HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Xả súng ở trường học Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục người bị thương, nghi phạm tự sát New Tab ↗
 
Một thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ đã quay về trường cũ và xả súng trong ngày 14.4, làm ít nhất 16 người bị thương trước khi tự sát.

AP đưa tin vụ xả súng xảy ra tại trường trung học dạy nghề tại huyện Siverek, tỉnh Sanliurfa (đông nam Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 14.4. Tay súng 19 tuổi, mang theo khẩu shotgun (súng hoa cải), đã về lại trường cũ và xả súng bừa bãi.


Thành viên lực lượng an ninh bao vây ngôi trường trong khi học sinh được sơ tán trong vụ xả súng ngày 14.4 tại huyện Siverek, tỉnh Sanliurfa (Thổ Nhĩ Kỳ)

ẢNH: AFP

Các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm được triển khai nhưng tay súng không chịu đầu hàng.

Hung thủ trốn trong tòa nhà và sau đó tự sát bằng khẩu súng mang theo, theo tỉnh trưởng Hasan Sildak. Tòa bộ nhân viên và học sinh đã được sơ tán. Hình ảnh từ video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng chục sinh viên tháo chạy về phía cổng trường và ra ngoài đường.

Ít nhất 16 người bị thương trong vụ xả súng, gồm một giáo viên đang trong tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và hiện còn 12 người nằm viện, theo Reuters. Hầu hết nạn nhân được cho là học sinh trong khi có một người là cảnh sát.

Chưa rõ động cơ gây án của tay súng. Theo AP, các vụ xả súng hiếm khi xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Sildak cho biết hung thủ là cựu học sinh, sinh năm 2007. "Kẻ đó đã tự sát khi bị cảnh sát bao vây. Chúng tôi đã sơ tán ngôi trường và sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ việc bi thảm này", vị quan chức tuyên bố.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 96 Views | Apr 14, 2026 - 1:46 PM - by goodidea
Vì sao mục tiêu sở hữu 100 siêu oanh tạc cơ B-21 của Mỹ đến nay chưa đủ? New Tab ↗
 
Không quân Mỹ đang đặt mục tiêu sở hữu 100 chiếc máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider, được kỳ vọng sẽ thay thế các 'lão tướng" như B-2 Spirit và B-1B.Những bài học thực tế từ các chiến dịch gần đây cho thấy việc giành ưu thế trên không không còn dễ dàng, ngay cả khi đối đầu với những hệ thống phòng không không quá hiện đại. Trong nhiều trường hợp, máy bay Mỹ buộc phải tấn công từ khoảng cách xa bằng các loại vũ khí tầm xa đắt đỏ, do không thể tiếp cận sâu vào không phận đối phương một cách an toàn.Trong bối cảnh đó, vai trò của các nền tảng tàng hình trở nên đặc biệt quan trọng. Các máy bay như B-2 vẫn có thể xâm nhập không phận đối phương để thực hiện các đòn đánh chính xác, nhưng số lượng hạn chế và chi phí vận hành rất cao khiến việc triển khai bị giới hạn. Trong khi đó, các tiêm kích như F-35 Lightning II hay F-15E ngày càng đối mặt với rủi ro lớn hơn khi hoạt động trong môi trường phòng không dày đặc.

Chính vì vậy, B-21 Raider được thiết kế để trở thành "xương sống" mới của lực lượng ném bom Mỹ. Không chỉ sở hữu khả năng tàng hình vượt trội trên nhiều dải tần radar, B-21 còn được tích hợp kiến trúc số hóa hiện đại, cho phép cập nhật nhanh phần mềm, cảm biến và vũ khí. Máy bay này không chỉ đơn thuần mang bom, mà còn có thể đóng vai trò như một trung tâm điều phối tác chiến trên không, kết nối và chia sẻ dữ liệu với toàn bộ lực lượng.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở chất lượng – mà còn ở số lượng.

Trong thực tế, không phải toàn bộ phi đội đều sẵn sàng chiến đấu cùng lúc. Một phần đáng kể luôn phải dành cho bảo dưỡng, huấn luyện hoặc nâng cấp. Theo các thống kê quân sự, chỉ khoảng 50–60% số máy bay có thể triển khai ngay khi cần. Điều đó có nghĩa là, nếu Mỹ sở hữu 100 chiếc B-21, thì số máy bay thực sự sẵn sàng chiến đấu trên toàn cầu có thể chỉ vào khoảng 50–60 chiếc và còn ít hơn nữa nếu phân bổ cho nhiều khu vực cùng lúc.


Trong kịch bản Mỹ phải thực hiện nhiệm vụ đồng thời ở châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, con số này nhanh chóng trở nên thiếu hụt. Đó là chưa kể đến xu hướng chiến sự hiện đại đang chuyển sang các cuộc xung đột kéo dài, tiêu hao liên tục thay vì kết thúc nhanh chóng như các kịch bản thời Chiến tranh Lạnh.

Nhiều lãnh đạo quân sự Mỹ cho rằng mục tiêu 100 chiếc B-21 phản ánh những giả định cũ và không còn phù hợp. Một số đề xuất đã nâng con số cần thiết lên khoảng 145 chiếc, kết hợp với các máy bay B-52 Stratofortress được nâng cấp, nhằm đảm bảo khả năng duy trì sức mạnh tấn công toàn cầu trong thời gian dài.

Điểm đáng chú ý là, khác với chương trình B-2 trước đây, B-21 hiện đang phát triển đúng tiến độ và kiểm soát chi phí khá tốt. Năng lực sản xuất cũng được mở rộng, cho phép tăng sản lượng nếu có quyết định chính trị phù hợp. Điều đó có nghĩa là rào cản lớn nhất hiện nay không còn nằm ở công nghệ hay công nghiệp, mà ở lựa chọn chiến lược: Mỹ có sẵn sàng đầu tư nhiều hơn để chuẩn bị cho các cuộc xung đột tương lai hay không.
0 Replies | 111 Views | Apr 14, 2026 - 1:45 PM - by Romano
Ông Trump xóa ảnh AI tự ví mình như Chúa cứu thế New Tab ↗
 
Hình ảnh AI của ông Trump tự ví như Chúa gây tranh cãi, nhận phản ứng gay gắt và ông phải xóa bỏ để giảm thiểu phản ứng tiêu cực.Tối 12/4 theo giờ Mỹ, ông Trump cho đăng trên mạng xã hội Truth Social một hình ảnh AI của chính mình, với tạo hình rõ ràng là Đức Chúa Trời.

Không ngờ hành động này lại “chọc vào tổ ong”. Ngay cả những người ủng hộ ông trung thành trong phong trào MAGA cũng nổi giận, chỉ trích ông là báng bổ thần linh.

Trong bức ảnh, ông Trump mặc áo choàng trắng, khoác khăn đỏ, hai tay phát ra ánh sáng thiêng, đang “chữa bệnh” cho một người nằm trên giường. Xung quanh là binh lính, y tá và người đứng xem, tất cả đều thể hiện sự thành kính như đang tôn thờ.

Phía sau là hàng loạt biểu tượng nước Mỹ: quốc kỳ, Tượng Nữ thần Tự do, Nhà Trắng, quân đội Mỹ, đại bàng đầu trắng và máy bay chiến đấu — gần như mọi biểu tượng có thể nghĩ tới đều được ông đưa vào.

Trong giai đoạn đầu xung đột với Iran, từng có nhiều mục sư từ khắp nước Mỹ tụ tập tại Nhà Trắng để cầu nguyện cho Trump. Khi đó, ông đứng ở trung tâm, nhiều người đặt tay lên ông và cầu nguyện.

Có vẻ như ông Trump thấy “chưa đủ”, nên lần này trực tiếp “hóa thân thành Chúa”. Cựu đồng minh của Trump, nữ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene, phản ứng gay gắt, gọi bức ảnh này “không chỉ là báng bổ, mà còn mang tính phản Kitô”.Ngôi sao mạng cánh hữu Riley Gaines cũng mỉa mai: “Tại sao? Tôi thực sự không hiểu vì sao ông ấy lại đăng cái này. Dù cố ý hay vô ý, có hai điều chắc chắn: một là ông ấy cần học sự khiêm tốn; hai là Chúa không thể bị báng bổ”.

Bình luận viên bảo thủ Michael Knowles thì yêu cầu Trump lập tức xóa ảnh.

Ông Trump đã lên tiếng giải thích về bức ảnh gây tranh cãi, nói rằng đó là hình ảnh ông như một “bác sĩ”, chứ không phải tự ví mình là Chúa. “Đó không phải ẩn dụ như mọi người nghĩ,” ông nói. “Tôi đăng bức ảnh đó vì tôi cho rằng đó là hình ảnh một bác sĩ, có liên quan đến Hội Chữ thập đỏ. Chúng tôi ủng hộ Hội Chữ thập đỏ. Chỉ có truyền thông giả mới bóp méo chuyện này”.

Ông nói thêm: “Bức ảnh nhằm thể hiện tôi là một bác sĩ có thể khiến mọi thứ tốt hơn, và thực tế tôi đã làm được điều đó”.

Dù vậy, bức ảnh “thần thánh” đó đã âm thầm biến mất khỏi tài khoản Truth Social của ông. Có vẻ áp lực quá lớn, buộc ông phải “xuống nước”, xóa bỏ bức ảnh.

Đây không phải lần đầu ông Trump phải xóa bài vì phản ứng dữ dội. Trước đó, ông từng chia sẻ một video so sánh vợ chồng Obama với khỉ và cũng phải gỡ xuống sau làn sóng chỉ trích.
0 Replies | 110 Views | Apr 14, 2026 - 1:44 PM - by Romano
Đòn phong tỏa của Mỹ với Iran tác động như thế nào tới dòng chảy dầu mỏ? New Tab ↗
 
Quân đội Mỹ đã bắt đầu phong tỏa giao thông vận tải ra vào các cảng biển của Iran, một động thái sẽ ngăn cản khoảng gần hai triệu thùng dầu của Iran được đưa vào thị trường thế giới mỗi ngày, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.Sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần qua giữa Mỹ và Iran tại Islamabad kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, hải quân nước này sẽ “bắt đầu quá trình phong tỏa tất cả các tàu thuyền cố gắng ra vào eo biển Hormuz”.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ ngày 13/4 cho biết, các tàu thuyền trái phép đi vào hoặc rời khỏi khu vực bị phong tỏa sẽ phải đối mặt với "việc chặn đầu, chuyển hướng hoặc bị bắt giữ". Tuy nhiên, lực lượng Mỹ sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran, tuyên bố cho biết.

Đáp trả Tổng thống Trump, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo rằng các tàu quân sự tiếp cận eo biển sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn và sẽ bị xử lý dứt khoát.

Việc chặn các chuyến tàu chở dầu của Iran của Iran sẽ cắt đứt một nguồn cung dầu quan trọng khỏi thị trường thế giới. Iran đã xuất khẩu 1,84 triệu thùng dầu thô/ngày trong tháng 3, và 1,71 triệu thùng dầu thô/ngày trong tháng 4. Con số này cao hơn so với mức trung bình 1,68 triệu thùng dầu thô được xuất khẩu mỗi ngày trong năm 2025, theo dữ liệu của Kpler.Tuy nhiên, sự gia tăng sản lượng dầu của Iran trước khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2 đã khiến lượng dầu của Iran được chất lên tàu gần đạt mức kỷ lục, với hơn 180 triệu thùng đang được vận chuyển hoặc lưu trữ trên tàu, tính đến đầu tháng này. Trong số đó, khoảng 100 triệu thùng đang ở ngoài khơi Malaysia, Indonesia và Trung Quốc.

Hoạt động vận tải đường thủy qua eo biển Hormuz, vốn bị hạn chế nghiêm trọng do lệnh phong tỏa của Iran kể từ khi chiến tranh bùng phát, vẫn gần như bị đình trệ bất chấp thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Washington và Tehran từ ngày 7/4.

Ngày 14/4, một tàu chở dầu của Trung Quốc chở methanol được bốc dỡ tại Hamriyah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất đã đi qua eo biển Hormuz, dường như là chuyến đi đầu tiên của một tàu chở dầu qua eo biển này kể từ khi lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực.

Ngày 12/4, trước khi Mỹ áp lệnh phong tỏa, hai tàu chở dầu mang cờ Pakistan là Shalamar và Khairpur đã tiến vào vùng Vịnh để bốc dỡ hàng hóa từ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Kuwait. Tàu thứ ba - tàu chở dầu thô cỡ lớn (VLCC) Mombasa B mang cờ Liberia - cũng đã đi qua eo biển và đang neo đậu trong Vịnh.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy, khoảng 20 tàu đang ở gần bờ biển Iran với thiết bị phát tín hiệu định vị bị tắt, đặc biệt là gần đảo Kharg và cảng Assaluyeh.

Theo Kpler, tính đến ngày 7/4, có khoảng 187 tàu chở dầu chất đầy hàng, mang theo 172 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm tinh chế, đang ở trong Vịnh.

Trước chiến tranh, hầu hết dầu xuất khẩu của Iran được vận chuyển đến Trung Quốc. Tháng trước, Mỹ đã công bố miễn trừ lệnh trừng phạt, cho phép các nước mua khác, bao gồm cả Ấn Độ, nhập khẩu dầu của Iran. Ấn Độ dự kiến ​​sẽ nhận lô hàng dầu thô đầu tiên từ Iran sau 7 năm trong tuần này.

Khoảng 20% ​​lượng dầu và khí đốt tự nhiên xuất khẩu toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz, với hầu hết các lô hàng hướng đến châu Á, khu vực nhập khẩu lớn nhất.
0 Replies | 99 Views | Apr 14, 2026 - 1:43 PM - by Romano
Mẹ bị bắt vì pha sữa cho con bằng nước rửa kim tiêm ma túy New Tab ↗
 
Jalyn Brownworth, 32 tuổi, bị bắt với cáo buộc ngược đãi trẻ em sau khi pha sữa cho con sơ sinh bằng nước rửa kim tiêm ma túy đá.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Alachua, Florida cho biết Jalyn bị bắt vào ngày 9/4 sau khi nhân viên y tế tại một bệnh viện địa phương báo nghi ngờ con của cô ta có thể đã tiếp xúc với ma túy.


Jalyn Brownworth. Ảnh: Alachua County Sheriff's Office

Theo cảnh sát, Jalyn đưa con đến bệnh viện sau khi nhận thấy bé xuất hiện những thay đổi hành vi đáng lo ngại. Khi khám cho bé, nhân viên y tế nghi ngờ bé đã tiếp xúc với chất cấm và xét nghiệm.

Kết quả xác định, em bé dương tính với methamphetamine (ma túy đá). Cuộc điều tra ban đầu cho thấy Jalyn đã cho con bú sữa công thức pha bằng nước bị ô nhiễm. Cảnh sát cho biết, nước này trước đó đã được dùng để rửa kim tiêm mà Jalyn dùng để tiêm methamphetamine.

Theo cảnh sát, em bé được báo cáo trong tình trạng ổn định và đang hồi phục. Chính quyền không cung cấp chi tiết về người đang giữ quyền nuôi dưỡng. Hồ sơ tòa án trực tuyến cho thấy Jalyn bị ra lệnh không được liên lạc với em bé sau khi được thả khỏi tù.

Jalyn đã bị bắt và buộc tội bỏ bê trẻ em nhưng không gây thương tích. Hiện cô ta bị giam giữ tại nhà tù hạt Alachua, với mức bảo lãnh tại ngoại là 20.000 USD. Ngày ra tòa tiếp theo của cô chưa được xác định.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 271 Views | Apr 14, 2026 - 1:42 PM - by goodidea
Ukraine hé lộ tên lửa phòng không mới cho hệ thống Osa-AKM New Tab ↗
 
Ukraine vừa công bố hình ảnh về một loại tên lửa mới dành cho tổ hợp phòng không Osa-AKM, được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng khan hiếm đạn dược và nâng cao hiệu quả tác chiến.

Quân đội Ukraine vừa đưa vào sử dụng một loại tên lửa phòng không mới, nhiều khả năng được thiết kế riêng cho hệ thống Osa-AKM từ thời Liên Xô. Thông tin này được xác định dựa trên các hình ảnh từ video của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhân ngày tôn vinh ngành công nghiệp quốc phòng.

Phân tích kỹ thuật loại tên lửa mới
Các mảnh vỡ và hình ảnh được công bố cho thấy loại tên lửa chưa xác định này có hình dáng bên ngoài rất giống với dòng đạn phòng không 9M33 của Liên Xô, đặc biệt là phiên bản 9M33M3. Các chuyên gia quân sự nhận định hệ thống dẫn hướng phóng, cánh lái phía trước và đặc biệt là cụm cánh lái đuôi gần như tương đồng với nguyên mẫu gốc.Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức liệu đây là một bản sao hoàn chỉnh của Liên Xô được sản xuất trên nền tảng linh kiện hiện đại, hay là một biến thể hoàn toàn mới với các tính năng kỹ thuật ưu việt hơn.

Liên hệ với dự án tên lửa T382
Việc xuất hiện loại đạn mới này gợi nhắc đến dự án tên lửa T382 mà Cục Thiết kế Luch từng phát triển cho tổ hợp T38 Stilet (phiên bản hiện đại hóa của Osa-AKM). Theo thiết kế, T382 có trọng lượng 140kg, tầm bắn lên tới 20km và tốc độ tối đa đạt 850m/s. Tuy nhiên, các tài liệu công khai trước đây cho thấy dự án T382 mới chỉ dừng lại ở mức độ mô hình.

Sự xuất hiện của loại tên lửa mới này cho thấy nỗ lực của Ukraine trong việc tự chủ nguồn cung đạn dược cho các hệ thống phòng không tầm thấp, giúp duy trì năng lực bảo vệ bầu trời trước các cuộc tấn công bằng phương tiện bay không người lái.
0 Replies | 105 Views | Apr 14, 2026 - 1:42 PM - by Romano
Mỹ đã dùng hết tên lửa đời mới từ những ngày đầu xung đột với Iran New Tab ↗
 
Quân đội Mỹ đã dùng hết tên lửa PrSM ngay từ đầu xung đột Iran dù loại vũ khí này chưa hoàn tất thử nghiệm, nguồn bổ sung đang được gấp rút triển khai.
Theo tạp chí hàng không Aviation Week, ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột với Iran, quân đội Mỹ đã sử dụng hết toàn bộ lượng tên lửa tấn công thế hệ mới (PrSM), nhưng sẽ sớm bổ sung thêm số lượng mới.

Thông tin này được ông Jimmy Arter, quan chức phụ trách chuyển đổi và rút kinh nghiệm tại Trung tâm Hỏa lực Xuất sắc thuộc căn cứ Sill của lục quân Mỹ tiết lộ tại một hội nghị quân sự.

"Chúng tôi đã dùng hết toàn bộ lượng PrSM hiện có ngay từ đầu cuộc chiến, hiện đang nhận thêm những quả khác”, ông nói.

Quân đội Mỹ đã đặt mua 130 tên lửa PrSM trước năm tài chính 2024 và tiếp tục bổ sung thêm 250 quả trong năm tài chính 2025. Tuy vậy, chưa rõ tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin đã bàn giao được bao nhiêu trong số này trước khi chiến sự với Iran bùng nổ vào ngày 28/2.Điểm đáng chú ý là việc PrSM được đưa vào chiến đấu khi chưa hoàn tất quy trình đánh giá vận hành. Tuy nhiên, phía quân đội Mỹ cho rằng dữ liệu thực chiến đã khiến quá trình đó trở nên thừa thãi.

“Chúng tôi coi như đã hoàn thành thử nghiệm ngay trên chiến trường. Chúng tôi không cần phải tiến hành thêm bất kỳ thử nghiệm nào nữa”, ông Arter nhấn mạnh.

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Pháo binh Dã chiến số 121, thuộc Vệ binh Quốc gia bang Wisconsin là đơn vị đầu tiên phóng thành công trong thực chiến loại tên lửa đạn đạo này.

PrSM (Precision Strike Missile) là dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin phát triển, có tầm bắn hơn 400 km. Việc PrSM được triển khai gấp rút phản ánh nhu cầu cấp bách trên chiến trường. Trong giai đoạn đầu xung đột từ cuối tháng 2, Mỹ đã tiến hành loạt cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hệ thống phòng không, cơ sở chỉ huy và hạ tầng quân sự của Iran.
0 Replies | 117 Views | Apr 14, 2026 - 1:41 PM - by Romano
Nga đề xuất tiếp nhận uranium của Iran New Tab ↗
 
Nga cho rằng nước này có thể tiếp nhận số uranium đã làm giàu của Iran như một phần trong thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Washington với Tehran.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/4 cho biết Nga đã nhiều lần đề xuất tiếp nhận lượng uranium đã làm giàu của Iran, trong trường hợp Tehran - Washington đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran và cần bên thứ ba đứng ra cất giữ, theo RIA Novosti.

"Đề xuất này đã được Tổng thống Vladimir Putin đề cập trong những tiếp xúc với cả Mỹ và những quốc gia Trung Đông. Chúng tôi vẫn để ngỏ phương án này, dù chưa ghi nhận động thái nào từ các bên", ông Peskov nói.

Ông Peskov bày tỏ lo ngại việc Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận trong cuộc đàm phán cuối tuần qua cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài, thêm rằng Nga sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực hạ nhiệt xung đột.


Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moskva, Nga ngày 22/1. Ảnh: Reuters

Iran được cho là đang sở hữu khoảng 400 kg uranium được làm giàu đến tỷ lệ 60%, gần đạt cấp độ vũ khí là 90%. Số uranium này là một trong những vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington, đồng thời là mối quan ngại lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Nga, quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, trong những năm qua nhiều lần đề nghị tiếp nhận lượng uranium này như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và góp phần giảm căng thẳng.

Phó tổng thống JD Vance cho biết Washington không chỉ muốn đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, mà còn muốn thiết lập các cơ chế để ngăn chặn khả năng này, bao gồm việc loại bỏ năng lực làm giàu uranium của Tehran. Ông Vance cho rằng số uranium trên nên được đưa ra khỏi lãnh thổ Iran nhằm đảm bảo minh bạch và tăng khả năng giám sát.

NYTimes dẫn các nguồn thạo tin cho biết trong các cuộc đàm phán tại Islamabad, Mỹ đã đề xuất Iran ngừng làm giàu uranium trong 20 năm, trong khi Tehran đưa ra phương án 5 năm. Hai bên cũng chưa thống nhất về việc có đưa uranium ra khỏi Iran hay không.

Trong xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025, Mỹ và Israel đã tấn công các cơ sở hạt nhân Iran, tuyên bố phá hủy năng lực làm giàu uranium của nước này. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ 400 kg uranium đã làm giàu của Iran đang ở đâu.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 172 Views | Apr 14, 2026 - 1:41 PM - by goodidea
Iran 'thiệt hại ít nhất 270 tỷ USD' trong 6 tuần chiến sự New Tab ↗
 
Quan chức Iran ước tính thiệt hại trong chiến sự là khoảng 270 tỷ USD, yêu cầu Mỹ, Israel và các nước vùng Vịnh bồi thường.

"Bồi thường chiến tranh là một trong những chủ đề mà đội ngũ đàm phán theo đuổi và đã được đặt ra trong vòng đối thoại ở Islamabad. Ước tính thiệt hại cần được cân nhắc ở nhiều tầng lớp khác nhau. Chúng tôi đánh giá tổn thất từ những đòn tấn công của Mỹ và Israel là khoảng 270 tỷ USD", Fatemeh Mohajerani, người phát ngôn chính phủ Iran, nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Nga RIA Novosti hôm nay.

Bà lưu ý rằng đây mới là ước tính sơ bộ sau 6 tuần chiến sự, số liệu thực tế có thể cao hơn sau khi Iran tiến hành đầy đủ đánh giá. Ngoài yêu cầu bồi thường nhắm đến Mỹ và Israel, Iran cho rằng một số nước tại vùng Vịnh tham gia chiến dịch của Washington cũng cần chịu trách nhiệm liên đới.


Khói lửa bốc lên từ một kho chứa dầu ở Tehran, Iran sau đòn không kích của Israel ngày 7/3. Ảnh: AFP

Đại sứ Iran Amir-Saeid Iravani ngày 13/4 gửi thư cho Liên Hợp Quốc, trong đó đề nghị 5 nước vùng Vịnh gồm Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Jordan bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Giới chức Iran chỉ ra rằng các nước vùng Vịnh cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ hoặc không phận để tiến hành chiến dịch là hành động vi phạm nghĩa vụ quốc tế. "Những nước này cần bồi thường đầy đủ cho mọi thiệt hại của Iran, bao gồm cả tổn thất vật chất lẫn tinh thần", bức thư có đoạn.

Bộ Ngoại giao UAE từng tuyên bố nước này không cho phép sử dụng lãnh thổ hoặc không phận cho các hoạt động quân sự chống lại Iran, đồng thời khẳng định cam kết trung lập và duy trì ổn định khu vực.

Căng thẳng ngoại giao gia tăng sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết số 2817, lên án những cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước vùng Vịnh. Tehran chỉ trích nghị quyết này, cho rằng nội dung văn kiện không công bằng và không có cơ sở pháp lý.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 100 Views | Apr 14, 2026 - 1:39 PM - by goodidea
EU thận trọng với tiến trình kết nạp Ukraine New Tab ↗
 
Một số quốc gia như Đức, Hà Lan và Italy nhấn mạnh việc mở rộng cần gắn với tiến trình cải cách thực chất, không dựa trên ngoại lệ mang tính địa chính trị.Nhiều quốc gia chủ chốt trong Liên minh châu Âu (EU) hiện chưa sẵn sàng thảo luận về việc kết nạp Ukraine trong tương lai gần, trong bối cảnh khối này tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, nhấn mạnh yêu cầu cải cách và các tiêu chí kỹ thuật.

Theo các nguồn tin được truyền thông châu Âu dẫn lại, đa số các nước thành viên EU chưa có động lực mở rộng tranh luận về tư cách thành viên của Ukraine ở thời điểm hiện tại, dù vẫn khẳng định ủng hộ tiến trình hội nhập lâu dài của Kiev.

Trước đó, Ủy viên châu Âu phụ trách mở rộng Marta Kos cho rằng Ukraine khó có thể gia nhập EU trước năm 2027 theo khuôn khổ quy định hiện hành, đồng thời cho biết Ủy ban châu Âu đang xem xét phương án lộ trình gia nhập theo từng giai đoạn.Một số quốc gia như Đức, Hà Lan và Italy nhấn mạnh việc mở rộng cần gắn với tiến trình cải cách thực chất, không dựa trên ngoại lệ mang tính địa chính trị.

Trong khi đó, một số nước ủng hộ Ukraine như Thụy Điển và Đan Mạch đề xuất hoàn tất đàm phán vào cuối năm 2027, song các quan chức EU thừa nhận các nước chủ chốt vẫn chưa sẵn sàng khởi động giai đoạn tiếp theo của tiến trình.

Ukraine và Moldova được trao quy chế ứng viên EU từ tháng 6/2022, và các cuộc đàm phán gia nhập chính thức đã được khởi động từ năm 2025. Tuy nhiên, theo thực tiễn mở rộng của EU, quá trình này thường kéo dài nhiều năm và không đảm bảo kết quả cuối cùng, do phụ thuộc vào việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chính trị, kinh tế và pháp lý của khối.

Liên quan đến tình hình Ukraine, Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky đang tiếp tục chuỗi hoạt động ngoại giao tại châu Âu nhằm củng cố quan hệ với các đối tác chủ chốt.

Tại Berlin, ông Zelensky đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong khuôn khổ tham vấn chính phủ song phương, trước khi tiếp tục thăm Na Uy để gặp Thủ tướng Jonas Gahr Store.

Các cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm liên quan đến xung đột Ukraine vẫn gặp nhiều trở ngại. Giới quan sát cho rằng việc tăng cường ngoại giao cấp cao với các nước châu Âu phản ánh nỗ lực của Kiev trong việc duy trì sự ủng hộ quốc tế, đồng thời giữ đà cho tiến trình hội nhập dài hạn vào EU./.
0 Replies | 102 Views | Apr 14, 2026 - 1:38 PM - by Romano
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 03:03.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.32763 seconds with 14 queries