển qua các dải đất hẹp – hiện nay đã bị nhấn chìm dưới đại dương – khi mực nước biển rút sâu.

Thông qua mô phỏng điều kiện cổ khí hậu kết hợp dữ liệu hải dương học, nhóm nghiên cứu xác định có những thời kỳ mực nước biển thấp hơn hiện nay khoảng 100 mét. Khi đó, các “hành lang đất liền” chiến lược lộ ra, đặc biệt tại khu vực Bab-el-Mandeb, nơi nối vùng Sừng châu Phi với bán đảo Arập. Khoảng cách giữa hai lục địa được thu hẹp đáng kể, tạo điều kiện cho các nhóm người tiền sử di chuyển mà không cần đến phương tiện hàng hải phức tạp.

Phát hiện này không chỉ làm thay đổi cách nhìn về năng lực thích nghi của người tinh khôn (Homo sapiens), mà còn nhấn mạnh vai trò của các chu kỳ thiên văn và biến đổi khí hậu trong lịch sử tiến hóa của nhân loại. Các giai đoạn mực nước biển hạ thấp thường trùng với thời kỳ băng hà, khi lượng nước lớn bị tích tụ dưới dạng các dải băng tại hai cực.

Chính những biến động địa chất – khí hậu này đã tạo ra “cửa sổ cơ hội” cho các đợt di cư. Khi điều kiện sống tại châu Phi trở nên khắc nghiệt, trong khi các tuyến đường bộ mới xuất hiện, người tiền sử đã bắt đầu hành trình mở rộng sang châu Á và châu Âu.

Giả thuyết "Rời khỏi châu Phi" (Out of Africa) từ lâu là chủ đề tranh luận trong giới khảo cổ học. Các bằng chứng hóa thạch và di truyền học trước đây cho thấy làn sóng di cư lớn diễn ra khoảng 60.000–90.000 năm trước. Tuy nhiên, phát hiện mới về các hành lang đất liền trong thời kỳ mực nước thấp mở ra khả năng tồn tại những đợt di cư sớm hơn và đa dạng hơn về lộ trình, thay vì chỉ giới hạn ở một số tuyến quen thuộc như dọc sông Nile hay qua eo biển Gibraltar.

Việc kết hợp dữ liệu khảo cổ với hải dương học cũng giúp tái dựng chính xác hơn bản đồ phân bố của con người thời tiền sử. Đồng thời, nghiên cứu đặt ra hướng đi mới cho khoa học khi nhấn mạnh tiềm năng khảo sát các di chỉ hiện nằm dưới đáy biển tại các thềm lục địa – nơi có thể lưu giữ dấu tích của những điểm dừng chân trong hành trình di cư vĩ đại của nhân loại.

VIetBF@sưu tập
0 Replies | 94 Views | May 04, 2026 - 9:02 AM - by goodidea
Ukraine tấn công cảng dầu Primorsk, nhắm vào ‘hạm đội bóng tối’ của Nga New Tab ↗
Ukraine mở đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng dầu mỏ và tàu thuyền của Nga, trong khi Moskva đáp trả bằng loạt UAV và tên lửa, khiến thương vong gia tăng ở nhiều khu vực.


Ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên từ cảng dầu Primorsk của Nga. Ảnh: Planet Labs PBC

Ukraine ngày 3/5 tiến hành một loạt đòn đánh vào các mục tiêu năng lượng của Nga, trong đó có cảng dầu Primorsk trên biển Baltic - một đầu mối xuất khẩu quan trọng của Moskva. Theo chính quyền địa phương ở Nga, cuộc tập kích bằng UAV ban đêm đã gây hỏa hoạn tại cảng do tập đoàn dầu khí nhà nước Transneft vận hành, nơi có công suất xử lý hàng trăm nghìn thùng dầu mỗi ngày.

Cảng Primorsk nằm cách Ukraine hơn 1.000 km, gần biên giới Phần Lan và không xa thành phố St. Petersburg, cho thấy tầm vươn ngày càng xa của năng lực tấn công bằng UAV của Kiev.

Theo tờ The Guardian, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch không chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng mà còn nhắm vào các tàu thuộc “hạm đội bóng tối” - mạng lưới tàu chở dầu bị phương Tây cáo buộc giúp Nga né lệnh trừng phạt.

Ông Zelensky nói lực lượng Ukraine đã đánh trúng một tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường lớp Karakurt, một tàu tuần tra và một tàu chở dầu.

“Thêm một tàu mang tên lửa Kalibr của Nga đã bị loại khỏi vòng chiến”, ông Zelensky tuyên bố.

Ngoài ra, Ukraine cũng cho biết đã tấn công thêm hai tàu chở dầu khác gần lối vào cảng Novorossiysk trên Biển Đen.

Ở chiều ngược lại, các đòn tấn công của Nga tiếp tục gây thiệt hại tại Ukraine. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine cho biết hai người thiệt mạng và ba người bị thương tại vùng Odessa sau khi UAV Nga đánh trúng khu dân cư và hạ tầng cảng, gây cháy lớn. Tại khu vực Dnipropetrovsk, ít nhất sáu người bị thương trong các cuộc tấn công ban đêm, trong đó một xe buýt chở 40 trẻ em bị hư hại nhưng không có thương vong.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 269 UAV và tên lửa đạn đạo trong đêm, trong đó 249 UAV bị đánh chặn hoặc vô hiệu hóa. Tuy nhiên, vẫn có các vụ tấn công trúng đích tại 15 địa điểm khác nhau.

Ở phía Nga, một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine gần Moskva khiến một người đàn ông 77 tuổi thiệt mạng tại khu vực Volokolamsk. Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết nhiều UAV đã bị bắn hạ khi tiếp cận thủ đô.

Tình hình chiến sự trên bộ cũng tiếp tục leo thang. Ukraine ghi nhận thêm các trường hợp tử vong tại Kherson và thành phố công nghiệp Dnipro, trong khi lực lượng Nga được cho là đang tiến gần thành phố Kostiantynivka ở vùng Donetsk.

Bên cạnh chiến sự, các động thái ngoại giao và hỗ trợ quốc tế cũng diễn ra song song. Tổng thống Zelensky cảm ơn Vua Charles III vì những phát biểu ủng hộ Ukraine trong chuyến thăm Mỹ gần đây, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của NATO trong bối cảnh còn nhiều lo ngại về cam kết của Washington.

Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ thúc đẩy hợp tác sâu hơn với Liên minh châu Âu (EU) nhằm hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm tham gia chương trình cho vay mới được EU thông qua. Gói hỗ trợ này được kỳ vọng đáp ứng phần lớn nhu cầu tài chính của Kiev trong hai năm tới, chủ yếu dành cho chi tiêu quốc phòng.

London cũng chuẩn bị công bố thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với doanh nghiệp Nga nhằm làm gián đoạn chuỗi cung ứng quân sự.

Song song đó, Ukraine đang tìm cách tăng cường hợp tác quốc phòng với các đối tác Bắc Âu. Ông Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng ký thỏa thuận với Phần Lan về công nghệ UAV và chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu tích lũy trong hơn hai năm xung đột.

Những diễn biến mới nhất cho thấy xung đột Nga - Ukraine tiếp tục mở rộng cả về phạm vi địa lý lẫn cường độ, khi hai bên đồng thời tăng cường tấn công sâu vào hậu phương của nhau, khiến triển vọng hạ nhiệt trong ngắn hạn vẫn còn xa vời.

VIetBF@sưu tập
0 Replies | 63 Views | May 04, 2026 - 9:01 AM - by goodidea
Mỹ cải tổ toàn diện FBI New Tab ↗
Trong vòng 14 tháng qua, FBI đã thực hiện một cuộc cải tổ được cho là mang tính “thế hệ” nhằm cắt giảm bộ máy hành chính.


Trụ sở Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Washington, D.C. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 3/5, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết trong vòng 14 tháng qua, cơ quan này đã thực hiện một cuộc cải tổ được cho là mang tính “thế hệ” nhằm cắt giảm bộ máy hành chính, điều chuyển nhân sự ra thực địa và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng hiệu quả hoạt động.

Trong dự thảo bức thư gửi các nhân viên FBI, ông Patel cho biết cơ quan đã thực hiện những thay đổi mà nhân viên yêu cầu trong nhiều năm, nhằm chuyển FBI thành một tổ chức công lực hiện đại.

Theo ông Patel, cuộc cải tổ bao gồm việc điều chuyển hơn 1.000 nhân viên và đặc vụ FBI từ thủ đô Washington D.C đến các văn phòng địa phương, đồng thời bố trí hàng trăm nhân sự tình báo tiếp cận các cuộc điều tra đang diễn ra. Bên cạnh đó, FBI đã tăng tốc sử dụng công nghệ, mở rộng các công cụ AI để xử lý thông tin, nhận diện các mối đe dọa và đơn giản hóa tiến trình điều tra.

Ông chỉ rõ việc rà soát các hợp đồng và cơ sở vật chất đã giúp tiết kiệm hơn 300 triệu USD và dự tính sẽ tiếp tục tiết kiệm hơn nữa trong những năm tới. Kế hoạch di dời trụ sở FBI ước tính sẽ giúp giảm chi phí hàng tỷ USD về lâu dài.

Cuộc cải tổ cũng đặt trọng tâm vào an ninh nội địa, với việc thành lập một trung tâm nhiệm vụ đa cơ quan tập trung vào khủng bố trong nước và bạo lực có động cơ chính trị.

Các quan chức cho biết FBI đã tăng cường hợp tác với các cơ quan công lực và khu vực tư nhân, thiết lập quan hệ với các công ty công nghệ và tạo các kênh chính thức để các cơ quan cấp bang và địa phương làm việc trực tiếp với lãnh đạo FBI.

Theo ông Patel, những thay đổi này được thúc đẩy thông qua việc thu thập ý kiến đóng góp phản hồi từ toàn thể nhân viên của FBI.

FBI được thành lập vào năm 1908, là cơ quan tình báo, an ninh nội địa và thực thi pháp luật liên bang chính của Mỹ, trực thuộc Bộ Tư pháp. FBI chuyên điều tra các tội phạm nghiêm trọng như khủng bố, an ninh mạng, gián điệp, tội phạm có tổ chức và tham nhũng công.

VIetBF@sưu tập
0 Replies | 123 Views | May 04, 2026 - 8:59 AM - by goodidea
Mỹ thả 22 thuyền viên từ tàu Iran bị giữ nhằm 'xây dựng lòng tin' New Tab ↗
Mỹ đã chuyển 22 thuyền viên bị giữ trên tàu container Touska của Iran sang Pakistan và sẽ bàn giao họ cho Tehran trong ngày 4/5. Bộ Ngoại giao Pakistan gọi động thái này là “biện pháp xây dựng lòng tin” của Mỹ.


Tàu chở hàng TOUSKA mang cờ Iran bị tàu Hải quân Mỹ chặn lại tại Vịnh Oman. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Tờ The Times of Israel dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan nêu rõ: “Tàu Iran cũng sẽ được đưa trở lại vùng lãnh hải Pakistan để tiến hành sửa chữa cần thiết trước khi hoàn trả cho chủ sở hữu ban đầu”.

Trước đó, Mỹ đã thả tự do cho 6 trong số 28 thuyền viên trên tàu container Touska để họ trở về Iran.

Theo hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc), lực lượng Mỹ đã lên kiểm tra và bắt giữ tàu container Touska mang cờ Iran ngoài khơi cảng Chabahar, phía Đông Nam Iran, thuộc Vịnh Oman vào ngày 19/4.

Iran lên án vụ bắt giữ là “hành vi cướp biển trắng trợn”. Bộ Chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết lực lượng vũ trang đã không can thiệp vào thời điểm đó vì gia đình các thuyền viên cũng có mặt trên tàu.

Theo đài BBC (Anh), Bộ Chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya đóng vai trò "cơ quan điều hành cao nhất" trong lực lượng vũ trang Iran, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, giám sát và phối hợp tất cả các hoạt động quân sự đồng thời đóng vai trò then chốt trong chiến lược quốc phòng của Iran.

Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa Hải quân khắt khe với Iran. Lệnh phong tỏa có hiệu lực sau khi các cuộc đàm phán Iran - Mỹ tại thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 11 và 12/4 không đạt được thỏa thuận.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 3/5, Iran cho biết Mỹ đã chính thức phản hồi đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột do Tehran đưa ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baqaei nhấn mạnh kế hoạch này chỉ tập trung vào việc chấm dứt xung đột, không liên quan đến vấn đề hạt nhân.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết "các cuộc thảo luận rất tích cực" đang diễn ra với Iran nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng, nhưng ông cũng nói thêm rằng Mỹ sẽ sớm bắt đầu hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.

VIetBF@sưu tập
0 Replies | 59 Views | May 04, 2026 - 8:57 AM - by goodidea
Ngư dân câu được con cá măng khổng lồ nặng 65kg trên sông New Tab ↗
Sau một hồi vật lộn, các ngư dân đã kéo được con cá khổng lồ nặng 65kg, dài 1,5 mét từ dưới nước lên bờ.

Tại Elazığ, Thổ Nhĩ Kỳ, những ngư dân nghiệp dư đã bắt được một mẻ cá khó quên trên sông Murat chỉ vài giờ trước khi mùa đánh bắt kết thúc.

Mehmet Sait Karadağ và bạn bè của anh đã câu được một con cá măng khổng lồ nặng 65 kg và dài 1,5 mét bằng cần câu của mình.


Con cá khổng lồ nặng 65kg.

Sau một hồi vật lộn, các ngư dân cuối cùng cũng kéo được con cá măng lên khỏi mặt nước. Hai người cùng nhau khiêng con cá khổng lồ lên và khoảnh khắc này đã được một người khác dùng điện thoại ghi lại.

Không giấu nổi niềm vui sướng khi bắt được con cá cuối cùng của mùa, Karadağ và bạn bè đã trải qua những khoảnh khắc phấn khích bởi cả kích thước và độ quý hiếm của con cá. Vụ đánh bắt này cũng thu hút sự quan tâm lớn từ những người câu cá nghiệp dư trong khu vực.


Được biết, cá măng là loài cá có thân dài, hình trụ, đầu dẹt và miệng rộng. Chúng là loài cá săn mồi hung dữ trong môi trường nước ngọt.

Chúng chủ yếu sống ở các vùng nước ngọt như hồ, sông và đập thủy điện tại Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu, Bắc Mỹ.

Loài cá này có thể phát triển rất lớn. Con cá nặng 65 kg bị bắt tại Elazığ được coi là một trường hợp "khổng lồ" hiếm gặp.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 139 Views | May 04, 2026 - 8:40 AM - by pizza
Vụ phát hiện thuốc diệt chuột trong thức ăn trẻ em HiPP: Bắt nghi phạm 39 tuổi, công bố nguyên nhân gây án New Tab ↗
Vụ việc thu hồi hàng loạt sản phẩm HiPP sau khi phát hiện dấu vết chất độc và nghi án tống tiền đang được điều tra mở rộng, với một nghi phạm 39 tuổi vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo Reuters, ngày 3/5, cảnh sát Áo thông báo đã bắt giữ một nghi phạm 39 tuổi liên quan đến vụ việc phát hiện chất diệt chuột trong các lọ thức ăn dặm dành cho trẻ em,nhằm tống tiền hãng HiPP 2 triệu euro.

Lực lượng Cảnh sát Hình sự bang Burgenland phối hợp Tổng cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Áo bắt nghi phạm 39 tuổi liên quan đến vụ tống tiền nhằm vào hãng sản xuất thực phẩm trẻ em danh tiếng HiPP, Đài phát thanh và Truyền hình Quốc gia Áo ORF đưa tin ngày 3/5. Để phục vụ điều tra, danh tính của người này vẫn chưa được tiết lộ.


Một số sản phẩm của công ty HiPP được bày bán trong siêu thị. Ảnh: mageBROKER/IMAGO.

Hồ sơ từ phía cảnh sát cho biết sự việc được phát hiện tại siêu thị ở thủ phủ Eisenstadt nhờ một khách hàng báo cáo về dấu hiệu sản phẩm bị can thiệp.

Cơ quan chức năng xác định các lọ sản phẩm bị can thiệp thuộc loại 190 gram dành cho trẻ 5 tháng tuổi, với thành phần gồm cà rốt và khoai tây, được bày bán tại hệ thống siêu thị SPAR ở Áo. Trước đó, một kẻ ẩn danh gửi thông điệp đe dọa đầu độc các lô hàng này, ép nhà sản xuất giao tiền.

Quá trình phối hợp điều tra giữa các nước sau đó phát hiện tổng cộng 5 lọ thực phẩm có dấu hiệu bị can thiệp. Kết quả kiểm nghiệm một lọ "cà rốt và khoai tây" bị thu giữ tại Áo cho thấy có chứa 15 microgram thuốc diệt chuột.

Ông Helmut Marban, người phát ngôn Cảnh sát bang Burgenland, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm một lọ sản phẩm nghi nhiễm độc khác từng được bày bán tại cùng hệ thống siêu thị nhưng hiện vẫn chưa xác định được vị trí.

Cơ quan chức năng đang làm rõ mức độ nguy hiểm của liều lượng chất độc đối với cơ thể trẻ nhỏ để củng cố hồ sơ khởi tố về hành vi "cố ý gây nguy hiểm cho công cộng" và "cố ý gây thương tích nghiêm trọng".

Trước đó, công ty HiPP đã phải thu hồi một phần sản phẩm sau khi cơ quan chức năng phát hiện dấu vết của chất diệt chuột và một “phụ gia độc hại” chưa xác định trong các lọ thức ăn trẻ em được phân phối tại Áo, CH Czech và Slovakia.

HiPP là doanh nghiệp gia đình lâu đời, thành lập hơn 120 năm tại Đức, với hệ thống sản xuất và phân phối tại nhiều quốc gia châu Âu. Công ty sau đó khẳng định sản phẩm không bị nhiễm độc trong quá trình sản xuất, đồng thời cho rằng đây là một “hành vi phạm tội” đang được điều tra.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, HiPP cũng cho biết đã bị một đối tượng tống tiền liên hệ, yêu cầu 2 triệu euro trong thời hạn 6 ngày. Tuy nhiên, công ty chỉ phát hiện email sau khi thời hạn đã trôi qua.

Cơ quan an toàn thực phẩm Áo đồng thời khuyến cáo người dân không sử dụng các sản phẩm có dấu hiệu bất thường và theo dõi triệu chứng ngộ độc, trong bối cảnh chất diệt chuột có thể gây rối loạn nghiêm trọng việc sử dụng vitamin K của cơ thể.

Cơ quan An toàn Thực phẩm và Y tế Áo khuyến nghị bất kỳ ai xuất hiện các triệu chứng ngộ độc, bao gồm chảy máu, suy nhược nghiêm trọng hoặc da tái nhợt, nên tìm đến cơ sở y tế.

VIetBF@sưu tập
0 Replies | 124 Views | May 04, 2026 - 8:37 AM - by troopy
Người phụ nữ đánh tráo 'heo đất' nhà người khác, trộm hàng chục triệu đồng New Tab ↗
Ngày 4-5, Công an xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng cho hay vừa điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ đánh tráo "heo đất" của người khác để trộm hàng chục triệu đồng.


N. cùng số tiền đã đánh tráo heo đất của hàng xóm - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó lúc 11h ngày 3-5, Công an xã Nông Sơn tiếp nhận tin báo của chị T.T.T.K. (32 tuổi, trú thôn Phước Viên, xã Nông Sơn) về việc phát hiện trong nhà có dấu hiệu bị đánh tráo một heo đất (bỏ tiền tiết kiệm) bên trong chứa hơn 35 triệu đồng.

Công an xã đã chỉ đạo lực lượng khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, xác minh, truy xét.

Chỉ sau chưa đầy 2 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, công an xã đã triệu tập chị M.T.T.N. (36 tuổi, trú thôn Phước Viên) làm việc.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập, N. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo đó ngày 2-5, trong lúc đến nhà chị K. chơi, N. phát hiện trong phòng ngủ có một con heo đất nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Sau khi lén chụp lại hình ảnh heo đất, N. tìm mua một heo đất khác giống hệt để thực hiện hành vi đánh tráo.

Khoảng 19h cùng ngày, lợi dụng lúc gia đình chị K. vắng nhà, N. đã lén vào nhà tráo đổi heo đất rồi mang về đập lấy toàn bộ số tiền bên trong.

Công an xã Nông Sơn đã phối hợp các lực lượng khám xét khẩn cấp nơi ở của N., thu giữ số tiền 37 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Nông Sơn tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.

VIetBF@sưu tập
0 Replies | 122 Views | May 04, 2026 - 8:35 AM - by troopy
Vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần SADECO: Cựu Phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim về nước đầu thú New Tab ↗
Sáng 4-5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử ông Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, ngụ Gia Lai) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).


Ông Phạm Nhật Vinh - Ảnh: T.L

Bán rẻ 9 triệu cổ phần SADECO, gây thiệt hại 669 tỉ đồng
Theo cáo trạng, trước thời điểm ngày 7-1-2017, SADECO có vốn cổ đông do doanh nghiệp nhà nước (UBND TP.HCM và Thành ủy TP.HCM) chiếm tỉ lệ 60,7%.

Ngày 1-6-2017, bị cáo Phạm Nhật Vinh bắt đầu làm việc tại Công ty Nguyễn Kim, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc.

Thời điểm này ông Vinh được 3 cá nhân gồm: bà Nguyễn Thị Ánh Phượng, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết và bà Nguyễn Thị Hương là những người đang sở hữu tổng cộng 5.235.683 cổ phần, tương đương 30,8% vốn điều lệ của SADECO, đề cử tham gia hội đồng quản trị SADECO.

Ngày 29-6-2017, tại Đại hội đồng cổ đông của SADECO, sau khi thảo luận đại hội đã biểu quyết và thống nhất thông qua việc ông Phạm Nhật Vinh tham gia hội đồng quản trị SADECO.

Ngày 2-8-2017, hội đồng quản trị SADECO họp chọn cổ đông chiến lược để phát hành cổ phiếu và giá bán cổ phiếu. Thành phần dự họp gồm có 7 thành viên hội đồng quản trị (trong đó có ông Phạm Nhật Vinh) và 3 thành viên ban kiểm soát.

Tại cuộc họp trên, sau khi đưa ra phương án chọn Công ty Nguyễn Kim là cổ đông chiến lược để phát hành 9 triệu cổ phiếu và giá bán là 40.000 đồng/cổ phần, tất cả thành viên đã biểu quyết đồng ý với phương án trên và không có bất kỳ ý kiến nào khác, giao Chủ tịch hội đồng quản trị đàm phán thương lượng.

Với vai trò là thành viên hội đồng quản trị SADECO, ông Phạm Nhật Vinh phải có trách nhiệm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của các cổ đông và của SADECO. Tuy nhiên, ông Vinh đã thực hiện không đúng theo các quy định nêu trên, biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá thấp, có lợi cho Công ty Nguyễn Kim (vào tháng 10-2016, Công ty Nguyễn Kim mua cổ phần của chính SADECO từ Công ty Eximland với giá gần 57.000 đồng/cổ phần).

Công ty Nguyễn Kim được hưởng lợi trực tiếp từ việc mua được 9 triệu cổ phần và trở thành cổ đông chi phối, thông qua các cá nhân đứng tên thay, sở hữu 54,7% vốn điều lệ của SADECO.

Cáo trạng xác định hành vi của ông Vinh đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước là hơn 669 tỉ đồng, tương đương với 60,7% tỉ lệ vốn góp.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư Thành ủy TP.HCM), Tề Trí Dũng (Cựu tổng giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT SADECO) và 18 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Riêng ông Phạm Nhật Vinh do bỏ trốn nên trước đó ngày 11-1-2021, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã ông Vinh.

Năm 2022, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Tất Thành Cang 10 năm tù; phạt ông Tề Trí Dũng 20 năm tù.

Về nhóm doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Thành (Phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị Công ty Nguyễn Kim, thành viên hội đồng quản trị Công ty SADECO, đại diện Công ty Nguyễn Kim tại Công ty SADECO) bị tuyên phạt 5 năm tù. Các bị cáo khác có mức án từ án treo đến 16 năm tù.

Xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP.HCM giảm án cho 6 bị cáo, trong đó ông Tất Thành Cang còn 8 năm 6 tháng tù; ông Tề Trí Dũng còn 19 năm tù.

Ngày 24-11-2025, cơ quan điều tra phục hồi điều tra vụ án đối với ông Vinh. Ngày 30-12-2025, ông Phạm Nhật Vinh về nước đầu thú và bị tạm giam đến nay.

Được biết, khi ở Mỹ, ông Vinh đã 3 lần có thư gửi các cơ quan tiến hành tố tụng trình bày lý do, thời gian xuất cảnh. Ông Vinh cũng bày tỏ mong muốn sau khi xong công việc gia đình sẽ trở về Việt Nam hợp tác với cơ quan điều tra vụ án.

VIetBF@sưu tập
0 Replies | 97 Views | May 04, 2026 - 8:32 AM - by troopy
Nữ diễn viên chết thảm vì kẻ cuồng tình New Tab ↗
MỹRobert John Bardo, fan cuồng 19 tuổi, si mê diễn viên Rebecca Schaeffer suốt 3 năm, nhưng nỗi ám ảnh biến thành cơn thịnh nộ khi hắn xem cô đóng cảnh tình cảm.

Sự nghiệp Hollywood của Rebecca Schaeffer đang trên đà thăng tiến thì bị một kẻ rình rập bạo lực cắt ngang.

Nữ diễn viên 21 tuổi được biết đến nhiều nhất qua phim hài sitcom My Sister Sam, phát sóng từ năm 1986 đến 1988, và đang được nhắm đến cho một vai diễn trong The Godfather Part III. Nhưng cuộc đời Rebecca đột ngột kết thúc vào ngày 18/7/1989, khi cô bị bắn chết trước cửa nhà ở Los Angeles trong lúc chờ người đưa thư giao kịch bản phim mới.


Rebecca Schaeffer trong ảnh chụp năm 1987. Ảnh: MediaPunch

Rebecca không hề hay biết rằng Robert John Bardo, khi đó 19 tuổi, đã theo dõi cô trong ba năm. Nỗi ám ảnh của Robert leo thang thành bạo lực khoảng ba tuần sau khi anh ta trả 250 USD cho một thám tử tư để lấy địa chỉ của Rebecca từ hồ sơ tại Cơ quan quản lý phương tiện cơ giới - điều hợp pháp vào thời điểm đó.

Có được địa chỉ trong tay, Robert bắt xe buýt từ thành phố Tucson, Arizona, và đến nhà Rebecca với một khẩu súng giấu trong túi mua sắm.

"Anh ta nói muốn tìm kiếm địa chỉ một người bạn. Anh ta đánh vần tên cô ấy, cho biết ngày sinh và một số thông tin về nơi cô ấy có thể đang ở", thám tử tư Anthony Zinkus làm chứng tại phiên tòa xét xử Robert năm 1991.

Thời điểm đó, hành vi rình rập hiếm khi bị truy tố, nhận thức của công chúng về vấn đề này còn hạn chế. Vụ sát hại Rebecca đã đẩy vấn đề vào tâm điểm chú ý trên toàn nước Mỹ, khiến bang California thông qua đạo luật chống rình rập đầu tiên vào năm 1990.

Những lần cố tiếp cận của 'fan cuồng'

Tại tòa, trưởng bộ phận an ninh của Burbank Studios, ông John Egger, cho biết việc người hâm mộ "không mời mà đến" trường quay là rất phổ biến. Ông ước tính có khoảng 100 người như vậy trong 12 năm làm việc tại studio, và khoảng 500 lá thư đã được gửi đến trong khoảng thời gian đó. Thực tế, John đã từ chối cho Robert vào studio 2 năm trước vụ sát hại Rebecca.

John kể lại rằng vào ngày 2/6/1987, một nhân viên bảo vệ báo cho ông biết về việc Robert muốn họ giao một bó hoa lớn và một con gấu bông cao 1,5 m cho Rebecca. John bảo nhân viên dẫn Robert đến văn phòng của mình vì "anh ta đã gọi điện rất nhiều lần, và được công ty sản xuất phim My Sister Sam hướng dẫn liên hệ với chúng tôi vì anh ta gọi cho họ quá nhiều lần".

John cho biết đã cố gắng dẫn dắt cuộc trò chuyện sang tiền sử bệnh tâm thần của Robert, nhưng anh ta khăng khăng muốn nói về việc gặp Rebecca vì yêu cô. Dù vậy, John cho biết Robert tỏ ra rất ôn hòa và không hề có vẻ thù địch hay nguy hiểm, vì thế ông đã đưa ra quyết định chưa từng có tiền lệ: cho người chở Robert về tận nhà ở Tucson.

"Anh ta là một trong những người sáng suốt và thông minh nhất mà tôi từng tiếp xúc", John nhận định khi so sánh Robert với những người hâm mộ tự ý đến studio khác.


Robert John Bardo tại phiên tòa ở Los Angeles tháng 8/1989. Ảnh: Timeunion

Những cụm từ như "kẻ săn thần tượng" hay "si mê người nổi tiếng" được sử dụng tại phiên tòa, bị coi là giảm nhẹ bản chất của hành vi rình rập dẫn đến cái chết của Rebecca.

"Một quan niệm sai lầm lớn về những người nổi tiếng là họ được bảo vệ 24/7 và không thể tiếp cận. Điều đó không nhất thiết đúng. Cảnh sát, công tố viên và tòa án thực sự không coi hành vi rình rập là một vấn đề nghiêm trọng. Vụ án Rebecca đã thay đổi điều đó", Darren Stocker, giáo sư tại Cao đẳng Cộng đồng Cape Cod kiêm chuyên gia an ninh tại Tập đoàn An ninh Kolins, chia sẻ.

Cơn giận của kẻ rình rập

Robert, nhân viên bán đồ ăn nhanh thất nghiệp, không chỉ ghi hình lại mọi tập phim My Sister Sam mà còn gửi rất nhiều thư cho Rebecca. Nữ diễn viên hồi đáp bằng lời nhắn riêng gửi cho Robert, khen bức thư của anh ta là bức thư hay nhất cô từng nhận được. Bạn bè của Rebecca được cho là đã khuyên cô không nên làm vậy, vì tin rằng điều đó chỉ làm tăng thêm sự ám ảnh của Robert đối với cô.

"Đôi khi, những kẻ rình rập khó có thể hiểu lý do nạn nhân không muốn dính dáng đến họ. Họ không thể tách rời cảm xúc, cách họ nhìn nhận sự việc và góc nhìn của bản thân khỏi những tổn hại mà hành vi rình rập đang gây ra cho nạn nhân. Họ không có khả năng cân bằng giữa nhu cầu được ở gần nạn nhân với nhận thức về nguy cơ, tổn hại từ chính hành vi của mình. Họ tin rằng nếu có thể 'thuyết phục' được nạn nhân, thì nạn nhân sẽ hiểu", giáo sư Stocker nói.

Trong khi bên bào chữa miêu tả Robert là một thanh niên mắc chứng tâm thần phân liệt và hành động bốc đồng, bên công tố lại tìm cách chứng minh rằng vụ giết Rebecca là có chủ ý và xuất phát từ lòng thù hận.

Thời điểm gây án, lòng say mê của Robert đối với Rebecca đã biến thành cơn thịnh nộ sau khi xem cô đóng cảnh tình cảm trong phim Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills. Anh ta cho rằng đây là sự thay đổi đáng báo động so với những vai diễn cô thường đóng.

Robert đã đến nhà của Rebecca hai lần vào sáng ngày nổ súng. Lần đầu tiên, anh ta nói chuyện với nữ diễn viên về lời nhắn kèm chữ ký mà cô gửi cho anh ta trước đó. Rebecca cảm ơn, bắt tay Robert và dặn "giữ gìn sức khỏe" - Robert kể lại trong một cuộc phỏng vấn được ghi âm tại nhà tù. Anh ta đang định ra về thì chợt nhớ có một đĩa CD và một bức thư muốn đưa cho Rebecca nên quay lại.

"Cảm giác như tôi lại làm phiền cô ấy vậy. 'Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian'. Tôi nghĩ đó là một câu nói rất vô tâm với người hâm mộ", Robert tiết lộ với bác sĩ tâm thần Park Dietz tại nhà tù vào tháng 9/1991.

Một đoạn video ghi lại cuộc trao đổi giữa Robert và bác sĩ Dietz được chiếu tại phiên tòa xét xử. Trong video, Robert cho bác sĩ xem cách anh ta rút khẩu súng ngắn từ trong túi mua sắm và bắn vào ngực Rebecca.

Robert nhớ lại: "Cô ấy hỏi 'Tại sao, tại sao?', còn tôi vẫn đang loay hoay, nghĩ rằng mình nên tự bắn vào đầu và ngã vào cô ấy".

Luật chống rình rập đầu tiên

Một ngày sau khi bắn chết Rebecca, Robert bị bắt sau khi đi bộ ra đường cao tốc rồi lao vào giữa dòng xe cộ ở Arizona. Anh ta sau đó thú nhận với cảnh sát rằng đã giết nữ diễn viên, trên người còn mang theo ảnh quảng cáo của Rebecca.

Robert khai rằng bài hát Exit của nhóm U2 đã truyền cảm hứng cho anh ta giết người. Tại phiên tòa, luật sư của Robert bật bài hát đó trong phòng xử án, anh ta bắt đầu nhún nhảy và nhép miệng theo giai điệu.

Ngày 19/7/1989, thẩm phán Tòa Thượng thẩm Los Angeles tuyên Robert có tội và kết án tù chung thân không được ân xá.

Năm 2007, Robert, 37 tuổi, bị bạn tù đâm 11 nhát nhưng may mắn sống sót và được chuyển đến nhà tù khác.

Tội ác của Robert đã dẫn đến việc ban hành Điều 646.9 Bộ luật Hình sự năm 1990, quy định chế tài hình sự đối với hành vi rình rập.

"Luật này đã được sửa đổi vài lần để bắt kịp công nghệ. Các tòa án giờ tinh vi hơn nhiều trong việc hiểu những cách thức khác nhau mà hành vi rình rập - đặc biệt là rình rập trên mạng - có thể diễn ra", ông Edward Susolik, luật sư chuyên về thương tích cá nhân kiêm CEO hãng luật Callahan & Blaine, cho biết.

Dù California là tiểu bang đầu tiên thông qua luật hình sự hóa hành vi rình rập, cái chết của Rebecca cũng góp phần thúc đẩy sự ra đời của Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của người điều khiển phương tiện năm 1994. Luật liên bang này cấm Cơ quan quản lý phương tiện cơ giới tiết lộ thông tin cá nhân của một người khi chưa được họ cho phép.

VIetBF@sưu tập
1 Reply | 181 Views | May 04, 2026 - 8:29 AM - by troopy
Thả đàn ong nghìn con đốt cảnh sát Mỹ để ngăn cưỡng chế nhà New Tab ↗
"Các anh dị ứng ong à, tốt quá", bà Rebecca Woods nói khi chở xe tải ong đến để tấn công các cảnh sát đang thi hành lệnh cưỡng chế nhà bạn mình.

Rebecca Woods, 59 tuổi, một người nuôi ong ở Massachusetts vừa bị bỏ tù sáu tháng hồi cuối tháng 4, sau vụ dùng hàng nghìn con ong như vũ khí tấn công cảnh sát.

Sự việc xảy ra ngày 12/10/2022, khi cơ quan thi hành án đang tiến hành thủ tục cưỡng chế di dời một căn nhà, theo lệnh tòa án tại Longmeadow, Massachusetts. Bà Rebecca bỗng từ đâu lái xe tải vào nhà, kéo theo một xe moóc chở đầy tổ ong.

Bà ta bước ra khỏi xe và "đập vỡ các thùng tổ ong rồi hất chúng ra khỏi xe khiến ong bay tứ tung ra khu vực xung quanh", cáo trạng nêu.

Khi đoàn cảnh sát thông báo một số sĩ quan của họ bị dị ứng với ong, bà ta đáp lại: "Ồ, các anh bị dị ứng à, tốt quá".


Bà Rebecca Woods (giữa) bị khống chế sau khi thả hàng nghìn con ong tấn công cảnh sát. Ảnh: Hampden county sheriff's office

Một số sĩ quan và nhân viên thi hành án đã bị ong đốt nhiều lần vào mặt và đầu, trong đó một người phải được đưa đến bệnh viện. Bà Rebecca bình an vô sự do đã mặc sẵn bộ đồ bảo hộ chuyên dụng của thợ nuôi ong.

Khi các cảnh sát đuổi theo để bắt giữ, bà này tiếp tục thả các thùng ong còn lại. Hơn 1.000 con ong đã chết sau sự việc.

"Đây là điều chưa từng có tiền lệ đối với đội của chúng tôi," cảnh sát trưởng quận cho biết vụ việc đã được ghi lại bằng video do văn phòng của ông công bố và đăng tải lên YouTube. Ông nói, việc cưỡng chế nhà là vấn đề do tòa án quyết định, chứ không phải do văn phòng cảnh sát. Họ chỉ đang làm nhiệm vụ của mình.

Tại tòa, bị cáo cho hay bạn mình đã ngoài 80 tuổi đang điều trị ung thư, và đứng trước nguy cơ bị đuổi khỏi nhà vì những khoản nợ thế chấp cắt cổ.

Theo luật sư, bà Rebecca hành động như vậy do bản thân bà từng trải qua nhiều lần bị đuổi khỏi nhà. Bà muốn bảo vệ bạn bè khỏi những kẻ cho vay nặng lãi, những người tính lãi suất cắt cổ đối với các khoản thế chấp không chính thống.

Vụ án kéo dài nhiều năm sau khi bà Rebecca vắng mặt tại phiên tòa trước đó và sau đó được tìm thấy ở ngoài tiểu bang, chống lại việc dẫn độ trong nhiều tháng trước khi bị đưa trở lại để hầu tòa.

Vụ án kéo dài nhiều năm do bị cáo vắng mặt tại phiên tòa trước đó và sau đó rời khỏi tiểu bang, chống lại việc dẫn độ. Bà đã bị tạm giam hơn 5 tháng, dự kiến chỉ phải chấp hành 2 tuần nữa.

VIetBF@sưu tập
0 Replies | 139 Views | May 04, 2026 - 8:25 AM - by troopy
Phát hiện thi thể nam giới trên núi Thiên Nhẫn New Tab ↗
Một thi thể nam giới đang phân hủy được phát hiện trên núi Thiên Nhẫn (Hà Tĩnh), cách hiện trường án mạng trước đó xảy ra ở xã Sơn Tiến không xa.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một thi thể nam giới trong tình trạng phân hủy mạnh tại khu vực núi Thiên Nhẫn.

Thông tin ban đầu, thi thể được tìm thấy tại khu vực đồi núi có nhiều cây thông, cách vị trí phát hiện xe máy của nghi phạm trong vụ án “Giết người” khoảng 700m và cách nhà nạn nhân N.T.T.H. (SN 1980, trú thôn An Thịnh, xã Sơn Tiến) khoảng 1,5km.


Rất đông người dân đến hiện trường. (Ảnh Sỹ Thông)

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an địa phương phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp điều tra nhằm xác định danh tính nạn nhân. Đồng thời, nhà chức trách đang làm rõ mối liên quan với vụ án mạng xảy ra trên địa bàn trước đó.

Trước đó, tối 27/4, người dân thôn An Thịnh phát hiện chị N.T.T.H. tử vong tại nhà riêng với nhiều thương tích trên cơ thể, bên cạnh có một con dao nghi là hung khí. Sự việc ngay lập tức được trình báo cơ quan chức năng.


Công an xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) thông báo tìm người.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm Hà Huy Thập (SN 1974, trú cùng địa phương) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”. Đối tượng được xác định thuộc diện nghi liên quan trực tiếp đến vụ việc nhưng rời khỏi nơi cư trú, không rõ tung tích.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục giám định, xác minh thi thể mới phát hiện có phải là Hà Huy Thập hay không, đồng thời mở rộng điều tra để sớm làm rõ toàn bộ vụ án.

VIetBF@sưu tập
0 Replies | 73 Views | May 04, 2026 - 8:04 AM - by troopy
Giá dầu thế giới tiếp đà giảm New Tab ↗
Lúc 6h ngày 4/5, giá dầu WTI đứng ở mức 101,3 USD/thùng, giảm 0,6 USD/thùng, dầu Brent của Mỹ là 107,6 USD/thùng, giảm 1,4 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

Giá dầu thế giới
Giá dầu hôm nay tiếp tục xu hướng giảm nhẹ, trong bối cảnh Iran đưa ra đề xuất mới 14 điểm về đàm phán hòa bình với Mỹ, nhằm chấm dứt xung đột. Diễn biến này đang góp phần làm dịu bớt những lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, yếu tố từng đẩy giá dầu tăng mạnh trong thời gian qua.

Theo các chuyên gia phân tích, động thái ngoại giao này là bước tiến quan trọng nhằm phá vỡ thế bế tắc kéo dài trong quan hệ giữa hai bên, qua đó mở ra khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực Trung Đông.


Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm. (Ảnh minh họa: iStock).

Chính kỳ vọng về một lối thoát cho xung đột đã khiến tâm lý thị trường thay đổi nhanh chóng, từ trạng thái lo ngại gián đoạn nguồn cung sang thận trọng theo dõi diễn biến đàm phán.

Giá dầu liên tục tăng kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2/2026, khiến eo biển Hormuz bị đóng cửa và làm gián đoạn việc vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, qua đó đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Tuy nhiên, với tín hiệu mới nhất từ phía Iran, thị trường đang dần điều chỉnh lại kỳ vọng. Theo nhận định của các chuyên gia, giá dầu hiện phụ thuộc lớn vào triển vọng kết thúc xung đột. Khi khả năng đối thoại được nối lại, rủi ro nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng có xu hướng giảm xuống, qua đó làm suy yếu động lực tăng giá.

Mặc dù vậy, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Những phát biểu cứng rắn từ phía Iran, cũng như khả năng Mỹ xem xét các phương án quân sự mới cho thấy căng thẳng chưa thực sự được giải quyết triệt để. Điều này đồng nghĩa với việc giá dầu có thể tiếp tục biến động mạnh theo từng thông tin địa chính trị.

Nhìn chung, xu hướng giảm của giá dầu trong tuần này được đánh giá là có cơ sở, dù mức độ giảm có thể không quá sâu do rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu. Thị trường nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp, phản ánh sự giằng co giữa kỳ vọng chấm dứt xung đột và những bất ổn chưa được giải quyết hoàn toàn.

Giá xăng dầu trong nước
Từ 15h ngày 29/4, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít, tăng 792 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít, tăng 871 đồng/lít..

Dầu diesel không cao hơn 28.172 đồng/lít, tăng 1.475 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 20.027 đồng/kg, tăng 1.216 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ Công Thương - Tài chính không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

VIetBF@sưu tập
0 Replies | 144 Views | May 04, 2026 - 8:01 AM - by troopy
Xuất khẩu dầu Mỹ cao kỷ lục vì chiến sự New Tab ↗
Trong tháng 4, xuất khẩu dầu thô của Mỹ đạt 5,2 triệu thùng một ngày - tăng hơn 30% so với trước xung đột Trung Đông.

Trước chiến sự, Corpus Christi (Texas) là cảng xuất khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau Ras Tanura của Arab Saudi và Basra ở Iraq. Tầm quan trọng của cảng này càng tăng sau xung đột. Đặc biệt trong tháng 4, dầu thô Mỹ xuất đi kỷ lục trong bối cảnh hai cảng lớn tại Trung Đông gần như tê liệt do Iran phong tỏa eo biển Hormuz.

Hãng dữ liệu Kpler cho biết tháng 4, Mỹ xuất khẩu 5,2 triệu thùng một ngày, tăng hơn 30% so với trước chiến sự.

Tại cảng Corpus Christi, tháng 3 và quý I năm nay cũng là thời điểm bận rộn nhất lịch sử của họ. CEO Kent Britton cho biết từ khi chiến sự nổ ra, xuất khẩu dầu của cảng này là 2,5 triệu thùng một ngày. Năm ngoái, con số này chỉ là 2,2 triệu thùng.

Trong tháng 3, số tàu qua lại cảng này là hơn 240 chiếc, tăng khoảng 40 tàu mỗi tháng so với bình thường. "Các tàu dầu ra vào liên tục", Britton cho biết.


Tàu dầu và tàu chở hóa chất tại cảng New York tháng 4/2026. Ảnh: Reuters

Tháng 4, số liệu của Kpler cũng cho thấy cảng Corpus Christi đóng góp một nửa xuất khẩu dầu thô của Mỹ. Mỗi ngày, khoảng 50-60 siêu tàu dầu (VLCC) hướng đến các cảng của Mỹ, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Siêu tàu dầu có thể chở đến 2 triệu thùng.

Nhiều tàu loại này xuất phát từ các nước châu Á, vốn trước đó nhập dầu từ Trung Đông, Matt Smith - Giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại Kpler cho biết. Chúng hiện hướng tới Mỹ, do dòng chảy thương mại qua vịnh Ba Tư đã bị chặn lại.

"Các thị trường châu Á đang mua bất kỳ loại dầu nào họ có thể tiếp cận. Vì thế, họ mua nhiều dầu thô ngọt, nhẹ", Smith cho biết.

Corpus Christi cũng ghi nhận kim ngạch xuất khẩu sản phẩm lọc dầu sang Trung Đông tăng mạnh. Chỉ riêng quý I, con số này đã cao hơn cả năm ngoái, Britton nói.

Dù vậy, việc các tàu đổi hướng sang Mỹ có thể để ứng phó chiến sự hơn là phản ánh sự thay đổi dài hạn của khách mua châu Á. Loại dầu thô ngọt, nhẹ của Mỹ không phải là sự thay thế phù hợp cho dầu chua từ Trung Đông, do nhiều nhà máy lọc dầu được thiết kế để tối ưu hóa việc xử lý nguyên liệu nặng, Smith giải thích.

Giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại Kpler nói thêm, xuất khẩu dầu của Mỹ có thể bị giới hạn ở mức khoảng 5 triệu thùng một ngày, do công suất cảng.

CEO Kent Britton cũng cho biết công suất xuất khẩu của Corpus Christi cũng chỉ đạt tối đa khoảng 2,6 triệu thùng do hạn chế về đường ống, nhưng có thể tăng thêm khoảng 500.000 thùng nếu mở rộng hệ thống này.

Mỹ, Mỹ Latinh và Tây Phi có thể giúp bổ sung nguồn cung cho các khách hàng châu Á. Tuy nhiên, theo đại diện Kpler, Trung Đông vẫn là nguồn cung dầu rất lớn. Khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu được xuất khẩu qua eo biển Hormuz trước khi chiến sự nổ ra.

"Đó là một khoảng trống không thể lấp đầy. Giải pháp vẫn là phải đảm bảo nguồn cung từ Trung Đông", Smith nói.

VIetBF@sưu tập
0 Replies | 76 Views | May 04, 2026 - 7:58 AM - by troopy
Chìa khóa đối phó loại virus có ở 95% dân số toàn cầu New Tab ↗
Một đội ngũ chuyên gia đến từ Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson và Đại học Washington (Mỹ) đã phát triển được kháng thể xử lý 2 protein trên bề mặt EBV, virus Epstein-Barr có ở 95% dân số toàn cầu.


Virus Epstein-Barr nhìn dưới kính hiển vi điện tử

ảnh: NIAID

Virus Epstein-Barr (EBV) là một trong những virus phổ biến nhất thế giới, được cho là tồn tại trong cơ thể khoảng 95% người trưởng thành. Với đa số trường hợp, virus này không gây triệu chứng rõ rệt.

Thế nhưng, EBV không chỉ là một dạng nhiễm trùng ngắn hạn. Sau khi xâm nhập, virus có thể tồn tại suốt đời trong cơ thể người và có liên quan một số dạng bệnh ung thư, bệnh đa xơ cứng và các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng khác.

Giờ đây, cuộc nghiên cứu mới hiện mở ra hướng tiếp cận đầy hứa hẹn để đối phó với loại virus này.

Theo báo cáo đăng trên chuyên san Cell Reports Medicine, đội ngũ chuyên gia Mỹ đã phát triển được kháng thể đối phó 2 protein là chìa khóa để virus xâm nhập tế bào B, một loại bạch cầu giữ vai trò trung tâm trong hệ miễn dịch của cơ thể người.

Việc chặn được hoạt động của virus có thể chặn đứng EBV ngay từ đầu, và có thể đủ sức ngăn chặn chúng tái kích hoạt sau này.

Khi thực hiện thí nghiệm trên chuột có hệ miễn dịch giống người, một trong các kháng thể được phát triển đã bảo vệ chuột trước nguy cơ viêm nhiễm EBV.

Các nhà nghiên cứu cũng đã xử lý được một thách thức lớn lâu nay vẫn ngăn cản nỗ lực phát triển kháng thể EBV. Virus tấn công rộng khắp cơ thể và gần như có thể bám vào mọi tế bào B. Đó là lý do giới khoa học luôn chật vật trong việc tìm ra tế bào miễn dịch cụ thể để có thể chống chọi được với virus.

Nhà sinh hóa Andrew McGuire của Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson cho biết nhóm của ông đã vượt qua trở ngại này bằng cách sử dụng các công nghệ mới.

VIetBF@sưu tập
0 Replies | 76 Views | May 04, 2026 - 7:55 AM - by troopy
Xả súng, đâm người, nổ nhà ở Anh trong một ngày New Tab ↗
Chỉ trong hơn 24 giờ, cảnh sát Anh đã ghi nhận một vụ xả súng, một vụ dùng dao đâm chết người đi đường và nhà phát nổ, khiến 2 người chết và nhiều người nguy kịch.


Cảnh sát Anh phong tỏa khu vực hiện trường vụ xả súng ngày 3-5 - Ảnh: PA

Theo Đài Sky News ngày 3-5, một đối tượng đã lái xe xả súng vào người đi đường, khiến bốn người phải nhập viện ở khu Brixton, phía nam thủ đô London (Anh).

Hai vụ xả súng, đâm chém người ở gần nhau
Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 2-5. Cơ quan chức năng cho biết trong số bốn nạn nhân có một thanh niên 25 tuổi hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Ba nạn nhân còn lại lần lượt 21, 47 và 70 tuổi dù bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Sở Cảnh sát thủ đô London cho biết đã nhận được cuộc gọi trình báo một người lái xe xả súng vào người đi đường lúc 1h14 sáng. Lực lượng cảnh sát hình sự đã có mặt tại hiện trường chỉ 4 phút sau đó.

Đáng chú ý, đến 2h17 cùng ngày, cảnh sát tiếp tục nhận được tin báo về một vụ đâm chém tại đường Acre Lane gần đó. Tại đây, một người đàn ông 33 tuổi được phát hiện với nhiều vết đâm và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát London hiện đang điều tra liệu hai vụ việc có liên quan với nhau hay không.

Thanh tra điều tra trưởng Allam Bhangoo, người chỉ huy cuộc điều tra, gọi đây là "hành động bạo lực bừa bãi".

Một cư dân địa phương khẳng định với Sky News rằng vụ việc dường như xảy ra trong một bữa tiệc nướng ngoài trời "đông người".

Cảnh sát London cho biết hiện chưa bắt giữ được nghi phạm nào và lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực xác định những đối tượng liên quan.

Cơ quan này thông báo sẽ tăng cường hiện diện cảnh sát tại khu vực trong những ngày tới, đồng thời kêu gọi bất kỳ ai chứng kiến vụ việc hoặc có hình ảnh, video liên quan liên hệ với nhà chức trách.

Theo Hãng tin Reuters, một ngôi nhà ở khu Frenchay, thành phố Bristol, miền nam nước Anh đã phát nổ vào sáng 3-5, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và ba người bị thương.

Cảnh sát Anh đang điều tra vụ việc theo hướng có dấu hiệu khả nghi và tuyên bố đây là một "sự cố nghiêm trọng", song loại trừ khả năng t

VIetBF@sưu tập
0 Replies | 66 Views | May 04, 2026 - 7:50 AM - by troopy
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:54.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.20597 seconds with 14 queries